Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
tôi không còn tin là có hạnh phúc gia đình
thời nay đàn ông sao mà phũ phàng và giả dối, chỉ toàn làm phụ nữ phải chịu khổ


TÔI KHÔNG CÒN TIN LÀ CÓ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH khi người bố mà tôi tin tưởng, tôn thờ là hình mẫu cho cuộc đời tôi lại phản bội mẹ con tôi.
TÔI KHÔNG CÒN TIN LÀ CÓ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH khi chồng em gái tôi cặp bồ trong khi nó sắp đến ngày sinh đẻ, khi nó sinh con thì chồng nó ngang nhiên công khai cặp bồ, mà mẹ chồng và chị chồng nó luôn miệng chửi nó phải bỏ qua để cho con nó có bố có mẹ, nó mà viết đơn li dị thì nó là con người khốn nạn, là đứa vô đạo đức vì để cho con không cha. và họ tuyên bố sẽ đem đứa bé về nuôi, đứa bé đó không cần đến người mẹ vô đạo đức như vậy.
TÔI KHÔNG CÒN TIN LÀ CÓ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH khi một ông giám đốc vợ lớn vợ bé, con rơi con rớt lại đi rình mò để bắt quả tang nhân viên của mình cặp bồ.
TÔI KHÔNG CÒN TIN LÀ CÓ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH khi ngày ngày đọc báo đăng tin người chồng 3 lần nói vợ lên giường với kẻ khác để quay videoclip tố giác kẻ đã cuỗm vơ mình
TÔI KHÔNG CÒN TIN LÀ CÓ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH khi một bà già ngấp nghé miệng lỗ lại đi ghen tuông và gây án mạng
TÔI KHÔNG CÒN TIN LÀ CÓ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH khi chính chồng tôi nói với tôi em rể tôi đang lúc nhu cầu tình dục cao thì em tôi lại có bầu, vậy nên nó đi ngoại tình là phải. vậy thì trong suốt gần 1 năm tôi sinh con vợ chồng tôi o sinh hoạt tình dục với nhau chồng tôi đã làm gì???
cũng chính chồng tôi nói với tôi khi xỉn thì đàn ông thường có nhu cầu tình dục cao, vậy nên người ta hay đi tăng 2 tăng 3 là vậy. vậy thì khi chồng tôi nhậu xỉn về muộn thì chồng tôi đã làm gì???
cũng chính chồng tôi yêu cầu tôi quan hệ vào mọi thời điểm mà anh ta muốn, nếu tôi không đáp ứng thì anh hằm hè với tôi. rồi chính miệng anh ta nói, không chiều chồng thì đừng có trách chồng không chung thủy
khi nghe câu nói này tôi sụp đổ hoàn toàn, tôi không còn tin và cái gọi là hạnh phúc gia đình nữa. lúc này tôi chỉ muốn chết cho xong, nhưng nghĩ đến câu nói của một người bạn "mày chết ai nuôi con mày" ừ thôi thì sống vậy, sống để mà nuôi con chứ

TÔI KHÔNG TIN VÀO HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH bởi tình yêu hơn 10 năm của tôi - người con gái hiền lành, chăm chỉ, người mẹ dịu dàng hoàn hảo của con tôi - đã ngoại tình với người đàn ông khác
TÔI KHÔNG TIN VÀO HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH bởi trong hơn 1 năm lừa dối tôi, cô ấy vẫn tỏ ra chăm sóc và yêu thương chồng con, để khi tôi phát hiện ra, điều đó càng làm tôi đau đớn vì sự giả dối của cô ấy
TÔI KHÔNG TIN VÀO HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH bởi vợ tôi đã đánh đổi nó để lừa dối tôi. Là người đàn ông, tôi đã cố để bao dung, nhưng tha thứ được 1 lần đã là quá sức của tôi, vậy mà lần thứ 3 tôi phải đau đớn khi mà cô ấy vẫn liều lĩnh trước sự nghi ngờ và đau đớn của tôi.
TÔI KHÔNG TIN VÀO HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH bởi niềm tin đã trao cho một người phụ nữ và cô ấy đã đánh mất nó rồi.
TÔI KHÔNG TIN VÀO HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH vì tôi không thể có một gia đình hạnh phúc nữa rồi
07:42 CH 26/04/2012
Sóng ngầm...
Có thể tôi thấy hình ảnh người tôi yêu trong cách nghĩ của anh nên tôi thấy ghét lắm, bởi tôi hiểu, tôi hiểu cái cảm giác người đó buồn nhưng không chia sẻ, tôi muốn gào thét vào mặt người đó hay nói ra những điều chất chứa trong lòng nhưng tôi nhận được sự im lặng,có thể chuyện không nặng nề như anh, chỉ là những chuyện buồn trong cuộc sống thôi, nhưng nếu yêu nhiều như tôi mà chứng kiến cái cảm giác người mình yêu tha thiết đang buồn khổ nhưng không thích chia sẻ cũng là một nỗi day đứt không yên, và đôi khi tôi lại nghi ngờ tình yêu đó, bởi sao không thể sẻ chia? nhưng mà chắc đó là tính cách và có lẽ ai cũng cần có những khoảng lặng riêng. Thôi thì anh không thể làm tắt những sóng ngầm trong lòng mình thì hay sống với nó vậy nhưng đừng vì nó mà hủy hoại chính mình.


Ngày còn yêu nhau, cô ấy cũng rất nhạy cảm với những bất thường của tôi, và chúng tôi vẫn thường chia sẻ với nhau mọi điều, những chuyện buồn trong cuộc sống, trong công việc... kể cả những chuyện về sex, để hai người có thể hoà hợp với nhau nhất. Thế nhưng, khi chuyện này xảy ra, tôi chỉ có 1 cuộc nói chuyện dài và duy nhất để giải quyết nó, và tự hứa sẽ không bao giờ nhắc lại, dày vò nhau nữa. Nên, giờ đây, tôi không biết phải chia sẻ, phải nói j - liệu điều đó có tốt cho tôi, cho cô ấy hay không, hay nó trở thành xát muối vào 2 vết thương chưa lành, của cả tôi và cô ấy? Nhưng tôi biết chắc 1 điều rằng, nếu chỉ mình tôi phải chịu điều đó, tôi sẽ vượt qua được, và tiếp tục ủ ấm gia đình của mình.
Nếu đã dùng lí trí để giữ lại gđ thì cũng nên có cách để xử lí các nỗi đau của riêng mình, vấn đề mình phải đối diện( mình biết chắc ng phản bội bạn ko hề nghĩ đến cho bạn chuyện đó)
Hãy làm nhữg gì bạn cho là đúng, là vui với bạn, coi đó như 1 tai nạn trong cuộc đời, coi ng bạn đời là 1 ng khác( hãy xóa ng bạn cũ- vì họ ko bao h la ng mình đã từng yêu thương nữa) lúc đó bạn sẽ tìm đc cách yêu cs của chính bạn chính gd bạn. Và tất nhiên đừng bao h quên rằng mình đã bị phản bội để chủ quan 1 lần nữa.

Bạn nói đúng, tôi đã trở thành người khác, và cô ấy cũng thế, mọi thứ cũng khác đi nhiều lắm, chỉ còn đó là tình yêu mà thôi.
07:12 CH 28/02/2012
Sóng ngầm...

Chúc chieutoi sớm tìm lại được tổ của mình ấm.


Cám ơn bạn rất nhiều!
Xì hơi quả bom nổ chậm không hề dễ dàng chút nào, may là với anh còn cái khóa an toàn là TY, và với tôi là con cái. NHƯNG tôi sợ cái cảm giác ức chế này sẽ bị nổ tung, chỉ vì quá sức chịu đựng, chỉ vì vô tình (vô ý) mà chồng mình mắc một lỗi nào đó, là tôi nghĩ tôi sẽ có thể nói và làm những điều không hay với chồng, bởi vì tôi thấy tủi thân vô cùng, và chồng tôi không còn xứng đáng được yêu trọn vẹn nữa.


Những điều bạn lo sợ cũng chính là những điều tôi lo sợ. Tôi đã từng nói với cô ấy rằng "anh tha thứ, anh bỏ qua hết mọi chuyện chỉ vì chúng mình còn quá yêu nhau, nhưng anh cũng cần thời gian bởi chẳng biết khi nào vết thương lại nhức nhối, và lại làm anh đau, làm em đau...". Đôi lúc tôi cũng thấy mình tủi thân, cô đơn, và thầm trách rằng sao khi làm những việc đó cô ấy không nghĩ đến tôi, cho dù tôi đã tha thứ và không trách móc j cô ấy cả, nhưng những lúc mềm yếu tôi lại không khỏi chạnh lòng.
Thật ra tôi viết nhiều trong top của anh là để mong anh trải lòng mình ra, chỉ là ảo thôi nhưng khi viết ra như thế này là anh cũng đang cố gắng làm tan đi cơn sóng ở trong lòng mình, cái gì đã chạm tới tim thì làm sao mà không thành sẹo cho được, đàn ông các anh với chuyện này lại càng đau. Tôi là người cũng không thể chịu được sự phản bội, cái cảm giác bị phản bội chỉ trong ý nghĩ thôi cũng đã rất khó chịu rồi huống hồ là thật, anh đã lựa chọn thế thì đành phải cố gắng hơn nữa thôi. Nhiều người đang vào chia sẻ cùng anh rồi, chúc anh lấy lại được bình yên trong tim mình.

Tôi biết là cho dù bạn (hay các bạn khác) có nói gay gắt, trách móc, không đồng tình, hay động viên cổ vũ tôi, đêù là mong muốn tốt cho tôi, giúp tôi chia sẻ rất nhiều. Tôi đã khá hơn nhiều so với lúc bắt đầu topic này. Một lần nữa cám ơn mọi người lắm.
11:10 SA 28/02/2012
Sóng ngầm...
Tôi đoán anh đang buồn vì vợ mình và tự lòng mình hô khẩu hiệu để tiếp tục theo tinh thần AQ, tôi cũng đang có sóng ngầm trong lòng và cũng đang hô khẩu hiệu. Tôi không có hành vi tiêu cực gì cả, vẫn làm mẹ hiền với con, nhưng không còn là vợ ngoan chiều chồng nữa thôi. Anh là đàn ông, và chắc là đã và vẫn yêu vợ nhiều, tôi là phụ nữ, đã từng yêu chồng rất nhiều, tin tưởng rất nhiều, nhưng giờ tình yêu ấy sứt sẹo rồi, chẳng biết tôi có đủ bản lĩnh để làm tan sóng ngấm, để giữ sóng trong lòng, hay để mặc cho sóng tích lại thành bão chìm thuyền đây.

Nếu không có tình yêu, tôi đã từ bỏ mọi thứ từ lâu rồi. Và tình yêu đó có lẽ còn lớn hơn nỗi đau mà tôi phải chịu, lớn hơn cái "tôi" của thằng đàn ông bị cắm sừng, lớn hơn cả cái lý trí khi tôi thấy gần như tất cả các lời khuyên trong trường hợp tương tự là "thôi, bỏ đi". Tôi vẫn tiếp tục, vì tôi còn yêu, và cô ấy còn yêu. Nếu như chỉ có tình yêu từ 1 phía thì chẳng thể làm được j cả, bạn ạ.
08:24 SA 28/02/2012
Sóng ngầm...
Thông cảm với chủ thớt. Nỗi đau chỉ có ng trong cuộc mới hiểu, vì ko muốn tan vỡ những gì mình xây dựng lên, và hơn nữa là tình yêu còn nhiều quá nên ng bị phản bội mới day dứt đến như vậy. Cố quên thì lại càng ko thể quên. Hãy thả lỏng, có thể nghĩ nhiều đến nó, nghĩ đễn nát ra rồi anh sẽ thấy con đường mình phải chọn, có thể ko thanh thản nhưng anh sẽ bình thản trc nỗi đau của mình

Cám ơn bạn đã hiểu và chia sẻ. Mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn.

Không phải thích ném đá anh, không phải không hiểu nỗi đau của anh, nhưng tôi ghét những người như anh cứ âm thầm chịu đựng cứ như thể
chả ai hiểu mình
, có lẽ đó là vì tính cách khác nhau, thế nên nếu không thay đổi chắc anh cũng khó có hạnh phúc thật sự.

Không phải là "cứ như thể" - mà là đúng như thế. Và hơn cả là tôi biết làm gì những lúc như thế. Tôi rất muốn cuộc sống của mình trở lại như trước, và đã cố gắng để làm được như thế. Thành quả của nó là tôi đã tìm lại được tổ ấm của mình, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải chịu đựng những phút đau đớn như thế - những cơn đau không báo trước. Tôi muốn lắm, gạt bỏ những điều không hay ra khỏi đầu, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Tôi thực sự không biết ngoài việc "âm thầm chịu đựng", tôi còn có thể làm gì khác. Tôi biết trên WTT có những trường hợp tương tự và có người sẽ hiểu tâm trạng của mình. Cho dù có đồng tình hay không với những gì tôi làm, các bạn đều là những người giúp tôi xoa dịu nỗi đau, và biết đâu, mở cho tôi một lối đi khác, sáng sủa hơn.
10:26 SA 27/02/2012
Sóng ngầm...
Khổ cho vợ anh, đang ảo tưởng về anh, hay chính anh đang ảo tưởng về mình?


Câu trả lời đây bạn ạ:
Mình lại nghĩ là vợ bạn ấy đã gây cho bạn ấy cú sock mà đến giừo bạn ấy vẫn chưa trở lại bình thường....
Còn tình yêu là sẽ vượt qua được mọi thứ chủ thớt ạ.


Cám ơn bạn
Đọc những dòng này thấy xót xa cho anh, vết thương cũ tái phát hay là vết thương mới xuất hiện hả anh? Anh hãy băng bó và sát trùng cẩn thận nhé, đừng để máu loang ra đỏ thẫm, nhiễm trùng rồi thì khó lành, lành đc cũng để lại dấu vết. Em lại lan man rồi. Hãy giữ tình yêu ấy như trước đây, như hiện tại, như sau này a nhé ! Vợ a thật may mắn khi có đc a.


Cám ơn bạn nhiều
Tớ lại nghĩ khác nếu đã quyết tâm tha thứ, thật sự thì đừng để nhưng cơn sóng ngầm đó hành hạ chứ,bản thân gồng mình lên để vẫn bình thường như mọi khi chả phải anh đang ảo tưởng về sự bao dung của mình sao? Hãy chia sẻ với vợ không vợ anh cũng ảo tưởng về anh. Anh đã đi qua bão nhưng để xây lại nhà thì phải cần cả hai vợ chồng. Chúc anh bình tâm trở lại, đừng cố gắng như mình không ướt khi đã ở trong cơn bão to.

Quyết tâm thôi chưa đủ, tình yêu thôi chưa đủ, có lẽ cần một phép màu. Chẳng ai muốn những điều không hay trở lại dày vò mình, nhưng nó cứ đến. Tôi không ảo tưởng về mình, chỉ là đang cố gắng xây dựng lại tổ ấm thôi mà

Mình không muốn đâm xỉa gì bạn, chỉ có điều cách bạn phản ứng với nỗi đau quá tiêu cực. Cứ thế này thì sự việc (bạn nói lan man nhưng không kể rõ để mọi người còn biết đường góp ý) đã khó cứu vãn nay thì hết cứu vãn luôn. Chả người phụ nữ nào lại muốn lại gần một anh đàn ông ít có lúc tỉnh như thế. Cafe, rượu, thuốc lá .. thì tỉnh táo lúc nào? Chúc bạn sớm tỉnh lại và điều chỉnh bản thân, suy nghĩ và hành động bằng lý trí.


Không như bạn nghĩ đâu bạn ạ. "Sóng ngầm" - từ đó đã nói hết cả rồi. Lúc ở nhà, tôi luôn tỉnh táo và hành động bằng lý trí. Chỉ những lúc 1 mình mới thế thôi.
Cám ơn tất cả mọi người đã đọc tâm sự của tôi. Không biết và không thể nói với ai nên tôi đem lòng mình lên WTT. Mong một ngày gần đây , mình sẽ thanh thản sống nốt quãng đời còn lại.
06:30 CH 26/02/2012
Vợ ngoại tình, xin vài lời khuyên

@chieutoi
có lẽ bạn cần thông cảm với vợ bạn hơn nữa thì bạn sẽ gạt bỏ hết được những day dứt vẫn còn trong lòng. Khi bạn tha thứ hoàn toàn, bạn sẽ có được cảm giác rất thanh thản. Không nên giám sát người ta làm gì, giám sát là cố tìm ra dấu vết, làm như vậy có nghĩa là chưa tha thứ hẳn đâu và bạn sẽ không hết được day dứt. Dẹp chuyện giám sát đi để chính bạn sẽ yên tâm hơn.

Cám ơn Funny man, tôi đã không còn giám sát cô ấy từ lâu rồi. Chỉ là trước đó do nghi ngờ, tôi đã giám sát và biết được, sau khi quyết định tha thứ, tôi chỉ duy trì sự giám sát đó một thời gian rất ngắn để nhận thấy sự thay đổi. Và từ đó thanh thản mà sống.
05:33 CH 07/01/2012
Vợ ngoại tình, xin vài lời khuyên
Theo như lời vợ mình nói thì cô ấy chọn mình, sẽ tiếp tục sống với mình. Mình cũng đã quyết định tha thứ, đi tiếp con đường khó khăn. Anh Chieutoi có thể cho mình vài lời khuyên, làm thế nào để anh vượt qua nỗi ám ảnh đó không?
Cám ơn anh

Bạn thân mến!
Chắc tôi cũng không nhiều tuổi hơn bạn là bao, và cũng không nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với bạn. Chỉ có điều là tôi và bạn có một điểm chung như thế thôi. Khi quyết định tha thứ, tôi cũng đã biết rằng, con đường mình chọn rất khó khăn, không thể biết mình có thể vượt qua được hay không. Nhưng trước hết , tôi xác định tinh thần cho mình và cho cô ấy rằng : "anh đã đau khổ, đã mất niềm tin, đã khóc... nhưng, anh chỉ có MỘT lần đó thôi, cú vấp đầu tiên ấy, anh còn những lựa chọn nhưng nếu có lần sau, anh sẽ rất thanh thản vì chỉ có 1 lựa chọn duy nhất." Và quan điểm của tôi là, mình chỉ níu giữ những gì là của mình, khi mình đã cố gắng hết sức thì không còn gì phải hối hận nữa. Việc xác định tư tưởng cho bản thân là rất quan trọng , bởi nó sẽ là chỗ dựa cho bạn những lúc yếu đuối, những lúc bị ám ảnh , suy nghĩ lung tung.
Với tôi, thời gian qua mới có mấy tháng, nhưng tôi thấy vẫn như ngày hôm qua. Có thể vẫn cười nói hạnh phúc đấy, nhưng thoảng qua chốc lát vẫn có những đám mây u ám. Một bộ phim trên TV, một câu chuyện trên mạng, một câu tếu táo của bạn bè...đều có thể như xát muối vào vết thương ấy. Nỗi ám ảnh đó, tôi không biết phải khuyên bạn thế nào vì tôi cũng chưa thể vượt qua được, mà vẫn phải sống với nó thôi.
Bạn thân mến, bạn đã tha thứ cho vợ, tôi biết thời gian đầu sẽ rất khó khăn, tôi đã có những đêm không ngủ, đốt thuốc một cách vô thức. Và bạn sẽ càng khó khăn hơn khi chưa có con, bởi con cái sẽ là cầu nối tốt, là liều thuốc xoa dịu nỗi đau. Nhưng dù sao , bạn cũng không nên nhắc lại chuyện cũ, dù chỉ hỏi vu vơ. Hãy nói chuyện 1 lần, thẳng thắn và nói hết, nhưng sau đó hãy quên đi (hay giả vờ quên đi). Nó giúp cho bạn và cả cô ấy bớt khó xử, và cô ấy, nếu hối lỗi thật sự, sẽ có điều kiện chăm sóc và gần gũi bạn hơn. Hãy cố gắng trở lại con người bình thường, khắc phục những điều mà trước đây bạn đã vô tình mắc phải để cô ấy phải rời xa bạn, tìm một bờ vai khác. Tất nhiên có nhưng chuyện chưa thể bình thường ngay được, cần có thời gian, nhưng có lẽ ngay khi nào có thể bạn và cô ấy nên có em bé (tôi biết chuyện đó lúc này là rất khó bởi sự ám ảnh nặng nề, đụng chạm nam nữ lúc này đối với tôi là một sự khó chịu, thậm chí khi tôi "cố" đi massage để giải tỏa stress, tôi cũng phải bỏ về vì sự khó chịu ấy)
Còn một điều nữa, tôi nghĩ cũng quan trọng không kém, đó là kẻ thứ 3. Kẻ đó có biết rằng bạn đã biết chuyện, hay hắn chỉ biết là vợ bạn đơn phương chấm dứt với hắn, bạn có biết kẻ thứ 3, có nói chuyện với hắn không? Bởi hắn có thể vẫn đeo bám vợ bạn, hoặc không ăn được thì đạp đổ gây mất uy tín, danh dự gia đình bạn ....Việc xử lý kẻ thứ 3 cũng rất cần thận trọng. Nếu cần, tôi có thể thảo luận thêm với bạn về chuyện này.
Và, đừng quên giám sát một cách khéo léo và bí mật, để chắc chắn rằng việc mình tha thứ là không vô ích.
Có một điều nói ra thì thấy tôi rất mâu thuẫn: đó là bạn nên hạn chế tiếp xúc với những thông tin, chủ đề..ngoài đời cũng như trên TV, internet.. về chuyện ngoại tình vì nó gợi lại nỗi đau của bạn. Tôi rất hạn chế việc này , nhưng chẳng hiểu sao, tay cứ click và mắt cứ đọc, để rồi lạc vào topic của bạn.
Hãy sống khỏe và làm việc tốt (rất khó để làm việc tốt nếu đầu óc suy nghĩ lung tung - tôi đã bị phốt trong công việc vì chuyện này ) , hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ với bạn và với tôi.
09:40 SA 06/01/2012
Vợ ngoại tình, xin vài lời khuyên
Bạn thân mến!
Tôi hoàn toàn hiểu toàn bộ cảm xúc của bạn, bởi tôi đã trải qua cú shock đau đớn đó. Khi bạn đặt hết niềm tin vào cô ấy để rồi cô ấy dẫm đạp lên nó, mọi thứ như sụp đổ, vỡ tan trong lòng. Cảm giác căm hận dường như không có, thay vào đó là sự nuối tiếc, đau đớn, mất phương hướng. Cũng như bạn, tôi rất yêu vợ, và khi phát hiện ra sự thật trớ trêu đó, tôi đã khóc như một đứa trẻ... Niềm tin đã mất , không thể lấy lại được, cho dù bạn tha thứ, trong tim bạn, có cái gì đó ĐÃ CHẾT.
Tôi không thể đưa ra lời khuyên nào, mọi suy nghĩ và quyết định là ở bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, gia đình bạn, gia đình cô ấy, các bạn đã có em bé chưa. Và quan trọng hơn cả là cô ấy có còn YÊU bạn hay không, có thể dứt bỏ người thứ 3 hay không. Nếu quyết định chấm dứt (đó là quyết định mà 90% mọi người sẽ khuyên thế, và cũng là quyết định dễ dàng hơn bởi nó hợp tình hợp lý) bạn có thể đau khổ một thời gian, sắp xếp mọi chuyện một thời gian, và như đã số, bạn sẽ quên dần và bắt đầu cuộc sống mới mà không có cô ấy, và rất có thể bạn sẽ gặp một hạnh phúc mới của mình.
Nếu bạn quyết định tha thứ (đây là quyết định khó khăn, quyết định mà tôi đã lựa chọn) đây là quyết định mà bạn sẽ không thể lường hết được những khó khăn của nó, không thể biết được bạn có thể làm được hay không, bạn sẽ phải sống cuộc đời còn lại với vết thương không bao giờ lành, ám ảnh bạn hàng ngày hàng giờ. Mỗi khi nhìn cô ấy bạn sẽ thấy vết thương ấy, nó sẽ trở nên đau đớn bất cứ khi nào. Cuộc sống của bạn có thể vẫn hạnh phúc nếu mọi điều kiện thuận lợi, cô ấy một lòng một dạ hối hận và sửa chữa lỗi lầm, nhưng đó sẽ là hạnh phúc khoôg trọn vẹn - ít ra cho đến bay giờ tôi đang thấy như thế. Nhưng dù sao, vì tình yêu dành cho cô ấy quá lớn, tôi đã chấp nhận - còn bạn, hãy tự hỏi mình, có thể chấp nhận tất cả những điều ấy hay không..
06:08 CH 27/12/2011
Hoang mang ...!
Mẹ Kenny thân mến, không biết bạn đã đọc những tâm sự tôi viết về cảm giác và suy nghĩ của một người chồng, như tôi, như chồng bạn hay chưa. Nhưng cứ mỗi lần đọc topic của bạn, tôi lại muốn nói đôi lời, không có gì mới, vẫn chỉ là suy nghĩ của một người chồng ĐÃ TỪNG BỊ PHẢN BỘI.
Cảm xúc nhất thời, cú sốc khi biết đựơc điều đó quả là không bao giờ quên được, nhưng nối đau và ám ảnh của nó mới lâu dài và dai dẳng, khó chịu đến chết người. Nó có thể khiến người đàn ông mạnh mẽ nhất trở nên yếu đuối, một người thông minh lanh lợi trở nên ù lỳ chậm chạp, biến những niềm tin, lý tưởng mà người ta từng tôn thờ trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Khi đó, một quý ông có thể trở thành kẻ lưu manh, một doanh nhân có thể trở thành tay cờ bạc, và không khó hiểu nếu người đàn ông đó trở thành bê tha, rượu chè, gái gú bồ bịch. Tôi không cổ suý hay tán thành những điều đó, chỉ là giải thích nguyên nhân mà nhiều người có thể nghĩ rằng đó là bản chất của người đàn ông, đến lúc đó mới bộc lộ - không - anh ta bị đẩy đến con đường đó.
Thử hình dung xem, mỗi lần nghĩ đến vợ, anh ta lại nghĩ đến người thứ ba kia, chỉ cần về nhà, có cảm giác vợ ở nhà là lại thấy hình bóng ngưới thứ 3 lởn vởn đâu đó. Người phụ nữ đầu ấp tay kề của mình, đã cười nói, âu yếm, yêu thương kẻ khác. Nói một từ ĐAU, có lẽ ai cũng biết đau, nhưng cái đau đó khác, ai chưa từng trải qua thì KHÔNG THỂ hiểu được. Nếu thiếu tôn trọng một chút, có lẽ có thể dùng từ "ghê tởm" mỗi khi nhớ tới điếu đó (rất xin lỗi mẹ Kenny và những ai có liên quan).
Nói những chuyện đó để dẫn đến một điều khác là, không muốn gần vợ, không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện và không muốn dây dưa bất cứ gì với vợ. Đó là điều hợp theo đúng tâm lý. Vậy mà sau một thời gian tránh mặt vợ, chồng bạn lại bắt đầu "tiếp xúc" với bạn qua con đường... tiền bạc - đó là điều bất bình thường. Bởi nếu muốn tha thứ, cho vợ một cơ hội thứ 2, người đàn ông trước tiên luôn muốn thử cảm giác của chính mình, rằng, nếu tha thứ, liệu bản thân anh ta có thể chịu đựng được không, bằng cách về nhà, cư xử bình thường trở lại, chịu đựng những khó chịu dằn vặt, giao tiếp dần với vợ để có thể coi người ấy là .. vợ, để xoá dần đi cảm giác xa cách (và những cảm giác khác - nếu có).
Nhưng không, chồng bạn đã làm ngược lại, dùng vấn đề tiền bạc để đánh đổi lấy cơ hội cho bạn. Ngay cả khi là vợ chồng chưa có chuyện xảy ra, người đàn ông cũng có cái tự trọng rất cao, ít người muốn phụ thuộc hay ràng buộc về mặt kinh tế với vợ hay nhà vợ, nhất là những người tôi nghĩ là thành đạt như chồng bạn. Vậy mà, ở tình huống đó, anh ta lại làm như thế - đó là điều bất bình thường, có cái gì đó đe doạ, khiến anh ta phải hạ thấp cái tự trọng của mình xuống. Cái gì đe doạ, cái gì khiến anh ấy như thế, nhiều người đã gợi ý cho bạn rồi, việc của bạn là tìm hiểu chính xác mà thôi.
Đó là việc của anh ấy, còn việc của bạn, việc bạn cố gắng hàn gắn lại gia đình, tôi cũng chỉ biết nói rằng rất khó, bởi như tôi đã nói, việc người chồng có quyết định tha thứ đã khó, việc anh ta có thực hiện được quyết định đó hay không còn khó gấp nhiều lần, nhất là khi có nhiều người biết mối quan hệ đó khiến lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương nặng nề. Rồi như một vết thương, một ngày nào đó trái nắng trở trời , nó có thể đau đớn hành hạ anh ta. Mối lần ôm vợ, ngủ với vợ, lại nghĩ tới hình ảnh một kẻ khác đã làm điều đó...tôi không muốn nói nữa. Thế nên, nếu quyết định tha thứ cho bạn, chồng bàn sẽ làm theo cách khác. Và nếu anh ấy tha thứ cho bạn , bạn cũng phải xác định rằng, sự cố gắng của mình chưa phải là đã kết thúc - còn phải cố gắng làm anh ấy quên đi phần nào, phải làm cho niềm tin của anh ấy trở lại, phải chịu đựng những lúc "cơn đau" của anh ấy trở lại, phải... nói chung là cả 2 phải làm rất nhiều và rất lâu.
Tỉnh táo và chân thành bạn nhé. Đó là những gì con và gia đình bạn đang cần!
11:35 SA 27/09/2011
Hoang mang ...!
Chẳng biết giúp bạn như thế nào, bởi mọi người nói đều có cái lý của họ. Tôi thấy đa phần là các mẹ, suy nghĩ và lời khuyên đều từ khía cạnh người phụ nữ. Những dòng tâm sự của bạn, cảm xúc của bạn, những gì bạn phải trải qua, tôi chắc rằng chồng bạn không thể không biết, dù chỉ một phần nhỏ. Đó cũng là cảm xúc và những gì mà vợ tôi cũng đã phải trải qua - tất nhiên không có trường hợp nào giống nhau cả, nhưng sự đau đớn khi chồng lạnh lùng, không nói chuyện với nhau, hay ánh mắt vô cảm, buồn bã của chồng, ánh nhìn nghi kỵ... thì giống nhau.
Tôi chỉ muốn bạn , và các mẹ khác hiểu tâm trạng, suy nghĩ và hành động của tôi, một trường hợp cụ thể , một người chồng cụ thể, để mọi người có thể đứng ở phía người đàn ông mà suy nghĩ để hiểu được, vì sao họ làm thế, và phần nào cảm thông (nếu có thể) cho những hành động của họ.
Khi biết mình bị phản bội, ngay giây phút đầu tiên, máu trong người tôi như đông lại, rồi sôi lên. Sự uất ức nghẹn ngào, bởi ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng ko hề nghĩ đến chuyện đó. Nếu có chăng, trong giấc mơ, chỉ là ...tôi phản bội vợ mà thôi ! Sau đó là đau đớn, là tủi nhục, là mất niềm tin. Có ai ko như thế khi mình toàn tâm toàn ý với người ta, chưa hề có ý khác, vậy mà mình bị đối xử như thế. Những gì là của riêng mình, bây giờ đã là của người khác, những yêu thương của riêng mình, giờ là của người khác, ai có thể chịu đựng được đây?
Việc bỏ nhà đi dường như là tất yếu, bởi tôi mất phương hướng hoàn toàn, không biết tin ai, không biết làm gì, và không biết đi đâu. Tôi muốn phá hủy bản thân mình, để những nỗi đau thể xác át đi những đau đớn về tinh thần, tôi ko ăn uống, tôi hút thuốc, tôi cắn vào tay mình, vao môi mình, tôi đấm đá vào tường, tôi ngâm mình trong nước lạnh... tôi làm tất cả những gì có thể nghĩ ra trong lúc đó để hành hạ mình, chỉ thiếu cái chết mà thôi. Và tôi khóc, khóc như chưa từng khóc, khóc một cách uất ức nghẹn ngào, hết nước mắt ngồi một lúc tôi lại bật khóc, nấc khan, chẳng còn gì để chảy ra nữa, nhưng tôi vẫn khóc...
Sang ngày thứ 2, tỉnh táo hơn, suy nghĩ đc một ít, nhưng nói thật , vẫn u mê lắm. Nếu như lúc đó, có một cô bé bên cạnh, có lẽ tôi đã ngấu nghiến làm tình với cô ta cho hả hê, cho quên đi sự đời, nhưng may thay chẳng có ai, tôi không có một mối quan hệ dự phòng nào để có cơ hội làm chuyện đó. Nhưng khi đã hành hạ bản thân, tôi quá mệt mỏi bởi nhiều đên thức trắng, ko ăn uống. Tôi về nhà và bắt đầu hành hạ vợ. Đó là những gì mà bạn phải chịu trong nhiều ngày qua - lạnh lùng, xúc phạm đau đớn..
Cái tự ái của thằng đàn ông rất cao, nó không chấp nhận để người ta cho rằng, người đàn ông đó bị cắm sừng, nó thôi thúc anh ta phải ngẩng cao đầu, hành hạ cô ta, phải rũ bỏ ngay một cách thẳng tay.. Nhưng nó cũng khiến người đàn ông nghĩ rằng nếu bỏ vợ, người ta sẽ nghĩ gì về anh ta, sao anh ta bỏ vợ, phải chăng vì bị cắm sừng. Vì thế anh ta sẽ chùng chằng, ngập ngừng, và chỉ hành hạ vợ mà chưa dwts khoát đc...
07:14 CH 17/09/2011
Hoang mang ...!
Mới đọc được mấy trang topic của bạn, tôi không thể không khóc được, mặc dù tôi là đàn ông. Và vì những dòng nhật ký của bạn mà tôi thấy nhói lại vết thương mà tôi đang muốn quên đi, tôi không thể đọc thêm nữa.
Tôi cũng như chồng bạn, phát hiện ra điều mà chẳng người đàn ông nào , cho dù mạnh mẽ đến mấy có thể bình tĩnh được.
Tôi cũng như chồng bạn, không thể về nhà nhìn vợ bởi việc đó quá đau đớn, hình ảnh quá khứ, hiện tại, với mình với người khác cứ thế sẽ trôi qua trước mắt như một cuốn băng quay chậm. Tôi lúc đó chỉ muốn làm gì đó để mình không thể nhận thức được nữa, để khỏi phải đau đớn, khỏi phải buồn, khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải yêu.. Đó là lý do mà nhiều người uống rượu say, hay chơi bời tưng bừng, để quên đi.
Tôi không như chồng bạn, không có cô bé xinh xắn nào để thay thế vợ mình cả, và cũng không có ý nghĩ trả thù kiểu ấy. Điều duy nhất mà tôi nghĩ khi mà suy nghĩ có vẻ tỉnh táo nhất, chỉ là làm sao cho con được hạnh phúc, cho dù phải trả bất kỳ giá nào..
Tôi không như chồng bạn, không thể bỏ nhà đi lâu như thế, mặc dù tôi đã bỏ nhà đi, chỉ là ở một khách sạn cách nhà vài cây số. Và sau 2 ngày tôi đã trở về nhà. Trở về vì quá mệt mỏi, trong 2 ngày ấy tôi đã khóc lóc vật vã như 1 con nghiện, ngồi trong góc phòng, 2 mắt sưng lên, ướt đẫm cả gối. Mỗi khi dừng khóc tôi chỉ ngồi như một kẻ mất hồn, và khi có một hình ảnh nào đó lướt qua trong đầu , tôi lại khóc..
Tôi nghĩ nhiều, tôi nghĩ rất nhiều, và điều tôi quan tâm hàng đầu là con của chúng tôi, và thứ đến là.. cô ấy. Tôi không trả lời tin nhắn, bởi cứ cầm điện thoại là tôi lại nấc lên, tôi không nghe điện thoại bởi tôi không biết nói gì, không thể nói gì vì tôi đã khóc quá nhiều. Nhưng trong sâu thẳm, mặc dù cái tự ái của thằng đàn ông vẫn đè nén, tôi vẫn muốn cô ấy hạnh phúc - cho dù với tôi hay với người kia.
Sự thực là suốt thời gian đó, tôi không hề nghĩ gì về người kia cả, chiếm hữu trong trí óc tôi chỉ là con, và cô ấy mà thôi.
..........
Nếu có thể viết, có đủ tâm trạng để viết thì khoảng thời gian đó của tôi cũng đã viết rất nhiều. Nhưng vì tôi là đàn ông, ko giỏi viết lách, và nói thực tôi mất phương hướng hàon toàn, không còn tâm trí để viết. Tất cả những gì nói ra trên đây, để tâm sự, và để Mẹ Kenny có thể hiểu được một phần nào tâm trạng của người đàn ông trong trường hợp đó.
Những ý kiến của các Mẹ trong khoảng chục trang đầu, tôi đều đã đọc, nhưng cũng chẳng biết khuyên, hay động viên bạn như thế nào. Tất cả là tiếng nói của trái tim thôi. Người đàn ông sẽ hành động như thế nào, nó phụ thuộc vào tình cảm và niềm tin anh ta còn lại sau thảm hoạ đó. Tình yêu của tôi còn vẹn nguyên, nhưng niềm tin đã sứt mẻ, nhưng quyết định của tôi là phải đấu tranh đến cùng cho hạnh phúc của gia đình mình, để sau này không hối tiếc rằng mình chưa cố gắng hết sức. Và bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục cuộc sống, giành lại hạnh phúc.
Chúc bạn và gia đình có được những điều tốt đẹp nhất. Khi bình tĩnh hơn, tôi sẽ đọc hết những tâm sự của mọi người.
11:41 SA 16/09/2011
c
chieutoi
Bắt chuyện
583Điểm·1Bài viết
Báo cáo