Mình lập topic này mong tìm kiếm kinh nghiệm của các mẹ cùng cảnh ngộ, hay thậm chí chỉ một vài lời động viên thôi cho cảm thấy đỡ mệt mỏi...


Mình vừa sinh bé thứ 2 được 2 tháng, 2 tháng thôi mà cảm thấy như dài hàng nửa năm đến nơi, chị quấy, em quấy, đêm không ngủ, ngày mệt mỏi, không hiểu mình còn có thể chịu đến khi nào.


Các mẹ 3 năm đôi giống mình trải qua giai đoạn này thế nào? Nhiều lúc mình cảm thấy stress chỉ muốn khóc. Chị thì mới 29 tháng, chưa hiểu là cần phải nhường nhịn em, thấy mẹ bế em là gào tướng lên, mẹ cho em bú thì giằng lấy bên kia ngậm chơi (trước đó không hề biết ngậm ti mẹ từ khi cai sữa), chơi với em thì nhảy tưng tưng trên đầu làm em nôn trớ, đêm em khóc chị cũng khóc, chị khóc em cũng khóc...kể không biết bao giờ hết. Thương chị tuổi này đang cần được mẹ chăm bẵm thì lại phải chia sẻ mẹ với em nhưng nhiều khi không thể chịu nổi những "trò" tai quái của con. Nhiều lần đánh con rồi... Không thể kiềm chế nổi...


Nói ra các mẹ cười chứ buổi sáng mình chỉ mong nhanh nhanh đến buổi trưa con ngủ mẹ yên bế em được một tí (khổ thân em mẹ chả ôm ấp được mấy), buổi chiều thì chỉ mong nhanh nhanh đến buổi tối để tranh thủ ngủ không đến đêm lại canh cho em bú. Nói con nhỏ ngày trôi nhanh sao mình thấy ngày nó dài lê thê.


2 vc hầu như không còn thời gian cho nhau, lúc con ngủ hết cũng là lúc cả nhà bã bời, chỉ còn sức leo lên giường ngủ. Khổ thân bố ngày đi làm, đêm thương vợ con khóc dậy bế, lúc mình mở mắt ra thấy đang ngủ gật ôm con, nghĩ chỉ muốn khóc.


Sáng nay con hư lại đánh mông con, lúc sau con ôm nói "mẹ đừng đánh Na Na đau", sững sờ, hối hận, chỉ biết ôm con mà khóc. Mẹ tồi tệ quá. Chẳng biết làm thế nào nữa. Ngày mai sáng thức dậy mẹ lại tự nhủ phải kiềm chế, phải nhẹ nhàng, nhưng rồi đến buổi chiều đầu óc mất tỉnh táo lại quát tháo con.


Ngày nào cũng như ngày nào, chăm chị thì thương em, chăm em thì thương chị. Nhiều lúc mình tưởng như kiệt sức đến nơi rồi, mới có 2 tháng thôi, không hiểu 2 năm nữa trôi qua thế nào đây???