Cảm ơn bạn. Những lúc tâm trạng "down" quá không có chỗ để xả nên mình lên đây "bán than" một chút, chứ vẫn phải cố sống khỏe sống có ích bạn ah. Vì dù sao ngày mai mặt trời vẫn cứ mọc, trái đất vẫn cứ quay mà ^^ Tôi khuyên bạn đừng bi quan. Con trai tốt trên đời này vẫn còn nhiều lắm, vì bạn chưa gặp được thôi. Lạc quan sống vui vẻ lên nhé
Tôi khuyên bạn đừng bi quan. Con trai tốt trên đời này vẫn còn nhiều lắm, vì bạn chưa gặp được thôi. Lạc quan sống vui vẻ lên nhé
chào các bạn mình là trai hn..với kinh nghiệm qua 1 lần vợ và yêu thời sv mình có kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn con gái thời @ việt nam hiện nay...gái thời @ vẫn có gái tốt và nhiều gái xấu...theo quan điểm của mình không lên lấy người con gái có những đặc điểm sau..1>không nên lấy những ngươi con gái ko còn trinh tiết..tại sao bởi vì gái ko còn trinh khi mất rồi sẽ quan hệ rất bừa bãi có nhiều ng lấy về với biết vợ mình thời sv sông thử với tầm 10 thằng..bởi tỉ lệ sống thư ở sv là rất cao..sống thử để đàn ông bao ăn bao uống bao sinh hoạt từ A-Z....lên một ng ko còn thì chả biết quan hệ với bao nhiêu ng không khéo là cave...2>không lên lấy gái nghèo quá không lên lấy mấy cô ả ha nôiij...95% gái hà nội đi bar theo chu kì 1 tuân 3 lần..va mình ngu đã lấy phải 1 con hà nội..đây là face mình...tiếp các kinh nghiêm về gái thời naylink:https://www.facebook.com/nntrung.beocutecon trai hà nội h chỉ tk gái tây ko tk mấy con đĩ việt thời loan luân
Mình cũng vừa đổi môi trường làm việc được 3 tuần. Mình cũng bị tương tự như bạn. Mới vào cũng chả có chỗ ngồi, phải ngồi tạm 1 phòng khác đọc tài liệu suốt 2 tuần. Xong về lại phòng cũ ngồi xem bà chị làm suốt 1 tuần liền. Vì vậy bạn cố gắng lên, vạn sự khởi đầu nan mà.Tính cách của bạn cũng giống mình nên khi đọc bài viết của bạn mình thấy được hình ảnh của mình trong đó. Môi trường làm việc ở đây khiến mình cũng bị ngộp khi mới vào, nhưng giờ cũng dần thích ứng được. Nên bạn đừng bỏ cuộc sớm quá, cố lên. Bạn thử bắt chuyện với người ngồi kế bên, or đi uống nước với mọi người cùng công ty xemEm đã thử bắt chuyện với người kế bên nhưng bên cạnh em là 1 thằng cha cũng ít nói không kém, và cũng vì e ít nói, thằng cha đó ít nói nên ngồi cạnh nhau cảm giác rất nặng nề. Có vài lần em nhờ nó:" Cậu ơi giúp tớ được không?", Thì nó đã quay sang và nói:" Giờ tớ bận lắm, cậu chờ 1 lúc được không" và sau đó tuyệt nhiên nó ko có hàm ý giúp em nữa, em đã đợi và đợi cuối cùng là tự mình làm. Nói chung em vẫn cảm thấy mỗi lần ngủ dậy, là em không muốn đi làm 1 chút nào. Chị traning toàn kiểu đem con bỏ chợ, giao việc xong để đấy ko sát sao, lúc nào cũng bận hết việc này việc nọ làm em cũng rất ngại hỏi :((. Em cũng đã thử hỏi nhưng hầu như chị ý đều bận và cũng ko nhiệt tình trả lời. Thế là thành ra em ngồi 0 và bị sai đi làm những việc khác.Em đã lên đọc rất nhiều cách để cải thiện tình hình nhưng áp dụng vào lại ko có kết quả như mong muốn, thành ra em càng thu mình và tự ti. Stress đến nỗi tối em toàn mơ ác mộng và tóc thì rụng, kinh nguyệt ko đều :(((. Mọi người có thể giúp em được không ạ :( Helppppppppp
Mình cũng vừa đổi môi trường làm việc được 3 tuần. Mình cũng bị tương tự như bạn. Mới vào cũng chả có chỗ ngồi, phải ngồi tạm 1 phòng khác đọc tài liệu suốt 2 tuần. Xong về lại phòng cũ ngồi xem bà chị làm suốt 1 tuần liền. Vì vậy bạn cố gắng lên, vạn sự khởi đầu nan mà.Tính cách của bạn cũng giống mình nên khi đọc bài viết của bạn mình thấy được hình ảnh của mình trong đó. Môi trường làm việc ở đây khiến mình cũng bị ngộp khi mới vào, nhưng giờ cũng dần thích ứng được. Nên bạn đừng bỏ cuộc sớm quá, cố lên. Bạn thử bắt chuyện với người ngồi kế bên, or đi uống nước với mọi người cùng công ty xem
Tình trạng của bạn tệ hơn hoàn cảnh của mình nữa. Công ty bạn đông không? Mình nghĩ bạn nên kết thân với 1 or 2 người trong công ty đi, mối quan hệ đó sẽ giúp ích bạn nhiều đóPhòng em thì có tất cả hơn 20 người, chia thành nhiều team nhỏ, trong đó em thuộc team khác mà lại xếp chỗ cho ngồi cạnh team khác, thành ra chưa quen lại càng xa cách hơn, em có quen và nói chuyện với 1 vài người nhưng lại ko phải phòng em, nên cũng ko chia sẻ được mấy. Em có về hỏi ý kiến của mẹ em và cũng kể rằng con đã rất cố gắng vượt qua sự nhút nhát và tự ti của bản thân để nói chuyện với mọi người nhưng vẫn cảm thấy ko hòa nhập được. Em biết là lỗi do bản thân nên vẫn đang rất cố gắng để trụ lại được công ty. Về chuyên môn thì em cũng ko được team đánh giá cao vì công nhận là ở đây có rất nhiều người giỏi, em phải cố gắng nhiều mới theo kịp được họ, công việc đã vậy, bản thân lại tự kỉ thành ra đi làm người cứ như đeo búa tảng. Em hi vọng 3 tháng nữa em sẽ thấy thoải mái khi đi làm, để em có thể tiếp thu và cải thiện năng lực của mình.
Tình trạng của bạn tệ hơn hoàn cảnh của mình nữa. Công ty bạn đông không? Mình nghĩ bạn nên kết thân với 1 or 2 người trong công ty đi, mối quan hệ đó sẽ giúp ích bạn nhiều đó
e hay nghe nhạc quang lê nè
Góp ý một câu.muốn lên chùa tu cũng cần money thời này khác xưa.
Em tư vấn chị thêm là, quan niệm hiện nay thoáng hơn xưa rồi. 30 tuổi vẫn chưa gọi là muộn lắm. Chúc chị đưa ra lựa chọn đúng đắn
Chúc bạn mau hết bệnh nha
- thứ 1 là nên nghĩ ngay tức khắc, ko cần suy nghĩ làm gì
- thứ 2 nếu muốn ở lại học hỏi thì tránh tiếp xúc nơi không gian vắng vẻ chỉ có ổng dê xóm đó và bạn, ổng có ý tò te gì đó thì nên dứt khoát lên, ko do dự
Nhưng đút kết lại bạn nên làm theo ý thứ 1 vi nếu lão chơi thủ đoạn như chèn ép bạn or chơi xấu thì bạn cũng khó thoát
Khả năng ăn nói vô cùng quan trọng là đúng. Còn lý giải theo nhân quả phật pháp thì phước đức của từng người sẽ quyết định tất cả
Tính cách của bạn cũng giống mình nên khi đọc bài viết của bạn mình thấy được hình ảnh của mình trong đó. Môi trường làm việc ở đây khiến mình cũng bị ngộp khi mới vào, nhưng giờ cũng dần thích ứng được. Nên bạn đừng bỏ cuộc sớm quá, cố lên. Bạn thử bắt chuyện với người ngồi kế bên, or đi uống nước với mọi người cùng công ty xem
Cùng sở thích nên bay vào comment góp vui