Vì sao em bỏ anh? (1)


Đây là câu hỏi anh từng hỏi em sau khi em bế con ra đi. Nghe câu hỏi này giống như chương trình “10 vạn câu hỏi vì sao” trên tivi dành cho trẻ con vậy, song khi nó được đặt vào vị trí một người đàn ông 33 tuổi, có trình độ, tự cho mình là hiểu biết, thì khi ngẫm nghĩ lại cả quãng đường chúng ta đi cùng nhau, 3 năm yêu và 4 năm sau cưới thì có lẽ, người đặt câu hỏi phải là em: Vì sao anh lại để em bỏ anh?


Quãng đường chúng ta yêu nhau không nhiều mật ngọt như các đôi tình nhân khác, dù không có sự ngăn cách của gia đình. Em chấp nhận một tình yêu không lãng mạn, hầu như không hoa, không món quà mình yêu thích, không mấy khi được nắm tay nhau đi chơi; chấp nhận một người đàn ông đã lỡ có con với một người phụ nữ mà anh không yêu, chỉ vì cô ta “lợi dụng” lúc anh say mà kéo anh lên giường; chấp nhận làm một nơi an ủi, động viên tinh thần suy sụp của anh khi anh mất việc vì quyết định không lấy cô gái đó mà chỉ cho đứa con đó mang họ anh trong giấy khai sinh; chấp nhận sự ích kỷ vì vốn quen được chiều của 1 cậu con trai duy nhất trong nhà và là đích tôn của họ, anh chỉ muốn người khác chiều và thông cảm cho mình mà không thể làm ngược lại; anh luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh khi anh làm sai; chặt chẽ trong chuyện tiền bạc... tất cả những cái dở, thói xấu đều được em đổ cho hoàn cảnh đã tạo nên anh như thế, những tính cách mà em đã từng nghĩ không bao giờ chấp nhận nếu là người mình lựa chọn chung sống.


Vì em ngang bướng muốn chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng, rằng anh yêu em hơn cả bản thân anh và anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, rằng chúng ta sẽ cùng góp ý sửa đổi tính nết cho nhau để ngày càng hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn dù cả hai vẫn còn nhược điểm.


Và thế là em cố gắng tạo lại bản lĩnh và niềm hy vọng cho anh về một công việc ổn định, một tương lai tốt đẹp với niềm tin đến lúc đó, em sẽ được anh quan tâm đến những điều rất nhỏ nhoi và bình thường của một tình yêu mà em luôn mong muốn.


Chúng ta cùng trải qua 1 đám cưới đầy lo lắng, giục giã cho kịp giờ vì gia đình anh sợ cô gái kia mang con đến “ăn vạ” trong khi nhà em không một ai biết điều này.


Chúng ta không tránh được nhiều lúc cãi vã khi sống chung, song quả thực em đã cố gắng dẹp bớt cái Tôi của mình để nghĩ về anh nhiều hơn, thông cảm và sẻ chia nhiều hơn. Người ta vẫn có câu nói dành cho những người như em lúc đó: Với tuổi trẻ thì tình yêu thường màu hồng, mặc dù lúc yêu anh, em đã 26 tuổi âm – cái tuổi đáng lý bắt đầu già dặn, thì em lại có đủ sự bồng bột và cả tin của một cô gái yêu thực sự lần đầu tiên, luôn tin tưởng và hy vọng bằng trái tim mình rằng người yêu mình là tuyệt nhất, hợp nhất với mình và nếu anh ấy có điểm gì không tốt thì cái điểm đó sẽ được khắc phục bằng hôn nhân và vì tình yêu!!!


Nhưng cho đến khi em ra đi, bắt đầu cuộc sống ly thân với anh, và sau đó 1 năm, khi tiến hành thủ tục ly hôn, nhìn lại cách cư xử của tất cả những người trong cuộc 1 năm qua, em thấy mình sáng rõ hơn, nhận ra được nhiều điều mà 6 năm qua em đã không thấy hoặc cố tình biện minh, cố gắng muốn gỡ bỏ, cải thiện; cuối cùng em đã có thể hoàn toàn đồng ý rằng: Tất cả những tính nết của anh đã là bản chất chứ không phải do hoàn cảnh; và anh không thể vì tình yêu đối với em và con mà thay đổi được chút nào trong tư duy cũng như cách sống, kể cả khi gia đình mình đứng trước nguy cơ tan vỡ.


Em và con đã mong đợi gia đình mình sẽ có một cây cột trụ vững chãi là anh, nhất là về tinh thần, vì em không đến với anh trong sự đầy đủ vật chất mà hoàn toàn ngược lại: anh không nhà cửa, không nghề nghiệp và đầy bi quan.


Lập gia đình là duyên kiếp, làm vợ chồng thì sống tựa vào nhau, lúc người này buồn thì người kia tạo nên niềm vui, lúc người kia suy sụp thì người này cổ vũ, động viên chia sẻ; cuộc sống là những trường đoạn vui buồn lẫn lộn, cả cuộc đời dài có ai mạnh mẽ mà không từng yếu mềm, có ai vui vẻ mà chưa từng rơi nước mắt, có ai thành công mà chưa từng thất bại, có ai đúng đắn mà chưa từng rút kinh nghiệm sai lầm? Em đã tin vào anh như thế, tin rằng chúng mình là dành cho nhau, để sống với nhau, để lúc anh gục ngã thì em sẽ động viên giúp anh đứng dậy, để đoạn đời sau, nếu em có bi quan buồn tủi, thì anh lại là ngọn lửa mang đến cho em niềm vui và nụ cười.


Nhưng anh bỏ qua những lần “cảnh báo” bằng mọi thứ ngôn ngữ về tình trạng ức chế và mệt mỏi tinh thần của em, không biết vô tình hay cố ý, vì mỗi lần em muốn nói chuyện để giải tỏa bức xúc, thì anh lại cho rằng em “đòi hỏi”, “thích bới chuyện ra”; để rồi khi em bế đứa con 20 tháng tuổi bỏ đi, anh hỏi em: Vì sao em lại thay đổi khác trước thế? Vì sao anh không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái mà em lại bỏ anh?


Anh đã từng nghe câu này chưa: Đắng lắm thì mới nhả ra, ngăm ngăm cố nuốt cho qua một đời. Em đã bắt đầu cùng anh khi cả 2 đứa không có gì ngoài một cái tủ giấy rách và 2 cái xe máy cà tàng, khi đời sống vật chất khó khăn đến không tưởng được, khi đời sống tinh thần nhiều màu tối hơn màu sáng; rồi khi cả hai cùng có việc làm ổn định với thu nhập tương đối, nhà cửa có đồ đạc tiện nghi hơn một chút thì em lại thấy mình phải ra đi vì không thể chịu đựng được về mặt tinh thần nữa.


Vì sao em không luyện được tính an phận, đến đâu hay đến đó như anh, vì sao em không nhẫn nhịn cho xong, vì sao em không ỷ lại, mặc kệ mọi chuyện cho bố mẹ anh và anh, vì sao em đành đoạn để con Moon lớn lên có mẹ không cha bên cạnh, vì sao?