Chồng em luôn ghen một cách quá đáng. Em lỡ nhìn ai hay lỡ cười đùa hơi thân mật với ai thì lại kết tội là em lẳng lơ... riết rồi em sợ: đi với anh chẳng dám nhìn ai lâu, chẳng dám cười với ai, chẳng dám thân thiết với ai, chẳng dám đi đâu một mình khi chồng bảo không được đi... Em như đang bị cầm tù vậy.


Em không đẹp sắc sảo nhưng khá duyên dáng và vui vẻ nên được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên em xưa nay rất đứng đắn trong tình yêu. Bạn là bạn và yêu là yêu, chưa bao giờ tìm cách ve vãn hay đưa đẩy với ai. Những người thích em mà em xác định là không thể yêu thì bao giờ em cũng nói thẳng với họ chứ không bao giờ lửng lơ vờ vịt với ai. Nhưng em không thể kiêu kỳ, đanh đá, bất lịch sự với những người ái mộ mình khi họ vẫn thích em một cách lịch sự và tôn trọng.


Vậy mà chồng em lại không hiểu, không tin tưởng em. Người ta thích em, đến nói chuyện với em mà em lịch sự trả lời lại thì cho rằng em đưa đẩy với người ta và ghép đủ thứ tội danh cho em.


Em thấy nhân phẩm của mình bị chà đạp và thất vọng vì trước giờ các bạn bè hay người quen của em đều hiểu em và rất tôn trọng em.


Khi còn yêu nhau anh đã nhiều lần vì ghen tuông mà gây chuyện hất hủi em, kêu em bằng mày tao rất thô lỗ. Em đã nhiều lần chia tay nhưng anh đều xin lỗi, còn em vì quá yêu anh nên lại bỏ qua hy vọng thời gian sẽ chứng minh cho anh thấy tính cách của em và tin tưởng em.


Vậy mà hôm qua anh lại ghen tuông nói em lẳng lơ làm nhục anh khi em vô tình cười hơi thân mật với anh bạn đồng nghiệp của ảnh (vì anh này khá thân với hai đứa). Em cũng biết lỗi nên xin lỗi vì vô ý. Nhưng anh lại hằn học với em làm em ngồi trong bàn tiệc không dám ngẩng mặt lên nhìn ai vì anh kia ngồi đối diện và ăn mà muốn rơi nước mắt vì thấy mình nhục thiệt.


Tối về nhà anh quăng thúng đụng nia, chửi thề (ĐM...) và kêu em bằng mày xưng tao và đuổi em ra khỏi nhà (cưới nhau được 6 tháng mà đuổi em tới 3 lần). Em nói muốn đuổi thì xuống nhà nói với ba ma anh một tiếng là em đi liền nhưng anh không chịu ... Em thấy mình nhục nhã và uất ức quá mà không biết làm sao.


Nói với ba mẹ ảnh thì sợ họ buồn, nói với ba mẹ hay gia đình em thì sợ họ ghét anh (trước giờ em vẫn nói điều tốt về anh nên không ai biết anh như vậy). Em vẫn rất yêu chồng nhưng sống như vậy thì em khổ quá.


Bình thường anh là người rất tốt, rất đàng hoàng và rất yêu thương chìu chuộng em. Hơn nữa em hay khen anh với mọi người nên ai cũng thương anh dù anh cư xử rất không công bằng với gia đình em mà em không kể ra đây.


Em biết sau chuyện này anh sẽ lại làm lành và lại yêu chìu em nhưng em chán quá!!


Em sợ đến một ngày em sẽ không còn yêu anh nữa vì những lần như thế này. Rồi em sẽ gặp một người biết yêu quý em và trân trọng hạnh phúc của mình thì em sẽ lạc lòng.


Đến giờ tụi em vẫn chưa đăng ký kết hôn vì ảnh làm biếng chứng giấy tờ mà em vì mỗi lần thế này lại chán nản nên chẳng hối thúc ảnh.


Vì anh không thương cha mẹ em, không tế nhị trong quan hệ với gia đình em (em rất thương cha mẹ và yêu thương anh chị em)và lại hay xúc phạm em vì ghen tuông nên khiến em thật sự có suy nghĩ muốn bỏ anh cho rồi để về sống và chăm sóc cha mẹ khi tuổi già. (Lương của em nhiều hơn ảnh nhưng chẳng phụ cho cha mẹ được bao nhiêu trong khi cha mẹ em tuổi già neo đơn không làm ra tiền mà em sống trong nhà cao cửa rộng, ăn xài thoải mái nên em khổ tâm lắm)..


Xin các mẹ, các chị hãy an ủi và chỉ bảo em phải làm thế nào đây...