Cứ tưởng rằng mình đã trơ đi mọi cảm xúc, nhưng hôm nay bao điều vẫn cứ chất chứa trong lòng. Sao mình không quên đi, sao mình không trơ lì, sao mình vẫn yếu đuối thế này????????? Mệt mỏi và u uẩn là cảm xúc của mình trong ngày hôm nay, mình sẽ làm gì? sẽ như thế nào để vượt qua giai đoạn này nhanh nhất?????
Chiều nay đi đón con ,nghe Bảo Ngọc nói ,lớp con có 1 bạn bị cô đánh 20 roi vì nghỉ học không xin phép, công nhận cô giáo gì mà ác thiệt. Không phải chuyện của mình nhưng mình cũng bức xúc quá trời...
Viết trên tuờng khu nhà duỡng lão Con ơi!Khi con còn thơ dại,Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhauLàm mẹ nhớ thương da diết, Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lờiCon hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,Cho mẹ suy nghĩ thêm...Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,Mẹ cũng quên... Con ơi!Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?Con nhớ không mỗi ngày mẹ đápNhững câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răngNgâm nga những khúc ru con thời con béXin con tha thứ cho mẹXin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà! Con ơi!Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,Ăn cơm vãi đầy vạt áo,Chải đầu tay bần bật run,Đừng giục giã mẹ,Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,Mẹ chỉ cần có con ở bênMẹ đủ ấm. Con ơi!Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bướcMẹ xin con nắm tay mẹ,Dìu mẹ, chậm thôiNhư năm đó,Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.
Tôi cũng là một singlemom, con trai tôi được hơn 2 tuổi thôi.
Có những lúc mệt mõi quá tôi cũng có suy nghĩ sẽ giao con về cho chồng nuôi. Nhưng chợt bình tĩnh lại vì đó chính là núm ruột, máu thịt của mình đã mang nặng đẻ đau. Thế là tôi dừng ngay lại cái suy nghĩ điên rồ đó. Chỉ vì nghĩ đến thằng bé phải xa mẹ là lòng tôi quặn thắt lên rồi, chính vì vậy chị hãy quan tâm đến con gái chị thật nhiều, đừng vì hạnh phúc của riêng chị mà quay mặt với con của mình.
Chúc chị và con gái mau sớm được ở gần bên nhau như ngày xưa chị đã từng.
Cố gắng lên bạn ơi, từ từ rồi sẽ vượt qua.
Trăm bể khổ chứ không chỉ là khổ vì chồng....
Nhưng giờ thì mình đã thoát được cái khổ vì chồng.
Âu cũng tự an ủi là do kiếp trước mình mắc nợ người nên giờ phải trả. Trả hết nợ rồi thì không còn khổ nữa.
Mong bạn của bạn được bình an.
Lần thứ 1 bị oan, tức cành hông.
Lần thứ 2 bị phạt vì quẹo vào đường cấm, nhưng không biết. Em công an hỏi làm gì, mình nói là sinh viên (khi đó mình đã đi làm 4 năm rồi, nhưng do nhình thấy mình giống sinh viên quá), bị phạt vì tôi đi vào đường cấm, và không có bảo hiểm. Thế nhưng đứng năn nỉ một lát, nên chỉ bị phạt có 50k, ma buồn cười là vì khi đó trong ví của mình toàn là tiền 500k, mới chết. Thế là phải nhắn đứa em mang tiền ra phạt.
Lần 3, bị phạt vì tội lấn tuyến ngay ngã tư Lý Chính Thắng và Trần quốc Thảo. Khi ấy là xui, vì chuẩn bị quẹo trái thì đèn đỏ, nên ngừng lại thế là bị tút còi...
Nhưng người vợ sống đa cảm quá thì thật bất hạnh cho gia đình đó. Vì lúc nào cũng cảm thấy không hài lòng về chính mình, chính người kề cạnh mình và những điều khác nữa. Vì đứa con mà phải sống chung với nhau, thật sự người vợ cũng rất khổ tâm và mệt mõi, nhưng người vợ không dám đánh đổi, vì sợ thay đổi và xáo trộn trong cuộc sống.
Con chị học ở trường nào vậy chị???
Mình cũng từng đi nghe buổi nói chuyện của ông Quách Tuấn Khanh vài lần, nhưng mọi chuyện đâu lại vào đấy. Vì không thể chịu nổi tính bướng bỉnh và nghịch phá của con.
Chỉ mong sao là mình cố gắng kiềm chế chút xíu, để con không còn bì đánh đau nữa, mà tôi cũng không bị day dứt..
Chi không biết khuyên em điều gì, vì chính em là người quyết định và có trách nhiệm với quyết định của em.
Chị thấm thía với việc chăm con một mình nó cực như thế nào. Vì thế chị mong em suy nghĩ sáng suốt và chọn lựa cho em một con đường tốt nhất để đi.
Mong em mau sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống.
Cảm giác hụt hẫng và khó chịu lắm. Cũng may là bạn chưa có baby, nếu bạn như mình thì còn stress nhiều hơn nữa.
Nhưng mình đã giải thoát cho chính mình bằng quyết định ly hôn, không phải chỉ vì lý do chồng bỏ nhà đi, mà còn nhiều vấn đề khác....
Nếu bạn không cứng rắn với cách cư xử như thế của chồng bạn, thì e rằng, sẽ không bao giờ chữa được căn bệnh nan y của chồng bạn. Và nó sẽ còn tái diễn mỗi khi vợ chồng bạn lục đục với nhau.
Ngày 8/2, cty em tổ chức tiệc tân niên.
Ngày 14/2 thì đá cưới của nhỏ em làm cùng cty.
Ặc ặc... sorry cả nhà...
Đọ bài thơ này thấy xót lòng quá chị ơi..
Chịu khó cực thân chút xúi nhưng nhẹ cái đầu...
Muốn ăn gì mua nấy, không phải lệ thuộc.
Mai mốt bạn đi làm dâu, rồi bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bị em chồng lên tiếng là " chị dâu xem thường nhà chồng".????:Thinking::Thinking::Thinking::Thinking: