Chào các anh chị. Lâu quá không vào theo dõi topic này. Tôi trong cơn say có một vài ý kiến, nếu có gì sai mong mọi người bỏ quá cho thằng Chí Phèo này. Bạn nào còn tài sản bán được thì bán gấp trả nợ cho xong đi, đừng so đo nữa, lỗ cũng được. Kéo dài sẽ chết nặng hơn, lúc đấy không còn gì hết. Còn người còn của. Nên cắt lỗ càng sớm càng tốt. Đừng cố dấu chồng dấu vợ, dấu 2 bên gia đình, càng chết nhanh. Dây dưa, tiếc của, sĩ diện thì hậu quả sẽ nặng nề hơn nhiều. Tình hình kte này khó vực dậy lắm. Người ta có vốn, có uy tín, không vay mượn mà còn chết lên chết xuống huống hồ mấy người nợ nần vay lãi cao. Điều thứ 2: Chỉ nên tin cha mẹ mình. Thời buổi loạn lạc này nên phòng thủ cả với vợ, với chồng, với anh chị em ruột nếu thấy dấu hiệu. Cảm thấy cho được thì cho luôn, đừng rút ruột ra rồi chết theo. Không ai biết trước ngày mai đâu. Đời mà, không phải lúc nào cũng màu hồng như trong phim. Nếu quá kẹt phải vay mượn thì chọn người đàng hoàng mà vay, xảy ra rủi ro người ta không nỡ chém mình đâu. Vì người ta chém mình thì người ta cũng sẽ không yên với pháp luật. Nợ mà, có vay có trả, nhưng đụng đến xương máu thì không ai dám đâu. Chỉ hù dọa là chủ yếu thôi. Nhất là những người có tài sản, địa vị xã hội họ rất ngại đụng chạm pháp luật. Còn nếu đã lỡ dính với XHĐ rồi thì phải thương lượng với người ta thôi các bạn ơi, nếu không đủ bản lãnh. Bọn nó không nhà không cửa, không có gì để mất. Nó không chém mình đâu, nhưng nó sẽ gây rối hàng ngày: chửi bới, to tiếng, tạt sơn, dầu nhớt, mắm tôm vào nhà. Chém người không dễ đâu. Vả lại nếu nó chém, mình tiếc gì thân mà không chém lại nó (Tôi nói thật. Nợ tiền trả bằng tiền. Nếu nó dùng máu đổi tiền thì tôi cũng dùng máu trả nợ thôi. Đường cùng rồi. Mình cũng làm hết sức rồi mà kinh tế xấu quá sao giờ?). Ai cho tôi lương thiện (Nam Cao)? Bọn mày ăn trên xương máu những người như chúng tao mà? Tôi đã tiếp xúc chủ nợ xăm đầy người và đao kiếm treo đầy nhà. Cả bọn ngồi phê ma túy đá. Tôi cũng ngồi chung, uống bia chung nhưng không hút ma túy. Nhưng tôi không sợ bọn nó. Mình vay mượn, ls thỏa thuận không ai ép, do mình kẹt thôi, thì mình phải trả, dù trả chậm do không làm ra tiền. Nhưng nếu bọn nó đụng tới 1 giọt máu tôi thề sẽ bắt bọn nó trả gấp nhiều lần. Nói vậy sẽ có 1 số anh chị lỡ cho vay, rồi đòi chưa được, sẽ lên tiếng phản bác. Tôi phân tích cho các ac nghe: không ai mượn mà không có hướng trả hết, trừ lừa đảo, có ý định từ đầu, mấy người đó thì tù là xứng đáng. Chẳng qua kte xấu quá làm ăn không cách nào đóng lãi và gốc cao như vậy nên chúng tôi đành bó tay thôi. Càng vay mượn càng chết. Giống như người chìm tàu giữa đại dương uống nước biển để chống khát vậy, càng uống càng chết mau. Một số người có tâm, có ý định giúp đỡ thật sự (cám ơn đời), nhưng cũng có nhiều người do ham lời. Đang yên lành gửi NH, đem cho vay LS 3-5-10%/tháng, có phải là ham lời không?. Rủi ro thì cùng chịu chung thôi, đúng không? Đầu tư mà, lợi nhuận cao thì rủi ro cao thôi. Các anh chị cùng hoàn cảnh hãy cố lên (giống tôi, và tôi tự khích lệ tôi), không có gì là không vượt qua được. Chỉ sợ bệnh nan y là không vượt qua được thôi. NỢ LÀ THƯỜNG. trong thời buổi loạn lạc này
Phải mở đầu bằng 3 chữ này: Đàn ông Việt. Người khiêm cung giản dị không sân si tâm lành thì lại sống theo kiểu mũ ni che tai, không ham muốn tìm hiểu tri thức,không hay đọc báo chí, không muốn bận tâm sâu vào những vấn đề nhiễu nhương của xã hội. Chủ trương an bình là được, đu đủ vừa vừa là được, đôi khi không thực sự tiến thủ, suy nghĩ đơn giản, cs cứ bình bình, và dậm chân tại chỗ...dậm.Còn người có vẻ hiểu biết, chức cao, lắm tiền nhiều của, bằng cấp chất đầy nóc tủ, đi đây đi đó, thì lại ngạo mạn, tự cao, gia trưởng, suy nghĩ bị bó trong cả mớ định kiến, chỉ biết nhìn xuống để càng tự mãn chứ ko biết nhìn lên để khiêm cung. Bị ảo vọng , danh tiếng , tiền tài làm cho chi phối tâm trí họ rằng họ trên đầu thiên hạ, coi pn đẹp là đối tượng để săn đuổi và rồi là phục vụ, thỏa mãn mình. Và còn có thể nhiều tính xấu khác : tham sân si mù quáng vì vậy adua, nịnh bợ, luồn cúi, lươn lẹo, dối trá, thủ đoạn, thậm chí miệng lưỡi cay độc chua ngoa hơn cả đàn bà con gái, chấp nhất từng tí một, tự ái và sĩ diện ngút trời, khi bị chạm nọc thì đáp trả bằng những cách, những ngôn từ bỉ ổi vô học đáng khinh bỉ nhất, thật sự ghê tởm cùng cực....Ôi. theo tháng năm những sự thất vọng ngày càng nối dài thêm. Tại mình quá khó tính hay tại cái xã hội nhiễu nhương loạn lạc này khiến đàn ông phải cực đoan 1 kiểu vậy mới sống, mới thích nghi mới tồn tại được nhỉCái bài này là để giải tỏa nỗi buồn của em từ những trải nghiệm của mình, mới nhất là vừa ngày hôm qua và hôm nay xong, thật sự là hết sức hết sức thất vọng. Tức là trong phạm vi tiếp xúc của em, không có ý đánh đồng tất cả các đấng mày râu. (Và nếu nói một cách cho công bằng bình đẳng khách quan thì phụ nữ chúng ta cũng tương ứng có nhiều điều hạn chế như vậy và em xin tự nhận mình là mix của 2 kiểu đấy kiểu như vừa bình tĩnh vừa ham hố nhưng vẫn luôn cố gắng cân bằng mặt tích cực của cả 2 hài hòa nhất có thể. Nói dài dòng thế này để anh đàn ông con trai nào vào đọc đừng điếng người nóng quá mà đùng đùng dội bom em ạ.). Nhưng nghĩ lại, vừa rồi vẫn có những đấng mày râu đúng nghĩa, keke, dù hiếm và quý nhưng vẫn giúp mình củng cố chút niềm tin vào đàn ông việt, à thì tử tế, có óc suy xét độc lập, galant, lịch sự, hiểu biết, giản dị, khiêm cung, trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ giúp đỡ mình, chia sẻ với mình, không để mình đơn độc với một đám kền kền đàn ông hung hãn ghê tởm khác. Chút nắng ấm cho cuối ngày.Oài ts hết rồi, mọi cx tiêu cực cũng bay đi hết rồi. Mệt quá, em ngủ đây. Mọi người ngủ ngon và ngày mới dui dẻ nhé:37:.
VÁN CỜ VÀ CUỘC SỐNG Con Hậu bực bội nói với con Vua: "Này, tại sao tôi là người có quyền lực cao nhất ở đây, nhưng lũ quan lính kia lại cứ lăng xăng bảo vệ ông mà không thèm bảo vệ tôi thế hở?". Vua trả lời: "Trời ạ, khổ bà quá, bà vừa phải thôi, thì bà cũng thấy rồi đó, bà là người có quyền lực nhất ở đây chứ có phải tôi đâu? Bà gần như muốn đi đâu thì đi, trong khi tôi mỗi lần chỉ được nhích có một bước. Mà đường đường mang danh nhà vua, không có quyền lực thì ít nhất cũng phải được bảo vệ chứ! Mất tôi rồi thì coi như rắn mất đầu, trò chơi kết thúc mà!". Nghe thấy Vua và Hoàng hậu nói chuyện thế, con xe cũng quay sang con tượng: "Ờ, mà phải rồi, nghe hoàng hậu nói thế, tui cũng nghĩ sao tui với ông không hơn nhau cấp bậc là mấy, mà sao ông được đi đường xéo, còn tui chỉ được đi đường thẳng vậy? Thật không công bằng, tui khoái đi đường xéo hơn!". Tượng nhếch mắt: "Cũng không công bằng cho tui vậy! Tui thì cũng chỉ đi đường xéo được thôi, có đi được đường thẳng đâu, hay ho gì? Ông cứ làm như tui đi được như Hoàng Hậu không bằng!". Tới Mã khịt mũi: "Tụi bay thôi đi. Tụi bay được đi đàng hoàng vậy là sướng lắm rồi. Như tao lúc nào cũng phải canh đúng chữ L mà đi. Mệt thấy mồ, sao không tội nghiệp tao?". Xe và tượng cùng nhau lườm bọn Mã: "Mày là cái đứa duy nhất được nhảy qua đầu người ta, kể cả tụi tao, còn đòi gì nữa! Đúng là không biết điều!" Một con Tốt chịu hết nổi lên tiếng: "Mấy chú bác im đi cho các con nhờ. Bọn tui mới là những đứa thiệt thòi nhất đây nè! Đi thì cũng chỉ đi được có một hai bước về phía trước, đã vậy nhưng còn chả được ăn cái đứa đứng ngay trước mặt mình! Tức chết được! Mấy người thì cứ thay nhau mà được ăn quân địch, còn bọn tui thì cứ thay nhau bị đem ra làm vật hy sinh cho quân địch ăn. Đúng là thật không công bằng cho tụi này tí nào!" Mấy con Tốt kia nghe vậy đều đồng tình: "Phải đó, phải đó!". Bọn kia bắt đầu cãi lại: "Tụi này cũng bị hy sinh vậy! Mà mấy con Tốt của tụi bay là đông nhất rồi còn gì nữa! Đông nhất mà giá trị thấp nhất thì bị đem ra hy sinh trước là phải rồi!" Thế là cả đám quân cờ nhốn nháo, cãi vã lộn xộn cả lên. Cái bàn cờ nãy giờ nhẫn nhịn lắng nghe bọn quân cờ cãi nhau trên... mặt của mình, bây giờ ngáp một cái chán chường, rồi thở dài lên tiếng: - Đúng là một lũ ngốc nghếch! Mỗi đứa tụi bây đều có một đặc tính riêng. Không ai trong tụi bây hoàn hảo hết, nhưng nếu chỉ cần thiếu một đứa thôi thì cái bàn cờ này sẽ không hoàn thiện! Tụi bây sinh ra là để đi những bước riêng của mình, để biết tận dụng thế mạnh của mình trong mỗi ván cờ, chứ không phải để ghen tỵ với cái lợi của người khác mà không thấy được cái tốt của chính mình. Trong ván cờ nào cũng sẽ có những sự hy sinh, và những sự hy sinh ấy đều có mục đích. Vấn đề là sự hy sinh ấy được quyết định bởi một tay biết chơi cờ hay một tay không biết chơi cờ, và cái mục đích của nó có đáng hay không thôi. Nếu nó đáng, thì đằng sau một sự hy sinh là một mất mát và một thành quả, còn nếu nó không đáng thì sau sự hy sinh đó chỉ là một mất mát. Một tay cờ giỏi thì biết cái gì đáng giá để giữ lại và cái gì đáng phải hy sinh để đạt được một cái khác đáng hơn. Một tay cờ tồi thì đánh mất những quân cờ giá trị của mình mà không hề hay biết, bởi quá bận rộn nhắm đuổi con Vua của đối phương. Mất và được, đó là quy luật của trò chơi. Nhưng mỗi tụi bây đều là một phần của một bàn cờ hoàn chỉnh, và những bước đi của tụi bây đều là một phần của những ván cờ thú vị. Đó là sự hoàn hảo của cái không hoàn hảo. Bàn Cờ vừa nói xong, bỗng nhiên cả đám nghe Vua gằn giọng, với bộ mặt... của một người mới ngủ dậy: "Cãi xong chưa? Tụi nó chiếu tướng tao rồi kìa! Sướng nhá!"... Ngẫm thấy nhiều thứ thật giống với những ván cờ!!! (ST)
Lâu lâu mới được đọc 1 bài có chất xám ở cái trang này. Hihi! Khổ cái người hiểu biết thì không viết gì mấy, còn cái loại óc ngắn tư cách mõ thì tung bài tá lả làm thối um cả diễn đàn!!! Âu đó cũng là sự thật về cuộc đời!!!
Lâu roài không chơi cờ nhưng nhớ là con tốt mà xuống được đến ô cuối cùng của đối phương thì được chuyển thành con hậu! Khó nhưng mà vẫn có thể!!!
Vợ Vương Thiện Bảo kẻ cam tâm làm nô lệ cho tập đoàn tư bản họ Giả, là một con người chuyên nịnh hót, bợ đỡ, xúi bẩy. Mụ ta chạy đông chạy tây, khám nam, khám bắc chỉ mong vừa lòng chủ và hòng báo mối thù riêng vì thường ngày không được bọn a hoàn thù phụng tử tế. Nhưng rồi cuối cùng, mụ ta phải chịu cái tát đích đáng vào mặt, đánh chết con chó cậy chủ nhà, càng ngày càng bậy!!
handicapped by his early environment, so now he perceived that she
was similarly handicapped. She had not had a chance to expand.
The books on her father’s shelves, the paintings on the walls, the
music on the piano – all was just so much meretricious display. To
real literature, real painting, real music, the Morses and their
kind, were dead!! And bigger than such things was life, of which
they were densely, hopelessly ignorant.
Bạn bảo bạn ra nước ngoài mới được đối xử như một con người! Haha! Đừng sùng bái họ quá bạn ạ! Họ chỉ giỏi lừa bịp những kẻ đến từ thế giới thứ ba mà thôi! Trong thâm tâm họ chỉ coi bạn như con vật dù nói thật họ cũng chả khác gì những con vật!!! Tưởng cậy tiền, cậy sức mạnh vũ lực mà muốn làm gì thì làm sao?!
Bạn biết họ hút hết của cái thế giới thứ ba này để làm trò gì không?! Để xa xỉ ngông cuồng 1 cách phi lý, để sản xuất vũ khí giết chóc đi dọa thiên hạ! Hễ ai nói sự thật về họ là họ giở trò khủng bố lăng nhục người ta chứ không hề biết đến lẽ phải gì hết!!!
Bạn check "And Justice For All" để xem ở những xứ sở bạn ca ngợi họ sống như thế nào nha?! Rồi những vụ giết sinh viên Việt Nam ở Nga, lăng nhục tù nhân I rắc... Mà nói đâu xa, bạn thử check lại xem lính Mỹ đã làm những gì ở Việt Nam để biết họ văn minh tiến bộ đến mức nào nha!!!
Những kẻ quyền cao chức trọng cũng làm những việc đê hèn gần như những kẻ mạt hạng; nhưng chúng làm trong bóng tối và phô trương ra ngoài đức hạnh của chúng; chúng vẫn quyền cao chức trọng mãi. Những người thấp hèn bộc lộ đức hạnh của họ trong bóng tối và phơi bày nỗi khốn cùng của họ ra thanh thiên bạch nhật: họ bị khinh rẻ.
Đẹp mà rỗng tuếch thì chỉ làm đồ chơi, đồ trang sức cho đàn ông!
Giỏi mà độc ác ích kỷ thì thành tai họa cho nhiều người khác!
It is slang. The words are misshapen and stamped with an indescribable and fantastic bestiality. One thinks one hears hydras talking.
The veritable slang and the slang that is pre-eminently slang, if the two words can be coupled thus, the slang immemorial which was a kingdom, is nothing else, we repeat, than the homely, uneasy, crafty, treacherous, venomous, cruel, equivocal, vile, profound, fatal tongue of wretchedness. There exists, at the extremity of all abasement and all misfortunes, a last misery which revolts and makes up its mind to enter into conflict with the whole mass of fortunate facts and reigning rights; a fearful conflict, where, now cunning, now violent, unhealthy and ferocious at one and the same time, it attacks the social order with pin-pricks through vice, and with club-blows through crime. To meet the needs of this conflict, wretchedness has invented a language of combat, which is slang.
"What! How! Argot! Why, argot is horrible! It is the language of prisons, galleys, convicts, of everything that is most abominable in society!" etc., etc.
Perhaps beside the title the highest rate of cosmetic surgery in the world, Korean women now are also rated among the evilest on this earth!
Người Việt Nam khôn quá nên cả đất nước nó mới như thế này!