Tôi và anh tổ chức đám cưới sau một năm yêu nhau. Khi ấy tôi đã ra trường đi làm được 3 năm còn anh thì 2 năm nữa mới ra trường. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng anh thi đại học ba năm mới đỗ dù sức học không đến nỗi nào. Khi ấy tôi vẫn luôn xác định chờ anh ra trường, có công việc ổn định rồi mới cưới nhưng bố mẹ anh đã xuống thưa chuyện với bố mẹ tôi xin được cưới luôn.


Có thể nói cuộc hôn nhân của tôi có vấn đề ngay từ tuần trăng mật. Tất nhiên vẫn đề cũng không có gì to tát. chỉ là một cô dâu mới như tôi luôn muốn được chiều chuộng ôm ấp, nhưng anh thì không phải lúc nào cũng làm được điều ấy. Bốn ngày trăng mật cũng có lúc rất vui và tình cảm, nhưng có khi anh im lặng, đăm chiêu như thể tôi có tội tình gì vậy. Rồi chúng tôi cũng kết thúc tuần trăng mật để bắt đầu một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Thời gian sau đó cũng khá nặng nề, tôi thấy chồng mình không vui vẻ mà suốt ngày ngồi đăm chiêu và đốt thuốc, rồi những buổi đêm, có hôm anh không ngủ được mà cứ vật vã, hết vào giường rồi lại ra ngoài đốt thuốc. Hỏi thì bảo chẳng sao cả. Sáng anh đi học, chiều về thì lại đốt thuốc và ngồi nghĩ ngợi đăm chiêu đến khó hiểu. Tôi không có cảm giác được nũng nịu chồng, được chồng chở che. Tất nhiên vẫn có những âu yếm và xxx nhưng chỉ những lúc anh có nhu cầu.


Sự im lặng của anh rồi cũng làm tôi ức chế, tôi và anh cãi nhau. Tất nhiên người can ngăn là mẹ chồng. Rồi có những hôm mẹ chồng và con dâu ngồi tâm sự, mẹ chồng tôi cũng nói với tôi rằng chồng tôi là người yếu đuối, cả về sức khỏe lẫn tinh thần nên tôi cần phải thông cảm cho chồng. Tôi cảm thấy thất vọng vì cảm thấy cuộc sống hôn nhân ko phải là màu hồng. Rồi cuộc sống chung đã giúp tôi nhận ra rằng chồng tôi là một người được nuông chiều nên không có mấy trách nhiệm với gia đình, bằng chứng là cứ việc anh anh làm, chẳng cần quan tâm đến ai, anh có đi đâu về muộn buổi tối cũng chẳng gọi về nhà báo, rồi sáng ra mẹ có pha cho cốc sữa, uống xong cũng để cốc đó cho ai muốn dọn thì dọn. Chồng tôi cũng chẳng phaỉa là người tình cảm, sống vô tâm và thiếu quyết đoán. Tôi dần dần càng cảm thấy thất vọng về chồng. Gần như tuần nào chúng tôi cũng có cãi vã. Tôi định chờ anh học xong mới có em bé nhưng rồi kế hoạch lại đổ bể sau một lần cãi nhau và anh làm lành.


Tôi có bầu, bố mẹ hai bên nội ngoại rất vui. Anh cũng vui. Rồi một buổi tối, tôi và anh đến khám bầu lần đầu tiên tại một bác sỹ tư. Sau khi có kết quả, tôi thông báo với anh là đã có bầu được 8 tuần. Thế là trên đường trở tôi về nhà anh toàn nói những lời khó nghe, rằng nghi ngờ đó không phải là cái thai của anh. Tôi choáng váng. Anh thì căn cứ vào ngày chúng tôi quan hệ, còn các bácd sỹ tính là ngày đầu của kỳ kinh cuối. Về đến nhà anh đập vỡ chiếc điện thoại của tôi và vẫn nghi ngờ về cái thai. Tôi vừa choáng váng vừa sụt sùi khóc. Người can ngăn và giải thích cho chồng vẫn lại là mẹ chồng tôi. Thế rồi chồng tôi cũng xin lỗi và làm lành với tôi. Ngày hôm sau anh đi sửa điện thoaik cho tôi và tôi lại xí xóa cho anh.


Thời gian mang bầu của tôi có cả vui cả buồn. Nhưng tôi càng ngày càng nhận ra chồng tôi thất thường. Hồi đầu mang bầu, anh đèo tôi đi làm. Khi ấy anh vẫnchưa ra trường. Thời gian ấy tôi rất hạnh phúc vì buổi sáng cả hai vợ chồng cùng nhau đi ăn sáng, cùng nói chuyện trên đường đi, anh bảo thế này cho vợ chồng hiểu nhau hơn. Thế nhưng những vui vẻ ấy chỉ kéo dài được chừng hai tuần. Tôi nhớ có một lần đèo tôi về, anh lại xuất hiện với khuôn mặt đăm chiêu và lầm lỳ. Trên đường về an bảo chúng mình nên chia tay. Tôi lại choáng váng lần nữa vì tôi không bao giờ xác địinh điều ấy khi đi lấy chồng. Khi ấy tôi rất sợ, khóc lóc và làm lành với anh. Nhưng sau này tôi mới biết cứ bực tức một chút là anh đòi ly dị. Có những hôm anh trở tôi đi rất vui vẻ và tình cảm. Nhưng có hôm thì anh phóng bạt mạng và tâm trạng cáu kỉnh, lo cho cái thai trong bụng nên tôi luôn phải kêu anh đi chậm lại, có hôm tôi phải gào lên là để tôi đi xe ôm.


Tôi cảm nhận thấy cuộc sống của mình thật chông chênh và chẳng tìm được chỗ dựa nào ở chồng cả. Chúng tôi xung đột thường xuyên, trung bình là tuần một lần. Lý do có khi vì sự im lặng, đăm chiêu đến khó hiểu của anh, có khi là những nghi ngờ không đáng, có khi là vì cách sống quá dựa dẫm vào bố mẹ, có khi là sự thơ ơ của anh với chính gia đình anh. Khi ấy anh còn khoảng 1,5 năm thì ra trường nhưng buổi sáng gọi anh dậy để đi học thì khó vô cùng và bố mẹ đôi khi vì lo cậu con trai ko ra được trường nên cứ phải nài nỉ anh dậy. Rồi có những đem anh đi ra đi vào hút thuốc, mở cửa cứ xoành xoạch không để cho ai ngủ cả, rồi gần sáng thì mệt quá lăn ra ngủ tới không thể dậy đi học được. Ngày ngày phải chứng kiến những cảnh ấy, tôi cảm thấy ức chế không thể chịu nổi.