Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bản lĩnh hay hèn nhát???
Gửi bạn, Mình chắc chắn với bạn là bạn sẽ không bao giờ tiêu hóa được cái tội lỗi ngoại tình của chồng bạn đâu. Những gì bạn ứng xử và đang nghĩ nó đã nói rõ mọi việc rồi. Nếu như bạn có thể tha thứ hãy làm khác đi để mọi thứ tốt hơn. Còn nếu không thể thì hãy hành động ngay đi. Đừng đồng sàng dị mộng để rồi những điều tốt đẹp còn lại giữa hai người sẽ trở thành điều tồi tệ!
Sẵn tiện có ng đàn ông ở đây a cho e hỏi vài điều ạ.Thứ nhất, mọi phụ nữ đều k tiêu hoá được chuyện đó hay a nghĩ chỉ e là trường hợp cá biệt? (qua những gì e nghĩ ứng xử)Thứ hai, E bây giờ mà tha thứ cho chồng e thì e rằng e sẽ trở nên tiêu cực và nghi ngờ vì có tâm lý sở hữu. Còn thực tế bây giờ cs vc e vui vẻ bt, e cũng xđ lâu dài theo kế hoạch bản thân nen e mới có thể 'kệ mẹ' cuộc sống của chồng e. Theo a thì cái nào tốt hơn ạ?Thứ 3, với vị trí là ng đàn ông thì theo a nghĩ cờ bạc và ngoại tình cái nào nghiêm trọng hơn cho cuộc sống hôn nhân?
07:57 CH 27/08/2013
Bản lĩnh hay hèn nhát???
Cần gì phải nghĩ nhiều thế chị, cứ đợi đến lúc đó đi. Cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra. Nếu chị chấp nhận được là tốt, mà khởi đầu cuộc sống mới thì còn tốt hơn.
Chữ ký của e là mục tiêu phấn đấu của c bây giờ đấy!
07:47 CH 27/08/2013
Bản lĩnh hay hèn nhát???
Cho đến ngày hôn nhân được 1 năm, 8 tháng thiếu 7 ngày, chồng tôi thông báo: anh thiếu nợ 01 tỷ VND do cá độ; trong thời gian đó do mệt mỏi anh có ngoại tình với một em sinh viên làm thêm trong quán bia hơi.
Tôi bình tĩnh cùng chồng giải quyết từng việc một, trước tiên bán hết những gì có thể, trả nợ. Về chuyện vật chất tôi không trách chồng. Của chồng công vợ, nhưng rốt cuộc đều là do chồng làm ra cả. Những thất vọng về sự phản bội, lòng tin không ai oán than trách làm gì nữa, ai trải qua có thể hiểu, ai chưa trải qua có thể hình dung mất trắng rồi, cả tinh thần lẫn vật chất. Cũng nói thêm, đây là lần thứ 4 chồng tôi lâm vào cảnh nợ nần, 3 lần trước đây khi chưa lấy vợ.
Về chuyện chồng ngoại tình, tôi không hỏi gì thêm. Đối với tôi, nguyên nhân, cách thức… đều không quan trọng. Quan trọng nhất là kết quả: NGOẠI TÌNH. Chồng tôi đi đến B hay có đi đến Z thì bản chất vẫn là ngoại tình. Tôi luôn lẩm nhẩm trong miệng, người thứ 3 không có lỗi, nhưng đôi khi nghĩ đến, thấy nhói trong tim, lại muốn cầm dao giết chết cả hai con người đó. Tôi chó tính, ai tốt với tôi, tôi hết lòng dốc sức không màng đến vật chất. Nhưng ai đâm lén sau lưng tôi, tôi sẽ quay ra cắn trả cho bằng dại thì thôi, hơn cả tiểu nhân.
Khi bắt đầu cưới, tôi nói với chồng: “ Anh cờ bạc, ta ly hôn. Anh ngoại tình, em bỏ anh”. Chính ra tôi quên trường hợp anh “cờ bạc và ngoại tình”. Còn gì để xét nữa đâu nhỉ, còn gì để mà thương xót cho cuộc hôn nhân này nữa đâu nhỉ, tôi không tha thứ và cũng không định tha thứ cho chồng tôi. Tôi không tin chồng tôi nữa, dù trước kia thậm chí có thể nói tôi trung thành với chồng tôi. Tôi không sợ những chuyện này sẽ xảy ra lần nữa, mà là tôi đã mất lòng tin rồi.
Chồng tôi cũng như bao người đàn ông lỗi lầm khác: “Anh xin lỗi, anh sẽ không để xảy ra bất cứ việc gì nữa!”. Nhưng tuyệt nhiên chồng tôi không xin tôi tha thứ, phần vì anh biết tính tôi, phần vì tôi biết tính anh: “Em có quyết định như thế nào anh cũng chấp nhận, anh sai rồi, em hãy làm gì tốt nhất cho bản thân”.
Tôi không phải đứng giữa ngã 3 đường để mà chọn lựa, tôi chỉ có một con đường duy nhất là ly hôn với chồng tôi, về nhà mẹ đẻ ở, tiếp tục trả nợ đời này. Đúng lúc này thì một sự kiện lớn xảy đến. Điều đó không làm tôi thay đổi quyết định nhưng làm tôi thay đổi cách thức hành động.
***
Tôi có thai. Tháng đó là tháng đầu tiên tôi “thả”, tôi chỉ bất ngờ là nó đến nhanh hơn tưởng tượng. Suy nghĩ đầu tiên của người phụ nữ trên bờ vực tuyệt vọng là bỏ thai. Nhưng điều đó trôi qua nhanh chóng, ngẫm đi, mình 25 tuổi, một công chức Nhà nước ổn định (bây giờ lương ít nhưng rồi sẽ đâu vào đó) và có một đứa con. Mà thẳng toẹt, không có con với ông chồng này thì cũng phải có con với người đàn ông khác, mà đàn ông thằng nào chả giống nhau, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa để mà làm gì.
Tôi có thai, điều đó khiến tôi phải suy nghĩ. Nhưng tôi tuyệt nhiên không nghĩ đến việc tôi sẽ vì con mà chung sống cả đời với chồng tôi.
Tôi và chồng thuê nhà. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, tôi nói với chồng: “Em sẽ không bao giờ nhắc lại những chuyện này một lần nào nữa. Chúng ta sống tiếp”. Chồng tôi biết tôi chưa tha thứ. Còn tôi thì rõ hơn ai hết, tôi không tha thứ, nhưng chấp nhận hiện thực này vì một mục đích lớn hơn, là con tôi. Tôi đặt lại tên chồng tôi trong điện thoại, không còn là Home, chỉ là T A. Tôi xóa hết hình chồng trên fb cá nhân, cho ẩn tình trạng hôn nhân. Tôi cất nhẫn vào một góc khuất trong tâm hồn. Tôi chỉ gọi chồng tôi là anh, xưng em và bớt quan tâm, chăm sóc chồng. Chồng tôi nhận thấy từng sự thay đổi nhỏ, nhưng có lẽ anh chấp nhận dễ dàng vì cuộc sống giữa tôi – và anh vẫn vui vẻ. Nó không giả tạo chút nào, nhưng tôi cảm thấy không thể hạnh phúc, không đậm sâu. Tôi luôn phải vật lộn với những đau khổ triền miên để đối với anh đúng là “không nhắc lại những chuyện này một lần nào nữa”. Anh đi nhậu liên miên, mỗi lần đi đều tự nói với tôi đi đâu, làm gì… nhưng tôi không quan tâm. Anh về muộn, tôi không tra hỏi, càng không chì chiết. Điện thoại của anh từ ngày đi thuê nhà tôi không động đến một lần. 3 tháng trôi qua, điều khiến tôi bị giày vò nhiều nhất lại xuất phát từ chính tôi. Tôi yêu anh nhiều quá nên cái sự “sống cho bản thân” vẫn dậm chân tại chỗ.
Chỗ tôi làm việc và nhà mẹ đẻ mang tiếng đều ở HN1 nhưng cách nhau hơn 20 cây số. Nếu tôi và chồng ly hôn ngay lúc này, tôi phải đối mặt với những vấn đề sau:
1. Chỗ làm cách chỗ ở quá xa.
2. Kinh tế của tôi không đủ để tôi nuôi con tôi tốt nhất có thể.
Hai vấn đề đó đều có thể khắc phục được. Nhưng con tôi có quyền được hưởng những gì tốt đẹp nhất, ít nhất là về kinh tế. Tôi tìm hiểu, xúc tiến nhanh chóng về công việc và nhận được kết quả tốt nhất có thể: tháng 06 năm 2014 tôi sẽ được chuyển về nơi gần nhà mẹ đẻ, chắc chắn. Tháng 06/2014 đánh dấu các mốc quan trọng:
1. Lương tăng gấp đôi.
2. Từ nhà mẹ đẻ thậm chí có thể đi bộ đi làm.
3. Con tôi đã được 5 tháng tuổi.
Đồng thời, thời gian này cũng mang đến những lợi ích:
1. Tôi có kinh tế của chồng để dưỡng thai và nuôi con của tôi (và cả anh nữa).
2. Tôi có thời gian để tách dần bản thân mình ra khỏi chồng. Thực sự, nếu ly hôn ngay, chìm trong nỗi thất vọng và đau khổ, sẽ mất rất lâu thời gian để gượng lên. Còn nếu tôi chủ động và có tính toán từng bước, tôi cảm thấy rằng sẽ hợp lý hơn. Tôi sẽ có thời gian để thích nghi sự lựa chọn của mình.
Cũng không thể phủ nhận, thời gian là con dao hai lưỡi, một năm sau đấy, biết đâu tôi lại tự bằng lòng với những gì đang diễn ra trước mắt, lại tự thỏa hiệp với chính mình. Lý trí hiện tại đủ tỉnh táo để tôi biết anh có dùng cả đời này để chứng minh, cho tới tận khi tôi chết trước anh, tôi vẫn không tin. Ba tháng trôi qua, tôi vẫn chắc chắn về điều đó, nhưng vì tình yêu đối với anh quá lớn, tôi sợ… Cuộc chiến này tôi đơn độc, chỉ cố gắng vận dụng chút lý trí còn sót lại để chiến đầu với chính tôi, chính cảm xúc của tôi.
Phải làm những gì để QUÊN CHỒNG, SỐNG VUI VẺ, KIẾM NHIỀU TIỀN đây các chị ơi!!! Xin hãy giúp em suy nghĩ thấu đáo và thông suốt!
05:07 CH 26/08/2013
c
cuocsongnho
Hóng
421Điểm·3Bài viết
Báo cáo