Khi chưa lấy chồng, tôi nghĩ người phụ nữ dám sống một mình, dám sống đơn thân là người bản lĩnh.
Khi mới lấy chồng, khi những mộng tưởng chưa hóa đá, khi mây hồng vẫn vờn che mây đen, tôi tự cho mình quyền cao ngạo khi người khác nhìn vào cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ từ trong ra ngoài của mình.
Tính đến ngày biết chuyện, khi hôn nhân được 1 năm 8 tháng thiếu 7 ngày, tôi nhận ra phụ nữ đơn thân không bản lĩnh, mà hèn nhát, nhưng tỉnh táo.
Phụ nữ đơn thân hèn nhát không có nghĩa phụ nữ (dám) có chồng bản lĩnh. Giờ tôi lại nghĩ, những phụ nữ ly hôn mới là người bản lĩnh. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, người phụ nữ sống tiếp với con người đã (từng) phản bội, lừa dối mình mới là bản lĩnh, vì họ hơn người phụ nữ ly hôn kia sức chịu đựng và sự dũng cảm.
Bản lĩnh rốt cuộc tìm đến mẫu số chung cho những người phụ nữ dám sống với ý thích cá nhân, độc lập và không bị chi phối bởi thái độ và hành vi của người khác. Và tôi, trên con đường tìm đến bản lĩnh của mình, dù khởi đầu một cách bất đắc dĩ.
***
Tôi và chồng đều làm trong cơ quan Nhà Nước. Chồng có thu nhập ngoài, là kinh tế chính trong gia đình. Tôi thu nhập ít, thoải mái chi tiêu cá nhân. Đất đai, nhà cửa, những món lớn trong gia đình… đều từ thu nhập của chồng tôi.
Chồng tôi là người trầm tính, có khả năng xét đoán tình hình rất tốt, là người tham vọng và có năng lực. Tôi là người thẳng tính, sòng phẳng, biết cách chăm lo cho chồng và gia đình để không ai phàn nàn được câu nào.
Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi cưới, chồng tôi là mối tình đầu của tôi, còn tôi là mối tình thứ mấy của chồng, tôi không chắc. 5 năm ấy, bao sóng gió khiến tôi nghĩ rằng không gì lay chuyển được tình cảm vợ chồng này cả.
Cách đây 6 tháng, tôi nhận thấy chồng có nhiều biểu hiện mệt mỏi, tôi cũng thử tìm hiểu, nhưng luôn biết rằng chồng tôi là kiểu người tôi chỉ biết những gì chồng tôi muốn biết, những gì chồng tôi đã giấu, không ai có khả năng tìm thấy. Tôi cũng thuộc kiểu người tôn trọng chồng và tôn trọng sự tự do và quyền riêng tư của người khác nên việc tìm hiểu không mang lại kết quả. Chỉ nhớ có một lần, tôi gọi điện cho chồng lúc 12 h đêm, vào số A, máy bận, 4’ sau tôi gọi lại vào số A, máy vẫn bận. Tôi gọi lại vào số B, nghe máy. Khi chồng về nhà, tôi xem lịch sử cuộc gọi ở máy A thì thấy xóa rồi. Kể từ đó, tôi biết có chuyện anh giấu tôi rồi, có biến lớn trong tình yêu của chúng tôi rồi và sẽ có những đớn đau trong cuộc hôn nhân này rồi. Nhưng không ngờ nó lớn thế…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình chắc chắn với bạn là bạn sẽ không bao giờ tiêu hóa được cái tội lỗi ngoại tình của chồng bạn đâu. Những gì bạn ứng xử...
Sự thật là có nhiều điều đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Có phải bị...