Đóng topic thôi bác a. Bác lên buôn than những mong đc ủng hộ nhưng đời mà, mỗi người một cao kiến. Các mẹ nói chí tình, có lý, k sai nhưng nghe các mẹ ở đây chỉ trích thì em còn muốn lủng sọ hơn là bị bố chồng quạt. Mỗi nhà mỗi cảnh, chưa chắc các mẹ trong hoàn cảnh của bác lại xử tốt hơn bác đâu. Chẳng qua ngồi đọc, bình tĩnh hơn, khách quan hơn (lúc điên lên ai mà khách quan đc nhỉ) thì ai nói chẳng hay. Cần nhất là chồng, nhịn một tí đi, nhục một tí đi mà cái gia đình nhỏ của mình yên ấm đc thì làm bác nhé. (em cũng mới đc khuyên vậy chứ em cũng chưa làm đc ah. hichic).
Mình giống bạn chủ topic. Quan niệm rất rõ ràng, bố mẹ mình rất vẩt vả để sinh mình ra và nuôi mình lớn. Mình đi lấy chồng, BMC hay cô bác chồng có thể mắng mình, mình chấp nhận vì là phận con. Nhưng xúc phạm đến BM mình thì ko thể chấp nhận được. Dù ai nói mình cố chấp cũng được nhưng mình ko thể tha thứ cho cái kiểu ko tôn trọng bố mẹ mình được. Em gái mình đi lấy chồng, mấy ông chú chồng nó cậy quyền thế, chức to nhà giàu rất coi thường bố mình. Bố mình sang nhà thông gia ăn cưới, mấy ông chú ko ra chào lấy 1 tiếng. Mình bảo em gái mình về quê cũng ko việc gì phải chào mấy thằng cha đó. Dù là vai chú và làm to nhưng vô học thế ko việc gì mình phải tử tế lại. Nó đã ko tôn trọng bố mẹ mình thì mình với nó chả là gì. Chồng em gái mình chả nói được gì. Mình nói thẳng với em rể mình là mấy ông chú nhà em vô học hết sức vì thế cho nên đừng bắt em gái chị phải tử tế với các lão ý.Với chuyện của chủ topic mình ko thấy bạn kể gì về nhà ông bác kia có thái độ thế nào với ông con của bác ý nhưng cái cách đối xử với bố mẹ bạn như thế mình nghe ức không chịu nổi.Mong rằng chủ topic sớm hết stress và nói chuyện phải trái với bố chồng để ông thấy được vấn đề của gia đình ông ý. Không thể bắt con dâu tử tế với họ hàng nhà mình trong khi họ hàng nhà mình không tôn trọng bố mẹ đẻ ra con dâu mình được.
Làm dâu 8 năm mà còn căng thẳng vậy sao. Ghim có mỗi chuyện ông anh họ của chồng :Worried: rồi xích mích với cả nhà chồng thì có đáng không? Ổng sai đã đành (nhưng mà ông anh họ nói kiểu đó thì chắc có uẩn khúc chuyện gì trước đó chứ không ai lại vô duyên như vậy), bạn còn nối tiếp cái sai đó. Dù gì thì người ta cũng là vai anh, mình vai vế nhỏ hơn cư xử như vậy không đúng, bây giờ lại còn kéo theo tới ba mẹ của ông anh họ thì bạn hơi quá rồi. Người miền Nam xuề xòa ít lễ giáo, chuyện kia đã qua nhắc lại chắc gì người nghe cảm nhận được đúng tình cảnh lúc đó để mà thông cảm với bạn, chỉ có chuyện bây giờ là bạn đang đặt cái tôi của mình cao quá, và nó lại liên tục từ chuyện này sang chuyện khác --> nếu làm phép so sánh thì lỗi bạn sẽ nặng hơn.Suty nghĩ là bạn nên bỏ qua chuyện này, cái bỏ qua này không có nghĩa là bạn làm lành trước (sao mà nghe thấy con nít quá), mà là đừng để bụng chuyện đó nữa. Còn nếu không bỏ qua được thì chỉ "không ưa" mỗi ông anh kia thôi, không chơi kéo theo dây chuyền như thế. Việc thăm hỏi mẹ của ông anh kia là việc phải làm cho đúng lễ, không làm thì người ta đánh giá mình chứ chả ai quan tâm đến mối quan hệ với ông anh kia.Thả lỏng mọi việc cho nó nhẹ người, mẹ nó làm dâu 8 năm mà giống như gái mới về nhà chồng í, lại còn so sánh mình với osin mới tức nhiều hơn nữa, hihi, hiên nay thi osin chảnh hơn chủ nhiều đó.:Crying::Crying:Mà nói thiệt nghen, chắc nhà chồng cũng đau đầu vì bạn lắm. :Sad::Sad:
Mình coi những trang viết này, trước tiên, như những trang nhật ký, nơi mình có thể nói ra được những suy nghĩ của mình để giải tỏa tâm lý. Sau này, khi chuyện đã qua thì nó cũng qua luôn không đọc lại. Mình đã từng viết nhật ký bằng sổ, chỉ ghi lại những chuyện buồn thôi. Tệ hại là rất lâu sau đó khi viết những dòng mới, lại phải đọc những dòng cũ thế là mình thấy nỗi buồn nhân lên gấp mấy lần...
Web cũng là một xã hội thu nhỏ mà, có người nọ người kia, đã public lên thì ai cũng có quyền cho ý kiến. Ý tốt thì mình tiếp thu, ý không tốt lắm thì mình bỏ qua thôi. Mình nghĩ nếu lên đây thay vì có được những chia sẻ thật sự với mình mà các bạn nào đó được nặng lời một hai câu cũng là một cách xả stress cho họ. Coi như mình vô tình cũng giúp được người.
Có nhiều lựa chọn và nhiều con đường để ta đi. Sống sao để không phải xấu hổ với lương tâm là tư tưởng sống của mình.