Mình có nhà yến ở đồng nai và bình dương. Khoảng 3 tuần -1 tháng mình gỡ tổ 1 lần. Bạn nào muốn tham quan nhà yến và trực tiếp đi gỡ tổ thì alo mình nhé. Cường 0978849927. Nếu như k đi dc thì pm cho mình số của bạn, khi nào mình gỡ tổ về mình alo bạn đến xem. Cảm ơn bạn đã đọc tin này
Có mẹ nào có con chữa khỏi đau dạ dày có VK HP chưa ạ?Cả nhà em, 2 vc và con bé bị đau dạ dày nhưng test thì chỉ có con bé có HP. Em đã khám, uống thuốc ở BV Nhi TW, BV đại học Y HN, rồi đông y kết hợp đủ cả, nhưng kết quả test vẫn dương tính :( Hiện giờ em đang theo khám và chữa PGS Đào Văn Long, không biết kết quả sẽ như thế nào!BS cho uống cả kháng sinh và thuốc liên quan đến tiết dịch dạ dày, em cũng cho ăn thêm tinh nghệ, bác sĩ cũng dặn chế độ ăn và quan trọng là không được để con bị stress, thức khuya... thế nên học lớp 2 rồi nhưng đành kệ bài vở mơ màng vậy, chỉ mong khỏi được thôi!
có mình nè, y chang mẹ nó vậy, stress kinh khung, bú có chút 3, 4 p là nhắm tít mắt, rùi buơn ngủ, rồi ọ ẹ, mà cho ti bình hay ti mẹ cũng ko chịu, kể cả khi thúc lẫn khi ngủ đều k ti, đến hồi chịu ti thì đang lúc xuống sũa là bé nhả ti ra, coi có điên lên không, sữa bắn đầy mặt, chảy đầy áo.
- Hôm nay đi shopping với tao nha?
- Hả? Nhầm không đó? Lâu lắm rồi mày mới đi shopping à nha
- Uh, thật mà, ko nhầm đâu.
Minh nói làm nó nhớ ra, nó thật sự đã ủ rũ và quên mình khá lâu, nó chìm đắm trong nỗi đâu quá lâu. Nó bỏ quên tất cả mọi thứ tốt đẹp xung quanh nó, nó quên mất những người thương yêu nó đã lo lắng cho nó như thế nào.
Minh lo cho nó, và cũng trách giận Phong, nó cũng biết nhưng phớt lờ và chỉ muốn ôm nỗi đau ấy, không muốn ai nói ra nói vào gì thêm. Nó ôm quá chặt tới nỗi nó quên mất rằng có Bình vẫn đang âm thầm bên cạnh nó, thương yêu, an ủi, động viên và giúp đỡ nó cũng như gia đình nó rất nhiều.
Ngày ấy, cái ngày mà nó nghe Hà thông báo cái tin đáng ghét, nó lao ra khỏi quán, muốn chạy thật nhanh qua đường để Hà không thấy được dáng vẻ đáng thương của nó.
Kétttttt
- Cô ơi, cô, cô gì ơi?
2h sau Phương tỉnh lại và thấy mình đang ở Bệnh viện 7C, bên canh nó là người đang ông lạ, nhớ mang mán thì như là người mà nó đã tôn vào xe anh ta. Anh ta có đôi mắt rất đẹp, tráng cao, tóc cắt ngắn gọn gàng
- Cô thấy thế nào rồi? Cô làm gì mà định tự sát à? May là tôi đi chậm đó
- À, tôi tên Bình, cô tên Phương phải không? Dù sao đi nữa cùng thành thật xin lỗi cô
1h sau bác sĩ cho xuất viện, may là nó không sao, chỉ tổn thương nhẹ ở trán và phần mềm ở chân, nhưng nó thật sự không tự bước đi được. Những ngày sau đó Bình luôn xuất hiện để chăm sóc nó, dần dà rồi nó cũng biết nhà Bình có hai anh em, Bình là con đầu, Bình sinh ra ở TP này luôn, ba Bình là bộ đội tập kết từ Bắc vào Nam rồi kết hôn với mẹ Bình ở Sài Gòn này. Nhà Bình sở hữu một tiệm internet nho nhỏ cho cậu em quản lý, còn Bình thì làm Trưởng phòng trong công ty XNK ở Quận 2. Ba mẹ đã nghỉ hưu và cũng rất tiến bộ trong tư tưởng, ông bà cũng hay đi du lịch đây đó cùng nhau, khác xa với hoàn cảnh của ba mẹ nó suốt ngày chỉ biết làm lụng vất vả
Hôm nay nó rủ Minh đi shopping vì nó muốn Minh tư vấn cho nó liệu Bình muốn hẹn gặp nó tối nay để làm gì? Nó vẫn biết hơn 3 năm nay Bình luôn bên cạnh nhưng con tim nó đã héo hắt nên không muốn suy nghĩ thêm gì nữa về tình cảm của Bình, nó sợ rồi nó lại bị phản bội.
Nó hẹn Minh ở ngã tư Bình Thái rồi gởi xe ở Coop Food gần đó để đi chung xe cho tiện, nhà Minh ở bên khu Ehome nên qua nó cũng ngót ngắt hơn 30’, nên nó hẹn thế cho tiện cả đôi bên.
Minh chở nó tới SaiGon Square ở Tôn Đức Thắng, trên đường đi nó kể cho Minh nghe về cuộc hẹn của nó với Bình, cuộc hẹn này chắc sẽ bình thường nếu như Bình không cố tỏ ra bí mật khác với những lần trước Bình luôn nói trước sẽ đưa nó đi đâu, đa số là chìu theo ý muốn của nó. Bình chỉ nói “tối nay ra ngoài với anh nhé, bí mật dành cho em”, nhiêu đó thôi làm nó phải suy nghĩ liệu Bình muốn nó gặp ai? Đi đâu? Làm gì? Bí mật đó là gì?
- Hay là anh ấy muốn cầu hôn mày?
- Hả?
Minh hỏi làm nó giật mình, nó giật mình vì nó không biết liệu nó có yêu Bình không? Nó có chấp nhận tình cảm này không? Liệu thứ tình cảm đó có phải là yêu không? Nó chấp nhận vì nó muốn lấp khoảng trống kia hay nó yêu Bình thật sự? Không, nhưng nó sợ, nó sợ lại bị phản bội.
…….
6h Bình đến đón nó trên chiếc Audi trắng bóng nhoáng, nó mặc một cái đầm màu nude thanh nhã mà chiều Minh đã chọn cho nó, chiếc đầm thật sự làm cho nó đẹp lên trông thấy, tôn lên dáng vẻ mảnh mai, khoe cái eo thon gọn và đôi chân dài của nó. Nó không thật sự quá cao nhưng nó hài lòng với đôi chân thon và làn da trắng sứ. Sinh ra ở miền Trung nhưng ông trời ưu ái cho nó làn da của gái xứ Đà Lạt.
- Em đẹp lắm.
- Cảm ơn anh.
Bình mở cửa cho nó, anh nhanh chóng đóng cửa lại và tiến vào bên ghế để lái xe. Bình choàng tay qua cài dây an toàn và không quên nở nụ cười tươi rói với nó.
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Bí mật
Lại bí mật, từ này nó nghe rất nhiều trong ngày hôm nay, nó cũng hồi hộp lắm nhưng tự cố trấn an mình là tất cả sẽ ổn thôi. Xe chạy theo đường Phạm Văn Đồng quẹo phải qua Phan Văn Trị rồi dừng lại ở nhà hàng Trầu Câu gần Nơ Trang Long. Bình vội vàng mở cửa và dìu nó ra khỏi xe rồi nhanh chóng đưa xe đi gửi. Bình chống tay lên như ra hiệu cho nó choàng tay vào để anh cùng nó đi, nó rụt rè nhưng rồi cũng đưa tay lồng vào cánh tay anh.
Bình dẫn nó tới một phòng VIP đã đặt sẵn, ở đó đèn được thiết kế màu vàng nhạt trông rất ấm ám, và ở đó có 2 người đang ngồi đợi sẵn.
- Hôm nay anh muốn giới thiệu em với bạn của anh.
Nó như chết trân khi thấy người đàn ông kia chính là Phong còn bên cạnh là Hà. Nó muốn vùng bỏ chạy ra ngay nhưng đã cố ghìm lại và ngồi xuống.
- Hi, em ngủ ngon chứ?
Hôm nay em thế nào?
Em thích ăn gì hay đi chơi đâu không?
À, mà nếu em mệt thì cũng không sao.
Đã bao nhiêu sáng nó nhận được tin nhắn giống nhau như thế này từ Bình, bao nhiêu lần nó ko hề quan tâm đến thực sự ý nghĩa của những tin nhắn như thế, và như phép lịch sự tối thiểu nó luôn trả lời:
- em ổn
Nhỏ cuộn lại đoạn hội thoại giữa nó và Bình, toàn là: em ổn, em ko sao, em bình thường,..
Nhưng hôm nay nó trả lời với tâm trạng thoải mái hơn:
- em mới ngủ dậy, ngủ ngon lắm, a qua đón em nhé
Ngay tức khắc:
- Ok e, anh qua liền
Y như rằng Bình luôn túc trực điện thoại, luôn trong tình trạng sẵn sàng để chìu chuộng tất cả những yêu cầu của nó.
Đã bao lâu rồi Bình luôn bên cạnh nó, lo lắng, chia sẻ, lắng nghe,...đã bao lâu nó cũng không nhớ, thật sự là nó không quan tâm, bao lâu nay nó luôn đau đấu vì nỗi thương nhớ Phong. Nó như đóng băng với mọi thứ xung quanh, trái tim nó cũng như chết đi từ ngày Hà hẹn gặp nó trong quán Sake':
- Phương cũng biết đó, mình và Phong là bạn thân rất lâu rồi, mình và anh ấy cũng yêu nhau. Và giờ gia đình mình chuẩn bị đi Mỹ nên mình và anh ấy sẽ kết hôn và qua đó định cư luôn
- sao?...
Phương có nghe nhầm không? Hà là bạn thân của Phong thì nó có biết, nhưng anh ấy đâu có tình cảm gì với Hà, anh đã nói thế, và chừng ấy thời gian nó và anh quen nhau nó có thấy anh có ý phản bội hay tơ tưởng gì về Hà đâu. Chắc chắn là có nhầm lẫn, Hà gạt nó. Nó muốn gặp anh, nó muốn anh giải thích cho nó rằng đây không phải sự thật, nhưng...Hà như đọc được suy nghĩ của nó
- Mình biết Phương nghĩ rằng đó ko phải sự thật nhưng anh Phong đã bảo mình tới gặp Phương, anh ấy cho số nên mình mới biết và hen Phương. Dù sao thì tụi mình cũng đính hôn rồi, Phương đừng làm phiền chồng mình nữa. Và anh ấy cũng ko muốn gặp Phương đâu
Hahhaaa, nó muốn cười thật to vì cái sự đời khó hiểu, hằng ngày gặp nhau ở cty hay lúc đi chơi, nó vẫn được anh quan tâm chăm sóc, nói lời yêu thương, hẹn thề non biển và cùng động viên nhau cố gắng vì tương lai cơ mà
Nó ko tin, nó bỏ chạy ra khỏi quán cafe bỏ lại Hà ở đó với thông tin đáng ghét và khó tin nhất.
Hôm ấy trời mưa lâm râm, nó vừa chạy vừa khóc, nước mắt lẫn vào nước mưa rơi rớt.
Kétttttttt
- cô ơi, cô, cô gì ơi?
(......to be continued...)
Ban oi! Con ban the nao roi? Kham bs nao vay?
Trời giống trường hợp của e quá. Bây h đỡ chưa chị ơi