Tối qua chồng đã về nhà, nhưng là về để lấy đồ đạc thôi, hôm nay lại thu dọn quần áo đi rồi. Mình thất vọng lắm. Ừ, thì vợ chồng giận nhau, nhưng trốn tránh như thế có giải quyết được vấn đề gì không? Không nói, không hỏi, không quyết định, cứ để cuộc sống trôi thế này sao? Đã 1 tuần trôi qua, mình không thể chịu đựng được nữa rồi! Mình muốn hét thật to, muốn khóc thật nhiều nhưng sao nước mắt lại chảy ngược vào trong. Còn con bên cạnh, mình vẫn phải sống, vẫn phải vui vẻ, vẫn phải mỉnh cười. Mình mong đêm đừng xuống, để mình không phải đếm thời gian chậm chạp trôi, không phải thấy cô dơn, thấy hụt hẫng. Giá mình đừng yêu đến thế!
Không nên thế bạn ạ, "ông ăn chả bà ăn nem" thì trách được ai? Đã thế lại là gương xấu cho con cái. Không tha thứ và làm cho chồng tỉnh ngộ quay về được thì ly dị, thế còn tốt hơn cho con cái nếu cố gắng chịu đựng.
Cả nhà ơi, cho em được chia sẻ cùng mọi người nhé. Em đang mang thai mới được gần 6 tuần thôi. Bố cháu không muốn giữ cháu lại. Em đang đấu tranh rất nhiều, ngày ngày nước mắt rơi không ngừng, cứ đi đâu nhìn thấy các bé thì lại không cầm được nước mắt. Thương con, rồi thương mình, rồi lo sợ tội bất hiếu khi gia đình phải chịu miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng bỏ con thì em không đành, một người bạn lớn tuổi của em khuyên em nhất định phải giữ con lại, nếu đang tâm bỏ con em chắc chắn sẽ ân hận cả đời và không sống thanh thản được.Em đã đi làm và chắc sẽ có thể tự lo cho con và sẽ hạnh phúc trong một tổ ấm chỉ có mẹ và con, điều e lo sợ là: e bố mẹ không ủng hộ, sợ sinh con ra mà không cho con một gia đình có đủ bố đủ mẹ thì con sẽ khổ? Các mẹ đã từng quyết định sinh con một mình có thể chia sẻ với em liệu bé sinh ra và lớn lên có hờn trách mẹ vì không cho con một người cha không? Và các mẹ đã vượt qua sự phản đối của gia đình, xã hội như thế nào?Mong nhận được sự thông cảm của các mẹ. Em vẫn đang đứng giữa hai dòng nước, nhưng em không thể tưởng tượng đến cảnh đành lòng bỏ con đi. Con trẻ vô tội mà phải không các mẹ?
BạnNếu đã dứt khóat được thì đừng quay lại nữa. Gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mình ko tin là nhà bạn có thể thay đổi. Con sẽ ko thể nào hạnh phúc và phát triển một cách toàn diện nếu như bố mẹ cứ gây gỗ và xa cách. Đó là chưa kể có khi còn xảy ra bi kịch với con hay những tác động tâm lý méo mó về một cái khái niệm gọi là gia đình. Mình hok biết là chồng bạn có lỗi lầm gì, hay bản thân bạn có điều gì mà chồng chưa vừa ý, nhưng chung quy lại là nếu đã ko thể hòa hợp thì đừng quay về. Ko ai trong số những người thân có thể sống cái ucộc sống của bạn, cũng đừng quá sĩ diện. Phải sống cho mình, yêu bản thân mình trước thì mới có thể làm cho người khác hạnh phúc.Ko biết mọi người nghĩ như thế nào? Nhưng quan niệm của mình là gia đình là nơi mình được yêu thương, quan tâm chăm sóc và được mang cái tình cảm của mình thấm vào từng người thân mà ko phải là như gió lùa vào nhà trống. Cây yêu thương phải được vun đắp từng ngày, từng giờ, từng phút một vì nó rất nhạy cảm, rất mong manh và dễ ...ngã.Cố lên bạn nhé, dù biết trước mắt bạn ko dễ dàng chút nào.:LoveStruc:
Nghe EEE_Mom tâm sự vậy, mình hiểu rằng bạn vẫn yêu ox và mong anh hãy suy nghĩ lại mà quay trở về với gia đình nhưng không ngờ quay về để lấy đồ.
EEE_Mom à, mình không khuyên bạn ly hôn nhưng hãy nghĩ về 1 cuộc sống với đúng nghĩ là cuộc sống, ở nơi đó bạn đáng được hưởng những thứ bạn cần và có, con bạn cần được phát triển trong 1 môi trường ổn định mà tinh thần là quan trọng nhất với bé. Mình hiểu ra điều này là nhờ 2 người bạn chia sẻ 1 cách chân thành về cuộc sống của họ, bạn nghe và cân nhắc nhé.
Hồi đại học mình chơi với 1 người bạn tên là L, cô bạn này về tính cách rất mạnh mẽ, vui vẻ và tốt bụng. Học với nhau 4 năm chưa bao giờ thấy L than vãn điều gì về gia đình (dù biết bố mẹ L ly hôn từ hồi đồng chí 9 tuổi), vẫn làm tròn trách nhiệm của 1 người con và 1 người chị (em trai sống với bố). Học vẫn giỏi, khi ra trường có công việc ổn định ở 1 ngân hàng và giờ chuẩn bị làm luận văn Thạc sỹ. Khi mình đang trong hoàn cảnh rối ren, chưa đưa ra được phương hướng, L đã chia sẻ vể cuộc sống thật ẩn sau những cái mạnh mẽ đó rằng vẫn muốn mình có cả bố mẹ và em trai sống chung dưới 1 mái nhà, khao khát cảm giác quây quần đầm ấm NHƯNG đó chỉ là mong muốn vì thực tế bố mẹ k làm được điều đó bởi những trận cãi vã, chiến tranh lạnh diễn ra thường xuyên, bố mẹ giận nhau, ghét nhau thì con cái luôn luôn bị lôi vào cuộc. Cảm giác của L rất sợ về nhà mỗi khi tan học, chỉ muốn lang thang ở ngoài hoặc đi chơi cùng bạn bè, mỗi lần về nhà không khí ngột ngạt, nặng nề bao trùm lên cái gọi là tổ ấm, đến mức L chỉ mong bố mẹ ly hôn đi để được giải thoát. Vì bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn nên tình cảm dành cho con cái cũng không được nhiều mặc dù trong lòng họ vẫn yêu lũ trẻ nhưng chẳng có người nào chịu xuống nước nhường nhịn người kia, người này ở nhà thì người kia ở người, họ tránh mặt nhau một cách tuyệt đối nếu không muốn cãi cọ, ..... Tóm lại, cho đến thời điểm này khi đã trưởng thành và vững vàng khi được hỏi về chuyện của bố mẹ thì L vẫn nói nếu bố mẹ không biết cách sống với nhau thì nên ly hôn.
Còn 1 người bạn gái khác của mình tên là T thì bố mẹ không ly hôn nhưng sống với nhau cũng thường xuyên mắng chửi nhau, không còn tình yêu và tôn trọng nhau nữa. Bố của T còn có cả vợ hai và con riêng, vậy mà mẹ T không muốn con cái không có bố nên vẫn chấp nhận sống cảnh “CHỒNG CHUNG” (đau khổ lắm nhưng phải chịu đựng). Vậy mà bố T có hiểu và thương mẹ T đâu, vẫn hành hạ cả về tinh thần và vật chất, lấy tiền ở nhà đi để nuôi đứa con riêng kia. Con cái thì luôn bị chửi mắng là con nọ con kia, rằng mẹ T không biết dạy con cái. Ở ngoài chẳng biết thế nào những hễ ở nhà là có chiến tranh, 3 mẹ con không một ngày được yên, vì hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc và kinh tế cũng không khá giả nên T chỉ học ở mức độ nhất định may không hư hỏng và giờ có công việc ổn định. T từng nói với mình nếu T ở hoàn cảnh của mẹ nhất định sẽ ly hôn vì không thể chịu 1 con người đáng khinh như bố.
EEE_Mom à, hãy suy nghĩ nhé, nếu yêu ox và gia đình thì hãy giữ lấy nó và phải tìm cách để khắc phục, uốn ox đi theo mình. Còn đã hết rồi thì tương lai của bạn và con bằng phẳng hay không là do bạn đó!