Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ý Lan trẻ đẹp bất chấp tuổi 60 cận kề
mình yêu thích nhạc Pháp, và mình rất sợ nghe với xem cô Ý Lan hát tiếng Pháp :( . Cái điệu của cô Ý Lan không th
04:45 CH 10/08/2014
Nghĩ gì khi đọc "Cuốn theo chiều gió"?
Trời ơi, truyện này tốn nước mắt và nơ ron thần kinh của mình dữ lắm, ám ảnh dữ dội luôn :ss
Phải nói mình là fan cuồng của Cuốn theo chiều gió và cả Vivien Leigh nữ diễn viên đóng vai Scarlett nữa.
Lùng mua đĩa phim và sách truyện bất cứ thứ gì liên quan tới là đủ hiểu rồi hic hic....
Sao mãi mà cuốn Rhett Butler people ko thấy xuất bản nhỉ, chán quá, mình vẫn đang chày mửa tham gia dịch cái truyện này thôi, mà mệt quá hic hic, khó dịch thế nào í, chắc do viết theo văn phong xưa, khó hiểu chết đi được >.< Nản nên làm mãi vẫn chưa xong đc 1 nửa truyện huhu T_T
Bạn nào yêu thích muốn dịch cùng mình thì liên hệ với mình nhé ;)
Đối với mình, truyện này kinh điển nhất của thời đại keke ;))
09:06 SA 10/04/2012
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
Edit : Blackrose
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 20: Lần đầu gặp Chu Chính.
Ngày hội tuyển dụng quả nhiên không khiến cô thất vọng, 9h vào trận, trải qua gần 3 tiếng đồng hồ chém giết, khi đi ra khỏi trung tâm thể dục, cô thực sự như vừa mới đánh xong một trận chiến, cả người mệt nhoài, chỉ muốn tìm một nơi lấp đầy dạ dày của mình.
Đi vào quán ‘Mì thịt bò California’ bên cạnh, gọi một bát mì sợi, lúc cô đang chờ mì, lại bị một đôi nam nữ ngồi bàn bên cạnh hấp dẫn.
Nhìn vẻ mặt hai người, cô lập tức liền hiểu ra, bàn kia, đang trình diễn một màn xưa cũ, giai nhân hữu tình, tiếc rằng trái tim tình lang lại như sắt.
Mỹ nữ khóc thút thít: “Anh có nhớ không, lúc học đại học chúng ta thường xuyên đến nơi này ăn. Em vẫn còn nhớ rõ không quên, anh thích ăn nhất là ‘mì rong biển; ở đây, sau khi ăn xong, chúng ta cùng nhau tản bộ… Quãng thời gian kia, là ký ức quý giá nhất trong cuộc đời này của em, mỗi một câu anh từng nói với em, em đều nhớ hết. Anh nói anh yêu em, anh nói anh muốn kết hôn với em… Bây giờ sao anh lại không nhớ gì hết?”
Lúc này, mì của cô đã được mang đến, cô cầm đũa lên gắp sợi mì, đưa vào miệng. Trong lòng nghĩ, mỹ nữ kia lải nhải nói lâu như vậy, làm sao mà tên con trai kia lại không thấy phiền não, cũng không nói gì, sao lại chỉ cứ luôn cười khúc khích?
Giống như thể nam chính đang trình diễn màn kịch này không phải là hắn vậy.
Mỹ nữ đã sớm khóc rồi, cầm lấy giấy ăn trên bàn, không ngừng lau nước mắt: “Em biết, lúc ấy việc em quyết định nhất định phải ra nước ngoài đã làm tổn thương lòng anh, nhưng mà cũng chính bởi vì em đi Pháp ba năm, mới biết được là em yêu anh đến nhường nào. Cuộc sống nơi đó tuyệt không lãng mạn, du học sinh người Hoa dù thế nào vẫn không thể hòa nhập được vào cuộc sống của bọn họ. Em vẫn rất cô đơn, vẫn rất tịch mịch. Gần như tối nào, em cũng đều phải nghĩ tới anh mới có thể ngủ được.”
Cô nghe tới đây liền nghi hoặc, hóa ra cô gái này ba năm trước đã bỏ rơi người đàn ông này, bây giờ lại muốn quay về?
Đang suy nghĩ, người đàn ông kia cuối cùng mở miệng: “Tiểu Oánh, anh rất mừng là em có thể trở về. Em khóc cái gì?” Vừa nói lại còn vừa lau nước mắt cho cô ta.
Ai ngờ người con gái kia vừa nghe hắn nói như thế, lại càng khóc dữ hơn: “Em muốn cùng một chỗ với anh!”
“Chúng ta không phải đã cùng một chỗ rồi sao?” Người đàn ông lười biếng trả lời.
“Em muốn làm bạn gái của anh, em muốn anh cưới em!” Cô gái có chút kích động.
“Anh đâu có nói em không phải là người phụ nữ của anh!” Người đàn ông vẫn đang cười như trước.
“Vậy tại sao, lễ tình nhân, đêm thất tịch, sinh nhật anh, anh cũng không chịu để cho em ở cùng với anh, mà đến ngày hôm sau mới để cho em đến tìm anh!”
“Khụ khụ!” súp thịt bò, nóng đến làm bỏng cổ họng cô. Người đàn ông kia liếc sang nhìn cô một cái, bộ dạng rất có phẩm cách, chỉ là có chút kiêu ngạo.
“Chu Chính, anh từ lúc nào thích loại con gái như thế này, anh đã nói, anh thích nhất chính là em! Thích nhất ăn món em làm, thích nhất bộ dạng em mặc váy liền màu trắng…” Cô gái đã có chút bệnh tâm thần, hồ ngôn loạn ngữ (*nói nhảm lung tung).
Người đàn ông tên là Chu Chính này, mới chậm rãi mở miệng, cười thốt ra một bài đại luận: “Tiểu Oánh, thời gian ba năm, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, nói ví dụ như, từ ba năm trước đến nay tôi cũng chưa từng đi đến loại quán ăn này. Cô kéo tôi tới nơi này hồi tưởng quá khứ, tôi chỉ có thể phối hợp mà thôi. Trước đây tôi rất thích món ăn cô làm, nhưng cũng không bài xích món của người khác. Về phần cô mặc váy liền màu trắng, tôi thích! Nhưng mà, bây giờ tôi thích phụ nữ mặc quần áo là ‘Bộ quần áo mới của Hoàng đế’* hơn. Kiểu sống bây giờ của tôi là thế, nếu cô thích thì cứ tiếp tục, nếu không thích cũng đừng đến tìm tôi nữa!”
(* Charon: Đây chính là truyện về ông vua bị người thợ may lừa, mặc quần áo không khí đi khắp nơi – Ở đây ý chỉ là phụ nữ không mặc gì )
“Chu Chính, anh là đang trả thù em có phải không!” Trong mắt cô gái ngập tràn không cam lòng cùng phẫn hận.
Chu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên đi khỏi.
“Chu Chính!” Người con gái kia không gọi được hắn, cầm lấy túi xách, đuổi theo.
‘Chu Chính’, cô nhớ kỹ cái tên này rồi.
Hắn nói cực kỳ không suy nghĩ, nhưng lại có một câu nói rất đúng: Thời gian ba năm, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi.
11:19 SA 11/08/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
Edit : Blackrose
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 19: Không phải là người đi chung một con đường.
“Tiêu tiểu thư muốn gia nhập với chúng tôi sao?”
Vẻ tươi cười mê người giờ phút này của Khang Nhiên, làm cô cảm thấy chói mắt.
Có lẽ hồi xưa cô gả cho Sở Mộng Hàn, cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ anh, thế nên trên con đường hôn nhân cô mới thảm bại đến rối tinh rối mù.
Nhưng là trong chủ quan của cô vẫn tiềm ẩn một loại ý thức, cho dù thế nào cô cũng không muốn thừa nhận điều gì, thậm chí còn có một chút chờ đợi đối với anh.
Tuy nhiên bây giờ, cô cũng không cách nào liên hệ được một Sở Mộng Hàn cô biết trước kia với một Sở Mộng Hàn hiện tại mà Khang Nhiên mở miệng nói đến.
Thời gian ba năm đã chia tách hai người bọn họ thành hai người ở hai thế giới khác nhau, không liên can đến giàu nghèo, không liên can đến địa vị cao thấp, dùng lời giải thích thông tục nhất thì có thể nói, bọn họ đã không còn là người đi chung một con đường.
Cô lắc đầu, trả lời cô ta: “Khang tiểu thư, câu nói đùa này tuyệt không buồn cười chút nào! Tôi không hứng thú với chủ đề này, càng chưa nói tới cái gì mà gia nhập cùng với các người!”
Có lầm hay không, cô ta tự nhiên lại dùng hai chữ “chúng tôi” này, vậy cô thì là ai?
Phía sau truyền đến lời nói của Khang Nhiên, khiến cô đứng sững tại chỗ, cô ta nói: “Nếu như không muốn, thì cách xa Sở Mộng Hàn một chút, không nên bởi vì lòng hư vinh nhất thời của bản thân, mà hủy diệt hạnh phúc đã tới tay.”
Hạnh phúc đã tới tay?
Cô ta là đang nói cô và Tương sư phụ, chỉ là cô nghe giọng điệu khi nói những lời này của cô ta, càng giống như là đang cảnh cáo cô điều gì hơn.
Cô không để ý tới cô ta nữa, ung dung đi thẳng về chỗ ngồi.
Lúc này, cô dường như mất đi bất kỳ khả năng xã giao nào, chỉ lo vùi đầu vào ăn thịt bò trên đĩa.
Khang Nhiên không có đi theo, ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ, khung cảnh có chút lạnh lẽo.
Tương sư phụ cười nói với cô: “Bây giờ rất ít khi gặp được cô gái nào, có thể ăn hết toàn bộ phần thịt bò trong đĩa, không phải là sợ mụn trứng cá, thì chính là sợ béo, cô gái giống như em, hầu như đã tuyệt tích rồi!”
Cô cười ha ha: “Đó là thục nữ chân chính. Nói về thứ bậc nhu cầu thì nhu cầu của con người được phân chia rất rõ ràng, con người trước hết phải thỏa mãn nhu cầu cơ bản thì mới có thể theo đuổi nhu cầu hưởng thụ cao hơn, trước mắt em còn đang ở tầng thấp nhất của kim tự tháp, không có dư thừa tiền để có thể cống hiến cho bệnh viện, cho nên, lấp đầy bụng, thân thể khỏe mạnh so với vẻ đẹp bề ngoài đối với em mà nói thì quan trọng hơn.”
Không biết có phải cô đã nhìn lầm hay không, Sở Mộng Hàn nhìn cô đưa miếng thịt bò cuối cùng vào trong miệng mà như đang báo thù rửa hận, khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa như là đang cười.
Buổi tối trở về với hang ổ của mình, cô xông vào phòng tắm nước nóng, ngày mai là ngày đầu tiên trong ba ngày nghỉ đông của cô, đối với thời gian thường ngày của cô còn sớm hơn một giờ.
Bởi vì trung tâm thể dục cao cấp tổ chức hội giao lưu nhân tài, sẽ thu hút hầu hết tất cả đám sinh viên tài giỏi tự nhận mình là nhân tài trong thành phố này nhưng còn chưa tìm được việc làm, và cả những người đang đi làm chán nản vì thất bại, những tinh anh các giới cho phép mình mạnh dạn đi tìm ăn máng khác tốt hơn, dĩ nhiên ở trên còn chưa bao gồm cả đám người “bệnh thần kinh”, vì muốn đi tìm kiếm độ mẫn cảm trong nghề nghiệp, vốn đang làm rất tốt, lại muốn ước định một chút giá trị thị trường của bản thân họ.
Cô hầu như có thể dự đoán được, tình trạng người người chen chúc trong hội tuyển dụng ngày mai sẽ vô cùng thảm khốc.
Cô phải đi ngủ sớm một chút.
Nhưng là ông trời hình như cứ phải đối đầu với cô, bên cạnh nhà cô mấy hôm trước mới có một đôi nam nữ chuyển đến, lúc này đang kịch liệt vận động.
Hiệu quả cách âm của tòa nhà này luôn không tốt, tiếng đàn bà thở gấp làm đau nhức lỗ tai cô.
Suy nghĩ của cô lại nổi lên, bộ dạng tối qua của cô ở phía dưới Sở Mộng Hàn.
Cô tức giận thoáng cái dùng chăn gắt gao trùm kín đầu.
Trong đầu lại lần nữa nghĩ tới cái từ ‘bạn cùng giường’ kia của Khang Nhiên.
Lúc này, anh ta đang làm gì vậy? Có phải cũng đang cùng người bạn cùng giường của anh ta vận động?
11:17 SA 11/08/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
T.B.Vân charon.
—————————
Chương 18: Bạn cùng giường.
“Đương nhiên có thể!” Cô rất khách khí, cũng chẳng có lý do từ chối, tuy cô biết, chuyện cô ta muốn nói nhất định là có liên quan tới Sở Mộng Hàn.
Cô lại một lần nữa quan sát cô ta:
Bộ váy ngắn màu vàng nhạt, rất phù hợp với khí chất của cô ta, kiểu dáng nhìn có vẻ bình thường, nhưng cẩn thận tỉ mỉ, vừa nhìn lập tức đã có thể phát hiện ra nó được cắt may khá chú trọng, giá chắc chắn không rẻ.
Cô nhận ra, Khang Nhiên là một cô gái tao nhã, cũng rất có “gu thưởng thức”.
“Tôi không phải là bạn của Mộng Hàn!”
Ồ?
Cô chớp chớp mắt, trợn mắt nhìn cô ta. Bất luận thế nào cô cũng không nghĩ tới, trong lúc mình đang thưởng thức mỹ nữ, vị tiểu thư Khang Nhiên này lại tự dưng nói trắng ra những lời như vậy với cô.
Cô nghẹn lời một lúc, chờ đợi cô ta nói tiếp.
Cô ta lấy ra một hộp thuốc lá màu bạc từ trong túi trang điểm, nhẹ nhàng ấn một chút, một điếu thuốc lá phụ nữ nhỏ dài bắn ra từ bên trong. Cô kẹp nó trong tay, tay kia mở nắp bật lửa ra, ngọn lửa diễm lệ “phịch” lòe lên, chiếu quầng sáng lên trên mặt cô ta.
Đôi môi đỏ mọng của cô tiến lại gần, mút lấy điếu thuốc, hút một ngụm thật sâu.
Tựa như hơi thở dài yếu ớt, màn khói trắng từ trong miệng cô chậm rãi nhả ra. Những ngón tay của cô ta trắng nõn thon dài, toàn bộ các động tác đều lưu loát liền mạch, cả người tỏa ra sức quyến rũ chín muồi và mê người, khiến cô căn bản không dời mắt nổi.
Có lẽ từ giờ khắc này, cô chắc nên thay đổi cách nhìn cổ hủ của mình, cho rằng phụ nữ hút thuốc là rất không đứng đắn.
Thì ra phụ nữ hút thuốc cũng có thể mê người như vậy.
Hồi trước, khi còn là cô gái ít tuổi, cô đã từng đặc biệt thích xem những người đàn ông điển trai hút thuốc.
Cho dù là trên ti vi, hay là trong cuộc sống hiện thực, cô đều nghĩ, nếu bọn họ cầm điếu thuốc lá, dáng vẻ hơi trầm tư nhẹ nhàng nhả khói, thật là cực kỳ cực kỳ đẹp.
Thế nên khi cô và Sở Mộng Hàn mới bắt đầu yêu nhau, cô đã từng rất tiếc nuối nói với anh: “Vì sao anh không hút thuốc vậy?”
Anh rất kinh ngạc, nhìn cô hơi như thể nhìn quái vật, sau đó không đồng tình mà phun ra hai chữ: “Cai rồi!”
Lúc đó cô không có vạch trần anh, thực ra cô đã sớm hỏi thăm từ một người học cùng trung học với anh: Từ thời trung học, hay thời niên thiếu ấu trĩ, rất nhiều người đều hút thuốc, nhưng anh thì chưa bao giờ dính.
Lên tới đại học, lại càng như vậy.
Phẩm học ưu tú đa tài, tác phong đoan chính căn bản là những từ đại diện cho con người họ Sở này.
Chỉ là, chuyện tốt đẹp này thật đã như chuyện cách đây một thế kỷ rồi.
Anh ta đã không còn là anh thưở ban sơ, mà cô cũng không còn là cô gái ban sơ kia nữa.
Thu hồi tư lự, nhưng cô cũng đã thấy Khang Nhiên đang quan sát tỉ mỉ đánh giá cô, cô giả bộ nở nụ cười một chút: “Khang tiểu thư, hình như không cần phải… nói với tôi những lời này.”
“Có cần chứ!” Ba chữ giản đơn nói tóm gọn, nghĩ không ra một câu sốc hơn, cô ta nói tiếp: “Tôi là bạn gái của anh ấy, cũng là một trong số đông đảo bạn cùng giường với anh ấy!”
Cô đúng là vẫn còn chưa đủ biết kiềm chế. Đến hôm nay, nghe được miệng người khác nói về anh như vậy, đáy lòng có vật gì đó đã chìm xuống dưới, đó là một loại cảm giác giống như nghẹt thở, khiến cô hầu như không chịu nổi.
Khang Nhiên rõ ràng nhìn ra vẻ mất tự nhiên của cô, trong mắt cô ta lúc này mới mang theo ánh cười: “Mộng Hàn dùng thời gian ba năm để ngồi xuống vị trí này, áp lực là rất lớn, tổng tài chấp hành, dù tiền lương cao tới đâu, cũng chỉ là một người làm công cao cấp. Để có thể tiếp tục mạnh mẽ, cũng cần xả áp lực. Đều là nam nữ thành thị, ban đêm chúng tôi an ủi tâm linh tịch mịch của nhau, đến lúc bình mình chuẩn bị xuất phát, lại một lần nữa quay trở về thành đấu sĩ anh dũng lúc ban ngày.”
Khi cô vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết được lời nói vô cùng ngụy biện đó của cô ta, thì cô ta lại nói thêm một câu sét đánh hơn, làm cô đứng im tại chỗ.
Cô ta nói: “Tiêu tiểu thư nguyện ý gia nhập với chúng tôi sao?”
11:16 SA 11/08/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
truyện hay quá bạn ah nhưng cho mình hỏi truyện này là HE hay SE vậy :Thinking:
Bạn ơi, mình cũng chưa đọc hết truyện nữa, nhưng theo chiều hướng của tác giả có lẽ là HE đó ^_^
11:14 SA 11/08/2011
Đã là chuyện của hôm qua (Truyện TQ)
Bao giờ cũng là đứa con gái khờ khạo của ông đứng ra nhận lỗi.
Tiêu lão không thể quên cái đêm nó trở về từ Thượng Hải, cố mỉm cười, tỏ ra cứng cỏi ” Con và Diệp Vũ chia tay rồi”…
Ừ, thì chia tay.
Khi nó dẫn chàng trai trẻ này về, quả thật ban đầu ông bà rất thích. Tươi tắn, tràn đầy sức sống và tư tưởng chín chắn. Ông bà đã nghĩ sau khi con kết hôn, sẽ bán một phần mảnh vườn, cộng thêm tiền lương của vợ chồng chúng nó trả góp đợt đầu một căn hộ ở Thượng Hải. Phải làm việc trên đó sau này mới có hy vọng khá lên chứ về quê heo hút, rồi sẽ như đời cha mẹ mà thôi.
Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện.
Ông ta có con trai, ông bà cũng có con gái. Nhà ông ta giàu có nên con được ăn học bên Mỹ, tươi lai tươi sáng. Tiêu lão nghèo, chỉ có thể cho con gái học cao đẳng, kiếm cho mình một nghề lương thiện mà làm. Tiêu Khiết con ông tuy không phải là thiên kim tiểu thư cao quý nhưng nó là bảo bối trong lòng ông bà. Làm sao mà vì yêu một đứa con trai, lại bị khinh khi đến vậy.
Tiêu Khiết cũng rất lý trí.
Gia cảnh tuy đạm bạc nhưng ba mẹ cô đã hy sinh cả cuộc đời cho con gái. Một nắng hai sương trên cánh đồng, tối về còn đan lát kiếm tiền thêm. Tiêu Khiết nhớ, khi cô lên Thượng Hải thi cao đẳng, cha cô đã bất chấp nguy hiểm, nhận lời làm phu khuân vác thuốc lá lậu sang biên giới, kiếm mấy ngàn tệ làm lộ phí cho con yên tâm học hành.
Tấm thân ba mẹ sinh ra, không phải để cho người ta vùi dập, khinh khi vì trót yêu một công tử hào môn danh gia thế phiệt.
Tiêu Khiết cũng như cha mẹ, không hy vọng chồng tương lai của mình phải thật giàu có. Chỉ cần anh yêu thương cô là được. Suốt mấy năm học tập, Tiêu Khiết cũng được nhiều thiếu gia đeo đuổi,song cô không dám yêu họ. Bản thân Tiêu Khiết hiểu rất rõ, cách biệt giai cấp nghiệt ngã đến dường nào.
Trời khéo trêu ngươi khi cô gặp Diệp Vũ.
Trong công ty Tiêu Khiết làm thực tập sinh ngày đó, Diệp Vũ là kiến trúc sư chính tuy mới ra trường được vài năm. Anh thích cô và đeo đuổi…Tiêu Khiết xiêu lòng bởi chính con người anh…Nông nổi, cuồng nhiệt nhưng cũng tỉnh táo và lý trí đến kỳ lạ…Dù đêm đó, cô không tỉnh táo và Diệp Vũ cũng không kềm chế được mình. Nhưng thuộc về anh, được Diệp Vũ yêu, đối với Tiêu Khiết, không còn gì nuối tiếc.
Say đắm như thế, nhưng cũng chính cô quyết định cắt đứt là cắt đứt. Lạnh lùng, tàn nhẫn đến nỗi Tiêu Khiết cũng phải rùng mình.
Vì bản thân cô không có lỗi gì để phải chịu đựng người ta sỉ nhục.
Cha mẹ Tiêu Khiết cũng không có lỗi, không đáng bị cái người lẽ ra là thông gia đó buông ra những lời cay đắng, ném vào mặt họ cái câu : ” Muốn bao nhiêu?”
Cửa Hào môn vốn sâu như biển, những người bình thường như Tiêu Khiết không mong sẽ bước chân vào.
Người cha, người mẹ nào cũng muốn con được hạnh phúc. Vì biết chốn đó là nơi không dành cho con gái, Tiêu lão càng không muốn Tiêu Khiết trở thành nạn nhân, đau đớn cả đời.
Chấm dứt…
Nhưng…
Diệp Vũ ngày đó đã điên cuồng, phẫn nộ.Tại sao đang hạnh phúc? Tại sao cô đang tâm biến anh thành một kẻ khờ?
Tiêu Khiết có lỗi với anh. Cô lý trí, cô không chịu người khác sỉ nhục,song Tiêu Khiết không nghĩ tới Diệp Vũ sẽ như thế nào khi đột ngột đang trên thiên đường bị đá xuống vực sâu?
Phản bội…
Diệp Vũ đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng. Nếu không biết rõ nguyên nhân, hắn sẽ cùng cô trầm luân địa ngục. Đã không phải là của mình, Diệp Vũ cũng không để cô thuộc về ai.
Nếu năm đó cha hắn không sai người bí mật bắt cóc, đưa hắn sang Mỹ, giam lỏng hắn nửa năm trong nhà thì có lẽ…tất cả đã kết thúc một cách đau thương.
Bây giờ, hạnh phúc đang kề cận. Dù bằng mọi giá, dù dùng tất cả thủ đoạn hắn cũng không bao giờ để nó tiếp tục rời khỏi mình.
-Con xin ba mẹ…Tiêu Khiết là vợ con…Niệm Bằng là con của con…Con xin ba mẹ giao cô ấy cho con…Con sẽ làm mọi cách để Tiêu Khiết không đau lòng…để mẹ con cô ấy được hạnh phúc.
02:27 CH 05/08/2011
Đã là chuyện của hôm qua (Truyện TQ)
Nhìn đôi mắt ngước lên chờ đợi của Niệm Bằng, Diệp Vũ trả lời ngay:
-Xin lỗi mày…Nếu mày bận thì cứ đi trước đi. Cái đó gửi sau cho tao cũng được. Tao phải đưa Niệm Bằng về, hơn nữa…
-……….
-Tiêu Khiết đang chờ cha con tao.
Cha con?
Hà Phương Đông mỉm cười khi điện thoại bên kia vừa cắt.
Xấp hồ sơ trên tay không cần thiết nữa sao?
Chuyện hôm qua cứ để thuộc về hôm qua vậy. Quan trọng nhất là Diệp Vũ đã biết, hiện tay nó cần gì và phải làm gì…
Phương Đông đẩy cao cặp kính.
Về thôi…Về nơi mà mình vốn phải trở về. Hạnh phúc mong manh lắm, mong là không chỉ tồn tại trong có vài ngày….
———————————————————————
Đồng hồ đã qua con số 5 mà Diệp Vũ vẫn chưa đưa Niệm Bằng về. Dù biết không nên làm phiền anh, song Tiêu Khiết vẫn quyết định gọi điện:
-Alo…Anh Diệp Vũ phải không? Anh đã đón Niệm Bằng chưa? Sao giờ chưa về? Em…
-Anh đưa Niệm Bằng về ngay. Em nấu cơm chưa?
-Dạ rồi…
-Anh và con về ngay…
Cô nghe tiếng Niệm Bằng cười khanh khách qua điện thoại…
Anh và con?
Cô cũng từng tự hỏi, mình có nên nói cho anh biết, Niệm Bằng là con ruột của anh không?
Nhưng nói thật để làm gì cơ chứ? Để xin của anh chút trách nhiệm và lòng thương hại. Để anh không hận cô nữa. Để anh thấy rằng mình đã sai trong suốt 6 năm khi cho rằng cô là người phản bội hay sao?
Thật ra, chuyện 6 năm trước, anh và cô ai mới là người có lỗi?
Không cần truy cứu nữa..Dù sao đã là quá khứ. Tiêu Khiết nợ Diệp Vũ. Giao kèo 1 năm là để trả nợ cho anh.
Chuông cửa reo.
Diệp Vũ về…
Tiêu Khiết tự cười mình, bao giờ đã giống như một người vợ chờ đợi chồng mỗi buổi chiều…
Cửa mở…
Cô ngỡ ngàng:
-Ba mẹ…Niệm Tâm!
————————————————————
Tiêu Khiết thực sự đã gầy đi rất nhiều.
Tiêu lão đau lòng khi cô con gái thân yêu một mình phải chống đỡ nơi chốn phồn hoa đô hội này. Thêm đứa cháu đáng yêu nhưng nhiều bệnh…Bây giờ nó ở trong ngôi biệt thự cao cấp này, bên cạnh người đàn ông đó, có nghĩa là lại một lần nữa tự chui đầu vào rọ, vướng thêm không ít khổ đau.
-Ba mẹ đã bán hết nhà cửa ở quê. Chỉ được có 15 vạn. Con mang trả cho cậu ấy đi rồi theo ba mẹ về. Chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng cả nhà có nhau. Vậy là đủ rồi con à!
Người cha của Tiêu Khiết vẫn hiền lành như thế.
-Ba à…Con…Thực sự số tiền này…không cần đâu…Anh Diệp Vũ không buộc con phải làm gì hết. Chẳng qua là con muốn Niệm Bằng có cha nên mới chấp nhận anh ấy. Dù sao thì…
-Niệm Bằng cũng là con của con mà.
Diệp Vũ bỗng dưng xuất hiện.
Người đàn ông này hắn từng gặp 6 năm trước khi theo Tiêu Khiết về quê.
Ông lam lũ, chất phác trong dáng điệu quê kệch. Nhưng tấm lòng của ông, sự yêu thương của ông dành cho gia đình thì thật ấm áp và đáng kính biết bao.
-Chào cậu…
Tiêu Khiết chết sững bởi câu Diệp Vũ vừa nói ” Niệm Bằng là con của con mà”.
Anh đã biết?
Tiếp theo sẽ là gì?
-Con mời ba mẹ vào nhà…Con có chuyện muốn thưa cùng ba mẹ.
—————————————————
Căn phòng khách của Diệp Vũ bình thường vốn lạnh lẽo, hôm nay có khá đông người.
Niệm Bằng đưa đôi mắt ngây thơ nhìn ông bà ngoại, mẹ, cậu ba và chú. Sao mọi người đều không nói gì?
-Mẹ ơi! Con…đói…
-Niệm Bằng ngoan…Lại đây với cậu. Cậu đưa con đi ăn nhé?
-Dạ…
Còn lại những người trong câu chuyện cần giải quyết:
-Cậu định thế nào?
-Niệm Bằng là con trai con…Tiêu Khiết là vợ của con…Con xin ba mẹ cho con được bù đắp những thiếu sót trong 6 năm nay.
-Vợ của cậu? Cậu và con tôi có đăng ký kết hôn không?
Đăng ký kết hôn?
Diệp Vũ chỉ nghĩ một đám cưới để tuyên bố với mọi người quyền sở hữu. Sau 1 năm, khi Tiêu Khiết đã phải chịu đủ hành hạ, hắn mới có thể dẹp mối hận xưa, làm lại từ đầu.
Hoàn toàn không ràng buộc pháp lý, không cho con người ti tiện như cô ta hưởng quyền lợi người vợ, có thể gây khó khăn cho Diệp Vũ sau này.
-Con và Tiêu Khiết chưa có đăng ký kết hôn.
-Cũng không có về quê tế tổ, thăm bà con họ hàng. Cậu cũng không đưa Tiêu Khiết nhà tôi sang thăm nhà cậu. Đám cưới thực chất là một bản hợp đồng để cậu thuận tiện hành hạ nó thôi. Tôi nói có đúng không?
-………………
Diệp Vũ im lặng. Tiêu Khiết cũng không thể nói gì.
-Con gái tôi không phải là tiểu thư danh giá gì. Nhưng nó là do chúng tôi sinh ra. Đến bây giờ, tôi vẫn tự hào con tôi là người trong sạch. Lương làm kế toán của nó 1 tháng chỉ có 3500 tệ, quả thật ít ỏi nhưng nó không bán thân, không làm việc gì xấu hổ. Cậu không có tư cách gì để khinh rẻ nó, xem nó là người tồi tệ để chà đạp cho thỏa mãn lòng tự ái của cậu. Người như thế, dù cậu có gia tài hàng tỷ, tôi cũng không để cho con gái mình làm vợ cậu đâu.
Lòng Diệp Vũ rất đau….Đau vô hạn…Người cha này không đánh hắn, không nặng lời với hắn, nhưng những lời nói của ông còn hơn những lưỡi dao bén cắt vào tâm hắn…Hắn là gì?…Cho là mình đúng…Lấy tư cách gì để khinh bỉ Tiêu Khiết…Lấy tư cách gì để mua cô như một món hàng.
-Ba…là con cam tâm tình nguyện trả nợ cho anh ấy. 6 năm trước con vì tự tôn của mình bỏ rơi anh ấy. Con hại Diệp Vũ mất hết lòng tin…Con có lỗi….
02:24 CH 05/08/2011
Đã là chuyện của hôm qua (Truyện TQ)
Kính gửi Phụ huynh em Tiêu Niệm Bằng…
Cầm phong thư nhà trường gửi trên tay, trong lòng Diệp Vũ có chút khó chịu.Trong lúc đứa trẻ vẫn cười tươi, liếm cây kem hắn đưa cho:
-Chú ơi…Mình về nhà ha chú!
-Ừ…
-Hôm nay con được nhận phiếu khen. Bài vẽ gia đình của con được cô giáo tuyên đương đấy
-Giỏi quá…Vậy Niệm Bằng muốn chú thưởng gì cho con nè?
-Dạ..không cần…Mẹ nói điểm cao không cần thưởng. Chỉ cần con vui là tốt rồi.
Diệp Vũ bật cười, bỗng nhiên cúi xuống bế bổng lấy Niệm Bằng trên tay.
Chuyện ngày hôm qua cứ để thuộc về ngày hôm qua.
Trẻ con không có tội…Chỉ là người lớn tội lỗi thôi…
2 tuần chung sống trong một mái nhà, tiếng Niệm Bằng bi bô trò chuyện bên mẹ vốn đã trở nên cái gì đó thân quen lắm. Tuy thằng bé có phần sợ hắn…Nhưng bây giờ nó cũng đã chịu tíu tít trò chuyện với Diệp Vũ rồi.
Nếu Niệm Bằng không phải con ruột…Diệp Vũ sẽ làm gì?
Hắn vốn là người ích kỷ, cố chấp đến cực đoan. Những gì Diệp Vũ làm nhất định phải hoàn thành tốt hơn người khác. 6 năm nay luôn buộc mình trong cái khuôn đó, đến nỗi bảo buông bỏ xuống, thực sự không quen.
Hắn yêu thương đứa bé này vì nghĩ nó là con hắn, hay…hay là vì không thể né tránh khỏi mong ước mình có một mái gia đình, bên cạnh người con gái vốn đã từng yêu đến không còn nhớ tới thân phận, chấp nhận bỏ tất cả vì cô?
Hắn không biết…Thực lòng không biết….
-Chú ơi…Mình lại đến chỗ cô Kiều Kiều sao?
-Sao Niệm Bằng biết?
-Con đường này từng đi rồi…Niệm Bằng cười tươi- Chạy qua cái biển quảng cáo kia là chỗ lần trước con ăn kem với chú.
-Ừ…Con thích cô Kiều Kiều không?
-Dạ..thích. Nhưng không thích bằng cô Đan Đan ở nhà cũ, chú Tư Đồ…Con nhớ cả ông bà ngoại nữa.
-Ừ…Chủ nhật này chú chở mẹ và con về thăm ông bà ngoại nhé. Chịu không?
-Dạ chịu…
Nó bất ngờ hôn Diệp Vũ.
Nụ hôn khiến lòng hắn vừa ấm áp, vừa lại rất đau.
———————————–
-Anh…
-Ừ…
-Con chào cô Kiều Kiều…
-Niệm Bằng ngoan quá- Kiều Kiều quay sang cô y tá- Để cô này dẫn con đi mua kẹo nhé, kẹo vitamin C tốt cho sức khỏe lắm.
-Dạ…
Mắt Diệp Vũ nhìn xấp giấy xét nghiệm trên tay Kiều Kiều, giọng lạc hẳn đi:
-Có…có rồi à?
-Có từ mấy ngày trước…Em định gọi cho anh đến lấy…Nhưng mà thôi..Cứ để khi nào anh đến thì sẽ đến thôi.
Diệp Vũ cầm lấy xấy giấy.
Tay hắn run run…
Lần đầu tiên trong đời hắn sợ….
Sợ sự thật….Sợ trái tim này tan nát một lần nữa…
Bên B và bên A độ tương thích là 99,9%. Là cha- con ruột.
Trời đất như rạn vỡ…
Niềm vui sướng….Sau đó là rối ren cùng tận…
Chuyện ngày xưa…
-Chú ơi! Kẹo…
Con hắn gọi hắn là chú, lại mang họ mẹ, bao năm bị người ta chê cười….
-Anh định làm sao nữa? Chị Tiêu Khiết có lẽ đã chịu uất ức nhiều rồi…Còn bé Niệm Bằng…
-Cảm ơn em! Niệm Bằng…Thưa cô rồi về đi con…Hôm nay mẹ nói mẹ có làm nhiều đồ ăn ngon lắm…Chờ…chờ cha con mình về ăn…
-Dạ…Thưa cô Kiều Kiều, Niệm Bằng về…
———————————————————————
-Mình lại đi đâu nữa hả chú?…Sao không về nhà?
-Không…Mấy hôm trước mẹ có nói Niệm Bằng sắp vào Tiểu học mà. Đi mua cho con cặp và sách vở mới nữa.
-Nhưng còn tới 3 tháng nữa…
-Mua trước đi con…
Hắn bỗng nhiên muốn bù đắp tất cả cho con trai mình. Bù đắp yêu thương, bù đắp những gì có thể làm.
Có được không?
-Chú ơi! Mình về đi chú….Mẹ lo…5 giờ rồi…
-Con không mua gì sao?
-Dạ..thôi! Mình về đi chú…Niệm Bằng không có về trễ bao giờ hết…Niệm Bằng muốn về với mẹ thôi!
-Ừ…Mình về!
Điện thoại reo:
Tiếng của Hà Phương Đông:
-Tao có kết quả điều tra rồi…Tới gặp tao nhé, 7 giờ tối nay tao lên máy bay…
02:23 CH 05/08/2011
Đã là chuyện của hôm qua (Truyện TQ)
Khi Diệp Vũ về nhà, nhà cửa đã gọn gàng và ngăn nắp.
Nhớ lại ý định trước đây của mình khi cho người giúp việc nghỉ ngơi, nhằm mục đích cưới vợ về để cô phải hầu hạ, Diệp Vũ nhún vai tự giễu mình. Hóa ra, khi đầu óc mờ mịt vì ghen tuông, con người đôi lúc thật nhỏ nhen.
- Anh về rồi à?
Diệp Vũ nhìn bóng người phụ nữ đang luôn tay trong bếp…Giống như một gia đình…Nếu Niệm Bằng là con của hắn thì hạnh phúc sẽ càng trọn vẹn. Hắn sẽ không còn thù hận nữa. Chuyện xưa cũng không cần tìm hiểu. Như Phương Đông từng nói, đều đã là chuyện của hôm qua…
-Ừ…Trưa nay em nấu món gì vậy?
-Em nấu cháo cá…Lúc sáng đi chợ thấy cá rất tươi nên em mua về. Em chừa một con to để làm bữa tối…
-Tối nay cả nhà chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng vậy. Niệm Bằng rất thích ăn kem. Anh sẽ gọi món kem Italia cho con…
Thái độ dịu dàng, không còn gay gắt của chồng khiến cho Tiêu Khiết không khỏi ngạc nhiên. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự hành hạ của anh, dù thế nào cũng xem như là bù đắp cho Diệp Vũ vì đã làm anh đau lòng suốt ngần ấy năm trời.
- Chắc Niệm Bằng sẽ thích lắm…
-Ừ!
2 tiếng sau, Diệp Vũ và Hà Phương Đông cùng đối diện nhau trong một quán ăn nhỏ…
-Cà phê vẫn thơm như xưa.
-Ừ.
-6 năm rồi còn gì…
-Hẹn tao ra đây không phải để thưởng thức cà phê thôi đấy chứ…
-Mày là người cuối cùng trong đám bạn bè chúng ta gặp lại Tiêu Khiết. Mày thấy cô ấy lúc đó thế nào?
-6 năm trước à?
Tiêu Khiết có vẻ tiều tụy…Khi gặp Phương Đông,cô đang làm người phục vụ trong một cửa hàng…Gặp anh, cô quay đi rất nhanh, sau đó thoáng chốc đã đi như chạy…
-Tao muốn làm cho rõ một chuyện?
-Chuyện gì?
-Chuyện cô ấy phản bội tao…Chuyện Niệm Bằng…Nó…nó có phải là con tao không?
-Sao lúc đó mày không làm cho rõ? Nói đi là đi…
-……………
Im lặng…Im lặng vì không biết nói gì:
-6 năm trước, chuyện xảy ra thì không hề làm cho rõ. Bây giờ lật lại, để làm gì…?
-Tao không muốn trong lòng vướng một cái gai..
-Mày cưới Tiêu Khiết, không phải vì mày muốn trả thù. Mày sợ không nhanh chân, cô ấy một lần nữa sẽ đến với gã đàn ông khác.
-…………..
-Nếu Niệm Bằng không phải là con ruột của mày thì sao? Mày sẽ làm như những gì mày đự định trước đây, hành hạ Tiêu Khiết cho đến khi hết hận sao?
-Ừ….Có lẽ…
-Hận một người là hận cả đời…Chuyện cũng đã qua rồi, tại sao còn phải truy cứu làm gì…Yêu và cưới người mình yêu…Hành hạ người ta, bộ sẽ làm mình dễ chịu hơn sao?
-Không dễ chịu…Tao thừa nhận tao ích kỷ. Mỗi lần nhớ tới cảnh cô ta và người đàn ông khác, lại còn có con, tao chỉ muốn giết cô ta cho hả giận.
-Đúng là lạ…Tình yêu…
Phương Đông nhấp một ngụm trà. Với Diệp Vũ, anh không bao giờ muốn tranh luận. Đơn giản là do quan niệm hai bên trái ngược. Đối với Hà Phương Đông, chỉ cần hôm nay tốt, không cần quan tâm ngày hôm qua xấu thế nào.
-Tùy mày thôi…Tao giúp mày thăm dò những việc Tiêu Khiết đã làm trong 6 năm qua…Mong là mày nhớ được lời tao. Trẻ con là vô tội. Dù thế nào cũng không nên đụng tới đứa nhỏ. Nó vô tội…Chỉ có người lớn là đáng tội thôi…
02:22 CH 05/08/2011
Đã là chuyện của hôm qua (Truyện TQ)
Đến khi Tiêu Khiết thức dậy, trời đã sáng rõ. Cảm giác mệt mỏi, thân thể đau nhức khiến cô không muốn bước khỏi giường.
Nhưng mà…
Nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ sáng. Tới giờ Niệm Bằng đi học, rồi Diệp Vũ cũng phải đi làm.
Cô bật dậy ngay…
Không còn thời gian xấu hổ vì những dấu đỏ hằn trên cổ, Tiêu Khiết vội vàng làm vệ sinh cá nhân…
Phía dưới có tiếng người…
Diệp Vũ vừa bồng Niệm Bằng khỏi nhà vệ sinh.
-Mẹ….
Cái vóc dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm chân mẹ. Cúi xuống, hôn lên má con, Tiêu Khiết dịu dàng:
-Niệm Bằng dậy rồi à? Ngoan quá!
-Chú…chú kêu con dậy. Chú còn tắm cho con nữa.
Nhìn kỹ lại, mái tóc của Niệm Bằng vẫn còn ướt. Người Diệp Vũ cũng ướt nước…Nhưng gương mặt anh không còn cau có mà có vẻ rất vui.
-Làm phiền anh quá…Cám ơn anh…
-Em làm thức ăn sáng đi. Một lát tôi đưa Niệm Bằng đi học cho.
-Nhưng mà…
-Đi với chú nhé Niệm Bằng. Chú cho con đi xe đẹp, chạy êm lắm…
————————
-Chú ơi chú!
Niệm Bằng giật giật tay áo Diệp Vũ khi phát hiện ra con đường này rất lạ:
-Không phải đi đường này chú ơi! Chú đi sai rồi…Trường của con không có ở đây…
-Ngoan- Diệp Vũ bẹo má nó- Hôm nay chú dẫn Niệm Bằng đi đến một nơi vui lắm…
-Không được đâu…Phải đi học…Mẹ và cô Tăng sẽ phạt…Đau lắm!
-Mẹ và cô Tăng không biết đâu. Chỉ cần Niệm Bằng không nói, chú cũng không nói thì không ai biết đâu.
-Nói dối ạ? Mẹ không cho…
-Không phải là nói dối- Hắn nhếch môi cười, cảm thấy thật mỉa mai- Chỉ là không nói thôi. Hơn nữa chỉ đi có một chút, sau đó đi học trễ. Chú sẽ xin phép cô Tăng cho.
-Dạ…
Niệm Bằng miễn cưỡng bằng lòng. Chú rất đáng sợ, mẹ còn sợ chú…Nếu cãi lời, có thể chú sẽ đánh cả mẹ và Niệm Bằng. Mẹ đánh thì rất đau, chú to lớn vậy, có lẽ đánh còn đau hơn.
Diệp Vũ đẩy cửa bước vào.
-Cơn gió nào thổi anh tới đây vậy? Còn đây là…
-Đây là con trai của Tiêu Khiết…
-Con của chị Tiêu Khiết? Vậy là…
-Anh muốn em giúp anh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, xem anh…anh có phải là cha của nó không?
Một lần không phải là không được.
Sáng sớm, không nhịn được Diệp Vũ đã sang phòng của Niệm Bằng. Thằng bé có lẽ không quen xa mẹ…Hình như cũng đã khóc.
Trong giấc ngủ, nó ngây thơ như một thiên thần.
Chỉ có đôi mày rậm hơi nhíu lại…Giống…Diệp Vũ nhớ lại mẹ cũng từng nói, hắn khi ngủ rất xấu, mày cứ nhíu lại, trông rất khó coi.
Mày rậm.
Chiếc mũi cao này là của Tiêu Khiết…Chỉ có đôi mắt…Đôi mắt nâu…Sao giờ hắn mới để ý, đôi mắt màu nâu nhạt, thực sự giống hắn vô cùng.
Đậu Kiều sững sờ không kém:
-Quả thật…nó có nhiều nét rất giống anh…Được rồi…Em cũng không tin, con người như chị Tiêu Khiết lại phản bội anh và nhanh chóng có con cùng người khác.
Cô nhanh chóng ôm lấy Niệm Bằng:
-Niệm Bằng ngoan…Cô Kiều Kiều cắt móng tay và tém gọn tóc lại cho con nha…Sau đó sẽ cho con về với chú…
-Dạ…
—————————————————————
Trẻ con hồn nhiên. Thoáng chốc Niệm Bằng đã quên mất cô giáo, quên mất lớp học, chỉ chú tâm vào ly kem.
-Ngon không?
-Dạ ngon…
-Niệm Bằng này…Chú hỏi nhé?
-Dạ?
-Con…từ nhỏ đến lớn…Con có bao giờ trông thấy ba chưa?
-Dạ…chưa!
-Sao vậy? Mẹ không nói cho con biết ba con làm gì à?
-Dạ…Mẹ chỉ nói…ba đi làm rất xa. Khi con lớn, ba sẽ về…
Ba sẽ về…
Tay Diệp Vũ run run…
Gạt hắn sao?
Nếu đây là con hắn…Là giọt máu kết tinh từ đêm hạnh phúc năm nào thì chuyện của năm xưa thật sự là gì? Cô có phản bội hắn, vì tiền mà buông rơi tình yêu của hai người?
02:21 CH 05/08/2011
Đã là chuyện của hôm qua (Truyện TQ)
Tiêu Khiết thật sự không hiểu đã hận cô như vậy, tại sao Diệp Vũ lại phải dùng mọi cách để cưới cô? Còn cô…dù đã biết đâm đầu vào là chuốc lấy bao nhiêu nhục nhã, bẽ bàng cho riêng mình, sao cô vẫn chấp nhận lấy anh?
Không phải chỉ vì số tiền anh bỏ ra để trả tiền phẫu thuật cho Niệm Bằng quá lớn mà Tiêu Khiết thì quá nghèo. Dù là một cô kế toán sống kham khổ bên con trai, song nếu đã bán mình, bán cho anh để chịu bao điều sỉ nhục chẳng thà cô bán cho những gã đàn ông đang đeo đuổi, chẳng phải vẫn được tiền mà còn được nâng niu trân trọng hơn sao?
Bây giờ…Đau…Đau lắm!
Tiêu Khiết cắn chặt răng chịu đựng sự vùi dập của chồng. Anh không hề biết đến nỗi đau đớn của cô, vẫn điên cuồng chà đạp. Thân thể này, hình vóc đó, từng là một thứ trân bảo được anh nhẹ tay ôm ấp, lo lắng sự mạnh bạo của mình có thể làm cô phải đớn đau…
-Tại sao…Tại sao lại không khóc chứ?
Diệp Vũ xoay Tiêu Khiết đối diện với mình. Thực sự phát điên khi nhận ra rằng, hận lắm song lúc kề cận, cái mùi hương nhè nhẹ từ làn tóc rối, cảm giác chạm vào da thịt mịn màng vẫn làm cho lòng người điên cuồng. Để rồi trong phút giây say đắm nhất, nhìn gương mặt thanh tú hằn lên vẻ chịu đựng của cô, lòng hắn lại đau…Liệu với người đàn ông ấy, cô đã trầm luân thế nào? Khuôn mặt này có hiện lên nụ cười mãn nguyện như 6 năm trước, lần đầu tiên Tiêu Khiết thuộc về Diệp Vũ, trọn vẹn thể xác lẫn tâm hồn.
Lại một cơn đau…
Thời gian dài đến thế không có khát vọng, cũng không có gần gũi đàn ông khiến Tiêu Khiết oằn người, cố giảm bớt sự thống khổ khi hắn hung hăng xâm nhập. Dừng lại một chút bởi gương mặt đang cau lại kia, lòng Diệp Vũ dâng lên một nỗi nghi ngờ:
-Em…em đau lắm à?
-Xin anh….xin anh chậm cho một chút. Em…
Có con trai nhỏ, không phải chỉ là một lần thôi chứ? Một lần…
Hắn giật mình…
Một lần!
Không phải là không có khả năng.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt tái đi vì đau, Diệp Vũ khẽ khàng hôn lên bờ vai trần trắng mịn. Tay của hắn dò xuống ngực…Phản ứng tức thời, Tiêu Khiết né sang bên, má đỏ hồng như người say rượu.
Vốn không cần phải che giấu hắn. Cũng không cần gạt hắn, bởi khi cưới, không phải hắn đã bao lần tàn nhẫn nhục mạ cô…Tiêu Khiết cũng biết, hắn cưới cô chỉ tìm cơ hội hành hạ, mong có thể làm mình vơi đi nỗi đau kéo dài 6 năm nay…
Giờ đây mọi chuyện dường như có một khúc mắc nào đó…
Hắn chợt dịu dàng hơn.
Ôm ấp, vỗ về, trút xuống vóc dáng mảnh mai những nụ hôn nhẹ nhàng, dẫn dắt…
Tiêu Khiết hoàn toàn thụ động trong vòng tay hắn.
Một là tên đó quá vụng về, hai là…hai là một lần nữa có lẽ cô gạt hắn…Thực sự có gã đàn ông nào từng cùng Tiêu Khiết ái ân, ngoài đêm hạnh phúc triền miên cô dâng hiến cho hắn trong cơn say 6 năm về trước?
Diệp Vũ không phải là một kẻ khờ…
02:19 CH 05/08/2011
Đã là chuyện của hôm qua (Truyện TQ)
Cuối cùng thì hôm nay cũng là ngày cưới của Diệp Vũ.
Nếu là một ngày của 6 năm về trước, có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc.Bên cạnh hắn là cô gái hắn đã yêu bằng tình yêu ngày thanh xuân thơ mộng. 24 tuổi, với những lý tưởng, hoài bão, mộng mị của mối tình mà bản thân hắn luôn nghĩ nó là chân thành, thuần khiết.
6 năm ôm một vết thương, cũng là 6 năm không còn yêu ai được nữa dù đôi lúc hắn cũng muốn nghe theo những lời khuyên bảo, lập gia đình, làm tròn bổn phận của người con, sinh con nối dõi tông đường.
Hôm nay Diệp Vũ cưới vợ, đối tượng là người hắn yêu thương tha thiết. Không có hạnh phúc, chỉ là sự chờ đợi trong mãn nguyện. Trả thù!
Cô dâu đặt tay vào tay hắn.
Hơi bối rối bởi chiếc váy cưới khá dài. Cậu bé nhóc bên cạnh thì còn quá bé để giúp mẹ cầm được cái đuôi áo rườm rà.
-Mẹ ơi! Áo dài…
-Niệm Bằng ngoan…Con không cần cầm váy cho mẹ đâu..Con ra kia chơi đi!
-Nhưng váy dài…
-Chú cầm cho…Con đi chơi đi!
Diệp Vũ vỗ nhẹ vào má đứa bé.
Hắn biết người ta có không ít người nhìn vào cái đám cưới này cho rằng Diệp Vũ ngốc khi cưới một cô vợ đã có con 5 tuổi. Đôi khi hắn cũng tự cười mình, đã từng muốn nghe lời khuyên bảo, xem mọi chuyện là quá khứ để quên đi! Song…càng quên càng thấy nhớ…
-Vũ…
Tiếng gọi đó!
Vóc dáng cao gầy, đôi kính cận và nụ cười lặng lẽ. Hắn ngỡ ngàng một chút rồi nói như reo:
-Đông…Mày về thật à?
-Ừ.
Chìa tay cho cô dâu, Hà Phương Đông nhẹ giọng:
-Chào Tiểu Khiết…Đã lâu không gặp em rồi!
——————————————————————-
Đêm trước buổi tân hôn. Mọi người đã về hết. Chỉ còn lại trong căn biệt thự nhỏ, dưới chiếc ghế đá, hai người đàn ông ngồi rít từng hơi thuốc:
-6 năm nay tao không gọi được cho mày…
-Ừ…Tao làm việc ở New York, cũng đổi địa chỉ email rồi.
-Hôm nay đến dự lễ cưới cũng là bất ngờ lớn với tao. Tao chỉ còn cách đó để nhắn tin đến mày thôi. Thông cảm vì không có thiệp nhé!
-Chỉ là một lời mời thôi mà…Nhưng mày lên Facebook nhắn cho tao là sáng kiến không tồi. Mấy năm nay tao khá thích trò Happy Farm trong đó.
-Ừ…
Lại thêm một hơi thuốc.
Phương Đông nhìn đồng hồ:
-Hơn 11 giờ rồi. Vào với Tiêu Khiết đi…Dù gì cũng là đêm tân hôn mà…
-Theo mày nghĩ…tao có sai lầm không?
-Sai lầm gì?
-Chuyện tao và Tiêu Khiết….Mày hiểu mà…
-Tao không biết vì sao Tiêu Khiết phản bội mày…Nhưng ngần ấy năm cô ấy sống và nuôi con một mình, tao rất khâm phục sự hy sinh đó. Một người mẹ tốt không thể là một người quá xấu xa…Dù thế nào, trẻ thơ là vô tội nhất.
Trẻ thơ vô tội…Gương mặt bé Niệm Bằng hiện ra, nụ cười răng sún, ánh mắt tròn to, long lanh.
-Tao có thể là ông chồng tồi nhưng không phải là lão bố dượng độc ác đâu.Yên tâm!
-Thế thì hạnh phúc nhé! Tao về…
Có những chuyện không thể nói quên là có thể quên.
Men rượu không làm Diệp Vũ say, nhưng một nỗi đau khác lại làm hắn bần thần không muốn đi tiếp nữa.
Vẫn phải đối diện.
Đêm sẽ rất dài….
02:17 CH 05/08/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
T.B.Vân charon
———————–
Quyển 1 – Chương 17 : Cô không hiểu nổi anh.
When I was young
I’d listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played, I’d sing along
It made me smile…
(*Chú thích của Charon: Đây là bài hát vô cùng nổi tiếng của The Carpenters – “Yesterday once more”. Tạm dịch:
Hồi nhỏ tôi nghe đài
Chờ đợi những bài hát mình yêu thích
Khi chúng được phát, tôi cũng hát theo
Điều đó làm tôi mỉm cười. )
Âm nhạc phối hợp rất tình tứ.
Trong phim ảnh, mỗi lần bật lên bài hát này, đều là tuấn nam mỹ nữ ở trong một tiệm cà phê rất hữu tình, cửu biệt trùng phùng (*lâu lắm mới gặp lại nhau). Trong lúc vô tình gặp lại, nam nữ diễn viên, chẳng biết là ai mở miệng nói trước, đều là một câu lời thoại kinh điển của Trương Ái Linh: Thì ra, anh/em, cũng ở đây…
Sau đó, hai người ôm chặt lấy nhau, hết thảy đều công đức viên mãn, bộ phim tráng lệ kết thúc.
Nhưng đối với anh và cô, thì tuyệt nhiên trái ngược, gặp lại chẳng qua chỉ là để càng chia lìa đoạn tuyệt hơn.
Cô đi thật chậm, ngay cả bước chân cũng có chút nặng nề. Ngắn hơn mười thước, mà đi lại thật lâu thật lâu.
Cuối cùng đi tới trước mặt anh, cô tự nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: “Sở Mộng Hàn, ngày mai hoặc ngày kia, ngày nào anh có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục. Đã lâu lắm rồi, đối với tất cả mọi người đều không có lợi.”
Anh không nói gì, trầm mặc thật lâu sau, rồi lấy đầu ngón tay bóp lụi đầu mẩu thuốc lá đang cầm trong tay, ném vào trong gạt tàn, cười cười nhạo báng: “Muốn quét sạch quan hệ với tôi như vậy, chính là vì Tương Nhược Phàm, hắn chính là Tương sư phụ mà đêm qua cô gọi liền ba lần phải không?”
Nhắc tới đêm qua, cô cảm giác chính mình như thể đang bị người ta lột sạch hết quần áo trước mắt bao người, khổ sở không chịu nổi.
Còn ánh mắt anh lại tràn ngập khiêu khích, nhìn về phía cổ áo của cô, dường như là đang tìm kiếm những dấu vết đó.
Chưa kịp nổi giận, vậy mà anh đã cướp lời mở miệng trước: “Nếu cứ gấp như vậy, sao ba năm nay cô không gọi điện tìm tôi? Thời gian ư, ba năm nay tôi đều có, thế nhưng bây giờ thì không có nữa!”
“Vậy ý của anh là, có phải anh không muốn ly hôn rồi không?” Cô nghiến răng nghiến lợi nói, anh ta có ý gì chứ, cầu hôn là anh, ly hôn là anh, ngày hôm nay đổi ý cũng lại là anh. Anh ta đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Rốt cuộc anh ta coi cô là cái gì đây?
Thế này mà còn chịu đựng được, thì còn gì không chịu đựng được nữa?
“Sở Mộng Hàn, chúng ta tốt xấu gì cũng đều là người đã được học đại học, ly thân đã ngoài hai năm, có thể xin ly hôn. Trước đây chúng ta là tự do yêu đương, thì ly hôn cũng không cần phải… thực sự mang nhau lên tòa án, trở mặt thành thù đâu.”
Trước đây à trước đây, thực sự nếu biết vậy thì đã chẳng làm.
Cô nhẫn nại tiếp tục phân tích: “Nếu như thực sự lên tòa án, tài sản của anh, nói không chừng còn phải chia cho tôi phân nửa. Anh cũng đã lên làm tổng giám đốc điều hành rồi, điểm thông thường ấy chắc phải hiểu chứ! Cho nên chúng ta nhún mình một chút, được lợi chính là anh!”
Sở Mộng Hàn cười lạnh một tiếng, bác lời cô: “Ở riêng hai năm, người chịu tổn thất có thể đưa đơn xin ly hôn ra tòa, nhưng cô được coi là người chịu tổn thất sao?”
Những lời này mới là trọng điểm, người tư duy lôgic luôn luôn không sai như cô nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ:
Nguyên nhân anh ta đột nhiên thay đổi không phải là gì khác, hẳn là đã hiểu nhầm quan hệ giữa cô và Tương sư phụ. Một người kiêu ngạo tự đại như anh ta, sau ba năm xuất hiện trước mặt cô, phát hiện ra sau khi cô tách khỏi anh ta, chẳng những không bị giày vò không thành hình người, mà trái lại còn sống rất tốt, tìm được một người đàn ông ưu tú, cho nên anh ta cảm thấy bị mất mặt mũi, làm sao nguyện ý “thành toàn giúp người ta” được?
Kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi, thậm chí là đã ly hôn rồi thì mới phát hiện, hóa ra đối với người mà mình đã kết hôn này, có lẽ căn bản là tuyệt đối không lý giải nổi.
Rõ ràng không yêu cô, nhưng vẫn không thể buông tha cô, anh ta là người như vậy sao?
“Vậy anh muốn thế nào?” Cô nghĩ cơn giận dữ của mình nhanh chóng sắp không kiềm chế được nữa.
Anh hơi bực bội, “Chờ hạng mục này kết thúc rồi hãy nói tiếp đi!” Vứt cho cô một câu, anh cũng không quay đầu lại vội vã đi khỏi.
Người đàn ông kia đã từng muốn đem tới cho cô cuộc sống an ổn, không chỉ không thực hiện lời hứa hẹn, mà khi anh ta xuất hiện trở lại, còn lần nữa đảo loạn cuộc sống vốn yên ả của cô lên, hầu như đã khiến cô mất đi tất cả.
Cô thật muốn làm ầm lên với anh ta một trận như hồi năm đó, nhưng nhớ ra ngày mai còn phải dạo xem các thông báo tuyển dụng, nên cô cũng bỏ ý nghĩ trong đầu đó đi.
Cô đã đi khỏi lâu lắm rồi, không muốn để Tương sư phụ lo lắng. Mới đi được vài bước, nhưng đã thấy Khang Nhiên đang đứng ở một nơi cách phòng vệ sinh không xa nhìn cô, chẳng biết đã đứng từ bao lâu rồi.
Cô ta chậm rãi đi tới, như thể còn chưa biết cô, một lần nữa quan sát cô một phen, sắc mặt hơi khó coi: “Tiêu tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện riêng vài phút được không?”
01:03 CH 05/08/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
Edit : Blackrose
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 16: Ranh giới giữa yêu thương và đau khổ.
Cho tới giờ đã từng gửi gắm rất nhiều vào cuộc sống, nhưng cuộc sống lại thường rất ít khi chiều lòng người, mặc dù bình thường chống đỡ bằng một sức lực quật cường, nhưng mà cũng có lúc khó tránh khỏi, cảm thấy cần được quan tâm, cần được che chở, cần được bảo hộ……
…………………………..
Bọn họ đi đến một tiệm cơm Tây.
Lúc ăn cơm, cô biết người con gái ngồi bên cạnh Sở Mộng Hàn tên là Khang Nhiên. Dưới ánh đèn mông lung, cô âm thầm đánh giá cô ta. Cô ta không thuộc loại con gái có bộ dạng đẹp diễm lệ, trên mặt rất nhẹ nhàng sạch sẽ, căn bản là không có trang điểm, chỉ là thoa một chút son môi nhàn nhạt, động tác giơ tay nhấc chân đều có một loại ý vị rất ôn nhu uyển chuyển.
Rất mê người, rất quyến rũ.
Cô có phần đánh giá cao bạn gái của Sở Mộng Hàn.
Hai người đàn ông vẫn còn đang nói chuyện về kế hoạch hợp tác kia.
Nhìn ly rược vang đỏ trong tay bọn họ, cô khẽ nhíu mày, không nhịn được nhắc nhở: “Tương sư phụ, anh không phải là còn lái xe sao?” Sở Mộng Hàn say đến mơ màng thế nào cô không xen vào, nhưng Tương sư phụ thì cô lại không thể không nhắc nhở anh.
Tính mạng rất quan trọng, danh dự rất quan trọng, tiền đồ cũng rất quan trọng…
Không thể bởi vì một lần làm ăn, mà say trong rượu, lụi trong chén. Cô nghĩ đến màn quảng cáo rượu kia.
Khang Nhiên nhìn Sở Mộng Hàn một chút, cười ngọt ngào, xoay đầu về phía cô: “Không sao, chúng ta đành hy sinh vậy, lát nữa lái xe đưa bọn họ về thì được rồi!” Cô ta nói đến cực kỳ đơn giản tự nhiên, cô là bạn gái anh?
Như vậy ngày đó ở trong khu mua sắm, người con gái đẹp diễm lệ kéo cánh tay anh kia là ai đây?
Cô tự giễu nhếch khóe miệng, thoáng chốc trở lại bình thường.
Xem ra, ba năm này bổn cô nương tự đóng cửa trái tim, thế giới tình cảm trống rỗng.
Còn Sở Mộng Hàn anh thì lại là thế giới bảy màu, đêm đêm đón ánh đèn rực rỡ.
Khó trách trong ba năm này hoàn toàn không có tin tức gì, ngay cả sau khi trở lại thành phố A, cũng không bớt chút thời gian tới tìm cô…
Thì ra là như vậy.
Biết cô không biết lái xe, Tương sư phụ cười nói: “Không sao Đồng Đồng, lát nữa sẽ để xe ở lại bãi đỗ xe, anh sẽ đưa em về bằng taxi.”
Tương sư phụ làm gì cũng đều luôn nghiêm túc cẩn thận, xem ra là cô đã quá lo lắng rồi.
Trong lúc đó vô tình đón nhận ánh mắt của Sở Mộng Hàn, khóe miệng anh ta cong lên, là đang cười nhạo cô sao?
Muốn cười thì cứ việc cười đi, cơ hội như vậy cô nghĩ sau này chắc là sẽ không có nữa. Cô vĩnh viễn cũng sẽ không cho anh có thêm cơ hội cười nhạo cô nữa.
Trong lòng cô tự nói với bản thân như vậy, thất thần, trên mu bàn tay đột nhiên truyền đến sự đau đớn cực nóng.
“Đồng Đồng, em không sao chứ!” Giọng nói Tương sư phụ khẩn trương truyền đến bên tai, gần như ngay lập tức anh đã kéo tay cô, đặt ở bên khóe miệng nhẹ nhàng thổi vài cái.
Động tác này rất khoa trương, thậm chí có chút khôi hài. Cũng là phản ứng đầu tiên chân thật nhất. Tựa như lúc còn nhỏ vẫn chưa có bất cứ năng lực tự bảo vệ mình, không cẩn thận làm mình bị thương, người lớn đi bên cạnh, cũng sẽ theo bản năng, nhẹ nhàng thổi miệng vết thương cho đứa trẻ.
Mà đứa trẻ cũng cảm thấy làm như vậy, vết thương sẽ không còn quá đau đớn nữa, thậm chí còn thường ngại không đủ mà nói với người lớn: Thổi thổi, thổi nữa, vẫn còn đau…
Ù ù, hai bên cánh mũi cô có chút cay cay, nếu không phải là hoàn cảnh không cho phép, cô nghĩ cô thật muốn rơi lệ.
Cô đây, tuổi trẻ văn vẻ, không đúng lúc lại nghĩ tới một câu nói trên tạp chí:
Cho tới giờ đã từng gửi gắm rất nhiều vào cuộc sống, nhưng cuộc sống lại thường rất ít khi chiều lòng người, mặc dù bình thường chống đỡ bằng một sức lực quật cường, nhưng mà cũng có lúc khó tránh khỏi, cảm thấy cần được quan tâm, cần được che chở, cần được bảo hộ……
Cô nghĩ “có lúc khó tránh khỏi” kia, chính là nói đến trải nghiệm ở thời khắc này đi?
Cô cũng không biết được, vì sao vào lúc này cô lại yếu đuối như vậy, đa cảm như vậy!
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi…” Phục vụ tới đưa canh nóng liên tục cúi đầu nói tiếng xin lỗi.
Đây là nhà hàng rất cao cấp, người tới nơi này dùng cơm không chỉ giàu có mà còn cao quý. Gương mặt của người phục vụ này cũng khẩn trương đến biến sắc mất rồi.
Cô nghĩ anh ta nhất định là vô cùng sợ mất đi phần công việc này đi?
Quản lý nhà hàng cũng nhanh chóng chạy tới. Cô rút lại bàn tay bị bỏng, giải thích với người quản lý kia : “Không liên quan đến anh ta, là tôi không cẩn thận tự mình đụng vào anh ta.”
Mu bàn tay rất đỏ, cô nghĩ bôi một chút thuốc sẽ không có chuyện gì. Nếu như người thanh niên này vì việc như vậy mà bị ảnh hưởng, cô nghĩ cô nhất định không thể an tâm.
“Các anh lập tức đi tìm chút thuốc đi!” Sở Mộng Hàn cũng đã sớm đứng lên, sắc mặt khó coi, giọng điệu cũng rất lạnh lùng.
Người quản lý kia lập tức đưa nhân viên phục vụ vừa rồi làm bỏng cô, đi đến khu vực làm việc của bọn họ.
Mà cô cũng mượn lúc này, đi vào phòng rửa tay một chút.
Một chút xíu việc nhỏ ngoài ý muốn, không đáng kể chút nào, cô không muốn biến mình trở thành tiêu điểm của mọi người trong nhà hàng vốn yên tĩnh này.
Nhưng khi cô đi ra khỏi phòng rửa tay, lại ở khu vực hút thuốc ở góc nhà hàng, nhìn thấy Sở Mộng Hàn đang hút thuốc.
Anh lại còn học cả hút thuốc nữa. Xung quanh rất yên tĩnh, nơi đó chỉ có một mình anh, trong hành lang đang phát ra một bài hát – « ngày hôm qua lại tái hiện »
Cô sửng sốt một chút, cuối cùng bước từng bước đi đến chỗ anh.
Cô nghĩ lúc này nói rõ ràng một vài chuyện, hẳn coi là thích hợp chứ?
01:02 CH 05/08/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
Edit : Blackrose
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 15: Bữa tối “cuối cùng” (Phần 2)
“Tương tổng giám, lát nữa còn có việc sao?” Sở Mộng Hàn đặt cây bút trong tay xuống hỏi.
Tương sư phụ mỉm cười nhìn cô một chút, gật đầu: “Vâng.”
Vẻ mặt Sở Mộng Hàn có chút không sao hiểu nổi, đột nhiên khóe miệng khẽ cong lên, hướng về phía Tương sư phụ nói: “Tương tổng giám, nếu là không có chuyện gì quá quan trọng, tối nay tôi xin mời hai vị ăn cơm, tôi nghĩ kế hoạch này trong chốc lát cũng không thể nói xong được.”
Tương sư phụ thoạt nhìn có chút khó xử, cô nghĩ việc người phụ trách hạng mục của bên đối tác mời ăn cơm, làm bên phục vụ đối tác hẳn là cầu còn không được, cho dù thế nào cũng không nên từ chối đi. Tương sư phụ luôn luôn chuyên nghiệp, thế nhưng lúc này lại cũng có chút chần chừ.
Cô vội vàng nói: “Tương tổng giám, tôi còn có việc, chuyện của chúng ta hôm nào cũng được.”
Cô ám chỉ với Tương sư phụ, mặc dù anh không biết quan hệ của cô cùng Sở Mộng Hàn, nhưng cũng nhất định biết, cô vô cùng chán ghét việc xã giao.
“Tiêu tiểu thư không cần khách khí, hôm qua chúng ta nhảy chung một điệu, cũng nên coi như là bạn bè rồi.” Không đợi Tương sư phụ mở miệng, Sở Mộng Hàn lại không nhanh không chậm nói ra những lời này, ánh mắt còn thuận tiện liếc qua cổ áo cô.
Bộ váy liền áo này là buổi sáng anh mua cho cô đặt trên giường, không biết là trùng hợp, hay là do anh cố ý dặn dò nhân viên tạp vụ chọn được một bộ có cổ áo này, vừa vặn có thể che đi dấu vết anh lưu lại trên cổ cô.
Thấy cái nhìn này của anh, trong đầu cô phảng phất hiện lên bộ dạng anh hôn cô điên cuồng tối qua, mỗi một tấc thân thể cô anh cũng không bỏ qua, giống như là muốn nuốt sống cô vậy. Cảm giác đó tựa như sóng triều, làm cho trong lòng cô một trận khác thường, lòng bàn tay cô cũng chảy cả mồ hôi.
Cô nghĩ vẻ mặt cô lúc này nhất định không có vẻ bình tĩnh ngụy trang được tốt lắm, cô hầu như có chút giả bộ không nổi nữa.
Nhưng ngay vào lúc này, chuông điện thoại di động từ trên bàn truyền đến. Sở Mộng Hàn cầm lấy điện thoại: “A lô!”
Trong điện thoại hình như không có tiếng đáp lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh hướng về phía bên ngoài tường kính.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của anh. Một cô gái xinh đẹp đoan trang đang khép điện thoại lại, cười yêu kiều nhìn anh qua lớp tường kính. Tùy ý chỉ chỉ một chỗ ngồi bên cạnh, cô nghĩ dấu tay ra hiệu kia hẳn là đang nói cô ta ngồi ở đó chờ anh.
Cô gái này, không phải là cô gái mà cô đã nhìn thấy ở cửa hàng kia.
Trong lòng thoáng như có cái gì đó thiêu đốt, nhưng cũng liền dập tắt.
Cô không tiếp tục từ chối nữa, cô nghĩ đây là bữa tối cuối cùng của cô cùng Sở Mộng Hàn đi?
Mã Công bởi vì muốn kịp chuyến bay, cho nên cùng đi ăn tối, chỉ còn lại cô, Tương sư phụ, Sở Mộng Hàn, và cả người con gái xinh đẹp xa lạ này.
01:01 CH 05/08/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
Edit : Blackrose
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 14: Bữa tối “cuối cùng” (Phần 1)
Cô cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với Sở Mộng Hàn, tại sao cô lại phải lén lút trốn tránh anh ta chứ?
Trong ba năm qua, cô đều đường đường chính chính như vậy, mỗi một dấu chân, đều dùng nỗ lực cùng mồ hôi của mình để sống sót ở nơi thành thị này. Chuyện ngày hôm qua, hoàn toàn là món quà chào hỏi anh đã ban tặng.
Nếu như vậy, đúng lúc có thể tìm một cơ hội hẹn anh ta đi làm thủ tục.
Thang máy tốc hành đi lên tầng 27, nhân viên lễ tân xinh đẹp từ rất xa liền đứng lên, nhìn thoáng qua tập tài liệu trong tay cô, hướng về phía cô gật đầu, mỉm cười nói: “Cô là Tiêu tiểu thư sao?”
Cô gật đầu, cô ta dẫn cô đi về phía trước: “Mời cô đi theo tôi.”
Tương sư phụ là một người cuồng công việc, thường xuyên mang công việc về nhà làm. Cô nghĩ bên trong túi tài liệu trên tay cô cũng là vậy đi.
Hôm nay bọn họ nhất định là bàn đến một chút chi tiết có liên quan tới việc hợp tác, nhưng Tương sư phụ lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ bàn bạc việc này trong thời gian cuộc gặp mặt tối nay, vì thế Tương sư phụ mới nhờ cô mang tài liệu lên.
Đứng đối diện trước một gian phòng làm việc được ngăn cách bởi một bức tường kính lớn. Cô nhìn thấy Tương sư phụ cùng hai người nữa đang khí thế ngất trời thảo luận gì đó, một người trong đó cô chỉ dùng đầu ngón chân cũng có thể nhận ra được, chính là Sở Mộng Hàn.
Vẻ mặt anh lúc này cực kỳ nghiêm túc, vừa nói, vừa dùng chiếc bút trong tay viết viết gì đó lên trên mặt giấy A4, ghi chú thích.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng anh lúc làm việc. Nhưng cũng không cảm thấy xa lạ, ngược lại có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc đi học, mỗi lần anh cùng cô thảo luận bài tập, cũng luôn là loại vẻ mặt cùng thần thái này. Cho dù là chuyện gì, anh dường như cũng đều làm một cách nghiêm túc. Thành tích của cô cũng rất tốt, nhưng thành tích của anh còn tốt hơn, cho lên lúc tốt nghiệp hai người mới có thể tự tin đầy mình đi tới thành phố A tung hoành thiên hạ…
“Khụ khụ!”
Nhân viên lễ tân lộ ra vẻ mặt thấy nhưng không thể trách. Cô nghĩ cô ta nhất định hiểu lầm rằng cô đã trồng cây si với Sở tổng của bọn họ rồi.
Cô cười xấu hổ, nhìn cô ta gõ gõ vào cửa kính.
“Đồng Đồng!” Không đợi những người khác mở miệng, Tương sư phụ cũng đã đứng lên, đi về phía cô.
Cô liếc mắt thấy trong giây lát Sở Mộng Hàn nhìn thấy cô, rõ ràng có một chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi, sau đó trong biểu tình của anh, nếu cô không có nhìn lầm, dường như có sự thỏa mãn, và còn có một chút gì đó mà cô nhìn không hiểu nổi.
Nhưng mà cô đã giao đồ vật quan trọng trong tay mình cho Tương sư phụ, nhiệm vụ của cô cũng nên hoàn thành rồi.
“Đồng Đồng, cám ơn!” Sau đó anh giới thiệu cô với ông chủ Hướng ngồi ở giữa cùng với hai người ngồi bên trái: “Đây là đồng nghiệp của tôi, Tiêu Đồng Đồng!”
“Vị này là Sở tổng, hôm qua em đã gặp rồi.Vị này là Mã Công.” Cô chủ động đưa tay ra bắt tay với bọn họ.
Sở Mộng Hàn cũng rất phối hợp, chẳng qua cũng chỉ là bắt tay với cô, bên cạnh anh chính là người đàn ông chừng ba mươi tuổi đeo kính tên Mã Công, cười nói với Tương sư phụ: “Nhược Phàm, nữ đồng nghiệp trong tập đoàn Hạo Thiên các cậu có phải cũng đều xinh đẹp như vậy hay không, nếu vậy, tôi muốn đổi công tác nha!”
Cô vô ý nghe được lời trêu ghẹo giữa đám đàn ông bọn họ, lễ phép lùi về sau một bước nói: “Tương tổng giám, các ngài đang bận rộn, tôi đi trước!”
Xem ra, bọn họ nhất thời cũng sẽ không bàn xong, cô rốt cuộc không thể tìm Sở Mộng Hàn nói chuyện gì trong tình hình như vậy được!
“Đồng Đồng, bọn anh cũng thảo luận xong rồi, em ra ngoài đợi anh một chút.” Tương sư phụ dường như cũng không muốn hủy bỏ cuộc hẹn ăn cơm tối với cô.
“Nhược Phàm, vị này không phải là bạn gái của cậu chứ, tiểu tử cậu lợi dụng công việc, gần hoa được hưởng hương trước đi. Bạn học cũ mà cũng giữ bí mật sao?”
Khó trách vị Mã Công này cùng với Tương sư phụ nói chuyện thân thiết như vậy, mà công ty cũng cố ý sắp xếp Tương sư phụ tới nhận tổ hạng mục TPC, thì ra là anh và vị Mã Công này là bạn học.
Thế nhưng lúc này cô lại thấy Sở Mộng Hàn hình như đang nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên rất khó coi, một lần nữa lạnh lùng đánh giá Tương sư phụ.
01:00 CH 05/08/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
T.B.Vân charon
——————————–
Chương 13: Mộng tưởng khi xưa
Tương sư phụ vừa từ trong phòng làm việc vội vã đi tới.
“Chờ lâu không!” Ở văn phòng, anh chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng, quần đen, không thắt cà vạt. Trang phục cực kỳ đơn giản, nhưng thoáng nhìn qua cũng khiến người khác phải tán thưởng.
Anh mỉm cười nói: “Có một bạn hàng, công ty sai anh hôm nay đại diện đứng ra bàn bạc một chút. Đại khái cần khoảng một giờ, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn.”
“Anh không cần đi ăn cùng bên bạn hàng này sao?”
“Ừ, không cần, hôm nay bọn họ còn có việc, thế nhưng lại không đợi được đến ngày mai, cho nên mới quyết định vào lúc này.” Tương sư phụ luôn bề bộn nhiều việc, nhưng lời nói cũng luôn chắc chắn, ở cùng anh bao giờ cũng sẽ làm ta cảm thấy rất ổn định.
Cô gật đầu theo anh cùng đi vào thang máy.
“Đồng Đồng, tâm trạng của em không tốt sao?”
“Đâu có, em tốt mà.” Cô tựa đầu vào lưng ghế phó lái, ánh mắt lướt ra bên ngoài cửa sổ.
“Tương sư phụ, con đường này có thể dạo xe bên sông không?” Nếu là lúc bình thường, cô kiên quyết sẽ không yêu cầu anh theo kiểu như thế này, thế nhưng ngày hôm nay cô dường như không phải là cô.
Tương Nhược Phàm cười cười, chuyển tay lái, chân ga tăng tốc, chiếc xe đột nhiên chuyển hướng tới bờ sông, chạy rất nhanh trên đường.
Bên ngoài cửa sổ xe, tinh hà lấp lánh, từng vệt sáng lập lòe chuyển động, hình như chỉ trong thời gian một bước chân, mới vừa thất thần một chút nó cũng đã đi được rất xa rồi.
“Tương sư phụ, anh biết không? Rất nhiều năm trước, em đã từng có một mộng tưởng… Khi đó em vừa tốt nghiệp, đi tới sống ở thành phố này, đưa mắt không gặp người quen, không tìm được công việc. Thật ước ao được có xe riêng, hòa vào dòng xe tan tầm của những trí thức đô thị. Cảm thấy được đi xe dạo chơi bên sông cùng người yêu, thật là một chuyện lãng mạn và thời thượng.”
Cô bắt đầu nhớ lại chuyện năm ấy đi đến thành phố A, ở nơi bờ sông nổi tiếng này, Sở Mộng Hàn kéo tay cô nói: “Đồng Đồng, một ngày nào đó, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai, người khác có chúng ta cũng sẽ có…”
Khi đó, anh ta thực sự đã làm cô hạnh phúc đến mức có thể vứt bỏ toàn bộ thế giới, không biết bắt đầu từ lúc nào, hạnh phúc tựa như nắm cát mịn trong những ngón tay, càng muốn nắm chặt, trái lại càng trôi nhanh xuống.
Có lẽ do đêm qua đã bị tàn phá quá tàn nhẫn, lúc xe đương đứng trước một tòa cao ốc, cô cảm thấy buồn ngủ, Tương sư phụ cẩn thận đóng cửa xe vào cho cô, rồi một mình đi vào tòa nhà.
Khoảng chừng trên dưới nửa giờ, điện thoại của cô reo lên: “Đồng Đồng!” Là giọng nói của Tương sư phụ. Anh nói có chút nóng vội. “Trong xe anh có một túi tài liệu màu đen, phiền em mang lên giúp anh được không?”
“Vâng, Tương sư phụ.” Cô vừa nghe điện thoại, đã vừa tìm được túi tài liệu kia rồi. “Ở tầng mấy? Em lập tức đi lên ngay.”
“Ở tầng 20, TPC, công ty chi nhánh ở thành phố A, tiền sảnh của bọn họ vẫn còn có người, sẽ dẫn em đi tìm anh.”
TPC?
Trời ạ! Cô do dự chính mình rốt cuộc có nên đi lên đó hay không.
12:59 CH 05/08/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
Edit: Sherry
Chỉnh dịch: T.B.Vân charon
Chương 12: Chuẩn bị từ chức
Trở lại vị trí của mình, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trên bàn đang bày ảnh chụp chung tất cả các đồng nghiệp của bộ phận thiết kế trong buổi ăn mừng do công ty tổ chức vào năm ngoái.
Ha ha! Cô gái đang tươi cười rạng rỡ kia là cô đấy ư, cô lấy tay choàng lên bả vai Trầm Hân Hân, một đồng nghiệp nam khác ôm cô, từ đó cho thấy, thật là một tập thể làm việc hăng hái, tràn đầy sinh lực.
Ngắm nhìn, trong mắt có chút đau xót.
Khi đó, một cô gái vừa mới tốt nghiệp không lâu, một mình kiếm sống ở một thành phố lớn như thế này, không người thân, không bạn bè, nhất là mỗi khi tới lúc màn đêm buông xuống, loại cảm giác cô đơn nơi đất khách quê người liền đặc biệt mãnh liệt.
Công ty là nơi duy nhất khiến cô có cảm giác gắn bó. Người khác không muốn tăng ca, cô giành tăng ca, việc người khác không muốn làm, cô cũng không từ chối.
Nơi này gần như là toàn bộ cuộc sống của cô trong ba năm qua. Cô đã có thói quen thứ bảy, chủ nhật cúi đầu làm việc thêm giờ, ngẩng đầu lên đập vào mắt là màu xám bạc của vách ngăn buồng làm việc, cô luôn nghĩ bản thân mình và công ty đã cùng nhau phát triển, cùng nhau lớn mạnh.
Ba năm, cô lúc nào cũng hiểu mình yêu công việc này, yêu công ty này.
Cũng không nghĩ tới lúc rời đi, lại có thể không cam lòng như vậy.
Trầm Hân Hân thường bảo cô ngoan cố, quá mức yêu quí một nơi không nên yêu. Bây giờ trong xã hội này, người ngốc như cô hầu như tuyệt chủng rồi.
Có lẽ cô thực sự mắt không tròng chăng, nếu không thì nỗ lực tiến lên như vậy, làm sao có thể khiến chính mình ly hôn cùng thất nghiệp?
“Đồng Đồng, em đang làm gì thế?” Giọng nói của Tương sư phụ chợt vang lên ở đằng sau, hù cô giật mình.
Cô nghĩ việc từ chức vẫn chưa thể nói cho Tương sư phụ, không phải cô không nghĩ tới, mà là cô thực tình không có cách nào giải thích lý do từ chức của mình.
“A? Tương sư phụ, em muốn dùng kỳ nghỉ thường niên năm nay để học cho xong, em vừa viết đơn xin nghỉ, chắc đến buổi chiều, họ mới đưa cho anh ký tên. Em.. chẳng qua chỉ là thu xếp một số chuyện.”
“Em muốn xin nghỉ ư?” Anh cực kỳ ngạc nhiên hỏi.
Cô nghĩ bụng, chính là, không xin nghỉ thì làm sao có thể yên tâm đi tìm việc. Nếu tiếp tục đi làm, ai biết những người này còn có thủ đoạn gì. Nhưng ngoài miệng lại nói: “Dạo này trong nhà có chút chuyện, cần có thời gian xử lý một chút.”
Anh không hỏi có cần giúp gì hay không, vì trước kia trong nhà có chuyện, anh hỏi cô vài lần, cô đều từ chối khéo, có thể do là con cả trong gia đình, con người cô thích chăm sóc, giúp đỡ người khác, đối xử tốt với người khác, nhìn chung cảm thấy rất ngại, không muốn nợ ân tình của một ai.
Cô sống trên đời hai mươi mấy năm qua, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng hoàn toàn dựa dẫm vào, người duy nhất cô muốn toàn tâm toàn ý dựa vào, chỉ có Sở Mộng Hàn.
Ai ngờ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Ác ma Sở Mộng Hàn!
Kỳ nghỉ của cô vì đã được Lưu Mai chấp thuận, nên trước khi tan tầm cô liền nhận được phản hồi từ trên mạng nội bộ.
Tương sư phụ mời cô ăn cơm, cô từ chối không được, nên sau khi hết giờ làm cô ngồi ở tại chỗ của mình chờ anh.
Thực tâm mà nói, trong lòng cô rất kính trọng Tương sư phụ, năng lực làm việc của anh rất tốt. Vừa là thầy vừa là bạn lâu như vậy, bình thường không có cảm giác gì, nhưng giờ đây, Đồng Đồng nghĩ cô đối với anh cũng thực luyến tiếc, trong lòng trống rỗng, xót xa.
Nhìn bên ngoài tòa nhà, đèn hoa tỏa sáng, cô bỗng nhiên có phần chờ mong bữa cơm tối nay.
12:22 CH 29/07/2011
Nghe nói Anh yêu Em (Tác giả: Hiểu Nguyệt)
Edit : Blackrose
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 11: Ta là thịt cá, người đời là dao thớt.
Lưu Mai nghe cô nói xong, nhún vai không đồng ý, cả người tựa vào lưng ghế.
“Ok! Đồng Đồng, cô thẳng thắn như vậy, tôi cũng sẽ không vòng vo nữa. Là tôi đưa cô đến khách sạn. Theo lý mà nói, Sở tổng tuổi trẻ tài cao, tướng mạo xuất chúng, là Vương Lão Ngũ kim cương. Mà cô độc thân chưa lấy chồng, lại học cùng một trường đại học. Trong bữa tiệc, tôi âm thầm quan sát, Sở tổng dường như đặc biệt để ý đến cô. Nếu như các người có thể phát triển, cũng là một chuyện tốt đẹp. Nếu dựa theo luật pháp mà nói, cho dù là tôi đã bắc lầm cầu kiều, cũng chỉ là đưa cô đến khách sạn mà thôi. Còn về sau xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người biết, cô có quyền báo cảnh sát. Tôi nhất định phối hợp điều tra.”
Lúc nói những lời này, cô ta vẫn một mực chú ý đến biểu tình của cô từng chút một, cô biết, cô ta là đang thử dò xét mình. Trong lòng cô ta đang sợ hãi.
Cô cùng cô ta nhìn thẳng vào nhau, bất luận trong lòng nghĩ thế nào, cô nghĩ cô không thể để cho cô ta nhìn thấu được mình.
Cô ta không tìm được đáp án ở trên mặt cô, tỏ vẻ trầm mặc, lại bày ra một pose (*dáng vẻ diễn trước máy ảnh) bất đắc dĩ, “Nếu từ góc độ công ty mà nói, cô cũng có thể hiểu được tôi…đang ở chức vị cao, cũng chỉ là đi làm công, tôi chỉ là nghe theo sự an bài mà thôi.” Cô ta vừa nói, vừa lấy ngón tay chỉ chỉ sang phòng làm việc của chủ tịch ở bên cạnh.
Cô cẩn thận suy nghĩ lời phân tích của cô ta theo mấy phương diện này, phải bội phục cô ta cũng là nói rất có lý.
Nếu thật tình muốn truy cứu, cô không có chút phần thắng nào cả.
Báo cảnh sát? Cô cùng Sở Mộng Hàn đến nay vẫn còn giữ quan hệ có ý nghĩa nhất định trên mặt luật pháp. Đến lúc đó cảnh sát còn không mắng cô là tâm thần phân liệt thì mới là lạ.
3 phút đồng hồ sau, cô ta cười đắc ý, lấy từ trong ngăn kéo ra một tập giấy tờ, đẩy tới trước mặt cô: “Đây là bản kế hoạch hợp tác của công ty ta cùng TPC, công ty muốn cho cô cũng tham gia vào tổ hạng mục này.”
“Tôi có thể từ chối không?”
“Văn hóa của công ty chúng ta là: Không thất trách, không vượt quyền, đây là quyết định của lãnh đạo cao nhất công ty, tôi nghĩ cô không thể từ chối.”
“Tôi cũng không thể trước hết xin nghỉ thường niên vài ngày được sao?”
“Có, tất nhiên là có thể.”
Cô ta trả lời được dứt khoát như vậy, nhất định là nhớ rõ, ngày nghỉ hàng năm của cô cũng chỉ còn có ba ngày mà thôi.
Cô ôm bản kế hoạch nặng trịch, trước khi đi, quay đầu lại nói: “Tôi sẽ bảo lưu quyền lợi được pháp luật bảo hộ của mình.”
Nhìn Lưu Mai kinh ngạc vài giây, trái tim nhỏ bé của cô đã thoải mái được một chút.
Ta là thịt cá, người đời là dao thớt.
Cô thật hoài nghi, chính là Sở Mộng Hàn cố ý ám hiệu với công ty làm như vậy, anh ta mới là ngọn nguồn của muôn vàn cái ác.
12:21 CH 29/07/2011
c
charon
Bắt chuyện
629
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Phải nói mình là fan cuồng của Cuốn theo chiều gió và cả Vivien Leigh nữ diễn viên đóng vai Scarlett nữa.
Lùng mua đĩa phim và sách truyện bất cứ thứ gì liên quan tới là đủ hiểu rồi hic hic....
Sao mãi mà cuốn Rhett Butler people ko thấy xuất bản nhỉ, chán quá, mình vẫn đang chày mửa tham gia dịch cái truyện này thôi, mà mệt quá hic hic, khó dịch thế nào í, chắc do viết theo văn phong xưa, khó hiểu chết đi được >.< Nản nên làm mãi vẫn chưa xong đc 1 nửa truyện huhu T_T
Bạn nào yêu thích muốn dịch cùng mình thì liên hệ với mình nhé ;)
Đối với mình, truyện này kinh điển nhất của thời đại keke ;))
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 20: Lần đầu gặp Chu Chính.
Ngày hội tuyển dụng quả nhiên không khiến cô thất vọng, 9h vào trận, trải qua gần 3 tiếng đồng hồ chém giết, khi đi ra khỏi trung tâm thể dục, cô thực sự như vừa mới đánh xong một trận chiến, cả người mệt nhoài, chỉ muốn tìm một nơi lấp đầy dạ dày của mình.
Đi vào quán ‘Mì thịt bò California’ bên cạnh, gọi một bát mì sợi, lúc cô đang chờ mì, lại bị một đôi nam nữ ngồi bàn bên cạnh hấp dẫn.
Nhìn vẻ mặt hai người, cô lập tức liền hiểu ra, bàn kia, đang trình diễn một màn xưa cũ, giai nhân hữu tình, tiếc rằng trái tim tình lang lại như sắt.
Mỹ nữ khóc thút thít: “Anh có nhớ không, lúc học đại học chúng ta thường xuyên đến nơi này ăn. Em vẫn còn nhớ rõ không quên, anh thích ăn nhất là ‘mì rong biển; ở đây, sau khi ăn xong, chúng ta cùng nhau tản bộ… Quãng thời gian kia, là ký ức quý giá nhất trong cuộc đời này của em, mỗi một câu anh từng nói với em, em đều nhớ hết. Anh nói anh yêu em, anh nói anh muốn kết hôn với em… Bây giờ sao anh lại không nhớ gì hết?”
Lúc này, mì của cô đã được mang đến, cô cầm đũa lên gắp sợi mì, đưa vào miệng. Trong lòng nghĩ, mỹ nữ kia lải nhải nói lâu như vậy, làm sao mà tên con trai kia lại không thấy phiền não, cũng không nói gì, sao lại chỉ cứ luôn cười khúc khích?
Giống như thể nam chính đang trình diễn màn kịch này không phải là hắn vậy.
Mỹ nữ đã sớm khóc rồi, cầm lấy giấy ăn trên bàn, không ngừng lau nước mắt: “Em biết, lúc ấy việc em quyết định nhất định phải ra nước ngoài đã làm tổn thương lòng anh, nhưng mà cũng chính bởi vì em đi Pháp ba năm, mới biết được là em yêu anh đến nhường nào. Cuộc sống nơi đó tuyệt không lãng mạn, du học sinh người Hoa dù thế nào vẫn không thể hòa nhập được vào cuộc sống của bọn họ. Em vẫn rất cô đơn, vẫn rất tịch mịch. Gần như tối nào, em cũng đều phải nghĩ tới anh mới có thể ngủ được.”
Cô nghe tới đây liền nghi hoặc, hóa ra cô gái này ba năm trước đã bỏ rơi người đàn ông này, bây giờ lại muốn quay về?
Đang suy nghĩ, người đàn ông kia cuối cùng mở miệng: “Tiểu Oánh, anh rất mừng là em có thể trở về. Em khóc cái gì?” Vừa nói lại còn vừa lau nước mắt cho cô ta.
Ai ngờ người con gái kia vừa nghe hắn nói như thế, lại càng khóc dữ hơn: “Em muốn cùng một chỗ với anh!”
“Chúng ta không phải đã cùng một chỗ rồi sao?” Người đàn ông lười biếng trả lời.
“Em muốn làm bạn gái của anh, em muốn anh cưới em!” Cô gái có chút kích động.
“Anh đâu có nói em không phải là người phụ nữ của anh!” Người đàn ông vẫn đang cười như trước.
“Vậy tại sao, lễ tình nhân, đêm thất tịch, sinh nhật anh, anh cũng không chịu để cho em ở cùng với anh, mà đến ngày hôm sau mới để cho em đến tìm anh!”
“Khụ khụ!” súp thịt bò, nóng đến làm bỏng cổ họng cô. Người đàn ông kia liếc sang nhìn cô một cái, bộ dạng rất có phẩm cách, chỉ là có chút kiêu ngạo.
“Chu Chính, anh từ lúc nào thích loại con gái như thế này, anh đã nói, anh thích nhất chính là em! Thích nhất ăn món em làm, thích nhất bộ dạng em mặc váy liền màu trắng…” Cô gái đã có chút bệnh tâm thần, hồ ngôn loạn ngữ (*nói nhảm lung tung).
Người đàn ông tên là Chu Chính này, mới chậm rãi mở miệng, cười thốt ra một bài đại luận: “Tiểu Oánh, thời gian ba năm, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi, nói ví dụ như, từ ba năm trước đến nay tôi cũng chưa từng đi đến loại quán ăn này. Cô kéo tôi tới nơi này hồi tưởng quá khứ, tôi chỉ có thể phối hợp mà thôi. Trước đây tôi rất thích món ăn cô làm, nhưng cũng không bài xích món của người khác. Về phần cô mặc váy liền màu trắng, tôi thích! Nhưng mà, bây giờ tôi thích phụ nữ mặc quần áo là ‘Bộ quần áo mới của Hoàng đế’* hơn. Kiểu sống bây giờ của tôi là thế, nếu cô thích thì cứ tiếp tục, nếu không thích cũng đừng đến tìm tôi nữa!”
(* Charon: Đây chính là truyện về ông vua bị người thợ may lừa, mặc quần áo không khí đi khắp nơi – Ở đây ý chỉ là phụ nữ không mặc gì )
“Chu Chính, anh là đang trả thù em có phải không!” Trong mắt cô gái ngập tràn không cam lòng cùng phẫn hận.
Chu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên đi khỏi.
“Chu Chính!” Người con gái kia không gọi được hắn, cầm lấy túi xách, đuổi theo.
‘Chu Chính’, cô nhớ kỹ cái tên này rồi.
Hắn nói cực kỳ không suy nghĩ, nhưng lại có một câu nói rất đúng: Thời gian ba năm, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi.
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 19: Không phải là người đi chung một con đường.
“Tiêu tiểu thư muốn gia nhập với chúng tôi sao?”
Vẻ tươi cười mê người giờ phút này của Khang Nhiên, làm cô cảm thấy chói mắt.
Có lẽ hồi xưa cô gả cho Sở Mộng Hàn, cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ anh, thế nên trên con đường hôn nhân cô mới thảm bại đến rối tinh rối mù.
Nhưng là trong chủ quan của cô vẫn tiềm ẩn một loại ý thức, cho dù thế nào cô cũng không muốn thừa nhận điều gì, thậm chí còn có một chút chờ đợi đối với anh.
Tuy nhiên bây giờ, cô cũng không cách nào liên hệ được một Sở Mộng Hàn cô biết trước kia với một Sở Mộng Hàn hiện tại mà Khang Nhiên mở miệng nói đến.
Thời gian ba năm đã chia tách hai người bọn họ thành hai người ở hai thế giới khác nhau, không liên can đến giàu nghèo, không liên can đến địa vị cao thấp, dùng lời giải thích thông tục nhất thì có thể nói, bọn họ đã không còn là người đi chung một con đường.
Cô lắc đầu, trả lời cô ta: “Khang tiểu thư, câu nói đùa này tuyệt không buồn cười chút nào! Tôi không hứng thú với chủ đề này, càng chưa nói tới cái gì mà gia nhập cùng với các người!”
Có lầm hay không, cô ta tự nhiên lại dùng hai chữ “chúng tôi” này, vậy cô thì là ai?
Phía sau truyền đến lời nói của Khang Nhiên, khiến cô đứng sững tại chỗ, cô ta nói: “Nếu như không muốn, thì cách xa Sở Mộng Hàn một chút, không nên bởi vì lòng hư vinh nhất thời của bản thân, mà hủy diệt hạnh phúc đã tới tay.”
Hạnh phúc đã tới tay?
Cô ta là đang nói cô và Tương sư phụ, chỉ là cô nghe giọng điệu khi nói những lời này của cô ta, càng giống như là đang cảnh cáo cô điều gì hơn.
Cô không để ý tới cô ta nữa, ung dung đi thẳng về chỗ ngồi.
Lúc này, cô dường như mất đi bất kỳ khả năng xã giao nào, chỉ lo vùi đầu vào ăn thịt bò trên đĩa.
Khang Nhiên không có đi theo, ba người bọn họ ngồi cùng một chỗ, khung cảnh có chút lạnh lẽo.
Tương sư phụ cười nói với cô: “Bây giờ rất ít khi gặp được cô gái nào, có thể ăn hết toàn bộ phần thịt bò trong đĩa, không phải là sợ mụn trứng cá, thì chính là sợ béo, cô gái giống như em, hầu như đã tuyệt tích rồi!”
Cô cười ha ha: “Đó là thục nữ chân chính. Nói về thứ bậc nhu cầu thì nhu cầu của con người được phân chia rất rõ ràng, con người trước hết phải thỏa mãn nhu cầu cơ bản thì mới có thể theo đuổi nhu cầu hưởng thụ cao hơn, trước mắt em còn đang ở tầng thấp nhất của kim tự tháp, không có dư thừa tiền để có thể cống hiến cho bệnh viện, cho nên, lấp đầy bụng, thân thể khỏe mạnh so với vẻ đẹp bề ngoài đối với em mà nói thì quan trọng hơn.”
Không biết có phải cô đã nhìn lầm hay không, Sở Mộng Hàn nhìn cô đưa miếng thịt bò cuối cùng vào trong miệng mà như đang báo thù rửa hận, khóe miệng khẽ nhếch lên, tựa như là đang cười.
Buổi tối trở về với hang ổ của mình, cô xông vào phòng tắm nước nóng, ngày mai là ngày đầu tiên trong ba ngày nghỉ đông của cô, đối với thời gian thường ngày của cô còn sớm hơn một giờ.
Bởi vì trung tâm thể dục cao cấp tổ chức hội giao lưu nhân tài, sẽ thu hút hầu hết tất cả đám sinh viên tài giỏi tự nhận mình là nhân tài trong thành phố này nhưng còn chưa tìm được việc làm, và cả những người đang đi làm chán nản vì thất bại, những tinh anh các giới cho phép mình mạnh dạn đi tìm ăn máng khác tốt hơn, dĩ nhiên ở trên còn chưa bao gồm cả đám người “bệnh thần kinh”, vì muốn đi tìm kiếm độ mẫn cảm trong nghề nghiệp, vốn đang làm rất tốt, lại muốn ước định một chút giá trị thị trường của bản thân họ.
Cô hầu như có thể dự đoán được, tình trạng người người chen chúc trong hội tuyển dụng ngày mai sẽ vô cùng thảm khốc.
Cô phải đi ngủ sớm một chút.
Nhưng là ông trời hình như cứ phải đối đầu với cô, bên cạnh nhà cô mấy hôm trước mới có một đôi nam nữ chuyển đến, lúc này đang kịch liệt vận động.
Hiệu quả cách âm của tòa nhà này luôn không tốt, tiếng đàn bà thở gấp làm đau nhức lỗ tai cô.
Suy nghĩ của cô lại nổi lên, bộ dạng tối qua của cô ở phía dưới Sở Mộng Hàn.
Cô tức giận thoáng cái dùng chăn gắt gao trùm kín đầu.
Trong đầu lại lần nữa nghĩ tới cái từ ‘bạn cùng giường’ kia của Khang Nhiên.
Lúc này, anh ta đang làm gì vậy? Có phải cũng đang cùng người bạn cùng giường của anh ta vận động?
—————————
Chương 18: Bạn cùng giường.
“Đương nhiên có thể!” Cô rất khách khí, cũng chẳng có lý do từ chối, tuy cô biết, chuyện cô ta muốn nói nhất định là có liên quan tới Sở Mộng Hàn.
Cô lại một lần nữa quan sát cô ta:
Bộ váy ngắn màu vàng nhạt, rất phù hợp với khí chất của cô ta, kiểu dáng nhìn có vẻ bình thường, nhưng cẩn thận tỉ mỉ, vừa nhìn lập tức đã có thể phát hiện ra nó được cắt may khá chú trọng, giá chắc chắn không rẻ.
Cô nhận ra, Khang Nhiên là một cô gái tao nhã, cũng rất có “gu thưởng thức”.
“Tôi không phải là bạn của Mộng Hàn!”
Ồ?
Cô chớp chớp mắt, trợn mắt nhìn cô ta. Bất luận thế nào cô cũng không nghĩ tới, trong lúc mình đang thưởng thức mỹ nữ, vị tiểu thư Khang Nhiên này lại tự dưng nói trắng ra những lời như vậy với cô.
Cô nghẹn lời một lúc, chờ đợi cô ta nói tiếp.
Cô ta lấy ra một hộp thuốc lá màu bạc từ trong túi trang điểm, nhẹ nhàng ấn một chút, một điếu thuốc lá phụ nữ nhỏ dài bắn ra từ bên trong. Cô kẹp nó trong tay, tay kia mở nắp bật lửa ra, ngọn lửa diễm lệ “phịch” lòe lên, chiếu quầng sáng lên trên mặt cô ta.
Đôi môi đỏ mọng của cô tiến lại gần, mút lấy điếu thuốc, hút một ngụm thật sâu.
Tựa như hơi thở dài yếu ớt, màn khói trắng từ trong miệng cô chậm rãi nhả ra. Những ngón tay của cô ta trắng nõn thon dài, toàn bộ các động tác đều lưu loát liền mạch, cả người tỏa ra sức quyến rũ chín muồi và mê người, khiến cô căn bản không dời mắt nổi.
Có lẽ từ giờ khắc này, cô chắc nên thay đổi cách nhìn cổ hủ của mình, cho rằng phụ nữ hút thuốc là rất không đứng đắn.
Thì ra phụ nữ hút thuốc cũng có thể mê người như vậy.
Hồi trước, khi còn là cô gái ít tuổi, cô đã từng đặc biệt thích xem những người đàn ông điển trai hút thuốc.
Cho dù là trên ti vi, hay là trong cuộc sống hiện thực, cô đều nghĩ, nếu bọn họ cầm điếu thuốc lá, dáng vẻ hơi trầm tư nhẹ nhàng nhả khói, thật là cực kỳ cực kỳ đẹp.
Thế nên khi cô và Sở Mộng Hàn mới bắt đầu yêu nhau, cô đã từng rất tiếc nuối nói với anh: “Vì sao anh không hút thuốc vậy?”
Anh rất kinh ngạc, nhìn cô hơi như thể nhìn quái vật, sau đó không đồng tình mà phun ra hai chữ: “Cai rồi!”
Lúc đó cô không có vạch trần anh, thực ra cô đã sớm hỏi thăm từ một người học cùng trung học với anh: Từ thời trung học, hay thời niên thiếu ấu trĩ, rất nhiều người đều hút thuốc, nhưng anh thì chưa bao giờ dính.
Lên tới đại học, lại càng như vậy.
Phẩm học ưu tú đa tài, tác phong đoan chính căn bản là những từ đại diện cho con người họ Sở này.
Chỉ là, chuyện tốt đẹp này thật đã như chuyện cách đây một thế kỷ rồi.
Anh ta đã không còn là anh thưở ban sơ, mà cô cũng không còn là cô gái ban sơ kia nữa.
Thu hồi tư lự, nhưng cô cũng đã thấy Khang Nhiên đang quan sát tỉ mỉ đánh giá cô, cô giả bộ nở nụ cười một chút: “Khang tiểu thư, hình như không cần phải… nói với tôi những lời này.”
“Có cần chứ!” Ba chữ giản đơn nói tóm gọn, nghĩ không ra một câu sốc hơn, cô ta nói tiếp: “Tôi là bạn gái của anh ấy, cũng là một trong số đông đảo bạn cùng giường với anh ấy!”
Cô đúng là vẫn còn chưa đủ biết kiềm chế. Đến hôm nay, nghe được miệng người khác nói về anh như vậy, đáy lòng có vật gì đó đã chìm xuống dưới, đó là một loại cảm giác giống như nghẹt thở, khiến cô hầu như không chịu nổi.
Khang Nhiên rõ ràng nhìn ra vẻ mất tự nhiên của cô, trong mắt cô ta lúc này mới mang theo ánh cười: “Mộng Hàn dùng thời gian ba năm để ngồi xuống vị trí này, áp lực là rất lớn, tổng tài chấp hành, dù tiền lương cao tới đâu, cũng chỉ là một người làm công cao cấp. Để có thể tiếp tục mạnh mẽ, cũng cần xả áp lực. Đều là nam nữ thành thị, ban đêm chúng tôi an ủi tâm linh tịch mịch của nhau, đến lúc bình mình chuẩn bị xuất phát, lại một lần nữa quay trở về thành đấu sĩ anh dũng lúc ban ngày.”
Khi cô vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết được lời nói vô cùng ngụy biện đó của cô ta, thì cô ta lại nói thêm một câu sét đánh hơn, làm cô đứng im tại chỗ.
Cô ta nói: “Tiêu tiểu thư nguyện ý gia nhập với chúng tôi sao?”
Bạn ơi, mình cũng chưa đọc hết truyện nữa, nhưng theo chiều hướng của tác giả có lẽ là HE đó ^_^
Tiêu lão không thể quên cái đêm nó trở về từ Thượng Hải, cố mỉm cười, tỏ ra cứng cỏi ” Con và Diệp Vũ chia tay rồi”…
Ừ, thì chia tay.
Khi nó dẫn chàng trai trẻ này về, quả thật ban đầu ông bà rất thích. Tươi tắn, tràn đầy sức sống và tư tưởng chín chắn. Ông bà đã nghĩ sau khi con kết hôn, sẽ bán một phần mảnh vườn, cộng thêm tiền lương của vợ chồng chúng nó trả góp đợt đầu một căn hộ ở Thượng Hải. Phải làm việc trên đó sau này mới có hy vọng khá lên chứ về quê heo hút, rồi sẽ như đời cha mẹ mà thôi.
Cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện.
Ông ta có con trai, ông bà cũng có con gái. Nhà ông ta giàu có nên con được ăn học bên Mỹ, tươi lai tươi sáng. Tiêu lão nghèo, chỉ có thể cho con gái học cao đẳng, kiếm cho mình một nghề lương thiện mà làm. Tiêu Khiết con ông tuy không phải là thiên kim tiểu thư cao quý nhưng nó là bảo bối trong lòng ông bà. Làm sao mà vì yêu một đứa con trai, lại bị khinh khi đến vậy.
Tiêu Khiết cũng rất lý trí.
Gia cảnh tuy đạm bạc nhưng ba mẹ cô đã hy sinh cả cuộc đời cho con gái. Một nắng hai sương trên cánh đồng, tối về còn đan lát kiếm tiền thêm. Tiêu Khiết nhớ, khi cô lên Thượng Hải thi cao đẳng, cha cô đã bất chấp nguy hiểm, nhận lời làm phu khuân vác thuốc lá lậu sang biên giới, kiếm mấy ngàn tệ làm lộ phí cho con yên tâm học hành.
Tấm thân ba mẹ sinh ra, không phải để cho người ta vùi dập, khinh khi vì trót yêu một công tử hào môn danh gia thế phiệt.
Tiêu Khiết cũng như cha mẹ, không hy vọng chồng tương lai của mình phải thật giàu có. Chỉ cần anh yêu thương cô là được. Suốt mấy năm học tập, Tiêu Khiết cũng được nhiều thiếu gia đeo đuổi,song cô không dám yêu họ. Bản thân Tiêu Khiết hiểu rất rõ, cách biệt giai cấp nghiệt ngã đến dường nào.
Trời khéo trêu ngươi khi cô gặp Diệp Vũ.
Trong công ty Tiêu Khiết làm thực tập sinh ngày đó, Diệp Vũ là kiến trúc sư chính tuy mới ra trường được vài năm. Anh thích cô và đeo đuổi…Tiêu Khiết xiêu lòng bởi chính con người anh…Nông nổi, cuồng nhiệt nhưng cũng tỉnh táo và lý trí đến kỳ lạ…Dù đêm đó, cô không tỉnh táo và Diệp Vũ cũng không kềm chế được mình. Nhưng thuộc về anh, được Diệp Vũ yêu, đối với Tiêu Khiết, không còn gì nuối tiếc.
Say đắm như thế, nhưng cũng chính cô quyết định cắt đứt là cắt đứt. Lạnh lùng, tàn nhẫn đến nỗi Tiêu Khiết cũng phải rùng mình.
Vì bản thân cô không có lỗi gì để phải chịu đựng người ta sỉ nhục.
Cha mẹ Tiêu Khiết cũng không có lỗi, không đáng bị cái người lẽ ra là thông gia đó buông ra những lời cay đắng, ném vào mặt họ cái câu : ” Muốn bao nhiêu?”
Cửa Hào môn vốn sâu như biển, những người bình thường như Tiêu Khiết không mong sẽ bước chân vào.
Người cha, người mẹ nào cũng muốn con được hạnh phúc. Vì biết chốn đó là nơi không dành cho con gái, Tiêu lão càng không muốn Tiêu Khiết trở thành nạn nhân, đau đớn cả đời.
Chấm dứt…
Nhưng…
Diệp Vũ ngày đó đã điên cuồng, phẫn nộ.Tại sao đang hạnh phúc? Tại sao cô đang tâm biến anh thành một kẻ khờ?
Tiêu Khiết có lỗi với anh. Cô lý trí, cô không chịu người khác sỉ nhục,song Tiêu Khiết không nghĩ tới Diệp Vũ sẽ như thế nào khi đột ngột đang trên thiên đường bị đá xuống vực sâu?
Phản bội…
Diệp Vũ đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng. Nếu không biết rõ nguyên nhân, hắn sẽ cùng cô trầm luân địa ngục. Đã không phải là của mình, Diệp Vũ cũng không để cô thuộc về ai.
Nếu năm đó cha hắn không sai người bí mật bắt cóc, đưa hắn sang Mỹ, giam lỏng hắn nửa năm trong nhà thì có lẽ…tất cả đã kết thúc một cách đau thương.
Bây giờ, hạnh phúc đang kề cận. Dù bằng mọi giá, dù dùng tất cả thủ đoạn hắn cũng không bao giờ để nó tiếp tục rời khỏi mình.
-Con xin ba mẹ…Tiêu Khiết là vợ con…Niệm Bằng là con của con…Con xin ba mẹ giao cô ấy cho con…Con sẽ làm mọi cách để Tiêu Khiết không đau lòng…để mẹ con cô ấy được hạnh phúc.
-Xin lỗi mày…Nếu mày bận thì cứ đi trước đi. Cái đó gửi sau cho tao cũng được. Tao phải đưa Niệm Bằng về, hơn nữa…
-……….
-Tiêu Khiết đang chờ cha con tao.
Cha con?
Hà Phương Đông mỉm cười khi điện thoại bên kia vừa cắt.
Xấp hồ sơ trên tay không cần thiết nữa sao?
Chuyện hôm qua cứ để thuộc về hôm qua vậy. Quan trọng nhất là Diệp Vũ đã biết, hiện tay nó cần gì và phải làm gì…
Phương Đông đẩy cao cặp kính.
Về thôi…Về nơi mà mình vốn phải trở về. Hạnh phúc mong manh lắm, mong là không chỉ tồn tại trong có vài ngày….
———————————————————————
Đồng hồ đã qua con số 5 mà Diệp Vũ vẫn chưa đưa Niệm Bằng về. Dù biết không nên làm phiền anh, song Tiêu Khiết vẫn quyết định gọi điện:
-Alo…Anh Diệp Vũ phải không? Anh đã đón Niệm Bằng chưa? Sao giờ chưa về? Em…
-Anh đưa Niệm Bằng về ngay. Em nấu cơm chưa?
-Dạ rồi…
-Anh và con về ngay…
Cô nghe tiếng Niệm Bằng cười khanh khách qua điện thoại…
Anh và con?
Cô cũng từng tự hỏi, mình có nên nói cho anh biết, Niệm Bằng là con ruột của anh không?
Nhưng nói thật để làm gì cơ chứ? Để xin của anh chút trách nhiệm và lòng thương hại. Để anh không hận cô nữa. Để anh thấy rằng mình đã sai trong suốt 6 năm khi cho rằng cô là người phản bội hay sao?
Thật ra, chuyện 6 năm trước, anh và cô ai mới là người có lỗi?
Không cần truy cứu nữa..Dù sao đã là quá khứ. Tiêu Khiết nợ Diệp Vũ. Giao kèo 1 năm là để trả nợ cho anh.
Chuông cửa reo.
Diệp Vũ về…
Tiêu Khiết tự cười mình, bao giờ đã giống như một người vợ chờ đợi chồng mỗi buổi chiều…
Cửa mở…
Cô ngỡ ngàng:
-Ba mẹ…Niệm Tâm!
————————————————————
Tiêu Khiết thực sự đã gầy đi rất nhiều.
Tiêu lão đau lòng khi cô con gái thân yêu một mình phải chống đỡ nơi chốn phồn hoa đô hội này. Thêm đứa cháu đáng yêu nhưng nhiều bệnh…Bây giờ nó ở trong ngôi biệt thự cao cấp này, bên cạnh người đàn ông đó, có nghĩa là lại một lần nữa tự chui đầu vào rọ, vướng thêm không ít khổ đau.
-Ba mẹ đã bán hết nhà cửa ở quê. Chỉ được có 15 vạn. Con mang trả cho cậu ấy đi rồi theo ba mẹ về. Chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng cả nhà có nhau. Vậy là đủ rồi con à!
Người cha của Tiêu Khiết vẫn hiền lành như thế.
-Ba à…Con…Thực sự số tiền này…không cần đâu…Anh Diệp Vũ không buộc con phải làm gì hết. Chẳng qua là con muốn Niệm Bằng có cha nên mới chấp nhận anh ấy. Dù sao thì…
-Niệm Bằng cũng là con của con mà.
Diệp Vũ bỗng dưng xuất hiện.
Người đàn ông này hắn từng gặp 6 năm trước khi theo Tiêu Khiết về quê.
Ông lam lũ, chất phác trong dáng điệu quê kệch. Nhưng tấm lòng của ông, sự yêu thương của ông dành cho gia đình thì thật ấm áp và đáng kính biết bao.
-Chào cậu…
Tiêu Khiết chết sững bởi câu Diệp Vũ vừa nói ” Niệm Bằng là con của con mà”.
Anh đã biết?
Tiếp theo sẽ là gì?
-Con mời ba mẹ vào nhà…Con có chuyện muốn thưa cùng ba mẹ.
—————————————————
Căn phòng khách của Diệp Vũ bình thường vốn lạnh lẽo, hôm nay có khá đông người.
Niệm Bằng đưa đôi mắt ngây thơ nhìn ông bà ngoại, mẹ, cậu ba và chú. Sao mọi người đều không nói gì?
-Mẹ ơi! Con…đói…
-Niệm Bằng ngoan…Lại đây với cậu. Cậu đưa con đi ăn nhé?
-Dạ…
Còn lại những người trong câu chuyện cần giải quyết:
-Cậu định thế nào?
-Niệm Bằng là con trai con…Tiêu Khiết là vợ của con…Con xin ba mẹ cho con được bù đắp những thiếu sót trong 6 năm nay.
-Vợ của cậu? Cậu và con tôi có đăng ký kết hôn không?
Đăng ký kết hôn?
Diệp Vũ chỉ nghĩ một đám cưới để tuyên bố với mọi người quyền sở hữu. Sau 1 năm, khi Tiêu Khiết đã phải chịu đủ hành hạ, hắn mới có thể dẹp mối hận xưa, làm lại từ đầu.
Hoàn toàn không ràng buộc pháp lý, không cho con người ti tiện như cô ta hưởng quyền lợi người vợ, có thể gây khó khăn cho Diệp Vũ sau này.
-Con và Tiêu Khiết chưa có đăng ký kết hôn.
-Cũng không có về quê tế tổ, thăm bà con họ hàng. Cậu cũng không đưa Tiêu Khiết nhà tôi sang thăm nhà cậu. Đám cưới thực chất là một bản hợp đồng để cậu thuận tiện hành hạ nó thôi. Tôi nói có đúng không?
-………………
Diệp Vũ im lặng. Tiêu Khiết cũng không thể nói gì.
-Con gái tôi không phải là tiểu thư danh giá gì. Nhưng nó là do chúng tôi sinh ra. Đến bây giờ, tôi vẫn tự hào con tôi là người trong sạch. Lương làm kế toán của nó 1 tháng chỉ có 3500 tệ, quả thật ít ỏi nhưng nó không bán thân, không làm việc gì xấu hổ. Cậu không có tư cách gì để khinh rẻ nó, xem nó là người tồi tệ để chà đạp cho thỏa mãn lòng tự ái của cậu. Người như thế, dù cậu có gia tài hàng tỷ, tôi cũng không để cho con gái mình làm vợ cậu đâu.
Lòng Diệp Vũ rất đau….Đau vô hạn…Người cha này không đánh hắn, không nặng lời với hắn, nhưng những lời nói của ông còn hơn những lưỡi dao bén cắt vào tâm hắn…Hắn là gì?…Cho là mình đúng…Lấy tư cách gì để khinh bỉ Tiêu Khiết…Lấy tư cách gì để mua cô như một món hàng.
-Ba…là con cam tâm tình nguyện trả nợ cho anh ấy. 6 năm trước con vì tự tôn của mình bỏ rơi anh ấy. Con hại Diệp Vũ mất hết lòng tin…Con có lỗi….
Cầm phong thư nhà trường gửi trên tay, trong lòng Diệp Vũ có chút khó chịu.Trong lúc đứa trẻ vẫn cười tươi, liếm cây kem hắn đưa cho:
-Chú ơi…Mình về nhà ha chú!
-Ừ…
-Hôm nay con được nhận phiếu khen. Bài vẽ gia đình của con được cô giáo tuyên đương đấy
-Giỏi quá…Vậy Niệm Bằng muốn chú thưởng gì cho con nè?
-Dạ..không cần…Mẹ nói điểm cao không cần thưởng. Chỉ cần con vui là tốt rồi.
Diệp Vũ bật cười, bỗng nhiên cúi xuống bế bổng lấy Niệm Bằng trên tay.
Chuyện ngày hôm qua cứ để thuộc về ngày hôm qua.
Trẻ con không có tội…Chỉ là người lớn tội lỗi thôi…
2 tuần chung sống trong một mái nhà, tiếng Niệm Bằng bi bô trò chuyện bên mẹ vốn đã trở nên cái gì đó thân quen lắm. Tuy thằng bé có phần sợ hắn…Nhưng bây giờ nó cũng đã chịu tíu tít trò chuyện với Diệp Vũ rồi.
Nếu Niệm Bằng không phải con ruột…Diệp Vũ sẽ làm gì?
Hắn vốn là người ích kỷ, cố chấp đến cực đoan. Những gì Diệp Vũ làm nhất định phải hoàn thành tốt hơn người khác. 6 năm nay luôn buộc mình trong cái khuôn đó, đến nỗi bảo buông bỏ xuống, thực sự không quen.
Hắn yêu thương đứa bé này vì nghĩ nó là con hắn, hay…hay là vì không thể né tránh khỏi mong ước mình có một mái gia đình, bên cạnh người con gái vốn đã từng yêu đến không còn nhớ tới thân phận, chấp nhận bỏ tất cả vì cô?
Hắn không biết…Thực lòng không biết….
-Chú ơi…Mình lại đến chỗ cô Kiều Kiều sao?
-Sao Niệm Bằng biết?
-Con đường này từng đi rồi…Niệm Bằng cười tươi- Chạy qua cái biển quảng cáo kia là chỗ lần trước con ăn kem với chú.
-Ừ…Con thích cô Kiều Kiều không?
-Dạ..thích. Nhưng không thích bằng cô Đan Đan ở nhà cũ, chú Tư Đồ…Con nhớ cả ông bà ngoại nữa.
-Ừ…Chủ nhật này chú chở mẹ và con về thăm ông bà ngoại nhé. Chịu không?
-Dạ chịu…
Nó bất ngờ hôn Diệp Vũ.
Nụ hôn khiến lòng hắn vừa ấm áp, vừa lại rất đau.
———————————–
-Anh…
-Ừ…
-Con chào cô Kiều Kiều…
-Niệm Bằng ngoan quá- Kiều Kiều quay sang cô y tá- Để cô này dẫn con đi mua kẹo nhé, kẹo vitamin C tốt cho sức khỏe lắm.
-Dạ…
Mắt Diệp Vũ nhìn xấp giấy xét nghiệm trên tay Kiều Kiều, giọng lạc hẳn đi:
-Có…có rồi à?
-Có từ mấy ngày trước…Em định gọi cho anh đến lấy…Nhưng mà thôi..Cứ để khi nào anh đến thì sẽ đến thôi.
Diệp Vũ cầm lấy xấy giấy.
Tay hắn run run…
Lần đầu tiên trong đời hắn sợ….
Sợ sự thật….Sợ trái tim này tan nát một lần nữa…
Bên B và bên A độ tương thích là 99,9%. Là cha- con ruột.
Trời đất như rạn vỡ…
Niềm vui sướng….Sau đó là rối ren cùng tận…
Chuyện ngày xưa…
-Chú ơi! Kẹo…
Con hắn gọi hắn là chú, lại mang họ mẹ, bao năm bị người ta chê cười….
-Anh định làm sao nữa? Chị Tiêu Khiết có lẽ đã chịu uất ức nhiều rồi…Còn bé Niệm Bằng…
-Cảm ơn em! Niệm Bằng…Thưa cô rồi về đi con…Hôm nay mẹ nói mẹ có làm nhiều đồ ăn ngon lắm…Chờ…chờ cha con mình về ăn…
-Dạ…Thưa cô Kiều Kiều, Niệm Bằng về…
———————————————————————
-Mình lại đi đâu nữa hả chú?…Sao không về nhà?
-Không…Mấy hôm trước mẹ có nói Niệm Bằng sắp vào Tiểu học mà. Đi mua cho con cặp và sách vở mới nữa.
-Nhưng còn tới 3 tháng nữa…
-Mua trước đi con…
Hắn bỗng nhiên muốn bù đắp tất cả cho con trai mình. Bù đắp yêu thương, bù đắp những gì có thể làm.
Có được không?
-Chú ơi! Mình về đi chú….Mẹ lo…5 giờ rồi…
-Con không mua gì sao?
-Dạ..thôi! Mình về đi chú…Niệm Bằng không có về trễ bao giờ hết…Niệm Bằng muốn về với mẹ thôi!
-Ừ…Mình về!
Điện thoại reo:
Tiếng của Hà Phương Đông:
-Tao có kết quả điều tra rồi…Tới gặp tao nhé, 7 giờ tối nay tao lên máy bay…
Nhớ lại ý định trước đây của mình khi cho người giúp việc nghỉ ngơi, nhằm mục đích cưới vợ về để cô phải hầu hạ, Diệp Vũ nhún vai tự giễu mình. Hóa ra, khi đầu óc mờ mịt vì ghen tuông, con người đôi lúc thật nhỏ nhen.
- Anh về rồi à?
Diệp Vũ nhìn bóng người phụ nữ đang luôn tay trong bếp…Giống như một gia đình…Nếu Niệm Bằng là con của hắn thì hạnh phúc sẽ càng trọn vẹn. Hắn sẽ không còn thù hận nữa. Chuyện xưa cũng không cần tìm hiểu. Như Phương Đông từng nói, đều đã là chuyện của hôm qua…
-Ừ…Trưa nay em nấu món gì vậy?
-Em nấu cháo cá…Lúc sáng đi chợ thấy cá rất tươi nên em mua về. Em chừa một con to để làm bữa tối…
-Tối nay cả nhà chúng ta sẽ đi ăn nhà hàng vậy. Niệm Bằng rất thích ăn kem. Anh sẽ gọi món kem Italia cho con…
Thái độ dịu dàng, không còn gay gắt của chồng khiến cho Tiêu Khiết không khỏi ngạc nhiên. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự hành hạ của anh, dù thế nào cũng xem như là bù đắp cho Diệp Vũ vì đã làm anh đau lòng suốt ngần ấy năm trời.
- Chắc Niệm Bằng sẽ thích lắm…
-Ừ!
2 tiếng sau, Diệp Vũ và Hà Phương Đông cùng đối diện nhau trong một quán ăn nhỏ…
-Cà phê vẫn thơm như xưa.
-Ừ.
-6 năm rồi còn gì…
-Hẹn tao ra đây không phải để thưởng thức cà phê thôi đấy chứ…
-Mày là người cuối cùng trong đám bạn bè chúng ta gặp lại Tiêu Khiết. Mày thấy cô ấy lúc đó thế nào?
-6 năm trước à?
Tiêu Khiết có vẻ tiều tụy…Khi gặp Phương Đông,cô đang làm người phục vụ trong một cửa hàng…Gặp anh, cô quay đi rất nhanh, sau đó thoáng chốc đã đi như chạy…
-Tao muốn làm cho rõ một chuyện?
-Chuyện gì?
-Chuyện cô ấy phản bội tao…Chuyện Niệm Bằng…Nó…nó có phải là con tao không?
-Sao lúc đó mày không làm cho rõ? Nói đi là đi…
-……………
Im lặng…Im lặng vì không biết nói gì:
-6 năm trước, chuyện xảy ra thì không hề làm cho rõ. Bây giờ lật lại, để làm gì…?
-Tao không muốn trong lòng vướng một cái gai..
-Mày cưới Tiêu Khiết, không phải vì mày muốn trả thù. Mày sợ không nhanh chân, cô ấy một lần nữa sẽ đến với gã đàn ông khác.
-…………..
-Nếu Niệm Bằng không phải là con ruột của mày thì sao? Mày sẽ làm như những gì mày đự định trước đây, hành hạ Tiêu Khiết cho đến khi hết hận sao?
-Ừ….Có lẽ…
-Hận một người là hận cả đời…Chuyện cũng đã qua rồi, tại sao còn phải truy cứu làm gì…Yêu và cưới người mình yêu…Hành hạ người ta, bộ sẽ làm mình dễ chịu hơn sao?
-Không dễ chịu…Tao thừa nhận tao ích kỷ. Mỗi lần nhớ tới cảnh cô ta và người đàn ông khác, lại còn có con, tao chỉ muốn giết cô ta cho hả giận.
-Đúng là lạ…Tình yêu…
Phương Đông nhấp một ngụm trà. Với Diệp Vũ, anh không bao giờ muốn tranh luận. Đơn giản là do quan niệm hai bên trái ngược. Đối với Hà Phương Đông, chỉ cần hôm nay tốt, không cần quan tâm ngày hôm qua xấu thế nào.
-Tùy mày thôi…Tao giúp mày thăm dò những việc Tiêu Khiết đã làm trong 6 năm qua…Mong là mày nhớ được lời tao. Trẻ con là vô tội. Dù thế nào cũng không nên đụng tới đứa nhỏ. Nó vô tội…Chỉ có người lớn là đáng tội thôi…
Nhưng mà…
Nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ sáng. Tới giờ Niệm Bằng đi học, rồi Diệp Vũ cũng phải đi làm.
Cô bật dậy ngay…
Không còn thời gian xấu hổ vì những dấu đỏ hằn trên cổ, Tiêu Khiết vội vàng làm vệ sinh cá nhân…
Phía dưới có tiếng người…
Diệp Vũ vừa bồng Niệm Bằng khỏi nhà vệ sinh.
-Mẹ….
Cái vóc dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm chân mẹ. Cúi xuống, hôn lên má con, Tiêu Khiết dịu dàng:
-Niệm Bằng dậy rồi à? Ngoan quá!
-Chú…chú kêu con dậy. Chú còn tắm cho con nữa.
Nhìn kỹ lại, mái tóc của Niệm Bằng vẫn còn ướt. Người Diệp Vũ cũng ướt nước…Nhưng gương mặt anh không còn cau có mà có vẻ rất vui.
-Làm phiền anh quá…Cám ơn anh…
-Em làm thức ăn sáng đi. Một lát tôi đưa Niệm Bằng đi học cho.
-Nhưng mà…
-Đi với chú nhé Niệm Bằng. Chú cho con đi xe đẹp, chạy êm lắm…
————————
-Chú ơi chú!
Niệm Bằng giật giật tay áo Diệp Vũ khi phát hiện ra con đường này rất lạ:
-Không phải đi đường này chú ơi! Chú đi sai rồi…Trường của con không có ở đây…
-Ngoan- Diệp Vũ bẹo má nó- Hôm nay chú dẫn Niệm Bằng đi đến một nơi vui lắm…
-Không được đâu…Phải đi học…Mẹ và cô Tăng sẽ phạt…Đau lắm!
-Mẹ và cô Tăng không biết đâu. Chỉ cần Niệm Bằng không nói, chú cũng không nói thì không ai biết đâu.
-Nói dối ạ? Mẹ không cho…
-Không phải là nói dối- Hắn nhếch môi cười, cảm thấy thật mỉa mai- Chỉ là không nói thôi. Hơn nữa chỉ đi có một chút, sau đó đi học trễ. Chú sẽ xin phép cô Tăng cho.
-Dạ…
Niệm Bằng miễn cưỡng bằng lòng. Chú rất đáng sợ, mẹ còn sợ chú…Nếu cãi lời, có thể chú sẽ đánh cả mẹ và Niệm Bằng. Mẹ đánh thì rất đau, chú to lớn vậy, có lẽ đánh còn đau hơn.
Diệp Vũ đẩy cửa bước vào.
-Cơn gió nào thổi anh tới đây vậy? Còn đây là…
-Đây là con trai của Tiêu Khiết…
-Con của chị Tiêu Khiết? Vậy là…
-Anh muốn em giúp anh thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, xem anh…anh có phải là cha của nó không?
Một lần không phải là không được.
Sáng sớm, không nhịn được Diệp Vũ đã sang phòng của Niệm Bằng. Thằng bé có lẽ không quen xa mẹ…Hình như cũng đã khóc.
Trong giấc ngủ, nó ngây thơ như một thiên thần.
Chỉ có đôi mày rậm hơi nhíu lại…Giống…Diệp Vũ nhớ lại mẹ cũng từng nói, hắn khi ngủ rất xấu, mày cứ nhíu lại, trông rất khó coi.
Mày rậm.
Chiếc mũi cao này là của Tiêu Khiết…Chỉ có đôi mắt…Đôi mắt nâu…Sao giờ hắn mới để ý, đôi mắt màu nâu nhạt, thực sự giống hắn vô cùng.
Đậu Kiều sững sờ không kém:
-Quả thật…nó có nhiều nét rất giống anh…Được rồi…Em cũng không tin, con người như chị Tiêu Khiết lại phản bội anh và nhanh chóng có con cùng người khác.
Cô nhanh chóng ôm lấy Niệm Bằng:
-Niệm Bằng ngoan…Cô Kiều Kiều cắt móng tay và tém gọn tóc lại cho con nha…Sau đó sẽ cho con về với chú…
-Dạ…
—————————————————————
Trẻ con hồn nhiên. Thoáng chốc Niệm Bằng đã quên mất cô giáo, quên mất lớp học, chỉ chú tâm vào ly kem.
-Ngon không?
-Dạ ngon…
-Niệm Bằng này…Chú hỏi nhé?
-Dạ?
-Con…từ nhỏ đến lớn…Con có bao giờ trông thấy ba chưa?
-Dạ…chưa!
-Sao vậy? Mẹ không nói cho con biết ba con làm gì à?
-Dạ…Mẹ chỉ nói…ba đi làm rất xa. Khi con lớn, ba sẽ về…
Ba sẽ về…
Tay Diệp Vũ run run…
Gạt hắn sao?
Nếu đây là con hắn…Là giọt máu kết tinh từ đêm hạnh phúc năm nào thì chuyện của năm xưa thật sự là gì? Cô có phản bội hắn, vì tiền mà buông rơi tình yêu của hai người?
Không phải chỉ vì số tiền anh bỏ ra để trả tiền phẫu thuật cho Niệm Bằng quá lớn mà Tiêu Khiết thì quá nghèo. Dù là một cô kế toán sống kham khổ bên con trai, song nếu đã bán mình, bán cho anh để chịu bao điều sỉ nhục chẳng thà cô bán cho những gã đàn ông đang đeo đuổi, chẳng phải vẫn được tiền mà còn được nâng niu trân trọng hơn sao?
Bây giờ…Đau…Đau lắm!
Tiêu Khiết cắn chặt răng chịu đựng sự vùi dập của chồng. Anh không hề biết đến nỗi đau đớn của cô, vẫn điên cuồng chà đạp. Thân thể này, hình vóc đó, từng là một thứ trân bảo được anh nhẹ tay ôm ấp, lo lắng sự mạnh bạo của mình có thể làm cô phải đớn đau…
-Tại sao…Tại sao lại không khóc chứ?
Diệp Vũ xoay Tiêu Khiết đối diện với mình. Thực sự phát điên khi nhận ra rằng, hận lắm song lúc kề cận, cái mùi hương nhè nhẹ từ làn tóc rối, cảm giác chạm vào da thịt mịn màng vẫn làm cho lòng người điên cuồng. Để rồi trong phút giây say đắm nhất, nhìn gương mặt thanh tú hằn lên vẻ chịu đựng của cô, lòng hắn lại đau…Liệu với người đàn ông ấy, cô đã trầm luân thế nào? Khuôn mặt này có hiện lên nụ cười mãn nguyện như 6 năm trước, lần đầu tiên Tiêu Khiết thuộc về Diệp Vũ, trọn vẹn thể xác lẫn tâm hồn.
Lại một cơn đau…
Thời gian dài đến thế không có khát vọng, cũng không có gần gũi đàn ông khiến Tiêu Khiết oằn người, cố giảm bớt sự thống khổ khi hắn hung hăng xâm nhập. Dừng lại một chút bởi gương mặt đang cau lại kia, lòng Diệp Vũ dâng lên một nỗi nghi ngờ:
-Em…em đau lắm à?
-Xin anh….xin anh chậm cho một chút. Em…
Có con trai nhỏ, không phải chỉ là một lần thôi chứ? Một lần…
Hắn giật mình…
Một lần!
Không phải là không có khả năng.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt tái đi vì đau, Diệp Vũ khẽ khàng hôn lên bờ vai trần trắng mịn. Tay của hắn dò xuống ngực…Phản ứng tức thời, Tiêu Khiết né sang bên, má đỏ hồng như người say rượu.
Vốn không cần phải che giấu hắn. Cũng không cần gạt hắn, bởi khi cưới, không phải hắn đã bao lần tàn nhẫn nhục mạ cô…Tiêu Khiết cũng biết, hắn cưới cô chỉ tìm cơ hội hành hạ, mong có thể làm mình vơi đi nỗi đau kéo dài 6 năm nay…
Giờ đây mọi chuyện dường như có một khúc mắc nào đó…
Hắn chợt dịu dàng hơn.
Ôm ấp, vỗ về, trút xuống vóc dáng mảnh mai những nụ hôn nhẹ nhàng, dẫn dắt…
Tiêu Khiết hoàn toàn thụ động trong vòng tay hắn.
Một là tên đó quá vụng về, hai là…hai là một lần nữa có lẽ cô gạt hắn…Thực sự có gã đàn ông nào từng cùng Tiêu Khiết ái ân, ngoài đêm hạnh phúc triền miên cô dâng hiến cho hắn trong cơn say 6 năm về trước?
Diệp Vũ không phải là một kẻ khờ…
Nếu là một ngày của 6 năm về trước, có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc.Bên cạnh hắn là cô gái hắn đã yêu bằng tình yêu ngày thanh xuân thơ mộng. 24 tuổi, với những lý tưởng, hoài bão, mộng mị của mối tình mà bản thân hắn luôn nghĩ nó là chân thành, thuần khiết.
6 năm ôm một vết thương, cũng là 6 năm không còn yêu ai được nữa dù đôi lúc hắn cũng muốn nghe theo những lời khuyên bảo, lập gia đình, làm tròn bổn phận của người con, sinh con nối dõi tông đường.
Hôm nay Diệp Vũ cưới vợ, đối tượng là người hắn yêu thương tha thiết. Không có hạnh phúc, chỉ là sự chờ đợi trong mãn nguyện. Trả thù!
Cô dâu đặt tay vào tay hắn.
Hơi bối rối bởi chiếc váy cưới khá dài. Cậu bé nhóc bên cạnh thì còn quá bé để giúp mẹ cầm được cái đuôi áo rườm rà.
-Mẹ ơi! Áo dài…
-Niệm Bằng ngoan…Con không cần cầm váy cho mẹ đâu..Con ra kia chơi đi!
-Nhưng váy dài…
-Chú cầm cho…Con đi chơi đi!
Diệp Vũ vỗ nhẹ vào má đứa bé.
Hắn biết người ta có không ít người nhìn vào cái đám cưới này cho rằng Diệp Vũ ngốc khi cưới một cô vợ đã có con 5 tuổi. Đôi khi hắn cũng tự cười mình, đã từng muốn nghe lời khuyên bảo, xem mọi chuyện là quá khứ để quên đi! Song…càng quên càng thấy nhớ…
-Vũ…
Tiếng gọi đó!
Vóc dáng cao gầy, đôi kính cận và nụ cười lặng lẽ. Hắn ngỡ ngàng một chút rồi nói như reo:
-Đông…Mày về thật à?
-Ừ.
Chìa tay cho cô dâu, Hà Phương Đông nhẹ giọng:
-Chào Tiểu Khiết…Đã lâu không gặp em rồi!
——————————————————————-
Đêm trước buổi tân hôn. Mọi người đã về hết. Chỉ còn lại trong căn biệt thự nhỏ, dưới chiếc ghế đá, hai người đàn ông ngồi rít từng hơi thuốc:
-6 năm nay tao không gọi được cho mày…
-Ừ…Tao làm việc ở New York, cũng đổi địa chỉ email rồi.
-Hôm nay đến dự lễ cưới cũng là bất ngờ lớn với tao. Tao chỉ còn cách đó để nhắn tin đến mày thôi. Thông cảm vì không có thiệp nhé!
-Chỉ là một lời mời thôi mà…Nhưng mày lên Facebook nhắn cho tao là sáng kiến không tồi. Mấy năm nay tao khá thích trò Happy Farm trong đó.
-Ừ…
Lại thêm một hơi thuốc.
Phương Đông nhìn đồng hồ:
-Hơn 11 giờ rồi. Vào với Tiêu Khiết đi…Dù gì cũng là đêm tân hôn mà…
-Theo mày nghĩ…tao có sai lầm không?
-Sai lầm gì?
-Chuyện tao và Tiêu Khiết….Mày hiểu mà…
-Tao không biết vì sao Tiêu Khiết phản bội mày…Nhưng ngần ấy năm cô ấy sống và nuôi con một mình, tao rất khâm phục sự hy sinh đó. Một người mẹ tốt không thể là một người quá xấu xa…Dù thế nào, trẻ thơ là vô tội nhất.
Trẻ thơ vô tội…Gương mặt bé Niệm Bằng hiện ra, nụ cười răng sún, ánh mắt tròn to, long lanh.
-Tao có thể là ông chồng tồi nhưng không phải là lão bố dượng độc ác đâu.Yên tâm!
-Thế thì hạnh phúc nhé! Tao về…
Có những chuyện không thể nói quên là có thể quên.
Men rượu không làm Diệp Vũ say, nhưng một nỗi đau khác lại làm hắn bần thần không muốn đi tiếp nữa.
Vẫn phải đối diện.
Đêm sẽ rất dài….
———————–
Quyển 1 – Chương 17 : Cô không hiểu nổi anh.
When I was young
I’d listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they played, I’d sing along
It made me smile…
(*Chú thích của Charon: Đây là bài hát vô cùng nổi tiếng của The Carpenters – “Yesterday once more”. Tạm dịch:
Hồi nhỏ tôi nghe đài
Chờ đợi những bài hát mình yêu thích
Khi chúng được phát, tôi cũng hát theo
Điều đó làm tôi mỉm cười. )
Âm nhạc phối hợp rất tình tứ.
Trong phim ảnh, mỗi lần bật lên bài hát này, đều là tuấn nam mỹ nữ ở trong một tiệm cà phê rất hữu tình, cửu biệt trùng phùng (*lâu lắm mới gặp lại nhau). Trong lúc vô tình gặp lại, nam nữ diễn viên, chẳng biết là ai mở miệng nói trước, đều là một câu lời thoại kinh điển của Trương Ái Linh: Thì ra, anh/em, cũng ở đây…
Sau đó, hai người ôm chặt lấy nhau, hết thảy đều công đức viên mãn, bộ phim tráng lệ kết thúc.
Nhưng đối với anh và cô, thì tuyệt nhiên trái ngược, gặp lại chẳng qua chỉ là để càng chia lìa đoạn tuyệt hơn.
Cô đi thật chậm, ngay cả bước chân cũng có chút nặng nề. Ngắn hơn mười thước, mà đi lại thật lâu thật lâu.
Cuối cùng đi tới trước mặt anh, cô tự nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: “Sở Mộng Hàn, ngày mai hoặc ngày kia, ngày nào anh có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục. Đã lâu lắm rồi, đối với tất cả mọi người đều không có lợi.”
Anh không nói gì, trầm mặc thật lâu sau, rồi lấy đầu ngón tay bóp lụi đầu mẩu thuốc lá đang cầm trong tay, ném vào trong gạt tàn, cười cười nhạo báng: “Muốn quét sạch quan hệ với tôi như vậy, chính là vì Tương Nhược Phàm, hắn chính là Tương sư phụ mà đêm qua cô gọi liền ba lần phải không?”
Nhắc tới đêm qua, cô cảm giác chính mình như thể đang bị người ta lột sạch hết quần áo trước mắt bao người, khổ sở không chịu nổi.
Còn ánh mắt anh lại tràn ngập khiêu khích, nhìn về phía cổ áo của cô, dường như là đang tìm kiếm những dấu vết đó.
Chưa kịp nổi giận, vậy mà anh đã cướp lời mở miệng trước: “Nếu cứ gấp như vậy, sao ba năm nay cô không gọi điện tìm tôi? Thời gian ư, ba năm nay tôi đều có, thế nhưng bây giờ thì không có nữa!”
“Vậy ý của anh là, có phải anh không muốn ly hôn rồi không?” Cô nghiến răng nghiến lợi nói, anh ta có ý gì chứ, cầu hôn là anh, ly hôn là anh, ngày hôm nay đổi ý cũng lại là anh. Anh ta đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Rốt cuộc anh ta coi cô là cái gì đây?
Thế này mà còn chịu đựng được, thì còn gì không chịu đựng được nữa?
“Sở Mộng Hàn, chúng ta tốt xấu gì cũng đều là người đã được học đại học, ly thân đã ngoài hai năm, có thể xin ly hôn. Trước đây chúng ta là tự do yêu đương, thì ly hôn cũng không cần phải… thực sự mang nhau lên tòa án, trở mặt thành thù đâu.”
Trước đây à trước đây, thực sự nếu biết vậy thì đã chẳng làm.
Cô nhẫn nại tiếp tục phân tích: “Nếu như thực sự lên tòa án, tài sản của anh, nói không chừng còn phải chia cho tôi phân nửa. Anh cũng đã lên làm tổng giám đốc điều hành rồi, điểm thông thường ấy chắc phải hiểu chứ! Cho nên chúng ta nhún mình một chút, được lợi chính là anh!”
Sở Mộng Hàn cười lạnh một tiếng, bác lời cô: “Ở riêng hai năm, người chịu tổn thất có thể đưa đơn xin ly hôn ra tòa, nhưng cô được coi là người chịu tổn thất sao?”
Những lời này mới là trọng điểm, người tư duy lôgic luôn luôn không sai như cô nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ:
Nguyên nhân anh ta đột nhiên thay đổi không phải là gì khác, hẳn là đã hiểu nhầm quan hệ giữa cô và Tương sư phụ. Một người kiêu ngạo tự đại như anh ta, sau ba năm xuất hiện trước mặt cô, phát hiện ra sau khi cô tách khỏi anh ta, chẳng những không bị giày vò không thành hình người, mà trái lại còn sống rất tốt, tìm được một người đàn ông ưu tú, cho nên anh ta cảm thấy bị mất mặt mũi, làm sao nguyện ý “thành toàn giúp người ta” được?
Kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi, thậm chí là đã ly hôn rồi thì mới phát hiện, hóa ra đối với người mà mình đã kết hôn này, có lẽ căn bản là tuyệt đối không lý giải nổi.
Rõ ràng không yêu cô, nhưng vẫn không thể buông tha cô, anh ta là người như vậy sao?
“Vậy anh muốn thế nào?” Cô nghĩ cơn giận dữ của mình nhanh chóng sắp không kiềm chế được nữa.
Anh hơi bực bội, “Chờ hạng mục này kết thúc rồi hãy nói tiếp đi!” Vứt cho cô một câu, anh cũng không quay đầu lại vội vã đi khỏi.
Người đàn ông kia đã từng muốn đem tới cho cô cuộc sống an ổn, không chỉ không thực hiện lời hứa hẹn, mà khi anh ta xuất hiện trở lại, còn lần nữa đảo loạn cuộc sống vốn yên ả của cô lên, hầu như đã khiến cô mất đi tất cả.
Cô thật muốn làm ầm lên với anh ta một trận như hồi năm đó, nhưng nhớ ra ngày mai còn phải dạo xem các thông báo tuyển dụng, nên cô cũng bỏ ý nghĩ trong đầu đó đi.
Cô đã đi khỏi lâu lắm rồi, không muốn để Tương sư phụ lo lắng. Mới đi được vài bước, nhưng đã thấy Khang Nhiên đang đứng ở một nơi cách phòng vệ sinh không xa nhìn cô, chẳng biết đã đứng từ bao lâu rồi.
Cô ta chậm rãi đi tới, như thể còn chưa biết cô, một lần nữa quan sát cô một phen, sắc mặt hơi khó coi: “Tiêu tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện riêng vài phút được không?”
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 16: Ranh giới giữa yêu thương và đau khổ.
Cho tới giờ đã từng gửi gắm rất nhiều vào cuộc sống, nhưng cuộc sống lại thường rất ít khi chiều lòng người, mặc dù bình thường chống đỡ bằng một sức lực quật cường, nhưng mà cũng có lúc khó tránh khỏi, cảm thấy cần được quan tâm, cần được che chở, cần được bảo hộ……
…………………………..
Bọn họ đi đến một tiệm cơm Tây.
Lúc ăn cơm, cô biết người con gái ngồi bên cạnh Sở Mộng Hàn tên là Khang Nhiên. Dưới ánh đèn mông lung, cô âm thầm đánh giá cô ta. Cô ta không thuộc loại con gái có bộ dạng đẹp diễm lệ, trên mặt rất nhẹ nhàng sạch sẽ, căn bản là không có trang điểm, chỉ là thoa một chút son môi nhàn nhạt, động tác giơ tay nhấc chân đều có một loại ý vị rất ôn nhu uyển chuyển.
Rất mê người, rất quyến rũ.
Cô có phần đánh giá cao bạn gái của Sở Mộng Hàn.
Hai người đàn ông vẫn còn đang nói chuyện về kế hoạch hợp tác kia.
Nhìn ly rược vang đỏ trong tay bọn họ, cô khẽ nhíu mày, không nhịn được nhắc nhở: “Tương sư phụ, anh không phải là còn lái xe sao?” Sở Mộng Hàn say đến mơ màng thế nào cô không xen vào, nhưng Tương sư phụ thì cô lại không thể không nhắc nhở anh.
Tính mạng rất quan trọng, danh dự rất quan trọng, tiền đồ cũng rất quan trọng…
Không thể bởi vì một lần làm ăn, mà say trong rượu, lụi trong chén. Cô nghĩ đến màn quảng cáo rượu kia.
Khang Nhiên nhìn Sở Mộng Hàn một chút, cười ngọt ngào, xoay đầu về phía cô: “Không sao, chúng ta đành hy sinh vậy, lát nữa lái xe đưa bọn họ về thì được rồi!” Cô ta nói đến cực kỳ đơn giản tự nhiên, cô là bạn gái anh?
Như vậy ngày đó ở trong khu mua sắm, người con gái đẹp diễm lệ kéo cánh tay anh kia là ai đây?
Cô tự giễu nhếch khóe miệng, thoáng chốc trở lại bình thường.
Xem ra, ba năm này bổn cô nương tự đóng cửa trái tim, thế giới tình cảm trống rỗng.
Còn Sở Mộng Hàn anh thì lại là thế giới bảy màu, đêm đêm đón ánh đèn rực rỡ.
Khó trách trong ba năm này hoàn toàn không có tin tức gì, ngay cả sau khi trở lại thành phố A, cũng không bớt chút thời gian tới tìm cô…
Thì ra là như vậy.
Biết cô không biết lái xe, Tương sư phụ cười nói: “Không sao Đồng Đồng, lát nữa sẽ để xe ở lại bãi đỗ xe, anh sẽ đưa em về bằng taxi.”
Tương sư phụ làm gì cũng đều luôn nghiêm túc cẩn thận, xem ra là cô đã quá lo lắng rồi.
Trong lúc đó vô tình đón nhận ánh mắt của Sở Mộng Hàn, khóe miệng anh ta cong lên, là đang cười nhạo cô sao?
Muốn cười thì cứ việc cười đi, cơ hội như vậy cô nghĩ sau này chắc là sẽ không có nữa. Cô vĩnh viễn cũng sẽ không cho anh có thêm cơ hội cười nhạo cô nữa.
Trong lòng cô tự nói với bản thân như vậy, thất thần, trên mu bàn tay đột nhiên truyền đến sự đau đớn cực nóng.
“Đồng Đồng, em không sao chứ!” Giọng nói Tương sư phụ khẩn trương truyền đến bên tai, gần như ngay lập tức anh đã kéo tay cô, đặt ở bên khóe miệng nhẹ nhàng thổi vài cái.
Động tác này rất khoa trương, thậm chí có chút khôi hài. Cũng là phản ứng đầu tiên chân thật nhất. Tựa như lúc còn nhỏ vẫn chưa có bất cứ năng lực tự bảo vệ mình, không cẩn thận làm mình bị thương, người lớn đi bên cạnh, cũng sẽ theo bản năng, nhẹ nhàng thổi miệng vết thương cho đứa trẻ.
Mà đứa trẻ cũng cảm thấy làm như vậy, vết thương sẽ không còn quá đau đớn nữa, thậm chí còn thường ngại không đủ mà nói với người lớn: Thổi thổi, thổi nữa, vẫn còn đau…
Ù ù, hai bên cánh mũi cô có chút cay cay, nếu không phải là hoàn cảnh không cho phép, cô nghĩ cô thật muốn rơi lệ.
Cô đây, tuổi trẻ văn vẻ, không đúng lúc lại nghĩ tới một câu nói trên tạp chí:
Cho tới giờ đã từng gửi gắm rất nhiều vào cuộc sống, nhưng cuộc sống lại thường rất ít khi chiều lòng người, mặc dù bình thường chống đỡ bằng một sức lực quật cường, nhưng mà cũng có lúc khó tránh khỏi, cảm thấy cần được quan tâm, cần được che chở, cần được bảo hộ……
Cô nghĩ “có lúc khó tránh khỏi” kia, chính là nói đến trải nghiệm ở thời khắc này đi?
Cô cũng không biết được, vì sao vào lúc này cô lại yếu đuối như vậy, đa cảm như vậy!
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi…” Phục vụ tới đưa canh nóng liên tục cúi đầu nói tiếng xin lỗi.
Đây là nhà hàng rất cao cấp, người tới nơi này dùng cơm không chỉ giàu có mà còn cao quý. Gương mặt của người phục vụ này cũng khẩn trương đến biến sắc mất rồi.
Cô nghĩ anh ta nhất định là vô cùng sợ mất đi phần công việc này đi?
Quản lý nhà hàng cũng nhanh chóng chạy tới. Cô rút lại bàn tay bị bỏng, giải thích với người quản lý kia : “Không liên quan đến anh ta, là tôi không cẩn thận tự mình đụng vào anh ta.”
Mu bàn tay rất đỏ, cô nghĩ bôi một chút thuốc sẽ không có chuyện gì. Nếu như người thanh niên này vì việc như vậy mà bị ảnh hưởng, cô nghĩ cô nhất định không thể an tâm.
“Các anh lập tức đi tìm chút thuốc đi!” Sở Mộng Hàn cũng đã sớm đứng lên, sắc mặt khó coi, giọng điệu cũng rất lạnh lùng.
Người quản lý kia lập tức đưa nhân viên phục vụ vừa rồi làm bỏng cô, đi đến khu vực làm việc của bọn họ.
Mà cô cũng mượn lúc này, đi vào phòng rửa tay một chút.
Một chút xíu việc nhỏ ngoài ý muốn, không đáng kể chút nào, cô không muốn biến mình trở thành tiêu điểm của mọi người trong nhà hàng vốn yên tĩnh này.
Nhưng khi cô đi ra khỏi phòng rửa tay, lại ở khu vực hút thuốc ở góc nhà hàng, nhìn thấy Sở Mộng Hàn đang hút thuốc.
Anh lại còn học cả hút thuốc nữa. Xung quanh rất yên tĩnh, nơi đó chỉ có một mình anh, trong hành lang đang phát ra một bài hát – « ngày hôm qua lại tái hiện »
Cô sửng sốt một chút, cuối cùng bước từng bước đi đến chỗ anh.
Cô nghĩ lúc này nói rõ ràng một vài chuyện, hẳn coi là thích hợp chứ?
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 15: Bữa tối “cuối cùng” (Phần 2)
“Tương tổng giám, lát nữa còn có việc sao?” Sở Mộng Hàn đặt cây bút trong tay xuống hỏi.
Tương sư phụ mỉm cười nhìn cô một chút, gật đầu: “Vâng.”
Vẻ mặt Sở Mộng Hàn có chút không sao hiểu nổi, đột nhiên khóe miệng khẽ cong lên, hướng về phía Tương sư phụ nói: “Tương tổng giám, nếu là không có chuyện gì quá quan trọng, tối nay tôi xin mời hai vị ăn cơm, tôi nghĩ kế hoạch này trong chốc lát cũng không thể nói xong được.”
Tương sư phụ thoạt nhìn có chút khó xử, cô nghĩ việc người phụ trách hạng mục của bên đối tác mời ăn cơm, làm bên phục vụ đối tác hẳn là cầu còn không được, cho dù thế nào cũng không nên từ chối đi. Tương sư phụ luôn luôn chuyên nghiệp, thế nhưng lúc này lại cũng có chút chần chừ.
Cô vội vàng nói: “Tương tổng giám, tôi còn có việc, chuyện của chúng ta hôm nào cũng được.”
Cô ám chỉ với Tương sư phụ, mặc dù anh không biết quan hệ của cô cùng Sở Mộng Hàn, nhưng cũng nhất định biết, cô vô cùng chán ghét việc xã giao.
“Tiêu tiểu thư không cần khách khí, hôm qua chúng ta nhảy chung một điệu, cũng nên coi như là bạn bè rồi.” Không đợi Tương sư phụ mở miệng, Sở Mộng Hàn lại không nhanh không chậm nói ra những lời này, ánh mắt còn thuận tiện liếc qua cổ áo cô.
Bộ váy liền áo này là buổi sáng anh mua cho cô đặt trên giường, không biết là trùng hợp, hay là do anh cố ý dặn dò nhân viên tạp vụ chọn được một bộ có cổ áo này, vừa vặn có thể che đi dấu vết anh lưu lại trên cổ cô.
Thấy cái nhìn này của anh, trong đầu cô phảng phất hiện lên bộ dạng anh hôn cô điên cuồng tối qua, mỗi một tấc thân thể cô anh cũng không bỏ qua, giống như là muốn nuốt sống cô vậy. Cảm giác đó tựa như sóng triều, làm cho trong lòng cô một trận khác thường, lòng bàn tay cô cũng chảy cả mồ hôi.
Cô nghĩ vẻ mặt cô lúc này nhất định không có vẻ bình tĩnh ngụy trang được tốt lắm, cô hầu như có chút giả bộ không nổi nữa.
Nhưng ngay vào lúc này, chuông điện thoại di động từ trên bàn truyền đến. Sở Mộng Hàn cầm lấy điện thoại: “A lô!”
Trong điện thoại hình như không có tiếng đáp lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh hướng về phía bên ngoài tường kính.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của anh. Một cô gái xinh đẹp đoan trang đang khép điện thoại lại, cười yêu kiều nhìn anh qua lớp tường kính. Tùy ý chỉ chỉ một chỗ ngồi bên cạnh, cô nghĩ dấu tay ra hiệu kia hẳn là đang nói cô ta ngồi ở đó chờ anh.
Cô gái này, không phải là cô gái mà cô đã nhìn thấy ở cửa hàng kia.
Trong lòng thoáng như có cái gì đó thiêu đốt, nhưng cũng liền dập tắt.
Cô không tiếp tục từ chối nữa, cô nghĩ đây là bữa tối cuối cùng của cô cùng Sở Mộng Hàn đi?
Mã Công bởi vì muốn kịp chuyến bay, cho nên cùng đi ăn tối, chỉ còn lại cô, Tương sư phụ, Sở Mộng Hàn, và cả người con gái xinh đẹp xa lạ này.
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 14: Bữa tối “cuối cùng” (Phần 1)
Cô cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với Sở Mộng Hàn, tại sao cô lại phải lén lút trốn tránh anh ta chứ?
Trong ba năm qua, cô đều đường đường chính chính như vậy, mỗi một dấu chân, đều dùng nỗ lực cùng mồ hôi của mình để sống sót ở nơi thành thị này. Chuyện ngày hôm qua, hoàn toàn là món quà chào hỏi anh đã ban tặng.
Nếu như vậy, đúng lúc có thể tìm một cơ hội hẹn anh ta đi làm thủ tục.
Thang máy tốc hành đi lên tầng 27, nhân viên lễ tân xinh đẹp từ rất xa liền đứng lên, nhìn thoáng qua tập tài liệu trong tay cô, hướng về phía cô gật đầu, mỉm cười nói: “Cô là Tiêu tiểu thư sao?”
Cô gật đầu, cô ta dẫn cô đi về phía trước: “Mời cô đi theo tôi.”
Tương sư phụ là một người cuồng công việc, thường xuyên mang công việc về nhà làm. Cô nghĩ bên trong túi tài liệu trên tay cô cũng là vậy đi.
Hôm nay bọn họ nhất định là bàn đến một chút chi tiết có liên quan tới việc hợp tác, nhưng Tương sư phụ lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ bàn bạc việc này trong thời gian cuộc gặp mặt tối nay, vì thế Tương sư phụ mới nhờ cô mang tài liệu lên.
Đứng đối diện trước một gian phòng làm việc được ngăn cách bởi một bức tường kính lớn. Cô nhìn thấy Tương sư phụ cùng hai người nữa đang khí thế ngất trời thảo luận gì đó, một người trong đó cô chỉ dùng đầu ngón chân cũng có thể nhận ra được, chính là Sở Mộng Hàn.
Vẻ mặt anh lúc này cực kỳ nghiêm túc, vừa nói, vừa dùng chiếc bút trong tay viết viết gì đó lên trên mặt giấy A4, ghi chú thích.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng anh lúc làm việc. Nhưng cũng không cảm thấy xa lạ, ngược lại có một loại cảm giác quen thuộc. Lúc đi học, mỗi lần anh cùng cô thảo luận bài tập, cũng luôn là loại vẻ mặt cùng thần thái này. Cho dù là chuyện gì, anh dường như cũng đều làm một cách nghiêm túc. Thành tích của cô cũng rất tốt, nhưng thành tích của anh còn tốt hơn, cho lên lúc tốt nghiệp hai người mới có thể tự tin đầy mình đi tới thành phố A tung hoành thiên hạ…
“Khụ khụ!”
Nhân viên lễ tân lộ ra vẻ mặt thấy nhưng không thể trách. Cô nghĩ cô ta nhất định hiểu lầm rằng cô đã trồng cây si với Sở tổng của bọn họ rồi.
Cô cười xấu hổ, nhìn cô ta gõ gõ vào cửa kính.
“Đồng Đồng!” Không đợi những người khác mở miệng, Tương sư phụ cũng đã đứng lên, đi về phía cô.
Cô liếc mắt thấy trong giây lát Sở Mộng Hàn nhìn thấy cô, rõ ràng có một chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là vài giây đồng hồ mà thôi, sau đó trong biểu tình của anh, nếu cô không có nhìn lầm, dường như có sự thỏa mãn, và còn có một chút gì đó mà cô nhìn không hiểu nổi.
Nhưng mà cô đã giao đồ vật quan trọng trong tay mình cho Tương sư phụ, nhiệm vụ của cô cũng nên hoàn thành rồi.
“Đồng Đồng, cám ơn!” Sau đó anh giới thiệu cô với ông chủ Hướng ngồi ở giữa cùng với hai người ngồi bên trái: “Đây là đồng nghiệp của tôi, Tiêu Đồng Đồng!”
“Vị này là Sở tổng, hôm qua em đã gặp rồi.Vị này là Mã Công.” Cô chủ động đưa tay ra bắt tay với bọn họ.
Sở Mộng Hàn cũng rất phối hợp, chẳng qua cũng chỉ là bắt tay với cô, bên cạnh anh chính là người đàn ông chừng ba mươi tuổi đeo kính tên Mã Công, cười nói với Tương sư phụ: “Nhược Phàm, nữ đồng nghiệp trong tập đoàn Hạo Thiên các cậu có phải cũng đều xinh đẹp như vậy hay không, nếu vậy, tôi muốn đổi công tác nha!”
Cô vô ý nghe được lời trêu ghẹo giữa đám đàn ông bọn họ, lễ phép lùi về sau một bước nói: “Tương tổng giám, các ngài đang bận rộn, tôi đi trước!”
Xem ra, bọn họ nhất thời cũng sẽ không bàn xong, cô rốt cuộc không thể tìm Sở Mộng Hàn nói chuyện gì trong tình hình như vậy được!
“Đồng Đồng, bọn anh cũng thảo luận xong rồi, em ra ngoài đợi anh một chút.” Tương sư phụ dường như cũng không muốn hủy bỏ cuộc hẹn ăn cơm tối với cô.
“Nhược Phàm, vị này không phải là bạn gái của cậu chứ, tiểu tử cậu lợi dụng công việc, gần hoa được hưởng hương trước đi. Bạn học cũ mà cũng giữ bí mật sao?”
Khó trách vị Mã Công này cùng với Tương sư phụ nói chuyện thân thiết như vậy, mà công ty cũng cố ý sắp xếp Tương sư phụ tới nhận tổ hạng mục TPC, thì ra là anh và vị Mã Công này là bạn học.
Thế nhưng lúc này cô lại thấy Sở Mộng Hàn hình như đang nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên rất khó coi, một lần nữa lạnh lùng đánh giá Tương sư phụ.
——————————–
Chương 13: Mộng tưởng khi xưa
Tương sư phụ vừa từ trong phòng làm việc vội vã đi tới.
“Chờ lâu không!” Ở văn phòng, anh chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng, quần đen, không thắt cà vạt. Trang phục cực kỳ đơn giản, nhưng thoáng nhìn qua cũng khiến người khác phải tán thưởng.
Anh mỉm cười nói: “Có một bạn hàng, công ty sai anh hôm nay đại diện đứng ra bàn bạc một chút. Đại khái cần khoảng một giờ, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn.”
“Anh không cần đi ăn cùng bên bạn hàng này sao?”
“Ừ, không cần, hôm nay bọn họ còn có việc, thế nhưng lại không đợi được đến ngày mai, cho nên mới quyết định vào lúc này.” Tương sư phụ luôn bề bộn nhiều việc, nhưng lời nói cũng luôn chắc chắn, ở cùng anh bao giờ cũng sẽ làm ta cảm thấy rất ổn định.
Cô gật đầu theo anh cùng đi vào thang máy.
“Đồng Đồng, tâm trạng của em không tốt sao?”
“Đâu có, em tốt mà.” Cô tựa đầu vào lưng ghế phó lái, ánh mắt lướt ra bên ngoài cửa sổ.
“Tương sư phụ, con đường này có thể dạo xe bên sông không?” Nếu là lúc bình thường, cô kiên quyết sẽ không yêu cầu anh theo kiểu như thế này, thế nhưng ngày hôm nay cô dường như không phải là cô.
Tương Nhược Phàm cười cười, chuyển tay lái, chân ga tăng tốc, chiếc xe đột nhiên chuyển hướng tới bờ sông, chạy rất nhanh trên đường.
Bên ngoài cửa sổ xe, tinh hà lấp lánh, từng vệt sáng lập lòe chuyển động, hình như chỉ trong thời gian một bước chân, mới vừa thất thần một chút nó cũng đã đi được rất xa rồi.
“Tương sư phụ, anh biết không? Rất nhiều năm trước, em đã từng có một mộng tưởng… Khi đó em vừa tốt nghiệp, đi tới sống ở thành phố này, đưa mắt không gặp người quen, không tìm được công việc. Thật ước ao được có xe riêng, hòa vào dòng xe tan tầm của những trí thức đô thị. Cảm thấy được đi xe dạo chơi bên sông cùng người yêu, thật là một chuyện lãng mạn và thời thượng.”
Cô bắt đầu nhớ lại chuyện năm ấy đi đến thành phố A, ở nơi bờ sông nổi tiếng này, Sở Mộng Hàn kéo tay cô nói: “Đồng Đồng, một ngày nào đó, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc hơn bất cứ ai, người khác có chúng ta cũng sẽ có…”
Khi đó, anh ta thực sự đã làm cô hạnh phúc đến mức có thể vứt bỏ toàn bộ thế giới, không biết bắt đầu từ lúc nào, hạnh phúc tựa như nắm cát mịn trong những ngón tay, càng muốn nắm chặt, trái lại càng trôi nhanh xuống.
Có lẽ do đêm qua đã bị tàn phá quá tàn nhẫn, lúc xe đương đứng trước một tòa cao ốc, cô cảm thấy buồn ngủ, Tương sư phụ cẩn thận đóng cửa xe vào cho cô, rồi một mình đi vào tòa nhà.
Khoảng chừng trên dưới nửa giờ, điện thoại của cô reo lên: “Đồng Đồng!” Là giọng nói của Tương sư phụ. Anh nói có chút nóng vội. “Trong xe anh có một túi tài liệu màu đen, phiền em mang lên giúp anh được không?”
“Vâng, Tương sư phụ.” Cô vừa nghe điện thoại, đã vừa tìm được túi tài liệu kia rồi. “Ở tầng mấy? Em lập tức đi lên ngay.”
“Ở tầng 20, TPC, công ty chi nhánh ở thành phố A, tiền sảnh của bọn họ vẫn còn có người, sẽ dẫn em đi tìm anh.”
TPC?
Trời ạ! Cô do dự chính mình rốt cuộc có nên đi lên đó hay không.
Chỉnh dịch: T.B.Vân charon
Chương 12: Chuẩn bị từ chức
Trở lại vị trí của mình, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trên bàn đang bày ảnh chụp chung tất cả các đồng nghiệp của bộ phận thiết kế trong buổi ăn mừng do công ty tổ chức vào năm ngoái.
Ha ha! Cô gái đang tươi cười rạng rỡ kia là cô đấy ư, cô lấy tay choàng lên bả vai Trầm Hân Hân, một đồng nghiệp nam khác ôm cô, từ đó cho thấy, thật là một tập thể làm việc hăng hái, tràn đầy sinh lực.
Ngắm nhìn, trong mắt có chút đau xót.
Khi đó, một cô gái vừa mới tốt nghiệp không lâu, một mình kiếm sống ở một thành phố lớn như thế này, không người thân, không bạn bè, nhất là mỗi khi tới lúc màn đêm buông xuống, loại cảm giác cô đơn nơi đất khách quê người liền đặc biệt mãnh liệt.
Công ty là nơi duy nhất khiến cô có cảm giác gắn bó. Người khác không muốn tăng ca, cô giành tăng ca, việc người khác không muốn làm, cô cũng không từ chối.
Nơi này gần như là toàn bộ cuộc sống của cô trong ba năm qua. Cô đã có thói quen thứ bảy, chủ nhật cúi đầu làm việc thêm giờ, ngẩng đầu lên đập vào mắt là màu xám bạc của vách ngăn buồng làm việc, cô luôn nghĩ bản thân mình và công ty đã cùng nhau phát triển, cùng nhau lớn mạnh.
Ba năm, cô lúc nào cũng hiểu mình yêu công việc này, yêu công ty này.
Cũng không nghĩ tới lúc rời đi, lại có thể không cam lòng như vậy.
Trầm Hân Hân thường bảo cô ngoan cố, quá mức yêu quí một nơi không nên yêu. Bây giờ trong xã hội này, người ngốc như cô hầu như tuyệt chủng rồi.
Có lẽ cô thực sự mắt không tròng chăng, nếu không thì nỗ lực tiến lên như vậy, làm sao có thể khiến chính mình ly hôn cùng thất nghiệp?
“Đồng Đồng, em đang làm gì thế?” Giọng nói của Tương sư phụ chợt vang lên ở đằng sau, hù cô giật mình.
Cô nghĩ việc từ chức vẫn chưa thể nói cho Tương sư phụ, không phải cô không nghĩ tới, mà là cô thực tình không có cách nào giải thích lý do từ chức của mình.
“A? Tương sư phụ, em muốn dùng kỳ nghỉ thường niên năm nay để học cho xong, em vừa viết đơn xin nghỉ, chắc đến buổi chiều, họ mới đưa cho anh ký tên. Em.. chẳng qua chỉ là thu xếp một số chuyện.”
“Em muốn xin nghỉ ư?” Anh cực kỳ ngạc nhiên hỏi.
Cô nghĩ bụng, chính là, không xin nghỉ thì làm sao có thể yên tâm đi tìm việc. Nếu tiếp tục đi làm, ai biết những người này còn có thủ đoạn gì. Nhưng ngoài miệng lại nói: “Dạo này trong nhà có chút chuyện, cần có thời gian xử lý một chút.”
Anh không hỏi có cần giúp gì hay không, vì trước kia trong nhà có chuyện, anh hỏi cô vài lần, cô đều từ chối khéo, có thể do là con cả trong gia đình, con người cô thích chăm sóc, giúp đỡ người khác, đối xử tốt với người khác, nhìn chung cảm thấy rất ngại, không muốn nợ ân tình của một ai.
Cô sống trên đời hai mươi mấy năm qua, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng hoàn toàn dựa dẫm vào, người duy nhất cô muốn toàn tâm toàn ý dựa vào, chỉ có Sở Mộng Hàn.
Ai ngờ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Ác ma Sở Mộng Hàn!
Kỳ nghỉ của cô vì đã được Lưu Mai chấp thuận, nên trước khi tan tầm cô liền nhận được phản hồi từ trên mạng nội bộ.
Tương sư phụ mời cô ăn cơm, cô từ chối không được, nên sau khi hết giờ làm cô ngồi ở tại chỗ của mình chờ anh.
Thực tâm mà nói, trong lòng cô rất kính trọng Tương sư phụ, năng lực làm việc của anh rất tốt. Vừa là thầy vừa là bạn lâu như vậy, bình thường không có cảm giác gì, nhưng giờ đây, Đồng Đồng nghĩ cô đối với anh cũng thực luyến tiếc, trong lòng trống rỗng, xót xa.
Nhìn bên ngoài tòa nhà, đèn hoa tỏa sáng, cô bỗng nhiên có phần chờ mong bữa cơm tối nay.
Chỉnh dịch : T.B.Vân charon
Chương 11: Ta là thịt cá, người đời là dao thớt.
Lưu Mai nghe cô nói xong, nhún vai không đồng ý, cả người tựa vào lưng ghế.
“Ok! Đồng Đồng, cô thẳng thắn như vậy, tôi cũng sẽ không vòng vo nữa. Là tôi đưa cô đến khách sạn. Theo lý mà nói, Sở tổng tuổi trẻ tài cao, tướng mạo xuất chúng, là Vương Lão Ngũ kim cương. Mà cô độc thân chưa lấy chồng, lại học cùng một trường đại học. Trong bữa tiệc, tôi âm thầm quan sát, Sở tổng dường như đặc biệt để ý đến cô. Nếu như các người có thể phát triển, cũng là một chuyện tốt đẹp. Nếu dựa theo luật pháp mà nói, cho dù là tôi đã bắc lầm cầu kiều, cũng chỉ là đưa cô đến khách sạn mà thôi. Còn về sau xảy ra chuyện gì, chỉ có hai người biết, cô có quyền báo cảnh sát. Tôi nhất định phối hợp điều tra.”
Lúc nói những lời này, cô ta vẫn một mực chú ý đến biểu tình của cô từng chút một, cô biết, cô ta là đang thử dò xét mình. Trong lòng cô ta đang sợ hãi.
Cô cùng cô ta nhìn thẳng vào nhau, bất luận trong lòng nghĩ thế nào, cô nghĩ cô không thể để cho cô ta nhìn thấu được mình.
Cô ta không tìm được đáp án ở trên mặt cô, tỏ vẻ trầm mặc, lại bày ra một pose (*dáng vẻ diễn trước máy ảnh) bất đắc dĩ, “Nếu từ góc độ công ty mà nói, cô cũng có thể hiểu được tôi…đang ở chức vị cao, cũng chỉ là đi làm công, tôi chỉ là nghe theo sự an bài mà thôi.” Cô ta vừa nói, vừa lấy ngón tay chỉ chỉ sang phòng làm việc của chủ tịch ở bên cạnh.
Cô cẩn thận suy nghĩ lời phân tích của cô ta theo mấy phương diện này, phải bội phục cô ta cũng là nói rất có lý.
Nếu thật tình muốn truy cứu, cô không có chút phần thắng nào cả.
Báo cảnh sát? Cô cùng Sở Mộng Hàn đến nay vẫn còn giữ quan hệ có ý nghĩa nhất định trên mặt luật pháp. Đến lúc đó cảnh sát còn không mắng cô là tâm thần phân liệt thì mới là lạ.
3 phút đồng hồ sau, cô ta cười đắc ý, lấy từ trong ngăn kéo ra một tập giấy tờ, đẩy tới trước mặt cô: “Đây là bản kế hoạch hợp tác của công ty ta cùng TPC, công ty muốn cho cô cũng tham gia vào tổ hạng mục này.”
“Tôi có thể từ chối không?”
“Văn hóa của công ty chúng ta là: Không thất trách, không vượt quyền, đây là quyết định của lãnh đạo cao nhất công ty, tôi nghĩ cô không thể từ chối.”
“Tôi cũng không thể trước hết xin nghỉ thường niên vài ngày được sao?”
“Có, tất nhiên là có thể.”
Cô ta trả lời được dứt khoát như vậy, nhất định là nhớ rõ, ngày nghỉ hàng năm của cô cũng chỉ còn có ba ngày mà thôi.
Cô ôm bản kế hoạch nặng trịch, trước khi đi, quay đầu lại nói: “Tôi sẽ bảo lưu quyền lợi được pháp luật bảo hộ của mình.”
Nhìn Lưu Mai kinh ngạc vài giây, trái tim nhỏ bé của cô đã thoải mái được một chút.
Ta là thịt cá, người đời là dao thớt.
Cô thật hoài nghi, chính là Sở Mộng Hàn cố ý ám hiệu với công ty làm như vậy, anh ta mới là ngọn nguồn của muôn vàn cái ác.