Chủ tóp ạ,cái gì ko thể nắm được thì nên buông cho nhẹ lòng. Mình chỉ biết nói vậy chứ ko biết phải khuyên bạn ntn nữa, bởi chuyện của bạn làm mình nhớ lại chuyện của mình trc đây, cũng có 1 "cậu em" (là lính dưới quyền của bạn trai mình), sau nhiều lần mình đến đơn vị thăm bạn trai (lúc đó cậu ấy trực ở cổng, mình ra-vào cổng có gật đầu và cười chào. Do mình đến thường nên riết rồi cũng biết tên và nói chuyện vui vẻ).
Một lần "cậu ấy" bệnh nằm bệnh viện có nhắn "anh chị (là bạn mình và mình) vào thăm em" thì mình cũng vào thăm (nhưng đi 1 mình vì bạn mình bận), nói chuyện một lát rồi về.
Ngày cậu ấy ra quân cũng có nói với mình nên mình có tặng cậu ấy 1 món quà nho nhỏ làm kỷ niệm.
Thế mà sau này khi mình và bạn trai chia tay, vô tình gặp lại, cậu ấy bảo "em yêu chị" (khi đó mình 28, cậu ấy kém mình 5t). Mình bất ngờ. Nhưng rồi cũng nhe nhàng từ chối (dù khi đó mình ko quen ai). Lý do từ chối là: mình ko yêu cậu ấy; Cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình (mình ko thích lấy người nhỏ tuổi hơn mình); Mình chỉ xem cậu ấy như em; (mình nghĩ cậu ấy chỉ từ việc ngưỡng mộ mình, rồi thấy thích, chứ chưa chắc đó là tình yêu).
5 năm sau vô tình gặp lại, cậu ấy vẫn dành cho mình tình cảm như xưa. Món quà ngày xưa mình tặng, cậu ấy vẫn giữ kỹ. Cậu ấy vẫn nhớ rõ lần đầu gặp mình (khi mình đến đơn vị thăm bạn) mặc áo màu gì, đi với ai. Rồi lần mình đến bệnh viện thăm mình ngồi ở đâu nói chuyện,...thì mình biết cậu ấy yêu thiệt rồi (trong mấy năm ko gặp, cũng có nhiều cô thương nhưng cậu ấy đều từ chối). Khi ấy mình thấy thương (tội nghiệp) cho cậu ấy, suốt mấy năm, vì muốn "xứng" với mình nên cậu ấy đã rất cố gắng làm việc. Suốt thời gian ấy, mình thường xuyên nhận được những tin nhắn chúc mừng, những lời hỏi thăm vào giữa đêm khuya từ số máy lạ, mình gọi lại thì ko nghe máy, mình nhắn tin thì ko trả lời, sau này mình mới biết đó là SĐT của cậu ấy (mình thấy mình vô tình...có lỗi vì đã vô tình làm khổ 1 người).
Sau lần gặp đó mình quyết định sẽ không gặp hay liên lạc với cậu ấy nữa, vì mình biết mỗi lần gặp lại (dù chỉ là vô tình) thì cuộc sống cậu ấy luôn có nhiều xáo trộn, mình muốn cậu ấy quên mình để sống tốt, sống HP. Nhiều lần cậu ấy đòi gặp mình, mình cũng nói là sẽ ko gặp lại, chỉ gặp lại khi nào cậu ấy thành đạt, có gia đình và sống HP.
Cái khác ở đây là mình và cậu ấy hoàn toàn chưa có gì, mình luôn xem cậu ấy như 1 đứa em (nhưng thật khó để bắt cậu ấy chấp nhận điều đó). Nhiều khi cậu ấy buồn vì mình từ chối tình cảm nên cũng bỏ làm, đi chơi (khi ấy mình thấy cậu ấy còn trẻ con quá), cậu ấy còn đem chuyện mẹ cậu ấy lớn tuổi hơn cha cậu ấy mà vẫn sống HP để làm lý lẽ phản bác lý do mình từ chối (mình công nhận chuyện vợ hơn tuổi chồng vẫn sống HP chứ chẳng phải ko). Nhưng tình cảm ko thể gượng ép được.
Có thể nhất thời chủ tóp cũng vì ngưỡng mộ (chị ấy vừa là sếp, vừa tinh tế, vừa sâu sắc, dễ hòa đồng, dễ thông cảm, vừa đẹp mặn mà của PN ở tuổi ngoài 30,...) nên khi bị "quay lưng" bạn cảm nhận như "mình ko còn tồn tại trong cuộc sống này", cảm thấy hụt hẩng, mất hết tất cả. Nhưng thêm một tg nữa, khi bình tĩnh lại bạn sẽ thấy bình thường thôi. Sau này giao tiếp nhiều bạn sẽ thấy "chị ấy" cũng như ai.Cái gì không thể thì đừng nên níu kéo. Mạnh dạn đối đầu để vượt qua và sống tốt.Thay vì ngồi nghĩ cách để "phá bỏ tất cả" thì bạn hãy bắt tay vào lập kế hoạch để chứng minh mình ko phải là người bất tài, chút thất tình không thể đánh gục bạn.
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=22352874&postcount=19
Mình chỉ trách 2 người đã bỏ đứa bé đi,thế thôi,sai có nhiều cái sai và di nhiều nguyên nhân chủ quan,khách quan khác nhau,nhưng cái sai này không gì tha thứ đựoc