Bạn ạ, mình đã đọc hết cả 2 bài tâm sự của bạn, mình không muốn trách, nhưng mình thấy sao bạn suy nghĩ nông cạn quá. Mình hỏi bạn, nếu bây giờ bạn bỏ cha của con bạn, bạn sẽ làm gì tiếp theo? bạn định lấy một người có thẻ xanh và khả năng tài chính nuôi 2 mẹ con bạn, cho bạn đi học đấy à? liệu bạn có kịp vớ dc 1 anh chàng nào sẵn sàng làm thế trước con bạn ra đời không?Còn một điều nữa, gia đình nhà người yêu bạn đã quá tử tế với bạn, chỉ vì hoàn cảnh khó khăn họ không thể lo cho bạn đi học trường bạn yêu thích, vậy là bạn bỏ họ mà đi ư? Bạn có thấy mình ích kỉ không? khi họ vẫn đang yêu thương 2 mẹ con bạn.Cuối cùng, giờ xét đến tình cảm, bạn đang nghĩ rằng mình không yêu cha của con bạn nữa, nhưng mình đoán rằng chuyện gia đình anh ta không thể cho bạn học trường mà bạn thích, anh chàng đó không có điều kiện đưa bạn đi mua sắm hay tặng những món quà lãng mạn thì cái tình của bạn với anh ta cũng giảm đi ít nhiều...nếu gđ anh ta lo cho bạn được như ý thì hẳn bạn sẽ nghĩ khác, đúng không nào? Chuyện anh ta nói dối đúng là đáng nhắc, nhưng trong tình cảnh anh ta đang tuyệt vọng khi bạn muốn chia tay, anh ta tìm mọi cách cứu vãn, mình nghĩ chuyện đó có thể bỏ qua được.Mình nói rất nhiều, đừng phật lòng vì mình nói thẳng nhé. Bây giờ, nếu bạn đã có người lo cho bạn được như ý và bạn chẳng day dứt gì với gđ người yêu thì bạn cứ bỏ anh ta đi. Còn cả 2 đều là không, mình nghĩ bạn nên ở lại. Chuyện học hành nếu như không dc như ý, sau này khi khá giả lên bạn có thể đi học lại, chuyện tình cảm cũng có thể cần thời gian vun đắp, trong tình cảnh hiện tại của bạn, gđ này vẫn cho bạn một nơi ăn chốn ở, vẫn yêu thương con bạn, vẫn cho bạn đi học, bạn còn mong muốn gì hơn nữa đây?
Bé nhà mình 27 tháng rồi bạn ạ, nhà mình cũng đã đi dịp 30/4 đó, nhưng thực sự là đi nhưng mình và anh dường như không có chuyện gì để nói với nhau nhiều. Mình cứ nhìn những cặp vợ chồng quấn quýt bên nhau ríu rít mình thấy thèm lắm. Đấy là lý do mình muốn trải nghiệm 1 thời gian không có anh để xem mình có nhớ chồng không, chứ từ lâu rồi 2 vợ chồng mình cả đến tin nhắn cũng không có. Gọi điện chỉ vài giây hỏi nhau xem có về nhà ăn cơm không là hết. Thấy nó khô khốc, cũng may là có đứa con nó làm cho nhà cửa vui vẻ hơn hẳn. Mình cũng bận rộn, không có nhiều thời gian cho anh, từ ngày có con là hầu như chồng ra rìa luôn, mình cũng không còn đủ sức để mà chăm sóc chồng chu đáo như là cái quần cái áo cho chồng nữa. Hiếm hoi lắm mình mới có cảm giác yêu chồng. Nhưng bạn ạ, đừng buồn phiền nhiều, hãy vì con mà vui hơn, nếu chồng bạn như thế thì bạn càng phải vui vẻ, cứ tảng lờ anh ấy đi có khi a ấy sẽ ngạc nhiên và tò mò mà quan tâm đến bạn nhiều hơn thì sao.
Xin chào các chị em, mong mọi người có một ngày tốt lành! Gọi em là TM nhé. Em là thành viên mới của Web và rất mong tìm được những người bạn có thể lắng nghe và chia sẻ cùng em. Chẳng là em đã có bầu được 5 tháng, đang sống và học tập một mình tại một xứ lạ vùng Bắc Mỹ. 5 tháng nay ( em mới biết mình có được 2 tháng ), 2 tháng em chỉ thui thui sống một mình dưới một căn hộ nằm tầng hầm của một căn nhà mà không có sự quan tâm đúng mực của người yêu - bố của con em. Anh ý tránh không gặp mặt em và lấy lí do bận rộn việc kinh doanh ở nhà. Em còn trẻ, dự định tốt nghiệp cao đẳng vào cuối tháng tư và trước đó em đã đi làm thêm kiếm tiền giúp bố mẹ ( em làm ở nhà hàng của gia đình anh ấy ) . Hiện tại em kh còn đi làm được nữa vì đang mang thai, công việc nặng nhọc và điều quan trọng hơn là : Bố mẹ em ở Viêt Nam không biết chuyện này, còn anh ta thì thờ ơ, không muốn chịu trách nhiệm. Anh ấy chưa hề một lần hỏi đến con, mỗi lần em đề cập đến chuyện lập gia đình hay con cái thì anh ấy lại bảo anh đang bận, đang mết, cần them THỜI GIAN. Mỗi lần em gọi điện thì anh chỉ hỏi em cần gi, có chuyện gì gấp không? Vấn biết đây là đứa con không nằm trong kế hoách bây giờ nhưng lúc em biết nó đã hơn 3 tháng rồi và lương tâm em không cho phép mình làm chuyện ấy. Nói thêm là anh ấy 29 tuổi, đang sống cùng ba mẹ và chưa phải lo cho ai bao giờ. Em không phải là người ở đất nước này nên nếu không có chông mà có con thì chính phủ sẽ bắt hai mẹ con ôm nhau về Việt Nam, em đã nói với anh ấy nhưng anh ấy chỉ gật gật mà không có câu trả lời rõ ràng rằng anh có muôn lập gia đình với em hay không ? Em muốn biết để thu xếp về Việt Nam sớm, vì bên này em không có một ai bên cạnh, bạn bè chỉ có 2, 3 người, lúc em đẻ em đâu có biết chăm con làm sao? Em biết em đã mù quáng, và cũng đã "tham" khi thấy anh vừa yêu mình, lại vừa kinh tế khả giả và anh còn có thể giúp em trở thành người ở đây để có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ em mà về Việt Nam, thứ nhất con em mất bố, em mất tình yêu, danh dự của gia đình em. Em chỉ muốn hỏi các chỉ là bây giờ em nên làm gì để anh ấy cưới em? Bố của anh rất quí em nhưng gia đình anh lúc nào cũng nghĩ là em lợi dụng anh ấy? Còn anh cứ mập mờ, bỏ cũng không bỏ mà yêu cũng không yêu, cứ làm cho em nuôi hi vọng?
Mỗi con người có một số phận, số phận đó có thể do hoàn cảnh đưa đẩy đến, cũng có phần là do chính những quyết định của mình tạo ra. Theo mình hiểu thì bạn chọn đứa con, điêù đó là quan trọng nhất. Mình ủng hộ điều này, còn việc học quan trọng, nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy học ko quan trọng bằng gia đình. Hi vọng chồng bạn cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ có thể gánh vác được trách nhiệm của một người đàn ông. Không rõ khi bạn học có thể bảo luu không, khi đẻ xong lại quay lại học. Lúc bầu bí này kiếm job cũng khó. Phụ nữ có thiên chức, cô gái mới là người cắp sách đến giảng đường, vừa làm đàn bà lại muốn làm cô gái thì rất khó bạn ạ. Có thể bạn học giỏi, nhưng muốn tốt quá nhiều vấn đề cùng một lúc thì quả thực là không ổn. Ps hiện tại mình cũng làm ở khoa radiology department của một bệnh viện bên châu âu. Mình biết mức độ độc hại của công việc này khi tiếp xúc với những máy CT hay Xray dù mình ko phải là người điêù khiển máy chụp ảnh bệnh nhân hay trong phòng mổ xạ trị. Để kiếm được một job tron bệnh viện không phải là dễ vì người ta tuyển dụng rất gắt gao, cả về chuyên môn, ngôn ngữ, sức khỏe... bù lại nếu bạn có được job này thu nhập của bạn rất cao.
Chị ở Bang nào ở US, chi phí đắt đỏ ko? Cố gắng hoàn thành bằng full time đi chị, hoặc ko thì part time, rồi tìm việc gì đó để làm, tiết kiệm tiền rồi quay lại học tiếp, em ở Mỹ thấy có nhiều ng như thế mà!Có ông bạn em, học part time 2 năm, rồi đi làm mấy năm, đủ tiền quay lại học tiếp lấy bằng 4 năm, rồi học cao học, h lương ông cao lắm, Ở Mỹ thì đi học lúc nào chả được hả chị?
e ko hiểu lắm, chồng c trước khi cưới c chắc là cũng đi làm chứ ạ, vậy sao bây h ba mẹ ảnh vẫn phải lo cho cả anh ấy nữa.C đã sinh e bé lâu chưa, nếu bây h bé cứng rồi e cũng nghĩ nên gửi ông bà chăm, 2 vc vừa làm vừa học thì cũng không đến nỗi bế tắc lắm mà P/S: Mình thấy mn ra nước ngoài thường hay nói về phân biệt chủng tộc nhưng sao ở ngay chính VN cũng lại phân biệt vùng miền vậy, cách sống là ở bản thân con người chứ vùng miền có quyết định gì đâu :(
Vậy thì tình hình của bạn khó quá. Sao đã phải tự lo tài chính mà bạn còn để dính bầu :( rồi lại còn chuyển ngành học ko có học bổng? Bạn xem giờ có thể nhờ ông bà chăm con rồi kiếm việc làm thêm để học cho xong ko? Or đi vay ngân hàng hay các tổ chức nào đó.
Đúng là sống và nghĩ theo phong cách miền Nam. Bây giờ chỉ còn cách vững tay chèo lái, cái gì quan trọng thì giữ, cái gì không quan trọng phải hy sinh, lựa chọn của em là cuộc đời của em.
Trước khi bạn lấy chồng thì ai trả tiền học cho bạn? Bố mẹ đẻ? Sau khi lấy chồng thì bố mẹ chồng trả? Mình ko ủng hộ kiểu này. Đáng lẽ bố mẹ bạn phải lo cho bạn đến khi học xong, chứ ko phải gả con gái đi là bán xới hết =_=
Mình ko rõ lắm về trường hợp xin GC nhưng mình biết mẹ là mẹ, con là con, con là công dân Mỹ mà mẹ là sinh viên du học thì mẹ vẫn chịu quy chế của sinh viên du học chứ ko khác gì hết. 2 là bạn nhầm lẫn giữa visa và status. Visa của bạn hết hạn như status của bạn con và duy trì thì bạn vẫn ở Mỹ hợp lệ. Theo 1 số bạn của mình làm GC tại Mỹ theo diện được công ty tài trợ thì khi chồng được vợ và con cũng được luôn. Diện đoàn tụ gia đình thì mình ko biết.
Còn nữa, đọc mấy trang đầu của chị, em thấy sao mà tính cách (có lẽ ngoại hình 1m55, hơi tròn không ốm) giống em quá. Trong giữa tâm bão, bản năng tự nhiên sẽ khiến em càng bình tĩnh và suy nghĩ cách tốt nhất để giải quyết (mặc dù không biết đúng hay sai)...Còn cả chuyện chị không hay tâm sự với ai nữa...em có bạn, có gia đình nhưng chưa bao giờ em tâm sự hay khóc trước mặt ai...cứ y như là em đang đọc 1 phiên bản của mình trên mạng vậy. Nhưng chị vẫn tốt hơn em là chị có 1 người bạn tri kỷ như anh Toàn, em ko có...
Cảm ơn chị vì bài viết...học được nhiều điều và có thêm kinh nghiệm ạb-)