Chồng mình về tuyên bố yêu người khác và xách vali đi. Mình cho người theo dõi đến nay được hơn 10 hôm rồi mà người theo dõi báo về là anh chồng thuê nhà ở có một mình. Đi làm xong về nhà chứ ko đi đâu. Vậy là sao?
Em không EQ nữa đâu . EM chán EQ lắm rồi . Giờ muốn thế nào thì thế .Gần hai ngày rồi em không muốn nói chuyện với chồng em nữa .Sáng thứ bảy, trước khi đi làm em có ôm con bé con và nói giọng rất vui vẻ: Trễ mất mấy hôm rồi, khéo mà bầu Nghé em thì chết dở .Chồng tương cho ngay một câu với cái giọng nghe rất xách mé: Bầu với ai, ai làm gì mà bầu ? ( bọn em bt phòng tránh bằng bu cao sao, nhưng thỉnh thoảng thì không . Và đợt vừa rồi thì có hai lần chồng em không sử dụng gì cả )Em nghe câu đó mà lặng ngắt, tê tái hết cả người . Lúc đó chồng không đứng gần để mà em lao vào cho một cái tát, thêm nữa con em đang đứng đó nên không muốn làm nó sợ . Em không nói gì nữa cả, mở cửa đi làm, trên đường đi làm mà chỉ muốn khóc .Tự nhiên em cảm thấy mình mất hết mọi cảm xúc với chồng . Em chán lắm rồi . Câu nói của chồng em nó đâm thẳng vào tim em, làm em đau quá .Chiều thứ bảy thì em hầu như không nói chuyện gì với chồng cả . Ngày chủ nhật thì cho con bé về ông bà nội chơi nên em chỉ có sự trao đổi một cách tổi thiểu nhất . Còn chồng thì vẫn nói chuyện với em bình thường . Và tới tôi qua, khi về tới nhà, từ lúc ăn cơm tới giờ là em hoàn toàn yên lặng, không nói bất kỳ điều gì nữa cả . Em không muôn EQ nữa đâu .
Theo ý kiến cá nhân (mong đừng ai nghĩ sai), nên quyên góp cho Quảng Bình là chính, các huyện bị thiệt hại nặng của Nghệ an - Hà Tĩnh thực ra sức dân đa phần rất khá, có thể bao bọc tại chỗ :Hương khê, Hương sơn rất gần cửa khẩu Cầu Treo, giáp Lào, tình hình buôn bán ra sao bà con biết cả; Nam đàn quê Bác được đầu tư ra răng cũng ko phải ko ai rõ, Nghi Xuân giáp Vũng Áng là nơi dân buôn biển tụ hội, còn Nghi Lộc cũng ko tồi ạ.Đây chỉ là ý kiến của em, một người còn cả bà ngoại (gần 90 tuổi), mồ mả ông bà tổ tiên, nhà thờ họ ở những nơi này, cũng sốt ruột lắm, nhưng cần tỉnh táo để viện trợ đúng nơi, đúng chỗ.
Hôm nọ đến chơi nhà chị bạn thấy con chị láu lỉnh, pha trò để mọi người cùng cười nhìn rất đáng yêu. Mình muốn nhà mình lúc nào cũng ngập tiếng cười như thế. :D Không biết là khiếu hài hước cho các bé có tập luyện được không? :Clown:
Mình cũng rất khoái tên Quân nhưng khổ nỗi thằng con ông anh chồng tên là Hoàng Quân rồi.Tháng sau, cu Bin nhà mình ra đời, 2vc dự định đặt tên là Hoàng Minh Sơn ko biết ông bà nội cháu có phản ứng gì ko?Có mẹ nào biết, tư vấn cho em xem tên này thế nào?Ths các mẹ nhiếu
P/S: Tớ cũng không hiểu vì sao suy nghĩ của bọn mình lại hợp nhau đến thế, mặc dù trên thực tế tớ hoàn toàn không giống cậu. Không nói đến điều kiện kinh tế vì để đánh giá con nguời thì điều đó hơi phù phiếm, nhưng các mặt khác tớ cũng không giống cậu. Có rất nhiều điều tớ (đã, đang và sẽ) không xử lý giống cậu, có thể vì tớ non tay mềm gan, cũng có thể vì tớ... lười và thiếu tham vọng :Drooling: Nhưng sâu xa bên trong, chúng ta giống nhau về quan niệm đối với cuộc sống. Dù quyết định làm hay không làm gì, chúng ta cũng cân nhắc các khả năng hậu quả của nó và sẵn sàng chấp nhận. Nhờ cái sự "biết chấp nhận" này mà ta luôn lạc quan yêu đời và không bao giờ sa đà vào những cảm giác tiêu cực hay đổ lỗi cho ai ngay cả khi cuộc đời "không đẹp như là mơ" :LoveStruc:
Ai có người nhà làm trong viện cứ hỏi họ về Bs này, chắc lắc nhiều hơn gật...nói thế thôi, tế nhị lắm...húhúhú
Tôi cũng có theo dõi topic kia của bạn.
Lúc đầu thì tôi thấy chồng bạn đáng giận, rất khâm phục cách xử lý kiên quyết và cứng rắn của bạn.
Nhưng sau đó, càng về sau, tôi càng thấy chồng bạn cực kỳ đáng thương, và cái sai duy nhất của anh ta là trót yêu bạn và lấy bạn.
Tất nhiên bạn không xấu gì cả, rất tốt là đằng khác, nhưng cái tôi của bạn cũng quá cao và không chịu một lần đứng trên quan điểm của chồng mà nghĩ xem anh ấy cảm nhận thế nào, bạn nhìn thấy chồng toàn nhược điểm và nhược điểm, và với chồng bạn chỉ có chỉ trích và chỉ trích.
Tôi là phụ nữ, nhưng nếu giả sử đặt mình vào vị trí chồng bạn, lấy phải người chồng giỏi giang hơn (trong việc kiếm tiền), rồi sau đó anh ta nhìn thấy tôi toàn nhược điểm và đáng trách, thì tôi cũng thấy bỏ quách anh ta đi còn hơn vì sống suốt ngày cảm giác mặc cảm và thấy mình thật đáng trách.
Tôi trong cuộc sống (rất) nhiều lúc suy nghĩ nhanh hơn chồng, tư duy nhanh nhạy hơn, quan hệ tốt hơn chồng, kinh nghiệm nhiều hơn (chúng tôi làm chung lĩnh vực) nhưng lúc nào tôi cũng cho anh ấy ra mặt, lúc nào cũng tạo cho anh ấy thể hiện điểm mạnh của mình, và cho anh ấy biết vì có anh ấy nên cuộc sống của tôi đã tốt lên rất nhiều. Vì thế chồng tôi lúc nào cũng muốn làm tôi hạnh phúc.
Bạn đã không cho chồng bạn cơ hội làm bạn hạnh phúc, bạn coi chồng bạn như con rối theo cái suy nghĩ cực đoan của bạn (nào là chồng bạn chỉ có ước mơ mà ko làm gì - sao bạn ko tự trách mình là đã ko tạo điều kiện cho anh ấy làm gì, rồi ngoại tình với nhân viên của bạn,...).
Case của nhà bạn, tôi nghĩ chồng bạn chưa đến mức phải bỏ đi, mà bạn trước hết phải thay đổi bản thân mình đã, nếu không thì không chỉ chồng này mà chồng nào cũng khó có hạnh phúc.
Còn về chồng bạn, tôi chỉ thấy anh ấy đáng thương.
Nếu bạn là người thông minh, để xử lý chuyện này thì hãy thêm một chút nhạy cảm và nữ tính, hoặc vào top EQ đọc lại từ trang đầu, thì có khi tìm ra cách giải quyết bớt cực đoan hơn.
Chúc bạn hạnh phúc.