Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em muốn được ly dị ...
Chắc em sẽ in những dòng tâm sự của em để ba mẹ đọc và thông cảm cho em. Ba mẹ em hoàn toàn không biết hoàn cảnh của em đâu. Chỉ nghĩ là em rất hạnh phúc thôi...
12:12 CH 26/11/2008
Em muốn được ly dị ...
Trước khi cưới anh ấy cũng đã kiểm soát em rất chặt chẽ rồi. Nhưng lúc đó vì nghĩ chưa cưới nên mới ghen và lại gia đình hai bên cũng đã tiến tới rồi nên chẳng còn đường lui. Sợ cha mẹ hai bên biết chuyện rồi buồn. Em cũng tính thế: tức là chủ nhật cứ ngủ dậy và thong dong đi qua nhà chị chơi với mẹ (giống chị chồng ấy) rồi chiều về.. Nhưng làm vậy thấy sao ấy, trong bụng cứ ray rứt vì nghĩ mình có lỗi và chưa dám làm... Sợ bị ghét... Còn các bà chị kia thì chịu, chẳng miệng nào gọi điện kêu các bà ấy qua sớm vì chính cha mẹ chồng xem họ là khách quý mà. Mình làm thế chẳng khác nào ra mặt phản đối việc tiệc tùng rồi họ lại nghĩ mình lười, không đoàn kết (bà chị dâu cả trước đây ở với ba mẹ chồng 8 năm nên rất ghét nhà chồng em. Vì thế có lần bà chị chồng tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai ở nhà em thì bà chị dau cả không qua dự, kết quả là mạ chồng em giận bỏ ăn vào phòng khóc nức nở vì các con không thương nhau...Nên em chẳng dám ra mặt phản đối...
Còn việc yêu cầu chồng em đi với gia đình em đi ấy, thì ảnh cũng đi. Nhưng mà qua đến nơi ngồi đâu ngồi một chỗ, ăn xong rồi hối em về làm em đi dự tiệc gia đình mà như đi ăn cưới. Thành ra để thoải mái thì em đi một mình, nhưng lại sợ ba mẹ buồn, lại ép ảnh đi, cuối cùng cũng buồn vì thấy ảnh miễn cưỡng quá... Nhưng em chẳng thể đối xử với nhà ảnh như vậy...:Sad:
Cam ơn me trau, em nghĩ cũng đến lúc em phải làm như chị bảo rồi... Cứ mặc kệ hết!!! Chẳng cần biết người ta nghĩ gì nữa. Dù gì thì cũng muốn li dị mà... Biết đâu thay đổi được thì không li dị nữa....
12:11 CH 26/11/2008
Em muốn được ly dị ...
Cảm ơn cả nhà đã khuyên nhé! Em cũng biết là "muốn gì thì phải nói", em cũng đã nói những gì mình mong muốn, cũng đã làm để chứng tỏ cho anh ấy thấy rằng em là người biết chuyện (gia đình chồng em vẫn thương em vì những gì bức xúc em chỉ âm thầm chịu đựng thôi chứ không phản ứng vì xét thấy đó chung quy cũng là bổn phận dâu con và không muốn làm người lớn buồn lòng) và đang cho anh cơ hội cũng như thời gian để thay đổi.
Em thì cái gì cũng hiểu, cái gì cũng khoan dung và lại có trách nhiệm nên rất biết những gì mình có hiện nay là điều quý, không phải ai cũng được và càng không thể giả vờ vô tâm ung dung đi chơi để mẹ chồng làm cho khỏe thân. Nhưng em thuộc tuýp người phụ nữ hiện đại các mẹ ạ nên không thể suốt ngày quẩn quanh bếp núc và không biết gì đến thế giới bên ngoài như những người phụ nữ trong gia đình chồng.
Hôm qua, em đã nói với chồng rằng "
em chỉ có trách nhiệm chăm sóc cho anh và ba mạ chứ không có trách nhiệm phải chăm sóc cho cả chồng và con của chị gái anh
vì chủ nhật nào chị anh cũng thả hai đứa nhỏ ở đây cho anh, em và mạ coi rồi đi siêu thị, đi mua sắm với chồng. Trong khi em cũng muốn đi chơi thì phải cắm cúi nấu nướng rồi gọi điện cho chị và chồng chị về ăn cơm. Rồi lại chầu chực đợi họ ăn xong để dọn rửa, rồi lại nấu cơm chiều, lau chùi nhà cửa... Hết cả ngày.." Nghe xong, anh ấy bực bội và nạt em rằng "không giữ con Nhi thì để tui giữ, không muốn làm thì đừng làm hoặc kiếm chỗ nào đi đi...". Nhưng làm sao em làm như thế được ?! VẬy mà ba mạ lại rất thích các anh các chị tụ tập về ăn uống cuối tuần. Trong nhà có 4 đứa con dâu bao gồm em thì 3 người kia chỉ như khách đến chơi vì ở nhà mẹ đẻ, ăn xong rồi về. Còn hai bà chị chồng thì có con nhỏ nên cũng chẳng làm được gì nhiều. Em thì sức khỏe kém và lại không có khiếu nấu ăn. Những lần như thế thì sáng sớm em phải dậy đi chợ làm 4,5 món như nhà hàng (sơ chế, bày dọn, canh bếp thôi chứ nấu thì mạ ướp và nêm nếm) rồi tới giờ gọi điện thoại mời mấy anh chị qua ăn...Mọi người ăn xong lại phải dọn xuống, lau nhà rửa chén..Có khi em nghĩ mình giống như người ở, tủi thân muốn khóc khi thấy mọi người đã ngồi vào bàn cười nói vui vẻ còn em thì đầu bù tóc rối, mắt hoa... Có lúc em choáng váng muốn xỉu luôn...
Chồng em ảnh hưởng quá nặng từ nếp sống "gia đình người Huế gia giáo", lại quá có hiếu với cha mẹ và rất yêu quý anh chị em nên dù hiểu hết những gì em muốn vẫn không sửa đổi hay cải cách gì để em có thể dung hòa. Anh biết em sức khỏe yếu (em bị hút thai lưu hồi tháng 6/2008, đến giờ vẫn chưa khỏe lại) nhưng cũng không góp ý để gia đình giảm tiệc tùng cho em mà lúc nào cũng muốn em phải có mặt tham gia và đóng vai bà chủ nhà. Trong khi, gia đình em đi chơi, đi ăn thì anh không muốn tham gia và hay bàn ra để em ở nhà. Anh cũng là người rất độc đoán khó mà lay chuyển được suy nghĩ và hành động của anh (Có nhiều lần anh đánh em, chửi em "đồ lẳng lơ, đồ điếm", xưng mày tao với em, còn đuổi em ra khỏi nhà ... vì tức giận rồi sau đó xin lỗi, rồi sau đó lặp lại, xin lỗi, lặp lại ... đến mức bây giờ không xin lỗi nữa). Gia đình em cũng là gia đình gia giáo, bản thân em là người có học thức và rất khả ái trong giao tiếp nên thực sự không thể chấp nhận được điều này.
Nếu sống với chồng thì suốt đời em phải chịu đựng tình trạng này. Nếu li dị thì có thể em sẽ cô đơn trong thời gian đầu, nhưng em nghĩ cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Nếu can đảm bước qua thì có thể may mắn có con đường khác sáng sủa hơn thì sao... Nói thật với các mẹ là em cũng khá xinh và duyên dáng nên dù có chồng nhưng vẫn còn nhiều người thầm thương và quan tâm... Vì vậy chồng em mới hay ghen (mà em cũng đã nói "nếu anh sợ thì hãy làm cho em luôn yêu anh chứ đừng giam cầm em mà chẳng quan tâm, chăm sóc em gì cả". Em nói thế có đúng không các mẹ?)
Em bất lực rồi các mẹ. Thấy chán ngán trong sự hy vọng không bao giờ có.
11:05 SA 26/11/2008
Mẫu đơn xin li hôn
Li dị xong có thấy cuộc đời tươi đẹp hơn không các mẹ. Em mới lấy chồng chưa được 1 năm mà đã cảm thấy chán chường và mệt mỏi quá các mẹ ơi..Chỉ muốn được giải phóng. Chỉ dùm em cách để đối phó và trả lời cho nhà chồng hiểu và thuận tình với... Cả thủ tục li dị nữa... Biết thế này chẳng đăng ký kết hôn..
03:57 CH 24/11/2008
Chong ghen
Cam on ban da chia xe.
That ra minh cung y thuc duoc chuyen nay lam. Ngay tu khi yeu nhau la minh da phai cat dut het moi quan he ban be roi. Ban nu cung hiem khi gap chu dung noi la ban trai. Dia dau minh cung di voi anh va cho anh thay minh va moi nguoi rat trong sang. Co the noi tat ca moi nguoi quen biet cua minh hoac tat ca nhung chuyen gi tu xa hoi den cuoc song minh anh deu biet. Nghia la minh luon co gang cho anh dung bao gio phai thac mac hay nghi ngo. Bay gio minh chi biet duong tu nha den Cty va tu Cty ve nha thoi. Ban be dong nghiep thi hiem khi duoc di choi chung hoac co di thi chi di khi co anh va duoc anh dong y. Luc nao minh cung phai vui ve gia la de duoc anh chap thuan mot yeu cau nao do cua minh. Minh met moi va buon lam.
Chuyen cha me minh anh cung biet va cung vui ve dong y chia xe. Nhung chi o muc do cho phep cua anh. Nguoc lai, anh con to y khinh ghet nhung nguoi anh cua minh vi ho khong giup do cha me minh duoc. minh cung giai thich cho anh hiểu rằng mình cũng chán anh mình lắm, nhưng cha mẹ thì phải thương. Vì khinh ghét anh mình nên anh tỏ ý xem thường nhà mình, không muốn cho mình về thăm gia đình. Có lần mình bất chấp vẵn đến thăm thì khi về ảnh nói mình dọn đồ qua bển ở luôn đi.
Mình luôn cố gắng cho anh hiểu và khuyên nhủ anh nhiều nhưng hình như chẳng gì có thể làm anh suy nghĩ và sửa đổi hết.
04:55 CH 10/07/2008
d
dingdong
Bắt chuyện
672
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Còn việc yêu cầu chồng em đi với gia đình em đi ấy, thì ảnh cũng đi. Nhưng mà qua đến nơi ngồi đâu ngồi một chỗ, ăn xong rồi hối em về làm em đi dự tiệc gia đình mà như đi ăn cưới. Thành ra để thoải mái thì em đi một mình, nhưng lại sợ ba mẹ buồn, lại ép ảnh đi, cuối cùng cũng buồn vì thấy ảnh miễn cưỡng quá... Nhưng em chẳng thể đối xử với nhà ảnh như vậy...:Sad:
Cam ơn me trau, em nghĩ cũng đến lúc em phải làm như chị bảo rồi... Cứ mặc kệ hết!!! Chẳng cần biết người ta nghĩ gì nữa. Dù gì thì cũng muốn li dị mà... Biết đâu thay đổi được thì không li dị nữa....
Em thì cái gì cũng hiểu, cái gì cũng khoan dung và lại có trách nhiệm nên rất biết những gì mình có hiện nay là điều quý, không phải ai cũng được và càng không thể giả vờ vô tâm ung dung đi chơi để mẹ chồng làm cho khỏe thân. Nhưng em thuộc tuýp người phụ nữ hiện đại các mẹ ạ nên không thể suốt ngày quẩn quanh bếp núc và không biết gì đến thế giới bên ngoài như những người phụ nữ trong gia đình chồng.
Hôm qua, em đã nói với chồng rằng "em chỉ có trách nhiệm chăm sóc cho anh và ba mạ chứ không có trách nhiệm phải chăm sóc cho cả chồng và con của chị gái anh vì chủ nhật nào chị anh cũng thả hai đứa nhỏ ở đây cho anh, em và mạ coi rồi đi siêu thị, đi mua sắm với chồng. Trong khi em cũng muốn đi chơi thì phải cắm cúi nấu nướng rồi gọi điện cho chị và chồng chị về ăn cơm. Rồi lại chầu chực đợi họ ăn xong để dọn rửa, rồi lại nấu cơm chiều, lau chùi nhà cửa... Hết cả ngày.." Nghe xong, anh ấy bực bội và nạt em rằng "không giữ con Nhi thì để tui giữ, không muốn làm thì đừng làm hoặc kiếm chỗ nào đi đi...". Nhưng làm sao em làm như thế được ?! VẬy mà ba mạ lại rất thích các anh các chị tụ tập về ăn uống cuối tuần. Trong nhà có 4 đứa con dâu bao gồm em thì 3 người kia chỉ như khách đến chơi vì ở nhà mẹ đẻ, ăn xong rồi về. Còn hai bà chị chồng thì có con nhỏ nên cũng chẳng làm được gì nhiều. Em thì sức khỏe kém và lại không có khiếu nấu ăn. Những lần như thế thì sáng sớm em phải dậy đi chợ làm 4,5 món như nhà hàng (sơ chế, bày dọn, canh bếp thôi chứ nấu thì mạ ướp và nêm nếm) rồi tới giờ gọi điện thoại mời mấy anh chị qua ăn...Mọi người ăn xong lại phải dọn xuống, lau nhà rửa chén..Có khi em nghĩ mình giống như người ở, tủi thân muốn khóc khi thấy mọi người đã ngồi vào bàn cười nói vui vẻ còn em thì đầu bù tóc rối, mắt hoa... Có lúc em choáng váng muốn xỉu luôn...
Chồng em ảnh hưởng quá nặng từ nếp sống "gia đình người Huế gia giáo", lại quá có hiếu với cha mẹ và rất yêu quý anh chị em nên dù hiểu hết những gì em muốn vẫn không sửa đổi hay cải cách gì để em có thể dung hòa. Anh biết em sức khỏe yếu (em bị hút thai lưu hồi tháng 6/2008, đến giờ vẫn chưa khỏe lại) nhưng cũng không góp ý để gia đình giảm tiệc tùng cho em mà lúc nào cũng muốn em phải có mặt tham gia và đóng vai bà chủ nhà. Trong khi, gia đình em đi chơi, đi ăn thì anh không muốn tham gia và hay bàn ra để em ở nhà. Anh cũng là người rất độc đoán khó mà lay chuyển được suy nghĩ và hành động của anh (Có nhiều lần anh đánh em, chửi em "đồ lẳng lơ, đồ điếm", xưng mày tao với em, còn đuổi em ra khỏi nhà ... vì tức giận rồi sau đó xin lỗi, rồi sau đó lặp lại, xin lỗi, lặp lại ... đến mức bây giờ không xin lỗi nữa). Gia đình em cũng là gia đình gia giáo, bản thân em là người có học thức và rất khả ái trong giao tiếp nên thực sự không thể chấp nhận được điều này.
Nếu sống với chồng thì suốt đời em phải chịu đựng tình trạng này. Nếu li dị thì có thể em sẽ cô đơn trong thời gian đầu, nhưng em nghĩ cái gì rồi cũng sẽ qua đi. Nếu can đảm bước qua thì có thể may mắn có con đường khác sáng sủa hơn thì sao... Nói thật với các mẹ là em cũng khá xinh và duyên dáng nên dù có chồng nhưng vẫn còn nhiều người thầm thương và quan tâm... Vì vậy chồng em mới hay ghen (mà em cũng đã nói "nếu anh sợ thì hãy làm cho em luôn yêu anh chứ đừng giam cầm em mà chẳng quan tâm, chăm sóc em gì cả". Em nói thế có đúng không các mẹ?)
Em bất lực rồi các mẹ. Thấy chán ngán trong sự hy vọng không bao giờ có.
That ra minh cung y thuc duoc chuyen nay lam. Ngay tu khi yeu nhau la minh da phai cat dut het moi quan he ban be roi. Ban nu cung hiem khi gap chu dung noi la ban trai. Dia dau minh cung di voi anh va cho anh thay minh va moi nguoi rat trong sang. Co the noi tat ca moi nguoi quen biet cua minh hoac tat ca nhung chuyen gi tu xa hoi den cuoc song minh anh deu biet. Nghia la minh luon co gang cho anh dung bao gio phai thac mac hay nghi ngo. Bay gio minh chi biet duong tu nha den Cty va tu Cty ve nha thoi. Ban be dong nghiep thi hiem khi duoc di choi chung hoac co di thi chi di khi co anh va duoc anh dong y. Luc nao minh cung phai vui ve gia la de duoc anh chap thuan mot yeu cau nao do cua minh. Minh met moi va buon lam.
Chuyen cha me minh anh cung biet va cung vui ve dong y chia xe. Nhung chi o muc do cho phep cua anh. Nguoc lai, anh con to y khinh ghet nhung nguoi anh cua minh vi ho khong giup do cha me minh duoc. minh cung giai thich cho anh hiểu rằng mình cũng chán anh mình lắm, nhưng cha mẹ thì phải thương. Vì khinh ghét anh mình nên anh tỏ ý xem thường nhà mình, không muốn cho mình về thăm gia đình. Có lần mình bất chấp vẵn đến thăm thì khi về ảnh nói mình dọn đồ qua bển ở luôn đi.
Mình luôn cố gắng cho anh hiểu và khuyên nhủ anh nhiều nhưng hình như chẳng gì có thể làm anh suy nghĩ và sửa đổi hết.