Em bảo xã viết đơn, xã đầu tiên còn to mồm kêu em muốn bỏ thì em viết. Em viết luôn đưa cho xã. Xã sợ xanh mặt và bây giờ thay đổi hẳn rồi.
Tội nghiệp những đứa con, đôi khi phải chịu làm tên cho lí do ngụy biện. Cái này nó hay ở chỗ chuyện nào cũng như chuyện nào, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.Theo tôi, tại sao người PNVN còn phải chịu đựng nó có nhiều lý do, đó là điều kiện kinh tế, xh chưa ủng hộ chúng ta không kể đến các thành kiến dư luận.Thư nhất là nếu li dị, người mẹ mong muốn được nuôi con, nhưng đảm bảo đièu kiện vật chất đầy đủ cho con là điều không phải ai cũng làm được. Xin lỗi các chị chứ PNVN vẫn còn ỉ lại, dựa dẫm lắm, chưa thực sự có ý chí độc lập lắm đâu. Ngoài ra, việc đòi hỏi người cha thực hiện nghĩa vụ không khả thi lắm, vì pháp luật VN rất dở trong việc này, nếu bạn quan tâm đến những vụ xủ li di thì mới thấy tiêu chuẩn của ông toàn án cũng như mức trợ cấp nuôi con rất buồi cười, kiểu như lương công chức ấy.Về mặt xã hội, xh Vn lại cang không ủng hộ chúng ta. . Chà sếp gọi, thôi để tôi trình bày tiếp quan điểm mình sau nhé
Nhiều lúc e tự hỏi không biết có phải đây là một lời nguyền, hay là tại e có lỗi nên e phải trả giá? Hay đây chỉ là một chuyện bình thường, nhưng e đa cảm quá nên cứ tự mình làm khổ mình? Cứ lâu dài thế này tình cảm v-c e cũng không được trọn vẹn nữa. Có lúc chẳng hiểu thế nào mà e lại nghĩ là hay e quay về xin ex tha thứ. Xin mọi người hãy giúp e, nói cho e xem e đang đi con đường đúng hay sai? Nếu đúng, e nên làm thế nào để xóa bỏ ám ảnh này đi?
Viết xong bài này tớ về nhầ chuyển chỗ giấu rồi:Laughing: Nhiều lúc cũng muốn khởi nghĩa nhưng lại sợ cách mạng bị dìm trong bể máu thế là thôi, mình được cái chín chắn làm gì cũng suy nghĩ trước sau, minh phục mình thật:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Em đồng ý với quan điểm của mẹ này :Applause:Kiếm được như bác là khá rồi. Tiêu như thế cũng là quá hợp lý. Em nói thật chứ em là phụ nữ mà chi tiêu vớ vẩn (tiêu vặt vãnh thôi) 1 tháng cũng phải hết như thế. Mà em khẳng định là không tiêu hoang một chút nào nhé. Em thấy em tiêu cái gì cũng hợp lý hết. Mà khổ, nhà em tiêu vặt thì tốn nhiều chứ tiêu chính thì lại chả tốn mấy. Chả hiểu sao :Worried:Mà em thì không biết thu nhập của ông xã. Vì ông ấy làm ăn riêng nên em không thể biết được. Thu nhập của em thì chỉ bằng 1 nửa lương của bác thôi. Em cũng muốn chồng em công khai thu nhập và đưa cho em như những nhà khác nhưng mà không có chuyện đó. Nhà em tiền của đứa nào đứa đấy tiêu :D Quy định rõ ràng: Chồng trả tiền các hóa đơn trong nhà (điện, nước, Internet...), tiền ăn uống, tiền học của con, tiền hiếu, hỷ, lễ tết, sinh nhật, quà biếu, đi chơi bời, đi mua sắm....Vợ lo tiền ăn uống chợ búa hàng ngày (may cái là chỉ có mỗi bữa tối nên em chắc phải chi ít hơn nhiều. Hí hí....)Chả ai phải xin ai :DVì vậy chả có ai gọi là "tay hòm chìa khóa" trong nhà. Ai cũng có tài khoản riêng của người nấy. Ngoài những khoản chi tiêu hàng ngày. Khi nào có khoản chi lớn bất chợt như mua sắm cái gì đó to tát, em thiếu thì hỏi ox: anh còn tiền trong tài khoản không chuyển cho em ....Rồi khi có đủ tiền em chuyển trả ông ấy đoàng hoàng, ko nợ nần gì cả. Ngược lại cả ông ấy cũng thế. Khi nào cần một khoản lớn mà không đủ cũng hỏi em, em chuyển cho ngay. Và xong rồi cũng trả, rất sằng phẳng. Hic, em chả hiểu nhà mình như thế có bất thường không nữa nhưng mà hình như không giống mẹ nào trong này thì phải :Silly:Các mẹ tiện thì tư vấn luôn cho em như thế có ổn ko hay phải làm thế nào? :Worried:
Tôi xin được ghé vào topic này với danh nghĩa là một người đàn bà đang ngoại tình, và xin được bộc bạch hết những suy nghĩ, tình cảm của mình để mọi người hiểu thêm về người đàn bà đó và cũng như là mong muốn được mọi người chia sẻ một cách chân tình nhất Trong sâu thẳm của suy nghĩ, mặc dù là điên rồ và viển vông nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cầu mong sự tha thứ của tất cả những người vợ đang bị những người đàn bà như tôi chen chân vào cuộc sống gia đình, của những người chồng như chồng tôi, dù có đào tung cả trái đất tìm kiếm tất cả mọi lý lẽ đều không thể biện minh cho hành động đó được, có muôn ngàn lý do, là tình yêu ư?, là cám dỗ ư?, là sự lợi dụng ư?, là sự tò mò?, là tính cách?, hay là sự phiêu lưu? Trả thù?…..nhưng trên tất cả chính là sự mềm yếu tận đáy lòng của người đàn bà khi mà lý trí không thể chiến thắng. Cuộc sống của gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, cũng có những thăng trầm, cũng có những điều hạnh phúc không chừng, và anh cũng vậy, vợ và những đứa con xinh xắn, nhưng chúng tôi đã vô tình gặp nhau, vô tình trao nhau anh mắt, nụ cười và đến một ngày dẫm đạp lên mọi sự dằn vặt, đau khổ, cảm giác tội lỗi, đạo đức nhân cách để cho nó như một phần quà của thượng đế trao tặng, là cái duyên số của kiếp người và cũng là khi mà người chồng và người vợ bỗng quên mất sự đam mê của thủa ban đầu. Tôi và anh đi bên cuộc đời nhau thầm lặng bao năm nay, ko ai hờn giận, ko ồn ào, có khi chỉ là một cốc bia lúc nghỉ sớm, hay ly cà phê bất chợt, cũng có khi là một món ăn ngon, là một câu chuyện thời sự, là cùng mừng cho một ai đó…..với bao kỷ niệm như bao người thân yêu quanh mình chỉ một điều khác biệt là có những phút ân ái mặn nồng. Tôi giờ cũng thấy mình trong những diễn đàn, trong những câu chuyện lên án của các chị đồng nghiệp, trong sự sỉ vả đay nghiến của người đời….Tôi đã từng là một người tôn thờ sự chung thủy và phỉ báng lên án chuyện này một cách mạnh liệt, nhưng rồi chính tôi lại mắc vào nó……Tôi cũng đã từng muốn chôn vùi nó như một nấm mồ, nhưng rồi người đàn bà mềm yếu trong tôi vẫn chiến thắng, tôi và anh tự nguyện biến mình thành một người đồng hành vô danh bên cuộc sống của nhau. Và bỗng dưng tôi thấy mình phải chăm lo cho gd nhiều hơn, tôi quan tâm thật nhiều đến bữa ăn gia đình, tôi luôn cố gắng là cho chồng những bộ quần áo đẹp nhất điều mà trước đây tôi hay lơ đễnh, sấy cho chồng mái tóc ướt sau mỗi lần anh ấy tắm, hôn chồng mỗi khi có thể, tôi ít nói hơn, ít than phiền hơn, biết làm đẹp thêm cho mình, biết vui vẻ khi chờ chồng về muộn, biết nói nhiều lời yêu hơn, biết mời chồng đi uống cofe, xem phim như ngày xưa, biết nhõng nhẽo và dễ tha thứ cho chồng mỗi khi chồng mắc lỗi hoặc đi sớm về tối, dành nhiều nhất thời gian để cho cùng chồng đưa con đi chơi, đi thăm họ hàng bạn bè anh em…..có phải đó là cảm giác chuộc tội, hay là tôi đang giả dối??? xin ai đó đừng cười mỉa mai khi mà tôi nói rằng từ đó gia đình bé nhỏ của tôi bỗng dưng lại hết đi những xung đột nhỏ, tiếng cười luôn trên môi chồng và con tôi, nhưng chỉ có riêng tôi lại có thêm những giờ phút ngồi trầm lặng trong bóng tối và thầm nhủ lòng mình tại sao mỗi người chồng và vợ không thử cố gắng thực hiện những việc tưởng chừng như sách vở kia, tưởng chừng như là giả dối kia mỗi ngày trước khi người thứ 3 xuất hiện, trước khi tình cảm làm mở lý trí thì chắc những người đàn bà như tôi và những người đàn ông như anh sẽ khó mà đến được với nhau, bởi sự khát khao được yêu, được quan tâm chia sẻ ko ai là không có, và anh cùng gia đình anh cũng vậy, cũng giống như tôi. Tôi và anh đều nhận ra điều đó, nhưng ko ai có đủ can đảm và cũng không ai muốn bước chân ra. Khi bạn ngồi đây để bàn luận về những người đàn bà như tôi, thì có thể đâu đó đã xuất hiện người đàn bà thứ 3 trong gia đình bạn nếu như bạn đang bỏ qua những điều mà tôi nói tưởng chừng như sách vở kia, và sự bao dung tha thứ chính là nhà tù giam cầm lương tâm của những người đàn bà như tôi, tôi cũng chắc rằng cả cuộc đời này tôi ko thể sống thanh thản được, đó chính là sự trừng phạt lớn nhất.
cam on tat ca cac ban da quan tam, toi da xuc dong . khuya qua toi noi thang voi chong la dung day toi den voi su sai lam la ngoai tinh , toi can su quan tam cham soc cua anh , toi doi ly than, anh ay ngo nguoi ra va hinh nhu da hieu van de . anh noi se giam bot viec va toi se biet tay anh ay ( vu xxx), nghe vui nhung chua tin , chung nao thay moi tin. mot lan nua cam on tat ca moi nguoi.
2.Hay lấy mấy đứa con gái ra để nhắc nhở với chồng rằng : "Anh sau này cũng sẽ là bố mẹ vợ,hãy sống sao cho tốt để con cái sau này còn noi gương bố,nếu không sau này đừng trách con gái sao không biết nghĩ tới bố mẹ v.v......"
Nếu không chắc mình cũng phải bỏ chồng mất.Cha mẹ là ruột thịt của mình và chỉ có một .Chồng thì có thể bỏ được(nếu đến bước đường cùng)Đừng để lấy chồng rồi lại trở thành đứa con bất hiếu!tội lớn lắm!
To singlemom + tungvycách sống của 2 bạn thực dụng quá nên mới có cách nghĩ và cách sống như vậy. nếu nghĩ như thế, sống như thế thì 2 bạn lập gia đình làm quái gì... và khi con cái 2 bạn lớn lên nhìn thấy cha mẹ mình suy nghĩ như thế và học theo thì đời của chúng cuối cùng cũng vứt đi mà thôi. suy nghĩ lại đi 2 bạn.
Chuyện cuả em post lên trên này có lẽ sẽ không nghiêm trọng như trường hợp của các mẹ khác, nhưng nó lại liên quan đến vấn đề kinh tế. Mà các mẹ biết kinh tế nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống gia đình rồi đấy. Ông xã em sau khi cưới em công việc long đa long đong. Trình độ thì thấp mà tham vọng cao ngất trời. Chưa làm ổn định ở chỗ nào cả. Bảo là anh đang chờ thi công một công trình mới sắp nổ ra có tiềm lực lắm. Hàng ngày cứ chạy lung tung suốt từ sáng đến tối. Việc nhà cửa không để ý đến. Cưới nhau được 10 tháng mà đưa tiền ăn cho em được 3 hay 4 tháng gì đó. Thỉnh thoảng còn lấy tiền của em ra tiêu nữa. Tháng trước không đưa tiền ăn cho bố mẹ (vợ) mà sáng nay lấy ví rút ra 200.000 của em. Em bức xúc lắm. Tiền lương của em mỗi tháng trừ trả nợ còn lại 3 triệu, 2 triệu thì đã đóng tiền ăn rồi. Còn lại 1 triệu mà cứ rút dần của em thế này. Thu nhập của em vẻn vẹn chỉ có tiền lương. Em định nói chuyện thẳng thắn với ông ấy nhưng ngày mai là sinh nhật của ông ấy. Đành để ngày kia. Các mẹ cho em lời khuyên là em nên nói như thế nào và nên mua quà gì cho ông ấy. Em đang nghèo mà cũng không muốn mua cái gì đắt tiền sợ ông ấy nghĩ mình giấu giếm có nhiều tiền.Ông xã em thuộc dạng đa nghi Tào Tháo, hay giận dỗi nhiều chuyện nhỏ như con thỏ và cũng hay để bụng nữa cơ. Chán quá. Mà em buồn vì tình cảm hai vợ chồng, không bàn bạc được cái gì, luôn bất đồng ý kiến. Ông ấy luôn chê bai em không có kinh nghiệm sống chỉ quanh quẩn mấy người bạn mà không biết xã hội thế nào. Nếu em nói cái gì không thích là ông ấy thể hiện thái độ bất cần luôn. Mà ông ấy đang sống ở nhà vợ đấy. Anh ấy không coi trọng lời nói của em nhưng lúc nào cần tiền thì vẫn ngọt ngào lắm.:Sad:
Chồng mình cũng thật là tuyệt, chịu trách nhiệm hết từ việc kiếm xiền, việc nhà, chăm con, ngoại giao, chăm sóc tinh thần vợ con, v.v. Vậy nên khi có topic kiếp sau muốn làm đàn ông VN của bác nào đó, mình giật mình toát mồ hôi, kiếp sau mình mà là chồng thì mình chịu. Nhiều lúc khâm phục chồng thật không biết là mình thì có làm được như chồng không???
Có phải em đã quá nông nổi? quá ngu dại hay không để bây giờ bao nhiêu thiệt hại về tình cảm , về tiền bạc chỉ có em và gia đình em gánh...
@ Chủ topic: Không thấy bạn lên tiếng, hy vọng bạn đã nguôi ngoai, cố gắng lên bạn nhé, mọi người sẽ luôn bên bạn đấy :Rose:.@ Huyen...: Việc tôi có sáp vô .... hay ko thì chỉ mình tôi biết. Tôi đóng góp ý kiến để cho bạn và các mẹ hiểu được tụi đàn ông chúng tôi suy nghĩ gì và làm gì ( thường thì các mẹ bị giấu kín việc này ). Với comment của tôi cho chủ topic lúc đầu, chỉ hoàn toàn là chia sẻ cho co ấy hiểu tại sao cô ấy đau thế, suy sụp thế chứ ko hề chỉ trích gì cả ( quả chồng thì sai lè rồi, ko cãi được vào đâu được )5-7 loại đàn ông xét nét về bản chất sẽ là:-thích vợ bạn, lơi dụng ( not my style )-thích bóc bánh, trả tiền ( đối lập với thích à ơi tình cảm )-thích à ơi tình cảm ( đối lập với bóc bánh trả tiền ) -thich đụng đâu chọc đấy ( ăn tạp ) -thích kén lựa hàng tuyển ( đối lập với ăn tạp và có tiền, quyền )-thích chinh phục thử thách ( đúng như tên gọi và phải có thời gian )-số còn lại...( YSL, nghiện vợ, thiểu năng, ghét tinh dục, người tốt theo quan điểm 1 vợ 1 chồng, chưa bao giờ lăng nhăng, hư hỏng - cực hiếm)Trừ 1 vài đối tượng trong nhóm 7, bạn đừng mong chồng cho mình biết họ đang nằm ở nhóm nào trừ phi họ muốn nói ra thôi. Có những giảng viên đại học đáng kính vẫn lén lút hoặc vào nhà nghỉ hoặc mơi đối tác cho đi Đồ Sơn và cũng có những người lao động chân tay ngoảnh mặt trước sư lả lơi mời chào của những chị trẻ đẹp, đài các có chồng công tác xa hoặc chồng chết chỉ vì họ ko thích lợi dụng. Xã hội đa dạng lắm bạn ah.Stop thảo luận với 1 người vô văn hóa như bạn tại đây!!!
mẹ bhct này nói cũng có lý , tôi đọc cũng muốn bắt bẻ lắm mà không được. Nhưng mẹ nó điều tiết đi một ít, sâu thôi không cần cay lắm đâu thì hay hơn. Nếu mình nói phải thì không những củ cải mà cả củ chuối nó cũng nghe. ai làm chồng mẹ nó chắc vất vả đấy (nếu lấy được chồng). công nhận mẹ nó nói thâm lắm nhất là đoạn giả sử về mẹ đẻ của mẹ phích. mẹ này trộn với mẹ anh vinh chia ra thì vừa
@mẹ phích : đọc "ný nuận" ở post đầu tiên của mẹ, dadycool đã "bịt mũi" bỏ đi rồi, ai ngờ lúc quay lại còn thấy mẹ tiếp tục xông lên. Mẹ phích cũng nên hạn chế sử dụng từ mạnh kiểu "Hi hi....tớ nói tới những thằng chồng.....(thôi chả nói nữa không mẹ nó không chịu được) chả nhằm vào ai trên này cả. Những thằng như thế nhan nhàn ngoài đời. Nhắc tới chúng nó tí như thế thì có ảnh hưởng gì tới ai????" Dadycool chả liên quan gì mà còn thấy hơi nóng mặt. không chắc ngoài đời có nhan nhản những "thằng chồng" như thế không, nhưng mà đang lờ mờ thấy bóng một "con vợ" trong cái thớt này rồi.
hihihi mẹ phích kể chuyện về chồng mình như trên quá là bôi gio trát trấu vào mặt chồng. Chuyện đó chỉ nên hai vợ chồng biết với nhau là đủ. Thế này mà không ếch thì còn thế nào mới là ếch ? Ếch hơn cả mẹ ngúng nguẩy.
@ mẹ ngúng nguẩy : khẩu khí của nguẩy là của đàn ông chứ không phải đàn bà, dadycool thấy nhân vật này rất ..... chuối qua các trả lời, các chủ đề của ngúng nguẩy, hợp với mẹ phích thành một cặp "đôi lứa xứng đôi" kẻ tung người hứng, tự sướng với nhau. Ngúng nguẩy phang vào mặt một số chủ topic khác rất ác, bị mẹ bhct nói thế cũng không có oan uổng gì.
Dadycool ủng hộ quan điểm vợ chồng đều phải hi sinh vì gia đình.
Thị Mầu nói bậy kinh khủng khiếp :Laughing: Bậy từ sân chùa lên tới cả diễn đàn :Laughing:
SAI thì rõ là SAI rồi, bạn đọc sách suốt thế mà còn phải hỏi. Có nên quay lại không à ? Bạn bỏ ex đã là một lần ........ ngu (xin lỗi tôi cứ nói thẳng), giờ bỏ tiếp để quay lại sẽ là đại ngu. Giả sử làm thế, trước khi chia tay, chồng hiện tại lại bảo một câu y như ex đã nói, thế rồi sau vài tháng lại post bài hỏi ý kiến tiếp à ?
Bên topic của mẹ Gấu thấy bạn và chồng bạn chửi anh chồng mẹ Gấu quá trời lun. Bạn là phụ nữ, chồng xịn thế mà thấy giai đẹp còn tít lên, trách gì chồng mẹ Gấu là đàn ông ? Giờ đọc tâm sự này thấy bạn giống hệt chồng mẹ Gấu, còn chồng bạn hệt em giáo viên. Khác mỗi chưa có hai gấu ...... Hài vãi. Mà tôi nghi đây là chuyện bịa. Chồng hiện giờ của bạn, theo như bạn mô tả thì có thể nói là hiếm có, gia đình lại giàu có. Thế mà lại đi giật vợ người khác, gia đình chồng cũng OK, ko ý kiến gì à ? Hay là có khoảng tối nào của chồng hiện tại mà bạn không muốn nhắc đến ?
Em cũng phục bác nữa ấy chớ. Nhưng tiền tiêu vặt, em vẫn cứ giấu ở tủ giầy. Em chả sợ. Chỉ có điều không phải là tủ giầy ở nhà bà ........... cả :Laughing::Laughing::Laughing:. Bác cũng đừng có dại mà khởi nghĩa với lại cách mạng. Đó là đặc quyền của giai cấp công nhân và nông dân. Em chắc bác cũng như em, không xứng đáng được đứng vào hàng ngũ tiên phong này để mà đứng lên khởi nghĩa. Xui họ khởi nghĩa thì em OK :Laughing:
Như thế là quá ổn, mẹ Phích ạ. Tôi phải bảo "con ngan già" ở nhà vào đây học hỏi mẹ Phích mới được. Ai đời vợ gì mà cứ như ....... kiểm toán viên ấy :Laughing:
Tôi bảo với vợ là chỉ cần đừng quan tâm đến số dư tài khoản của tôi, mỗi tháng sẽ chuyển cho 15 triệu. Nếu không dò xét điện thoại di động, thêm 5 triệu nữa. Vợ chịu trách nhiệm chi tiêu hàng ngày trong gia đình. Chồng chịu trách nhiệm các mua sắm từ nhỏ đến to khác. Thế mà không chịu đấy. Tham như là ...... ngan ấy. :Laughing:
Ước gì vợ mình được như mẹ Phích. Thôi hẹn mẹ Phích kiếp sau vậy. :Laughing:
Một tâm sự rất thật của một người từng trải. Tặng chị :Rose::Rose::Rose:
Your hubbie is either incredibly smart or incredibly stupid !
Hehehe thế nếu bạn có hai con trai thì bạn dạy chúng nó thế nào đây ? :Laughing: Nhiều bà giận chồng vì bênh mẹ, đến khi con trai lấy vợ lại chửi con là chỉ nghe vợ.:Laughing:
Nếu chồng bạn nói với bạn là tôi thà bỏ cô chứ không bỏ bố mẹ, chắc trên đây lại có thêm một topic than thở. :Laughing:
Tôi nghĩ chủ topic ức chế là do nhà chồng hơi lộ liễu khi cứ nhấn mạnh việc lấy chồng rồi thì phải lo cho nhà chồng là chính. Mà thực ra, làm dâu trưởng thì quán xuyến việc nhà chồng cũng là một trong những điều mà mọi người trong gia đình kỳ vọng ở chủ topic. Cũng như nếu một người con rể của gia đình toàn chị em gái, thì những khi hữu sự cũng thường là trụ cột coi như con trai trong nhà. Nhà trai cũng có trách nhiệm phải lo nơi ăn chỗ ở cho hai vợ chồng, trừ khi nhà gái có điều kiện và người chồng đồng ý ở rể. Tâm lý chung của XH là vậy. Chưa kể chủ topic cũng đang ở nhà bố mẹ chồng mua cho đấy thôi, trong khi em chồng lại phải đi thuê nhà. Giả sử chồng chủ topic phải đi thuê nhà trong khi em chồng được bố mẹ cho nhà, chủ topic sẽ nghĩ ntn ?
Tôi nghĩ không nhất thiết phải chẻ hoe ra là giúp bên bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng hơn. Bên nào cần thì giúp (trong trường hợp có việc). Còn các dịp lễ tết thì các bên nên như nhau. Còn thực tế thì mỗi nhà một khác và tùy hoàn cảnh mà điều chỉnh. Kinh tế sẽ quyết định chính trị. Nhà vợ mà có đk hơn nhà chồng thì nhà chồng lép vế và ngược lại. Một khi đã muốn chẻ hoe ra thì đơn giản nhất là tiền ai làm ra thì muốn giúp bố mẹ mình thế nào thì giúp.
Quá thiếu kinh nghiệm sống, được cái chọn nick chuẩn.
Em đang may mắn mà không biết đấy. Thế muốn chồng làm nhiều tiền thật ah ? Đàn ông có tiền là hư hỏng ngay đấy. Chồng giầu có cái khổ của chồng giầu. Đấy là ............. vợ anh bảo thế :Laughing::Laughing: vì từ hồi chơi với mấy bà vợ nhà giầu, không thấy than khổ vì chồng nghèo như trước nữa. :Laughing: Nhưng dù sao cũng công nhận chồng em hơi .... quá ỷ lại vào nhà vợ. Có số nhờ bên ngoại cũng sướng nhỉ.
Hãy tỉnh dậy đi, đừng có mơ màng nữa, cầm vàng đừng có để vàng rơi. Cuộc sống đã cho bạn quá nhiều rồi đấy. Hãy tự hỏi xem mình đã làm được gì để những người thân mình sống hạnh phúc hơn ? Chúc mọi sự tốt lành.
- Bao nhiêu lâu bạn về thăm nhà chồng 1 lần ? Sự quan tâm của bạn đến gia đình chồng ntn ?
- Với một người con rể có tự trọng, việc bố mẹ bạn nói thẳng là khi nào xây nhà sẽ có phần chỉ làm cho con rể ..... khó chịu mà thôi. Ông bà ngoại có lòng thì cứ cho con gái, đó là tài sản riêng của vợ, chồng không quan tâm.
- Việc bạn cứ bám vào nhà ngoại để ăn cơm liên tục chỉ ..... sướng bạn thôi. Thử hình dung ngược lại, bạn ở ngoại tỉnh, chồng bạn người HN, ngày nào cũng về ăn cơm với nhà chồng, nhà chồng lại có thêm một ông anh và một cô em chồng ăn cùng, liệu bạn ăn được mấy bữa ? Nếu ông bà ngoại ở một mình thì có thể chấp nhận được, chứ còn vợ chồng anh bạn nữa mà. Thế bạn có biết liệu chị dâu bạn có thoải mái mỗi khi thấy bạn về nơi mà you are not supposed to be không ?
- Chồng bạn chỉ khó chịu thế là hiền đấy. Bạn là người phải sửa, chứ không phải chồng bạn.
Ôh thế ở nhà bạn đẻ con xong thì bạn làm gì nhỉ ? Chồng bạn việc gì cũng làm, nhưng có việc gì ............. ra việc gì không ?
Hỏi thế này tức là em đã tự trả lời cho mình rối đấy. Trong chuyện của em, anh chỉ thương ba mẹ em, có mỗi mụn con gái mà ra nông nỗi này. Nhưng anh cũng trách ba mẹ em, kinh doanh rất nhiều tiền, nhưng nhận thức thế nào mà lại để con gái lấy chồng việt kiều định cư ở nước ngoài ? Không lẽ họ không biết thực chất cuộc sống của người Việt tại nước ngoài hay sao ?
Anh chẳng có gì để khuyên em cả, chỉ có một câu thôi : Nên tự đi bằng đôi chân của chính mình.
Em cũng nên đọc thêm về những bạn trẻ vừa cấy lúa vừa chăn trâu mà vẫn thi đỗ thủ khoa, hoặc những tấm gương làm giàu từ hai bàn tay trắng trên chính quê hương của mình.
@dadycool: Em không hối hận gì về quyết định lấy người chồng đầu tiên của em anh ạ. /quote]
Anh lại thấy chính qđịnh kết hôn lần đầu quá sớm của em là khởi nguồn của mọi "sóng gió" mà em và ba mẹ em đang phải đương đầu. Cả hai người chồng em lấy đều không hề phù hợp với em.
Đừng băn khoăn chuyện tiền nong với người chồng thứ 2 nữa. Bỏ được càng sớm càng tốt. Ba mẹ em sẽ còn làm ra nhiều tiền nữa. Tập trung vào chăm sóc em bé, đi làm và ổn định cuộc sống.
Big hand cho bác Mùa đông cái. Iem rất chán đời là lại rơi vào cái loại thứ 7, phân loại bôi đậm ở trên. Nhưng mà iem chả dám chắc, khi iem send cái reply này lên diễn đàn, iem còn đủ tư cách ở phân loại này không. Sợ rằng iem lại sang 6 loại trên mất rồi. :Laughing: Loại nào thì iem xin giữ bí mật. Mí lại iem xin bổ sung là có thể có nhiều trường hợp 2 trong 1, 3 trong 1 thậm chí 6 trong 1 bác ợ. Bác nhiều kinh nghiệm, bác làm luôn cái phân loại đờn bà xem nó thế nào vì các mẹ trên này chả mấy ai ........... đủ cam đảm làm cái việc đó.:Laughing:
@ huyen...81 : sao lại gầm gừ mắng bác mùa đông là súc vật này nọ ghê ghớm thế. chẻ người lon rạ wá.
1. Cứ khôn khéo như mehannah thì trong ấm ngoài êm, lạt mềm buộc chặt, mọi việc vẫn đâu vào đấy, theo ý mình.
2. Cứ đấu tranh, đòi "bình đẳng" như các mẹ Cafeteria, BJ2007, Sweetnature thì chỉ có hai khả năng : a. Chồng cũng "gấu" như các mợ, gia đình chiến tranh liên miên. b. Chồng nhịn các mợ : chỉ là bên ngoài thôi, còn ra khỏi nhà là lại thành giai chưa vợ ngay. Cái đích chung của "đấu tranh" kiểu này là gia đình tiếng cãi nhiều hơn tiếng cười.
Mọi thứ đều có hai mặt, đàn ông đàn bà là hai mặt bổ sung cho nhau tạo thành một thể thống nhất hoàn chỉnh. Bình đẳng ko có nghĩa là đàn bà làm gì, đàn ông cũng phải làm và ngược lại. Bình đẳng là phụ nữ và đàn ông hãy làm tốt những gì được coi là thiên chức, là vai trò trong gia đình và XH của mình, là đảm bảo cả hai giới cùng có những cơ hội giống nhau.
Mợ nào đó ở đầu tô píc có nói là phụ nữ đâu có thua kém gì nam giới. Tôi e rằng hơi ....... lạc quan tếu. Có những phụ nữ rất giỏi, làm đàn ông phải ngưỡng mộ. Nhưng các mợ quên mất việc thống kê xem trong số những vĩ nhân ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của nhân loại, bao nhiêu % là nữ, bao nhiêu là nam. Phụ nữ, nếu có khuynh đảo thế giới, chắc nhờ sắc đẹp + một chút duyên dáng của mình thông qua một hoặc một số đàn ông thì phù hợp với thực tế khách quan hơn.
Cũng xin nói thêm là tôi ko hề có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ở nhà vẫn giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, rửa bát nếu cần. Được cái mỗi khi vợ mệt, tôi có offer để tôi rửa bát, thì vợ đều nói "thôi để em làm cố một tý là xong". Nếu các mợ chỉ đòi "quyền bình đẳng mồm" như vậy, anh em chúng tôi ủng hộ cả hai tay.
Các mẹ chồng đã từng là con dâu, và các con dâu rất có thể sẽ là mẹ chồng. Làm gì cũng nên nghĩ đến luật nhân quả. Với tư cách là một người chồng, người con, tôi khuyên bạn như vậy.