Ngày ấy khi cơn bão đổ ập xuống anh, anh đã kiên cường chống đỡ, dùng tất cả sức lực và tình yêu anh dành cho em để giữ lại gia đình của mình. Anh đã đau đớn, anh đã giận dữ, anh đã phát điên, anh đã khóc, anh cũng đã lạnh lùng giải quyết mọi chuyện êm thấm... Anh tự thấy mình đủ yêu em, đủ minh mẫn và đủ sức mạnh để đương đầu với cơn bão. Và anh cũng biết hậu quả của nó không dễ dàng gì khác phục một cách nhanh chóng được, nhất là vết thương em gây cho anh đã làm cho trái tim anh lạnh đi, khô đi và chết đi một phần lớn. Nhưng với phần còn lại, anh vẫn sẽ cố gắng hết mình cho những gì mình đáng được hưởng. Anh tin anh có thể vượt qua, anh tin em sẽ trở lại từ cơn bão, anh tin mình sẽ hạnh phúc.


Vẫn biết con đường đến hạnh phúc nhiều gian truân và đau khổ, hãy nhìn về phía cuối con đường, về phía tương lai tươi sáng đề bước tiếp, thế nhưng giờ đây anh đang gặp phải những con sóng ngầm đang xô vào anh. Niềm tin,tình yêu là tất cả hành trang anh có để chống lại những con sóng đó. Quá khứ dày vò, ám ảnh, vết thương lâu ngày rỉ máu, nỗi đau tràn về dày vò, cấu xé anh như hàng ngàn con ong, con kiến đang nhấm nháp từng mảnh còn lại của trái tim đã sứt mẻ của anh. Em, em không thể giúp gì cho anh, có chăng là em hãy cứ như thế, bởi em là liều thuốc tiên, nhưng cũng là thuốc độc mà anh thì không biết cách dùng. Nói chuyện với em lúc này có thể khiến anh vượt qua khó khăn, nhưng cũng có thể khiến anh thêm dày vò đau khổ. Nhưng tất cả chỉ như những con sóng ngầm, âm thầm đánh ngã anh, còn trên mặt biển, vẫn phẳng lặng thanh bình. Anh vẫn là ngươì con hiếu thảo, người chồng yêu thương vợ, người cha chăm chút con và công việc vẫn diễn ra như nó vốn thế. Anh vẫn hài hước, vẫn thường trực nụ cười, nhưng anh không thể ngủ bởi khi đó những con sóng ngầm lại đến thăm anh, làm bạn với anh. Anh vẫn rất mạnh khoẻ, nhưng anh chẳng thiết gì nó , anh không ăn nhiều, bỏ bữa. Anh cafe đến mụ người, anh đốt thuốc đến mờ mắt, anh uống rượu đến say... Trước đây anh không như thế, bây giờ chỉ giống trước đây mỗi một điều: anh yêu em .