Chào các mẹ, tình hình là em đang rất lo, hình như có mỗi em bị hay sao ý. Em hỏi mấy chị ở cơ quan và mấy nhỏ hàng xóm thì cũng ko ai bị. Chuyện là môi bé của "cô bé" của em nó cứ bị thâm thâm và dài và dầy lắm, cà vạt lòng thòng. Em ko biết là do cơ địa hay bị bệnh gì, liệu có cách nào để nó trắng hồng và mỏng hơn ko nhỉ?
mình cũng thế đấy, nhưng vào triumpt gần như chẳng có đẩy ý
Đời người không biết có bao nhiêu năm nữa. Sau năm năn lấy chồng dường như giờ mình cảm thấy không cần chồng mình vẫn đứng vững với 2 con mà. Cảm giác buồn chán lại ùa về khi gánh nặng kinh tế lại đè lên vai mình. Chán nhỉ. Cũng chả thiết tha gì nhà chồng vì Mc chỉ lo chăm con cho thằng em thôi còn con mình mình tự lo nên đôi khi trong suy nghĩ vẫn nảy lên nếu đẻ đứa thứ 3 mình sẽ để tên cả 2 họ. Con mình sẽ không phải là của 1 mình nhà họ nữa, mà của cả ông bà ngoại, sau này con sẽ lo cho cả ông bà ngoại nữa vì nhà bà ngoại chỉ có mình và chị gái thôi. Khi bắt đầu ngưỡng 5 năm của hôn nhân mình bắt đàu biết nghĩ đến mình vì nhiều khi đi trên đường gặp những tai nạn tự dưng cứ nghĩ liệu đến 1 lúc nào đó có khi lại là mình, vì vậy hãy quý trọng những ngày mình còn ở trên đời, hãy hưởng thụ và làm việc hết mình rồi hưởng thụ cùng con mình, còn nhà chồng hãy cứ để đấy. Chồng cũng mặc, mình và con cùng bố mẹ mình là trên hết. Cảm thấy cuộc sống đơn giản đi rất nhiều. Hôm nay buồn mênh mang vì chồng, cảm giác muốn kết thúc cuộc hôn nhân này quá. Nhưng nghĩ đến nụ cười của con lại thấy mình làm như vậy có lỗi với con quá. Thôi kệ vậy nếu khó khăn khi đối mặt với chồng thì phải vươn lên để không ai có thể chê cười mình được. Đành phải nuôi chồng vô tâm, vô trách nhiệm thôi vì con và Bố mẹ mình chứ không phải vì nhà chồng, hoàn toàn không bao giờ vì nhà chồng.
Bổn phận duy nhất của phụ nữ nếu có là yêu quý bản thân và làm sao cho người khác tôn trọng mình. Chấm hết..
Không kì quặc đâu mẹ nó ah. mình cũng lấy chồng đc đúng 10 năm. Mọi vui buồn đều đã trải qua, tuy chồng mình chưa bao giờ làm những việc như chồng bạn, nhưng nhiều khi hành động và những cách xử sự thường ngày cũng làm mình tổn thương ít nhiều.Như mẹ nào nói đúng đó, tg và những buồn vui trong hôn nhân đã làm PN trưởng thành hơn . Trước, mình có thể khóc vì những lí do rất vớ vẩn, nhưng bây giờ lấy nước mắt mình rất khó.Xem một bộ phim hay đọc trên báo những trường hợp thương tâm, mình có thể rơi nước mắt, nhưng những hành động vô tâm hay vô tình trong đời sống VC không còn làm mình có thể khóc nữa . Mình nhìn sự việc nhẹ nhàng hơn, và mình cũng giống mẹ nó ở điểm, càng ngày càng yêu chồng , nhưng TY này giống như thói quen và coi chồng là 1 phần thân thể không thể tách rời thôi.Mình không còn cuống lên mỗi khi chồng bỏ bữa, không còn thao thức mỗi khi chồng vì vui bạn bè về muộn, không còn thích đi theo chồng, vui những cuộc vui cùng bạn bè anh .....Mình đã biết từ chối và dành TG cho bản thân hơn.Mình nghĩ, những cặp vc nào bước qua đc ngưỡng cửa 10 năm, vượt qua những hỉ nộ ái ố của cuộc sống vc, thì tình cảm đó rất bền vững. Ngoài TY đơn thuần, đã có thêm sự chia sẻ , hiểu lẫn nhau và vững chắc....Có lẽ mọi sự điều chỉnh bản thân của cả hai đã đủ để vc hoà hợp, hiểu nhau hơn. Mỗi khi vc xảy ra xung đột, mình không còn hiếu thắng nữa mà tìm cách giải quyết cho chồng nể và yêu mình hơn. Cách sử sự của bạn có lẽ cũng vậy.Nếu so với hồi mới bước vào hôn nhân, thì bây giờ mình viên mãn và HP hơn rất nhiều :LoveStruc:Vài lời chia sẻ.:LoveStruc:
cho hỏi mẹ mua tại cưa hang nao day a
chị ơi, em đã đăng ký rồi, vì chồng em dùng vina mà, nhưng e ko biết vào mục nào cả, chị giúp em với nha, em cảm ơn chị
Cách thô sơ nhất : nhờ anh gu gồ. nếu đăng ký diễn đàn thì lần theo nick, truy ra đuợc YH. sau đó buôn dưa , rồi dần dần tìm hiểu ;Cách 2 : áp dụng cho nhưng ngưòi đã đi làm: Chào chị mình là XYZ bên Công ty A có xem qua hồ sơ của bạn trên mạng muồn mời bạn tới ... PV.Cách 3 quà quyén mại 1 WEB nào đó; xin thông tin gửi quà.cách 4: phải có ngưòi quen là ở DVKH của mạng đó nờ truy ssó gọi đến , gọi đi. tra địa chỉ và tìm đếncách 5: lấy Đt chồng nhắn tin tới ssó đó hẹn ăn trưa, tại quán noà đó. tất nhiên sáng phải thu Đt của xã đi .
có mà bạn, hỏi các bạn nhân viên.
có loại siêu nâng và siêu đẩy nữa cơ, hihi. tầm 500k thì phải
Uh, tớ cũng giống bạn 1 điểm là càng ngày cảng cảm thấy không cần chồng ( nhưng cha cho con mình thì cũng vẫn cần, hic). Sau 10 năm làm dâu, mình thấy rằng mình vất vả, dù cuộc sống của bọn mình cũng không đến nỗi tệ lắm: có 2 nhóc, có nhà, có xe, có việc làm. Nhưng sao mình thấy ông chồng mình cũng như bao đàn ông VN hiện nay, thích đi nhậu, yêu TV... Thật trăm phần trăm luôn ý,hic! ông chồng mình điển hình là mẫu người "nếu không "nhờ" thì thôi", ôm TV ngồi trên cả đống rác con cái bày ra vẫn..happy, hihi. Túm lại là mình thấy nhiều khi có hắn ở nhà cũng..thừa, hehe.
Còn mối quan hệ với nhà chồng nói chung, mình làm tròn nghĩa vụ, đơn giản vậy thôi. Quý mến mình thì mình quý mến ( chứ cũng chả bắt mình quý mến được), còn không mình vẫn thực hiện các nghĩa vụ của con cái, thưa gửi đàng hoàng và... chắc chắn 1 điều, chồng mình nhưng là con của gia đình chồng, hehe. Nói vậy, nghĩa là mình luôn ý thức mình chỉ là con dâu thôi, vợ của con nhà chồng, không thể nào được yêu mến vô điều kiện như chồng mình được nên cũng chả nên cố làm gì, làm những việc cần phải làm, không có thì nói không có, có - giúp trong 1 số trường hợp nên làm thôi.
À, mới đầu mình cũng cố gắng "thích nghi" với chồng lắm nhưng có những điều không thể thay đổi được chồng, như việc bảo chồng bỏ 1 buổi thể thao để ở nhà trông con khi vợ phải làm thêm giờ, khi về thấy..mẹ chồng được chồng "điều" sang trông cháu...hoặc có những lần cứ làm luôn chân, luôn tay và..trông con khi chồng dán mắt vào TV, vợ nhờ đi pha sữa cho con thì hậm hực..
Hehehe, túm lại là nhiều người khi yêu được chiều thì khi làm vợ thấy hẫng hụt là điều không thể tránh được...
À, với phụ nữ Việt Nam thì mình nghĩ là có thêm bổn phận giáo dục đức ông chồng nữa, hehe! Đàn ông VN, đa số chỉ biết đến cơ quan, nhậu và về nhà ôm TV thôi...
Sau 10 năm làm dâu, mình nghiệm ra 1 điều là đừng trao hết niềm tin và tình cảm vào MC và kể cả chồng mình cũng vậy, không hẳn là thủ thế nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi. Chồng mình, dù có hư hỏng thì cũng vẫn là con của mẹ chồng, mình - dù có thơm thảo, đảm đang, hết lòng vì nhà chồng thì cũng chỉ là con dâu, đơn giản vậy thôi. Cũng giống như không ai thương con mình bằng mình, không ai thương mình bằng cha mẹ ruột mình. Vì vậy, để có thể sống đơn giản và hạnh phúc hơn, bạn hãy cứ thật tâm lo lắng cho nhà chồng trong giới hạn có thể (đừng cố gắng quá, chẳng ai biết cho mà mình lại mệt mỏi), mình thật tâm thì luôn được thanh thản và cũng đừng suy diễn mọi việc theo ý mình. Hơn thế nữa, đàn ông luôn vô tâm và suy nghĩ đơn giản hơn phụ nữ mình, tuy nhiên họ cũng dễ bị chạm tự ái, vì thế nếu bạn muốn góp ý hoặc tâm sự gì với chồng thì đừng nên đứng ở bình diện mà chồng thấy là mình đối kháng, hãy cứ nhẹ nhàng giãi bày và chỉ chốt 1 câu: theo anh, em nên xử sự như thế nào? Mình nghĩ, đức ông chồng yêu mình và thương mình sẽ không bao giờ muốn vợ khổ tâm cả. Thân mến!
Mình cũng thấy y hệt như mẹ nó, chỉ có điều là không yêu chồng nhiều như ngày xưa thôi, hihi! Có mẹ nào giống mình không nhỉ?
Mình nhờ mua, giá 550k/hộp 10 lọ, SSD EX. Mình cũng mới uống thử được 10lọ, cũng thấy ax bảo là da dẻ tươi tắn hơn. Nhưng mình thấy hướng dẫn là uống 1 năm 1 đợt, mỗi đợt 30 lọ cơ mà, hay là mình nhớ nhầm nhỉ? Mẹ nào có kinh nghiệm vụ này, share mình với nhé!
Nhưng mà em lại sợ cái vụ doggy với nằm sấp "chiến đấu" vì..hơi đau!!!
Thằng bạn em là con 1 vị quan chức ở tỉnh nên hay phải nghe các cú điện báo cáo tình huống. Sáng mùng 2 Tết, điện thoại nhà nó reng trong lúc cả lũ đang tụ tập ở nhà nó. Thấy nó alo rồi xổ 1 tràng chúc Tết, nào chúc bác năm mới mạnh khoẻ, bla,bla. Sau đó nó gác máy chạy ra tám tiếp. Lại 1 hồi chuông nữa, lần này bố nó ra nghe máy ạ. Nghe xong, thấy bố nó mặt hầm hầm đi ra bảo " Thằng V, người ta gọi điện báo bác T phó chủ tịch chết, mày cứ luyên thuyên chúc Tết cái gì??". ặc.. ặc, cả lũ tự động giải tán nhưng mà đứa nào cũng cắn chặt tay áo, chả dám cười to. V ơi là V, không phải tai nó có vấn đề mà là nó lanh chanh cứ tưởng điện thoại chúc Tết ợ...
Ờ, cái này theo em là "góp ý" cho nó nhẹ nhàng đi bác. Em cứ thấy chữ" dạy bảo" là em nóng mẹt rùi, chỉ có bố mẹ mình dạy bảo mình khi mình còn nhỏ thui, lớn rùi thì các cụ cũng chỉ góp ý.
@ chủ top: bác cứ kiên định yêu vợ, kính cha mẹ thế là ổn đấy. Vợ bác thấy bác như vậy, nếu yêu bác thì cũng sẽ dần sửa đổi thôi, quan trọng nhất là ở tấm lòng mà. Như kinh nghiệm nhà em, nếu em không bằng lòng gì với chồng em, cứ tối về ôm cổ thủ thỉ, kiểu gì ông ấy cũng nghe, chứ kiểu nói" em/anh phải thế này, phải thế kia.." là em, em cũng không nghe nổi chứ chưa nói sửa, hehe. Hay là vợ bác cũng giống em chăng? Thái độ khi bác góp ý với bác gái cũng rất quan trọng đấy bác à, bác thử thay đổi cách góp ý xem.
hihi, đừng có ai như em nhé! Em lon ton vào mạng, đăng ký xong xuôi ( ăn trộm cả mã sim của ax) thì mạng nó gửi cái uỵch tin nhắn pw vào ..điện thoại của lão ta, huhu! Chưa chịu thua, tối về em lại lấy cắp pw, lại lót tót vào mạng xem history, vừa vào mục xem lịch sử các cuộc gọi thì...lại uỵch phát nữa, nhà mạng đã gửi list vào số đt của lão. May mà lão đang ngủ, chứ k em lại được phen tẽn tò. EM thề, em hứa, em đảm bảo, em k chơi cái trò lén lút này nữa, vừa đau tim, vừa..thấy mình hèn hèn thế nào ý. THôi lại AQ, nếu lão có tính đấy thì có 36 binh pháp vẫn chả giữ được quả tim nhảy nhót ấy, huhuu..
HIc, thế nếu em ấy là đồng nghiệp của chồng thì làm thế nào hả mẹ nó?
Tớ còn vừa đọc được trong blog của em ấy có nhắc tới ax tớ nữa cơ...