Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có phải tôi đã ngoại tình??
Tôi rất ghét loại người giống bạn chủ top ... không phải vì những ảo tưởng tình yêu và sự nhạt nhẽo của những 'tưởng tưởng' về bản thân mình mà vì chị tự hào quá về sự thông minh của mình. Nên luôn tìm cho mình một cách nhìn nhận vấn đề của mình một cách ... không thực. Kẻ cả khi chị tự chửi bới bản thân mình, thì trong cách chị kể lại câu chuyện luôn lấp ló ở đâu đó một vài lý giải rất 'cao xa', cao ngạo và thánh thiện về con đường chị đã chọn. Khi đã giải thích được từng bước những sự việc xảy ra với mình, tôi chắc bạn phần nào cảm thấy không chông chênh vì chị đã có một version về sự thật lắm chữ nghĩa và sáo rống .... Cái gì là văn hóa Á Đông, là sự trinh trắng thầy tu .... Chị làm như những gì chị làm trước đây là ghê gớm, là sự chịu đựng hơn người .... Hãy mọt lần thật sự nhìn nhận rằng mình là một người không có strength of characters và khi đời thực sự tung cho chị một bài toán thử thì chị ngay lập tức ngã dúi dụi.... haizzz.... not grounded một chút nào và chị giống rất nhiều hình mẫu người thành đạt, cuộc sống được ưu đãi và có phần quá tự mãn về bản thân
Tự dưng tôi nghĩ đến một hiện tượng tâm lý tương tự ở đàn ông thành đạt ở tuổi này .... người ta hay gọi là midlife crisis.... tự dưng thì re-assess lại mọi thứ và có những ham muốn rất lố bịch. Chị cũng đang như thế. Rồi cơn mơ qua đi, tôi hiểu chị sẽ hoàn toàn sống tiếp được kể cả có mât hết. Worst case scenerio của chị là mất những thứ chị đang có.... và chị vẫn có thể tiếp tục vì trong sâu thẳm nếu mất hét chị vẫn sống được.... Chị chỉ không bào giờ hiẻu rằng những người sẽ khổ và dằn vặt nhất sẽ là con trai chị. Chồng chị có thể shock, có thể đau buồn và rất lâu mới có thể quên được người mà anh tôn thờ và yêu quý những anh í sẽ làm được. Nói cho cùng chị cũng lf một người vợ mà thôi. Nhưng con chị sẽ không bào giờ bỏ được chị vì nó là khuc ruột của chị. Nó co thể khinh ghét, căm thù chị nhung nó sẽ bị hành hạ cả cuộc đời vì nó không bao giờ bỏ được chị. Cái đấy nó địa ngục lắm.... Chị chắc đủ chữ nghĩa để hiểu thế nào là stuck in hell....
Tồi chúc chị rút chân ra được vì thật sự thương xót cho gia đình chị. Còn chị, chị sẽ phải trả giá không cách này thì cách khác về những sai pham của mình. Nhưng hãy chọn con đường nào để người khốn khổ là chị chứ không đổ gánh nặng đấy sang cho gia đình chị. Chị thật không xứng đáng với nhứng tôt đẹp mà chị được trao tặng trong cuộc sống này....
02:59 CH 07/11/2010
Vì sao em bỏ anh?
Mình hiểu tại sao bạn chủ top mặc kệ ai nói gì thì nói vẫn phải post hết tâm trạng của mình. Vì hình như bạn vẫn là cái người con gái bồng bột, và đầy yêu thương khi bạn quyết định yêu và lấy chồng bạn. Bạn xúng đáng có được cuộc sống tình cảm như bạn mong ước. Bạn đã sống rất đẹp, đừng hối tiếc. Đùng để những con người không xúng đáng làm bạn nghi ngờ và mất phương hướng...
Rồi nỗi đau sẽ đi qua bạn ạ. Bạn đau thật nhiều, viết ra được rất nhiều, khúc chiết và chi tiết như thế, nghĩa là bạn đã mang cái khối đá này trong lòng rất lâu, ngày qua ngày. Bạn sẽ mang nó thêm một thời gian nữa, rồi một ngày nó sẽ bị quên lãng. Bạn đã từng bị đau, rất đau nhưng tâm hồn bạn không bị mất đi cái trong sáng của nó. Đó mới là quan trọng. Vì nỗi đau không phải là cái vĩnh cửu. Vẻ đẹp của tâm hồn, của tấm lòng thì có, bạn ạ.
Mình có thể cảm nhận được sự thất vọng của bạn với người được gọi là chồng. Cái thất vọng đó nó sâu sắc hơn nhiều vì với bạn, bạn đã coi anh ta không chỉ là chồng, mà là người thân, người bạn, người mà không vì gì cả, bạn có thể gánh hết khó khăn, hi sinh tất cả. Bạn ạ, người phụ nữ nào cũng sẽ chọn cách sống như thế với người thân yêu của minh. Chỉ là không nhiều người may mắn gặp được người soul mate có thể cũng cho mình cuộc sống tình cảm mà mình xúng đáng được. Vì thế chỉ nên đau vì cái người đó không được như bạn mong muốn. Chứ đừng từ bỏ cách sống đó. Vì nó mới đúng với bạn. Và khi minh dám sống là chính mình, cho dù chông gai và nhiều nỗi buồn, mình mới thực sự sống, mới có cái bản lĩnh để tồn tại với cuộc sống và thấy nó thật tươi đẹp. Những thứ chúng ta để lại trên đời này không phải la tiền tài, danh vọng.... mà là dấu ấn về một con người, là những hi vọng vào cuộc sống.... đó là gia tài vô giá bạn để lại cho con gái bạn. Để con bé cũng được sống hết mình, sống không sợ hãi giống như bạn vậy.
Cứ viết ra để những cái suy nghĩ giận dữ này đi ra khỏi system của bạn, giống như purify mình vậy. Rồi một ngày kia tỉnh dậy, bạn sẽ không còn phải ghét bỏ cái con người bạn đã từng yêu thương hơn bản thân mình. Anh ta có thể sẽ tiếp tục cuộc sống vui vẻ, thành công, viễn mãn.... và không chia sẻ với bạn, vẫn nợ ơn nghĩa của bạn (và phủ định điều đó). Hãy mặc kệ họ. Họ có khổ, có thất bại cũng không làm nỗi đau mất mát của bạn bớt đi. Và nếu bạn để mình bị phụ thuộc vào điều đó .... bạn đang sống xấu xí với chính bản thấn minh. Mõi ngày hãy cố gắng quên đi một chút. Bạn sẽ gặp một người tuyệt vời khác mà bạn có thể thật sự chia sẻ cuộc sống của mình thì sao....
Chúc một ngày mới tốt đẹp hơn.
04:07 CH 27/10/2010
Cảm nhận cái nắm tay!
Gần mười năm nắm chặt tay, mình cũng cư tưởng đã có được chỗ dựa của mình. Chỉ đến khi họ 'thô bạo' tự nhiên gỡ tay mới ngơ ngác hiểu được lòng dạ con người.
Phải học cách tự nắm lấy tay mình.
06:46 CH 06/08/2010
Chồng tự dưng đòi chia tay...
Đừng có chiến tranh lạnh. Vợ chồng chiến tranh lạnh là vô duyên nhất. Nhưng cũng đừng nóng quá. Tùy cơ ứng biến nhưng không quên nguyên tắc của mình, không nhân nhượng quá để các hắn lấn tới.
Tớ thì thấy, vợ chồng tốt nhất chuyện to thành bé, bé thành bé tí hoặc không có gì ... nhưng phải cả hai cùng hóa giải chứ không phải chỉ mình cho qua
05:09 CH 09/06/2010
Chồng tự dưng đòi chia tay...
Mình nghĩ giống một bạn ở đây nói 'càng nghĩ thì càng rối...'. Mà mình thấy bạn là người hiểu biết và khá rộng lòng, nên càng nghĩ đến tận cùng sẽ càng thất vọng hơn. Bạn có toàn quyền thất vọng nhưng thất vọng thì dẫn đến nản lòng, rồi nếu như bạn vẫn muốn quay lại hàn gắn thì tự mình đang tự làm mình mất hết năng lượng để làm 'việc lớn' đấy.
Tốt nhất cũng đừng nghĩ đến 'Nếu anh í abc....' rồi lên kế hoạch của mình phụ thuộc vào mức độ tình cảm của anh ta. Tốt nhất là chỉ nen tin và dựa vào chính mình, cảm giác của mình. Nếu có niềm tin có thể thay đổi được con người của chồng bạn, và anh ta hướng thiện thì xác định trường kỳ kháng chiến ... còn nếu quá nản thì nhân cơ hội này tìm đường cứu nước. Tớ thật sự mong cái đầu tiên, không ai khuyên người khác bỏ chồng/ bỏ vợ ... thất đức lắm.
Assuming bạn chọn con đường khó, tớ chỉ có một lời thế này ... Chông bạn cũng sẽ cần phải lớn lên. Anh ta đang bị stuck trong một giấc mơ không có lối thoát. Hãy xác định đó là người bạn (đời) đang trong cơn khó khăn (mà có khi chính bản thân anh ta không biết) để giúp anh ta lần tìm lối ra. Và trong quá trình đó, bạn cũng sẽ trưởng thành lên. Bạn thấy đấy, làm vợ chồng 'nhân tình' cực kỳ dễ, cực kỳ vui (nhưng không thể mãi mãi , chẳng có tiệc nào là không tàn)... nhưng làm vợ chồng 'gia đình' thì khó hơn, 'boring' hơn (một cách tương đối) nhưng tạo ra nhiều giá trị vô giá.
Tớ làm thầy bói đoán mò động viên tinh thần bạn nhé. Khi chồng bạn bảo muốn tìm một người để anh ý sống cùng, để anh í hi sinh toàn tâm, toàn ý ... tớ đoán, anh chàng này đang quá độ từ chủ nghĩa độc thân lên gia đình đấy ... tức là chuyển biên tốt. Vấn đề là anh ta không nghĩ rằng bạn phù hợp... có thể là họ nghĩ về bạn giông như bạn nghĩ về họ (hoặc là self perception về anh ta trước đây .... thích chơi, không thích gia đình, sợ buồn tẻ ....). Nếu vậy, chắc không phải là không có đường giải quyết nhỉ.
Chúc chân cứng đá mêm, vững lòng, vững dạ.
02:57 CH 07/06/2010
Chồng tự dưng đòi chia tay...
tớ sợ rườm lời nhưng tớ sợ mình nói chưa rõ ý ... Tớ nghĩ tớ từng là 'nạn nhân' của cái này nên có một kinh nghiệm xương máu muốn chia sẻ thôi. Phụ nữ chúng mình hay vẽ đường cho huơu chạy. Chưa gì đã ngay lập tức nhận là mình có khiếm khuyết này kia. Nhận và biết là hai chuyện khác nhau. Cần nhận thức được để sửa chữa nhung không nên lôi ra nhận lỗi ngay lập tức .... làm đàn ông kia đang lý bí, sẽ lấy ngay những cái đấy để khẳng định là ghét và muốn bỏ bạn, rồi lôi kéo đồng minh. Rồi lúc đấy bạn phản chiêu thế nào, đã mở mồm tự mình nhận mà .... Trong trường hợp này, tốt nhất để người ngoài (trong gia đình) tự đúng ra thanh minh cho bạn là người vợ tốt, trọn vẹn với chồng con thế nào thì người kia không thể níu vào những cái lý do xưa như trái đất đó nữa.
Ngoài ra mình thấy bạn giữ yên lặng là tốt đấy. Nói chung để hắn không biết mình tính gì, nghĩ gì ... càng hoang mang. Vả lại, chuyện ly hôn là chuyện lớn, liên quan cả hai bên gia đình. Nếu hắn có ý định thì để hắn tự mở mồm ra. Lúc đó chuyện hắn phải đối mặt với 'dư luận' sẽ làm hắn phải suy nghĩ chín chắn hơn, chứ không thể chơi trò trẻ con như thế được.
Chúc bạn may mắn... thương bạn thật nhiều. Dù cho chỉ là trò trẻ con thì anh ta cũng đã làm tổn thương người thương anh ta nhất.
04:24 CH 04/06/2010
Chồng tự dưng đòi chia tay...
Bạn thân mến .... mình thì nghĩ khác.
Mình hỏi bạn nhé, bạn xem cái scenerio này có quen không? ... đã từng bao giờ trong lúc dỗi hờn, từ một chuyện rất nhỏ, bạn cũng có thể nghĩ nó to ra, rồi trong một đêm rảnh rỗi, buồn chán ... không có việc gì làm, ngồi gặm nhấm nỗi thất vọng nhỏ nhoi đấy ... tự dưng giật mình thấy mình nghĩ đến vô số viễn cảnh đen ngòm ... rồi nước mắt mặn môi, rồi lôi nhật ký ra viêt vài dòng tự cảm .. rồi nghĩ mình sẽ bỏ anh ta, sẽ .... Nói chung có thể khác đi một chút nhưng tớ dám chắc là ai cũng có lúc ẩm ương thế. Mà ẩm ương ngay cả khi vừa cực kỳ hạnh phúc xong (hoặc ngược lại ... có thể cảm thấy cực kỳ yêu thương ngay sau một buổi chiều ủ ê ngồi khóc ....). Thường mọi thứ chỉ dừng ở đấy và vô hại, nhưng trong một vài phút nông nối dở hơi nó có thể biến thành một cái giống như cái chồng bạn vừa làm, tức là tức cảnh sinh tình, viết luôn quả tối hậu thư cho vợ. Thế nên chuyện thấy có vẻ ghê gớm và đau khổ ghê gớm, có khi chưa đến mức độ vậy. Vì thế phải bình tĩnh và tỉnh bạn ạ, thật là tỉnh táo.
Thường cái hiện tượng tâm lý thú vị này nó rất khó xử lý. Vì người kia một khi đã bút sa gà chết, tâm lý sẽ là đi đến cùng để bảo vệ cái luận điểm dở hơi của anh ta. Mọi người càng phản đối, anh ta càng lên hêt gân cốt, chiến đấu đến cùng để justify (cái này là defaul, thế nên bạn chưa thể dùng reason để lôi anh ta lại được) ... cứ để cho anh ta 'làm nũng' cho thật đã nư đi đã rồi hãy can thiệp. TỐI KỴ là níu kéo, tình cảm với người này bây giờ. Cũng không cần phải choang cho một câu 'thíc thì chiều' (tớ thì không đủ dũng cảm để làm thế, chứ tớ thấy thế cũng có cái hay ... thuốc đắng giã tật). Thế nên bạn phải tỉnh táo đánh trận này, đùng vội vàng tìm người can thiệp hoặc là tìm cách nói chuyện để hiểu. Càng hỏi tại sao, bạn sẽ càng đau lòng đấy ... vì anh ta sẽ moi móc lý do để giải thích cho chuyện không thể giải thích được và sẽ như người mù, tìm mọi cách để sound chính đáng, sẽ nói những lời còn đau lòng hơn nhiều.
Tớ chỉ khuyên bạn nên bình tĩnh, phải tính từng bứoc như đánh cờ ý. Vì vị trí của bạn bây giờ cực kỳ khó. Níu kéo, tình cảm thì sẽ càng lún vào cái vũng bùn này ... rồi có khi chính bạn tác động làm anh ta càng sure là anh ta muốn bỏ bạn. Mà bỏ bê thì cũng không tốt. Vì lúc này anh ta đang rất vulnerable ... dễ mà tự động rơi vào tay đứa nào đấy, hoặc là làm chuyện gì đó mà sau này làm hai bạn không thể quay lại với nhau. Tớ chẳng nghĩ được cách nào hay, nhưng bạn biêt tính chồng bạn nhất, nên biết cách trị cơn thế nào. Cũng nên tìm một người đàn ông mà anh ta nể, lại có cơ họi gần gũi anh ta để đến đúng thời điểm, cho anh ta một bạt tai để anh ta nhận ra (và dám admit) cái vô duyên, ngớ ngẩn này và dẹp được cái tôi, để quay lại với bạn... Nói chung phải mất thời gian chứ không một sớm một chiều được.
Tớ chỉ có đôi lời thế thôi. Trường hợp này độc đáo thế, thì phải dùng độc chiêu bạn ạ. Đừng có vội vàng nhé..... cao nhân tắc hữu cao nhân trị....
Chữa bệnh là thế nhưng bạn cũng dành thời gian suy nghĩ thật sự cái ở phía dưới tất cả sự madness này là gì. Nhiều khi cái này là cái symptom của một căn bệnh khó trị hơn. Có điều nó phát sớm thế này thì các bạn càng có nhiều cơ hội để nhận diện nó và về lâu dài ... trị nó.
Chúc hạnh p húc và sáng suốt
03:18 CH 04/06/2010
Khi người đàn ông trong anh bật khóc....
Chồng chị sai vì không nghĩ đến trách nhiệm, với tình, với nghĩa với chị và con chị. Chi sai vì không nghĩ đến đức bao dung, độ lương, và suy cho cùng cũng đối lại không mấy tình, nghĩa gì. Vậy chĩ nghĩ ai sai nhiều hơn? Vì chồng sai nên chị tự cho phép mình làm gì cũng được? Anh ta ích kỷ nuông chiểu cảm giác của mình nên mới lả lơi SMS với người này, người khác. Thực sự thấy là anh ta rất pathetic, đáng thương hại. Còn chị thì cũng ích kỷ nốt, nuông chiều cái cảm giác hận thù rồi hành hạ người khác. Thấy chị không đáng thương mà đáng chán. Chị và chồng đã ngang tài ngang sức rồi đó!
12:14 CH 27/05/2010
tử vi ôi tử vỉ
Bạn thân mến, hận làm gì ... vì chung quy tại cái tử vi mà. Ai mà lại đi hận cái tử vi. Mà ca này thì mình nghĩ kinh điển, nhiều cách chữa lắm. Ví dụ như em cũng sắp xếp một thầy tử vi 'có tiếng' rồi mời thầy đến xem lại cho hai đứa. Nói chung vượt qua cái rào này không khó. Nhưng mà mình đồng tình với bạn BAGIAQUAY vì bạn nên tỉnh táo. Nếu bạn trai bạn đồng sức với bạn thì cái vụ tử vi này muỗi lắm, không lo. Nhưng nếu anh ta có ý đồ khác, hoặc là quá tin vào tử vi như thế thì cũng nên giật mình. Có khi tái ông mất ngựa... Không nên hận, càng không nên buồn.
04:33 CH 11/05/2010
Tán đổ chồng/vợ như thế nào?
Em có quan điểm khác với các mẹ ở đây. Chuyện để chị yeucontrai nhận ra những khiếm khuyết trong tính cách của mình và 'thấm nhuần' việc phải sửa sai, hoàn thiện là đương nhiên. Tuy nhiên cái mà chị ý cần hơn lúc này là sự kiên nhẫn và sự 'khéo léo' của các mẹ ở đây. Thấy mẹ nào cũng master cái sự 'tâm lý' và đọc bệnh của các ông giỏi thế, vậy mà không nhìn thấy những lúc chị yeucontrai bấn loạn lên đây trải lòng là lúc chị ý cần một cái phao, một liều thuốc giảm đau ... thì các mẹ toàn cho uông thuốc kháng sinh liều cao. Kháng sinh thì tốt nhưng giảm đau tức thì cũng cần ... Nhiều khi chỉ cần cho đúng liều giảm đau, là bệnh tự không tiến triển nặng thêm.
Chị yeucontrai ạ, em nghĩ trong trường hợp như chị, chẳng ai xử sự đựoc sáng suốt, thông minh hết. Nhất là trong trường hợp chẳng biết 'địch' đang nghĩ, đang muốn cái gì ... biểu hiện toàn làm người khác nản lòng và 'ghét'. Mình ngoài sáng, hắn trong tối, biết thế nào mà lần. Vả lại thường khi đối đãi với người thân, ai cũng có xu hướng bị tình cảm và cảm tính dẫn dắt. Trong trường hợp của chị yeucontrai thì còn bị những bức xúc của tâm lý có lỗi, mình vụng về, tự tin làm mờ hết thấy đường. Em nghĩ, chị phải tìm lại tự tin của chính mình trước hết. Mọi người comment thì tốt nhưng chị đừng để sự tự ti, cảm giác mình gây lỗi và nhất là cái cảm giác các mẹ khác không bị chông ghét, chông bỏ như mình, chắc hẳn họ nói gì cũng có cái lý của nó làm cho chị cứ nhà gà trong rọ.... loay hoay. Mình phải tin vào mình trước hết thì sau đấy mới làm gì cho nên hồn được.
Việc tiêp theo là chị phải tìm một cách nào đấy để giúp chị 'qua' được nhũng luc bệnh bộc phát bất ngờ như kiểu không biết chồng đi đâu làm gì, bấn loạn lên gọi khắp nơi. Em đảm bảo các mẹ ở đây, ai mà rơi xuông đáy vực như chị yeucontrai rồi - thấy bất cứ cái gì chồng cũng có thể làm, khi thấy hoàn cảnh ngày nghỉ, chồng không ở nhà, không thèm nói đi dâu, không bắt máy lại chẳng cũng cuống lên không kiềm được ý chứ. Hiếm có người đủ độ lỳ để không gọi điện và đợi trong bóng tối mấy ngày trời được. Có lẽ chị nên tìm một người có thể nghe chị khoc lóc, nói chuyện, ca thán và giữ cho chi không làm những việc điên rồ đó. Có thể là anh chị em hoặc không thì là bạn thân của mình. Nếu được như các mẹ ở đây nói là 'tự sứong' được để distract mình khỏi chuyện đó thì tốt quá. Nhưng em e rằng, lúc nước sôi lửa bỏng như thế, chẳng ai thiêt xem phim, xem kịch làm gì. Em thấy có một chuyện có vẻ làm cho chị bấn lên nhất là khi chị hình dung và tưởng tưởng đến chuyện chồng đi chới gái hoặc có bạn gái khác.... Ai cũng có một vài tử huyệt, bị điểm trúng vào đấy thì có trình cao như các mẹ ở đây cũng không kiềm chế mà không nổi cơn bấn loạn như chị. Mõi người có một cách khác nhau, mẹ nào có cách 'AQ' nào hay chữa cái này thì chỉ cho chị yeucontrai.
Một việc rất quan trọng mà em nghĩ chị có thể làm đấy là sự xuất hiện của vợ chồng anh bạn kia. Thế này thì cũng không đến nỗi hopeless lắm, vì ít ra có một người mà cái ông củ chuối ngàn năm của chị nể mặt. Chứ ông ta chẳng nể mặt cả bố mẹ đẻ mình thì đúng là ca khó chữa. Cái mà lão chồng của chị cần là một ai đó ở vị trí mà anh ta nể như thế mắng cho anh ta thấy cái dở hới của anh ta. Anh ta phải bị ăn mấy cái tát tai đích đáng như thế để đừng có trẻ con và dở hơi không hợp tác như thế nữa. Có chán vợ, muôn bỏ vợ thì cũng phải đàng hoàng... chứ cứ như củ kiệu như thế thật đáng ghét. Em thấy chị yeucontrai cũng nhịn tốt đây. Nhưng mà chị đúng là nên kiểm soat cách nói chuyện và ngôn từ của mình. Chị cũng p hải làm cho chồng chị nể thì mới không cà chớn quá đáng như thế nữa. Không còn tình cảm thì ít ra còn sự tôn trọng. Có tôn trọng rồi thì mới có cơ dần dần lấy lại tình cảm đã mất chị ạ.
Có một điểm em biết làm chị rất khổ tâm và bị dày vò là cảm giác nhơ nhung chồng, thèm sự quan tâm của anh chàng củ chuối đó. Tình yêu chồng và thể hiện nó chẳng có gì xấu, mà người vợ thì càng có quyền đó, tuy nhiên trong thời gian này, em nghĩ chị nên nghĩ xấu vê anh ta một chút (đừng nhiều quá), để cân bằng lại tình cảm của mình. Khi thoảt ra khỏi tâm trạng mất cân bằng tình cảm, chị sẽ ít tủi thân hơn, sẽ có thể thực hiện một số điều những chị ở đây đã nói: tự yêu mình hơn, cải thiển mình, đem lại hạnh phúc cho người khác ....
Chúc chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ cần nhớ, sông có khuc, con người ta có lúc. Rồi sẽ qua hết, miễn là chị không đánh mất mình...
01:22 CH 05/05/2010
Làm sao chồng yêu vợ trở lại?!!!
Chào bạn,
Tuy nhiên cũng không hẳn mình ko biết giận dỗi. Trái lại, chồng mình rất sợ mình mỗi lúc mình giận, và thường tìm cách để vừa lòng mình. Anh ấy ko muốn làm bất cứ điều gì mà mình ko thích, chính vì vậy đã gây cho anh ấy mâu thuẫn. Nếu làm điều mình ko thích (dù mình chưa yêu cầu) thì có thể lại là việc khiến anh ấy cảm thấy khó chịu. Mình bảo anh đừng làm nếu ko thoải mái, thì anh lại bảo nhưng em có thích đâu. Mình bảo anh cứ làm điều gì anh thích, anh nói anh ko làm điều gì em ko thích. C
ứ qua qua lại lại, đó luôn luôn là mâu thuẫn và nguyên nhân cãi vã của 2 vc
.
Mà mình thì ko thể giả vờ là mình thích điều mình ko thích.

Vì vậy mà ngc lại với lời bạn, mình rất cá tính và thể hiện quan điểm. Dù chiều chồng vô cùng, nhưng những điều đó mình đều làm vì mình thích, mình mong muốn. Còn điều gì mình thấy ko hợp lý thì mình ko làm.
.

Nhà bạn này rất giống nhà mình. Vợ chồng có thể nói là yêu nhau cực kỳ... Mình cũng hi sinh cho chồng như cái nhà bạn chủ top này và chông thì hiểu vợ, tôn trọng và không muôn làm vợ buồn.
Cái chuyện này có lẽ chưa phải mâu thuẫn lớn gì nhưng mình nhìn thấy tiềm tàng của khúc mắc trong quan hệ vợ chồng bạn rồi đấy. Đừng để như mình, một sáng ngủ dậy chông tuyên bố là anh không còn yêu em nữa, không giải thích được là vì chuyện gì cụ thể ... va co lẽ sắp tới sẽ chia tay. Bất ngờ với tất cả mọi người, và dĩ nhiên mình thì như người phát điên vì không hiểu chuyện gì.... Sau nhiều tháng chỉ biết khóc mình nghĩ cái mấu chốt của vấn đề là ở cái tô màu xanh.... chồng mình cũng nghĩ mình nghĩ giống bạn là không chịu được những cái mình không thích --> anh í sẽ phải sống hết đời với tâm ý ức chế vì không thể tránh khỏi có những chuyện anh í muốn làm mà mình lại không thích.
Nếu được làm lại, có lẽ mính sẽ không bao giờ khăng khăng cái dòng bôi xanh ấy nữa. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện với chồng và đừng chủ quan với những dấu hiệu 'hắt hơi xổ mũi' trong quan hệ vợ chồng. Chúc bạn may mắn hơn mình
07:35 CH 01/05/2010
Tán đổ chồng/vợ như thế nào?
Thưa chị yeucontrai, thời điểm này và với tính cách của chị, nói ra thé này, có lẽ sẽ bị các mẹ ném đá, nhưng một câu nói của chị cứ stuck trong đầu em, vì thế em muốn nói với chị một câu thôi. Chị nói chị mong mỏi yêu thương từ chồng, càng mong càng vô vọng ... Chỉ cần một câu là hiểu ở vị trí đấy chị có thể sẵn sàng làm mọi thứ, không quan ngại để hàn găn .... vì thế cảm giác mình có lỗi sẽ lớn hơn và day dứt hơn .... có khi nhiều hơn phần lỗi thật sự của chị.
Em chỉ muốn nói với chị rằng 'một tay không bao giờ vỗ nên tiếng'. Một mình chị không thể đẩy chuyện hôn nhân của chị đến ngõ hẹp này. Khi chị dũng cảm và thẳng thắn nhìn vào phần lỗi của mình thì cũng đừng vì thế mà nhận hết lỗi về mình, kể cả trong suy nghĩ, lần trong hành động ... càng không bao giờ để chồng chị chắc mẩm như thế. Anh ta có thể nghĩ thế, nói thế, muốn thế nhưng sẽ không bao giờ tin chắc là thế trừ phi chính chị là người nhận lỗi như thế. Mình chỉ nhận phần lỗi của mình thôi và anh ta cũng cần phải nhìn thấy phàn của anh ta. Em nói vậy không xuất phát từ việc phải 'công bằng' hay gigi đó.... mà vì em nghĩ em phần nào hiểu người có tính cách như củ chuối ngàn năm nhà chị. Anh ta sẽ chỉ start hợp tác với chị và làm một cá gì đó để cải thiện tình hình (tự vượt qua được cái tôi của anh ta để làm chuyện đấy) khi mà anh ta thấy cái phần ownership của mình trong cái mess hiện nay. Còn nếu vẫn ở cái position cho là mình không có lỗi gì, cái đống đổ nát này do chị làm ra, và để chị tự hót ... thì em e chị có cố thế nào thì một tay cũng không vỗ ra tiếng.
Chúc chị đạt được điều mong mỏi
11:12 SA 18/04/2010
Chán chồng, nói xấu chồng, xả xì trets đây
Em thấy nhiều chị bức xúc cũng rất đáng nhưng nhiều chị, chuyện nhỏ xíu cũng chán, cũng bức xúc, em trộm nghĩ ... phí quá. Chồng cũng như bạn mình, chứ có phải con đâu. Mấy ông cũng có những 'hạnh phúc' nho nhỏ và nếu chúng ta thông cảm thì họ vui biết bao nhiêu. Mấy vụ đi xem bóng đá với bạn bè thực ra em thấy quá 'healthy' có gì đâu phải cấm cản. Còn thời gian dành cho mình, cho con, thì mình tìm lúc khác insert vào là ok mà.
Lấy được nhau đã là có duyên, có phận .... Ở được với nhau là có phúc, có phận lắm, thì đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà làm mòn tình cảm đi. Nhiều khi em ước được như các chị cũng không được...
02:43 CH 28/02/2010
Không còn cách nào khác?
Bạn unchangeable thân mến,Mình không biết chia sẻ thế này có giúp ích gì không, tuy nhiên, mình muốn nhìn việc này của bạn từ một góc độ khác hẳn. Mình cũng đã từng trong trường hợp gần giống như bạn vậy, có điều mình ở phía người bên kia, và chúng mình cũng không hẳn đã làm gì để tổn thương nhau quá nặng như nhà bạn. Mình chỉ hi vọng có thể chia sẻ một chút ít để có khi bạn hiểu tình huống của người bên kia hơn. Khi đọc bài của bạn, bạn nói "Anh ta ôm tôi từ phía sau rất chặt, anh ta nói anh ta yêu con, yêu tôi lắm, không sống thiếu tôi được, rồi thì “tôi có thực sự muốn bỏ anh ta không?”. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại đổ tại tôi không biết nhịn, rồi lại bênh Mẹ anh ta… Tôi thấy thương cho anh ta… Biết mình muốn gì mà lại không biết cách để đạt được nó, anh ta đúng là kẻ thất bại thực sự..." mình thấy tiếc nhièu quá. Hai vợ chồng bạn chắc cũng đã yêu nhau nhiều lắm ...Khi mình có em bé, chúng mình bắt đầu sống chung với bà ngoại, vì bà giúp mình thời gian đầu. Mẹ mình là ngưởi rất tốt, thương chồng, con, nhưng cách sống rất khác mình, tình thương của bà cũng rất khác nữa. Người ngoài sẽ nói bà sống hơi "khắt khe". Đặc biệt là bà không "thân" với chồng mình mấy, mẹ rất hay "soi" chồng mình. Có những chuyện nhỏ nhặt mẹ mình cũng để bụng, rồi nói lại với mình. Ví dụ, mình đẻ thường nhưng không chịu được đau nên phải tiêm tê màng cứng. Trước đấy thì mình nói cứng lắm, rằng mình không dùng tê gì cả nhưng khi vào đến phòng đẻ, chịu không nổi, chồng mình hiểu nên gọi y tá tiêm tê cho mình. Mẹ mình thì lại nghĩ là mình không có chính kiến, yếu thế với chồng vv... Cách nói của mẹ mình khó nghe lắm kìa. Mình mới đẻ xong, yếu ớt, đam cũng bị hoang mang, bị ảnh hưởng. MÁc dù mình là người cực kỳ độc lập, đã ở riêng cả 4-5 năm trời... Có con, là cả một thay đổi to lớn với cuộc sống gia đình, không tránh được những lúc dễ chạnh lòng rằng chồng không giúp được như mình mong muốn. Mình cũng như bạn, mất sữa thường xuyên, em bé không ăn sữa ngoài, stressful lắm, mà còn vẫn làm việc nhiều như bình thường. Đugns lúc như vậy, mà mẹ mình cứ nói ra nói vào, ngày nào cũng có nhận xét, kiểu như "chồng con không thương con thật đâu ...." làm mình bị ảnh hưởng nhiều lắm. Mình cũng có lúc xuôi theo mẹ trach cứ chồng, và cũng làm anh tổn thuơng. Rât may mình chỉ ở với bà một thời gian ngắn, và mình cũng hồi phục sau khi sinh nhanh, kịp nhận ra điều này, và kiẹp "repair" lại một số damage đã gây ra. Đến giờ mình vẫn thấy có lỗi với chồng mình nhiều lắm. Và yêu anh nhiều hơn, nhưng mà cái gì đã làm rồi không xoá được, tổn thương nào đã gây ra chỉ có thể quên, chứ không thể delete 100%...Mình nghĩ chồng chủ top chắc giông như mình vậy. Nhưng anh chưa nhìn ra được cái sai của mình, hoạc nhìn thấy mà không biết phải làm sao. Cứ phải ở vị trí ở người đững giữa bên tình, bên hiều mới hiểu là nó khó đến thế nào. Nhiều khi đúng là muốn mà không biết phải làm sao. Khổ lắm. 3 tháng trong dằn vặt của mình là ba tháng đêm nào cũng khóc ướt gối, và trong lòn thì lúc nào cũng đầy ghét bỏ, cảm thấy mình như là nạn nhân bị bó buộc bới nhiều thứ vậy.Nếu bạn hiểu tại sao anh i lại như vậy, nếu bạn có nhiều rộng lượng và còn muôn níu kéo anh í, mình hi vọng một chút câu chuyện của mình giúp bạn thông cảm với chồng hơn. Chồng bạn bây giờ cần giúp đỡ hơn bao giờ hết. Cũng giống nhu mình, ước gì chông mình thông cảm và kéo mình ra khỏi cái vũng lầy cảm giác này.Chúc may mắn...
05:09 CH 18/03/2009
Làm thế nào để giành lại tình yêu của Chồng?
Chị ơi hoàn cảnh của chị rất giống của em, nhưng có lẽ em may mắn là mới chớm vào giai đoạn đầu thôi. Bọn em cũng yêu nhau lắm, rồi đám cưới, rồi có bé và anh í cũng vì công việc rồi hoàn cảnh khách quan khác nữa không "chăm sóc" được cho hai mẹ con như em mong muốn. Rồi em cũng hơi cứng rắn quá, cũng có thời gian khá dài hai vợ chồng xa nhau hơn. Tụi em chưa làm gì quá đáng để đến bước ly thân nhưng cũng đã có sứt mẻ. Gần một năm nay em bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong suy nghĩ và tình cảm của anh í, và mình hiểu ra một số điều, quan trọng nhất là hiểu và thấy được phần lỗi của mình. Em chỉ muốn chia sẻ với chị trên tư cách cũng là một người vợ.

Các anh chị ở đây khuyên chị rất chính xác và cũng đặt câu hỏi rất xác đáng "tình yêu của chị với chồng như thế nào?" Trước khi trả lời được câu hỏi đó thì chị chắc cũng không thể đặt vấn đề "làm thế nào để giành lại tình yêu của chồng". Em nhân thấy một điểu là nếu không phai dùng tình yêu để chinh phục tình yêu thì không bao giờ mình "giành" lại được tình yêu hết. Nếu bây giờ chị dùng "quyền" làm vợ, làm mẹ để đòi anh í về, thì có thế nào đi nữa kể cả anh í chịu như vậy, trong tim anh í ko phải là hết yêu người kia. Mà em hiểu, chị muốn có người chồng một cách trọn vẹn. Vậy thì hày nghĩ như anh chị bây giờ "chinh phục" nhau lại. Chị không dùng những cái quyền lực kia, mà chỉ dùng tỉnh cảm chân thanh, va bản thân con người minh để anh í yêu chị trở lại. Vì nói cho cùng những "quyên" mà chị đang có hơn so với người phụ nữ kia cũng là do anh í "trao" cho chị. Nếu như anh í không muốn/ chịu quay về cùng chị, thì có lẽ chị không có cớ sở gì để đối lại với cô gái kia chút nào.

Đã xác định như thế rồi, em nghĩ chị cần phải cố gắng hoàn thiện mình, thậtt âm nhìn thấy những lỗi lầm ngày xua và sủa chữa (thực sự í, chứ không chỉ bao biện là tính mình thế này thế kia đâu ạ), và dùng tình cảm chân thành, khéo léo của mình để níu kéo chồng lại. Em nghĩ tình cảm thì sâu lắm, chứ không chỉ là chuyện "kĩ nghệ". Người ta nói vợ chồng đồng cam cộng khổ cơ mà.

Nói như vậy không có nghĩa là cứ cố gắng miệt mài hi vọng rằng người kia quay lại hoàn toàn. Chị hãy tự cho mình một cái hẹn. ! năm, hay 2 năm tuỳ tình cảm và kiên nhãn của chị - tuỳ bao nhiêu chị cho là xứng đáng. Trong thời gian đó hãy cố găng hết mình, đừng đòi hỏi quá. Quyền duy nhất em nghĩ chị có thể đòihoir hợp lý là sự tham gia của anh trong cố gắng này. Để đến khi anh i nhin nhận cố gắng của chị rồi, (chấc phải sau thời gian khá đủ để thuyết phục được anh là chị có thành ý và tình cảm của chị đến như thế nào) rồi chị mới nên nêu chuyện kia ra và đề nghị anh kết thúc. Tại thời điểm này em không nghĩ chị nên nói với chồng hoặc là gặp gỡ cô gái kia làm gì. LÀm như vậy, chị đã chứng mình với anh là chị thực sụ yêu, tôn trọng và muốn làm lại như thế nào. Để chồng chị có cơ sở để chọn lựa hơn. Chư như chị nói bây giờ, chị chỉ có đứa con để níu kéo lại...

Hãy kien nhẫn và đầy yêu thương chị ạ. Dù cho 1, 2 hay mấy năm sau chị đã cố hết sức mà không giành lại được anh í thì cũng xứng đáng chứ phải không ạ. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhung hạnh phúc là hard work cơ mà.

g'luck chị!
08:11 SA 13/03/2009
c
cay_la
Bắt chuyện
660Điểm·0Bài viết
Báo cáo