Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
6 thức uống giúp giảm cân, thon thả vòng 2
sinh tố dưa hấu 70% là đường vì thế mà rất thích hợp cho bạn nào muốn tăng cân :)
03:18 CH 21/06/2015
14 ý tưởng thiết kế dành cho căn phòng 9m2
ĐẸP.. nhưng theo em một số thứ không hợp phong thủy cho lắm ví dụ như: cái đèn to bự thế kia ai lại treo lơ lửng giữa giường ngủ đặt sai vị trí như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới giấc ngủ. Đấy là quan điểm riêng của em thôi. không chuẩn thì mong m.ng góp ý. :D
07:30 CH 20/06/2015
86 đi tìm may mắn
e là sư tử. không phải hổ.. :))
03:26 CH 20/06/2015
3 cách đối nhân xử thế giúp bạn sống an vui
Rất hay =D>CHỐNG ĐỐI thì mình VÔ ĐỐI luôn nhưng mỗi khi bế tắc mình lại ngân nga câu :" chuyện gì rồi cũng sẽ qua" hình như trong 1 bài hát gì đấy của ca sĩ gì đó chả hiểu sao nghe xong cả bài nhớ mỗi câu đấy.8-} Còn phán xét ư, khỏi phải nói nhưng mình ko nói " có lẽ thế" mà đơn giản là chỉ CƯỜI thôi. có lẽ cần phải TU thêm :)
02:33 CH 20/06/2015
Nhật ký yêu anh - Dưa bở bốn mùa
cảm xúc thật nên mới vậy thôi a à. chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. còn dài lắm.. ;)
11:24 SA 20/06/2015
Nhật ký yêu anh - Dưa bở bốn mùa
tình yêu đang rất đẹp là đằng khác :) chỉ là nhật ký thôi ạ :)
05:30 CH 19/06/2015
Nhật ký yêu anh - Dưa bở bốn mùa
Cuối cùng thì nó đã hoàn thành đợt thực tập 3 tháng với kết quả khá tốt, phải nói là nó tự xử khá thành công. Nó là một đứa hướng ngoại, thích bay nhảy và trải nghiệm vì thế mà nó luôn thử thách bản thân với rất nhiều những công việc làm thêm khác nhau và lần này nó chọn làm ở quán ăn sáng gần trường nó vì nó vẫn phải tiếp tục chương trình học vào buổi chiều. Công việc rất tốt cho tới 1 ngày:
- Ây - Ai đó đang đứng ngoài đường và gọi.
Nó đang ăn sáng tại quán bất ngờ quay ra, chết tiệt hôm nay lại quên không mang kính, cái mặt nó nghệt ra và không hiểu là ai đang đứng bên kia đường nữa.
-Ơ mà biết đâu không phải gọi mình, kệ ăn tiếp đã - Nó nghĩ và tiếp tục ăn
- Y, bạn cháu kìa - bác chủ quán gọi nó
- Không phải ạ, à mà... thôi toy r nhìn mờ mờ nhưng chính xác là hắn r, sao hắn khác xưa nhiều vậy nó chạy ra:
- Wây..dạo này ăn gì mà béo tốt thế. Thề là hắn phải tăng thêm gần chục cân chứ ít, cái mặt đẹp trai hẳn ra, đây là lần đầu tiên nó gần hắn như vậy lại là ban ngày nữa nên nó nhìn rất rõ.
- E làm ở đây à.
- Ừ !
- khi nào e rảnh mình gặp nhau nhé.
- Ừ ! - thế là nó và hắn đường ai lấy bước.
Công việc của nó vẫn tốt cho tới một hôm:
- Cho anh một bún cua bò nhé!
Là hắn, nhà hắn bán phở mà sao không ở nhà ăn phở nhỉ, hắn định âm mưu gì đây, một mớ câu hỏi xuất hiện trong đầu nó ( nó nghiện chuyện trinh thám nhất là conan vì thế mà nhiều khi nó nghi ngờ một cái gì đó là nó sẽ phải tìm ra sự thật - nó là vậy ).
- Mời anh, đây không phải địa bàn của anh đâu đấy.- Nó nói rồi quay đi khiến hắn không kịp đáp lễ.
Nó biết hắn đang nhìn nó nhưng nó không để ý, bát bún của hắn vẫn còn nguyên 90% khi hắn ra về kèm theo câu tặng nó: - Anh sẽ gọi cho e - hắn cười, thề là nụ cười ấy hiền không chịu nổi.
Một lúc sau điện thoại rung, số lạ, lẽ nào là hắn, nó không nghe.
Chuẩn bị rời khỏi quán thì điện thoại của nó lại rung, lại là số lạ.
- Alo, xin hỏi ai vậy?
- Y à, anh đây.
- Anh nào ? Nó ngán ngẩm với cái kiểu " anh đây" rồi.
- Anh L trước hay ra ăn lẩu quán e đấy
- Hóa ra là anh hả, gọi e có chuyện gì không.
- Trước e có hứa sẽ đi uống nước với a nên giờ a mới làm phiền a - Anh ta vừa nói vừa đùa.
- Có à ! Hứa thì phải làm thôi. Tối nay ở quán chè gần Vịt cỏ nhé - Dù gì tối nay nó cũng muốn đổi gió.
- OK! chào e đừng tới muộn đó - Anh ta có vẻ hí hửng quá đà thì phải
7h30'
:
- E chuẩn bị đi nha, anh qua đón.
- Không cần, e đi bộ ra. À mà anh đi mấy người đấy
- Anh đi cùng bạn thân anh. Nhưng trời đang mưa đấy.
- E bị say xe không đi oto được.
- Vậy a đi xe máy nhé.
- Đã bảo không cần rồi mà lại. Anh ra đi, e gần tới nơi rồi.
Tối nay nó hối hận vì ăn 3 bát, no thế này thì tí ăn thế nào được nữa, nó tính tối nay cho anh ta biết tay vì dám đòi nợ nó vậy mà...chết vì cái tội háu ăn. :((
Nó vừa tới cửa quán thì:
- Là hắn sao hắn lại ở đây, chẳng lẽ hắn là bạn thân của ông L - Đang mải suy nghĩ thì:
- Y, e tới rồi à vào đi. - Trông cái mặt anh ta hớn hở như chưa bao giờ đi ăn cùng con gái ý.
Nó ổn định vị trí.
- E ăn gì?
- Sữa chua nếp cẩm, không thạch.
Một lúc sau, ôi trời gì mà nhiều vậy, có ngao hấp, xúc xích, bánh gối,... hình như hết cái menu thì phải. Nó nhìn mà thèm nhưng cái bụng của nó chỉ đủ chứa thêm cốc sữa chua nữa thôi.:(
- Em sinh năm bao nhiêu - Anh ta hỏi nó mà mặt đỏ như lần đầu tiên cưa gái vậy.
- E sinh năm 94!
- 94 à, vậy là e tuổi CHÓ nhỉ? - Anh ta hồn nhiên như là mình nói đúng vậy. Đúng là không sai nhưng sao anh ta có thể nói như vậy với một cô gái mà lần đâu tiên mới có dịp ngồi ăn thế này chứ.
Nó cũng đáp lễ : - Không, e tuổi TUẤT a à.
Hắn đang uống nước bỗng phì cười suýt thì nó lãnh đủ nước từ hắn. Anh ta thì xấu hổ đỏ cả mặt.
Thế quái nào mà nó và hắn lại hùa vào trêu anh ta - bạn của hắn. Cuộc gặp gỡ diễn ra khá thú vị ngoài những gì nó dự tính.
Sau hôm đó anh ta không nhắn tin cho nó mà chỉ có hắn. Nó cũng reply. Cứ như vậy nó nói chuyện với hắn nhiều hơn.
Nó nhận lời mời đi ăn KFC cùng hắn, làm sao hắn lại biết nó thích ăn KFC nhỉ, chắc là trùng hợp thôi. Ăn xong trễ giờ chiếu phim mất rồi, hắn ngỏ ý muốn tự tay làm tóc cho nó tại salon tóc của bạn hắn.
- Ơ..anh biết làm tóc à? Nó há hốc khi nghe hắn đề nghị như vậy.
- UK. trước anh có học và làm trong 1 salon ở Thanh Xuan.giờ mình về salon của bạn a nhé. anh muốn tự tay làm tóc cho e.
Tự dưng nó thấy nổi da gà ( nó chỉ như vậy khi ai đó chạm vào cảm xúc của nó thôi). Khi nó và hắn xuất hiện trước salon thì ôi thôi, quán gì mà nhiều khách vậy, đơn giản vì gần tết rồi nên mọi người tranh thủ buổi tối thôi. Thế là thôi, hết tóc mới, nó hơi buồn nhưng không hiểu tại sao vì không có tóc mới để khoe với lũ bạn hay vì không được hắn tự tay làm tóc cho.
- Vẫn sơm hay mình đi uống chút gì đó được không e?
Nó gật đầu mà không nói gì - sao hôm nay nó lại ngoan ngoãn như vậy nhỉ?
Hắn dẫn nó tới một quán Cafe được đặt ở giữa một cái hồ rất lớn, xung quanh có đèn và nhạc nữa trông rất lãng mạn.
Bất ngờ là cả nó và hắn đều gọi sinh tố Bơ. Hắn và nó nói chuyện khá vui , nó đang chìm đắm trong bản nhạc
"Forever" thì:
- Em làm bạn gái anh nhé.- Hắn nhìn thẳng vào nó khiến nó bối rối
Hắn đang tỏ tình ư, nó phải làm sao đây, nhưng không được rồi, nó còn nhiều dự định phải làm, nó chưa sẵn sàng cho một tình yêu, tính nó trẻ con sợ rằng không ai chiều được nó. Nó miên man với những suy nghĩ.
- E sao vậy, làm bạn gái anh nhé - Con mắt hắn nhìn nó chứa đầy hi vọng.
- Không được !
- Tại sao?
- E chưa sẵn sàng cho một tình yêu. - Nó đã thay đổi, ít ra thì cũng xưng e với hắn.
- Anh sẽ chờ.
- Đừng chờ, anh sẽ thất vọng đấy.
- A không sợ, điều anh sợ nhất là e sẽ đi như lần trước mà không nói với a 1 lời nào - Hắn thật sự có vẻ xúc động.
- Mình về thôi, muộn rồi. - Nó đứng dậy
- Uk, anh sẽ đưa e về.
Về tới cổng phòng nó, nó chào anh và quay đi.
Bất chợt a nắm tay nó và kéo nó quay lại. Nó nằm gọn trong vòng tay của a, nó cảm nhận được tim a đang đập rất nhanh, hơi thở của a ấm áp, người nó nóng dần lên, sao chẳng còn sức lực gì thế này, phải chăng nó bị trúng độc.
" Không được, mình không được rung động, phải tỉnh táo " - Nó mải mê suy nghĩ.
- E xin lỗi - Nó đẩy anh ra và chạy thật nhanh vào phòng.
- Dù như thế nào anh luôn mong e được hạnh phúc. - Anh nói với theo như sợ nó sẽ không nghe thấy.
Mấy ngày sau anh vẫn nhắn tin cho nó nhưng nó reply lại rất ít. Rồi tin nhắn của anh thưa dần, rồ a không nhắn tin hỏi thăm nó, không chúc nó ngủ ngon nữa.
Và...NÓ NHỚ ANH.
Nó soạn tin nhắn rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa, ấn nút gọi rồi lại thoát, bao nhiêu lần như vậy. Nó giận chính bản thân, sao lại NHỚ ANH, con gái mà sao có thể chủ động như thế được, nhưng nó đã vứt bỏ hết lòng tự trọng, cả cái Tôi cao ngút trời của một Leo nữa ( Nó thuộc cung Sư tử), là vì cái gì chứ, Vì Anh ư?
- Alo, sao giờ e mới chịu gọi hả? hôm nay e mà không gọi thì a thề có trời là sẽ gọi cho e vì a nhớ e không chịu nổi nữa rồi. - Anh nói với niềm vui khó tả vô cùng
- Em..em..
- E có biết a cố tình để điện thoại hết tiền để dù có nhớ e thế nào cũng sẽ khônggọi được cho e không.Nhưng hôm nay thì anh không chịu nổi nữa rồi.
- Anh...anh là cái đồ xấu xa, sao a lại chơi xấu vậy hả? Nó nói mà nước mắt rơi không ngừng
- E đang ở đâu?
- Ở phòng chứ ở đâu nữa.
5p sau anh đã đứng ngoài cửa và chạy lại ôm nó chặt như sợ rằng nó sẽ lại đi như lần trước.
Nó cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, Nó và anh đang yêu ư?
Cứ như vậy nó và anh, 2 người lúc nào cũng chí chóe như trẻ con vậy, anh hay măn mê tay nó, hôn tay nó.
- Ngón tay e ngắn thế ! Anh vừa ngắm nghía bàn tay nó vừa nói ra vẻ hệ trọng.
- Ngắn , động vào làm gì hả? - nó ra vẻ giận dỗi.Nhưng ngắn thật ai cũng bảo vậy.
- Nhưng là búp măng, à đúng hơn phải là măng cụt. haha.. anh cười khoái chí
- Xì.. vui lắm hả. Và từ đấy anh hay gọi nó là
măng cụ
t.
Mỗi khi nó giận anh lại làm nó cười chỉ trong 2 phút vì thế mà chẳng bao giờ nó và anh giận nhau lâu được. Những lần anh giận nó, nó chỉ biết xin lỗi và ôm anh thôi, mỗi lần như vậy anh lại chìa má ra:
- Hôn vào đây !
Nó lại lặng lẽ hôn má a -cái mặt nó xị xuống.
- Hôn vào trán nữa! - mặt anh vẫn không xuống sắc, vẫn nghiêm với nó.
Rồi nó tự hôn vào mũi anh nữa, anh lại chu cái môi ra
- Anh đừng tưởng bở. haha.. và anh với nó lại đuổi nhau gây sự.
Nhiều lần như vậy nó gọi anh là
Dưa Bở.
No và anh yêu một cách công khai, có người nói với anh:
- Làm như mình mày mới có người yêu ý
- Uk, đúng rồi..hahaha.... mỗi lần như vậy anh đều cười lớn.
Thế là nó và anh đang yêu, tình yêu cứ lớn dần lên sau những lần giận hờn, sau những buổi cả 2 cùng đi dạo, sau bao những yêu thương trao nhau. Nó trợt nghĩ :
" Anh và em gặp nhau là do định mệnh, số phận sẽ quyết định xem chúng ta có cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại hay không"...
04:51 CH 19/06/2015
Nhật ký yêu anh - Dưa bở bốn mùa
hì... anh quá khen. e học kế toán.
03:29 CH 19/06/2015
3 cách cắt thanh long đẹp - gọn - dễ
e thì bổ đôi ra xong lấy thìa xúc chén luôn :))
08:40 SA 19/06/2015
Nhật ký yêu anh - Dưa bở bốn mùa
Hôm nay đi làm thấy chị chủ quán cứ nhắc tới hắn hoài trước mặt nó khiến nó khó chịu :" chị đang ủ mưu gì thế hả" ( chị chủ quán còn trẻ, 2 chị em thường hay tâm sự với nhau rất thoải mái).
- À, không. Chị thấy thằng T nó hiền lắm, e không thích nó thì cứ làm bạn thôi, nó vừa cai nghiện về nên không có bạn e có nói chuyện thì động viên nó vài câu vì chị thấy từ khi nó về nó tự ti lắm chẳng muốn nói chuyện với ai cả trừ e.
- Nó há hốc mồm: " Hả sao chị không nói sớm"
- Em sợ à, nó hiền và tốt tính lắm, sống tình cảm nữa, mọi người hàng xóm ở đây ai cũng biết. Nó bị bạn bè lừa nên mới thành ra như thế này,
- Không. không phải e sợ mà là hôm trước e có nặng lời với anh ý cũng hơi thậm tệ tí thôi. E sợ anh ý lại nghĩ linh tinh thì chết.
- Nó cũng muốn có bạn nhưng 2 bác ( bố mẹ hắn) sợ nó lại giao du với bạn xấu bên ngoài nên từ khi nó về nó có được đi đâu đâu. Từ hôm nó đưa e về 2 bác thấy nó cười và nói chuyện nhiều hơn với mọi người nên 2 bác rất vui đấy.
Nó chỉ biết cười.
Hôm nay ít khách nó được về sớm. Vừa bước chân ra ngoài thì gặp hắn." Để anh đưa e về nhé, con gái đi đêm 1 mình nguy hiểm lắm" - Hắn nói rất nhẹ nhàng khiến nó không biết trả biết trả lời thế nào nhìn hắn 1 lúc nó nói :" cũng được"
và hắn vẫn xách rác giúp nó.
- Này...- nó quay sang nhìn hắn đúng lúc hắn cũng có gì muốn nói:
- Anh...
Cả 2 bối rối nó nhanh nhảu đáp: " Anh nói trước đi"
- Thôi em nói trước đi
- Anh có nói không ?Nó bực mình
- Anh vừa cai nghiện về, chắc e cũng biết rồi nên mới ghét anh như vậy đúng không. A hiểu mà, anh chỉ muốn nói chuyện với e thôi. E có thể làm bạn với anh chứ? lần nào nói chuyện với nó giọng hắn cũng thật nhẹ nhàng.
- Chuyện đó đơn giản mà, e cũng rất thích kết bạn nhất là với những người có quá khứ không mấy tốt đẹp, không phải tất cả họ đều có bản chất xấu, vì một lý do nào đó đã khiến họ lầm đường lạc lối nhưng hơn ai hết họ cần những người bạn thực sự để cũng được tâm sự, vui đùa như người khác. - Nó rất trẻ con nhưng đó là những gì nó thể hiện ra bên ngoài, bên trong nó là một con người có suy nghĩ rất trưởng thành.
- E không sợ a à! Hắn ngạc nhiên trước những gì nó nói
- Nó cười hôhô: " Sao phải sợ, cuộc sống mà có ai là không lầm đường bao giờ đâu, phải sống cho hiện tại và tương lai chứ, ai lại sống cho quá khứ ý. E thấy mọi người đâu có xa lánh anh. họ luôn muốn giúp đỡ anh mà, ít nhất thì bây a cũng có e là bạn vì vậy mà anh có thể nói chuyện hay tâm sự với e khi cần và đừng tự ti như thế nữa" - Nói xong nó nghĩ thầm :" uây, sao mình nói hay vậy như chuyên gia tâm lý vậy " - thing thoảng nó hay thích tự sướng như vậy.
Suốt đoạn đường toàn nó nói còn hắn thì im lặng.
Ngày mai và cả mấy hôm sau cũng vậy, hắn vẫn chờ và đưa nó về, hắn và nó có vẻ cởi mở hơn. Hắn cười nhiều hơn và nói chuyện với mọi người nhiều hơn.
Rồi vào một ngày nó nhận được lịch đi thực tập, nó xin nghỉ việc ở quán và không gặp lại hắn nữa...
01:58 CH 17/06/2015
Nhật ký yêu anh - Dưa bở bốn mùa
... Bạn bè nó nhận xét nó không xinh như hotgirl, nhưng nó cao 1m59, nặng 46kg, duyên và tươi, chỉ thế thôi cũng đủ khiến bọn con trai say nắng rồi, mỗi lần được khen như vậy nó sướng rên người nhưng nó cũng khiêm tốn chứ bộ chỉ sướng thầm thô. Nó rất quý trẻ con và ngược lại trẻ con cũng rất quý nó chỉ cần chơi với nó 1 lúc là nhớ tên nó ngay có khi còn đòi ngủ cùng nó nữa. Nó đang chơi cùng bọn trẻ thì điện thoại reo. Ôi ! Số lạ, lại có thằng nào muốn làm quen đây - nó lúc nào cũng tự tin vậy, nhưng là ngoại mạng chắc không phải rồi.
- Alo..xin lỗi ai vậy? Nó nói rất nhẹ nhàng như tư vấn viên vậy.
- Y à! Anh này e, không nhận ra anh à.
- Anh là ai vậy ạ.
- Anh mà e không nhớ à! Gì mà quên nhanh thế. - Vừa nói hắn vừa cười khiến nó khó chịu
- Anh nào hả ! không nói thì tắt máy đi - Nó hét lên
- À anh T hay sang quán em đấy. E làm anh sợ quá. E sắp về chưa?
- À nhớ rồi. Mà anh hỏi làm gì. Mà quán có khách rồi Tối cú́p máy đây.
Quán làm gì có khách, nó không muốn nói chuyện điện thoại nên nó hay lấy lý do này nọ. Hôm nay khách về sớm, 10h nó xách theo túi rác rời khỏi quán. Đang đi gần tới điểm thu rác nó giật bắn người vì có ai đó giật túi rác khỏi tay nó.
- Là anh hả ! Anh theo làm gì?
- Anh chờ từ nãy tới giờ để ĐƯỢC đưa e về đấy ! Nhìn cái mặt hắn thật thà khiến nó không nhịn nổi cười nhưng nó cố làm vẻ mặt không quan tâm - nó là như vậy
- Ơ mà e cũng gan nhỉ, về khuya thế mà đường thì tối e không sợ Ma à
- Ma á..E đang muốn gặp Ma đây, nó cười hôhô..Ma e không sợ chỉ sợ người thôi. Thôi teo rồi, nói xong rồi nó mới sợ nhỡ mai hắn không đưa nó về nữa thì sao, mai mà gặp Ma thật thì thôi rồi lượm ơi..lúc này trong đầu nó hiện lên một loạt cảnh phim kinh dị mà nó đã từng cày thâu đêm ..huhu...
Nó và hắn cứ đi như vậy mà không ai nói một lời nào khoảng 500m thì tới phòng nó. Nó không quên cảm ơn và chào hắn! Nó không thích hắn nhưng không thể vì hắn mà khiến nó phá hỏng cái hình tượng con người lịch sự của nó được.
Mấy ngày tiếp theo có vẻ như hắn chỉ ăn, ngủ và ngồi ở cổng chờ nó về là ra tay. Cứ tới giờ nó về là hắn lại xuất hiện và tranh xách rác với nó.
Hôm nay trời mưa, may mà có cái ô của khách để quên không nó lại được tắm mưa trên đoạn đường Hàn Quốc dài tận 100m ( đoạn đườngmà nó tự đặt tên, nó là đứa hay mơ mộngđoạn đường đó có đèn và 2 bên đường là hoa bằng lăng tím trông rất tuyệt). Vừa thò đầu ra khỏi quán hắn lại xuất hiện bất thình lình
- A..a..a..a.. Anh bị khùng hả, a về uống thuốc đi, may mà tôi không bị bệnh tim đấy. Nó bắn liên thanh khiến hắn không kịp đỡ.
- Anh..anh xin lỗi. Nhìn cái mặt hắn thật không chịu nổi, nó quay đi mặc cho hắn đứng ngây ra đấy.
- A xách giúp e nhé ! Nó chưa kịp trả lời hắn đã giằng ngay cái túi.
Người nó muốn đi dạo cùng dưới mưa không phải là hắn nhưng sao lại là hẳn..a...a...a...a... giờ thì nó ghét hắn thật sự. Nó quay ra định ba mặt một lời với hắn mong hắn từ giờ đừng làm phiền nó nữa thì thấy hắn quẳng ngay cái túi hắn đang xách vào đống rác. Nó trợn mắt nhìn hắn
- Anh..anh làm cái gì đây?
- Anh vứt rác mà! Việc mà hằng ngày a muốn làm giúp em ! Hắn hồn nhiên như một thằng điên.
- Lần này nó điên hết cấp độ: a..a..a..E cái que kem ý. Anh đi nhặt lại cho tôi mau. Huhu... trong đó là cái áo khoác da của tôi mà. Hôm nay không có rác - Nó hét lên.
Hắn cuống quýt chạy lại đống rác nhặt giúp nó
- Anh xin lỗi, tại anh không biết mà. May mà a ném nhẹ đấy ! - Hắn vẫn cố biện minh.
- Từ giờ anh không cần đưa tôi về nữa biết chưa hả - Nó mệnh hỏa nên những gì nó nói trong lúc tức giận giống như dao cứa vậy.
Hắn chẳng nói gì lững thững đi theo nó. Chưa bao giờ nó cảm thấy phải chạy trốn một người như vậy mặc dù xung quanh nó có rất nhiều vệ tinh vây quanh nhưng không tới mức dai như hắn vậy.
Ngay mai Nó vẫn đi làm bình thường và hắn không xuất hiện để đưa nó về nữa. Nó thấy thoải mái khi thò đầu ra khỏi quán không đập phải cái mặt đang ghét của hắn nữa. Thôi kiểu này thì teo rồi, nó cảm thấy nổi da gà vì hôm nay đường vắng vậy, nhìn đồng hồ nó giật mình : " đã 11h rồi cơ à", trong suy nghĩ nó lúc này xuất hiện bao nhiêu là cảnh kinh dị trong những bộ phim mà nó từng xem, hôm nay nó quên không mang kính nữa , nó ước gì lúc này hắn xuất hiện và đưa nó về:(( Nhưng nhìn xung quanh nó chẳng thấy ai nó lại tự trấn án mình :" Mình học võ mà, trước giờ mình sợ ai đâu, nhưng sao lại sợ Ma thế này.huhu." Nó vừa đi vừa hát liên khúc thiếu nhi (bài mà hồi nhỏ mỗi lần đi chơi về muộn là nó hay hát cho đỡ sợ, nói là liên khúc chứ thực ra là mỗi bài thuộc được mấy câu đầu và mấy câu đầu của mỗi bài hát gộp lại thành liên khúc của nó). Hát gần tới phòng nó 3 chân 4 cẳng phi thật nhanh.
.
01:02 CH 17/06/2015
c
chocolate..
Hóng
327
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- Ây - Ai đó đang đứng ngoài đường và gọi.
Nó đang ăn sáng tại quán bất ngờ quay ra, chết tiệt hôm nay lại quên không mang kính, cái mặt nó nghệt ra và không hiểu là ai đang đứng bên kia đường nữa.
-Ơ mà biết đâu không phải gọi mình, kệ ăn tiếp đã - Nó nghĩ và tiếp tục ăn
- Y, bạn cháu kìa - bác chủ quán gọi nó
- Không phải ạ, à mà... thôi toy r nhìn mờ mờ nhưng chính xác là hắn r, sao hắn khác xưa nhiều vậy nó chạy ra:
- Wây..dạo này ăn gì mà béo tốt thế. Thề là hắn phải tăng thêm gần chục cân chứ ít, cái mặt đẹp trai hẳn ra, đây là lần đầu tiên nó gần hắn như vậy lại là ban ngày nữa nên nó nhìn rất rõ.
- E làm ở đây à.
- Ừ !
- khi nào e rảnh mình gặp nhau nhé.
- Ừ ! - thế là nó và hắn đường ai lấy bước.
Công việc của nó vẫn tốt cho tới một hôm:
- Cho anh một bún cua bò nhé!
Là hắn, nhà hắn bán phở mà sao không ở nhà ăn phở nhỉ, hắn định âm mưu gì đây, một mớ câu hỏi xuất hiện trong đầu nó ( nó nghiện chuyện trinh thám nhất là conan vì thế mà nhiều khi nó nghi ngờ một cái gì đó là nó sẽ phải tìm ra sự thật - nó là vậy ).
- Mời anh, đây không phải địa bàn của anh đâu đấy.- Nó nói rồi quay đi khiến hắn không kịp đáp lễ.
Nó biết hắn đang nhìn nó nhưng nó không để ý, bát bún của hắn vẫn còn nguyên 90% khi hắn ra về kèm theo câu tặng nó: - Anh sẽ gọi cho e - hắn cười, thề là nụ cười ấy hiền không chịu nổi.
Một lúc sau điện thoại rung, số lạ, lẽ nào là hắn, nó không nghe.
Chuẩn bị rời khỏi quán thì điện thoại của nó lại rung, lại là số lạ.
- Alo, xin hỏi ai vậy?
- Y à, anh đây.
- Anh nào ? Nó ngán ngẩm với cái kiểu " anh đây" rồi.
- Anh L trước hay ra ăn lẩu quán e đấy
- Hóa ra là anh hả, gọi e có chuyện gì không.
- Trước e có hứa sẽ đi uống nước với a nên giờ a mới làm phiền a - Anh ta vừa nói vừa đùa.
- Có à ! Hứa thì phải làm thôi. Tối nay ở quán chè gần Vịt cỏ nhé - Dù gì tối nay nó cũng muốn đổi gió.
- OK! chào e đừng tới muộn đó - Anh ta có vẻ hí hửng quá đà thì phải
7h30' :
- E chuẩn bị đi nha, anh qua đón.
- Không cần, e đi bộ ra. À mà anh đi mấy người đấy
- Anh đi cùng bạn thân anh. Nhưng trời đang mưa đấy.
- E bị say xe không đi oto được.
- Vậy a đi xe máy nhé.
- Đã bảo không cần rồi mà lại. Anh ra đi, e gần tới nơi rồi.
Tối nay nó hối hận vì ăn 3 bát, no thế này thì tí ăn thế nào được nữa, nó tính tối nay cho anh ta biết tay vì dám đòi nợ nó vậy mà...chết vì cái tội háu ăn. :((
Nó vừa tới cửa quán thì:
- Là hắn sao hắn lại ở đây, chẳng lẽ hắn là bạn thân của ông L - Đang mải suy nghĩ thì:
- Y, e tới rồi à vào đi. - Trông cái mặt anh ta hớn hở như chưa bao giờ đi ăn cùng con gái ý.
Nó ổn định vị trí.
- E ăn gì?
- Sữa chua nếp cẩm, không thạch.
Một lúc sau, ôi trời gì mà nhiều vậy, có ngao hấp, xúc xích, bánh gối,... hình như hết cái menu thì phải. Nó nhìn mà thèm nhưng cái bụng của nó chỉ đủ chứa thêm cốc sữa chua nữa thôi.:(
- Em sinh năm bao nhiêu - Anh ta hỏi nó mà mặt đỏ như lần đầu tiên cưa gái vậy.
- E sinh năm 94!
- 94 à, vậy là e tuổi CHÓ nhỉ? - Anh ta hồn nhiên như là mình nói đúng vậy. Đúng là không sai nhưng sao anh ta có thể nói như vậy với một cô gái mà lần đâu tiên mới có dịp ngồi ăn thế này chứ.
Nó cũng đáp lễ : - Không, e tuổi TUẤT a à.
Hắn đang uống nước bỗng phì cười suýt thì nó lãnh đủ nước từ hắn. Anh ta thì xấu hổ đỏ cả mặt.
Thế quái nào mà nó và hắn lại hùa vào trêu anh ta - bạn của hắn. Cuộc gặp gỡ diễn ra khá thú vị ngoài những gì nó dự tính.
Sau hôm đó anh ta không nhắn tin cho nó mà chỉ có hắn. Nó cũng reply. Cứ như vậy nó nói chuyện với hắn nhiều hơn.
Nó nhận lời mời đi ăn KFC cùng hắn, làm sao hắn lại biết nó thích ăn KFC nhỉ, chắc là trùng hợp thôi. Ăn xong trễ giờ chiếu phim mất rồi, hắn ngỏ ý muốn tự tay làm tóc cho nó tại salon tóc của bạn hắn.
- Ơ..anh biết làm tóc à? Nó há hốc khi nghe hắn đề nghị như vậy.
- UK. trước anh có học và làm trong 1 salon ở Thanh Xuan.giờ mình về salon của bạn a nhé. anh muốn tự tay làm tóc cho e.
Tự dưng nó thấy nổi da gà ( nó chỉ như vậy khi ai đó chạm vào cảm xúc của nó thôi). Khi nó và hắn xuất hiện trước salon thì ôi thôi, quán gì mà nhiều khách vậy, đơn giản vì gần tết rồi nên mọi người tranh thủ buổi tối thôi. Thế là thôi, hết tóc mới, nó hơi buồn nhưng không hiểu tại sao vì không có tóc mới để khoe với lũ bạn hay vì không được hắn tự tay làm tóc cho.
- Vẫn sơm hay mình đi uống chút gì đó được không e?
Nó gật đầu mà không nói gì - sao hôm nay nó lại ngoan ngoãn như vậy nhỉ?
Hắn dẫn nó tới một quán Cafe được đặt ở giữa một cái hồ rất lớn, xung quanh có đèn và nhạc nữa trông rất lãng mạn.
Bất ngờ là cả nó và hắn đều gọi sinh tố Bơ. Hắn và nó nói chuyện khá vui , nó đang chìm đắm trong bản nhạc
"Forever" thì:
- Em làm bạn gái anh nhé.- Hắn nhìn thẳng vào nó khiến nó bối rối
Hắn đang tỏ tình ư, nó phải làm sao đây, nhưng không được rồi, nó còn nhiều dự định phải làm, nó chưa sẵn sàng cho một tình yêu, tính nó trẻ con sợ rằng không ai chiều được nó. Nó miên man với những suy nghĩ.
- E sao vậy, làm bạn gái anh nhé - Con mắt hắn nhìn nó chứa đầy hi vọng.
- Không được !
- Tại sao?
- E chưa sẵn sàng cho một tình yêu. - Nó đã thay đổi, ít ra thì cũng xưng e với hắn.
- Anh sẽ chờ.
- Đừng chờ, anh sẽ thất vọng đấy.
- A không sợ, điều anh sợ nhất là e sẽ đi như lần trước mà không nói với a 1 lời nào - Hắn thật sự có vẻ xúc động.
- Mình về thôi, muộn rồi. - Nó đứng dậy
- Uk, anh sẽ đưa e về.
Về tới cổng phòng nó, nó chào anh và quay đi.
Bất chợt a nắm tay nó và kéo nó quay lại. Nó nằm gọn trong vòng tay của a, nó cảm nhận được tim a đang đập rất nhanh, hơi thở của a ấm áp, người nó nóng dần lên, sao chẳng còn sức lực gì thế này, phải chăng nó bị trúng độc.
" Không được, mình không được rung động, phải tỉnh táo " - Nó mải mê suy nghĩ.
- E xin lỗi - Nó đẩy anh ra và chạy thật nhanh vào phòng.
- Dù như thế nào anh luôn mong e được hạnh phúc. - Anh nói với theo như sợ nó sẽ không nghe thấy.
Mấy ngày sau anh vẫn nhắn tin cho nó nhưng nó reply lại rất ít. Rồi tin nhắn của anh thưa dần, rồ a không nhắn tin hỏi thăm nó, không chúc nó ngủ ngon nữa.
Và...NÓ NHỚ ANH.
Nó soạn tin nhắn rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa, ấn nút gọi rồi lại thoát, bao nhiêu lần như vậy. Nó giận chính bản thân, sao lại NHỚ ANH, con gái mà sao có thể chủ động như thế được, nhưng nó đã vứt bỏ hết lòng tự trọng, cả cái Tôi cao ngút trời của một Leo nữa ( Nó thuộc cung Sư tử), là vì cái gì chứ, Vì Anh ư?
- Alo, sao giờ e mới chịu gọi hả? hôm nay e mà không gọi thì a thề có trời là sẽ gọi cho e vì a nhớ e không chịu nổi nữa rồi. - Anh nói với niềm vui khó tả vô cùng
- Em..em..
- E có biết a cố tình để điện thoại hết tiền để dù có nhớ e thế nào cũng sẽ khônggọi được cho e không.Nhưng hôm nay thì anh không chịu nổi nữa rồi.
- Anh...anh là cái đồ xấu xa, sao a lại chơi xấu vậy hả? Nó nói mà nước mắt rơi không ngừng
- E đang ở đâu?
- Ở phòng chứ ở đâu nữa.
5p sau anh đã đứng ngoài cửa và chạy lại ôm nó chặt như sợ rằng nó sẽ lại đi như lần trước.
Nó cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra, Nó và anh đang yêu ư?
Cứ như vậy nó và anh, 2 người lúc nào cũng chí chóe như trẻ con vậy, anh hay măn mê tay nó, hôn tay nó.
- Ngón tay e ngắn thế ! Anh vừa ngắm nghía bàn tay nó vừa nói ra vẻ hệ trọng.
- Ngắn , động vào làm gì hả? - nó ra vẻ giận dỗi.Nhưng ngắn thật ai cũng bảo vậy.
- Nhưng là búp măng, à đúng hơn phải là măng cụt. haha.. anh cười khoái chí
- Xì.. vui lắm hả. Và từ đấy anh hay gọi nó là măng cụt.
Mỗi khi nó giận anh lại làm nó cười chỉ trong 2 phút vì thế mà chẳng bao giờ nó và anh giận nhau lâu được. Những lần anh giận nó, nó chỉ biết xin lỗi và ôm anh thôi, mỗi lần như vậy anh lại chìa má ra:
- Hôn vào đây !
Nó lại lặng lẽ hôn má a -cái mặt nó xị xuống.
- Hôn vào trán nữa! - mặt anh vẫn không xuống sắc, vẫn nghiêm với nó.
Rồi nó tự hôn vào mũi anh nữa, anh lại chu cái môi ra
- Anh đừng tưởng bở. haha.. và anh với nó lại đuổi nhau gây sự.
Nhiều lần như vậy nó gọi anh là Dưa Bở. No và anh yêu một cách công khai, có người nói với anh:
- Làm như mình mày mới có người yêu ý
- Uk, đúng rồi..hahaha.... mỗi lần như vậy anh đều cười lớn.
Thế là nó và anh đang yêu, tình yêu cứ lớn dần lên sau những lần giận hờn, sau những buổi cả 2 cùng đi dạo, sau bao những yêu thương trao nhau. Nó trợt nghĩ :" Anh và em gặp nhau là do định mệnh, số phận sẽ quyết định xem chúng ta có cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại hay không"...
- À, không. Chị thấy thằng T nó hiền lắm, e không thích nó thì cứ làm bạn thôi, nó vừa cai nghiện về nên không có bạn e có nói chuyện thì động viên nó vài câu vì chị thấy từ khi nó về nó tự ti lắm chẳng muốn nói chuyện với ai cả trừ e.
- Nó há hốc mồm: " Hả sao chị không nói sớm"
- Em sợ à, nó hiền và tốt tính lắm, sống tình cảm nữa, mọi người hàng xóm ở đây ai cũng biết. Nó bị bạn bè lừa nên mới thành ra như thế này,
- Không. không phải e sợ mà là hôm trước e có nặng lời với anh ý cũng hơi thậm tệ tí thôi. E sợ anh ý lại nghĩ linh tinh thì chết.
- Nó cũng muốn có bạn nhưng 2 bác ( bố mẹ hắn) sợ nó lại giao du với bạn xấu bên ngoài nên từ khi nó về nó có được đi đâu đâu. Từ hôm nó đưa e về 2 bác thấy nó cười và nói chuyện nhiều hơn với mọi người nên 2 bác rất vui đấy.
Nó chỉ biết cười.
Hôm nay ít khách nó được về sớm. Vừa bước chân ra ngoài thì gặp hắn." Để anh đưa e về nhé, con gái đi đêm 1 mình nguy hiểm lắm" - Hắn nói rất nhẹ nhàng khiến nó không biết trả biết trả lời thế nào nhìn hắn 1 lúc nó nói :" cũng được"
và hắn vẫn xách rác giúp nó.
- Này...- nó quay sang nhìn hắn đúng lúc hắn cũng có gì muốn nói:
- Anh...
Cả 2 bối rối nó nhanh nhảu đáp: " Anh nói trước đi"
- Thôi em nói trước đi
- Anh có nói không ?Nó bực mình
- Anh vừa cai nghiện về, chắc e cũng biết rồi nên mới ghét anh như vậy đúng không. A hiểu mà, anh chỉ muốn nói chuyện với e thôi. E có thể làm bạn với anh chứ? lần nào nói chuyện với nó giọng hắn cũng thật nhẹ nhàng.
- Chuyện đó đơn giản mà, e cũng rất thích kết bạn nhất là với những người có quá khứ không mấy tốt đẹp, không phải tất cả họ đều có bản chất xấu, vì một lý do nào đó đã khiến họ lầm đường lạc lối nhưng hơn ai hết họ cần những người bạn thực sự để cũng được tâm sự, vui đùa như người khác. - Nó rất trẻ con nhưng đó là những gì nó thể hiện ra bên ngoài, bên trong nó là một con người có suy nghĩ rất trưởng thành.
- E không sợ a à! Hắn ngạc nhiên trước những gì nó nói
- Nó cười hôhô: " Sao phải sợ, cuộc sống mà có ai là không lầm đường bao giờ đâu, phải sống cho hiện tại và tương lai chứ, ai lại sống cho quá khứ ý. E thấy mọi người đâu có xa lánh anh. họ luôn muốn giúp đỡ anh mà, ít nhất thì bây a cũng có e là bạn vì vậy mà anh có thể nói chuyện hay tâm sự với e khi cần và đừng tự ti như thế nữa" - Nói xong nó nghĩ thầm :" uây, sao mình nói hay vậy như chuyên gia tâm lý vậy " - thing thoảng nó hay thích tự sướng như vậy.
Suốt đoạn đường toàn nó nói còn hắn thì im lặng.
Ngày mai và cả mấy hôm sau cũng vậy, hắn vẫn chờ và đưa nó về, hắn và nó có vẻ cởi mở hơn. Hắn cười nhiều hơn và nói chuyện với mọi người nhiều hơn.
Rồi vào một ngày nó nhận được lịch đi thực tập, nó xin nghỉ việc ở quán và không gặp lại hắn nữa...
- Alo..xin lỗi ai vậy? Nó nói rất nhẹ nhàng như tư vấn viên vậy.
- Y à! Anh này e, không nhận ra anh à.
- Anh là ai vậy ạ.
- Anh mà e không nhớ à! Gì mà quên nhanh thế. - Vừa nói hắn vừa cười khiến nó khó chịu
- Anh nào hả ! không nói thì tắt máy đi - Nó hét lên
- À anh T hay sang quán em đấy. E làm anh sợ quá. E sắp về chưa?
- À nhớ rồi. Mà anh hỏi làm gì. Mà quán có khách rồi Tối cú́p máy đây.
Quán làm gì có khách, nó không muốn nói chuyện điện thoại nên nó hay lấy lý do này nọ. Hôm nay khách về sớm, 10h nó xách theo túi rác rời khỏi quán. Đang đi gần tới điểm thu rác nó giật bắn người vì có ai đó giật túi rác khỏi tay nó.
- Là anh hả ! Anh theo làm gì?
- Anh chờ từ nãy tới giờ để ĐƯỢC đưa e về đấy ! Nhìn cái mặt hắn thật thà khiến nó không nhịn nổi cười nhưng nó cố làm vẻ mặt không quan tâm - nó là như vậy
- Ơ mà e cũng gan nhỉ, về khuya thế mà đường thì tối e không sợ Ma à
- Ma á..E đang muốn gặp Ma đây, nó cười hôhô..Ma e không sợ chỉ sợ người thôi. Thôi teo rồi, nói xong rồi nó mới sợ nhỡ mai hắn không đưa nó về nữa thì sao, mai mà gặp Ma thật thì thôi rồi lượm ơi..lúc này trong đầu nó hiện lên một loạt cảnh phim kinh dị mà nó đã từng cày thâu đêm ..huhu...
Nó và hắn cứ đi như vậy mà không ai nói một lời nào khoảng 500m thì tới phòng nó. Nó không quên cảm ơn và chào hắn! Nó không thích hắn nhưng không thể vì hắn mà khiến nó phá hỏng cái hình tượng con người lịch sự của nó được.
Mấy ngày tiếp theo có vẻ như hắn chỉ ăn, ngủ và ngồi ở cổng chờ nó về là ra tay. Cứ tới giờ nó về là hắn lại xuất hiện và tranh xách rác với nó.
Hôm nay trời mưa, may mà có cái ô của khách để quên không nó lại được tắm mưa trên đoạn đường Hàn Quốc dài tận 100m ( đoạn đườngmà nó tự đặt tên, nó là đứa hay mơ mộngđoạn đường đó có đèn và 2 bên đường là hoa bằng lăng tím trông rất tuyệt). Vừa thò đầu ra khỏi quán hắn lại xuất hiện bất thình lình
- A..a..a..a.. Anh bị khùng hả, a về uống thuốc đi, may mà tôi không bị bệnh tim đấy. Nó bắn liên thanh khiến hắn không kịp đỡ.
- Anh..anh xin lỗi. Nhìn cái mặt hắn thật không chịu nổi, nó quay đi mặc cho hắn đứng ngây ra đấy.
- A xách giúp e nhé ! Nó chưa kịp trả lời hắn đã giằng ngay cái túi.
Người nó muốn đi dạo cùng dưới mưa không phải là hắn nhưng sao lại là hẳn..a...a...a...a... giờ thì nó ghét hắn thật sự. Nó quay ra định ba mặt một lời với hắn mong hắn từ giờ đừng làm phiền nó nữa thì thấy hắn quẳng ngay cái túi hắn đang xách vào đống rác. Nó trợn mắt nhìn hắn
- Anh..anh làm cái gì đây?
- Anh vứt rác mà! Việc mà hằng ngày a muốn làm giúp em ! Hắn hồn nhiên như một thằng điên.
- Lần này nó điên hết cấp độ: a..a..a..E cái que kem ý. Anh đi nhặt lại cho tôi mau. Huhu... trong đó là cái áo khoác da của tôi mà. Hôm nay không có rác - Nó hét lên.
Hắn cuống quýt chạy lại đống rác nhặt giúp nó
- Anh xin lỗi, tại anh không biết mà. May mà a ném nhẹ đấy ! - Hắn vẫn cố biện minh.
- Từ giờ anh không cần đưa tôi về nữa biết chưa hả - Nó mệnh hỏa nên những gì nó nói trong lúc tức giận giống như dao cứa vậy.
Hắn chẳng nói gì lững thững đi theo nó. Chưa bao giờ nó cảm thấy phải chạy trốn một người như vậy mặc dù xung quanh nó có rất nhiều vệ tinh vây quanh nhưng không tới mức dai như hắn vậy.
Ngay mai Nó vẫn đi làm bình thường và hắn không xuất hiện để đưa nó về nữa. Nó thấy thoải mái khi thò đầu ra khỏi quán không đập phải cái mặt đang ghét của hắn nữa. Thôi kiểu này thì teo rồi, nó cảm thấy nổi da gà vì hôm nay đường vắng vậy, nhìn đồng hồ nó giật mình : " đã 11h rồi cơ à", trong suy nghĩ nó lúc này xuất hiện bao nhiêu là cảnh kinh dị trong những bộ phim mà nó từng xem, hôm nay nó quên không mang kính nữa , nó ước gì lúc này hắn xuất hiện và đưa nó về:(( Nhưng nhìn xung quanh nó chẳng thấy ai nó lại tự trấn án mình :" Mình học võ mà, trước giờ mình sợ ai đâu, nhưng sao lại sợ Ma thế này.huhu." Nó vừa đi vừa hát liên khúc thiếu nhi (bài mà hồi nhỏ mỗi lần đi chơi về muộn là nó hay hát cho đỡ sợ, nói là liên khúc chứ thực ra là mỗi bài thuộc được mấy câu đầu và mấy câu đầu của mỗi bài hát gộp lại thành liên khúc của nó). Hát gần tới phòng nó 3 chân 4 cẳng phi thật nhanh.
.