Thông thường mình ko bao giờ để hàng có giá trị cao như iPhone hay laptop trong hành lý gửi mà chỉ xách tay. Nếu người khác nhờ gửi mà mình ko có khả năng nhận thì bảo họ gửi Fedex hoặc UPS. Còn 1 cách khác để giảm khả năng mất cắp là bỏ trong thùng carton rồi dán băng keo phủ kín nhiều lớp. Sẽ chẳng có ai dám mở ra ngoài nhân viên an ninh.
Hi chi Hiền. Đọc hết bài viết của chị em thấy chị có vẻ ''ta đây'' quá hà. Tôi nói :
Vậy tại sao hàng hóa bị mất thường là hàng có giá trị? MÀ đâu phải vali nào cũng có hàng hóa có giá trị để họ ăn cắp?
Tôi đâu có nói hàng hóa của ai mất có giá trị cao hơn ai đâu chị?????? Sao tự nhiên chị lại so sánh
Hàng hóa của bạn bị mất có giá trị cao trong hành lý của bạn chứ chưa chắc có giá trị hơn hàng của người khác. Người ăn cắp có khả năng mở nhanh hành lý thì họ may rủi chọn đúng hành lý có giá trị cao thôi. Hàng có giá trị cao của người khác chưa chắc bị mất
Vậy theo chị hàng hóa thế nào mới gọi là có giá trị???? Hàng hóa dù mắc hay rẻ cũng đều có giá trị của nó. Chứ đâu có hàng hóa nào cho không hay lượm ngoài đường mà không được gọi là giá trị hả chị???? Tui cũng đâu có so sánh gì món đồ của ai mất nhiều tiền hơn ai mà chị đi so sánh là ''Hàng hóa của bạn bị mất có giá trị cao trong hành lý của bạn chứ chưa chắc có giá trị hơn hàng của người khác.'' Câu so sánh của chị nó giống như là '' thằng A ngu hơn con B nhưng con B ngu hơn con C và có thể là tất cả những người khác''.
Nếu bạn về Việt Nam , quá cảnh ở Nhật, thì cũng nói với nhân viên ở quầy trước giờ lên máy bay. Để họ sắp xếp. Lần trước họ xếp cho mình 1 cái nôi trên máy bay Japan Air , cái nôi khá rộng và dài, có chăn , drap mới nhìn đẹp và rất sach sẽ. Nhưng bạn cũng cần xem lại là con bạn bao nhiêu pounds. Vì họ có giới hạn cân nặng cho trẻ nằm trong nôi. Mong là thông tin này có thể giúp bạn nhé.
Bạn muốn gửi mấy hộp? Trọng lượng bao nhiêu?? Bạn order từ các cửa hàng (stores) có uy tín như Walgreens chẳng hạn rồi ship đến nhà mình hoặc mình có thể pick up tại Walgreens giùm bạn rồi mình đem về giùm cho. Vào khoảng tuần thứ 2 của tháng 5. Mình làm vậy là để biết chắc nguồn gốc của món hàng vì mình không mở hộp thuốc kiểm tra được. Mình và bạn không quen biết nhau. Nhưng vì nghĩ giúp qua giúp lại cho nên mình muốn giúp bạn nhưng mình cũng cẩn thận chút xíu vậy thôi.
Trời đất! Chơi gì kỳ vậy chị Hiền???? Nói chuyện đúng, chuyện sai mà khi người ta vặn lại thì nguyền rủa là sao????? Chị có biết cái câu ''ngậm máu phun người ta dơ miệng mình không??''
Chị nói sai không thừa nhận sai mà con nói lòng vòng. Tôi hỏi vì sao hàng hóa mất thì thường là hàng hóa có giá trị??? Chị lại đem giá trị hàng hóa của tôi so sánh không bằng với giá trị hàng hóa của người khác. Tất cả hàng hóa đều mua bằng tiền mà chị không đồng ý để tôi gọi là hàng hóa có giá trị, vậy nhà chị có hàng hóa nào chị đi lượm về xài không chỉ cho tôi đi lượm với. Khỏi phải mua.
Còn về đi lại nhiều thì tôi không dám kể ra đây vì tôi có thể đi lại nhiều hơn một vài người nhưng rất nhiều người đi lại trên các chuyến bay nhiều hơn tôi. Và tôi cũng chẳng bao giờ để ý về cách làm việc của HQ Vietnam hay công an cửa khẩu như chị nói. Vì đối với tôi, đa phần họ là kẻ ''cuớp cạn''. Chứ chẳng phải tự nhiên gì mà bao nhiêu người đều muốn xin vào làm HQ hay công an mà chẳng được. Trong khi ở đây lại là công an cửa khẩu ở sân bay thiếu gì cách cướp cạn tiền của người khác.
tôi không đi lại nhiều và tôi cũng chưa hề nói là tôi tận mắt chứng kiến quá trình làm việc hay mất cắp ở giai đoạn nào nên không chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người và chị được. Nhưng tôi khẳng định một điều là mất cặp đồ trong hành lý có liên quan đến HQ. Tôi có người bạn làm cho công ty của Thái, khi ra sân bay nhận hàng của công ty mẹ gửi từ Thái về, thì nhờ tay trong tay ngoài trong đám HQ để lấy hàng ra dễ hơn và nhanh hơn. Dĩ nhiên là phải có thủ tục ''đầu tiên, tiền đâu''. Nhưng sẽ có một vài mẫu hàng mà các anh HQ thích thì phải tặng, có khi là nói thẳng hoặc có khi là tự lấy mà không cần phải nói. Vậy cái này có phải là mất cắp có liên quan đến HQ không?? Một ví dụ nữa là bố chồng tôi đến VN, đi qua máy quét ông bỏ quên cái túi xách tay hoặc đúng hơn là cái túi bao tử người ta đeo trước bụng để đựng đồ lặt vặt. Trong đó có một xấp tiền usd mệnh giá 2usd để về lì xì cho đội bưng quả và một số thứ khác. Sau khi qua máy quét, ba chồng tôi bỏ quên cái túi xách tại đây, sau khi nhớ ra ong quay lại hỏi. Khi đó gia đình tôi vẫn còn đứng trong sân bay nghĩa là chỉ đi được khoảng 10 bước chân. Chúng tôi nhận được câu trả lời là không biết. Chỉ vậy thôi. Hỏi chị chứ ngay tai máy quét, ai dám trộm đồ trước mặt nhân viên HQ????? Còn nếu nhân viên HQ vô can thì chỉ cần họ điều tra hoặc mở lạ camera vào thời điểm đó để tìm chi tiết nhưng họ lặng thinh. Vậy tôi hỏi chị cái này có liên quan đến HQ không??
Chị nói ''đừng có chụp mũ người khác hồ đồ''. Chị xem lại có phải chị nói chuyện hồ đồ không? Tôi hỏi chị, cái giỏ xách tay của tôi có ít tiền usd và duy nhất 1 tờ 500 ngàn tiền Việt, qua máy quét rồi thì đến bộ phận công an cửa khẩu theo lời chị giải thích. Họ đòi lấy của tôi 500ngan đồng trong khi tôi ngỏ ý đưa cho họ 10usd họ không chịu. Vậy sao họ không đòi 15usd hay 20 usd hay 25 usd là tương đương với 500ngan tiền Việt??? Làm sao họ biết trong túi xách của tôi có tiền Việt và đúng 500ngan mà họ đòi??? Trong khi chồng tôi là người Mỹ đâu có mang tiền VN về Mỹ làm gì??, tôi lại là người đi định cư. Tụi nó nhìn Visa cũng biết là tui đi Mỹ dạng visa nào mà. Mà thường đi định cư thì đâu có ai mang theo tiền Việt nhiều làm gì trừ trường hợp họ có mục đích khác??? Vậy thì làm sao ''xin'' đúng tờ 500 ngàn duy nhất trong túi xách của tôi mà tôi đã mở miệng ''thí cô hồn'' cho nó 10usd thì nó không chịu??? Chồng tôi hỏi đưa usd nó cũng không chịu mà chỉ đứng dậy đi thôi. Như thế này thì đâu phải là trường hợp ngẫu nhiên mà là công an cửa khẩu đã biết tôi có 500ngan tien VN. Vậy tôi hỏi sao không phải là xin 300 hay 400 ngàn??? Tôi đã đặt câu hỏi này và quy kết cho là chuyện này có liên quan đến HQ. Chị không đồng ý vậy chị có cao kiến nào giải thích cho chuyện này không???? Nếu chị không có lời giải thích logic như chị nói thì chị mới chính là người hồ đồ.
Xin lỗi chị nha, chị hỏi câu này lòi ra chị ''ngu'' thêm nè (làm bốc xếp ko biết lương bao nhiêu mà chi vài chục triệu để vào làm? mục đích gì??).
Ai không biết ở VN ''thứ nhất quan hệ, thứ hai tiền tệ''. Xin vào làm ở sân bay VN mà chị nói không chi tiền hoặc không có quan hệ chị vào làm được sao??? Trừ một số vị trí cần năng lực thật sự thì người thật sự giỏi mới chen chân được vào, còn vị trí phổ thông như tiếp viên hàng không vẫn phải chi tiền hoặc dùng mối quan hệ hoặc cả 2 nha chị. Còn nói về bốc xếp, 1 lần đi nhậu tôi có nghe 1 người bạn của bạn tôi nói chuyện, bởi vì lâu ngày không gặp nhau nên khi họ tâm sự tôi nghe được là 30tr cho một chân bốc xếp ở sân bay nghe chị. Chứ không phải minh bach như nước ngoài mà họ tuyển người ai có năng lực thì vào làm. Ngoài lương ra thì bốc xếp được tiền thưởng mỗi quý hay mỗi 6 tháng gì đấy tôi lúc đó không hỏi rõ. Cộng với các khoảng thưởng khác thì vẫn kiếm được nhiều tiền cho nên 30tr bỏ ra lúc đầu là đáng để đầu tư.
Một người bạn khác xin cho vợ vào bán hàng trong sân bay nhưng không phải là làm cho gian hàng tư nhân trong sân bay vẫn phải chi 100tr đồng cho một chân làm việc. Bởi vì trước đây chế độ thưởng của nhân viên làm việc trong sân bay rất cao, lương thì chị nhìn thấy không bao nhiều nhưng thu nhập chính là thưởng và những khoản ''trợ cấp khác.
Tôi nói hết rồi nha. Từ bài gửi này chị muốn nói gì thì nói. Tôi sẽ không trả lời topic này với chị nữa vì tốn thời gian. Chị nói chuyện không biết đúng sai thì lại nguyền rủa người khác. Tôi sợ nói nữa chị lại nguyền rủa nữa rồi chị mang tội, tội nghiệp chị. Bye.
Càng vạch áo càng lòi ra cái dốt. Vậy không phải chị thừa nhận câu nói ''Hàng hóa bị mất thường là hàng hóa có giá trị'' của tôi là đúng à?
Tôi và chị Auora nghĩ là hàng hóa bị mất có liên quan đến bộ phận hải quan nhưng chị thì phản đối lại ý kiến này. Và trước đó chị cũng giải thích cho tôi về Công An Cửa Khẩu và Hải Quan sân bay. Tôi nghĩ là chị hiểu biết nhiều nên mới đặt câu hỏi ''
Hi chi Hiền. Đọc hết bài viết của chị em thấy chị có vẻ ''ta đây'' quá hà. Tôi nói :
Tôi đâu có nói hàng hóa của ai mất có giá trị cao hơn ai đâu chị?????? Sao tự nhiên chị lại so sánh
Vậy theo chị hàng hóa thế nào mới gọi là có giá trị???? Hàng hóa dù mắc hay rẻ cũng đều có giá trị của nó. Chứ đâu có hàng hóa nào cho không hay lượm ngoài đường mà không được gọi là giá trị hả chị???? Tui cũng đâu có so sánh gì món đồ của ai mất nhiều tiền hơn ai mà chị đi so sánh là ''Hàng hóa của bạn bị mất có giá trị cao trong hành lý của bạn chứ chưa chắc có giá trị hơn hàng của người khác.'' Câu so sánh của chị nó giống như là '' thằng A ngu hơn con B nhưng con B ngu hơn con C và có thể là tất cả những người khác''.
Còn nói về bốc xếp, để được làm bốc xếp trong sân bay cũng phải tốn vài chục triệu. Nếu không có sự ăn chia hay chống đỡ của bộ phận HQ thì nhân viên bốc xếp dám trộm hàng để khi bi phanh phui thì bị nghỉ việc không? Đừng nói là HQ không vào phòng hành lý riêng thì mất cắp không liên quan đến HQ.
Còn nói là chẳng biết mất cắp ở sân bay trung chuyển hay tai VN thì thưa rằng hầu như ở VN, mất cắp hành lý trong sân bay xảy ra đến mức báo động. Bay quốc nội còn bị mất cắp hà rằm huống chi chuyến bay quốc tế.
Thường thì những người không làm việc hoặc không hiểu biết sâu về các bộ phận làm việc trong sân bay họ sẽ quy đồng chuyện mất cắp là do hải quan. Vì nhân viên vận chuyển hàng trong sân bay hoặc từ máy bay sang máy bay không dễ dàng gì một mình '' lấy tay che trời'' mà ăn cắp đồ của hành khách được. Vả lại khi người thật sự trong cuộc bị mất đồ mới thấy tức. Chứ không dễ dầu gì mà mất đồ lại nghĩ coi như làm phước được vì ''của một đồng nhưng công một vạn''. Chị vậy là may mắn rồi. Chứ mami em gửi quà về, em nhận 3 lần thì 2 lần không được thấy đầy đủ món qua mà mình là chủ nhân. Nói chung thì ai chảy máu thì người đó mới hiểu cảm giác đau.
Ba chồng em đi qua máy scan, vừa để quên cái túi xách, quay lại trong vong 5 phút thì không cánh mà bay. Em dám chắc đến 99% hanh khách không dám ăn trộm ngay chỗ này rồi. Còn 1% còn lại nếu có ăn trộm thì những người ngồi tại máy scan đó chỉ cần mở camera là biết thôi. Nhưng khi mình hỏi họ chỉ trả lời là không biết.
Em đồng ý với chị. Không ai muốn chạy ngược chạy xuôi để làm visa khẩn khi gia đình có sự việc bối rối. Thế nên mới có cơ hội cho phường cướp cạn kiếm tiền.
Chị có biết là công an cửa khẩu và hải quan họ có ăn rơ với nhau không? Vì em thấy có vẻ là công an cửa khẩu như chị nói biết chắc chắn hoặc thấy trong túi xách của em có 500ngan? vì em ra giá 10$ họ k đòi 20$ mà đòi 500ngan.
Với tình hình làm việc của chính phủ bây giờ, thẻ xanh có khi khoảng 6 tháng. Bạn xin work permit khi nop hồ sơ xin thẻ xanh nếu muốn đi làm việc trước khi có thẻ xanh.
Mình thấy chưa ai trả lời cho bạn nên mình viết cho bạn theo kinh nghiệm của mình nha. Có gì bạn đọc thêm những tài liệu khác.
Ngoài Passport ở VN thì mang theo giấy khai sinh và bản dịch. Mình thì mang theo CMND nữa trong trường hợp bị công an cửa khẩu làm khó để đòi tiền. Đặc biệt đừng dễ dàng đưa tiền cho công an cửa khẩu khi họ xét giấy tờ. Vì sẽ làm họ phát huy cái tính ''quen thói làm tiền''. Nếu họ vòi tiền thì giả bộ như hỏi chuyện nhưng nói lớn lên ví dụ '' Ủa tại sao em phải trả tiền này, hoặc tiền này là đóng cho dich vụ gì? Sao người kế bên em đâu có phải đóng''.... Mang theo giấy chứng nhận độc thân.
Đến Mỹ thì tranh thủ làm số an sinh xã hội. Rồi đăng ký kết hôn. Tùy luật của tiểu bang mà phải đợi một tuần tính từ ngày đăng ký cho tới ngày chính thức ký giấy kết hôn hay không. Kế tiếp là sau khi có giấy kết hôn thì hoàn tất thủ tục xin thẻ xanh. Thủ tục xin thẻ xanh bạn xem lại bài cũ.
Chị Auora. Tính ra chị vẫn là được giá rẻ hơn em.
Các chị có cao kiến gì góp ý cho em với. Em đã hỏi có giả giá không? họ trả lời 80$ usd là giá mới. Mình có nên gửi hồ sơ rồi kè check 50$ hay 60$ gì không thay vì 80$ hả các chị???
99% giống y chang trường hợp mẹ mình và rớt trong sự ấm ức. Nghe em gái mình nói ngáy đó mẹ mình bước ra khỏi cổng LSQ với vẻ mặt rất buồn làm mình cảm thấy giận nước Mỹ này lắm.... Cuối cùng không xin duoc visa Mỹ, mình ở đây sinh em bé mà không được chăm sóc như ở VN, ngày đầu tiên nói chuyện với mẹ mình qua skype sau khi mình và em bé về từ bệnh viện. Mẹ mình bật khóc qua Skype khi nghe nói mình phải tự đi lên , đi xuống giường để chăm con mà không phải nằm nghỉ trên giường như ở VN. Lần đầu tiên mình và cả gia đình chồng thấy mẹ mình khóc. Ngay cả cha mẹ chồng gần 80 tuổi cũng phải ngậm ngùi.... Thương mẹ.
Em mới gọi đến LSQ Houston hỏi giá làm hộ miễn thị thực. Gặp một chị và 1 anh trả lời quá ư dễ thương. Giá miễn thị thực là 80$ so với giá niêm uyết trên website là 20$.
Giá làm Khai Sinh cho em bé là 50$ và giá làm passport cho em bé là 180$. Mời các chị cho ý kiến.
Em thường chỉ có đọc những bài viết của mấy chị thôi và ít có comment nhưng hôm nay thật lòng chia sẻ ''chuyện bực mình'' của chị Auora cũng như nỗi lo sắp đến của chị Decemberwind vì em cũng đang dự tính làm miễn thị thực cho ông xã em. Cùng chung mục đích với chị Auora là khi gia đình mình ở VN có chuyện gì thì mình chỉ xách vali lên và đi thôi. Nghe ông xã chị Auora nói ''Your people, your country, your goverment!" thì đúng là nhục thiệt.
Em kể thêm chuyện của em là bị ''nhục mặt'' ngay tại hải quan VN lúc vừa xách vali ra đi. Lúc theo chồng qua Mỹ lần đầu thì để kiểm tra giấy tờ cho nhanh nên hai vợ chồng em xếp 2 hàng gần nhau. Chồng em làm thủ tục xong thì phải đứng đợi mà không biết lý do gì vì ''anh hải quan'' kiểm tra giấy tờ của em hỏi em ''đi định cư sao không mang đầy đủ giấy tờ vậy em?"' Em cũng tưởng thiệt nên lễ phép nói '' còn thiếu giấy tờ gì vậy anh? Anh xem thử tất ả những giấy tờ này xem có cái nào anh cần không?'' Thế là ''anh hải quan'' vẽ chuyện ''không, thiếu tùm lum''. Em hỏi vậy thiếu giấy tờ gì thì không nói. Cuối cùng hỏi em ''em đã đi nước ngoài lần nào chưa?'' Em nói ''dạ có rồi''. Thế là anh hải quan có cớ nói ''Em đi nước ngoài mà thông tin của em không có hiển thị trên hệ thống''. Em còn ngây thơ nói là ''anh kiểm tra kỹ lại xem, chứ làm sao mà hệ thống không lưu giũ thông tin đi ra, đi vào VN được. Nhưng anh hải quan vẫn trả lời là không có. Lúc này em ''đã bắt đầu hiểu chuyện'' nên nói ''vậy thôi anh xem làm đủ thủ tục giùm em, em gửi anh 10$ uống nước. Anh hải quan trả lời ''10$ mà làm gì em? Anh nói em nghe, em đưa anh 500,000 ngàn đi anh nhờ sếp anh làm cho. Vậy nhé.'' Thế là em chắng kịp trả lời, anh hải quan cầm ngay passport của em rời khỏi chỗ làm việc qua một bàn làm viêc khác và trở lại trong tích tắc, lật cuốn passport của em ra, bảo em xếp tờ 500,000 ngàn vào trong kẻo người ta thấy. Tới đây các chị cho em chửi thề tí xíu ''thật là khốn nạn, em ra đi chỉ có giữ một tờ 500,000 ngàn tiền VN để sau này trở về có tiền mà trả taxi. Vậy mà chẳng hiểu sao ''nó'' thấy hay qua máy Scan ''đồng đảng'' của họ đã thông tin với nhau, mà em cho 10$ nó chê ít, đòi đúng 500,000 ngàn duy nhất em có trong túi xách.
Trong thời gian em ''bị hành'' thì chồng em đứng đợi mà cứ hối thúc, em chẳng biết nói sao chỉ biết '' i will tell you later''. Vậy mà chồng em hiểu, hỏi em có cần tiền lẻ không? Anh có 10$. Em phải trả lời là ''10$ không đủ, anh ấy muốn 500,000 ngàn tiền Việt của em''..... Cuối cùng sau khi đưa tiền xong, anh hải quan trả lại passport cho em đi mà còn dặn theo ''em nói với ông xã em, cái này là anh , em giúp đỡ lẫn nhau. Chứ để anh ấy không biết thì lại nghĩ không hay về minh''.Em ức quá, không thèm nói gì. Trong lòng muốn nói thẳng với cái anh hải quan ấy rằng ''Anh có biết vì sao tôi ra đi không? Tôi ra đi vì VN có những loại người như anh ở chốn công quyền nhiều quá.''
Chuyện qua cũng lâu rồi mà em còn giận lắm mỗi khi nhắc đến, mong các chị đừng trách vì sao em chửi nạng tay nhé. Chúc cả nhà vui.