Được về nhà mẹ đẻ đôi khi chỉ là vì cảm giác thôi anh ạ. Chả biết phải diễn đạt thế nào nữa nhưng cảm giác ở nhà mình ai mà chẳng thích.VD như em, ở nhà chồng sướng hơn ở nhà mẹ nhiều, lý do mẹ chồng thương con, thương cháu, chăm làm còn mẹ đẻ em vẫn đi công tác. Ở nhà chồng, mẹ em làm hết, ngược lại về nhà mẹ đẻ em phải tự làm ạ. Thế nhưng cái cảm giác được về nhà mẹ đẻ vẫn thíchNếu người chồng nào cũng nghĩ được như vậy thì tốt biết mấy! Chưa kể, ở trường hợp của vợ anh, có lẽ vì những lý do nào đó (mà các mẹ đã phân tích ở trên). Vì thế anh nên thử nói chuyện với vợ, lắng nghe vợ và cố gắng hiểu cảm giác của vợ anh ạ.Em thì hồi bầu bí, Tết tự dưng chồng xin phép bố mẹ chồng cho vc con về ngoại ăn Tết. Chồng bảo "Về ngoại cho vợ thoải mái tâm lý". Ôi, thế là từ đấy, cứ cách 1 năm vc em lại đc về ngoại ăn Tết. Thật sự, em vô cùng biết ơn chồng vì điều đó.
Phải chi chồng mình cũng hiểu được như vậy
Dù ở giai đoạn nào thì mình cũng tự tin rằng mình sống mà ko cần dựa dẫm ai.
Mình mới đọc 1 bài phỏng vấn ca sĩ Mỹ Lệ, cô ấy có quan niệm khá giống mình : "Tôi sẵn sàng sống và hy sinh vì chồng con. Nhưng khi đã thấy chồng không xứng đáng với sự hy sinh đó thì “một đi không từ biệt”. Tôi không luyến tiếc hay bi lụy. Tôi có lần nói với ông xã rằng, “Bây giờ mình đang hạnh phúc nhưng sau này nếu có chuyện gì thì thôi anh cứ thoải mái lên đường. Em sẽ không níu kéo khi anh cố tình phản bội em”.
Mình ko thuộc dạng hay comment, nhưng mình thấy bạn sống khổ sở quá nên mình nói, dù mình biết rằng có nói thế nào bạn vẫn sống theo ý bạn, theo con đường mà bạn đã chọn. Đôi lời chia sẻ gửi tới bạn, mong bạn tìm ra lối đi trong thời gian sắp tới!!!