Em đi làm có tiền mà. Nói bóng gió thì chồng em nghe í. Em nghe làm gì?Coi như chị xúi bậy đi. Bỏ đi cho khỏe.Năm đầu chị không tiêu. Nhưng nhà chồng nuôi cơm buổi tối mà. (Chồng chị đóng tiền ăn). Chứ đâu như em, phải nuôi lại, không những chồng mà còn nhà chồng.VC chị tài chính riêng tư. Nghe khắc nghiệt vì không dựa được chồng như những người khác. Nhưng ít ra, chị thấy mình còn may mắn. Được đi làm, được tự chủ tài chính, được "ngang quyền chồng", được tự quyết định tài sản của mình (Đi buôn, chơi CK, mua BĐS)...May mắn nữa, là chồng chị cũng không để chị nuôi. (Có khi do ngay từ đầu, trước khi cưới chị đã bảo - Làm đàn ông, phải đi ra ngoài đường làm việc, ít tiền cũng được, nhưng phải đi làm. Anh mà để vợ nuôi, là em bỏ. Ổng bảo chị - Thế đâu ai muốn, lỡ không kiếm được việc thì sao?. Chị nói - Nó khác. Ít ra anh còn có ý kiếm việc. Em nuôi tạm thời gian cũng được. Chứ có tư tưởng ở nhà nằm không là em bỏ liền)
Không biết bạn bucbuc có bằng tuổi mình không. Định không nói gì nữa nhưng...Mình đọc bài của bạn rất nhiều, từ cái topic bạn mở riêng cho đến những bài trong top này. Nói thật là chắc người trong cuộc nghĩ 1 kiểu và người ngoài cuộc nghĩ 1 kiểu.Mình có thể chấp nhận lấy 1 anh chồng nghèo, ko có tiền... nhưng phải có chíMình có thể chấp nhận lấy 1 anh chồng thất nghiệp tạm thời vì lí do gì đó... nhưng không phải là cái kiểu người ở nhà ăn chơi không đi tìm việc và lười biếngMình có thể chấp nhận... nhưng...và nói thẳng ra là mình không chấp nhận được kiểu người như chồng bạn nếu cứ mãi như vậy mà không chịu thay đổi, sửa chữa...Bạn lấy chồng hay rước của nợ vào người? Lo cho chồng, nuôi chồng- nhưng ko phải cái kiểu anh ta cứ nhơn nhơn ra, ko vận động, ù lì ở nhà. Mà việc chưa có con là 2 vợ chồng cần chữa chạy, chứ đâu riêng anh ta đúng ko? Thế tại sao bạn phải nai lưng ra nuôi mấy người nhà chồng, mệt mỏi- mà cũng vẫn đang phải chữa chạy đó thôi.Tất nhiên nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng với kiểu người như thế, giờ bạn đã khổ- sau này có con vào còn khổ hơn. Rồi bạn ốm chồng bỏ mặc đi chơi mấy ngày? Mình nghĩ là biết được hoàn cảnh của bạn, nhiều người sẽ không đồng ý với cách bạn đang làm. Tất nhiên bạn là người quyết định, số phận của mình sướng hay khổ là do mình. Bạn cứ nói chuyện thẳng thắn với chồng và cả mẹ chồng nữa.Nói thật, đàn ông mà ở nhà ko đi làm (nói 1 cách hơi quá là ăn bám vợ) mà ko thấy chạnh lòng, ko thấy xấu hổ thì cũng ko xứng làm chồng mình đâu bạn ạ. Ít ra cũng phải đi tìm việc, rồi giả như không tìm được việc do đủ thứ thì còn có thể biện hộ, đằng này thì...Bạn nói chuyện với chồng thì cứ nhẹ nhàng, từ tốn xem thái độ thế nào. Rồi cùng chồng vào những trang web tuyển dụng, cùng chồng xem tin tức tuyển dụng ra sao, thậm chí sửa CV cho chồng (năm ngoái mình và chồng cưới nhau được 1 thời gian thì chồng mình nghỉ ở công ty cũ, mình nhẹ nhàng động viên chồng cố gắng tìm việc, rồi khi làm CV apply vào công ty hiện đang làm thì mình chỉnh sửa... Mình xin vài cái CV của những người có kinh nghiệm trong các lĩnh vực hơi giống chồng mình rồi đưa cho chồng mình tham khảo. Rồi trước khi đi phỏng vấn, mình đặt ra rất nhiều câu hỏi mà nhà tuyển dụng dự định sẽ hỏi để chồng mình trả lời- bằng tiếng anh nên cũng cần luyện trước.. Rồi mình sửa câu cú cho chồng... Cách thức trả lời, hỏi han ra sao... bởi mình hiểu rõ chồng là có nghị lực, ý chí, có kiến thức nhưng ít nói. Và nhiều khi không bày tỏ ngay cho nhà tuyển dụng biết được mình là người như thế nào nếu chỉ qua vài phút phỏng vấn... Thế rồi chồng mình đậu vào chỗ ấy... Tất cả những việc giúp chồng thế này bạn phải tế nhị và khéo léo, kẻo chồng lại tự ái hoặc nghĩ ngợi...)Chúc bạn sáng suốt và 2 vc sẽ có cách giải quyết những khó khăn!
Dễ sợ, nhà chị này có 9 m2, tốn chỉ 100tr cho sửa chữa mà ngó ngon lành quá. Chị chủ nhà này siêu vén khéo luôn. Post lại vài hình mình tâm đắc nhé.Tủ đựng giày đặt đóng trên cao , trên lối vào nhà. (Ý tưởng hay và lạ hén)Toàn cảnh ngôi nhà 9 m2 đây:Cũng có chỗ thờ cúng treo nèChiếc tủ thần kỳ - chỉ sâu 10cm nhưng chứa được rất nhiều đồ dùng như balô, túi, ghế gấp và quần áo đã sử dụng (Ý tưởng hay cho mấy đồ linh tinh)Hệ thống bếp, có vẻ chỉ chừng 1mXem chị í sắp xếp bên trong hộc bếp này. Hợp lý và rất gọn.Chỗ giải trí này:Tủ treo trên cao (chỗ LCD) để vật dụng lớn như máy xay sinh tố , máy đánh trứng, máy làm sữa chua và các vật dụng bếp lớn.Các tủ dưới để mỹ phẩm và các đồ linh tinh khác.Lối lên gác nè. Cầu thang không an toàn cho bé nhỏ lắm (Không tay vịn và bậc cuối hẹp quá) nhưng đẹp hén. Lia cái bếp điện từ cũng rất đẹp.Dễ sợ nhất là trên cái gác xép, kiêm chỗ ngủ, chị ấy đóng các tủ đựng cao đụng trần và bố trí ngăn bên trong rất hợp lý :Kho chứa đồ, có cả bàn ủi và máy hút bụi này. Chỉ không thấy cái WC đâu. Và chỗ rửa chén bát. Nhưng mà mức độ vén khéo thì phải tôn chị chủ này lên sư phụ
E kém tuổi chị rùi,e sn 88 chồng e 84. Bố mẹ chồng chiều chồng vậy thì cũng chả nói được đâu chị ạ. Giờ chưa có con có thể sống kiều này. Sau này có con rồi thì vất vả hơn.Chị còn phỉa hộ trợ sinh thì khó nhỉ?có cách nào khác mà ko phải tốn nhiều tiến thế không?Giờ cái gì cũng dùng tiền mà thu nhập mình chỉ có vậy thì sống sao được. Ở cty e có chị cũng 7 năm rồi mới có bé,giờ sinh con trai rồi ạ. Chị ý cũng chữa ở một ông ở hà nội đấy ạ. hay khi nào e hỏi hộ chị về ông thầy lang đó nhé. Vì e cũng ít quan tâm nên chưa hỏi chuyện chị ý chữa bao giờ cả. Chị ý còn đi canh trứng nữa, và làm nhiều cách lắm.Cuộc sống khó khăn quá mà mình ko biết làm sao, vc e cũng còn khoản nợ 10tr nữa. Cũng đang tiết kiệm để trả nợ chị ạ,may sao họ ko đòi 1 lúc ko thì cũng chả biết kiếm đâu ra tiền mà trả họ nữa. Chồng e lương cũng thấp lắm, chỉ hơn e 1 chút thôi. Nói chung ở đâu có khi quen đó,mình nghèo ntn nhưng có ng cũng nghèo hơn mình chị ạ.E thì trưa mang cơm đi làm nên cũng tiết kiệm đc khoản ăn trưa, xăng xe cũng mất 300k/than đt thì 100k. lương e lấy đc vài ngày lại hết,chả hiểu sao nữa. nghĩ nhiều lúc chán nhưng mà thôi đành cố gắng tự động viên nhau vượt qua vậy.Cố gắng lên chị nhé,
Mình cũng rất muốn tiết kiệm nhưng căn co mãi cũng chỉ đủ ăn trong tháng đó nếu không có phát sinh gì lớn. mà không hiểu sao lương của mình lấy về đc vài hôm đã trong tìh trạng sắp hết. Mình thuê nhà hết 1tr + 500k( điện+nước+mạng), giờ thuê nhà ở đâu cũng đắt mình ở tận tầng 5. Nhiều khi nóng quá không ngủ được phải tắm nhiều lần 1 đêm.Mình muốn tìm phòng nào rẻ chút nhưng mà tìm mãi không được. Tối qua mình cũng đã thấy chồng vui vẻ hơn nhưng mà về tâm lý thì vẫn lo nghĩ. Mình rất thương chồng nhưng cũng ko biết làm thế nào nữa. Hàng ngày đi học về thấy chồng cặm cụi cơm nước mà nghĩ đau lòng quá.Bạn ở với bố mẹ chồng hay sao mà có 4 người lớn vậy? Chuyện con cái là trời cho nên bạn cứ bình tĩnh thoải mái rồi con sẽ về với mình. Mình thì chưa dám nghĩ đến con cái bây giờ, mình định sang năm mới sinh vì khi đó con hợp tuổi bố mẹ. Chuyện của chồng bạn sao không khuyên a ý đi làm, vì ở nhà nhiều như thế cũng làm cho mình lười và sinh ra nhiều tệ nạn lắm. Nhưng bạn còn may mắn là nếu không đi làm vẫn có chỗ ở, còn mình thì tiền thuê nhà hàng tháng là mình lo nhất. Thời buổi khó khăn cùng nhau cố gắng để vượt qua vậy. Chúc bạn sớm có baby.
dạo này mình tiến bộ vượt bậc, đi chợ đã biết giá cá rô bao nhiêu, chép bao nhiêu, trôi trắm bao nhiêu.... rồi cà chua nay giá thế nào, mai ra sao, thịt đắt hay rẻ.... thấy mình phục mình quá :((:(( Hôm qua dự định chỗ cá nửa rán nửa kho thịt sẽ ăn được 2 bữa nhưng không thành. Lão chồng về ăn cá rán ngon quá thế là xơi sạch, làm sáng nay mình chỉ mang đi ăn trưa được có 1 miếng bé tý. Sáng nay đã báo cáo chồng: hôm qua xơi mất gần 80k tiền cá rồi, nay chỉ có 10k đậu + 20k thịt ==> đậu sốt thịt cà chua thôi nhé. Chồng ok rồi. Thêm 20k tiền thịt bò làm thức ăn cho 2 đứa trẻ con. Vậy là ngày nay đã chi 50k cho cả ngày, vẫn đủ chất đấy chứ nhỉ?
haha người trong cuộc thì sẽ hiểu những gì mình nói còn bạn ko hiểu thì nghe ngóng thôi nhé! :D
Theo mình, bạn nên quên khẩn cấp suy nghĩ là nhà nào cho ai đi, đấy là việc của các cụ. Nhà chồng bạn có 2 anh em, cứ cho là anh trưởng được phần hơn thì 2 vc bạn kiểu gì chả có phần mà bạn lo "ko có nhà mà về". Nhưng nếu bạn đã xác định xin ra riêng thì phải dứt khoát, ý mình là lúc có khó khăn thì ko xin về ở chung lại hay vì đất đai nhà cửa mà xin về ở chung. Tư tưởng của bố mẹ là bao giờ cũng sẽ chia phần cho các con, nếu ở quê thì con trưởng hay được phần hơn. Chồng bạn là con trai thứ chứ ko phải con gái nên chắc chắn có phần.Về việc ra ở riêng thì bạn ko nói rõ về kinh tế nhưng bạn cần đảm bảo là đủ khả năng thuê nhà lâu dài, chữa bệnh cho 2 vc và sau này còn nuôi con nữa. Nếu kinh tế cho phép thì hẵng xin ra riêng.TH của bạn xin ra riêng ko phải quá khó vì bố mẹ sắp đón dâu trưởng rồi. Chồng bạn ko phải con trai một nên quan trọng là ý kiến chồng bạn thế nào. Có đồng tình không? Bố mẹ chồng bạn có khó tính hay quan điểm phải sống chung ko? Vì mỗi nhà mỗi cảnh, có nhà xin thì dễ dàng, có nhà thì khó lắm. Còn nếu đã xin ra riêng, kể cả 2 cụ có ko thích thì 1 thời gian là bình thường mà (mình cũng vậy) nên bạn ko phải lo sau này khó nhìn mặt nhau. Cái chính là 2 vc phải thuyết phục được ông bà cơ. Nếu nhà chồng ko rộng rãi thì càng dễ xin đó bạn.
@xoaiheo: Em vào topic nhiều để chia sẻ nhé. Có đi mới thấy đường.Cách em quản lý là cách thủ công (Chị cũng đang làm thế - bởi vì thu nhập của chị là tiền mặt)Ngắt ngọn tiết kiệm, sau đó thì vạch ra kế hoạch chi tiêu. Như chị thì mỗi số tiền cho chi tiêu cơ bản thì đi với 1 kẹp giấy.Gas/cáp/điện/nước/điện thoại = 1 kẹpGạo/Gia vị/dầu ăn = 1 kẹpChợ búa = 1 kẹp (Nhân giá tiền 1 ngày cỡ 100k*30 ngày + trái cây, ăn vặt là 500k nữa)Sữa/phômai/yaourt = 1 kẹpHọc phí = 1 kẹpTiêu vặt gia đình (Xà bông, mỹ phẩm...)=1 kẹpTiêu vặt cá nhân = 1 kẹpTất cả bỏ vào 1 phong bì (Ghi là chi tiêu cơ bản)Sau đó thì ngắt tiền bỏ vào từng quỹ (Mỗi tháng trích 200-300k vào quỹ cho đến khi quỹ đầy thì ngưng. Nhưng hầu như tháng nào cũng phải xài quỹ dự phòng vì lý do sức khỏe. Tháng này phải xài luôn quỹ khẩn cấp vì mẹ chị phải tiểu phẫu nho nhỏ)Phong bì 2: Quỹ dự phòng (1-2tr)Phong bì 3: Quỹ khẩn cấp (1-2 tr)Phong bì 4: Tiêu dùng cho mục đích lâu dài (Chị đang thèm cái kindle, với cái lò nướng, máy đánh trứng ...)Xong xuôi hết thì bỏ vào tiết kiệm. (Tại vì chị tính chi tiêu cơ bản khá sát và đúng). Thường là 30%, tại chị làm quen. Nhưng nếu triệt để thì rà soát chi tiêu cơ bản, và cắt những thứ cắt được (Như tiêu vặt cá nhân, tiêu vặt gia đình, vén khéo tiền chợ, tiết kiệm năng lượng) thì tiết kiệm lên 40-50% (Nhưng sống hơi mệt vì chi tiêu cơ bản vốn đã thấp)Đó mới là bước 1 khi lãnh lương thôi.Bước 2 là mỗi cuối tuần, ngắt tiền từng kẹp ra, tương ứng với mỗi tuần mà xài. Ví dụ tiền chợ tháng (chia đều cho 4-5 tuần thì 1 tuần cỡ 700-800k thôi, xài trong khoảng đó thôi), tiêu vặt cũng thế. Tuần này xài nhiều thì tuần sau điều chỉnh lại, xài ít điHiện đại hơn, với các mẹ lãnh lương qua Ngân hàng (NH) thì dùng internet banking, ngồi 1 chỗ đẩy tiền qua tiết kiệm tháng (Lãi suất 11%), còn lại chi tiêu trong tháng thì lại đẩy tiền qua ATM (Cũng hưởng lãi suất 2%/năm). Mỗi tuần ra ATM rút 1 khoản tiền tương ứng tiêu xài trong tuần. Tiền dư trong tuần thì có thể dùng dịch vụ dailing savings (tiết kiệm mỗi ngày), đẩy số tiền dư trong tuần vào gộp sổ tiết kiệm (Vài trăm k cũng cho phải không nhỉ? Lãi suất thì là lãi suất không kỳ hạn) - 1 kiểu lợn online í. Cuối tháng thì sổ tiết kiệm đó đáo hạn, hưởng lãi suất thông thường (11%).Coi lượm bạc cắc vậy chứ cuối năm cũng kha khá phết đó
K, chị bảo đúng có xúi bậy đâu. Mẹ e cứ nói em ngu khi cứ đem tiền về lo cho nhà chồng trong khi nhà chồng cả chồng nữa có lo cho mình đâu, em ốm chồng còn bỏ mặc đi chơi mấy ngày cơ mà. Bố thì bảo thế thì đi làm lương cao làm gì cho mệt, làm lương thấp thôi cho nhàn. Hi.
Em cũng k thể chung đụng được tài chính với chồng đâu, xác định vậy.Trước khi cưới, e còn đang đi học văn bằng 2. Chồng bảo cưới về a cho tiền học phí, nuôi em đấy chị ạ. Nhưng mà thành phét hết, e phải tự thân vận động thôi. Mình sao trước ngu thế k biết.
Giờ e vỡ ra rồi, tỉnh rồi k bị mê muội nữa. Phải tiết kiệm dành cho mình ít phòng thân.
Đọc bài của chị em học được nhiều thứ lắm. Lúc căng, mệt mỏi đọc bài của chị lại thêm động lực chị ạ. Cố lên nào!