Nữ khoa học này làm sao mà bì được với bà Dương Nguyệt Ánh.
Thành tích của cô Nguyễn Thục Quyên tuy cũng đáng tự hào nhưng nói nằm trong top ảnh hưởng nhất thế giới thì đại ngôn !
Bạn nghe Thái Thanh hát Đêm đông khi nào vậy,? tôi có nghe nói bà ta hát bài này nhưng chưa nghe bao giờ.
Lệ Thu mà ko hát nhạc sến bao giờ à, nghe thử bài Đan áo mùa xuân đi nhé, 1 thời tôi hay nghe chị này hát, chị ta còn hát Hà Nội niềm tin và hi vọng nữa kia, nhạc đỏ nhiều lắm. còn Thanh tuyền hát hình như Tiếng chày trên sóc bombo nghe mà thấy chối chết.
Serenade là bản nhạc cổ điển rất nổi tiếng của Schubert, được PD soạn lời Việt và giao cho LT hát. trước đó nó có lời Đức, bạn có thể nghe ở đây
https://www.youtube.com/watch?v=s9BUsgKTu84
Nếu bạn nghe qua bản này với Lệ Thu hát thì thấy rõ đẳng cấp của cổ điển.
bản ko lời
https://www.youtube.com/watch?v=JtA9Js-22ko
tôi thì ko thích bán cổ điển bằng cổ điển. và thích hát tiền chiến theo đúng phong cách của nó, dù các ca sĩ SG đã cố gắng sến hóa cho nó đến công chúng bình dân, các nghệ sĩ đời đầu hát tiền chiến ko có thế.
Bản Đêm đông đầu tiên viết theo điệu Tango (ai đã nghe Thu ca hay Tiếc thu thì dễ cảm với điệu này), thời đó chủ yếu là Valse và Tango. Nhưng Bạch Tuyết đã hát theo điệu Slow Rock để đến công chúng bình dân hơn và nó trở nên nổi tiếng vào thời kỳ đó. Các bản Slow Rock bao giờ cũng hát chậm và đều đều, ko quá gân guốc, như nhạc Trịnh đa số là như thế. Nếu ko có lời đẹp thì vô số bài nhạc Trịnh cũng bị xem là nhạc sến, như Sang ngang hay Tình lỡ vậy, dù ko bình dân đến nỗi như Bolero.
Có bạn gì nhắc đến cái bài Đảng đã cho ta 1 mùa xuân của PT, bỏ qua lời của nó, thì phải nói giai điệu cực đẹp, viết trên nền điệu Valse. Trước 45 VC có thể nói là bậc thầy viếtt rên nền điệu Valse, sau 45 vẫn vậy nhưng nó bị bình dân hóa đi, êm dịu chứ ko gân guốc.
Anh Thơ thì có chất giọng thính phòng rất cao, quãng âm của chị ta rất rộng, hợp nhất là dòng này, nhưng chị ta hát các bài bình dân cho nó có thêm khán giả, cá nhân tôi thấy chị ta hát tiền chiến tốt ít nhất là mấy bài của ĐTP. Còn Đêm đông thì tùy theo cảm nhận của mỗi người, thích sự lả lướt bay bổng hay rầu rĩ, ủy mị...
Tôi thì lại thích Đức Chính với cái bài Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội.
Nhạc Đoàn Chuẩn thì LT, KL hát được 1 vài bài như Lá đổ muôn chiều, bài nì nghe rất rầu rĩ. Hai mẹ này hát nhạc tiền chiến theo phong cách slow rock nên nghe nó bình dân chứ ko sang trọng như thế hệ trước, ví như Ngọc bảo, anh ngọc, Thái thanh,... và 1 số trước nữa nhưng giờ chỉ còn biết tên để lại.
Lê Dung thì có cái bài này: Chiếc lá cuối cùng (Đoàn Chuẩn)
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chiec-la-cuoi-cung-doan-chuan-le-dung.1y1gMskeBL.html
Thổi hồn nhạc cổ điển vào các ca khúc tiền chiến, nghe nó quang, chứ ko như mấy mẹ đã sến hóa nhạc tiền chiến, làm mất đi cái chất sang trọng của nó.
Gần đây Anh Thơ hát tiền chiến cũng cố gắng thổi cái chất lãng tử và cổ điển vào nhạc tiền chiến, nghe cũng rất đã, tôi có mấy CD của chị này.
Mình chỉ thắc mắc chỗ đậm đậm là học bổng Fulbright cũng chạy chọt được sao??? Những người mình biết được Fulbright đều giỏi thực sự và cũng trải qua nhiều vòng, không dính dáng gì đến chạy chọt.