Tôi và anh quen nhau trong dịp nọ,(xin được gọi Kậu là Anh) khi đó anh đã bị một cô gái xinh đẹp và cao ráo cướp mất hồn vía, Tôi đối với anh như một nơi để chia sẽ những cảm của anh với cô gái đó (tôi tạm gọi là NÀNG).


Có những lần mà Nàng đó có ngừoi nào theo đuổi và gần như là bơ anh đi, thì anh lại gọi cho tôi, chia sẻ cho tôi hết những cảm xúc đó với nàng, thực ra trong gian đoạn đó tôi cũng đã có người yêu rồi. Tôi cũng chưa có nhiều cảm giác với anh như hiện tại


Anh đến với Nàng như với những người đàn ông thấy bất kỳ cô gái nào đẹp. Anh khen Nàng như khen một cô gái mới lớn, thật đáng yêu, thật tuyệt


Cả 3 chúng tôi, gồm Anh, Nàng và Tôi đều gặp nhau trong cùng 1 dịp, .Anh nói với tôi rằng Nàng thật vô tư, thật ngây thơ, và cũng thật đáng yêu, , Có hôm Anh và tôi ngồi ngay quán nước chè, anh nói "Bây giờ mà gọi được nàng xuống thì tốt", (ngày đó tôi và Nàng quen nhau và thân nhau, còn anh thì gặp chúng tôi sau). khi Nàng xuống, tôi giả vờ bận và đi có tý việc, Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm ơn. Sau buổi hôm đó, Anh và Nàng quấn quýt lấy nhau. Cuộc sống của tôi cũng bộn bề lo toan, nên nhiều lúc tình cảm của tôi với người yêu tôi hay với anh tôi có thể phân biệt rành ròi được, Tôi cảm mếm anh vì anh là người nhiệt tình năng nổ. Anh thường hay kể cho tôi nghe và nhắn tin cho tôi những suy nghĩ của anh về cô Nàng, thi thoảng anh lại dò xem tôi nghĩ như thế nào về việc anh sẽ Yêu Nàng?. Thường đứng trước câu hỏi như thế, tôi lại tỏ ra Rất BÌNH THƯỜNG, thậm chí là rất Lạnh ! tôi nói "Nhìn cô ấy đẹp, nhệ nhàng, tính vui vẻ, hòa đông, còn để mà yêu hoặc lấy thì tớ chịu, (tôi thường xưng với anh là Tớ và Kậu). Anh có vẻ rất vui khi tôi cho anh ý kiến về Nàng,


Dường như anh tin tưởng tôi, rất tin, . Anh đem mọi suy nghĩ trong đầu kể cho tôi, kể cả những việc đáng ra người nghe phải là Nàng chứ không phải là tôi, nhưng tôi vẫn lắng nghe và chia sẻ, như hai người bạn bình thường


Có nhiều lần ngồi trong quán cà phê, anh gọi điện cho nàng,hỏi chuyện tình tứ và ánh mắt đầy niềm vui hạnh phúc, còn tôi vẫn lắng nghe và chia sẻ NHƯ MỘT CHUYÊN GIA TÂM LÝ, không môt biểu cảm bực tức hay gen tuông, Mặt tôi Lạnh như băng khi anh nói xong điện thoại với nàng


Mỗi lần như vậy !


Tôi lan man trong suy nghĩ " Mình có thực sự yêu anh không?hay chỉ là sự choáng ngợp trước mới cái gì đó mới lạ, mà từ trước đến nay mình chưa hề gặp, chưa hề cảm nhận?"


Xin kể thêm một chút về Người yêu của tôi, Tôi với người yêu tôi quen nhau cách thời điểm tôi quen Anh là 2 năm, Tôi Và Người yêu tôi thông cảm và quan tâm đến nhau , Người yêu tôi hơn tôi 3 tuổi, (xin được gọi người yêu tôi là HẮN đề tránh nhầm ). Hắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố mất khi còn học lớp 3, nhà còn lại 3 mẹ con, Hắn ra Hà Nội học, rồi bỏ học kinh doanh, rồi cũng cù bất cù bơ, Hắn tốt bụng, biết chia sẻ và rất thương yêu tôi


Hắn thì nghèo, Hắn lại ít mối quan hệ, nên lúc nào cũng hiền hiền và cảm giác như thiếu tự tin, lúc nào cũng phải nói dối , nhìn Hắn, tôi thấy đầy ắp tình thương dành cho Hắn , và tôi đã đống ý yêu Hắn.


Nhưng tôi không hề biết rằng tình cảm mà tôi dành cho Hắn không phải là tình yêu, cho đến lúc tôi gặp anh, Tim tôi rung lên mỗi lần gặp anh, nghe anh nói (mặc dù tôi rất Lạnh khi gặp anh). Có lẽ chính vì tôi Lạnh như thế nên giờ đây tôi mới cảm giác thèm muốn được quay lại , nếu được quay lại có khi tôi sẽ sống vì mình hơn vì người khác như tôi đã chọn .


Tôi quyết định về nghỉ ngơi 1 tuần tại nhà để xem lại tình cảm của mình với Tôi và Anh, và giữa Tôi và người yêu tôi? . Rằng tôi biết rằng tôi và người yêu tôi chỉ là tình thương, còn tôi với anh mới là Tình Yêu


Nhưng tôi biết rằng, nếu chọn để làm chồng tôi sẽ chọn người yêu tôi chứ tôi không chọn anh (Nếu tôi được lựa chọn)


Tôi kể hết với anh về mọi thứ của tôi, từ gia đình, bạn bè, công việc, thậm chí là cả người yêu của tôi. Dường như Anh bắt đầu biết được ít nhiều về tình cảm tôi dành cho anh, nhưng anh không tránh tôi, vẫn tỏ ra bình thường, vì trên thực tế, tôi dành cho anh tình yêu trong sáng, không vụ lợi,không tình dục, không quà cáp, không thể hiện, không tán tỉnh, không tỏ ra quan tâm, hay hi sinh, nói chung chỉ yêu trong suy nghĩ của mình. Nhưng tôi thấy hạnh phúc vì điều đó, điều xưa nay tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc là có 1 thế giới riêng của mình, mình nghĩ gì, mình làm gì, chỉ mình mình biết


Buổi tối cuối cùng chia tay ký túc, Tôi và anh cùng đi bộ quanh công viên Hồ HaLen, anh nói đủ thứ chuyện trên đời, đáng ra như những đôi tình nhân khác anh sẽ đi từ từ rồi cầm tay tôi và nói những chuyện tình tứ, Nhưng với chúng tôi thì không, anh và tôi đi bộ như đi việt dã, đi hết vài vòng rồi chúng tôi ai về nhà nấy, không có một ấn tượng nào gọi là đẹp nếu đó là 2 người yêu nhau, Nhưng với tôi nó đầy kỷ niêm, mà cũng có thể nói nó đầy hoài niệm


Một thời gian dài khi chúng tôi quen nhau, không hề có chuyện đi chung xe,hay là đi đón rước như những cặp tình nhân khác, bởi đơn thuần chúng tôi là đôi bạn thân.


Alô, đến nhà tớ ăn cơm nhé, tớ nấu xong rồi, Anh gọi như gọi cho một thằng bạn đến uống riệu. tôi không đến được vì lúc đó tôi đang bận công việc ở công ty, (hôm đó là thứ 7 anh được nghỉ)


Alô, Tớ đang ở quán nước mía, cậu ra nhé, nước mía ở đây ngon, uống đã khát lắm, Anh rủ tôi TỰ ĐẾN MÀ UỐNG với anh chứ không phải anh đến đón tôi đi uống như những cặp tình nhân khác. Tôi vẫn phóng con xe chaly màu đỏ đến


Alô, Tớ đang hát ở đê la thành, cậu đến nhé, Tôi vui vẻ dắt chaly yêu quý của mình phi từ Triều khúc lên Đê La Thành lúc gần 11h đêm (phải nói là lúc đó tuy tôi có người yêu, nhưng tôi rất tự do, vì tôi sống một mình, đi đâu, làm gì, làm thế nào cũng chẳng có ai quản)


...........(còn nữa)