Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
Bạn nên chia tay bạn trai hiện tại của bạn, tôi nói thật đấy :34:
Chắc chắn 1 điều là bạn và anh chàng kia có tình cảm với nhau, yêu thật sự thì bạn ko bao giờ thích 2 người cùng lúc được, bạn trai hiện tại chỉ vì đối xử tốt nên bạn mới thích lại, còn người kia mới thực sự là người bạn yêu, cần phải xác định rõ ràng là như thế ;)
Ngoài ra bạn nên đến với anh chàng crush kia, lý do vì sẽ hạnh phúc cho cả 4, tôi ko thấy có vấn đề gì nếu bạn làm thế, trái lại đó là điều rất hợp lý là đằng khác, bạn đợi anh người yêu bây giờ thì bạn sẽ phải mạo hiểm với chính hạnh phúc lâu dài của mình, bởi tôi cam đoan ra trường con người ta sẽ khác, lúc đó bạn già rồi anh ta có lấy 1 em trẻ đẹp hơn thì bạn cũng xong luôn, ko nhẽ lúc đấy ăn vạ :10:
Tóm lại là nên chia tay, nhưng mà phải chắc chắn là anh chàng kia cũng thích bạn nhé, chứ giờ người ta đang có bạn gái thì bạn tính kiểu gì tiếp đây? Tôi khuyên là 2 người nên thẳng thắn với nhau hơn, anh kia là Tây mà ko lẽ cứ lấp lửng như trai châu Á vậy :)) Nếu bạn chưa sẵn sàng thì khuyên là cứ tiếp tục như hiện tại, mục tiêu là xác định tình cảm của anh crush kia, thấy ok cái là 2 người tiến tới với nhau thôi, nhớ chia tay bạn trai/bạn gái của mình trước nhé b-)
Chúc bạn hạnh phúc, tôi nhắc lại, suy nghĩ và tình cảm của bạn rất hợp lý, tôi ủng hộ bạn đến với anh chàng kia và chia tay người hiện tại :34:

Cảm ơn bạn caphedang (thấy 89 chắc có khi bọn mình bằng tuổi nhau nhỉ :D ?) Đúng là trai có khác, suy nghĩ thật là rạch ròi, dứt khoát, có hẳn action plan luôn. Mình cũng vừa post bài, có điều mình lại quyết định đi theo hướng khác bạn ạ, là cắt đứt tình cảm vu vơ này, không cho nó phát triển nữa. Bạn nói đúng, yêu 2 người cùng lúc không được. Mình yêu bạn trai mình, và chỉ bị "say" bạn trai kia tạm thời, do hoàn cảnh thôi. Ngoài ra, mình cũng không muốn khiến bạn gái của bạn crush tổn thương, bạn ấy cũng là bạn mình mà.
Còn việc ra trường, cưới xin, thật ra mình nghĩ kỹ lại, mình cũng không quan tâm lắm bạn ạ. Mình không có truyền thống lắm, gia đình mình cũng không tạo áp lực, nên khi cảm thấy muốn, thì cưới, cũng không cần nhất nhất plan trước. Mình chỉ băn khoăn việc có con thôi, vì 35 tuổi thì giống như deadline quyết định xem có con hay không ấy. Giờ thì kiểu đồng hồ tick tac giục. Mình với bạn trai hôm trước cũng có bàn chuyện này. Bạn trai đặt cho mình câu hỏi thế này, nếu giờ mình chia tay, xong em đi quen bạn khác, mục đích chỉ để có con, thì em thấy sao? Mình nghĩ tới đó, thì thấy sáng ra hẳn, vì mình biết chắc
1. Mình sẽ rất tiếc nuối kiểu what if, lỡ đâu mình đã bỏ lỡ 1 tình yêu trong đời
2. Mình thật ra cũng...chẳng muốn có con lắm đâu. Tức là từ trong sâu thẳm, mình chưa cảm thấy cần phải, muốn có em bé lắm. Chẳng qua, mình cảm thấy áp lực phần lớn từ xung quanh, là đến tuổi rồi, phải chuẩn bị. Mình vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, mới sang đây mà, còn rất nhiều dự định, phải tìm công việc ổn định, có thể lại còn học lên, tự lập tài chính, lo cho bố mẹ ở nhà.
--> Chia tay thì cũng như bỏ hình bắt bóng ấy, bỏ người đang yêu đi chuốc lấy cái mình không thích (có con)
Còn nếu bạn trai mình thay đổi, mình thật ra không ngại đâu. Mình toàn ngại mình...thay đổi, như kiểu chao đảo trong forum này nè. Ngoại hình cũng thế, trong mắt bọn Tây gái châu Á trẻ lâu mà, đàn ông Tây mặt già như trái cà hehe. Mình đi du lịch với bạn trai, có lần bà chủ airbnb hỏi tuổi bạn trai, bạn trai mình bảo là 21, xong bà ấy quay sang hỏi mình, thế mày cũng 21 à. Làm sướng âm ỉ trong lòng hehe. Kinh tế hay citizenship mình lại càng không cần từ bạn trai, giờ mình độc lập tài chính, có học bổng, có master, nếu không tìm được việc ở đây để lấy permanent residence, mình về lại VN, vẫn còn rất nhiều mối quan hệ, kinh nghiệm, chắc chắn là có việc không hơn cũng bằng lúc mình đi (lúc đi thì mình đã có position manager trong cty global rồi). Mình qua đây học cũng vì yêu bạn trai mà. Cầm lên được thì bỏ xuống được.
Mà dù bạn trai mình có thay đổi, muốn quen người khác, mình cũng sẵn sàng chia tay ấy. Mình tự tin là vài năm nữa hay thậm chí 35, gừng càng già càng cay, mình vẫn cưa dc trai khác :)) . Chỉ ngại việc có con thôi, mà chắc cưới anh nào có sẵn con rồi cũng được (ở đây tỉ lệ ly hôn 50% mà), khỏi đẻ, sướng :-?
07:29 CH 27/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
Cuộc gặp mặt tỉnh táo và kế hoạch làm bạn
Mình đã gặp bạn ấy, cùng với bạn trai và bạn gái mình nữa 2 ngày trước đây. Vốn mình đã vào diễn đàn kể ngay, nhưng type giữa chừng tự nhiên máy tính bị điên, tắt cái bụp, nên bỏ dở, hôm nay mới vào kể tiếp. Nhưng kể muộn cũng có cái hay, đó là mình có hôm qua và hôm nay ngồi suy nghĩ, có một số dữ liệu và suy nghĩ mới để chấm dứt tình trạng này.
Kể lại ngắn gọn buổi gặp hôm ấy, thì phải nói là rất tỉnh táo, nghĩa đen ạ. Mình và bạn trai mình chỉ uống 1 ly bia, tầm 11 giờ đã về. Ban crush của mình thậm chí đang fasting - kiểu tuần chay tịnh của người Công giáo đến lễ Phục sinh - nên không uống chút nào luôn, chỉ uống bia không có cồn. Bạn gái bạn ấy cũng chỉ uống một cốc cocktail nhỏ. Vì vậy mà hoàn toàn khác những lần trước đi chơi, thường bọn mình uống đến tầm 3-4 giờ, đầu óc sẽ khá lơ mơ, nhiều cái thấy không rõ ràng lắm. Lần này, mọi thứ rất sáng rõ.
Mình hẹn với bạn crush và bạn gái bạn ấy, là mình sẽ đến trước, bàn bài vở. Bạn trai mình sẽ đến sau để ăn tối thôi, vì có ngồi cùng bọn mình cũng chán, vì học không cùng chuyên ngành. Mình đến thì 2 bạn gọi điện báo vẫn đang ngồi tàu điện, bảo mình chờ ở KTX (nói KTX thôi chứ giống 1 block trong chung cư, chứ không phải cả khu như ở VN). Mình lên phòng bếp chung chờ, vì trời mùa xuân nhưng vẫn lạnh lắm, chỉ tầm 7-8 độ thôi.
Hai bạn xuất hiện, bọn mình chào nhau rồi bảo để ra quán bar-nhà hàng gần đó nói chuyện vì khá vắng. Đang lục đục đi, thì bạn gái của bạn crush của mình bỗng nhiên bảo:
- Ừ, nhưng mà tớ ra đấy chắc ngồi kế bên, chứ cậu với bạn P. (bạn crush của mình) bàn nhau, mình biết gì đâu.
Thật tình là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Mình cũng thấy ngại vì nhận lời gặp bạn trai bạn ấy mà, trong khi bạn ấy đang lúc chuyển nhà bận rộn. Mặc dù bạn trai đề nghị gặp mặt giúp mình, nhưng mình vẫn thấy ngại, không hề muốn bạn gái cảm thấy như người thừa trong buổi đó. Thế nên mình ôm vai bạn gái, nói rất nhanh:
- Ồ thật ra câu tớ hỏi bạn P. , cũng có hòm hòm rồi, tớ check lại xíu thôi. Giờ tớ thấy 1 số chỗ trống, cần cậu giúp đấy chứ.
Bạn gái nhoẻn miệng cười, mình thấy đỡ tội lỗi tí. Thật ra, bạn gái ấy với mình có nhiều điểm giống nhau lắm, hoặc cả 3 đứa mình có nhiều điểm giống nhau. Cùng là kiểu overarchiever, đã làm gì thì làm đến nơi đến chốn, muốn có kết quả tốt. Cũng may là giờ không còn nhỏ, nên vụ so kè điểm không có ghê như hồi còn nhỏ. Có điều thỉnh thoảng có điểm cuối kỳ, kiểu bạn crush vẫn hỏi mình:
- Thế nào, cậu bao nhiêu điểm?
- À, tớ được...(tối đa), còn cậu.
- Kỳ này tớ thấp hơn lần trước, nhưng không sao, kỳ này tớ học ít hơn hẳn. Có điều điểm thấp thế này (không hề thấp ạ, tầm 85%), chắc sẽ kéo điểm GPA xuống mất.
- Đừng có drama queen như thế chứ. Sao kéo điểm xuống được, trừ phi điểm trung bình của cậu đang 99%.
- (kiểm tra, kiểm tra) Ờ thật cậu ạ, điểm trung bình chẳng thay đổi gì cả.
- Đấy, cái đồ drama queen - mình chọc lần nữa.
- Có đâu, tớ chỉ phải cẩn thận với mối nguy hiểm từ VN thôi!
À, còn bạn gái của bạn crush cũng xinh, thu hút lắm. Học ổn, nói chuyện thông minh, rất thân thiện với mọi người. Cứ nhóm mình đi bar, thể nào cũng có trai lạ đến tiếp cận bạn gái này, trò chuyện say sưa. Ban đầu mình cũng hơi kiểu bực bực (xấu tính quá [-( ), vì bạn gái ấy kiểu gặp ai cũng flirt, trước khi quen bạn crush thì bạn ấy đong đưa với 1 bạn trai khác, xong trong ngày 1 ngày 2 chuyển sang đong ban crush. Nhưng mà thân rồi, nói chuyện, thì lại thấy bạn ấy rất dễ thương, rất yêu, nếu mình là con trai chắc mình cũng thích. Bạn ấy kiểu nói gì cũng chém theo trai được, từ chính trị đến triết học, rất thoải mái, thông cảm, quan tâm đến mọi người theo kiểu rất tự nhiên, khiến mình được là trung tâm, cảm thấy rất được tôn trọng. Ngoài ra, bạn ấy kiểu rất là mình hạc xương mai ấy, mặc jeans trông...cực hot :)) . Nói thế không phải mình tự ti đâu, mà đây khách quan mình thấy bạn ấy thu hút thế thật.
Còn lý do bạn ấy và bạn crush mình hay cãi nhau (bọn mình hay trêu gọi là con quái vật 2 đầu), là vì đúng là cả 2 như lửa với nước. Một bên trai thì rất là truyền thống, bảo thủ, một bên gái thì kiểu cởi mở, hippie. Một bên rất đóng (ban đầu bạn crush rất hay kiểu nói, bọn nước ngoài, xong lắc lắc đầu - nhưng về sau mình quen thì thấy bạn ấy kiểu đùa đùa thôi), một bên thì mở. Một bên thì dịu ngọt, mang tình yêu cho tất cả mọi người, một bên khó đăm đăm.
Mà quay lại buổi tối hôm đó. Bọn mình ngồi bàn việc nhóm xong. Cả hai bạn kia đều giúp mình khá nhiều điểm quan trọng. Gì thì gì, mình học đại học ở VN, nên về phần phương pháp nghiên cứu, cả 2 đều chắc hơn mình nhiều, có nhiều góp ý rất đúng. Dĩ nhiên, trong lúc bàn, thỉnh thoảng mình cũng không khỏi thấy tim rớt một nhịp, lúc nhìn thẳng vào mắt bạn crush của mình. Bình thường nhìn nó mòn cả mắt trong lớp chả sao, từ lúc có vấn đề không hiểu sao nhìn thấy...đẹp ra hẳn 8-} . Thậm chí dáng đi bình thường chẳng để ý, hôm ấy lại thấy sao bờ vai rộng và cao thế nhỉ.
Mình nghĩ, cuộc gặp hôm đó của mình có 1 chi tiết mình phải nói là turning point, khiến mình tỉnh ra hẳn, nhưng cũng rất tình cờ. Đó là lúc một người bạn khác, tình cờ nhắn, rủ cả đám sang nhà nó chơi, nói là có 1 số người nữa ở đó. Trong số đó, tình cờ sao, mà có tên 1 người, trùng tên với một người mình từng có chút vấn đề. Mình buột miệng, "Bạn trai mình không thích tên này đâu."
Hai bạn kia nhân lúc bạn trai mình chưa đến, nên truy hỏi mình là ý gì. Chẳng hiểu sao lúc đó nghĩ thế nào mà mình kể luôn. Chuyện xảy ra hồi mình với bạn trai mới quen nhau. Lúc đó, tình cảm mới chớm thôi. Lúc đó, thì lại có 1 bạn trai khác cũng tán tỉnh mình, không biết là mình đã có bạn trai. Mình lúc đó cũng có cảm tình với bạn kia.
- Thế thì có sao đâu, tán tỉnh nhau chút thôi nhỉ? - Bạn crush mình hỏi.
- Không, xa hơn tán tỉnh.
- Xa hơn tán tỉnh là thế nào, có nhiều độ lắm.
- À, khá xa, nên bạn trai mình mới rất giận, cảm thấy rất tổn thương. Mình nói chuyện thẳng thắn với bạn trai, thú nhận hết, nhưng tụi mình vẫn quyết định tiếp tục. Lúc đó mình có 2 người, mình không chắc sẽ chọn ai, nhưng cuối cùng đã chọn bạn trai. - Mình cảm thấy vẫn còn rất hổ thẹn vì những gì đã xảy ra khi nói những điều này.
- Nếu như vậy, thì sai quá rồi!
- Đừng đánh giá tớ.
- Dù sao thì tớ cũng đánh giá rồi. - Bạn crush nói, cười nhưng có vẻ gì đùa.
Chỉ có bạn gái bạn ấy là vẫn bênh vực mình, bảo là dù sao lúc ấy mình và bạn trai mình vẫn đang kiểu long-distance, chưa có gì chắc chắn. Nhưng mình thì biết, nhớ tới những điều xảy ra, mình vẫn cảm thấy rất có lỗi với bạn trai vì đã yếu lòng, để cho cảm xúc dẫn dắt như vậy. Mình nhớ lại, là lúc đó đã khiến bạn trai tổn thương, đau khổ, mà bản thân mình cũng tổn thương thế nào.
Cũng không biết là may không, nhưng tự dưng những diễn biến của buổi tối hôm đó, làm mình nghiêm túc nghĩ là phải dẹp việc chiều chuộng cảm xúc này thôi. Thêm nữa, là khi tâm sự với 1 người bạn thân (bạn này đã từng gặp bạn trai mình, biết câu chuyện của bọn mình từ đầu), bạn ấy có khuyên mình, nói nên quan sát, chờ cảm xúc qua thôi. Chúng ta chỉ say mê cảm xúc, một số chất hóa học tiết ra trong đầu, khi bắt đầu say mê một ai đó. Dĩ nhiên khi mối quan hệ đã lâu dài, sẽ không còn đỉnh cao như ban đầu nữa.
Tối hôm qua, tự nhiên mình ngẫm nghĩ lại tất cả những mối quan hệ trước bạn trai mình, thấy đúng. Từ hồi 18 tuổi, khi quen bạn trai đầu tiên, mình đã nhảy từ tình yêu này sang tình yêu khác. Thường trong khoảng 1-2 năm, mình bắt đầu cảm thấy bình thường, và thường bắt đầu "say nắng" một người nào đó khác. Nếu người kia cũng hồi đáp, thì dễ dẫn đến mối quan hệ ban đầu đứt gãy. Cứ vậy, mệt mỏi, cô đơn, ám ảnh, cho đến khi mình gặp bạn trai mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc, ấm áp, cuộc sống thật sự cân bằng, không chao đi đảo lại giữa say mê và cô độc nữa.
Khi mình đọc về love addiction, các tài liệu tiếng Anh nói là có tình trạng đó thật. Người nghiện yêu, nghĩa là nghiện các hợp chất não tiết ra khi bắt đầu say mê một đối tượng mới. Những hợp chất này mạnh ngang hợp chất tiết ra dưới tác động của heroine hay cocain. Nghiên yêu, cũng như nghiện rượu, nghiện ma túy, là để làm cho não phân tâm khỏi những vấn đề thực tế, những cảm xúc tiêu cực, như trầm uất, lo lắng, stress. Người nghiện yêu có thể vì muốn có được cảm xúc thăng hoa vì hợp chất yêu trong não, mà bỏ qua cả công việc, sự nghiệp, gia đình, tình yêu thật sự, để chạy theo sự thăng hoa đó. Sự thăng hoa cảm xúc dưới tác dụng hóa chất trong não cũng hệt như khi dùng chất gây nghiện, khi mình cố cắt cơn sẽ cảm thấy rất đau đớn, mất ngủ, căng thẳng. Khi có một chút hồi đáp từ đối tượng cảm xúc, sẽ lại thăng hoa/high.
Sáng qua, mình làm đồ ăn sáng, ăn cùng bạn trai, rồi cả 2 cùng nghe nhạc. Mình nghe "Em còn nhớ hay em đã quên", giọng Khánh Ly rất buồn, mình nhận ra, bên dưới những cảm xúc say nắng của mình, mình muốn không để ý đến nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, lo lắng cho tương lai khi chương trình học kết thúc. Mình dùng những cảm xúc say nắng để lấp đầy. Bạn trai mình cho mình gối đầu vào lòng, vuốt nhẹ tóc mình, cho mình khóc nhẹ nhẹ, làm mình thấy đã đi lạc rất xa như thế nào.
Hôm nay thì mình đã bình tĩnh lại nhiều, gần như chẳng nghĩ đến bạn crush (cũng do bận làm bài quá). Giờ viết ra, mình càng thấy là cần phải khép lại những cảm xúc này. Mình vẫn sẽ quý và thích bạn P. như bạn bè, nhưng mình sẽ không dùng bạn ấy để lấp đầy những khoảng trống khác trong tim mình. Nên mình sẽ không nghe bài Crush nữa, mà nghe Kế hoạch làm bạn:
"Chuyện kì quặc, cô vẫn nói cho anh nghe đã biết bao lần.
Một điều gì khác, thay vì vượt qua ranh giới để yêu
Một điều gì đó, như kế hoạch để làm bạn, chỉ làm bạn.
...
Làm bạn, là họ còn bao năm tháng đi bên đời nhau cho dẫu về đâu.
Đi bên nhau qua những ngày thu êm đềm vừa về chưa lâu.
Buồn vui chẳng ai giấu ai, sẻ chia những câu chuyện dài.
Điều quan trọng là: Ô! Kế hoạch làm bạn,
cho anh cùng cô giữ mãi những nụ cười quý giá, hiếm hoi trên đời"
07:11 CH 27/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
Hehe, chị vẫn nghĩ cái crush chỉ xuất phát từ phía em thoai, bạn kia chị nghĩ chak ko có gì đâu.
Khi thích ai ấy mà, một hành động, lời nói, bài hát người ta cho mình nghe ấy, em cũng phân tích, bóc tách tìm những cái gì em muốn thấy, muốn nghe và cho rằng người ta cũng đang thích mình :)) Thật đấy, chị bị nhiều rồi, ảo tưởng rồi nên biết =)) Bây giờ em cứ ngồi suy nghĩ tổng quan mà coi, sẽ thấy em nên bật youtube và nghe bài "Là tự em đa tinh" chứ không phải bài "Crush"

Em thì lại thấy khá tự tin vào cảm giác của mình, là bạn ấy chắc chắn cũng có chút quan tâm đến em ạ, nhất là khi tay chạm tay, mà cứ linger lại dài hơn thực tế một chút ấy. Cảm giác rất là...điện trái dấu giật. Với bạn trai bình thường, đụng vào phát là phủi ra thiệt nhanh. Dĩ nhiên là chưa phải yêu đương, dành tình cảm sâu nặng gì đâu, nhưng quan tâm, có chút thu hút, thì em nghĩ là có. Có thể là không đến mức bằng em quan tâm bạn ấy thôi :D .
Từ đó đến nay, trên hành trình cưa giai, em thấy trực giác của em cũng khá nhạy. Thường thì lúc em bắt đầu chú ý, cũng lăn qua lăn lại suy nghĩ, về sau thế nào cũng xảy ra chuyện gì đấy. Có thể, một phần là do khi em chú ý đến người ta, thì tự khắc em sẽ thể hiện rất rõ ràng là em thích, mà thường người ta thấy mình thích người ta, dễ bị thích lại lắm. Cũng giống kiểu Luật Hấp Dẫn, mình mong muốn cái gì quá nhiều, thường nó sẽ diễn ra. Từ trước đến nay, có 1 trường hợp em sai toét về các tín hiệu sau 2 năm thôi (cũng đau khổ vật vã kinh khủng lắm), là bạn trai đó về sau confess với em bạn ấy là gay :)) . Bạn ấy có tất cả dấu hiệu, như rất thích chạm vào em nè, thích hẹn em đi chơi, rất galant nhiệt tình giúp đỡ em, thích rủ đi la cà chỉ 2 đứa...nhưng cuối cùng là như best gay friend haha. Đến giờ bọn em vẫn còn thân nhau và bạn ấy vẫn tốt với em như vậy.
Thậm chí, có nhiều trường hợp đôi chưa công khai, hoặc chưa có ngỏ ý với nhau luôn, mà em cứ cảm thấy có gì đó trong không khí, hỏi ra thì đúng.
06:41 CH 25/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
Khoan phân tích các dấu hiệu.
Câu hỏi đặt ra là: giả sử bạn ấy thích bạn thật thì bạn tính sao?

Nếu bạn hỏi mình câu này tầm 2 tuần trước, mình sẽ trả lời là, mình sẽ cố gắng xa cách, cắt đứt, bỏ đi, để giữ tình cảm với bạn trai đã quen 3 năm của mình.
Nhưng trong vòng 2 tuần trở lại, mình bắt đầu suy nghĩ về bản thân, bạn ấy và cả bạn trai mình, thì mình thấy không dám chắc chắn như vậy nữa. Bạn trai nhỏ hơn mình 5 tuổi, nghe thì có vẻ lớn, nhưng bạn ấy rất trưởng thành về cảm xúc, yêu mình, nên 3 năm bọn mình quen nhau không có vấn đề gì cả, nhất là thời điểm cả 2 cùng đi học như hiện tại. Nhưng trong vòng 1 năm nữa, mình sẽ ra trường, rồi tìm việc, bước sang một giai đoạn mới.
Vấn đề lớn nhất giữa mình và bạn trai mình (mà tụi mình cứ cố lùi lại để không suy nghĩ), là mình đã gần tuổi băm, sắp phải nghĩ đến việc cưới xin, nhất là con cái - đồng hồ sinh học mà. Nhưng bạn trai mình thì vẫn còn học đến tận 2 năm nữa, sau thì ra trường cũng muốn tập trung công việc, cũng thẳng thắn nói mình, là chưa nghĩ đến việc cưới xin. Bạn ấy còn bảo mình, khoảng tầm 35 tuổi vẫn còn sinh con được mà. Nhưng quả thật mình không muốn đợi lâu, không muốn đánh đổi đến thế.
Có thể đó cũng là một phần lý do mình bị bạn crush cuốn hút, vì bạn này chững chạc hơn, đang ở cùng mức sự nghiệp với mình, rất cùng hướng đi, có thể chia sẻ nhiều trong công việc (mạn phép gọi là thế, vì ở mức thạc sĩ nghiên cứu, thì học tập cũng như chuẩn bị cho công việc tương lai rồi).
Thật tình, mình vẫn muốn giữ tình cảm với bạn trai mình, vì bạn ấy vẫn rất yêu, chiều chuộng, thông cảm và giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng mình càng lúc càng cảm thấy như rời xa, kém yêu bạn ấy hơn. Mình cảm thấy vừa buồn, vừa sợ ngày ấy đến, nhưng mà cảm giác cứ như giữ nước trong ty, thấy nó tuột đi ấy.
12:24 CH 25/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
Nếu bạn hỏi mình câu này tầm 2 tuần trước, mình sẽ trả lời là, mình sẽ cố gắng xa cách, cắt đứt, bỏ đi, để giữ tình cảm với bạn trai đã quen 3 năm của mình.
Nhưng trong vòng 2 tuần trở lại, mình bắt đầu suy nghĩ về bản thân, bạn ấy và cả bạn trai mình, thì mình thấy không dám chắc chắn như vậy nữa. Bạn trai nhỏ hơn mình 5 tuổi, nghe thì có vẻ lớn, nhưng bạn ấy rất trưởng thành về cảm xúc, yêu mình, nên 3 năm bọn mình quen nhau không có vấn đề gì cả, nhất là thời điểm cả 2 cùng đi học như hiện tại. Nhưng trong vòng 1 năm nữa, mình sẽ ra trường, rồi tìm việc, bước sang một giai đoạn mới.
Vấn đề lớn nhất giữa mình và bạn trai mình (mà tụi mình cứ cố lùi lại để không suy nghĩ), là mình đã gần tuổi băm, sắp phải nghĩ đến việc cưới xin, nhất là con cái - đồng hồ sinh học mà. Nhưng bạn trai mình thì vẫn còn học đến tận 2 năm nữa, sau thì ra trường cũng muốn tập trung công việc, cũng thẳng thắn nói mình, là chưa nghĩ đến việc cưới xin. Bạn ấy còn bảo mình, khoảng tầm 35 tuổi vẫn còn sinh con được mà. Nhưng quả thật mình không muốn đợi lâu, không muốn đánh đổi đến thế.
Có thể đó cũng là một phần lý do mình bị bạn crush cuốn hút, vì bạn này chững chạc hơn, đang ở cùng mức sự nghiệp với mình, rất cùng hướng đi, có thể chia sẻ nhiều trong công việc (mạn phép gọi là thế, vì ở mức thạc sĩ nghiên cứu, thì học tập cũng như chuẩn bị cho công việc tương lai rồi).
Thật tình, mình vẫn muốn giữ tình cảm với bạn trai mình, vì bạn ấy vẫn rất yêu, chiều chuộng, thông cảm và giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng mình càng lúc càng cảm thấy như rời xa, kém yêu bạn ấy hơn.
12:22 CH 25/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
Hò hẹn?
Sáng nay, mình thức dậy một mình. Bạn trai mình đã đi thi. Mình bỗng nhiên thấy rất rõ: mình nhớ bạn ấy. Một lời thú nhận đơn giản vô cùng, nhưng mãi đến hôm nay mình mới thật sự dám nói với bản thân. Suốt 1 tuần qua, mình liên tục từ chối cảm xúc bằng lý trí. Mình cố gắng cân bằng, gạt cảm xúc khỏi đầu óc. Mình cố gắng gặp gỡ bạn bè khác, trò chuyện cùng bạn trai, đi chơi. Mình thậm chí còn cố gắng đọc rất nhiều thông tin khoa học về tình trạng say nắng, trong tiếng Anh gọi là limerence. Đây không phải là tình yêu, mà là một trạng thái mất thăng bằng, gần như trầm cảm vì yêu. Người đang bị limerent thì cũng như đang bị trầm cảm, não thiếu serotonin, cảm thấy bị ám ảnh, đau khổ vì không được hồi đáp, mood swing. Limerence khác tình yêu thật, vì chỉ kéo dài lâu nhất là 3 năm. Nếu trong tình yêu, người ta quan tâm thật sự đến người mình yêu, muốn họ hạnh phúc, vui vẻ; thì khi bị limerent, người ta chỉ xem người mình say như một đối tượng. Họ khao khát tình cảm được hồi đáp, nhưng chẳng hề quan tâm gì đến bản thân người đó. Tình yêu thì vượt trên bản thân, còn limerence thì ích kỷ lắm, chỉ biết mặt tốt, những điều mình thích ở người đó, vì muốn sở hữu.
Đấy, mình đã nghĩ đến thế, làm đủ mọi cách. Nhưng sáng nay thức dậy, thì chỉ thấy một cảm xúc duy nhất, cảm giác nhớ bạn ấy, thiếu vắng.
Cả tuần nay, mình đã cố gắng không nhắn tin, không nói năng gì với bạn ấy, trừ 1 lần mình gửi 1 câu đùa đến bạn ấy. Bạn ấy trả lời nhát gừng. Từ sau buổi tối tuần trước, mình hoàn toàn không gặp và nhắn tin gì cả.
Mình làm việc buổi sáng. Khoảng 2 giờ, bỗng nhiên mình nghĩ ra, mình phải liên lạc với bạn ấy một chút, nhờ bạn ấy gửi một bài tham khảo. Thật tình, đây là chuyện giúp đỡ hoàn toàn trong phạm vi ban bè. Mình nghĩ là không sao (dù có 1 góc trong đầu vẫn nghĩ, bắt quả tang, cô đang tìm cơ hội để liên lạc chứ gì?). Nhưng kệ, vì mình đúng là cần bài đó thật, và đang bí điểm đó. Mình gửi tin, bạn ấy không trả lời. Mình hơi nóng ruột, bắt đầu gõ linh tinh kiểu, đã seen mà không trả lời nghĩa là gì. Có nhiều lý do, bỗng có 1 lý do làm mình đổ mồ hôi hột, nếu mà tin nhắn trước đó khiến người kia giận, không thoải mái.
Chẳng biết mình có cả nghĩ không, nhưng mà đúng là tin nhắn lần trước bạn ấy trả lời nhát gừng vô cùng. Mình thường hay kiểu chọc chọc bạn ấy mặt hay cáu, chẳng vui vẻ với ai. Lần này cũng vậy. Bạn ấy gửi lại cái mặt cười méo xẹo, không thèm nói gì. Mình bắt đầu lo là bạn ấy bực mình với mình thật, nên lờ mình luôn. Bình thường mình hỏi bài thì bạn ấy trả lời rất nhanh, gần như lập tức. Sao lần này seen rồi mà mãi không trả lời? Thôi thì mình xuống nước, xin lỗi vậy.
- Này, cậu có giận tớ không thế? Tin nhắn trước đó tớ đùa thôi. Nếu có làm cậu khó chịu thì tớ xin lỗi nhé.
Nhận được tin này, thì bạn ấy trả lời lập tức, nửa đùa nửa thật:
- Tin nhắn nào đâu? Cái tin nhắn dài ngoẵng cậu viết ban nãy hả. Tớ không hiểu ý cậu lắm, nhưng mà tớ không có giận gì cậu đâu. Xin lỗi nếu tớ có vẻ như thế.
Thở phào nhẹ nhõm.
- May quá, ra tớ bị paranoid thôi. À tớ định hỏi vấn đề là...abc
- Nói thật, không biết bài tớ có giúp được gì với cậu không, bởi vì...
Cứ thế, bọn mình trò chuyện một lúc. Mình định ra ngoài, mà ngồi lại chat với bạn ấy một lúc, trình bày vấn đề mình đang găp. Dù gì, mình cũng rất yên tâm khi được bạn ấy tư vấn. Bạn ấy là một trong những người có tư duy nhạy bén, nền tảng vững và thông minh nhất trong lớp của mình mà. Mình trình bày vấn đề của mình một lúc, thì bạn ấy bảo:
- Hay là thế này, từ đây đến CN, mình hẹn 1 ngày ở quán cafe nào đấy, tớ gặp, mình trao đổi trực tiếp. Rủ cả bạn gái tớ theo nhé, có thể cô ấy cũng giúp được (đúng thật, bạn gái của bạn ấy cũng vững và học tốt lắm, lại biết về đề tài mình đang làm hơn mình).
Mình ok, thế là mai sẽ gặp. Mình báo cho bạn trai mình biết, còn rủ đi cùng (vì không thì mình sẽ thấy có lỗi, hay như Phan Việt bảo trong truyện ngắn "Về tình yêu - Tuổi 28", làm thế, mình sẽ gia nhập vào "biển người ngoại tình ngoài kia"). Mình tin là cả mình và bạn ấy, đều trưởng thành, đủ cảm xúc, nhạy cảm để không gây tổn thương cho bạn trai và bạn gái của mình.
Nhưng mà có phải mình đang chiều chuộng cho cảm xúc này, nuôi nó lớn không? Lại về một mặt khác, mình vẫn nghĩ, mình thực tế có làm gì sai đâu, chỉ là cảm mến dành cho một người bạn khác giới thôi mà. Chỉ cần mình đừng vượt qua ranh giới. Tại sao mình phải tránh mặt, cách xa? Thậm chí, tuần trước, mình hồi hộp thú nhận với bạn trai, hồi năm ngoái, ngày anh không đi nhảy cùng bọn em, em với bạn trai kia đã từng nắm tay nhảy, bạn ấy còn hôn tay em. Mình cứ ngỡ là có sóng gió, nhưng bạn trai cười bảo, ở Tây bạn bè nhảy với nhau là bình thường, đừng suy nghĩ nhiều vậy. Chẳng hóa ra mình lo bò trắng răng từ khi bắt đầu topic này? Hóa ra, bạn ấy hôn tay mình, cũng như là thể hiện sự tôn trọng, yêu quý mình thôi mà, nhất là sau nhiều lần mình và bạn ấy cãi nhau dữ dội trong lớp, mình cảm thấy bị tổn thương. Đúng là sau nụ hôn nhẹ nhàng làm hòa ấy, thì mình và bạn ấy đã trở nên bình thường, tin tưởng, thoải mái học tập với nhau hơn. Cái này có phải là Lost in translation không nhỉ?
Nhưng còn ngày mai thì sao, có phải là hò hẹn không nhỉ? Một cuộc hò hẹn rất kỳ quặc. Hay chỉ là trái tim mình mong gọi đó là hò hẹn thôi?
08:15 SA 24/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
Đêm hôm đó, đến khoảng tầm 2h30 thì quán đóng cửa. Thứ tư, nên quán đóng cửa sớm hơn cuối tuần. Mình thì cũng hơi ngà ngà say, nên cao hứng rủ bọn bạn sang nhà mình ở để uống tiếp. Bạn trai (ở cùng) không muốn lắm, vì muốn nghỉ sớm để học bài thi, cuối cùng thì cũng chịu. Bọn mình mua thêm bia, rồi thẳng tiến nhà mình.
Mình nghĩ, đêm hôm đó, mình thật vẫn đang say nắng rất nặng. Cả đêm chỉ toàn chăm chăm tìm dấu hiệu tiếp là bạn hình như cũng thích lại mình. Mình tìm thấy thật, nhưng chẳng biết độ chính xác thế nào. Ôi con gái đang thích ai sao mà hiếu thắng, chỉ muốn sở hữu họ thôi, mặc dù biết là chuyện chẳng đi tới đâu.
Đầu tiên, là khi mình bật nhạc, bạn liên tục khen, nhạc của mình bật hay quá. Nhưng quan trọng hơn, khi bạn bật nhạc, thì mình nghe rất rõ câu trong chorus "It's just a little crush". Ôi trời, tim mình lại có dịp đánh lô tô lần nữa. Buổi sáng, khi mình tỉnh rượu, tìm 1 chút thì ra ngay bài hát đó.
"it doesn't take a scientist
To understand what's goin' on baby
If you see somethin' in my eye, let's not overanalyze
Don't go too deep with it baby
So let it be what it'll be
Don't make a fuss and go crazy over you and me"
Và khi mình xem video, thì còn là kiểu cảnh 2 cặp, xong cô gái đánh mắt với chàng trai của người không phải bạn trai của cô ấy nữa. Có phải bạn ấy đang thầm gửi message gì cho mình qua bài hát không trời? Hay là mình bị bệnh tưởng nặng quá rồi?
02:19 CH 23/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
A little crush, hay chẳng có gì cả?
Một tuần nay, mình sống trong tâm trạng cứ như trên mây. Đúng 1 tuần trước, thì kỳ thi cuối cùng của bọn mình đã kết thúc. Dĩ nhiên, là cơ hội gặp bạn ấy cũng không còn nữa. Không còn học nhóm, thi cùng, làm project với nhau... Mình vừa mong chóng kết thúc chuyện nay, để tiếp tục yêu bf và tình yêu êm đềm của mình, vừa cứ muốn kéo dài hoài sự mong ngóng, tình cảm dịu dàng chớm mở với bạn ấy.
Buổi tối sau khi kỳ thi kết thúc, bạn ấy nhắn tin rủ cả bọn đi bar chơi, ăn mừng. Mình và bạn trai đến, cùng 2 bạn khác nữa, bạn ấy và bạn gái bạn ấy. Bọn mình đến bar tầm 9h30, nhập hội với một nhóm khác (có cả 1 em người Việt cũng học ở vùng này, cùng trường với mình như học cơ khí), cả bọn trò chuyện rôm rả khá vui. Riêng bạn ấy và bạn gái thì mãi vẫn chưa đến. Mình cứ trông trông. Tầm 10h30 thì bạn ấy điện thoại cho bạn trai mình (bạn ấy có số vì mình hay mượn đt bạn ấy...gọi điện cho bạn trai, khi điện thoại hết pin hoặc hết tiền), bảo là bạn gái bạn ấy bỗng dưng đòi không đến nữa. Bạn ấy muốn đến, đang thuyết phục.
Gần đây, bạn ấy hay kể với mình là mối quan hệ với bạn gái không tốt lắm. Hai người vẫn cãi nhau luôn. Nhất là vì ra trường, thì không biết thế nào. Bạn gái của bạn ấy là người Thổ, nên ra trường thì không được ở lại đây (mình học ở châu Âu). Cả hai không biết, sau khi ra trường thì thế nào. Nhiều lo lắng cho tương lai, nên dẫn đến cãi nhau cũng là thường. Mình nhớ có 1 hôm, cả nhóm đi nhảy, bạn ấy ngồi 1 mình ở bàn, mặt buồn ơi là buồn. Mình muốn đến kéo bạn ấy ra nhảy cùng cả nhóm, nhưng lại cũng có bạn trai mình, nên chẳng tiên.
Mãi đến 11h30, thì bạn ấy và bạn gái mới vào. Mình cứ lăn tăn tự hỏi, chẳng biết bạn gái bạn ấy có phải cãi nhau với bạn ấy việc gì liên quan đến mình không? Gần đây, mình và bạn ấy rất thường học chỉ 2 người với nhau và về muộn, có khi 8-9 giờ mới về. Có hôm bạn ấy đi làm, thay vì về nhà thì đến thẳng trường đại học để học với mình. Không biết có phải có tật giật mình không, mà lúc cả 2 vào, mình lập tức...trò chuyện rôm rả với bạn gái bạn ấy. Bạn ấy cũng nói chuyện rôm rả với bạn trai mình.
Mọi việc có vẻ thật bình thường, nhưng bạn ấy và mình thỉnh thoảng cứ chạm tay, bump vào nhau, kiểu tình cờ mà không tình cờ, của kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Trò này bọn Tây hay xếp vào dấu hiệu flirting. Rồi dù không muốn chú ý, mình cũng nhớ là, những lần trong canteen, bạn ấy thường cười nhiều hơn hẳn với mình, cười mấy lúc mình đùa rất nhạt.
Khoảng 30 phút, thì bạn ấy hỏi mình có muốn order bia không. Mình bảo có. Lúc bạn ấy bưng bia ra, thì mình thấy ly nhỏ, chứ không phải ly lớn như mình muốn, hỏi thì bạn ấy bảo, "Ly nhỏ thôi, tớ mời, cho mấy buổi chúng ta học với nhau". Thú thật, lúc ấy mình thấy tim đập bum bum, vì bọn Tây chỉ mời nước khi đi bar lúc có ý gì với nhau ấy. Hồi đấy, mình nhớ có lần anh bạn flatmate của mình cũng rủ đi bar chơi nghe nhạc, ủng hộ cho 1 bạn flatmate khác làm DJ. Trò chuyện 1 lúc, thì ảnh cũng hỏi mình muốn uống gì, ảnh mang tới, bảo là ảnh mời. Lúc đó mình cũng lơ ngơ chẳng biết gì, nghĩ bạn bè bao qua bao lại đâu có sao, bạn trai bảo thế là chắc chắn có ý. Về sau thì đúng là thế thật, ảnh nhắn thích mình và tấn công rất nhanh.
Quay lại với bạn ấy. Tối hôm đó cứ thế, nhiều lúc bọn mình trò chuyện trong bar, có 1 xíu động chạm nhẹ nhàng. Thật là vừa thấy thích, vừa thấy rất sai, vì bạn trai, bạn gái của 2 đứa vẫn ở đó.
02:06 CH 23/02/2017
Tình Vài Hôm

Anh ấy vẫn liên lạc, đang cố liên lạc dù đã bị huỷ kết bạn Zalo rồi. Mình muốn tịnh tâm.

Tự nhiên hôm nay mình đọc lại, mới thấy chi tiết này. Chả hiểu sao mình đọc thành anh ấy hủy liên lạc :-? . Nếu anh ấy muốn liên lạc, mình nghĩ bạn nên cho một cơ hội chứ nhỉ. Chuyện bắt đầu hơi ecchi tí, nhưng nếu bạn và ảnh trò chuyện trước đó với nhau thấy hợp và vui, biết đâu lại tiến tới mối quan hệ bền vững được :D . Ít ra về vụ chemistry, hormone gì đó là thấy khỏi lo, hút nhau như nam châm rồi đó hihi.
01:40 CH 23/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
@ThienthanQuyenru6: Cảm ơn bạn! Hiện tại mình đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, cũng vì mình đã thi xong rồi, nên không có vụ học nhóm nữa hehe. Không có dịp gặp nhau nhiều nữa, nhắm mắt chờ cơn "ám ảnh" này qua. Giờ mình có trò là, cứ khi nào nghĩ tới bạn ấy, thì lập tức dập lại bằng cách nghĩ tới những mặt xấu: thẳng tính, quạu quọ, nhất là thời gian đầu biết mình rất hay mắng mình xơi xơi khi làm gì sai. Thấy cũng khá hiệu nghiệm.
05:13 CH 17/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
Valentine
Bạn trai mình buổi sáng mua cho mình chiếc bánh bé xinh xinh, có dòng chữ "Yêu em" rất ngọt ngào, trước khi lên trường.
Vậy mà tất cả những gì mình nghĩ là buổi hẹn (học bài) với bạn kia. Bạn phải đi trông thi ở thành phố khác, nhưng hẹn với mình sẽ gặp vào 4h ở campus. Suốt từ 2h-4h, bạn ấy chat chit linh tinh với mình. Mình cũng chẳng tập trung học được, chat qua lại vài dòng, mỉm cười. 4h thì bạn nhắn là phải ở lại đếm bài nộp có đủ không, nên phải tầm 5h mới đến campus. Bạn rủ mình ra cafe của trường ăn chút gì trước khi học. Phải chi bạn ấy cứ quạo quọ như hồi mới gặp nhau, thì chắc mình an toàn rồi, chẳng sao. Đằng này bạn ấy dạo này chăm cười thế, gương mặt cứ sáng bừng lên. Đôi mắt xanh lá cây bình thường lạnh lùng, nhưng cứ mỗi lần nhìn mình cười là thế nào mình cũng đỏ mặt quay đi.
Cũng hên cho mình, là bài chán bỏ, và thật sự thì trò chuyện với bạn ấy cực kỳ kiểu...functional để biết thông tin, kiểu thế này:
- Chẳng biết học kỳ sau thế nào, có phải lên lớp không. - Mình than thở.
- Mentor luận văn của tớ bảo, phải lên lớp mỗi tuần 2 tiếng, nhưng chỉ để thảo luận về đề tài thôi. Thật ra thì những buổi này cũng rất chán, vì nhiều người không đến, mà đến thì cũng nói 5-10 phút chủ đề của mình, xong nghe những chủ đề khác. - Câu trả lời của bạn bao giờ cũng đầy đủ thông tin nhưng...chán phèo. - Tốt nhất là phải liên lạc với mentor trực tiếp để biết.
Cũng nhờ vậy, mình mới không có nhiều material để suy nghĩ vớ va vớ vẩn thêm. Thật, chỉ muốn dẹp đi những suy nghĩ rất linh tinh, chắc là do bỗng nhiên rảnh quá.
Nhưng mà, lý trí cứ tỉnh táo, nhưng trái tim cứ có cảm giác đợi chờ, như nôn nao trước ngày Giáng sinh sắp đến như còn nhỏ. Biết là sẽ chẳng có gì xảy ra, mình lý trí, bạn cũng lý trí, nhưng không ngừng chờ đợi và chờ đợi, một điều gì đó...
Mình ngồi xe bus về với bạn, trò chuyện không đâu, quên cả bấm nút dừng xe. Nhớ ngày mới đến thành phố, cách đây hơn 1 năm, bạn với mình cũng đi bộ về. Mình cuống lên khi trễ tàu, bảo, trễ mất, trễ mất. Bạn giúp mình mua vé tàu ở máy, bảo, đừng lo, you will make it. Sao mà chỉ một lời lại khiến mình bớt hẳn luống cuống, tự tin ngay? Có lẽ chẳng phải mình say nắng bạn ấy, mà say nắng những gì bạn có: sự tự tin, vững chắc, đáng tin cậy.
Mình hy vọng cảm xúc này sẽ qua mau.
12:17 CH 15/02/2017
Sai người, sai thời điểm, nhưng vẫn say nắng
mình hiểu cảm giác này, đồng cảnh ngộ mà. buồn day dứt,quên ko được mà nhớ cũng không có kết quả gì

Ừa, cảm giác cứ giữ trong lòng thì rất khó chịu á, nên mình mới viết ra để thấy nhẹ nhàng hơn nè. Nếu bạn không ngại, thì cứ kể ra trên đây nhé, ít ra cũng thấy thoải mái hơn.
02:48 CH 14/02/2017
Tình Vài Hôm
02:09 CH 10/02/2017
Tình Vài Hôm
Đồng cảm với bạn chủ top. Thật, dù xã hội có tiến bộ, hiện đại, bọn mình vẫn cứ là gái Việt ấy, nên những chuyện "tình vài hôm" thế này (rất ưng tên topic, rất chuẩn mà không xôi thịt như "tình 1 đêm" hehe), vẫn phải thôi em giấu cho riêng em biết, rất khó chia sẻ với ai. Chuyện mình kể trên topic này, trước nay chưa hề kể với ai ấy, cứ thấy ngại ngại thế nào. Giờ mình Tây tiến rồi, nhưng mà dù bọn bạn Tây có kể đủ chuyện tình vài đêm của bọn nó, mình toàn nghe thôi cứ cũng ít nói. So với Tây thì đúng chuyện của bọn mình còn hiền lắm cơ hihi.
Tớ có nghe bạn trai tớ kể, thằng bạn nó hồi nó còn 19 tuổi, ở party tại nhà, lôi một bà 24 tuổi gặp lần đầu ở party "thịt" trên giường bố mẹ. Bạn trai tớ bảo nó với thằng bạn khác tối ngủ ở tầng dưới, nghe tiếng rất ngại, 2 đứa nó cố nói chuyện to để át đi :)) . Mà sau vài lần tình một đêm thế thì 2 đứa quen nhau luôn ấy, thấy hợp chuyện x, xong tâm sự, nói chuyện nhiều hơn. Trong lớp tớ đang học cũng có 1 cặp thế, 2 đứa đều mê đi bar, uống như hũ chìm, cả nhóm đều theo không nổi đô. Một hôm, cả nhóm đều đòi về, còn 2 đứa ở lại, xong phim. Giờ quen cũng 1 năm rồi, đôi cũng dễ thương.
08:09 SA 05/02/2017
Tình Vài Hôm
Mình thì thấy bình thường nhé, do quan điểm về sex của mình cũng thoáng. Hồi đó cách đây 4-5 năm, cũng trải qua tình huống gần giống như bạn.
Trai thì mình xem như bạn bè thôi, vì nhỏ tuổi hơn mình, nói chuyện thấy hợp, nhưng không thu hút, chỉ có cái là...rất đẹp trai hihi. Lần đầu mình thấy, thì sáng cả khoảng trời luôn, không dám nhìn thẳng mắt, rất là khôi ngô, nét đẹp hiền, thư sinh, đúng gu mình thích. Lần đầu gặp thì mình xác định là chỉ chị-em, ngắm cho vui, vì trai nhỏ hơn mình 3 tuổi. Gặp trong nhóm bạn chung, nên cũng không chắc gặp lại nữa.
Không ngờ, tầm 1 tháng sau, tự dưng mình nhận được email của trai, hỏi về một chuyện mình có nói (hihi, cũng tự hào là mình không xinh lắm nhưng nói chuyện cũng có chính kiến, thú vị nên các trai thích chém cùng). Email qua lại, thì tới một ngày trai hẹn đi cafe, mình ok. Nói chung, tự nhiên thấy được một em trai xinh thế chú ý thì mình cũng thích thích, mặc dù khi nói chuyện thì không có xíu hấp dẫn nào khác, ngoài ngoại hình.
Lúc gặp ở quán cafe thì cũng gần giống như bạn kể ấy. Bỗng nhiên mà ngồi cạnh nhau, thấy dễ chịu, rung động, ấm áp. Nắm tay, rồi trai đặt tay lên chân mình (mình mặc váy ngắn), mình đẩy tay ra, nhưng cũng thấy dịu dàng. Trai cũng không ép. Thế thôi, xong rồi về, cả hai đều thấy ngượng ngượng lúc đó, nên không liên lac với nhau.
Tầm vài tháng hay gần cả năm sau đó, thì mình tình cờ đi với nhóm bạn về quê của trai chơi. Mình liên lạc bảo đang ở đó, và trai cũng đang ở quê. Vì vậy, trai hẹn mình gặp, nói hẹn chở mình ra chùa của gia đình chơi. Thật ra mình vẫn rất quý trai, vì tính của trai cũng hiền, galant, mình biết rõ background gia đình tốt, học hành rất ổn, không phải người xấu. Mình đồng ý để trai đến rước, chở đi chơi, vì tính mình cũng ham chơi nữa hihi. Đi một hồi thì cũng đến chùa, còn gặp cả...mẹ của trai và nói chuyện, ăn cơm nữa.
Lúc dẫn mình ra gian nhà sau chơi, không có ai, thì trai ôm chầm lấy mình, hôn mình. Mình hưởng ứng một lúc thì cứ thấy...sai sai. Là trí óc mình thấy sai, chứ cơ thể thì rất thích ấy, được trai đẹp ôm mà :Embarrassment:. Thật, nhấn mạnh lần nữa là trai này là một trong số những người đẹp trai nhất, mình thấy hấp dẫn nhất từng gặp á. Năm đó thì trai 21-22 tuổi, nên đẹp mà vẫn có chút nét ngây thơ, yêu lắm cơ. Có điều lúc đó mình vẫn single, còn zin, nên cũng hơi sợ sợ nữa, vì hồi đó mặc dù không phản đối sex trước hôn nhân, nhưng vẫn muốn lần đầu với người mình yêu cơ. Cũng vì vậy mà hồi tình yêu sinh viên, quen nhau 2 năm, mình vẫn không cho. Lúc đó, thấy rất rung động, và cũng có cơ hội nữa, vì nói là chùa, nhưng giống đền thờ nhỏ nhỏ của gia đình thôi, vẫn có gian nhà ở. Chỉ có trai với mình ở đó thôi. Trai thì không ép mình, nhưng kiểu vờ khóa cửa lại, xong bảo "Không được chạy nữa nhé". Mình thì nằng nặc đòi đi, xong đòi trai chở về, không chịu.
Lúc về thì tâm trạng chắc cũng như bạn bây giờ, ngẩng ngơ trên mây cả tuần trời. Bây giờ mình quen bạn trai hiện tại cũng gần 3 năm rồi, rất hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, còn nghĩ phải chi hồi đấy không con zin, cũng tò mò muốn thử với em trai đẹp hihi.
Mình thấy con gái hay bị ảnh hưởng nhất về tâm lý, sau những lần tình vài hôm thế này :D , nên rất là chia sẻ với bạn. Đừng để tâm ai đánh giá gái hư gái ngoan hay bệnh tật gì nhé. Oral sex một lần mà bệnh được chắc cũng như trúng số ấy :)) . Mình quan niệm, còn trẻ, single thì cứ thoải mái experiment, miễn đối tác cũng single, và nhớ có biện pháp bảo vệ là được.
01:18 CH 31/01/2017
Thương thầm nhớ trộm
Vậy là cuối cùng câu chuyện vẫn chưa hết sao?
Sau một tháng không gặp hắn, ngỡ như lòng mình đã yên ả lắm rồi, chẳng có chút nhớ nhung phiền muộn gì cả. Vậy mà hôm qua và hôm kia gặp lại, mình lại cảm thấy bồn chồn như cũ. Vậy nghĩa là sao, những cơn say nắng của mình thường rất chóng hết cơ mà, tại sao lần này nó vẫn còn? Mình không hiểu nổi nữa.
Đợt Tết hắn về quê. Mình liên tục msg cho hắn, bảo nhanh lên, lên SG chơi với mình. Uh, vậy thôi đó, mình chỉ cảm thấy hơi thiếu hắn một xíu, còn thì cả pre-Tết và Tết của mình rối bời vì vui chơi. T từ Úc về, và đưa mình cùng cả đám bạn đi Long Xuyên chơi. Chuyến đi tuyệt vời! Mình quen với mấy người bạn thật đáng yêu.
Anyway, lại kể về hắn. Hắn lên TP thì hí hửng nt cho mình, bảo chắc nên gặp một chút. Nhưng mà mình thì lúc đó lại đang nổi quyết tâm tiết kiệm tiền và dẹp hết những cuộc đi chơi linh tinh. Vậy nên mình bảo hắn là mình đang tiết kiệm, cho nên sắp tới sẽ k đi chơi nhiều, nếu hắn muốn thì có thể đi đâu đó đến gần nhà mình (rất xa nhà hắn) để gặp 1 xí. Hắn nhắn lại “Ừ thôi khỏi gặp, ở nhà luôn đi. Hôm trước đi bị lạc ở nhà cậu một lần rồi, sợ lắm.” Hắn làm mình thật là cụt hứng, nhưng cũng cố kiên nhẫn bảo “Uh, ban đầu tớ cũng muốn ở nhà, chỉ sợ cậu buồn nên mới nghĩ ra trò vui chơi gần nhà.” Hắn không trả lời.
Bặt đi vài ngày, hai đứa không hỏi han nói năng gì với nhau, mặc dù hắn vẫn trên fb đều đều và đã ở thành phố. Mình thấy chẳng có gì đau lòng. Một hôm mình lại nhắn gì đó cho hắn (đã quên mất nỗi ấm ức hôm trước), hắn tự nhiên trả lời “Tớ cảm thấy thật có lỗi với cậu.”
Ôi trời, thì ra con người lạnh lẽo này cũng có trái tim, cũng biết cảm thấy có lỗi.
Cuối cùng thì hai đứa cũng hẹn nhau đi xem Faces của viện Goethe. Mình định nhờ hắn lấy vé, ai dè hắn lại đùn cho mình. Sau thì mĩnh rủ cả M. Có điều đến lúc lấy vé thì biết mỗi người chỉ lấy được 1 vé. Mình cậy cục lôi cái danh thiếp cùn ra xin được thêm 1 vé cho M và gọi điện bảo hắn tự đi lấy đi. Nhà hắn gần viện Goethe dã man. Mình chỉ lo sợ hắn đang ở bệnh viện không chạy về kịp thôi. Ai dè hắn đang nằm khểnh ở nhà và dội cho mình gáo nước lạnh “Thôi không đi đâu, lười lắm.”
Sức chịu đựng của con người có giới hạn chứ! Ai đã muốn gặp và ai đã từng bảo có lỗi với mình vậy trời. Mình chỉ uh cụt ngủn rồi cúp máy luôn. Vừa lúc đèn xanh, mình nổ máy xe chạy tiếp, thề không bao giờ dây dưa với hắn nữa!
04:51 CH 01/03/2011
Làm gì cho hết 3 ngày tết Dương lịch
Tranh thủ ở nhà vừa nghe tình ca mùa xuân vừa mần bài cho báo xuân, trả nợ những bài nợ và thanh toán quyển sách dịch, để dành tí ti để ra tết âm lịch đi chơi :D
04:37 CH 31/12/2010
Tại sao bạn lại mọc rễ ở cái box tình yêu này ???
Ban đầu là vì bức bối vì 1 con người và muốn viết vào đây cho khuây khỏa (để k ai quen mình đọc được :">), sau đó thì đỡ và hết bức bối, đâm ra lười viết. Mà vì mục tình yêu của webtretho đã được lưu vào trình duyệt rùi, nên nhiều khi mở ra là thấy tab Tình yêu để sẵn, hoặc chỉ cần gõ w là vào thẳng ngay đây, thể nên hằng ngày vẫn vào lướt xem có gì mới lạ vui vui nhiều chuyện được thì vào đọc và gõ vài chữ nếu hứng :D
06:28 CH 30/12/2010
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Admin xóa giùm em bài thơ "Yêu lại từ đầu" và đoạn đầu (từ "mình đưa" đến "mủi lòng") trong bài viết em post ngày 29/11/2010 của topic http://www.webtretho.com/forum/f187/thuong-tham-nho-trom-626614/index2.html
Em không muốn có người quen nào tình cờ google bài này lại đọc trúng topic em.
Cảm ơn admin ạ.
11:30 SA 18/12/2010
Những Messages yêu thương
Tin nhắn của người vu vơ, thuở mới quen nhau 2 tháng và ngày nhắn cho nhau 50 tin :">
"Thèm kem quá, thèm ngủ nữa. Dạo này toàn ngủ ngoài trời, thèm bạn H nữa =))"
06:16 CH 17/12/2010
d
daly89
Bắt chuyện
706Điểm·3Bài viết
Báo cáo