Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Phạm Lịch tố đích danh Phạm Anh Khoa gạ tình bằng...
Fanpage chính thức của PAK, các mẹ đã ghé thăm chưa, shared bài CSAGA Vietnam chuyên nghiệp quá cơ: https://www.facebook.com/phamanhkhoa.Pak/
Đúng là mặt dày!
07:16 CH 13/05/2018
Phạm Lịch tố đích danh Phạm Anh Khoa gạ tình bằng...
Trước khi bị tẩy chay vì lạm dụng chức quyền để quấy rối tình dục đồng nghiệp, PAK đã bạo hành chính người thân của mình (cụ thể là vợ) bằng lời nói lẫn chân tay. Link: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/pham-anh-khoa-thua-nhan-tung-danh-vo-3140695.html
Việc Khoa miệt thị chửi bới vợ ở ngoài đường trước sự chứng kiến của nhiều người (trong đó có những người nổi tiếng trong giới truyền thông, vì nhiều lí do mà mình không tiện nêu tên ở đây) là minh chứng rõ ràng cho nhân cách méo mó của anh ta, che đậy bằng tuyên ngôn về tính "nghệ sỹ" hoặc đổ thừa cho mội trường làm việc chỉ khiến anh ta thêm đáng khinh mà thôi. Giả sử có một ekip giúp Khoa xử lý khủng hoảng, họ đã và đang đi những bước cờ sai.
Mong rằng nhiều PAK khác, những kẻ lẩn lút trong bóng tối showbiz, cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng để môi trường hoạt động nghệ thuật trong sạch lành mạnh hơn, nghệ sỹ chân chính không muốn bị gom chung 1 rọ với những con sâu này xin đừng im lặng nữa!
#MeTooVN #NoPAK
05:41 CH 13/05/2018
Phạm Lịch tố đích danh Phạm Anh Khoa gạ tình bằng...
Mình tổng hợp những tổ chức/ công ty/ nhãn hàng/ hội nhóm có liên quan đến PAK mà chưa thể hiện trách nhiệm cộng đồng, hậu thuẫn cho PAK hoặc im lặng trước hành vi của PAK
1.
Runam Star
Thể hiện rõ quan điểm bảo vệ PAK: Runam Star Là một gia đình.
Link bài: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=987701211399283&id=772089232960483
Hình đính kèm phòng khi bài bị xóa:
webtretho
webtretho

webtretho

2. CSAGA Vietnam
Đưa thông cáo báo chí có lợi cho PAK, đánh tráo khái niệm về QRTD, tạo dư luận tốt cho PAK. Link bài: https://www.facebook.com/CsagaVietnam/videos/2553988101419004/
Hình đính kèm phòng khi bị xóa:
webtretho
3. Runam Bistro, nhà tài trợ/ founder của Runam Star
Im lặng trước hành động bảo vệ PAK của Runam Star
4. Chương trình Trời sinh một cặp
Không có động thái trước vụ việc PAK quấy rối tình dục, làm nhục thí sinh bằng lới nói và hành động, tiếp tục để PAK xuất hiện trên cover của page


Các mẹ bổ sung thêm nếu mình liệt kê thiếu nhé.
09:07 SA 13/05/2018
Phạm Lịch tố đích danh Phạm Anh Khoa gạ tình bằng...
Em gửi lại cái poster Call to action theo gợi ý của các mẹ là thay Batman bằng Super Woman, mà vì Super Woman không có nhiều hình hợp với theme của Sơn Tùng nên em lấy hình Wonder Woman, người phụ nữ thép hình tượng của công lý. Riêng hình Batman bạt tai thì nó là meme quá nổi tiếng rồi ạ, mình ăn theo cho hot.
Wonder Woman - Call to action
webtretho
Batman - Bitch slap

webtretho
03:48 CH 09/05/2018
Phạm Lịch tố đích danh Phạm Anh Khoa gạ tình bằng...
Tặng các mẹ 2 chiếc hình chế, phiên bản siêu anh hùng và ăn theo Sơn Tùng
webtretho
và
webtretho
09:16 SA 07/05/2018
Phạm Lịch tố đích danh Phạm Anh Khoa gạ tình bằng...
Tầu ngầm bao năm nay cũng phải trồi lên để tẩy chay thằng dâm dật này, em cũng đã ghé FB quán PAK và chấm nhẹ 1 sao. Đối với những nội dung đã quay (có mặt PAK) và biên tập, bên sản xuất có thể có quyết định của riêng họ nhưng sẽ không thể đơn phương ngưng phát sóng, đặc biệt là những files chương trình đã gửi nhà đài theo kế hoạch phát sóng, vì vậy chúng ta có thể gửi khiếu nại đến VTV3, và thậm chí nhà tài trợ cho chương trình. Em không theo dõi nên không rõ khi phát trên TV thì có được sponsored bởi nhãn hàng nào không ạ? Chẳng nhãn hàng nào muốn chương trình mình tài trợ có celeb đang dính scandal đâu.
01:44 CH 02/05/2018
1 năm, 24 cửa hàng và 20 triệu lượt khách: Từ chỗ...
Mấy brands của Trung Quốc núp bóng Nhật Hàn như là Miniso và Mumuso không hiểu có chung xưởng gia công không nhỉ, mẫu mã na ná nhau, bắt mắt, dễ thương và rẻ, hợp thị hiếu và túi tiền các em học sinh sinh viên.
12:22 CH 26/10/2017
[ Sáng tác ] Nhân mã
Bonus #2
Tình yêu đích thực

Ai cũng có một tình yêu lớn trong đời, chị tôi hay nói vậy. Và để chứng minh, chị kể cho tôi nghe những câu chuyện của bạn bè mình, của độc giả gửi thư đến chuyên mục trên báo mà chị phụ trách, và nhất là câu chuyện của chị.
"Em sẽ nhận ra, khi em gặp tình yêu đích thực." Chị nói. "Em sẽ nhận ra thậm chí chỉ qua một nụ hôn. Đó là nụ hôn khiến em tỉnh giấc để tìm thấy chính mình."
Cũng như chị, một cô bạn trong nhóm của tôi tin vào tình yêu đích thực.
Nhưng làm thế nào để biết tình yêu nào đích thực hơn tình yêu nào? Một lần tôi đã hỏi.
Quả thực, nếu bạn đã từng yêu và yêu nhiều hơn một lần, làm sao bạn biết đâu mới là tình yêu đích thực? Chẳng phải mỗi khi yêu ta đều cảm nhận trọn vẹn những cảm xúc đẹp của tình yêu? Hoặc đôi khi, những nỗi đau nhoi nhói?
"Khi em cảm nhận được sự thuộc về tuyệt đối, khi em đánh mất mình nếu phải chia xa." Chị tôi khẳng định.
"Khi không ai khác thay thế được hình bóng của người đó trong tim." Cô bạn tôi bổ xung.
Nhưng...nếu đúng thế, thì phải chăng chỉ khi đã đánh mất, người ta mới nhận ra tình yêu lớn trong đời?
Mãi, tôi không có được câu trả lời như ý, và hơn nữa, tôi tự hỏi: phải chăng tôi chưa gặo được tình yêu đích thực của cuộc đời?
Tôi đã yêu, và đã từng được yêu. Người yêu đầu tiên, 2 năm, chia tay khi anh đi du học. Người yêu thứ hai, 3 tháng, để lại một sự trống rỗng mênh mang. Người yêu thứ ba, gần 4 năm, ngày một nhạt nhòa như mây khói. Tôi đã trải qua đủ hết những cảm xúc yêu đương thông thường, nhưng trái tim tôi chưa một lần mách bảo - ai đó là "true love in life".
Và khi gặp anh, tôi đã hỏi: anh có tin vào tình yêu đích thực không?
Anh nhìn tôi một lúc, như để kiểm tra xem có phải tôi đang đùa, hay đang tìm cách bẫy anh không.
"Khi em yêu một người, em có yêu bằng cả tấm lòng mình?" Anh hỏi.
"Tất nhiên, nhưng em đang hỏi anh mà!"
Anh gật.
"Nếu như em luôn yêu bằng cả tấm lòng mình, làm sao em so sánh được?"
Tôi im lặng.
"Làm sao em cân đo được tình yêu nào đích tực hơn tình yêu nào?" Anh hỏi tiếp.
"Mỗi người là một cá tính riêng biệt, nên sẽ yêu theo cách của riêng mình, dù vậy đều có chung một mục đích: yêu vì ta yêu, yêu để được yêu. Tình yêu có thể thăng trầm, người yêu nhau có thể không ở bên nhau mãi mãi, nhưng anh tin là ai cũng thế, khi yêu đều 'đích thực' với cả con tim. Khi đang yêu, đó là đích thực, là hiện tại, hiện tại là đích thực."
Phải chăng vì vậy mà phụ nữ và đàn ông luôn khác nhau? Phụ nữ tin vào những điều lãng mạn, đàn ông tin vào bản thân mình?
Nhưng nếu như thế, tôi nghĩ, đó chỉ là vấn đề niềm tin. Bạn tin vào ông già Noel, người khác cho đó là điều ngớ ngẩn. Trẻ em tin những câu chuyện cổ tích, người lớn tin rằng thị trường chứng khoán sẽ sớm phục hồi. Chưa bàn đến thực-hư, sai-đúng, có niềm tin thì chắc chắn là hơn hẳn việc cứ nghi ngờ mọi thứ xung quanh.
Và trở lại tình yêu đích thực, nếu bạn tin thì có thể rồi bạn sẽ gặp - tình yêu lớn trong đời.
P
07:33 CH 20/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
Bonus

Danh sách 10 thứ gợi nhắc Tường Vân đến mùa đông:
1. Mùi tóc anh khi còn ướt.
2. Mùi nước hoa của anh.
3. Nụ hôn của anh khi cô đang say ngủ.
4. Bái hát "Cánh buồm đỏ thắm" được hát bởi Lê Hiếu - Hà Trần
5. Mùi gió hai giờ sáng thổi qua lớp rêu phong bám trên bức tường của căn chung cư đối diện.
6. Những cơn mưa đêm tháng Mười một.
7. Cà phê hòa tan bị nguội.
8. Bài hát "Silver Bells" trình bày bởi nhóm Sugar Ray
9. Hoa hồng đỏ.
10. Mùa đông.
Cô yêu mùa đông tha thiết, vì mùa đông lúc nào cũng khiến người ta quơ tay tìm kiếm lò sửa ấm áp, người ta cần hơi ấm, cần tình yêu.
Anh chính là mùa đông của cô.
Anh cũng là mùa xuân.
Chỉ có hai mùa ấy thôi, vì thu quá buồn, hè quá nóng.
Hôm qua My bò đã xem cho cô một quẻ bói: Giáng sinh này cô sẽ được chứng kiến một phép lạ diệu kỳ.
Những bài hát được nhắc tới trong truyện:
1. Where are you now - Honor Society
2. Smells like Teen Spirit - Nirvana
3. All About Tonight - Pixie Lott
4. Hello - Lionel Ritchie
5. Last Friday Night - Katy Perry
6. Good Girls Go Bad - Cobra Starship ft. Leighton Meester
7. Russian Roulette - Rihanna
8. Say Hello To Goodbye - Shontelle
9. Skyscraper - Demi Lovato
10. November Rain - Guns 'n Roses
11. Patience - Guns 'n Roses
12. Bleeding love - Leona Lewis
13. Jetlag - Simple Plan ft. Natasha Bedingfield
14. Falling for you - Colbie Caillat
15. Cánh buồm đỏ thắm - Trần Thu Hà ft. Lê Hiếu
16. Silver Bells - Sugar Ray
17. Right Round – Chipmunks version
Đây là một câu chuyện kể trên nền nhạc Pop (ngọai trừ 2 bài của Nirvana và 2 bài của Guns&Roses), khi bạn đọc xong truyện này, bạn cũng có cho mình một list nhạc nho nhỏ. Hãy lắng nghe, hãy yêu, hãy ghét. Hãy thử tưởng tượng, khi hôn một người mà bạn yêu thương tha thiết, có phải bạn cảm thấy rõ ràng mình đang sống? Với từng ý nghĩa nhỏ bé nhất, cũng như lớn lao nhất? Một nụ hôn đích thực, là một nụ hôn khiến bạn tìm thấy chính mình...
04:56 CH 18/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
12 . Chương kết

My heart heart heart is so jet-lagged....

Jet Lag - Simple Plan ft. Natasha Bedingfield

Một ngày thu của sáu năm về trước, có một chàng trai xỉn quắc cần câu.
Chàng mới vừa "cho ra" vô số những gì chàng nuốt vào hồi tối, thì có bác xe ôm lại gần nhấc chàng lên xe.
Bác hỏi: "Nhà cậu ở đâu?"
"Cứ đi một vòng xem." Chàng khề khà đáp lại.
Bác xe ôm thật vui tính, bác cũng dạo đúng một vòng. Lúc qua ngã tư, chàng thóang nhận ra một dáng con gái mỏng manh tóc ngắn. Có phải là cô bé chàng nhìn thấy trong quán Freddie's không nhỉ? Bác xe ôm chạy vèo vèo, cô gái lùi lại phía sau.
"Rốt cục thì về đâu?" Bác xe ôm lại hỏi.
"Cho cháu quay lại chỗ cũ."
"Đồ điên." Bác thả chàng trai xỉn ngay con hẻm gần quán Freddie's. Chàng chẳng buồn đáp lại, ai mời bác chở chàng đi đâu. Bỗng dưng, chàng lại nôn nao muốn ói.
Chàng lảo đảo bước vào con hẻm, lờ mờ thấy phía trước một gã to lớn đang kéo tay một người nhỏ hơn. Cô gái, chắc là thế, đó là giọng của một cô gái, gào lên: "Buông ra, đồ dê xồm. Bớ người ta!"

Chàng định chạy lại giúp, nhưng chân tay líu ríu, chỉ có thể vặn vẹo bước đi.
"Hey hey!" Chàng gọi. Gã kia quay lại đề phòng, thấy chỉ là một thằng nhóc say xỉn, gã tiếp tục lôi cô gái đi theo.
Chàng dấn người đổ lên phía trước, sau vài bận suýt té, chàng đã ở ngay cạnh gã cốt đột to con. Vừa hay, dạ dày quặn thắt, chàng ói luôn xuống chân gã. Cô gái sợ hãi né sang một bên. Đúng là cô bé ấy!
"Thằng chó." Gã khỉ đột túm áo chàng. "Mày muốn chết phải không?" Bàn tay gã siết chặt lấy cổ họng chàng, khiến chàng ngộp thở, nhưng vì bận xứ lý chàng, gã thả tự do cho cô gái. Rất nhanh trí, cô chạy đi gọi người đến giúp.
Vài người từ quán rượu chạy ra. Gã khỉ đột bỏ đi nhanh chóng.
Chàng bị đẩy ngã sõng xòai trên mặt đất. Cô gái tóc ngắn cúi xuống bên chàng. "Anh ơi, có sao không?" Mùi hương của mùa đông ngập tràn khứu giác, mỉm cười, chàng nhắm mắt lại, ngủ khì.
Một cô phục vụ quán nhận ra chàng, chính là cô gái có giọng Huế rót rượu cho chàng hồi tối.
"Em nhận ra anh ta. Lúc tối ngồi trong quán mình." Cô quay sang nói với quản lý Marco. Anh này gật đầu: "Được rồi, để xem đưa anh ta về đâu. Xỉn thế kia chưa chắc sáng mai đã tỉnh dậy."
"Anh ấy để lại tiến tip rất nhiều." Cô phục vụ nói tiếp. "Anh kiếm giùm em nhà nghỉ nào rẻ, lấy cho anh ấy một phòng."
"Em có chắc không, Tara?"
"Chắc mà, anh ấy cho em gần sáu trăm ngàn tiền tip."
"Được rồi, thế thì giải tán thôi."
Marco xốc chàng xỉn lên vai, đi về phía một nhà nghỉ gần đó, Tara quay sang cô gái tóc ngắn trông như học sinh trung học vẫn còn đứng đó: "Bạn có sao không, bạn tự về được chứ?"
Cô bé chỉ nhún vai, lấy di động ra gọi: "Má Hai, con đang ở trên Phạm Ngũ Lão. Má lại đón con được không?"
Tara gật đầu chào rồi bước về phía quán rượu, có gái kia thầm rủa vì đã tự đẩy mình rơi vào hòan cảnh trớ trêu.
Ngày hôm nay, trái tim cô ngừng đập, khi ba vĩnh viễn đi xa.
Cũng ngày hôm nay, trái tim tưởng như đã chết ấy tìm thấy một ánh sáng le lói, một tia hi vọng mong manh. Em sẽ tìm lại anh, cô thì thầm.
Trong sáu năm tới, cô tưởng mình đã ngủ quên, đến khi anh xuất hiện.
Câu chuyện tiếp diễn bằng một buổi tối ồn ào ở ngày hội uống bia! Có hai người tranh giành một chiếc bàn đơn...

----- Hết -----
08:53 SA 17/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
11. Thế giới này nhỏ quá

People change. They grow.
Lời thọai trong một tập phim của TV Series 'Pretty Little Liars' - hãng ABC, Season 2.

Ngọc Phong lao đi khỏi đám cưới cậu bạn thân ngay trước khi bắt đầu buổi lễ, chỉ kịp hứa hẹn sẽ đền bù cậu ấy bằng chầu nhậu sau khi cậu ta đi trăng mật về. Một linh cảm không tốt đang thiêu đốt lồng ngực phía bên trái của anh.
"Nhưng ông là phù rể cơ mà! Ông không thể bỏ đi như thế!" Cậu ta gào lên tức tối.
"Tôi gọi 'back-up' rồi, ông chờ chút đi." Anh gào trả lại.
"Sau này đừng có mà nhờ tôi làm phù rể nghe chưa!"
Kệ xác ông!
Trên đường ra bãi để xe, anh bấm số của Tường Vân mấy lần mà cô không nghe máy. Lạy trời, cô ấy không làm điều gì dại dột đấy chứ? Tắt điện thọai suốt một tuần nay, đến khi liên lạc lại thì không bắt máy. Cô không thể chỉ quăng lại một tin nhắn như thế, kiểu như lời trăn trối cuối cùng. Anh rùng mình, sốt ruột tìm xe trong một rừng xe máy đủ màu. Cuối cùng, không còn kiên nhẫn, anh lao ra mặt đường tóm lấy một chiếc taxi vừa trả khách.
"Nếu anh đến số xx Nguyễn Trãi trong vòng mười phút, anh sẽ kiếm được gấp đôi." Anh vỗ nhẹ lên vai anh tài xế.
"Trời đất ơi!" Anh này than. "Giờ này kẹt xe dữ lắm!" Nhưng rồi anh ta cũng trổ tài luồn lách điệu nghệ vô cùng.
***

Trên đường tới nhà cô, anh thử gọi một vài lần nữa, vẫn không trả lời.
Vừa lao đến chân cầu thang thì anh nhìn thấy nó. Dấu hiệu.
Nó là hình ảnh một người-ngựa cầm cung tên đang nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Bảng panel có gắn đèn, những ngôi sao thực sự lấp lánh. Được kết bằng rất nhiều ngôi sao trên bầu trời đen thăm thẳm của chàng Nhân mã là mấy chữ: Saggi's Camp.
Một mũi tên sơn dạ quang ánh xanh trên tường chỉ lên cầu thang. Anh bước lên. Dọc tường bên cạnh, là mấy mũi tên khác, đều chỉ hướng đi lên, một câu tiếng Anh được sơn vẽ kiểu Graffiti 3D : Blind Love Is True. Lên tới tầng 1, lại tiếp tục có mũi tên chỉ đi lên, mặt tường trên đọan cầu thang này lại nói: True Love Is Blind. Căn hộ của Tường Vân nằm ở tầng 2, nhưng chỉ liếc qua anh biết cô không có nhà, ngược lại, giống như có linh cảm đặc biệt, anh đi theo hướng dẫn của mũi tên, trên cầu thang dẫn đến tầng 3 anh đọc thấy: Do you believe, và ba dấu chấm lửng. Cầu thang tầng 4 tiếp tục nói: that all you need, ba dấu chấm nữa chứng tỏ câu nói chưa kết thúc. Tại tầng 5, tầng cuối cùng có người ở, anh đọc được: is a true love kiss và dấu hỏi. Khi lên đến chiếu nghỉ tầng 5, anh nhìn thấy mảng tường cạnh lối dẫn lên sân thượng được sơn kín bởi bức tranh graffiti vẽ một chú ếch xanh đội vương miện, đeo bling bling, áo ba lỗ, đi giày Converse, đang làm điệu bộ chỉ tay rất khoa trương vào dòng chữ: We have a frog for you. Muak!
Anh bật cười, bước lên những bậc thang cuối cùng.
Không còn nhận ra cái sân thượng mốc meo đầy ống nước vỡ nữa. Người ta đã biến nó thành bãi cắm trại của những gã Gypsy! Vô số lều vải sặc sỡ đủ màu, có treo rất nhiều lá cờ tam giác tung bay trong gió. Trong lều có ánh đèn vàng ấm áp. Anh thử ngó vào một cái, thấy chiếc bàn gỗ chân thấp đặt giữa lều, mấy chiếc nệm vải thêu thùa sặc sỡ đặt quanh, nhưng không có người.
Anh ra khỏi lều, lắng nghe. Có tiếng rì rầm nói chuyện ở phía góc vườn của Tường Vân. Bể nước cũ cũng bị sơn vẽ thành hai trang sách lớn, minh họa hình ảnh nàng công chúa ngủ trong rừng và một chàng Nhân Mã đeo kính đen trông rất ngầu. Ở bức tranh Nhân Mã có cả mấy dòng chữ: Saggi's Camp --- Where You Find Your Love, và Có nhận bói bài Tarot, chỉ cho vui thôi, không mê tín.
Anh không thể ngăn mình phải bật cười một lần nữa, phong cách này rất rất Tường Vân!
***

Tường Vân đang cùng My bò sắp xếp lại mấy chậu hoa Trạng Nguyên sắp nở thì nghe thấy tiếng cười.
"Ai thế nhỉ?" My bò hỏi. "Để tớ ra xem."
Tường Vân giữ cô lại: "Tớ biết là ai. Cứ ngồi đây nhé." Rồi cô đứng dậy, tháo đôi găng tay bám đầy đất, đặt cạnh chậu cây. "Đừng lo." Cô gật đầu cho bạn yên tâm.
"Ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?" Cô đã đứng trước mặt anh, đang nhìn ngắm xung quanh.
"Tự anh phải thổi anh thôi."
"Hôm nay bà xã thả rông anh à?" Cô ngạc nhiên khi thấy giọng mình vang lên đanh đá.
Anh cười, vẫn không rời mắt khỏi cô: "Điện thọai em đâu?"
Cô tìm trong túi quần jeans nhưng không thấy.
"Thôi được, để anh xem." Anh bấm số của cô trên máy di động, tiếng hát nhí nhéo của bọn chipmunks vang ra từ một trong số những chiếc lều: You spin my head right round right round....
Đi theo giọng hát ấy, dễ dàng tìm thấy điện thọai của cô.
Khi Tường Vân cầm lên, ngại ngùng ngắt chuông, cô nhìn thấy bẩy cuộc gọi nhỡ, đều tứ số máy của anh.
"Anh khỏe thật đấy!" Cô mắng,
"Em nhắn một cái tin như sét đánh, gọi lại thì không bắt máy, làm sao anh có thể ngó lơ."
"Ai biết, tưởng anh đang ở bên bà xã, em chỉ nhắn cho vui thôi."
Sắc mặt anh đã đổi thành một màu bão tố sau lưng. Nhưng cô không nhìn thấy, còn có tin nhắn đến trên màn hình. Số máy không lưu trong danh bạ, tò mò, cô mở ra.
Gửi Tường Vân,
Chúc mừng!
Cô đã có anh ấy, hãy giữ thật chặt, vì nếu không, tôi không hứa sẽ không lấy lại anh ấy cho mình.
Tara.

Cô đưa di động cho Ngọc Phong: "Thế này nghĩa là sao?"
Khi anh đón chiếc điện thoại, cô thấy ngón áp út của anh không đeo nhẫn.
Anh chỉ liếc qua rồi đưa trả cô.
"Bạn gái cũ của anh, hôm nay cô ấy bay về Mỹ."
Ba từ bạn-gái-cũ đập một cú nhói lên tim cô. Cô nhìn anh dò hỏi.
"Bọn anh chia tay tuần trước." Anh nói ngắn gọn.
"Vì sao?"
"Em hiểu vì sao mà, phải không?"
"Không, em không hiểu. Một tuần trước em vẫn còn ngồi khóc bên mấy chậu cây, tin chắc là anh chuẩn bị kết hôn cùng cô ấy, rằng em đã đánh mất anh, nếu---có thể coi như em từng có anh..."
"Vân, tình cảm của anh đã thay đổi, anh không thể ở bên cô ấy nữa."
"Mất tận một tuần anh mới nhận ra?"
"Không, nhưng mà chuyện chia tay chia chân phải có sự chuẩn bị..."
"Cô ấy...có buồn không?"
Câu hỏi ngu ngốc vuột ra trước khi cô kịp nuốt lại.
Anh nhìn xuống mũi giầy một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn cô, không cần anh nói thì cô cũng đã hiểu.
"Anh kể cho cô ấy nghe chuyện của bọn mình. Cô ấy nổi giận, và chắc là đau lòng lắm..."

Chắc là đau lòng lắm? Lẽ nào anh không có trái tim?

"Vân, nếu lúc nãy em không nhắn, thì đêm nay anh cũng sẽ đến tìm em."
"Để làm gì?" Cô khoanh tay, mặt hơi hếch lên, mũi cô gần chạm vào cằm anh.
"Để nói cho em biết, anh rất nhớ em."
Em cũng rất nhớ anh, cô bỗng thấy lòng chùng xuống. Khi gửi đi tin nhắn ấy, cô chỉ định làm động tác kết thúc: chặt đứt vết thương ung nhọt trong tim. Nói cho anh biết cô yêu anh, và rồi cô sẽ yên tâm mà quên anh đi. Nhưng tại sao khi anh ở đây, niềm mơ ước tìm thấy anh lại rực cháy trong tim? Cô muốn chạm vào anh như cô từng chạm, cô muốn hôn anh như cô từng hôn, để một lần nữa nhận ra, anh chính là người ấy.
"Em..." Anh khẽ gọi, tay anh chạm vào mặt cô.
"Vâng?" Cô ngước nhìn anh chờ đợi.
"Chúc mừng sinh nhật em."
Cô ước gì anh kéo cô lại, và hôn cô. Nhưng nói xong câu đó, anh lại bỏ tay xuống, nhìn cô đau đớn.
Tiếng chuông điện thọai của anh kêu lên ầm ĩ. Anh giật mình, nhìn số điện thọai rồi bảo: anh phải nhận cuộc gọi này, chút nữa anh quay lại.
Một cơn giận kéo lên vô cớ ngay khi anh quay lưng bước đi.
Anh đã chia tay bạn gái, người lẽ ra trong vòng vài tháng tới sẽ là vợ anh.
Một người mà anh yêu trong ba năm, lại có thể bỏ qua dễ dàng như thế? Vì cô?
Nhưng chính cô cũng đã yêu anh, chẳng vậy sao?
Nhưng anh đâu có nói yêu cô, anh đâu có hôn cô, anh lại quay lưng bỏ đi trong khi cô hoang mang đến thế. Cô ước gì ngay lúc này anh ôm chặt lấy cô, rồi cô lại nghĩ đến cô gái kia. Cô ấy đang một mình bay về Mỹ, ôm theo trái tim tan vỡ.
Tại sao anh lại làm khổ một lúc cả cô lẫn người bạn gái của anh?
Hậm hực, cô quay lại góc vườn ươm. My bò đang ngồi sau quầy Bar mini ở dưới vòm thạch cao màu trắng, xoay tròn quả cầu thủy tinh đặt cạnh bộ bài Tarot trên mặt quầy. Đấy chính là ý tưởng của cô ấy, bói tóan là đam mê mới nhất của My bò.
"Tớ pha cho cậu một ly cocktail nhé?" My bò hỏi.
"Thôi, tớ muốn làm nốt cho xong."
" Ừ, để tớ phụ cậu."
Hai cô gái lại cặm cụi xếp sỏi trắng lên mấy chậu hoa trạng nguyên.
"Anh ta muốn gì?" Mãi, My bò mới dám hỏi.
"Quay lại."
"Cậu có chịu không?"
"Tớ không biết nữa."
"Đừng để anh ta phởn chí!"
Tường Vân chỉ mỉm cười. Chợt nhớ đến một câu nói mới nghe thấy hôm qua.
"My này. Giả sử anh Huy nhà cậu liếc mắt đưa tình cùng cô khác..."
"Không có đâu." My bò xua tay ngắt lời. "Mà có đưa cũng chả ai thèm nhận. Ngốc chết đi được."
"Thì tớ giả sử mà, không có ý ám quẻ gì đâu." Phải thêm câu ấy vào trước khi cô nàng bảo là nói năng phỉ phui mồm miệng. "Ừ, giả sử Huy tồ bị một em xinh tươi tán tỉnh vậy. Nhắn tin tình cảm vào di động của anh ấy, nhưng anh ấy cũng hiền đến mức nhắn trả lời lại. Rồi cậu đọc được, hiểu lầm, giận dỗi." My bò lầm bầm câu gì nghe như là "biết tay bà". Tường Vân lờ đi, nói tiếp." Cậu không thèm gặp mặt, anh ấy càng không hiểu lại càng làm rối lên, thế là hai đứa không còn nói chuyện được với nhau.."
"Sao cậu tưởng tượng bạn trai tớ gà qué thế!"
"Ôi trời, thì đã gọi là tưởng tượng mà! Vấn đề là, khi anh ấy tỉnh ra đi tìm cậu, liệu cậu có giận nổi không?"
"Ờ, chắc cũng phải làm mặt kiêu vài bữa."
"Thế nếu anh ấy dắt cậu đi ăn tối?"

"Có phải ăn ở Ngọc Sương không? Đừng nói với tớ là KFC!"
"Được, ăn tối ở Ngọc Sương, gọi ra một bàn đầy hải sản cho cậu ăn đến rát lưỡi thì thôi."
"Thế thì tha được, tội cũng có lớn lắm đâu, chỉ là hiểu lầm mà."
"Đúng thế. Tớ mới nghe được câu này: Ai đó từng khiến bạn tổn thương không có nghĩa là bạn vĩnh viễn gạch tên anh ấy khỏi cuộc đời. Vì người ta luôn thay đổi. Họ trưởng thành lên."
"Lùng bùng lỗ tai quá, cậu nghe câu ấy ở đâu?"
"Trong một tập phim truyền hình."
"Nói thế tức là, nếu con Mèo Heo Lợn giống, à ừm, Mèo mướp kia thay đổi, là cậu sẽ bỏ qua à?"
"Mèo ú chứ không phải mèo mướp. Ừ, tớ sẽ cho anh ấy cơ hội thứ hai."
"Thế anh ta đi đâu rồi?"
Tường Vân xịu mặt. "Không biết."
My bò vừa định chép miệng thở dài thì phát hiện ra một con gián lén lút chui rúc sau một chậu cây. Cô nàng vội vàng rút dép ra phang, miệng không ngừng hô hóan: "Phát tài! Phát tài rồi!"
Chẳng biết Ngọc Phong lại bị gió thổi đi đâu.
***

Ngày 30 tháng 11.
Trong bếp của Tường Vân.
Trời tờ mờ sáng.

Đêm hôm qua khi tên bạn thân gọi điện mắng mỏ, Ngọc Phong mất đứt nửa tiếng xin lỗi mỏm mồm. Chú rể mới, rượu lại quá đầy, trong lúc cô dâu đếm tiền thì tranh thủ ra ban công hút thuốc, nhớ đến phù rể thay thế mới học lớp 12 bỗng nổi trận lôi đình. Đã mất công tuyển em phù dâu "ngon" thế làm mai, phù rể lại bỏ đi ngay trước khi vào lễ. Thế là một lần mượn rượu, xối xả mắng chửi bạn mình.
Khi ù hết tai và quay lại, Ngọc Phong còn bị bạn thân của Tường Vân mắng mỏ thậm tệ, coi như là một lọai thủ tục làm quen. Đến gần một giờ sáng anh mới có thời gian nói chuyện với Tường Vân. Ban đầu cô rất lạnh lùng, bảo là không muốn nói năng gì hết.Nhưng ngay khi My bò đi, anh đã dùng tiểu xảo để hạ cô. Với lại, anh cũng muốn thử.
"Anh có thể hôn em không?" Anh hỏi.
"Anh có nghĩ là mình xứng đáng được hôn không?" Cô vẫn kiên quyết như một chú đại bàng.
Và thế là anh phải lại gần hơn một chút, dù cô có quay mặt đi, anh cũng không bỏ cuộc.
Nụ hôn của anh lại một lần nữa chứng tỏ, trái tim cô đã thuộc về anh.
Trả lời tất cả những câu hỏi của cô, anh thú nhận, anh yêu cô từ khi nào chẳng biết...
Khi quyết định chia tay Tường Vân bằng tin nhắn, anh tự rủa mình là thằng hèn. Nhưng đúng là thế, anh không có đủ can đảm gặp cô trực tiếp, cũng không dám nghe giọng nói của cô. Sợ rằng, một khi đã nghe rồi, thì không sao dứt ra được.
Tara đột ngột về nước, muốn tranh thủ thời gian nghỉ lễ ở bên cạnh anh, vì chương trình học của cô kéo dài thêm gần một năm ngòai dự định, cô không dám để anh chờ thêm nữa. Gặp lại cô, anh mới thấy anh không mong cô nhiều đến thế. Trong hai năm vừa rồi, không thiếu những lúc anh khao khát được ở bên cô, anh gửi cho cô những tin nhắn tình cảm, anh gọi điện cho cô hàng tuần, anh còn để dành tiền , dự định sang thăm trước khi cô về nước. Và rồi anh gặp Tường Vân, thế giới của anh ngả nghiêng, cuộc đời anh thay đổi. Anh biết là có gì đó nhiều hơn sự gắn bó đơn thuần về thể xác, điều ấy là gì - anh chưa một lần giáp mặt đặt tên, chỉ âm thầm che giấu, âm thầm lo ngại tình cảm trong anh thay đổi, sợ hãi hậu quả phải gánh chịu khi rơi vào tình yêu của cô. Mãi tận lúc Tara hôn anh, lần đầu tiên ngọn lửa trong tim bùng lên mạnh mẽ, nhưng không phải do anh nhớ Tara, mà là nỗi sợ hãi không còn một chút cảm xúc với cô. Tara và anh vẫn là hai kẻ khác biệt đang ở cạnh nhau. Suốt hai năm, anh đã nuôi dưỡng tình yêu ấy bằng trí tưởng tượng...
Khi hôn Tường Vân, anh và cô đã hòa vào thành một. Chỉ trong khỏang thời gian ngưng đọng ấy, anh tìm thấy một chốn bình yên.
Một ngày trôi qua.
Hai ngày trôi qua.
Đến ngày thứ ba thì anh gần như phát sốt.
Và rồi anh thú tội với Tara.
"Anh không phủ nhận tình cảm của chúng mình, anh đã yêu em, anh đã yêu em rất nhiều, và anh luôn trân trọng tình yêu ấy. Nhưng rồi anh đã thay đổi, anh không còn là anh của ba năm trước nữa, anh không là anh của bất cứ lúc nào, anh nghĩ mình đã được đánh thức... Anh thấy mình giống như đã được 'upgrade' lên một phiên bản mới..."
Tara, anh thực lòng xin lỗi em...
Tường Vân không hỏi anh liệu anh có tiếc không, cũng không tìm cách nhắc nhở rằng, khi anh chọn được ở bên cô, anh đã khiến Tara đau khổ. Cô không thể gạt bỏ những suy nghĩ lo lắng trong lòng, cho người con gái ấy, đồng thời, cô không thể phủ nhận được niềm hạnh phúc nhen nhúm đầy lên khi anh nói yêu cô.
Hãy cho nhau thêm thời gian, cô nói.
Anh sẽ vẫn cứ ở đây, anh trả lời.

***

Ngày 30 tháng 11.
Tám giờ sáng.
Trước một nhà thờ nhỏ trên đất cảng Hongkong.

"Tara, em sẽ lấy anh chứ?" Một chàng trai cao to mặc áo thun in dòng chữ 'I Heart NYU' vừa quì gối trước cô gái châu Á xinh đẹp đang cười rạng rỡ dưới ánh nắng sớm mùa đông.
"Em đồng ý, James."
Và họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, sau khi chàng trai đeo nhẫn lên ngón áp út của cô. Ngón tay ấy, hai năm trước khi cô vừa đến New York, có đeo chiếc nhẫn khác, có điều, khi gặp James, cô đã cất nó đi.
Tara thầm nghĩ đến Ngọc Phong và cô gái mà anh yêu - Tường Vân. Hi vọng họ cũng hạnh phúc như cô. Thật may là cô không phải đóng cái vai cầu xin tha thứ, ai mà biết được bạn trai cũ của cô cũng vừa tìm được "true love in life".
Một tuần nữa cô và James sẽ có mặt ở New York, tiệc đính hôn được tổ chức tại nhà anh. Hôm ấy cũng là sinh nhật cô.
***

Ngày 01 tháng 12
Sinh nhật My bò!

Saggi's Camp chính thức khai trương sau chưa đầy ba tuần chuẩn bị, quả là một tốc độ phi thường.
Tường Vân đã dùng số tiền mua vé máy bay đi Nga của cô để thêm vào vốn đầu tư cho quán cafe này, cô không quay trở lại công việc cũ, cuối cùng thì má Hai đã giúp cô hòan thiện được khu vườn mini trên sân thượng. Tình cờ, má lại là bạn học của một bác giám đốc trong ban quản lý khu chung cư, giá thuê mặt bằng nhờ đó mà giảm nhiều đáng kể. Xuất phát từ sở thích mới của My bò, cô quyết định biến tòan bộ sân thượng thành một khu cắm trại màu mè, phảng phất sắc màu Gypsy rực rỡ. Tầm nhìn ở đây không đẹp, vì tòa nhà thấp, nhưng khu vườn xinh xắn của cô chính là điểm nhấn đặc biệt của Saggi's Camp.
Có tất cả bẩy chiếc lều đủ màu sắc, tất thảy đều rực rỡ, ngọn cờ đuôi nheo màu đen bay phấp phới trên nóc, bên ngòai, ngay gần cửa, là hai hàng cờ tam giác nhỏ xen lẫn đỏ-đen, màu sắc của đội bóng thành Milan mà cả cô lẫn My bò yêu thích.
Cô gái sinh nhật đang ngồi vắt vẻo sau quầy Bar, tự thưởng cho mình một quẻ bói bài may mắn.
Tường Vân quyết định mặc chiếc áo thi đấu cũ của AC Milan, cô vừa đi cắt tóc về, đánh dấu sự khởi đầu mới mẻ. Cô ngắm mình một lần nữa trong gương, một cô gái tươi tắn chăm chú nhìn lại. Tóc cô ngắn, vuốt gel lỉa chỉa tinh nghịch. Đôi mắt cô, niềm hạnh phúc đong đầy, long lanh, tươi sáng. Khi cô cười, chiếc răng khểnh đem lại nét quyến rũ trẻ trung.
Cô bước ra, Ngọc Phong ngồi chờ cô trong phòng khách, anh đang cột lại sợi dây ruy-băng trên hộp bánh sinh nhật của My bò.
"Chào anh." Cô gọi.
Ngọc Phong ngẩng lên, trước mắt anh chính là cô gái tóc ngắn anh tìm kiếm năm nào. Tim anh hụt đi một nhịp.
"Mình đi thôi." Cô đưa tay ra cho anh nắm.
Anh kéo cô lại, giữ cô trong vòng tay ôm xiết của mình.
"Ay da! Bọn mình đang bị trễ..." Cô chống cự.
"Không." Anh lì lợm giữ cô chặt hơn. "Anh nghĩ anh đang cần gấp một nụ hôn đánh thức."
Anh đã nhận ra em, anh đã tìm thấy em.
Mùa đông dịu dàng hôn lên môi anh.
Một lần nữa, chàng Kim Ngưu biết mình đã đúng khi yêu nàng Nhân Mã. Mặc dù họ là hai khỏang trời khác biệt, chỉ cần ở bên nhau, tự khắc sẽ tìm thấy một mảnh trời chung.
Khi anh hôn em, trái tim mọc lên đôi cánh, em ngỡ mỉnh tỉnh lại trong một giấc mơ.
Anh và em, trong không gian ngưng đọng ấy, tìm thấy nhau ở một thế giới rất riêng.
Chỉ có anh và em, không bao giờ chia cách.
Anh và em, hay là chỉ một mà thôi?
***

Ở trên tầng thượng, cô gái sinh nhật chờ mãi chẳng thấy bánh kem đâu!!!
08:52 SA 17/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
Rồi đám cưới có diễn ra k???

Mình chuẩn bị post 2 chương cuối đây :D

Cảm ơn câu chuyện của bạn nhé. Bỗng nhiên tôi thấy một phần bản thân trong đó, nhưng cũng không hiểu nó giống ở chỗ nào ??? Cuối cùng mới nghĩ ra ... thì ra mình cũng là một cô gái "Nhân Mã" hehe

Mình tò mò xíu, bạn sinh nhật tháng 11 hay 12? :D Vì mình để ý, cùng là Nhân Mã mà mấy cô tháng 12 còn "quái" hơn nữa :P
08:23 SA 17/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
10. Nếu anh đánh mất em...

I don't care what they say
I'm in love with you...

Bleeding Love - Leona Lewis


My bò giữ đúng lời hứa, quay lại vào tối thứ Bẩy. Ba má con, cô cháu tổ chức bữa tiệc ngọt nho nhỏ, có cả một chiếc bánh nướng hình xương bò cho con Tintin. Đến cuối buổi tiệc, sau chừng hai ly cocktail nhà làm, Tường Vân tuyên bố sẽ bay sang Nga thăm mẹ một thời gian. My bò nhiệt liệt hưởng ứng, bảo là đúng thế, đi chơi mút mùa thôi, mặc kệ cái con Mèo heo lợn giống kia. Má Hai hỏi Mèo heo lợn giống nào, Tường Vân phải nhào đến bịt miệng My bò bằng miếng bánh táo còn sót lại, trước khi cô nàng kể lể ngọn nghành.
Má Hai chỉ nhìn Tường Vân cười dịu dàng, như bà vẫn thường làm thế, mặc dù ánh mắt ngọt ngào của bà soi thấu bụng dạ cô. Cô gật đầu, câu chuyện bí mật của hai má con hồi chiều không phải cô nghe mà không hiểu. Chính vì hiểu rồi nên mới quyết định phải đi.
Tạm biệt má Hai vào buổi trưa chủ Nhật, My bò đưa Tường Vân đi gặp một người bạn làm du lịch, có thể mau chóng lo lắng vụ Visa cho cô.
Đúng ngày sinh nhật, cô sẽ có mặt ở Moscow.
***

Cũng cái buổi chiều mà má Hai kể cho Tường Vân nghe về câu chuyện tình buồn của má, một chàng trai hai tám tuổi quì trước mặt người yêu của mình.
"Tara. Có một chuyện anh cần phải hỏi em..."
***

Thời gian ì ạch trôi khi tim ta đau nhói, thế nhưng khi người ta tỉnh lại một chút, thì cứ phi như thỏ gặp diều hâu.
Hôm nay đã là ngày 26 tháng 11, ba ngày trước sinh nhật, Tường Vân dán kín chiếc hộp cuối cùng, rất nhiều đồ chơi từ thuở nhỏ của cô sẽ được đem tới thành phố của mẹ, tặng cho bé Lena, em gái mới bốn tuổi của cô.
Cô giữ con Teddy cũ kỹ màu nâu bên ngòai, dù thế nào thì cũng không thể ngủ nếu thiếu anh chàng công tử bột ấy được, cô đã ôm ấp anh ta gần hai mươi lăm năm còn gì.
Trong khi dọn đồ, Tường Vân tìm thấy chiếc áo thun cũ, áo thi đấu của câu lạc bộ bóng đá cô hâm mộ từ thời còn là học sinh cấp 3. Cả chiếc máy mp3 dung lượng 128 Mb nữa chứ, thành đồ cổ hết rồi. Thật lạ là chiếc máy ấy còn hoạt động, sạc pin xong, Tường Vân đeo chiếc tai nghe màu trắng lên tai, chọn nút "Play" và nghe thấy Axl Rose hát: All we need is just a little patience...
***

Ngày 29 tháng 11.
Trong máy bay.
15 phút trước khi chuyến bay cất cánh.

Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy maxi in nhiều bông hoa li ti màu hồng tím đang tìm cách thu mình lại trong chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trông cô có vẻ cô đơn, lại thêm chút gì lo lắng. Cô cứ liên tục thở dài. Sau đó, rút chiếc điện thọai di động màu bạc ra, cô bấm phím. Ngập ngừng một chút để nhìn rõ mấy con số, cô quyết định bấm "Send". Hai giây sau một tiếng "beep" báo hiệu tin nhắn đã gửi.
Cô tắt máy. Để chiếc điện thọai vào trong một chiếc túi vải nhỏ, cô lại cất chiếc túi mãi tận đáy của chiếc balô. Sau đó, để balô lên ngăn hành lý, cô thu mình thật nhỏ trong chiếc ghế vốn chẳng rộng rãi gì.
Máy bay sắp cất cánh.

Ngày 29 tháng 11.
Phía trước phòng tiệc nhỏ của nhà hàng cưới Hòang Mi.
15 phút trước tiệc thành hôn.

Một chàng trai bảnh bao trong áo sơmi trắng, áo khóac giả vest cầm tay. Anh vừa mới lấy điếu thuốc ra đặt lên môi thì điện thọai báo tin nhắn tới. Nhìn thấy những con số quen thuộc, anh cất điện thọai vào túi quần.
Sau hai điếu thuốc hút nhanh, anh lôi điện thọai ra xem. Ngập ngừng, lo lắng, anh cứ trượt ra rồi đóng lại bàn phím. Cuối cùng, anh cũng quyết tâm mở tin nhắn.

Anh...Em bỗng lo sợ rằng, khi anh đánh mất em, thế giới này cũng sẽ dần xóa tên em khỏi nó...Em yêu anh.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể làm thế thì anh sẽ học thuộc dòng tin nhắn - trước khi xóa?
Có lẽ, hút thêm một điếu nữa trước khi vào.
Lễ cưới sẽ diễn ra trong ít phút.
Ngày 29 tháng 11.
Trong một chiếc lều bằng vải dù in hình màu mè hoa hóet.

Điện thọai di động ai đó bỏ quên báo một tin nhắn đến.
(Còn nữa...)
07:29 CH 07/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
Xin lỗi chủ top. Nhưng mình cầu mong Tường Vân gặp 1 người con trai khác. Ngọc Phong ko xứng đáng.

Huhuhu mẹ O.N.G ơi, số phận đã an bài :(( Thử cho anh ấy thêm một cơ hội, biết đâu...
07:26 CH 07/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
9. Tạm biệt tình yêu của em

You can break everything I have
You can take everything I am
Like I'm made of glass
Like I'm made of paper...

Skyscraper - Demi Lovato

Tháng mười một đến, đem theo lời nhắc nhở rằng thời gian trôi nhanh tựa vó ngựa trong tim. Tường Vân bắt đầu cảm nhận được cái điều kỳ diệu mà cô chờ mong đang tới gần hơn, lần đầu tiên cô có một người bạn trai ở bên cạnh vào ngày sinh nhật, và cả Giáng sinh nữa, rồi Tết Tây, Tết Ta. Ngọc Phong của cô sẽ an tòan trong vòng tay cô đến tận mùa hè. Cô không cho phép mình nghĩ đến điều sẽ xảy ra sau đó.
Công việc ở tờ tạp chí nơi cô làm việc dạo này bận khủng khiếp. Các show thời trang lớn diễn ra liên tục, cô lại là trợ lý của trưởng ban Thời trang - Cuộc sống, nên chẳng có lý do nào để rời văn phòng trước bẩy giờ tối. Thỉnh thỏang, đi xem show, đi dự tiệc, đến tận khuya mới về đến nhà. Cuối tuần cũng phải làm việc. Cô có cảm giác cuộc đời mình bị đánh cắp trắng trợn ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì.
Ngọc Phong bắt đầu gọi cô là tên nghiện đi đêm, trong khi chính anh cũng bận tối mắt. Hầu như hai người chỉ có thể tranh thủ gặp nhau bất cứ lúc nào rảnh ra một chút: giờ nghỉ trưa, thời gian trang điểm trước khi đến show diễn, thậm chí, Tường Vân đã phải kiếm cớ ra ngòai trong giờ làm. Vì cô cũng thường phải chạy đi gặp người nọ người kia, sếp chẳng hỏi han gì hết.
Suốt một tuần liền không gặp anh, cô thấy nhớ đến phát điên lên được. Cho nên, vừa mới kết thúc cuộc họp buổi chiều thứ Sáu, cô phi thẳng về nhà. Anh không trả lời tin nhắn nóng bỏng của cô, thật lạ. Cô bèn bấm số của anh, nhìn đồng hồ, giờ này chắc là anh đã xong việc từ lâu rồi.
Đến cuộc gọi thứ ba không hồi đáp, cô bỏ cuộc. Ngày mai lại bận mất rồi. Cô nhắn tiếp một tin nữa, dặn anh gọi lại ngay cho cô.
Tin nhắn trả lời của anh đến vào mười giờ tối: Vân, bọn mình dừng lại đi.
Cô cứ tưởng mình đọc nhầm. Nhưng cô đang rất là tỉnh táo, vừa tắm gội xong, đọc đến lần thứ năm thì chắc chắn từng câu từng chữ.
Lẽ nào anh giận dỗi? Anh đã từng giận cô một lần khi cô đi công tác tận bốn ngày mà không báo trước. Có điều, dạo gần đây anh cũng biết cô làm việc như con thiêu thân, anh giận gì chứ? Cô nhắn lại: Thôi đừng giận nữa, qua đây đi, em đang ở nhà.
Phải mất gần chục phút anh mới nhắn tiếp: Bạn gái anh sắp về rồi.
Sắp về? Sắp là sắp thế nào? Một tháng nữa? Một tuần nữa? Ngày mai?
Cô muốn hỏi anh, liệu có nhầm không đấy, mùa hè cô ấy mới về kia mà. Nhưng có một tiếng nói trong đầu nhắc nhở cô: khi một trong hai người muốn dừng lại cho những toan tính riêng, thì người kia phải tôn trọng, không gây khó khăn, không níu kéo.
Bần thần, cô nắm chặt điện thọai trong tay.
Không có thêm một tin nhắn nào nữa.
Anh vừa chia tay cô!
Chẳng phải là cố thêm một chút, hai tuần nữa sẽ đến sinh nhật cô hay sao?

Bất giác, cô nhớ đến câu hát này: Nothing lasts forever, even cold November rain...
***

Ngày 18 tháng 11.
Nửa đêm.
Trước tòa án tưởng tượng trong tâm trí của Tường Vân.

Như một cô ngốc điển hình, tôi bị bỏ lại, một mình gặm nhấm sự ăn năn trong bóng tối. Những giọt nước mắt không rơi, chỉ có tiếng khóc từ thẳm sâu trong trái tim tôi nức nở. Tôi không mụ đi vì tan vỡ, thốt nhiên đầu óc lại tỉnh táo chạy ro ro. Từng chút từng chút một, não bộ cố gắng phân tích giảng giải cho tôi hiểu, chỉ cho tôi biết tôi đang phải đối mặt với cái gì: tôi vỡ mộng.
Anh không từ chối tình cảm của tôi. Anh phủ nhận nó.
Tôi mường tượng lại ngày đầu gặp gỡ, kể từ giây phút tôi nhìn vào mắt anh và lắp bắp là tôi cũng thích anh, tôi cứ luôn cho rằng mình bị anh bỏ bùa. Nhưng không phải thế!
Tòa án lương tâm đang chất vấn tôi: có đúng là cô bị bỏ bùa không? Hay là cô tự nguyện chui đầu vào bẫy? Rõ là tôi đã tự nguyện.
Anh ấy có ép cô không? Không, anh chỉ rủ rê tôi bằng bờ môi, ánh mắt.

Cô có thể từ chối mà, đúng không? Tôi có thể từ chối, nhưng tôi lại nhận lời ngay lập tức, lời rủ rê ngọt ngào ẩn hiện đằng sau cảm giác phiêu lưu mời gọi...
Và chính cô nói là "không ràng buộc", khi một trong hai "phải dừng lại, cho những toan tính riêng, thì người kia phải tôn trọng, và không gây một khó khăn nào hết" ? Đúng.
Chính cô đã đặt ra luật chơi, bất chấp hậu quả? Chính tôi.
Vậy thì cô muốn gì đây? Cô muốn tiếp tục khi anh ấy muốn dừng lại? Cô muốn anh ấy yêu cô vì cô đã trót yêu anh? Cô muốn anh ấy bỏ rơi người con gái kia, tình cảm vun đắp suốt ba năm, để đến với cô?
Im lặng.
Cô muốn anh ấy nói yêu cô?
Lặng im.
Cô sai rồi. Tôi đã sai.
Lẽ ra cô phải biết dừng lại đúng lúc. Lẽ ra tôi đừng nên bắt đầu.
Lẽ ra cô phải thừa nhận tình cảm của cô sớm hơn, và bảo anh ấy cô không thể tiếp tục. Tôi đã hi vọng...

Lẽ ra cô không được cho phép mình ảo tưởng đến thế, rằng anh ấy cũng yêu cô. Anh ấy không ghét tôi...
Cô có tội. Cô đã rất ngốc nghếch cả tin.
Tôi lặng im trước lời tuyên án của lương tậm. Tôi có tội, tội của tôi là ngay đến tận lúc này, sau khi bị chính mình kết án, tôi vẫn muốn yêu anh.
Và hơn thế nữa....Tôi muốn anh cũng yêu tôi.

***

Ngày 19 tháng 11.
Điện thọai réo suốt cả ngày, không một cuộc gọi đến nào từ Ngọc Phong. Có lẽ anh đang ở bên cạnh người ấy...
Cô nằm lì trên salon, mắt dán vào những hình ảnh nhạt nhòa trước mắt. Tivi phát ra nhiều hình ảnh, nhưng lại chẳng có tiếng động nào.
Khi điện thọai lại reo, cô chán nản tắt nguồn. Mặc kệ.
Cũng chẳng rõ đã mấy giờ rồi.
***

Ngày 20 tháng 11.
Buổi sáng.

Nếu cô chết, mất bao lâu người ta sẽ tìm thấy xác cô?
Hai giờ chiều.
Đã nghe hết list nhạc trên máy iPod rồi, bài nào cũng buồn rười rượi. Cô không đói.
Bốn giờ chiều.
My bò đập cửa gọi cô. Xin lỗi, tớ mệt lắm, chẳng muốn nói chuyện đâu.
Năm giờ chiều.
Người ta phá cửa! Thế đấy, ngay khi cô còn sống sờ sờ!
"Cảm ơn chú." My bò nói với bác bảo vệ. "Cô ấy chỉ ngủ say quá thôi."
Tiếng cửa đóng lại.
My bò đến gần, đứng nhìn một lúc, sau đó sờ trán cô.
"Mèo ú đâu?" Cô ấy hỏi.
"Đang ở cùng bạn gái."
"Heo giống!" My bò phì ra tức giận. "Tớ biết thế nào cũng có ngày này mà, bạn gái hắn về, thế là cậu bí đá ngay lập tức."
"Sao cậu biết?"
"Từ cái lần cậu khóc lóc với hắn trên sân thượng cơ. Tớ...vô tình nghe thấy."
Cô quá mệt để có thể buông lời trách móc, với lại, chắc cô ấy cũng chỉ nghe được tình cờ.
"Đừng nằm đó nữa. Dậy mặc quần áo tử tế vào đi, tớ đưa cậu đến một nơi." My bò nói với cô bằng giọng dịu dàng như một cô y tá.
"Không." Cô cãi. "Không đi đâu."
"Đã biết gặp ai đâu mà chưa gì vội từ chối?"
"Ai cũng thế thôi."
"Má Hai của cậu đang bệnh đó, cậu có muốn lại phải hối hận giống sáu năm trước hay không?"
Lập tức cô bật dậy, má Hai bệnh mà sao cô không biết gì? Mấy tháng nay, từ khi có Ngọc Phong bên cạnh, cô chưa về thăm má lần nào. Một cảm giác ăn năn trào lên đau nhói.
"Chờ một chút, tớ đi thay đồ."
"Ừ, tắm qua nước nóng đi cho khỏe." My bò nói. "Tớ gọi Taxi."
***

Má Hai là bạn thân của mẹ Tường Vân, bà sống độc thân, trong ngôi nhà một tầng xinh xắn ở ngọai thành. Từ khi ba mẹ ly dị, bà chẳng khác nào người mẹ thứ hai của cô. Cuối tuần ba thường chở cô về nhà má, cô ở lại chơi đến tận chiều Chủ nhật. Khi ba mất, má Hai cũng là người chăm sóc cho cô. Sau này lớn hơn, biết yêu biết ghét, mỗi lần tình cảm đổ vỡ, bà cũng là người thứ hai cô tìm đến, sau My bò. Cô sẽ ở lại nhà má Hai, cùng bà chăm sóc vườn hoa xinh đẹp có số tuổi còn hơn cả tuổi của cô, cách trồng hoa cô cũng học từ bà. Thi thỏang My bò cũng theo cô về thăm má, trong ngôi nhà một tầng có hai phòng ngủ, một phòng dành riêng cho hai đứa cô.
Đợt chia tay Hải Sơn, cô ở nhà má gần một tuần. Má chẳng bao giờ hỏi han những câu nhạy cảm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Từ dạo gặp Ngọc Phong, mỗi tuần cô chỉ môt lần gọi điện hỏi thăm qua quýt, lúc nào má cũng nói má khỏe, nhắc cô khi nào rảnh thì dắt bạn trai về chơi. Chẳng hiểu sao má biết cô có bạn trai, chỉ tiếc là mối quan hệ của cô và Ngọc Phong không hòan tòan như thế...
Khi xe taxi dừng lại bên cánh cổng màu xanh có vòm dây leo trổ hoa vàng rực, My bò nhờ Tường Vân gửi lời hỏi thăm má, cô phải quay về thành phố vì có việc gấp, sẽ quay lại đây ngày mai.
Cánh cổng không khóa, chỉ đẩy nhẹ là mở ra. Con chó lùn xủn Tintin chạy ra sủa ông ổng, khi nhận mặt người quen, nó tíu tít quấn lấy chân Tường Vân. Trời vừa chạng vạng tối, ngôi nhà im ắng đến nao lòng.
"Má ơi." Cô cất tiếng gọi khẽ khi đã vào trong nhà.
Má Hai bước ra sau bếp, má đang đeo tạp dề, hai tay đều dính thứ bột gì trăng trắng.
"Má thấy con tới qua cửa sổ. Vô đây đi, má đang dở tay."
Tường Vân theo má Hai vào bếp, cố tìm một dấu hiệu bệnh tật trên khuôn mặt bà, nhưng trông má hòan tòan khỏe mạnh.
"Má đang bệnh phải không?" Cô rụt rè hỏi.
Vừa nhào bột trong cái tô thủy tinh lớn trên bàn bếp, mà vừa chậm rãi trả lời: "Cảm xòang thôi. Má khỏi rồi. Hôm qua con bé My gọi cho má để hỏi xem con có về đây không, đúng lúc lên cơn ho, nên chắc là lại đóan tầm bậy. Đã bảo má vẫn khỏe mà..."
"Má, má mệt thì để con làm cho." Cô lại gần bàn, nhìn xuống bàn tay đeo găng nilon của má, khéo léo lăn bột trên một cái thớt gỗ đã rắc đầy cùng một thứ bột trắng tinh. "Má đang làm gì thế?"
"Sắp xong rồi, má tính nướng một mẻ bánh qui."
Tường Vân tự tìm một cái ghế xếp gọn sát tường, đặt cạnh má rồi ngồi xuống.
"Cho con nặn hình nha má."
Bà dùng dao gỗ cắt bột thành từng khúc vuông vuông, để lại hai khoanh, còn lại cho vào tủ lạnh, rồi bà lấy ra một hộp đựng vô số khuôn tạo hình bánh qui nhỏ xinh bằng Inox, để trước mặt Tường Vân. "Con đeo tạp dề cho đỡ dơ. Còn một cái treo ở sau cửa bếp đó."
"Khỏi cần má à, mấy khi quần áo được dính bột bánh đâu má."
Xoa tay trong lớp bột áo, cô háo hức véo một mẩu bột dẻo dai, tìm trong đám khuôn hình con gấu. Má Hai cũng đã nhanh tay cắt xong mấy chiếc bánh, đặt thành hàng đều đặt trên khay nướng.
Khi đã cắt xong khỏang mười con gấu thì cục bột cũng hết. Phải nhanh tay, nếu không bột sẽ chảy mềm ra, vì trong bột trộn bơ. Thế nên hai má con chẳng nói được mấy câu. Khi má hai đưa khay bánh vào trong lò nướng, Tường Vân mở tủ lạnh lấy hai khoanh bột còn lại ra.
Lại nhanh tay cắt những chiếc bánh nhỏ xinh, lần này thì Tường Vân tạo thêm mấy hình ngôi sao năm cánh. Cô rất phục má Hai, thao tác nhanh thoăn thoắt, làm ra đủ lọai hình bánh khác nhau.
Chiếc khay thứ hai đưa vào nướng được mười phút thì khay bánh đầu tiên đã chín. Trong lúc má Hai khéo léo đổ bánh ra rổ mây, Tường Vân tìm được 1 chén dâu tươi trong tủ lạnh, cô tự làm hai ly nước ép cho hai má con.
"Thơm quá." Cô cúi xuống rổ bánh hít hửi, mùi bơ thơm lừng, ngọt ngào, mau chóng xoắn xít trong dạ dày khiến cô không kìm nổi việc ăn vụng. Bánh còn nóng, cô không kịp thổi đã vội nhai.
"Coi chừng phỏng lưỡi. Con nhỏ này, chưa bao giờ chờ được đến khi bánh nguội hết á." Má trách nhẹ.
"Tới hồi nguội rồi đâu còn thơm như lúc vừa lấy khỏi lò má ơi." Chiếc bánh thứ tư đã bị cô tiêu diệt gọn gàng. Cô đón ly nước dâu ép rắc đá bào từ tay má, uống một hơi gần cạn.
"Chèn ơi, chắc con nhỏ đói dữ lắm."
Cô nhỏen miệng cười. Trong căn bếp thơm mùi bánh qui mới nướng, nỗi đau trong tim được xoa dịu một cách thần kỳ.
***

Sáng hôm sau định dậy sớm giúp má tưới vườn, mà chẳng hiểu sao cô ngủ đến tận mười giờ mới dậy nổi. Khi xuống bếp, thấy phần ăn sáng đã nguội ở bên dưới cái lồng bàn. Má Hai đi vắng, để lại một lời nhắn trên tờ lịch xé vội đặt dưới tô cà ri: Con bỏ bánh mì vô lò nướng lại cho giòn, cà ri thì bỏ lò vi sóng. Má đi mua ít hạt giống, tới trưa là về.
Má lúc nào cũng hiểu thấu bụng dạ cô.
Để đền bù lại tội lỗi dậy muộn, ăn sáng xong Tường Vân ra vườn hái ít rau vào làm đồ ăn trưa cho má. Khu vườn xinh đẹp ngòai vô số hoa cỏ còn có đến tám loại rau. Cô quyết định làm món rau trộn thịt gà và sốt mayonaise.
***

Buổi chiều hôm đó, khi cùng má Hai nhổ cỏ, Tường Vân được nghe kể một câu chuyện tình yêu. Một câu chuyện buồn, đã tác động đến cô nhiều hơn cô mong đợi.
Má Hai hỏi đã bao giờ cô nói với chàng trai của cô là cô yêu anh ấy chưa. Không hiểu sao má lại nhìn thấy điều ấy. Cô không kể cho má chuyện tình phức tạp của mình, bà chỉ như vô tình thốt ra câu hỏi.
"Anh ấy đã có người khác trước khi gặp con." Cô lựa chọn từng từ ngữ, cố gắng tạo ra cảm giác điềm tĩnh, tự nhiên. "Con nghĩ có nói ra cũng chẳng để làm gì. Ảnh đâu có thương con, dù thế nào cũng chọn người đó."
"Làm sao con biết?" Má ngẩng lên nhìn cô, cái nhìn dịu dàng đến mức Tường Vân chỉ muốn khai thật, khó có thể giấu diếm được điều gì trước ánh mắt thấu hiểu ấy.
Cô nhìn xuống mấy cọng cổ mới nhổ còn nắm trong tay. Mùi cỏ với đất mới xới bốc lên ngai ngái.
"Con sợ."
"Con sợ bị khước từ phải không?"
"Dạ."
"Nhưng không thử thì làm sao biết được?"
Cô chỉ im lặng ngó đăm đăm cọng cỏ trên tay.
"Tầm tuổi con, má cũng thầm yêu một người."
Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn má, chưa bao giờ bà tâm sự chuyện tình cảm riêng tư, nhất là lí do vì sao bà cứ sống cô độc đến tận bây giờ.
"Ừ." Má gật đầu với cô, rồi cúi xuống nhổ cỏ. Ngập ngừng một lúc mới kể tiếp. "Hồi đó, có hai cô gái cùng thương một chàng trai. Một người theo đuổi công khai, người kia chỉ lặng im nuôi dưỡng tình yêu trong lặng lẽ... Hai cô gái chơi thân với nhau, thân thiết như chị em.
Lúc đầu, chàng trai không để ý đến cả hai cô. Xung quanh chàng cũng không thiếu các cô xinh đẹp. Nhưng cô gái mạnh dạn rất dũng cảm và bền bỉ, bằng sự nồng nàn, ấm áp của mình, cô đã hẹn hò được với chàng trai. Cô gái nhút nhát vẫn thầm thương trộm nhớ, mỗi lần cùng bạn đi gặp chàng trai kia, đều không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng. Dần dần, hai người bọn họ đi riêng, cô gái nhút nhát không cần có mặt nữa. Tình cảm ngày một nhiều, cơ hội ngày một ít. Cho đến tận khi cô gái mạnh dạn kết hôn với chàng trai, cô gái nhút nhát chưa một lần dám thổ lộ tình cảm của mình, trái lại, cô giấu kỹ ở một ngăn kéo bí mật sâu thẳm nhất trong trái tim cô, chúc phúc cho bạn mình.
Nhưng dù có bị giấu kỹ, tình yêu vẫn cứ bền bỉ cháy trong tim.
Khi hai người bọn họ chia tay nhau, chàng trai lại tự do, cô gái nhút nhát tiếp tục âm thầm đi sau quan sát, cô vẫn không thể nói cho chàng biết về tình cảm của mình. Vẫn còn thời gian, cô nghĩ. Cô muốn đợi cho chàng quên người kia đi đã...
Cô đã vĩnh viễn mất đi cơ hội, một thời gian sau đó. Tình yêu bị kìm giữ không thể tự chết dần đi, ngược lại, mãi mãi dằn vặt khiến người ta muôn phần đau khổ. Có khi còn lỡ dở cả cuộc đời."
"Đó là câu chuyện của má, ba và mẹ con phải không?" Tường Vân cảm thấy đau đớn thay cho mối tình câm của má. Cô biết ba rất yêu mẹ, nhưng mẹ lại không hết lòng nghĩ đến ba...
Má Hai lặng lẽ gật đầu, khi bà ngẩng mật lên, Tường Vân cứ ngỡ bà đã khóc, không có giọt nước mắt nào đọng lại, ai biết trong tim bà nghẹn ngào đến nỗi nào?
"Má đã sợ. Sợ mẹ con buồn, sợ nhen nhúm một cuộc ganh đua giữa hai người bạn, và hơn cả là sợ ba con từ chối. Thà cứ im lặng, im lặng là còn hi vọng. Nói ra rồi, ngộ nhỡ bị khước từ còn đau khổ hơn.
Nhưng má đã nhầm, con gái ạ. Mãi sau này khi ba con mất rồi má mới hiểu. Nói ra một câu có thể chấm dứt niềm hi vọng, nhưng đồng thời cũng có thể tạo ra hi vọng, vả lại giữ trong lòng cũng đâu có sung sướng gì. Chính vì cứ đứng bên cạnh nhìn người ta, đã tự mình bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội khác..."
"Má, con thương má quá..."
"Đừng, con. Má không thấy mình có gì đáng thương. Chỉ còn lại cái mà người ta gọi là tiếc nuối. Con đừng giống như má, Vân à. Con hãy thử cho mình một cơ hội - khi cơ hội ấy chưa hòan tòan vụt khỏi tầm tay.
Tình yêu câm lặng không phải là sự hi sinh đâu con, nó là một sự lãng phí, rất rất lãng phí."
Cô không biết có phải vậy không, nhưng má đã đúng một điều: giữ trong lòng thật khổ sở biết bao.
(còn nữa :P)
06:08 CH 02/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
8. Yêu...

So I'm hiding what I'm feeling

But I'm tired of holding it inside my head...

Falling for you - Colbie Caillat

Đêm ấy, anh ở lại.
Họ nằm cạnh nhau, cô nép vào ngực anh, trong vòng tay ôm. Cô gái này, vừa yếu đuối lại vừa mạnh mẽ, vừa mới khóc đến sưng mắt đã vội cười giòn tan khi nghe anh kể lại câu chuyện ngốc nghếch trẻ thơ. Cô muốn anh kể cho cô nghe về “hồi xửa hồi xưa”, về những câu chuyện của anh ngày quá khứ. Anh vốn đã rào kỹ che chắn mình trước sự tấn công của cô, sự tò mò của cô, sự ghen tuông không cần thiết của cô, nhưng ánh mắt cô nhìn anh không dò xét, trong đó chỉ có dịu dàng và an ủi. Thật lạ, mặc dù anh ôm cô đầy che chở, chính anh lại cảm thấy như cô đang bảo vệ anh.
Anh vẫn luôn tìm cách quên đi quá khứ, anh làm việc chăm chỉ, anh giữ mình bận rộn, không một chút thời gian và sức lực nào bỏ phí vào những nuối tiếc xa xưa. Nhưng quá khứ không bị bào mòn, dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa, nó vẫn ở nguyên đó, phía sau lưng, nhức nhối, cồn cào. Quá khứ nấp sau những bức tường ngôi nhà anh sống, quá khứ hiển hiện hằng ngày qua đôi mắt của mẹ anh.
Anh ôm cô sát lại hơn nữa, cô đặt môi mình hôn khẽ lên tay anh. Và anh kể.
Một tối mùa thu của nhiều năm về trước, ba mẹ anh cãi vã một trận tơi bời. Không phải họ chưa từng như thế, kể từ lần đầu tiên nép mình bên ngòai cánh cửa phòng ngủ của ba mẹ, hồi anh sáu tuổi, anh thường xuyên nghe thấy họ cãi cọ. Họ luôn giữ cho giọng mình nhỏ lại, yên tâm rằng cánh cửa kia sẽ giấu kín sự bất đồng ấy khỏi đôi tai của đứa trẻ mà họ gọi là con. Suốt mười mấy năm, anh đã nghe, đã chấp nhận, vẻ bề ngòai hạnh phúc chỉ là lớp áo bóng bẩy tô điểm thêm sự thành đạt và địa vị xã hội của cha mẹ anh, nhưng lần này, họ miệt thị nhau không thương tiếc. Một người ngủ với thư ký ngay trong phòng họp, người kia mải mê đi tìm kiếm công danh đến mức quên mất đứa con bị sốt ở nhà. Người cha tự cho mình là tài hoa đức độ, thâu tóm quyền lực và tiền bạc bằng những mánh "đi đêm", người mẹ lập tức phản pháo rằng, tài năng ấy chả là gì nếu như không nhờ những mối quan hệ của bà nâng đỡ. Họ căm ghét và khinh bỉ nhau, nhưng lại không thể chia tay nhau vì không muốn chia đôi tài sản.
Một gia đình phong họai đạo đức điển hình, anh mỉa mai. Khi còn nhỏ anh luôn ao ước có một lần được mẹ đọc cho nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, nhưng mỗi lần rón rén bước lại ôm lấy tay mẹ, bà đều đẩy anh ra. Ba thì khác, ông luôn vắng mặt trong ngôi nhà ấy, những chuyến đi công tác liên miên biến ông thành kẻ ở trọ trong chính gia đình mình.
Họ là cha mẹ anh, không có nghĩa là gia đình của anh.
Anh vẫn cứ tự lớn lên, chưa một lần chệch hướng, vì anh khiếp sợ cuộc sống của họ, hết sức tránh cho mình rơi vào chính cơn ác mộng ấy.
Chờ đến khi anh tốt nghiệp đại học, ba mẹ anh chính thức chia tay.
Anh sống cùng nhà với mẹ, ấy thế mà có khi cả tuần chẳng gặp bà lấy một lần. Rồi một ngày chán chường nọ, anh không muốn về nhà.
Anh bắt đầu tập tành chơi game online, coi tiệm game là mái nhà duy nhất, chiếc máy tính luôn mở trước mặt chính là "người" thân duy nhất với anh. Anh có thể thiếu thốn nhiều thứ, nhưng anh có thừa tiền bạc và thời gian.
Sau gần nửa năm như thế thì anh gặp người ấy. Cô sinh viên năm nhất đã mở rộng vòng tay cưu mang anh. Cô "nhặt" anh về sau một lần anh nhậu say be bét, nằm chết dí hai ngày mê mệt ở một phòng trọ tồi tàn. Cô tìm cho anh một công việc, dạy anh học tiếng Ý, kể cho anh nghe rất nhiều câu chuyện về chính cuộc đời cô. Đến lúc anh gần như tỉnh lại để mà sống cho ngay ngắn thì anh nhận được tin mẹ anh bị đụng xe. Anh vội vàng về nhà, không kịp chào từ biệt người con gái kia một câu trọn vẹn.
Mẹ anh chỉ bị rạn xương, đi lại khó khăn hơn, nhưng cú sốc tinh thần đến với bà mới thật là khủng khiếp. Gần nửa năm không gặp con mình, bà vẫn nghĩ nó sống cùng nhà. Khi gặp lại con, lần đầu tiên bà khóc.
Anh đóng tốt nhất vai diễn đứa con trai hiếu nghĩa, mặc dù khỏang cách hơn hai mươi năm giữa họ đã để lại một hố sau khó có thể lấp đầy.
Hai năm sau, đến lượt ba anh mắc nạn, ông tuyên bố phá sản sau khi gặp phải vô số thất bại nối tiếp nhau. Ông bắt đầu rượu chè, và thường xuyên về nhà vòi tiền người vợ cũ. Không tránh khỏi va chạm, một lần, vì bảo vệ mẹ, anh đã giang tay đấm thẳng vào mặt người cha. Ngay lập tức, ông gọi anh là thằng con hoang khốn nạn.
Anh vẫn luôn nghĩ về cuộc đời trong quá khứ của mình như một thứ bi kịch rẻ tiền, một vở tuồng quá nhạt. Nếu như không có lần xuất hiện thứ hai của người ấy, có lẽ hiện tại của anh nằm sau một song sắt nhà tù, hoặc may mắn hơn, dưới nấm mồ lạnh lẽo. Anh đã không tránh được những miệng bẫy mở ra toang hóac, đốt cháy tuổi trẻ bằng vô xố thói hư tật xấu thông thường: cá độ đá banh, nghiện rượu, đua xe, đánh lộn. Chỉ có hai thứ mà anh luôn tránh được: ma túy và những mối quan hệ trai gái vô vị.
Kể từ khi một lần nữa kéo anh đứng dậy, cô gái ấy trở thành bạn gái của anh. Là người duy nhất mà anh còn tin cậy, là người luôn tin rằng anh sẽ giành lại được cuộc đời mình. Anh biết ơn sâu sắc, anh yêu cô bằng sự tôn thờ thần thánh, anh đã thề với lòng, ngày nào cô còn ở bên cạnh anh, cuộc sống này còn hi vọng. Và dần dần, anh đã nhìn thấy rõ hiện tại của mình. Tương lai có lẽ là điều gì xa xôi lắm, nhưng anh biết hiện tại đã chắc chắn định hình. Ngày cô đi học xa, anh đã đeo lên tay cô một chiếc nhẫn: anh thuộc về em.
Ngọc Phong luôn muốn quên đi quá khứ, những tháng ngày trống rỗng, những ngã rẽ sai lầm, và vô vàn cú ngã...
Tường Vân rúc sâu hơn vào ngực anh khi anh ngừng kể, cô không muốn nhìn mặt anh ngay lúc này, sợ rằng sẽ khiến anh giật mình tỉnh giấc, sợ anh phát hiện ra, anh đã mở lòng với cô. Bản thân cô cũng có quá khứ, bản thân cô cũng muốn quên đi. Thế mà, khi nghe câu chuyện của anh, vấn đề của cô trở nên vô cùng bé nhỏ, chỉ như một phút trôi qua so với hai mươi bốn giờ đằng đẵng khôn nguôi. Cô yên ổn trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim anh rộn ràng đập, bỗng thấy mình đã phải lòng nhịp đập ấy mất rồi. Cô đặt môi lên ngực anh, trong trí tưởng tượng của mình cô đang hôn lên trái tim ấy, trái tim trốn kỹ sau vòm ngực dầy, trái tim đầy vết sẹo, trái tim xinh đẹp nhất trên đời. Không một chút toan tính xa vời, cô chỉ muốn ngay giây phút này: anh là của cô, và cô thuộc về anh.
Cuối cùng anh cũng cử động lại, anh thả lòng vòng tay, rồi khẽ đẩy cô ra. Cô định phản ứng dữ dội, định bám chặt lấy anh. Nhưng tay anh lại đang giữ khuôn mặt cô nhìn anh, mắt cô long lanh, môi cô run rẩy.
"Em đừng khóc." Anh miết nhẹ một ngón tay chặn giọt nước mắt sắp rơi. Rồi anh đặt môi mình xuống đó. Anh hôn lên mí mắt, lên hai má, lên trán cô. Tuyệt nhiên, không chạm tới bờ môi.
Anh vẫn nhớ lời giao ước đáng nguyền rủa ấy: không hôn môi khi không có tình yêu. Cô thầm van anh hãy hôn lên môi cô. Anh ngập ngừng dừng lại ngay gần bờ môi cô chờ đợi, nhưng thay vì hôn lên đó, anh chỉ lướt qua bằng ngón tay cái hết sức dịu dàng. Cô thấy tim mình đau nhói.
Đêm đó anh ôm cô ngủ, còn cô thao thức mãi. Bốn mùa cảm xúc cứ đến rồi đi, cô khao khát anh, cô yêu anh, cô hận anh, cô hờn giận, rồi cô lại yêu anh, lại muốn có được tình yêu của anh. Khi chìm vào giấc ngủ, cô mơ thấy mình rơi xuống một cái hố đen ngòm. Cứ rơi, rơi mãi...
***

Anh thức dậy rất sớm, mặc dù đêm qua cũng chỉ chợp mắt được đôi chút. Tường Vân quẫy đạp trong giấc mơ, anh phải vuốt lưng mãi cô mới ngủ yên. Đêm hôm qua, anh lại mơ thấy những mẩu ký ức rời rạc từ quá khứ, nhưng lạ một cái, khi tỉnh dậy anh thấy yên bình. Quá khứ vẫn ở ngay sau lưng, anh không còn bận tâm nữa.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản của Tường Vân đang say ngủ, con gấu Teddy rơi ngay dưới chân giường. Anh bật cười, vòng tay của anh đã chiếm mất chỗ của cậu bé Teddy cũ kỹ. Anh nhặt con gấu lên, đặt bên cạnh cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên hàng mi say sưa ấy. Bỗng dưng ao ao ước quá, nếu như sáng nào cũng được thức dậy bên cô…
"Thiên thần của anh..." Anh bắt gặp mình thì thầm như thế. Anh ngạc nhiên, hết sức ngạc nhiên.
06:00 CH 02/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
hix, khi nào có phần tiếp vậy bạn? Mình cũng là 1 cô gái Nhân Mã :p. Truyện hay quá bạn ah :)

Cảm ơn bạn :-) Đợt vừa rồi bận quá nên không on iếc được :P post luôn 2 chương bù lại vậy, hihi...
05:58 CH 02/12/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
7. Một lần ngỏanh lại

What doesn't kill you
It makes you stronger
And though i'm going to miss you
I'll forget it and let you go…

Say Hello To Goodbye - Shontelle

Họ gặp nhau chỉ một ngày sau đó, Ngọc Phong đến tìm Tường Vân để nghe một lời hứa chắc chắn từ cô: không ràng buộc. Họ ở bên cạnh nhau, đơn giản là thế. Khi một trong hai người muốn dừng lại cho những toan tính riêng, thì người kia phải tôn trọng, không gây khó khăn, không níu kéo.
Chính Tường Vân cũng cảm thấy ngạc nhiên, người đưa ra lời đề nghị ấy là cô, người đặt ra luật chơi cũng là cô. Nhưng ngay từ đầu, cô đã nói dối. Trước kia, cô không bao giờ cho phép mình lại gần những người đàn ông đã kết hôn, hoặc đã có bạn gái. Cô sẽ cảm thấy tồi tệ nếu để mình chen chân vào giữa hai người yêu nhau, như thế là vô đạo đức. Nhưng hỡi ôi, cái định nghĩa về đạo đức ấy, hoặc là quá cứng nhắc, hoặc là quá viển vông, khi cô chưa va chạm, chưa tự mình trải nghiệm cái hòan cảnh trớ trêu ấy, cô có thể tự tin chọn cho mình một chỗ đứng an tòan. Nhưng...Cô không biết rằng, câu nói "không bao giờ" chỉ là một cách trì hõan, cho tới tận lúc gặp anh. Để không yêu anh mới khó làm sao. Nụ hôn của anh chỉ là một cú đẩy, khiến cô lại gần anh. Và khi đã ở gần rồi, cô còn muốn gần hơn nữa - chạm vào trái tim anh. Cô cảm thấy anh là một người đàn ông mâu thuẫn, anh có cái vẻ tự tin và thành đạt bề ngòai rất mong manh, che dấu bên trong một tâm hồn bất ổn. Cô linh cảm anh đang giữ cho riêng mình những điều bí mật, cảm thấy anh - thật kỳ lạ, giống như người đồng lọai duy nhất của cô, vì bản thân cô chưa một lần nguôi ngoai với quá khứ, mà cô lại tin rằng anh cũng có những điều phải che dấu sau lưng.
Cô hiểu rõ bản thân thực sự muốn gì, và tự cô đang đẩy mình ra đứng sát mép vực. Nếu trượt chân, người bị thương là cô. Tệ hơn, cô có thể chết. Chỉ vì một nụ hôn mà cô dám đánh đổi cả mạng sống của mình. Có đáng không? Đó là câu hỏi mà cô luôn tránh né. Không biết thì không đau.
Đã có một vài người đàn ông bước qua cuộc đời cô, để cho cô được lại gần, để cho cô nhận ra, vẫn chưa phải là "người ấy". Ban đầu, họ đều thu hút cô ở một điểm nào đó, nhưng dần dần sức hút cứ nhạt đi, và những nụ hôn chưa bao giờ là đúng đắn. Một nụ hôn đúng đắn là một nụ hôn không tì vết. Một nụ hôn không tì vết là nụ hôn chỉ đến từ duy nhất một người. Cô đã gặp nó, khi cô gặp anh. Đột nhiên, cuộc đời cô chia làm hai nửa: trước và sau nụ hôn, trước và sau "anh".
Tường Vân là một cô gái khôn khéo, khi hứa với Ngọc Phong là sẽ không bao giờ hỏi han về cuộc sống riêng của anh, cô không hòan tòan làm thế. Thay vì tấn công anh bằng những câu hỏi nhạt nhẽo, cô chỉ làm như bâng quơ gợi chuyện anh, khi họ cùng . Thông thường, cô lựa chọn những giây phút lặng lẽ sau bữa tối, khi anh và cô cùng dựa lưng trên salon, lười biếng nhấp nháp một ly nước trà loãng, cô luôn bắt đầu hết sức vu vơ, không có chút ý đồ gì cụ thể. Anh sẽ đề phòng nếu cô hỏi: anh đã yêu bao nhiêu cô gái rồi, nhưng nếu đặt vấn đề kiểu: thằng nhóc em họ em mới mười bốn tuổi mà đã có bạn gái rồi đấy, khiếp chưa? thì thế nào anh cũng lim dim hồi tưởng lại những mối tình đầu đời ngốc nghếch. Và bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt, dần dần cô đã hiểu anh hơn. Chỉ có một ngọai lệ: cô không bao giờ hỏi anh về người bạn gái kia, mặc dù tò mò khủng khiếp, đó là dấu hỏi duy nhất cô không khơi gợi ra.
Đến tuần thứ tư quen nhau, cô đã đưa cho anh chìa khóa sơ cua của căn hộ nơi cô sống.
Cô thích những buổi sáng trước khi đi làm, anh ghé nhà cô rất sớm, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, đặt nụ hôn trên mắt cô, thì thào vào tai cô những câu nói mà, dù có ngủ say đến mấy cô cũng lập tức tỉnh dậy, chỉ chờ có thế, anh cuốn chặt lấy cô.
Cuối tuần, anh thường cùng cô ăn tối ở nhà, sau đó, khi cô dọn dẹp, anh mở phim "Shrek" trên máy tính của cô, vừa xem vừa nói chuyện. Đó là bộ phim duy nhất mà hai người đều thích, bên cạnh một số phim ngắn mà cô không bao giờ dám kể tên. Thỉnh thỏang, họ ngồi cuộn tròn trên salon, vừa uống Pepsi vừa bình luận mấy cảnh phim nóng bỏng trên màn hình. Nếu nhìn từ ngòai vào, tưởng đâu hai người đang xem bóng đá !
Tường Vân là một cô gái Nhân Mã, cô lãng mạn, trí tưởng tượng lắm khi bay bổng đến tận mặt trăng.
Ngọc Phong là một chàng trai Kim Ngưu, anh thông minh nhưng thực tế, chẳng bao giờ bắt kịp mức độ hoang tưởng cao siêu của Tường Vân.
Họ có thể dễ dàng rơi vào một vài cuộc tranh luận nho nhỏ, nhưng mỗi khi ở bên nhau, họ làm gì có đủ thời gian mà tranh luận. Bất chấp thế giới quan tương khắc, chỉ cần ở cạnh nhau họ sẽ tìm ra sự tương đồng.

***

Có một điều mà Ngọc Phong phải khó khăn lắm mới học được: trong tình cảm, mọi thứ phải rõ ràng. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng đúng là thế đấy.
Hôm gặp lại Tường Vân, anh chỉ muốn ghì chặt cô mà hôn. Thế nhưng...
"Không." cô quay mặt đi, "đừng hôn môi nữa."
"Sao thế?"
"Nếu anh đã xem Pretty Woman anh sẽ hiểu."
"Thế nào?" Anh có nghe nói bộ phim nói về một cô gái điếm, ý của cô là gì chứ?
"Không hôn môi khi không phải là quan hệ yêu đương. Vì hôn môi làm người ta nảy sinh tình cảm, phức tạp lắm."
"Xem này, em đã trầm trọng hóa lên rồi." Anh lại tìm cách đặt lên môi cô một nụ hôn chứng tỏ, nhưng cô kiên quyết quay đi.
"Nếu anh cứ cố hôn em, mọi chuyện dừng lại." Cô nhìn anh nghiêm nghị.
"Thôi được," anh nhớ lại đêm đầu tiên, cô để anh hôn cả tiếng đồng hồ, đó là những nụ hôn rất tuyệt. Anh đặt môi lên trên gò má mềm mại của cô."Ở đây thì được phải không?"
"Ừ..ừm.."
"Và đây nữa?" Anh thì thào trên vành tai nhỏ nhắn của cô.
Thế là cô bắt đầu trôi đi, trôi đi.

***

Tháng mười kết thúc bằng đợt nắng nóng rất đáng ngờ. Thông thường, đến tầm này là tiết trời dịu mát, mặc dù không có mùa đông, Sài Gòn cũng dễ tính hẳn trong ba tháng cuối năm, sáng sớm và đêm khuya trời se lạnh, các cô gái khóac bên ngòai váy ngắn một chiếc áo mỏng, hoặc áo cardigan dệt kim. Năm nay thời tiết rất lạ, tháng mười một sắp đến rồi mà vẫn nóng như mùa hè.
Ngọc Phong định ghé qua căn hộ của Tường Vân để lấy về chiếc quạt làm mát dành cho laptop mà anh để quên từ tuần trước. Anh không báo cho cô, chỉ định lấy đồ xong là về.
Cửa khóa bên ngòai, chắc cô đi vắng. Anh dùng chìa khóa sơ cua mởcửa bước vào. Cô không tắt đèn.
Khi tìm một chiếc túi đựng đồ, anh thấy vô số vỏ bia vất lăn lóc cạnh bồn rửa trong bếp. Một mình cô ấy uống ngần này ư? Cảm giác lo lắng mơ hồ len lỏi trong tim, anh lôi di động ra gọi. Tiếng nhạc vang lên rất gần. Hóa ra điện thọai của cô nằm ngay trên bàn ăn. Lạ thật, bỏ điện thọai ở nhà rồi đi đâu? Anh nhìn quanh bếp như muốn tìm một lời giải đáp, chẳng ăn thua, ngọai trừ mấy chai bia ra, căn bếp hòan tòan gọn gàng như lúc nào cũng vậy. Anh mở di động của cô tìm kiếm số điện thọai liên lạc gần nhất, số của My bò, anh biết là bạn thân của Tường Vy sau một số lần nghe cô nhắc đến. Trong hộp tin nhắn lại không có tin nào. Anh cứ nhìn chằm chằm vào điên thọai của cô như thế mất một lúc, rồi quyết định bấm số gọi My. Trong lúc tiếng nhạc chờ vang lên thì miếng giấy sticker gắn trên cánh tủ lạnh đập vào mắt. Đặt điện thọai xuống mặt bàn, anh lại gần để đọc dòng chữ màu đỏ viết trên giấy: Ngày 31/10 - xới đất - hoa trạng nguyên. Đóng mở ngoặc: X'mas. Anh vội vã ra khỏi bếp, anh đã tìm ra cô đang ở đâu. Vì vội vàng bỏ đi, anh không kịp nghe thấy tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi đến trên máy di động của Tường Vân.
Nhảy cóc vài bậc thang một lúc, chẳng mấy chốc Ngọc Phong đã leo lên tầng thượng của tòa nhà. Anh tìm thấy góc vườn của Tường Vân ở phía sau một bể nước rất lớn. Bên dưới chiếc vòm thạch cao trắng nhờ, bóng dáng cô bất động, cô gục mặt xuống gối, bờ vai rưng rưng. Ban đầu Ngọc Phong cảm thấy rất sợ hãi, có thể cô đã bị trúng gió hoặc nhiễm lạnh khi ngồi trên sân thượng sau khi uống ngần đấy bia. Anh bước lại nhẹ nhàng, ngồi xuống cạnh cô. Lúc ấy mới biết là cô đang khóc. Khóc không ra tiếng, vì thế mà vai cô cứ rung lên. Anh hòan tòan không biết phải làm gì. Ngọai trừ cái lần cô rơi nước mắt buổi sáng sớm nọ, Tường Vân chưa từng khóc trước mặt anh, anh cũng chẳng dại gì mà chọc cho cô khóc.
"Vân..." Anh chạm vào vai cô, khẽ gọi. Cô đang nấc. "Em à..."
Cô không ngẩng mặt, không đẩy anh ra, nhưng cũng không ngừng thổn thức. Anh chòang tay qua vai, kéo cô lại gần. Tường Vân run rẩy trong vòng tay anh, những tiếng khóc bị kìm nén bỗng vỡ òa ra tức tưởi. Anh vuốt tóc cô, bối rối. Có nên nâng cằm cô lên không? Nhưng anh sợ phải nhìn thấy nước mắt của cô. Anh cũng chẳng biết nói gì để dỗ dành cô, nên cứ ngồi bên cô như thế, thỉnh thỏang lại vuốt tóc cô.
Dường như một khi khóc được thành tiếng, cô dần hết nghẹn ngào. Tưa cằm lên đầu gối anh, cô đưa tay vén tóc, anh không nhìn thấy mặt cô vì anh đang ở phía sau. Tường Vân nép sát hơn vào anh, ôm chặt lấy đầu gối.
"Hôm nay là ngày giỗ của ba." Cô cất giọng khàn khàn. "Sáu năm trước ông mất khi em đang đi ăn mừng đội bóng của mình trượt chức vô địch. Anh bảo có buồn cười không?"
Anh siết nhẹ vai cô, chẳng biết nói gì.
"Buổi tối ông còn khỏe mạnh." Cô tiếp tục kể. "Hai cha con đã định bay sang Nga thăm mẹ trước khi em nhập học. Mẹ lúc ấy mới tái hôn, nhưng em biết ba còn thương mẹ, rất nhiều..."
Cô ngưng một lúc để kìm một cơn thổn thức lại sắp sửa dâng lên, khi nói tiếp, giọng cô hơi run:
"Ba nằm viện gần một tuần, tối đó ông đã bắt đầu khỏe lên. Lúc ra khỏi quán bar, má Hai gọi điện cho em biết, ba vừa bị đột quị...Em ở ngòai đừơng, hội bạn đã về trước. Em không biết làm gì...
Em không hiểu, em mới gặp ba xong, ai dám nói là ông sẽ ra đi ngay tối đó? Trong khi em tụ tập uống bia, thì ba cứ thế mà đi. Không một lời tạm biệt...
Em đứng giữa đường, chẳng biết đi đâu. Em sợ về nhà, thấy ba không còn nữa.
Có một người bị say rượu, còn ói ngay gần em. Em muốn chạy lại giúp. Thực ra, em muốn ở bệnh cạnh ai đó. Nhưng khi lại gần anh ta, thì ngay cả người say rượu đáng thương đó cũng được bác xe ôm chở đi. Đường lại vắng. Em chỉ có một mình. Em đi vòng quanh khu phố đó đến mấy lần mà không để ý. Bạn trai còn đang giận dỗi, cũng chẳng thèm gọi điện cho em.
Em thấy mình bị thế giới này đánh mất, cứ tan biến đi mà chẳng có ai bận tâm. Ba là người thương em nhất, nhưng ông đi rồi thì còn lại gì chứ? Má Hai cũng thương em, nhưng má không phải là mẹ em.
Em thấy gã bước đến, lẽ ra phải bỏ chạy, nhưng chân em chôn chặt xuống mặt đường không sao nhấc lên được.
Em sợ đến lạnh người lúc gã lôi em đi, tay gã giữ chặt lấy em, em rất đau. Tại sao không còn ai trên đường nữa?"
Anh vòng tay ôm lấy cô, kéo sát vào mình. Anh sợ phải nghe cô kể tiếp, anh sợ những điều khủng khiếp sẽ đến sau đó với cô.
"Shhhh! Qua rồi, đã qua rồi." Anh dỗ.
Cô lại nấc lên, nhưng nước mắt không rơi nữa. Câu chuyện của cô không dừng ở đó, may làm sao, một người đã xuất hịên đúng lúc, nhờ vậy mà cuộc đời cô không rơi xuống đáy sâu tăm tối. Mặc dù rất tình cờ, anh đã kịp thời xuất hiện và cứu cô. Rồi giống như bao nhiêu người hùng khác, anh biến mất khỏi cuộc đời cô. Kể từ dạo đó, cô tìm kiếm anh bằng niềm tin cổ tích hết sức trẻ con, cô tin rằng khi thấy anh, cô sẽ biết, nhờ một nụ hôn đánh thức.
Lần đầu tiên Ngọc Phong hôn cô, giống như có ánh chớp sáng lên soi tỏ, giống như chiếc ổ khóa mở cửa trái tim cô vừa bật mở, cô đã chắc chắn rằng anh là người đó.
Nhưng anh đã đính hôn mất rồi. Anh có người yêu ở xa, là hoa đã có chủ. Anh yêu cô ấy gần ba năm, cô biết anh chưa đầy ba tháng. Và anh chỉ cần cô lúc này thôi, khi cô ấy ở xa.
Bất giác cô nắm chặt lấy bàn tay anh, bàn tay ấy khi cần có thể nắm trọn tay cô. Cô sờ lên ngón tay đeo nhẫn, không tìm thấy gì ở đó.
"Anh Phong." Cô thì thào.
"Ừ?" Anh đáp lại dịu dàng.
"Nhẫn đâu rồi?"
Anh thở dài. "Anh cất đi rồi."
"Sao thế?"
"Ít nhất là những lúc ở bên em, anh muốn là người tự do."
Làm thế thì anh sẽ không cảm thấy có lỗi? Anh tự lừa dối mình rằng trong những khỏanh khắc ấy, anh không bị trói buộc bởi bất cứ lời thề nào?
"Anh..." Cô lại gọi.
"Ừ?"
"Anh yêu cô ấy nhiều không?" Ngay khi câu hỏi bật ra, cô biết mình đã sai. Như thế, cô đang phạm phải một trong những điều luật cơ bản bảo vệ mối quan hệ này: đừng bao giờ hỏi người kia về chuyện tình cảm riêng tư của người ấy.
Anh im lặng. Cô lo sợ anh sẽ nổi giận. Nhưng vòng tay của anh không lơi đi, có lẽ anh đang tìm câu trả lời.
"Ban đầu thì nhiều. Cô ấy đến với anh đúng lúc cuộc đời anh xuống dốc khủng khiếp. Cô ấy đã đưa tay ra cho anh, anh bám chặt lấy."
Giống như người ấy đã cứu em, Tường Vân nghĩ.
"Bọn anh quen nhau được một năm thì cô ấy đi du học. Chiếc nhẫn anh đeo là một lời hứa. Khi cô ấy trở về, lễ cưới sẽ đảm bảo lời hứa được giữ gìn."
"Cô ấy sắp về phải không?"
"Bẩy tháng nữa."
"Anh đang đếm từng ngày phải không?"
"Anh không biết...
Lúc cô ấy mới đi, anh đã nhớ cô ấy rất nhiều, và anh hòan tòan tin là sẽ chờ đợi cho đến ngày cô ấy về, nhanh thôi, anh nghĩ thế.
Nửa năm trôi đi, anh vẫn còn tin tưởng. Nhưng sau một năm nữa, anh không còn giữ trọn vẹn lời hứa ấy. Anh...bắt đầu tìm kiếm. Như em nói đó, là những cơn gió thỏang qua. Anh cho rằng chẳng vấn đề gì vì đấy chỉ là giải pháp tạm thời bù đắp cho những ngày xa vắng...Khi cô ấy về, anh sẽ lại là người yêu chờ đợi, thủy chung...
Anh biết, Vân ạ, anh biết em nghĩ gì... Anh vẫn luôn tự tin là mình có thể rạch ròi trong tình cảm, tình yêu của anh chỉ hướng về cô ấy mà thôi. Nhưng, vẫn có những lúc mà..."
"Anh không cần thanh minh với em." Cô nhẹ nhàng đáp lại. "Em không đánh giá anh, lại chẳng có tham vọng độc chiếm anh. Hãy cứ yên tâm là khi cần buông tay thì em là nhà vô địch. " Cô bật cười. "Em buông rất nhanh!"
Tay của cô đã tự động rời khỏi tay anh khi cô nói thế. Hai người bọn họ bỗng rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Cho dù cả hai cố tình phủ nhận, họ không biết rằng một sợi dây mỏng manh đang giăng mắc trong tim. Tuy mảnh mà chắc, dù muốn dù không, những bí mật đến từ quá khứ đã tự động kết nối họ với nhau.
(Còn nữa >.< )
04:16 CH 25/11/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
Mọi người viết hay thế! Ngày xưa em đj học dốt văn lắm! :(

Nhiều khi cũng chả phải giỏi văn, mà khi có tâm trạng vẫn viết đều đều í :D
07:17 CH 23/11/2011
[ Sáng tác ] Nhân mã
6. Không ràng buộc


'Calm yourself,' he says to me
If you play, you play for keeps
Take the gun and count to three..

Russian Roulette - Rihanna

Lúc gần trưa, ngày chủ nhật.
Tường Vân vừa mới ăn một cú đấm vào mặt, rất đau. Ấy là một cách nói!
Vừa đờ đẫn bò ra khỏi giường thì bị tờ giấy đính trên gương làm cho tỉnh ngủ. Trên giấy vỏn vẹn mấy câu, viết bằng bút bi mực đỏ, chữ viết to cộ, được tô đi tô lại cho đậm nét:

HAI NGÀY QUA RẤT ĐẶC BIỆT. CẢM ƠN EM!

Ai cũng có thể đóan ra kẻ đã viết dòng chữ đó. Nhưng… tại sao?
Tường Vân chạy ào ra phòng khách, kẻ đó đã đi.
Chiếc áo khóac treo trong phòng tắm cũng biến mất.
Thật ư? Cảm ơn em, nhưng bọn mình đừng gặp lại nhau, phải không? Đọc đi đọc lại hai câu ngắn ngủi ấy, đến tận khi chúng nhòe đi, cũng không khiến Tường Vân đến gần với câu trả lời hơn. Anh chàng đã quất ngựa truy phong. Đồ đều, chẳng phải tên anh ta là Ngọc Phong sao?
Ngay khi cái tên chạm vào ý nghĩ, cô thử mường tượng lại khuôn mặt của anh, đôi mắt thỉnh thỏang có những ánh nhìn cuốn hút, tuy nhiên thông thường lại rất hững hờ, chiếc cằm nghiêm nghị, không phải do cấu trúc tự nhiên của nó, mà hẳn là vì anh đã cố tình rèn luyện đế đạt tới mức độ ấy. Đôi môi anh mềm mại đáng ngạc nhiên, chạm vào môi cô ngọt ngào như kẹo bông gòn, và không tan đi, trái lại, trong phút chốc biến thành mạnh mẽ, chiếm đọat, ra lệnh, để tới khi phá được hàng phòng vệ yếu ớt của cô thì bỗng dưng rộng lượng, dỗ dành, khiến cô cứ mê mải trôi theo, qua bao mùa cảm xúc.
Một nụ hôn dẫn tới vô vàn nụ hôn khác. Và...
Cô lắc mạnh đầu để đẩy hết ra ngòai những dòng ký ức chệch đường ray. Mới đêm qua thôi, giờ đã trở thành ký ức.Giống như một phản xạ, cô quờ tay tìm điện thoại
Tất nhiên! Anh ta đã xóa luôn số của mình. Thật là chuyên nghiệp, nhưng ở đây cô mới là chủ. Chỉ sau vài phút, cô đã có lại số máy di động của Ngọc Phong, tra cứu trên danh bạ trực tuyến. Cắn nhẹ lên môi, cô bấm máy. Tín hiệu máy rỗi, nhưng không ai nghe. Tuyệt! Nếu anh cho rằng có thể chơi trốn tìm với em, thì hãy chuẩn bị mà thua cuộc.
Lúc này đã là gần trưa, có lẽ tối nay My bò sẽ rảnh.
***

Chủ nhật
Chín giờ hai mươi phút tối.
Trên một vỉa hè dọc đường 3 tháng 2.

"Tớ muốn tặng một món quà sinh nhật bất ngờ cho anh ấy." Tường Vân nhấn nhá thả chữ, khi cô múc nốt chỗ thịt dê còn lại trong nồi lẩu vào chén của My bò. Cô sẽ rất ghét việc mình sắp làm, nhưng thầm hứa sẽ kể cho My nghe tất cả, một ngày nào đó.
"Xem ra tình cảm vương vấn quá nhỉ." My bò cảm động đón lấy chén thức ăn của mình, lâu lắm rồi Tường Vân mới nhường nhịn thế này. Thông thường, sẽ có một cuộc đũa chiến, ai gắp nhanh thì thắng. Chẳng phải đói khát gì, đơn giản là hai cô nàng đều mê tín cho rằng người cuối cùng kết thúc bữa ăn là người mắn phúc.
Đợi bạn mình nhai xong, Tường Vân mới trả lời: "Anh ấy có cái đó."
"Cái gì?" My bò ngưng húp nước lẩu, nhìn Tường Vân đề phòng, đây không phải lúc nghe mấy chuyện bậy bạ.
"Wake Up Kiss!" Tường Vân buông nhẹ ba từ tiếng Anh ma thuật ấy, biết chắc bạn mình sẽ bị bỏ bùa mê.
"Cáiiii gì?!!! Không thể nào! Như thế nào? Không, tớ không tin!!!"
Nhắm mắt lại cũng có thể cảm thấy cặp mắt sáng bừng đầy năng lượng của My bò.
"Cậu biết đấy, y hệt miêu tả trong trang web 'Chòm sao nào dành cho bạn', nụ hôn ấy khiến tớ vừa như là muốn cười to nhưng lại bật khóc, vừa đói lại vừa no, đôi tim chắp cánh, hòan tòan mê muội, bất khả kháng, và rồi rùng mình thức dậy, biết rằng mình đang ở đúng chỗ, đúng giờ, bên một người đúng là dành cho mình..." Tường Vân lắc lư đọc ra một lọat dấu hiệu.
"Nghe cứ như bị lên cơn dở hơi ấy." My bò chép miệng. "Nhưng mà đúng là nó đấy, nụ hôn đánh thức. Thế rồi sao?"
"Rồi sao á? Hôn đi hôn lại, hôn tái hôn hồi. Vẫn là cảm giác ngất ngây ấy, cảm giác như không gian ngưng đọng, thời gian ngừng trôi, trong giây lát, mình và người ấy bị bứng lên mặt trăng, hay đâu đó, đại lọai là hòan tòan tách biệt với thế giới lòai người.."
"Ôi, xấu xa quá! Tại sao ngần này tuổi rồi mà tớ vẫn chưa được hôn tử tế bao giờ!!!" My bò thốt ra đầy ghen tị.
Cần phải đưa cô ấy trở lại câu chuyện thôi, Tường Vân nghĩ, nhất là mình đang cần cô ấy tỉnh táo lúc này. Cô e hèm dọn giọng.
"My này, cậu giúp tớ tìm địa chỉ nhà anh ấy trong kho dữ liệu được không?"
"Như thế là phạm qui đấy!"
"Ừ, tớ biết...Biết là gây khó dễ cho cậu, nhưng tớ tuyệt vọng lắm rồi, nếu muốn bất ngờ thì làm sao hỏi anh ấy địa chỉ được, đúng không?" Tường Vân ngưng lại quan sát cô bạn, My bò đang đăm chiêu cau có, cô bèn buông nốt quả lựu đạn cuối cùng: "Sếp mới cho một cặp vé xem buổi công chiếu vở 'Bad Bad Girls' mà tớ chả thích một chút nào."
Bad Bad Girls là vở nhạc kịch hòanh tráng được chờ đón từ hơn nửa năm nay, chuẩn bị công diễn tại nhà hát lớn Thành phố, chỉ có vé mời, và chỉ có hai trăm người được mời đến. My bò đã lục tung cái danh bạ điện thọai để tìm mối mua lại vé từ một số kẻ chỉ ước nằm nhà xem bóng đá thay vì đi xem nhạc kịch, thật không may, đến tận giờ này chưa có ai từ bỏ. Chỉ còn đúng sáu ngày.
"Khi nào cậu cần?" Cuối cùng thì My bò cũng mở miệng, giọng dửng dưng giả tạo.
"Ngay bây giờ liệu có gấp quá không? Sáng sớm mai tớ sẽ đứng trước cổng nhà anh ấy."
"Thế thì tớ chịu, giờ này bảo vệ công ty kéo cửa sắt rồi, không có lệnh của sếp thì đừng hòng đột nhập nổi vào phòng làm việc."
Tường Vân thở dài, xem ra trời không muốn giúp người.

"Tuy nhiên." My bò nói tiếp. "Nếu sáng sớm mai tớ mò ra khỏi giường, và mộng du đập cửa công ty, thì có khi trước năm giờ sáng sẽ có thông tin cho cậu."
Tường Vân chỉ cần thế thôi, cô biết thừa mình cũng không thể dậy sớm hơn. Vả lại, giờ đã là giữa thu, đến mặt trời cũng lười hơn một chút.

"Trưa mai ghé công ty tớ lấy vé nhé." Cô mỉm cười tươi rói với bạn mình, trong lòng đau xót. Cặp vé ấy lẽ ra sẽ được tặng cho quản lý của một cửa hàng thời trang lớn, nhà tài trợ trang phục chính cho tờ họa báo nơi cô làm việc. Bây giờ lại phải động não xem lọai quà tặng nào có thể thay thế, có thể là chiếc túi thời trang dùng để "xách" mấy em chó chihuahua mà cô nhìn thấy trên internet hôm qua.
***

Bốn giờ năm mươi phút.
Sáng Thứ Hai.


Giọng rap đặc biệt của Eminem kéo Ngọc Phong ra khỏi giấc mơ lạ lùng trong đó anh là một tay đua xe Công thức một. Anh càu nhàu cầm lên chiếc điện thọai di động để ngay bên gối. Số máy của Tường Vân đang nhấp nháy chọc tức anh. Trời ạ! Cô ấy muốn gì vào cái giờ này?! Anh đã từ chối tất cả những cuộc gọi của cô ngày hôm qua, cứ tưởng cô sẽ bỏ cuộc chứ.
Chưa đến năm giờ sáng, chắc điên mất!
"Em muốn gì?" Anh gắt nhẹ trên điện thọai.
"Chạy ra cổng đi." Cô điềm tĩnh trả lời.
"Cái gì?"
"Em đang chờ anh ngòai cổng. Lẹ lên."
"Anh ngủ tiếp đây, có gì để tới trưa hãy nói."
"Không, anh ra cổng liền đi, nếu không em sẽ bấm chuông cho tới khi anh chịu xuất hiện. Nếu anh tắt chuông, em sẽ bấm còi xe máy."
Tất nhiên anh không muốn cô bấm chuông, mẹ anh ngủ ở dưới tầng trệt sẽ không vui mừng gì khi sáng sớm đã bị đánh thức bởi một đứa con gái cố tìm cách gặp gỡ con trai bà.
"Chờ anh chút." Nói xong anh cáu kỉnh cúp máy. Anh bước vào phòng tắm vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh ngủ, và để cho đầu óc sáng láng thêm tí chút. Nếu không phải vì điện thọai đang tiếp tục rung lên, hẳn anh đã cho rằng mình vừa mơ một cơn ác mộng. Làm thế nào cô ấy tìm được nhà anh, và cô ấy muốn gì? Cô ấy không phải là một kẻ theo đuôi điên lọan đấy chứ? Dẫu sao thì thời gian anh biết cô quá ngắn để có thể chắc chắn. Thôi được, chỉ có cách xuống gặp cho xong.
Tường Vân đội một chiếc nón bảo hiểm to đùng dán decal đen sọc đỏ, cô ấy còn kéo xuống chiếc kính tối màu nữa chứ. Trông cô chẳng khác gì một tên trộm chó vào lúc gà chưa kịp gáy thế này.
"Nào, em muốn gì?"
"Anh leo lên xe đi." Cô chỉ tay ra sau lưng. "Em có đem nón cho anh nữa đó." Đưa ra một cái mũ in hình Hello Kitty màu hồng. "Trông nó hơi sến, nhưng mà giờ này chẳng ai để ý đâu."
"Em định bày trò gì thế?" Anh vẫn giữ cánh cửa trong tay, thầm hỏi không biết mẹ đã thức dậy hay chưa.
"Nếu muốn có câu trả lời thì lên xe lẹ đi, bọn mình sắp trễ rồi?"
"Trễ gì?"
"Em đã nói anh cứ lên xe đi mà. Tới nơi anh sẽ thấy."
Anh cân nhắc, xem cái thái độ này thì cô ấy không dễ dàng bỏ cuộc, mà anh chẳng dám liều mạng đứng đây tranh luận với cô, thôi đành đưa chân, nhắm mắt.
"Đổi nón cho anh."
Cô tháo chiếc nón kín mít ra đưa anh và đội lên đầu cái mũ Hello Kitty khủng khiếp. Dù chỉ thấy khuôn mặt cô trong thóang, anh lại cảm nhận một cú hẫng đâu đó trong dạ dày.
Cố dằn xuống cái ý muốn được ôm cô một cái, anh ngoan ngõan đội mũ bảo hiểm rồi leo lên sau xe cô, cũng chẳng có ý định bảo với cô là để anh chạy xe sẽ an tòan hơn.
Mùi hương mùa đông ào ạt tấn công khứu giác của anh. Ngọt như quýt, lạnh như băng, và xa vắng như tiếng chuông nhà thờ dội xuống từ trên đỉnh núi. Anh rùng mình, chạm tay vào eo cô khi cô nổ máy.
Chiếc xe xé gió lao đi, thật khó mà tin cô gái bé nhỏ này chính là một kẻ đam mê tốc độ.
"Chạy chậm thôi..." Anh nhắc.
"Sắp trễ rồi..."
Cảm giác như cô đang ráng sức chạy đua với thời gian.
Xe chạy qua nửa thành phố rồi rẽ vào một con đường nhỏ im lìm. Sắc trời xám dần lên, gió cũng bớt đi tê tái.
Tường Vân dừng xe lại khi đến gần bờ sông. Lúc ở trên đường, Ngọc Phong chỉ biết bám chặt lấy cô, không hỏi han được câu nào.
"Đến nơi rồi." Cô nói.
Anh xuống xe, đi theo cô.
Đứng trên vỉa hè lát gạch đỏ, trước mặt là sông Sài Gòn, sau lưng là những căn biệt thự còn trong mơ màng trong giấc ngủ, Tường Vân nhìn về phía quả cầu lửa khổng lồ đang nhô dần lên, chẳng mấy chốc sẽ treo cao hơn vô số tòa nhà cao lớn của thành phố.
Trời bắt đầu nhuộm sắc hồng, rắc lên cảnh vật dưới mặt đất những tia sáng chưa kịp định hình thành nắng. Mặt trời cười mỉm dịu dàng, những tia nắng chói chang được kìm lại cho đến tận trưa. Tiếng nước vỗ nhẹ, tiếng chuột chạy trong đám cỏ, tiếng chim chóc rộn ràng hơn tiếng cỏ cây uể oải vặn mình. Ngọc Phong đứng ngay phía sau Tường Vân, cách cô vài bước. Anh ngắm nhìn mái tóc xõa ngang vai của cô, gió ban mai thổi vài sợi bay lên nhè nhè. Mùi hoa sữa thỏang trong không khí, mơ hồ đến mức anh cũng không dám chắc, liệu Sài Gòn có hoa sữa hay không?
Tường Vân quay đầu lại, khuôn mặt cô hồng hào tươi tắn.
"Đẹp quá." Cô nói.
Em đẹp lắm, Ngọc Phong nghĩ. Nắng non buông những sợi hồng lấp lánh trên tóc cô.
Mặt trới sau lưng em rất đẹp, nhưng anh chỉ nhìn em thôi.
Anh bước lại gần, cho đến khi mùi của mùa đông lấn át hương thu. Tường Vân vẫn đứng yên tại chỗ, khi cằm của anh chạm nhẹ trên trán, cô ngước mắt nhìn anh. Mắt cô hơi ướt. Cô đặt một bàn tay lên ngực anh, mắt vẫn nhìn sâu vào mắt. Một giọt nước long lanh trên khóe mi, rồi lăn xuống gò má. Anh ngăn nó lại bằng một cái chạm nhẹ, giọt nước tan ra trên những đầu ngón tay.
Tường Vân không khóc, chỉ là một giọt lệ ham vui.
"Vì sao em bắt cóc anh?" Tay anh đặt lên cằm cô, giữ cho khuôn mặt không nhìn xuống. Giọng anh nhẹ, không còn gắt gỏng như khi cô đánh thức anh.
"Em đi tìm anh."
"Vì sao em tìm anh?"
"Em cần anh."
"Anh có bạn gái rồi."
"Em biết." Cô trả lời nhẹ bẫng. "Em nhìn thấy chiếc nhẫn."
Anh thả tay xuống như một kiển phản ứng tự vệ.
"Cô ấy không ở đây, phải không?"
Anh gật đầu.
"Nhưng anh vẫn gặp gỡ những cô gái khác." Đây là một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.
Anh không nói gì, hơi lui lại một chút, nhìn cô với vẻ phòng vệ.
"Em chỉ tò mò thôi."
"Cô ấy ở cách anh nửa vòng trái đất," anh nói, "hai năm rồi bọn anh chưa gặp nhau."
"Nên anh được tự do?"
"Vân, nếu em định giảng cho anh bài học đạo đức thì anh xin kiếu. Khi gặp em, chẳng phải anh đã nói mình chỉ hẹn hò đêm đó thôi sao?"
Cô gật đầu. "Đúng thế, anh chỉ rủ em lên taxi thôi, còn lại đều do em lôi kéo anh."
"Nghe này. Anh đã sai khi gặp lại em sau đó, nhưng anh đã tìm cách chấm dứt. Và lẽ ra em phải chấp nhận. Em tìm gặp anh làm gì? Chất vấn anh? Buộc tội anh? Bây giờ thì em biết rồi đấy, sẽ không có lần thứ ba."
"Em nói rồi, em cần anh. Khi em nhìn thấy anh, em đã biết điều đó. Với lại, em chẳng có ý định kết tội anh, đánh giá người khác không phải việc của em. Em chỉ muốn biết chắc..." Cô ngập ngừng. "Là anh có gặp gỡ những cô gái khác. Vì nếu thế, em định đưa ra một lời đề nghị."
Ngọc Phong nhìn cô chờ đợi, anh đã biết cô định nói gì.
"Thay vì gặp gỡ nhiều người để lại nhiều dấu vết, hay là anh chỉ gặp em?"
Khóe miệng anh nhích lên thành một cái nhếch mép, dù vậy, trông anh vẫn nghiêm nghị đến phát bực.
"Em biết anh thích em." Cô cân nhắc. "Nhưng anh không thích ràng buộc, anh muốn có một cô gái, nhưng anh không muốn cảm thấy có lỗi với bạn gái của anh. Khi anh gặp nhiều người, chỉ là thỏang qua như những cơn gió, không để lại dấu vết, không dính dáng đến nhau. Và anh thấy mình trong sạch"
"Nếu em đã hiểu, thì còn tìm anh làm gì?"
"Vì em muốn đưa ra với anh lời đề nghị này: anh sẽ không phải tìm kiếm nữa, anh sẽ có một cô gái ở bên cạnh khi anh cần, không ràng buộc, không dính líu sâu đậm, không trách nhiệm, và-không tương lai?"
"Mùa hè sang năm bạn gái anh về hẳn rồi." Anh ngập ngừng. "Anh không muốn mạo hiểm."
Cô bước lại gần anh. Bản năng bảo anh hãy chạy trốn, nhưng đôi chân anh lại bám chặt mặt đất, đôi mắt của cô đã một lần nữa giữ anh phải đứng yên. Anh muốn đẩy cô ra khi cô lại gần anh đến thế, chỉ có điều hai tay anh bất động. Khi cô kiễng chân lên, người cô ngả hẳn về phía anh, mắt không rời mắt, môi cô lại tìm thấy môi anh. Anh muốn giữ cho mình tỉnh táo, mùi thơm trên tóc cô khiến anh khép mi lại. Hai tay cô vòng ra sau lưng anh, ngưng lại phía sau gáy, giữ cho anh ở gần. Môi cô, mềm mại và ngọt ngào, ngay khi chạm vào môi anh, đã vội vàng ngọam lấy, môi anh cũng hưởng ứng nhiệt tình, đến khi anh đưa lưỡi mình sáng khám phá, đột nhiên cô mím chặt môi, buông anh ra.
Cô lui về sau cũng nhanh như khi cô tiến lên phía trước.
"Nếu anh quay lại, anh sẽ có em."
Cô cười tinh quái. Sau đó, mặc kệ anh đứng yên bất động, cô chạy lại xe máy, nhanh nhẹn đội mũ bảo hiểm lên. đến lúc anh tỉnh ra mà bước lại gần thì cô đã sẵn sàng lao đi theo gió. Trước khi phóng đi cô quăng lại phía sau một quả lựu đạn: "Em sắp muộn làm. Anh tự tìm đường về nhé!"
Anh không biết mình đang ở cái xó xỉnh nào. Điện thọai di động cũng không cầm theo.
Lại gần một căn biệt thự, Ngọc Phong lo lắng bấm chuông.
(to be continued...)
07:14 CH 23/11/2011
b
blackpassion
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·10Bài viết
Báo cáo