Đọc qua cái tựa thôi, mình tự nhiên nghĩ đến: "Người Trung Quốc xấu xí", rồi nhớ đến tầm những năm 2002, 2003 gì đó, truyền hình Mỹ làm cả thế giới phải giật mình vì có 2-3 chiếc ô tô đâm một người đi bộ qua đường, sau đó những chiếc xe đó chạy biến vào những ngõ hoặc chạy mất với tốc độ rất nhanh... khi đó những camera ghi được, người Mỹ đã lên án sự "độc ác" của chính họ, rồi thì những vụ xả súng liên tục của nước Mỹ, và các nước khác, đặc biệt là hồi này hay có những vụ, cha hoặc những người đàn ông bắt, nhốt và cưỡng hiếp phụ nữ (nhiều lắm nha), ở các nước châu Âu. Ở Ấn Độ thì vô biên, sự cưỡng hiếp phụ nữ đến chết nhiều đến mức làm người khác nhìn vào cảm thấy như đó là "một phần tất yếu" ấy..... nhiều lắm. Ở đâu cũng thế thôi, chúng ta đấu tranh cái xấu, hướng tới cái đẹp là đương nhiên, nhưng có vẻ mỗi khi lên án hành động nào đó, người Việt mình lại mở rộng, nâng cao quan điểm "người Việt Nam bây giờ....., người nước ngoài họ không....." nghe mà thấy sự a dua quá. Chốt một câu "người VN bây giờ a dua quá" các bác có đồng ý không ạ?????
Nhưng đây thì ko thể gọi là sáng tạo; nhẹ thì gọi là bồng bột ko đúng lúc, nặng hơn thì là thiếu văn hoá.