Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Khi biết mình yêu anh là lúc tôi sắp bước lên xe...
(tiếp)
Tớ có chuyện muốn nói với Kậu “Tớ vừa quen một em, em này sinh năm 89, không có nét nào gọi là xinh cả, nhưng hát hay lắm, em ý có vẻ cũng thích tớ”. Tôi lan man trong suy nghĩ, “Sao anh có thể dễ dàng thích một người khác như thế nhỉ ?”, Nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường như lần với Nàng thứ 1” thế à, tốt, càng nhiều gái càng tốt”, tôi nói như bông đùa và khuyến khích Anh cứ yêu, không tỏ ra buồn bã, ghen tuông hay có động thái gì khác (Phải chăng thái độ đó của tôi đã làm cho tôi mất anh?, điều này thì sau tôi mới có câu trả lời). Điều đáng nói là Nàng thứ 2 này cũng có tên trùng với Nàng thứ 1, Em ý to cao, đô , mà phải nói là THÔ, nhưng lại là học viên trường Nuôi dậy hổ ,nên ăn nói và có dọng hát thì khỏi chê, em ý lại năng nổ nữa.
Tôi dường như là luôn luôn vun vén cho anh khi anh bắt đầu một mối quan hệ với một cô gái nào đó,
Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy mình cao thưởng thái quá, làm cho mình mất đi tình yêu đích thực của đời mình.
Cứ mỗi lần đi café, đi hát, Anh đều rủ tôi đến (cũng như những lần khác, tôi tự đi charly yêu của của mình đến,), Dường như chả bao giờ tôi đòi hỏi gì ở anh
Anh thì thầm “Nàng đấy, được không? “ , Tôi cướp míc hát bài “Phượng Buồn”, như một động thái bơ đi lời khoe của anh, mà cũng giải tỏa được nổi buồn trên nét mặt của tôi, Tôi muốn hét to lên rằng “ Anh dẹp đi, đừng có yêu lăng nhăng nữa?”, nhưng tôi vẫn bảo “ừ được đấy, khá”. RỒi hò hét như không có chuyện gì xảy ra cả
Alô, tớ chán quá, cậu đi dạo với tớ đi, tớ đang ở công viên nghĩa đô,
Tôi lao đến như một chàng trai được cô gái hẹn hò vậy, hai chúng tôi đi hai xe đến, anh đi mấy vòng rồi tôi mới đến, hai chúng tôi đi vòng quay hồ, chúng tôi chẳng có ai có ý nhìn nhau âu yếm cả, cứ thẳng tưng nói chuyện của mình , Dường như tôi với anh là hai con người lắng nghe chuyện của nhau, giống như không có ai muốn nghe chuyện anh ngoài tôi và ngược lại, đi lòng vòng quanh công viên mà chẳng nói gì đến tình yêu hay là bạn trai, bạn gái cả, Anh kể về anh, kể về quá khứ của anh, kể về mẹ anh, mẹ anh là người tốt, và đang bị bệnh hiện phải uống thuốc bắc, rồi gia đình anh có chị gái, rồi nhà chị có 2 anh em, chị anh rất yêu thương và tin tưởng anh, Anh cũng làm ăn và thất bại nhiều, , Lúc đó tôi cảm giác như anh yêu tôi, anh muốn tôi chia sẻ với anh, tôi có cảm giác anh thử thách lòng kiên trì của tôi, hoặc tôi đang hoang tưởng hoặc là ảo giác về cảm giác của mình.
“Tớ còn làm ca ba ở đây đấy, có mấy bà toàn gọi tớ đưa đi chơi”, hồn nhiên kể với tôi cả những việc đó. Có lẽ tôi phải làm diễn viên mới đúng, khuôn mặt của tôi không biểu cảm buồn hay thất vọng gì cả, tôi vẫn bình thản “Ừ , nghề đó giờ kiếm cũng khá đấy,Kiếm nhiều mời tớ đi hát nhé, dạo này tớ cũng túng quá”
Lời nói của tôi lúc nào cũng như khuyến khích động viên, chẳng có chút nào hờn ghen, dận giỗi cả.
Anh cũng chẳng quan tâm tôi nói gì, chúng tôi chìm trong những câu chuyện trên trời, dưới đất, cả hai chúng tôi ra về hai hướng khác nhau, tôi không biết lúc đó anh nghĩ gì về tôi, còn tôi, lòng nặng trĩu suy nghĩ “Mình thực ra đang yêu ai? Liệu có nên tiếp tục tình yêu trong suy nghĩ của mình này không?,liệu đây có phải là Ngộ nhận?” . Mọi thứ cứ tự diễn trong đầu tôi và rồi tự mất đi, tôi cũng không dám nói ra điều đó
Alô, cơm trưa đi, tớ đến cơ quan cậu nhé
Tôi hồi hộp chờ đến 12h trưa, tôi sửa soạn đầu tóc và ra nơi đã hẹn, Anh nhìn tôi như chưa bao giờ được nhìn, bọn tôi đi ăn trưa và sau đó ra Quất ngồi
Anh bảo “ Chị họ tớ bảo , Tớ tán kậu đi, “
Lần đầu nghe một câu hỏi nghi vấn có vẻ nghiêm túc của anh, Tình cảm của tôi như được khơi dậy, nhưng tôi vẫn đơ và lạnh như vậy” Đùa kiểu gì thế, nói chuyện khác đi”
“Thực ra chị ấy nói, Về mức độ sắc đẹp thì Nàng thì không thể chê vào đâu được, nhưng nếu lấy làm vợ thì kậu mới là người nên chọn”, tớ thấy đâu có đúng, nhỉ ? Anh nhấn mạnh thêm
-Tớ biết đâu, thôi nói chuyện khác đi, tôi như không muốn nói đến chuyện đó, thực tế tôi cũng vui vui khi nghe anh Nói như vậy
Lần đầu Anh đề cập đến một vấn đề TÌNH YÊU của anh với tôi cho tôi nghe, nhưng cũng là CHỊ nói chứ không phải là Anh ấy muốn thế
Kệ, Tôi vẫn thấy vui, lòng hớn hở và yêu đời hơn.
Chúng tôi gặp nhau, và đi ăn trưa, ngồi Quất nhiều hơn, nhưng chẳng bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa cả, chúng tôi cũng vẫn như đôi bạn thân ngày nào, điều đó cũng giúp cho tôi và anh chia sẻ được cuộc sống của mình

Alô "Đến cà phê Huy nhé" 10h đêm, anh đón tôi đi cà phê, Lần đầu tiên, Anh Đến đón tôi, bằng con dream của ai đó. Anh không vào, chỉ đứng dưới nhà.
Anh phóng đi trong im lặng, rẽ lên cái ghế trước Gần Cà Phê Huy, gọi điện cho ai đó và khóc"Bác ơi, cháu nói thật là cháu không làm như thế, bác phải tin cháu........"rồi anh khóc òa lên như một đứa trẻ, Tôi vẫn còn mãi cái cảm giác "ước gì tôi có thể ôm anh vào lòng để chia sẻ với anh, , nếu tôi làm thế có lẽ bây giờ cuộc sống của tôi có khi lại khác, lại đi theo một hướng khác? nhưng tôi không làm thế, mà tôi còn lạnh tanh coi như không có chuyện gì xảy ra, Tôi hỏi "Kậu có chuyện gì thế?"
">>>" ,
Anh ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện, hóa ra đó là chuyện làm ăn cổ phiếu gì đó của anh, thua lỗ và bị bác ruột Anh rầy la vì chuyện lôi kéo cả con bác vào chuyện đó !...
2 đứa ngồi uống cafe, anh kể về Nàng (nói về 2 người con gái anh quen cùng tôi như tôi kể ở trên), về công việc , dạo này TỚ CHẲNG THUẬN LỢI GÌ CẢ.
Nàng1 thì cặp rất nhiều đại gia, tớ cảm thấy bị lợi dụng và tổn thương, Nó chỉ thích những tớ có, chứ không thích tớ, (cái anh có là vẻ TỰ TIN NẶNG ĐỘNG, NHIỆT TÌNH THÁI QUÁ, GIÚP ĐỠ KHÔNG VỤ LỢI, TẾ NHỊ, VÀ HẾT SỨC LỊCH SỰ, NHẤT LÀ THÔNG MINH VÀ KHẢ NĂNG ĂN NÓI) ?
“Hình như Nàng không hề yêu tớ, Nàng cố tình tỏ ra hồn nhiên, tỏ ra ngây thơ, nhưng lại có thể qua đêm với bất cứ đàn ông nào, tớ sẵn sàng bỏ qua nếu đó chỉ là quá khứ, Nhưng không,Nàng cặp đại gia, nàng đi qua đêm, thậm chí Nàng còn mời tớ ngủ lại cùng Nàng? Tớ không hiểu nổi con người của Cô Ấy” .Anh nói trong đau khổ. Tôi im lặng đau nhói trong lòng, nhưng không dám nói gì chỉ động viên" thôi Kậu cố lên, là đàn ông, không nên bịn rịn quá vào 1 đứa con gái, cuộc sống còn nhiều thứ để nghĩ, thế mới là đàn ông" Mặt Anh sáng lên, đứng dậy" Đúng, Kậu nói đúng" Rồi anh bảo đi hát, anh lên phòng gọi hoa quả và bia , uống và hát,? Tôi thề là từ lúc chúng tôi quen nhau, Anh rất tử tế, không hề tỏ ra mất lịch sự hoặc vô ý, hoặc trăng hoa gì với tôi, chúng tôi như đôi bạn thân cùng gới, anh hát và ăn rồi uống chẳng nói gì, cứ thế 2 đứa hát cho đến 12h,, ..hết giờ anh chị ơi" Cà Phê Huy thông báo. Tôi chọn bài cuối và hát bài" PHượng buồn".... anh nhận xét" Kậu hát hay thật đấy,nhất Kậu", rồi 2 đứa xuống share tiền trả vui vẻ đi về,. Về đến gần nhà, 2 đứa còn mua thêm 2 bông ngô và gặm.
Anh nói " Kậu định khi nào lấy chồng?" .............tôi bơ đi, lạnh tanh không nói đến chuyện đó,
Về đến phòng , nhận được tin nhắn của anh" Cảm ơn Kậu nhiều nhé, tớ về nhà rồi,lạnh quá.G9 Kậu" Tôi đi ngủ mà lòng cứ nghĩ đến Anh, cứ băn khoăn, " Tại sao mình lại tỏ ra lạnh lùng, băng giá trước anh mặc dù trái tim tôi có lẽ đã thuộc về anh"? Phải chăng tôi cố tình tỏ ra mạnh mẽ ,tỏ ra là một người bạn tốt, tỏ ra là một người có thể chia sẻ mọi thứ với Anh?
Một hôm tại café Huy-Anh gọi thêm một người bạn gái (bạn cùng lớp)cùng tên với anh đến sau đó gọi tôi, Anh đưa điện thoại gọi cho một cô gái nào đó (Vì tôi chỉ nghe ,…Em à……) tôi đoán thế
Sau 1 lúc gọi điện, nét mặt anh có vẻ dò xét xem tôi có hỏi gì về cuộc điện thoại lúc nãy, Nhưng với bản tính Lỳ lợm của tôi, Tôi chẳng hỏi gì cả, mà quay ra gọi thêm 1 cốc café đen đậm đặc.
Còn người bạn gái cùng tên của anh thì có hỏi gì đó dăm ba câu
-Người bạn gái của anh về trước, anh và tôi ngồi thêm một chút để nói chuyện phiếm . Anh nói. “Cậu có thấy M đang ghen không ?(M là tên bạn của anh). Bạn ý có vẻ bực tức khi nghe tớ nói chuyện với một nàng nào đó, Bạn ý hình như là đang có ý với tơ, nhưng tớ không thích, vì bạn ý không có gì đáng chú ý với tớ cả”. Câu anh hỏi được tôi hiểu như là, “Cô kia đang ghen với tớ, sao Kậu không ghen???”.
“Á, Kậu mà cũng nhiều gái theo thế à, đúng là không thể tin được”. Tôi vẫn bông đùa như không có chuyện gì xảy ra……. Anh khó chịu nhưng vẫn cười và bảo” Thôi mình về đi”….
Thời gian trôi đi, anh dần dần ít nhắc về Nàng ,ít nhắc đến các mối quan hệ với người con gái khác khi gặp tôi. Chúng tôi vẫn là đôi bạn thân, không vụ lợi,không tán tỉnh, không tình dục, không nắm tay, không nhìn trộm, không tin nhắn nhớ nhung, không tỏ ra cần nhau, Không hoa, không quà vào những dịp lễ ,tết , sinh nhật,. Nhưng chúng tôi gặp nhau mỗi ngày,(Ngày đó chúng tôi làm việc khá gần nhau,), Trưa là hẹn nhau cà phê Quất-Tây Hồ và kể cho nhau nghe những việc của mình vừa trải qua., thi thoảng nhắn tin rủ đi cà phê, đi hát, rồi hỏi thăm những cậu hỏi rỗng tuếch " Kậu hôm nay khỏe không?" Thậm chí còn không có câu trả lời., chúng tôi không giận hờn nhau, không gì cả,
Sau tết, tôi và ngừoi yêu tôi quyết định cưới . "Tớ sắp lấy chồng, cậu làm MC cho tớ nhé".
Im lặng
Thở dài

Cười hớn hở" Ok thôi, Trả tớ bao nhiêu"?
Tôi lo xoay xở, lo toan cho đám cưới của mình,, tôi biết trong lòng tôi lúc đó ước gì anh bảo "Đừng cưới", .Nhưng anh đã không làm thế, anh không hề yêu tôi.
"Tôi nhủ thầm lòng mình thế". Anh vẫn thi thoảng nhắn tin "
“Kậu à, Thực ra kậu sẽ lấy chồng à, ai là chồng của Kậu? Tớ sẽ là gì của kậu? Híc”
……………………..Anh nhắn tin rồi hình như tắt máy luôn, vì tôi nhắn lại thấy tin nhắn không gửi đi được.
Bẵng đi một thời gian, tôi cố không nhắn tin cho anh, không goi điện ,không cà phê, không ăn trưa…………..Tôi quyết định lên xe hoa.
Đêm trước ngày tôi lên xe hoa, anh gọi "Alô, tớ nhớ cậu quá, Tớ muốn cướp cô dâu".
"Muộn rồi, Tớ đã sắp xếp mọi thứ, đừng có đùa thế" tôi vẫn bình thản vẫn cái dọng nói chuyện với anh như không có chuyện gì, như tôi sắp hạnh phúc lắm vì sắp lấy chồng, như không quan tâm đến câu anh vừa nói. Rồi chào và tắt máy như mọi lần nghe điện thoại khác của anh.
Anh đến sớm nhất tại hôn lễ, anh uống 1 ly XO trước khi thử tài MC, mặt anh đỏ và có cái gì đó buồn lắm, nhưng anh không nói ra , Tôi nghĩ “ liệu mình có cả nghĩ quá không ? hay là đó chỉ là cảm nghĩ của mình”, Trong cả đám cưới mình, tôi cũng tỏ ra vui vẻ, hát hò thoải mái, “Vì tôi không muốn Hắn tức chồng tôi nghĩ tôi không vui, tôi không muốn bố mẹ tôi, anh chị và đồng nghiệp tôi biết tôi đang rất buồn trong chính ngày cưới của mình, và quan trọng tôi không muốn Anh nhìn thấy tôi buồn”. Sự hi sinh và bản mặt giả vờ của tôi có lẽ chỉ có diễn viên mới làm được.
Sau khi tổ chức hôn lễ, Anh đến chào và đi đâu đó, “Tôi nhắm mắt, tậc lưỡi cho kệ mọi chuyện”
Hai vợ chồng tôi mua quà đến cảm ơn anh, Anh vẫn đưa riệu ra mời Chồng tôi và tôi, Lúc đó tôi thật sự buồn, nỗi buồn của một người như mới nhận ra rằng “À tình yêu của mình là anh, chứ không phải chồng mình”, Nhưng tôi vẫn xinh tươi trong khuôn mặt cô dâu chưa tẩy trang, vẫn nhí nhảng cười nói và không quên nói câu” Cảm ơn”
…………………………
Thời gian trôi đi, sau đám cưới, chúng tôi vẫn gặp nhau, thi thoảng đi ăn trưa, Cà phê Quất, nhưng chúng tôi không chia sẻ nhiều với nhau như trước, Tôi không còn có thể gặp anh lúc 10h ở Cà phê Huy, hay dạo công viên nói chuyện tầm phào lúc 11h đêm như trước, Tôi cũng không thể gọi điện nhắn tin cho Anh như trước nữa, Chông tôi cũng bắt đầu cảm nhận được tình cảm đó của tôi, Hắn có ghen nhưng không làm to chuyện, chỉ là có những hành động làm cho tôi không dám nghe điện thoại, không dám nhắn tin, thậm chí là không trả lời tin nhắn của anh
Tít tít….1 tin nhắn lúc 7h tối, thường khi tôi chưa lập gia đình, thì thời gian anh nhắn tin cho tôi là lúc anh không có ai bên cạnh, không đi café, không có Nàng nào, và thậm chí là không có việc gì làm, thường là 11-12h trưa , hoặc 10-12 h đêm. Nhưng lần này 1 tin nhắn, 2 tin, 3 tin…., tôi không dám để chuông tin nhắn, rồi tôi chưa kịp nhắn lại thì anh gọi “Alô cậu qua đưa tớ về đi, tớ nhớ Kậu quá, kệ Kậu đấy, tớ say rồi, Tớ đang ở Cà phê Huy”, rồi anh Dập máy, Tôi chẳng biết phải làm sao,
Lòng buồn , nôn nao, mà chẳng dám ho he gì, vì dù sao tôi cũng đã có gia đình, Chồng tôi tử tế, yêu thương tôi hết mực, chẳng có lý do gì mà tôi làm tổn thương Chồng mình, Tôi cũng không dám làm Chồng mình buồn, Và Tôi tắt máy, không nhắn tin cũng không đến .
“lúc tối tớ say quá, giờ cầm máy mới biết lúc tối gọi cho cậu, tớ nói linh tinh gì không?, đừng để ý nhé, tớ say ấy mà”, 9h sáng, Anh nhắn tin như là để thanh minh rằng NẾU CÓ NÓI GÌ THÌ ĐỪNG TIN,
“Ừ, không có gì, cậu rủ vợ chồng tớ đi nhậu ấy mà, nhưng tớ bận không đi được”
Tôi trả lời như làm cho Anh yên tâm và cũng như không muốn làm Anh khó xử, và thật sự tôi không muốn mất đi TÌNH BẠN của chúng tôi.
Thời gian, cuộc sống, công việc, gia đình, ………..cơm áo gạo tiền khiến cho tôi dần dần quen với vai trò của một người vợ, Ngoan, đảm đang và hi sinh cho chồng
Tôi chăm sóc chồng và gia đình cận thận, tôi thương và tôn trọng chồng mình. Sau khi cưới tôi và chồng cùng nhau nghỉ việc về mở công ty làm ăn. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Nghệ thuật
Cả 2 vợ chồng tôi đều lăn xả làm ăn mà không có nhiều thời gian dành cho nhau, cũng như dành cho bạn bè,
Mấy tháng sau khi tôi kết hôn, tôi mang thai , chồng và mẹ chồng đều lo lắng chăm sóc tôi lắm,
Sau khi tôi sinh em bé, cuộc sống của tôi chỉ có nghĩ đến con.Nhưng đúng là giờ tôi mới dám viết ra những điều này, nhưng trong lòng tôi , trong trái tim tôi lúc nào cũng có hình bóng của Anh. Một tình Yêu không hoa, không quà, không tình dục, không vụ lợi và không tán tỉnh, chỉ đơn thuần như một đôi bạn thân.
Tôi cố kìm nén khi có ai đó nói chuyện gì đó liên quan đến Anh.
Mỗi đêm đi ngủ, trước khi ngủ, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh của anh, Tôi thầm xin Chồng mình một góc trongc trong tâm hồn mình dành cho anh, tôi thường chỉ cho riêng trái tim mình biết điều đó, ngoài ra không ai biết về điều thiêng liêng thầm kín đó. Vì thực tế tôi không hề làm tổn thương Chồng, không làm gì có lỗi, hoặc chểnh mảng vai trò của người con, người vợ và người mẹ trong gia đình
Khi tôi nghĩ về Anh, là lúc tôi thấy mình sống cho mình, sống đúng trọn với Chính mình và con tim minh.
Tình yêu tôi dành cho gia đình, cho chồng, cho con vẫn trọn vẹn. Tôi cũng không có mối quan hệ nào mập mờ ảnh hưởng đến gia đình
Tôi chỉ xin một góc riêng trong trái tim là sống cho riêng mình, như thế liệu có quá đáng với chồng , với con?
Riêng tôi, tôi thật lòng muốn góc riêng đó mãi chỉ mình tôi biết, vì tôi thật sự thật hạnh phúc khi sống với tình yêu của mình trong 1 góc nhỏ trái mình mình. Thực tế tôi và anh chưa chính thức yêu nhau ngày nào, chưa gọi nhau bằng tiếng anh em,chưa cầm tay nhau, và cũng không hề có dục vọng cũng như ham muốn gì với nhau, ngoài khao khát được nhìn thấy anh, nghe anh nói, và tôi thực sự mong muốn gặp anh , nói chuyện với anh như những ngày trước, chia sẻ với nhau như 2 người bạn.
Nếu ở nước ngoài thì đó là chuyện bình thường, nhưng ở việt nam khi có gia đình, nếu tiếp tục 1 mối quan hệ với người khác giới có nghĩa là ngoại tình.
Tôi không muốn vì tôi mà Chông tôi buồn, gia đình lục đục, Hắn quá vất vả đi sớm về khuya và tôi cũng thế, nên tôi luôn dành trọn tình thương cho gia đình nhỏ của mình
………..bẵng đi 3 năm sau tôi lấy chồng
Anh xuất hiện ………alo, xin 2 vợ chồng cho tớ bữa cơm nhé, lúc đó là 12h trưa
“
Ơ, thế đi giới thiệu bạn gái à,”, Tôi vẫn tinh nghịch như ngày nào ?
“ừ”, rồi tắt máy
…………….cuộc sống cứ vậy trôi đi, anh không đưa bạn gái đến giới thiệu mà đưa theo chị họ đi , Anh nói “ Cậu vẫn thế nhỉ, nhìn Ngố như ngày nào”, không biết lời đó của anh là khen hay chê. Chông tôi vẫn vui vẻ đón chào Anh
Sau bữa cơm đó, Tôi suy nghĩ về 1 góc của trái tim mình
Liệu mình có nên tiếp tục dành 1 góc đó nữa cho anh?
Liệu Anh có đáng để mình hi sinh gia đình mình, những gì mình đang có để chạy theo tiếng gọi của con tim
Liệu Nếu sau đó tôi có anh, chúng tôi có thật sự hạnh phúc ? Tôi có còn những kỷ niệm đẹp, những hoài niệm về anh, về tôi, như hiện tại, liệu tôi có tiếp tục yêu anh như hiện tại?
Không !
Tôi không muốn mất đi những khoảng khắc đẹp đẽ bên anh, khi chúng tôi còn Son trẻ, khi tôi chưa có gia đình,
Tôi không muốn mất đi những tâm sự trong lòng mình nơi mà tôi dành 1 góc riêng cho anh
Tôi không muốn mất đi gia đình mình đang có, vì tôi yêu con gái của mình, Tôi tôn trọng chồng minh
Vậy cả hai điều tôi đều không muốn đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ chỉ có thể mãi mãi gọi anh là Kậu, và mãi mãi để yên góc trái tim mình cho mình,
Điều đáng nói là tôi thấy hạnh phúc với điều đó, mặc dù cũng không ít lần đau khổ muốn bùng lên, muốn đến bên anh nói rằng” Em yêu Anh”,. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi.
Tôi hẳn có nhiều bạn trẻ có tâm sự giống tôi, nhưng họ cũng dành riêng cho mình 1 góc, 1 nơi, hoặc 1 blog nào đó để chia sẻ.
Sáng thứ 7 tôi nhắn tin cho anh” Kậu khỏe không ?, Dạo này làm ăn thế nào ?......”
…………..chờ ……………chờ……………………………………………………..vẫn không có câu trả lời. ……….
Tôi cảm thấy vui vì đấy chính là Anh cũng những ngày đầu tôi và Anh gặp nhau. Và cũng có những tin nhắn chúng tôi chẳng bao giờ trả lời nhau.
Cuộc sống là như vậy, nhiều khi Yêu không cần phải làm gì cả, chỉ cần im lặng và cảm thấy hạnh phúc.
08:02 SA 03/06/2012
b
blogdanhrienganh
Hóng
468Điểm·1Bài viết
Báo cáo