......


Gió Sài Gòn về đêm mát mẻ, dễ chịu như vuốt ve vào mái tóc suông thẳng, mềm mịn của nhỏ. Chạy phăng phăng trên đường Xa Lộ, tốc độ xe anh chở nhỏ như muốn xé toạt cơn gió, làm cuốn ngược ra xa những ưu tư, muộn phiền, những hờn dỗi cũng như những trăn trở mà nhỏ đang vướn phải.


- Em này?


Anh gọi làm nhỏ khẽ giật mình.


- Sao anh?


- Anh....


- ?


- Anh nghĩ, là con gái nên tìm cho mình một bến đỗ an toàn. Như con chim non đó, em thấy không, có tổ chắc chắn thì phải đỡ hơn là lang bạt nay đây mai đó. Anh chả có gì, không nhà, không xe, không tiền,... không gì cả.


- ??


Nhỏ im lặng một lúc, trong đầu nhỏ đang mườn tượn ra chú chim nhỏ đang cúi gập đầu núp vào đôi cánh bé nhỏ đang ướt sủng vì nước mưa, nhỏ cũng sợ con chim ấy sẽ không chịu nổi sự lạnh lẽo của mưa gió, sự đói khát vì không gì ăn. Bầu trời bao la thế, mưa gió mà chả có nơi trú ngụ, cứ rày đây mai đó, trú hết cành cây này đến tán cây kia, thì liệu nó sẽ chịu nổi được bao lâu,...


Đang miên man trong suy nghĩ về con chim, bỗng nhiên anh cầm tay nhỏ, hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua, nhỏ cảm thấy như mình có thêm năng lượng, làm vực dậy sự lạnh lẽo yếu đuối mà nhỏ nghĩ về con chim kia bỗng tan biến.


- Nhưng! Anh thậm chí không yêu em sao?


- Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, nhưng anh lo sẽ không mang lại hạnh phúc đầy đủ cho em.


- Chỉ cần anh yêu em là được rồi.


Đôi bàn tay anh siết chặt tay nhỏ, chạy băng qua trạm phu phí tiến về Thủ Đức.


Giật mình thấy mình đang mơ, đưa đôi tay lên sờ vào làn môi khô khốc vì đã mấy ngày nhỏ chả thiết ăn uống gì, nhỏ vẫn còn nhớ như in đôi tay ấy đã từng ôm lấy nhỏ vì sợ nhỏ lạnh mỗi khi trời mưa nhẹ, đôi tay ấy đã từng truyền cho nhỏ sức mạnh dù chỉ cần anh siết chặt tay và nhìn vào đôi mắt đang hoang mang vì lo sợ của nhỏ.


Vành tai bỗng nhiên ấm lên và ướt nhẹp. Nước mắt nhỏ đang rơi, nó đã rơi rất nhiều đêm cũng như nhiều ngày, rơi nhiều tới nỗi như có thể cuốn tất cả nước trong người nhỏ theo ra, nó đã rơi nhiều nên giờ nhỏ thấy mắt mình cay lắm, những giọt cuối cùng có lẽ cũng đã tuôn ra hết rồi. Không còn nước mắt để rơi mặc dù nhỏ biết trong não nhỏ những dây thần kinh đang bật tín hiệu bảo phải khóc.


Tất cả đã qua rồi, nhỏ không làm gì được nữa.


(....... to be continued....)