Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các bố các mẹ đơn thân HN nào thích offline!!!...
Thế là có off ẹp gì không cả nhà ơi. Ngày giờ, địa điểm như thế nào nhắn nhé hội trưởng
12:55 CH 14/06/2013
Các bố các mẹ đơn thân HN nào thích offline!!!...
Mình cũng add rồi, mitmit2911 accept mình nhé. Rồi chúng ta off, trao đổi, giao lưu cho vui vẻ.
11:45 SA 06/06/2013
Các bố các mẹ đơn thân HN nào thích offline!!!...
hự hự, thứ 7, chủ nhật này mẹ con mình không ở HN rồi. Đi chơi với cty. Nếu mọi người off thì mình hóng trên đây vậy. Còn nếu ko sang tuần sau cho mình join với nhé :)
05:51 CH 05/06/2013
Các bố các mẹ đơn thân HN nào thích offline!!!...
Mình cũng muốn tham gia các buổi off thì đăng ký như thế nào các mẹ? Vui chơi cho đời bớt tẻ nhạt nào. Mẹ Mitmit2911 chủ trì à, cho mình xin email để có thể đăng ký nhé, nick chat cũng được :)
05:02 CH 05/06/2013
Lịch offline của Hội Độc Thân Hà Nội ( Nhà Số N+2...
Mình cũng là mẹ đơn thân, muốn tham gia câu lạc bộ này, tham gia các buổi offline thì mình phải làm gì. Mọi người cho biết với nhé
07:15 CH 04/06/2013
Kinh nghiệm đi du lịch Myanmar
mình nghĩ 2 ngày ở Rangun và 2 ngày ở Bagan là ok. Riêng mình mình thích Bagan hơn vì ở đó thấy có một nét gi đó rất rieng có của Myanmar, ko pha tạp. Hai ngày là đủ để đi tham quan đền đài thôi còn nếu muốn hít gió trời bagan hay lang thang trên những con đường đất đỏ thì hai ngày có khi hơi ít.
Đợt đến Bagan bọn mình ở Bagan Hotel cũng tuyệt lắm. rất gần đường, cũng khá tiện nghi với bể bơi, sân vườn như resort ấy nhưng lại cũng rất hài hòa với xung quanh bởi nhà một tầng bằng đất nung. Nói chung Bagan cho mình cái cảm giác yên bình và thanh thản thực sự.
Sao bạn không mua vé của Vietnam Airlines. Có đường bay thẳng rồi mà. Mình có cái thông tin này nè. Bạn tham khảo xem sao:
Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa mở đường bay thẳng Hà Nội – Yangon bằng máy bay Fokker 70 với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ 3,5,7 và chủ nhật). Với mong muốn đưa ngày càng nhiều hành khách đến tham quan du lịch tại điểm đến nguyên sơ đầy hấp dẫn này, dự kiến từ lịch bay mùa đông 2010, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất đường bay Hà Nội – Yangon lên 5 chuyến/tuần bằng máy bay Airbus 320. Để có thêm thông tin chi tiết, liên hệ: Phòng Thông tin, Vietnam Airlines: (04) 3832-0320
Có gì cứ bảo mình, sau chuyến đi Myanmar cũng có thêm đc ối kinh nghiệm khi đi du lịch ở đây đấy. Đất nước này hơi đặc thù nên cũng có nhiều cái phải lưu ý hơn
08:27 SA 19/04/2010
Kinh nghiệm đi du lịch Myanmar
Vietnam Airlines vừa khai trương đường bay Hà Nội - Yangon (Myanmar), nhân vụ này cả nhà rủ nhau đi du lịch sang đó. Giá vé đang rẻ mà mới nên dịch vụ đều tốt. Và công nhận là cả nhà đã có một chuyến đi miễn chê.
Lúc đầu đọc những thông tin lưu ý trên mạng mình cũng thấy lo lo, nào là vào chùa không được dẫm vào bóng sư. Cả nhà đùa thế nếu sư ngã thì không đỡ àh, rồi ra đường thấy trâu thì phải tránh đường cho trâu đi, rồi nào thì thủ tục nhập cảnh rất khó khăn, mang máy ảnh to sang có khi cũng bị giữ lại vì Myanmar ko welcome báo chí mà, rồi có khi điện thoại cũng bị thu nên tốt nhất là nên mang đt cũ. Ôi nhiều vấn đề lắm khiến mình cũng thấy lo lo nhưng vé mua rồi, tour cũng book rồi nên cứ liều thôi. Kệ
Chắc vì có sự chuẩn bị về tâm lý như thế nên sang đến Myanmar mình thấy mọi thứ nhẹ tênh à. Chẳng khắt khe và khó khăn như mọi người nói. Đất nước đó thì nghèo thật, người dân cũng đen đúa, khắc khổ, nhưng cảnh thì đẹp tuyệt. Tour của mình thăm quan toàn đền đài thôi nhưng thực sự ấn tượng và choáng ngợp trước kiến trúc đền đài của Myanmar. Vàng được dát ở mọi nơi trong chùa, chùa thì sạch sẽ, hoành tráng. nói chung là tuyệt đẹp. Bọn mình ở Rangon một đêm và ngày hôm sau bay sang cố đô Bagan, một điểm cực kỳ thú vị mà ko ai có thể bỏ qua khi đến Myanmar.
Nói chung là chuyến đi tuyệt vời, up ít ảnh show hàng cái nhỉ
09:49 SA 16/04/2010
Bé 18 tháng tuổi thoát chết dưới gầm tàu
Hôm nay mình cũng các chị trong công ty, tập đoàn Le Group đến thăm con tại bệnh viện. Trông con xinh xắn, trắng trẻo và phổng phao hơn tuổi. 18 tháng, con chưa nói được nhiều nhưng khuôn mặt có nét buồn, chắc con cũng cảm nhận được sự thiếu vắng nào đó. Nhìn con cứ bámchằm chặp lấy ông ngoại mà thương. Từ giờ trở đi, con chỉ có ông bà là chỗ dựa vững chắc nhất. Mấy ngày hôm qua, con nhận được khá nhiều sự giúp đỡ của các cá nhân và cơ quan đoàn thể. Ai đến cũng không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy con, một đứa trẻ đáng yêu mà chịu sự mất mát quá lớn. Bác sỹ bảo con sẽ còn phải nằm viện khá lâu để bình ổn sức khỏe.

Hiện tại một bên lá lách sẽ bị cắt, một chân thì bị bó bột. Con có vẻ khó chịu vì phải nằm một tư thế lâu quá. Thương con quá, người lớn nằm thế còn khó chịu nữa là một đứa trẻ đang tuổi hiếu động như con. Sáng nay, công ty mình có để một cái thùng ở dưới lễ tân để ai có lòng thì góp cho con chút ít. Thế là cũng được một khoản để đỡ cho con qua lúc nguy nan này.

Bọn mình sẽ còn ghé thăm con, nếu ai có nhu cầu đi cùng hay đóng góp cho con thì liên hệ với bọn mình nhé:
Công ty TNHH Lê và Anh em (Le Group): 162 Phương Liệt, Hà Nội, ĐT: 04 – 38689568

Bọn mình đã rất thành công trong việc gây quỹ từ thiện cho bé Thiện Nhân đấy
09:43 SA 07/05/2009
xin cho toi loi khuyen
cảm ơn các bạn đã chia sẻ
Lâu rồi mình không vào diễn đàn vì có nhiều việc phải lo quá. Mình đang hoàn tất thủ tục để ly dị. Mình cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, mình cần phải có một tinh thần thật sự thoải mái để nuôi con trong điều kiện tốt nhất.

Có lẽ nỗ lực đến thế cũng là đủ rồi. Phải thương mình và con gái thôi. Nhưng nhiều lúc nghic không biết mình có ích kỷ quá không?
11:00 SA 12/08/2008
xin cho toi loi khuyen
to meocon - cho vàng: em bé nhà minh đã được 21 tháng rồi. Thời gian từ lúc đẻ bé cho đến giờ, cuộc sống của mình cứ khi vui khi buồn, có lúc vô cùng căng thẳng. Tất nhiên buồn nhiều hơn vui. Chồngmình vẫn thất thường. Tháng 9 năm ngoái, chồngmình đã chịu đi khám và uống thuốc đều cho đến bây giờ. Bác sỹ bảo chồngmình bị rối loạn stress sau sang chấn. Uống thuốc vào, anh có vẻ kiềm chế được cơn tức hơn, vui hơn và đỡ suy nghĩ lung tung hơn. Tuy nhiên vẫn có nhưng lúc anh tức tối vô cớ và lại đổ lên đầu mình. Cuộc sống của mình có đỡ hơn nhưng vẫn là một cuộc sống không có sự chia sẻ cả về vật chất, tinh thần. Mọi chuyện từ lớn đến bé trongnhà đều do mình lo. Chồng thì bảo gì làm nấy và luôn làm những gì mình thích. Có ốm có đau cũng chỉ mình mình biết. Nhiều lúc mình có cảm giác chồng chỉ là cái bóng trong nhà. Bệnh là một phần mà một phần là do cái tính vô tâm và ích kỷ của chồng. Điều này mẹ chồng mình cũng phải công nhận. Nhiều lúc mình cũng chằng biết có cần thiết phải duy trì cái gia đình như thế này không, vì nó làm cho mình trở thành một kẻ thu mình, chẳng còn thiết phấn đấu và luôn có cảm giác bất ổn, mệt mỏi.

To me Subin: nhận được lời khuyên của bạn mình mừng lắm. Vì nói thực tâm trạng của mình là bỏ thì thương mà vương thì tội. Thực lòng mình muốn có thật nhiều lời khuyên ly hôn để tâm trạng của mình thực sự thoải mái khi quyết định. Bố mẹ và anh chị mình cũng thống nhất cho mình ly hôn, không phải là để chạy trồn một người có bệnh mà là không chấp nhận được người vô tâm và ích kỷ đến thế. Thật ra còn rất nhiều chuyện mà mình khôngthể nhớ để kể ra. Cách cư xử của chồngmình nhiều lúc cũng làm mình cảm thấy khó nói trước bố mẹ và anh chị. NHiều lúc mình cũng nghĩ hay là đau một lần rồi thôi, dẫu gì thì giờ con mình vẫn còn bé, cháu mới được 21 tháng, có chia tay thì không ảnh hưởng mấy đến tâm lý. Thế nhưng những lúc nhìn bố con chơi với nhau thì mình lại chùn. Chồng mình vẫn rất yêu con nhưng chỉ bế con dc 5 phút, chẳng mấy khi cho con ăn, chưa tắm cho con bao giờ, chưa thức đêm trông con lần nào và nhiều khi con ốm bố đi làm cả ngày không một lời hỏi han.

MÌnh rất cảm ơn nhưng chia sẻ của các bạn và vẫn mong nhận được lời khuyên của mọi người để có được cho mình quyết định đúng đắn nhất
06:31 CH 01/08/2008
xin cho toi loi khuyen
Bây giờ thì mẹ con mình đã về ở với ông bà ngoại. Cún nhà mình cung dc gần 2 tuổi rồi, rất thông minh và de thương. Trộm vía. Nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu bẹnh của chồngmình nó ở mức độ nào. Vì anh vẫn đi làm, quan hệ như binh thường. Nhưng mình chắc cjhắn chắn là anh là người rất vô tâm, không có trách nhiệm với gia đình. Nếu cứ sống như thế này thì mình chỉ giữ được một người bố cho con thôi chứ không thể là chỗ dựa được. Cả nhà mình thì khuyên mình bỏ, vì mình cần phải thương cái thân mìnhtrc để còn lo cho con.

Quả thật là chồng mình cũng không được nhà mình quý, vì những gì anh gây ra là một phần, mà còn vì tính cách của anh không hòa đồng, không quan tâm, săn sóc người khác. Tjhêm nua là đã giận vợ thì mặt mũi nặng nề luôn cả với bố mẹ vợ. Cứ khi nào chồng xuống nhà vợ hay bố mẹ vợ lên choi nhà minh là mình luôn căng thẳng để không khí được vui vẻ.

quả thật mình đang cảm thấy ngột ngạt và muốn rũ bỏ. Thời gian ly thân này mình thấy chồng mình vẫn sống tốt. MÀ lại còn nhje nhàng với mình hơn. Tất nhiên luôn rủ rê về. Chồng vẫn vậy, cứ tức thì đuổi ffi, xong lại nài về. Năm bẩy bận rồi. Mình mệt mỏi quá rồi
08:28 SA 01/08/2008
xin cho toi loi khuyen
quả thực bây giờ tôi chẳng biết mình nên làm gì. Thật sự tôi đã rất mệt mỏi với cuộc sống như the nay. Quan niem va cach song cua toi va chong cung khac nhau nhieu qua
12:15 CH 31/07/2008
xin cho toi loi khuyen
Nhưng ngay lúc này đây tôi rất muốn nghe lời khuyên từ phía các bạn để có được cho minh quyết định sáng suốt nhất. Vì tôi sợ đầu óc của mình bây giờ quá mệt mỏi và chẳng nghĩ được điều gì đúng nữa

Thật tình mình cũng đã xác định sẽ chịu đựng và cùng anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng quả tình càng ngày mình càng không chịu được cách sống vô tâm, vô trách nhiệm của anh ấy. Mà những điều ấy theo minh nghĩ là do cách giáo dục trong gia đình chứ không phải do bệnh. Chồngmình là con trai duy nhất nên quen được chiều. Mình cũng không phải là người khó tính nhưng mình cần một người chồng biết cảm thông và chia sẻ một chút. Cuộc sống của mình klhông có cả hai điều ấy. Thêm vào đó nhiều lúc mình còn cảm thấy không được tôn trọng khi anh nói những lời khó nghe. Mình sinh con chăm con nhỏ nhưng chẳng bao giờ chồng hỏi han xem vất vả như thế nào. Mình biết tối anh uống thuốc vào nên ngủ rất say. Nhưng như thế thì ban ngày anh phải giúp mình chứ. Thế mà ban ngày đi học về thì ngồi đốt thuốc, xem tivi, bảo gì làm nấy. bế con được 5 phút thì chuyển. Cái gì cũng đến tay mẹ và vợ. Anh thụ động với tất cả mọi chuyện trong nhà. Bảo gì thì làm nấy chứ không bao giờ chủ động làm gì kể cả chuyện gấp quần áo cho con hay bê chậu nước cho con tắm.

Tâm lý đã không được chồng giúp đỡ rồi nhiều lúc lại nói nhưng câu khó nghe làm mình như phát điên. Chồng mình vốn không khéo cư xử. Có khi cả tháng cũng chẳng hỏi han gì nhà vợ. Xuống nhà bố mẹ chơi cũng chỉ biết đốt thuốc, ăn rồi về chứ chẳng tham gia vào giúp đỡ ai cả. Cứ đi cùng chồng xuống nhà bố mẹ là mình lại thấy rất căng thẳng. Cầu cho anh không làm điều gì để bố mẹ phật lòng. Nhà mình vì thương minh thôi chứ cũng không quý mấy con rể vì cậu con rể không gần gũi, không thân thiện và nhiều khi còn làm cả nhà lo lắng vì cứ suốt ngày ủ rũ.

Thực ra mình cũng đã xác định vì con mà chịu đựng và chấp nhận vì thực ra chồng mình cũng hiền. Thế nhưng anh đừng làm ảnh hưởng tới bố mẹ mình, đừng để bố mẹ mình cũng phài sống trong tình trạng bất ổn. Chồng mình có tính cứ giận vợ là giở bài đòi chia tay. Lần đầu tiên anh xuống nói với bố mẹ mình là “chúng con chia tay nhau. Không hợp nên không sống nữa” mà mình cũng chẳng hiểu vì sao lại thế. Khi ấy mình và con đang ở nhà ngoại để bà ngoại chăm cháu một thời gian. Bố mẹ mình rất sốc vì ông bà quan niệm điều ấy rất to tát, đã nói ra là phải rất căng thẳng rồi. Sau lần đấy mình phải thú thật với ông bà rằng chồng mình bị căng thẳng thần kinh. Bố mình là người rất biết điều, ông bảo nếu đó là bệnh thì con phải về bên chồng con. Thế là mẹ con mình lại khăn gói về.


Thế nhưng tình cảm dành cho cậu con rể thực sự sụp đổ cũng sai một lần chồng giận mình vô cớ. cũng là mấy chuyện bực tức mà anh tự nghĩ ra. Hôm đấy anh đưa mẹ con tôi về nhà bà ngoại chơi qua đêm. LÚc về anh gọi điện vào số nhà bà và hét ầm lên “mày cần gì ở tao”. Không may bố tôi lại cầm máy. Sau đó chừng 1 tiếng, anh xuống nhà tôi bấm chuông, bố tôi ra mở cửa, thế là anh vứt đống quần áo của tôi ngay trước cửa và bảo bố tôi là “bào nó đừng bao giừo quay về nhà.” Các bạn không thể biết lúc đó bố tôi đau như thế nào đâu. Vì ông là một người rất tình cảm, thương vợ con.

Thế nhưng sau tất cả những chuyện ấy, tôi vẫn quay về với anh, vẫn ở bên cạnh an ủi và chia sẻ để anh yên tâm học hành. Thế rồi anh cũng ra trường, giờ thì đã đi làm. Tất nhiên thời gian đầu cũng cso vất vả nhưng giờ theo tôi biết thì đã đỡ hơn. Anh cũng đã dần làm quen đc với môi trường làm việc, vẫn được lên lương như bình thường. Còn về tính cách, vẫn là một người vô tâm. Cuộc sống của tôi cũng dễ thở hơn, một phần bị tôi cũng đơn giản mọi chuyện hơn. Thế nhưng vẫn là một cuộc sống ko chia sẻ, ko cảm thông và thi thoảng vẫn là không tôn trọng.


Có một thời gian chúng tôi tưởng như chia tay. Khi ấy cả nhà tôi đều khuyên tôi nên bỏ, không phải vì bệnh mà vì tôi sẽ chẳng dựa dẫm gì được ở một người chồng ích kỷ như thế. Lần ấy tôi cũng quyết tâm lắm rồi nhưng lại bị anh thuyết phục. Anh đồng ý ra ở riêng để cả hai vợ chồng cùng chăn lo cho tổ ấm, để anh lớn hơn, có trách nhiệm với gd hơn chứ không còn dưqạ dẫm vào bố mẹ. Chúng tôi đã thue một căn nhà tập thể và cùng nhau gây dựng cuộc sống. Một tháng đầu khá êm thấm và tôi thấy sự cố gắng của mình là không uổng. Nhưng thực ra là thời gian ấy tôi không bị anh đổ cáu gắt lên đầu. không bị nghe những lời khó nghe còn thực ra tôi cũng phải một mình làm tất cả. Đi làm về thì đi chợ, đón con bên nhà bà nội, nấu cơm, ăn xong lại xoay cho con ăn, rồi ru con ngủ và nửa đêm thì con lại quấy khóc. Ngày nào cũng như ngày nào nhưng tôi lại thấy vui vì vất vả một tý nhưng tinh thần thỏai mái.

08:49 SA 31/07/2008
xin cho toi loi khuyen
Khi có bầu được khoảng 3 tháng thì tôi bỏ đi sau một lần không thể chịu đựng được một câu nói thô lỗ của anh dành cho mình khi hai vợ chồng giận dỗi nhau. Không muốn về làm bố mẹ lo nên tôi đã đến nhà một đứa bạn để ngủ. Thế nhưng tối hôm ấy, mẹ chồng tôi đã gọi điện cho mẹ đẻ, bố mẹ đẻ tôi đã bảo chồng tôi phải tđi đón tôi về rồi mọi chuyện sẽ tính sau. Đêm hôm ấy, anh cũng lặn lội đến nhà bạn đón tôi về, rồi lại ôm tôi vào lòng và xin lỗi. Thế nhưng sau lần giận dỗi ấy một thời gian, tôi cũng đã biết thêm một chuyện rằng mẹ chồng tôi đã bảo với mẹ đẻ là chồng tôi bảo với bà rằng tôi không còn trinh. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao điều đó lại xảy ra với mình vì tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn, có lẽ đó là do cơ địa của tôi. Thực tình vì nghe chuyện, chắc sẽ chẳng ai chấp nhận được một người chồnglại nói với mẹ mình là vợ nó không còn trinhnữa. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, sau khi nghe mẹ đẻ nói ra chuyện ấy tôi cũng chẳng sốc lắm. Có lẽ vì tôi luôn được mẹ chồng an ủi rằng tất cả là do bệnh tật của chồng tôi chứ anh ấy không phải là người xấu

9 tháng mang bầu là quãng thời gian tôi sống trong tình trạng bấp bênh, Khi thì có cảm giác thực sự hạnh phúc khi được cả nhà chồng quan tâm, chăm sóc. Những buổi tối hai vợ chồng rủ nhau đi uốngnước mía, ra lăng bác ngồi hóng gió hay những khi chồng giạt hộ chậu quần áo, rửa bát hay cắm đài cho con trong bụng nghe nhạc, lòngtôi lại thấy mình cần phải gắn bó với gia đình chồng, cần phải giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và càng thương anh hơn. Thế nhưng có những hôm anh cáu gắt, ghen tuông vô cớ, rồi đêm hôm không ngủ thì quay ra chì chiết vợ, cho rằng vợ có những suy nghĩ hại mình hay đòi ly hôn thì tôi lại có cảm giác như muốn chết quách đi cho rồi. Có nhiều hôm tôi đi làm mà nước mắt cứ chảy ròng ròng ướt cả khăn bịt mặt. Những lúc ấy tôi chỉ lo cho con, sợ ảnh hưởng đến con. Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế, có những điều không thể chấp nhận được trong cách cư xử của chồng nhưng tôi đều phải cho qua một phần vì sau đó anh lại rất yêu thương tôi, một phần vì tôi biết đó là vì bệnh
12:36 CH 30/07/2008
xin cho toi loi khuyen
Sau những lần vợ chồng cãi vã, người an ủi và phân tích cho tôi luôn là mẹ chồng. Tất nhiên bà luôn bảo bà không bênh con trai bà, con trai và sai nhưng tôi là vợ thì cũng nên nhún nhường một chút. Thế rồi dần dần, sau những điều khó hiểu ở chồng, những nghi ngờ quá quăt mà anh dành cho tôi, mẹ chồng tôi đã phải kể rằng con trai bà có bệnh, bệnh căng thẳng thần kinh. Ngày trước cũng đã đi khám và uống thuốc, thấy tinh thần ổn định và ngủ được nên dừng thuốc. Rồi bà bảo có khi pảhi cho anh uống lại, tất nhiên là uống giấu vì anh ko chịu uống. Tôi khi ấy cũng ko muốn chồng uống cái thứ thuốc ấy vào người vì uống vào anh cứ ngủ ly bì, và sáng ra thì rất khó dạy để đi học. Nhưng mẹ chồng tôi bảo lúc ngủ mới là lúc chữa bệnh. Sau một thời gian uống thuốc giấu, tôi thấy anh vui vẻ hơn, ko còn buồn bã, trầm ngâm như trước, tất nhiên vẫn có những lúc thất thường, vẫn có cáu giận, nghi ngờ và sợ hãi nhưng cũng bớt hơn. Chúng tôi vẫn có những cãi vã vẫn vì những thất thường và cáu giận của anh và người nói chuyện với tôi vẫn là mẹ chồng. Mẹ chồng luôn bảo rằng anh có chút bênh jvà tôi phải thông cảm cho anh, rồi có những lúc bà còn bảo tôi raèng bênh này phải chữa rất lâu dài và có khi là ko khỏi. Tôi từ một việc thất vọng về chồng dần chuyển sang thái độ phải tầm thường hóa mọi chuyện. Những buồn bã vì chồng ko hay âu yếm, vì chồng quên kỷ niệm ngày cưới, quên sinh nhật cũng phải vứt sang một bên để chịu đựng cả những câu nói kinh khủng như “mày cần gì ở tao, gia đình mày cần gì ở nhà tao,” hay “không ở được thì biến đi.” Tôi biết tất cả những câu nói đó là do bệnh tật nên bỏ qua hết. Phải nói thêm là bố mẹ chồng tôi rất tốt, ông ba còn bảo biết tôi thiệt thòi về chồng nên xem tôi như con gái và bù đắp cho tôi. Chồng tôi lúc thì rất yêu vợ nhưng khi thì xem vợ như kẻ thù vớinhững lời lẽ không thể chấp nhận được. Có lúc anh xưngmày tao rồi chửi tôi nhưng sau đó lại quay ra xin lỗi ôm ấp và bảo giúp đó là do bệnh của anh. Có đêm, vợc hồng cãi cọ, anh bảo tôi “Đây không pảhi là nhà của mày, không phải là giường của mày. Phận mày chỉ nằm dưới đất thôi” rồi sau đó lại quay ra xin lỗi xoa bụng bầu của tôi. Còn tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và nhủ mình sẽ cố gắng cùng anh vượt qua thời điểm khó khăn này, khi việc học hành đang căng thẳng (anh phải thi lại rất nhiều) và công việc chưa có, ăn bám hoàn toàn vào bố mẹ. Tôi lúc nào cũng lo lắng cho việc học của chồng, luôn tạo điều kiện cho anh học, có khi sợ anh hết tiền tiêu mà ko dám xin nên tôi thỉnh thoảng lại lục ví và để vào cho anh ít tiền. Nói chung tôi biết chồng tôi tự ti về hoàn cảnh hiện tại nên luôn tạo điều kiện để anh ít nghĩ ngợi nhất. Thế nhưng tôi không phải là gỗ đá để không bực mình khi nhìn thấy cái cảnh anh cứ lừoi nhác việc nhà, không quan tâm đến ai trong gia đình, không biết lo việc của mình (sáng nào bố mẹ cũng phải hò dậy đi học cả nửa tiếng đồng hồ, rồi mỗi khi có chuyện khó khăn gì ở trường là lại về gây sự với tôi.)
12:35 CH 30/07/2008
tôi có nên ly hôn
Chuyện của tôi còn rất dài. Tôi sẽ kể cho các bạn dần dần. Nhưng ngay lúc này đây tôi rất muốn nghe lời khuyên từ phía các bạn để có được cho minh quyết định sáng suốt nhất. Vì tôi sợ đầu óc của mình bây giờ quá mệt mỏi và chẳng nghĩ được điều gì đúng nữa
05:51 CH 29/07/2008
tôi có nên ly hôn
Có một thời gian chúng tôi tưởng như chia tay. Khi ấy cả nhà tôi đều khuyên tôi nên bỏ, không phải vì bệnh mà vì tôi sẽ chẳng dựa dẫm gì được ở một người chồng ích kỷ như thế. Lần ấy tôi cũng quyết tâm lắm rồi nhưng lại bị anh thuyết phục. Anh đồng ý ra ở riêng để cả hai vợ chồng cùng chăn lo cho tổ ấm, để anh lớn hơn, có trách nhiệm với gd hơn chứ không còn dưqạ dẫm vào bố mẹ. Chúng tôi đã thue một căn nhà tập thể và cùng nhau gây dựng cuộc sống. Một tháng đầu khá êm thấm và tôi thấy sự cố gắng của mình là không uổng. Nhưng thực ra là thời gian ấy tôi không bị anh đổ cáu gắt lên đầu. không bị nghe những lời khó nghe còn thực ra tôi cũng phải một mình làm tất cả. Đi làm về thì đi chợ, đón con bên nhà bà nội, nấu cơm, ăn xong lại xoay cho con ăn, rồi ru con ngủ và nửa đêm thì con lại quấy khóc. Ngày nào cũng như ngày nào nhưng tôi lại thấy vui vì vất vả một tý nhưng tinh thần thỏai mái.
11:10 SA 29/07/2008
tôi có nên ly hôn
Thế nhưng tình cảm dành cho cậu con rể thực sự sụp đổ cũng sai một lần chồng giận mình vô cớ. cũng là mấy chuyện bực tức mà anh tự nghĩ ra. Hôm đấy anh đưa mẹ con tôi về nhà bà ngoại chơi qua đêm. LÚc về anh gọi điện vào số nhà bà và hét ầm lên “mày cần gì ở tao”. Không may bố tôi lại cầm máy. Sau đó chừng 1 tiếng, anh xuống nhà tôi bấm chuông, bố tôi ra mở cửa, thế là anh vứt đống quần áo của tôi ngay trước cửa và bảo bố tôi là “bào nó đừng bao giừo quay về nhà.” Các bạn không thể biết lúc đó bố tôi đau như thế nào đâu. Vì ông là một người rất tình cảm, thương vợ con.


Thế nhưng sau tất cả những chuyện ấy, tôi vẫn quay về với anh, vẫn ở bên cạnh an ủi và chia sẻ để anh yên tâm học hành. Thế rồi anh cũng ra trường, giờ thì đã đi làm. Tất nhiên thời gian đầu cũng cso vất vả nhưng giờ theo tôi biết thì đã đỡ hơn. Anh cũng đã dần làm quen đc với môi trường làm việc, vẫn được lên lương như bình thường. Còn về tính cách, vẫn là một người vô tâm. Cuộc sống của tôi cũng dễ thở hơn, một phần bị tôi cũng đơn giản mọi chuyện hơn. Thế nhưng vẫn là một cuộc sống ko chia sẻ, ko cảm thông và thi thoảng vẫn là không tôn trọng.
11:03 SA 29/07/2008
tôi có nên ly hôn
Tâm lý đã không được chồng giúp đỡ rồi nhiều lúc lại nói nhưng câu khó nghe làm mình như phát điên. Chồng mình vốn không khéo cư xử. Có khi cả tháng cũng chẳng hỏi han gì nhà vợ. Xuống nhà bố mẹ chơi cũng chỉ biết đốt thuốc, ăn rồi về chứ chẳng tham gia vào giúp đỡ ai cả. Cứ đi cùng chồng xuống nhà bố mẹ là mình lại thấy rất căng thẳng. Cầu cho anh không làm điều gì để bố mẹ phật lòng. Nhà mình vì thương minh thôi chứ cũng không quý mấy con rể vì cậu con rể không gần gũi, không thân thiện và nhiều khi còn làm cả nhà lo lắng vì cứ suốt ngày ủ rũ.

Thực ra mình cũng đã xác định vì con mà chịu đựng và chấp nhận vì thực ra chồng mình cũng hiền. Thế nhưng anh đừng làm ảnh hưởng tới bố mẹ mình, đừng để bố mẹ mình cũng phài sống trong tình trạng bất ổn. Chồng mình có tính cứ giận vợ là giở bài đòi chia tay. Lần đầu tiên anh xuống nói với bố mẹ mình là “chúng con chia tay nhau. Không hợp nên không sống nữa” mà mình cũng chẳng hiểu vì sao lại thế. Khi ấy mình và con đang ở nhà ngoại để bà ngoại chăm cháu một thời gian. Bố mẹ mình rất sốc vì ông bà quan niệm điều ấy rất to tát, đã nói ra là phải rất căng thẳng rồi. Sau lần đấy mình phải thú thật với ông bà rằng chồng mình bị căng thẳng thần kinh. Bố mình là người rất biết điều, ông bảo nếu đó là bệnh thì con phải về bên chồng con. Thế là mẹ con mình lại khăn gói về
10:50 SA 29/07/2008
tôi có nên ly hôn
Rất cảm ơn những chia sẻ của các ban. Thật tình mình cũng đã xác định sẽ chịu đựng và cùng anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng quả tình càng ngày mình càng không chịu được cách sống vô tâm, vô trách nhiệm của anh ấy. Mà những điều ấy theo minh nghĩ là do cách giáo dục trong gia đình chứ không phải do bệnh. Chồngmình là con trai duy nhất nên quen được chiều. Mình cũng không phải là người khó tính nhưng mình cần một người chồng biết cảm thông và chia sẻ một chút. Cuộc sống của mình klhông có cả hai điều ấy. Thêm vào đó nhiều lúc mình còn cảm thấy không được tôn trọng khi anh nói những lời khó nghe. Mình sinh con chăm con nhỏ nhưng chẳng bao giờ chồng hỏi han xem vất vả như thế nào. Mình biết tối anh uống thuốc vào nên ngủ rất say. Nhưng như thế thì ban ngày anh phải giúp mình chứ. Thế mà ban ngày đi học về thì ngồi đốt thuốc, xem tivi, bảo gì làm nấy. bế con được 5 phút thì chuyển. Cái gì cũng đến tay mẹ và vợ. Anh thụ động với tất cả mọi chuyện trong nhà. Bảo gì thì làm nấy chứ không bao giờ chủ động làm gì kể cả chuyện gấp quần áo cho con hay bê chậu nước cho con tắm.

10:40 SA 29/07/2008
c
cunhalinh
Bắt chuyện
768Điểm·4Bài viết
Báo cáo