Các mẹ ơi chuyện này em cứ nghĩ mãi, chả biết nói ra có phảilà mình buồn cười lắm không. có mẹ nào rơi vào trường hợp như của em không, chia sẻ em với.Chả là vợ chồg em có em bé đựoc 9 tháng rồi. Anh xã hiềnlành và rất thương vợ. Hai vợ chồng cũng sống vui vẻ hòa thuận, chỉ có điều kinh tế eo hẹp, nợ nần nhiều nên anh xã hay lo lắng chuyện tiền nong mệt mỏi. Từ sau khi có con, chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng em hầu như thưa hẳn. Anh xã cứ hay lo em mệt mỏi vì con cái nên cũng ít đòi hỏi, lâu ngày thành ra chả buồn xxxx nữa. Chồng em có tính là nhiều khi em biết anh ý rất có nhu cầu nhưng rất hiếm hoi chủ động. chỉ có vợ biết ý mà chiều chồng thôi, nên lâu dần nhiều khi em đâm chán, chả lẽ mình cứ phải là người mở màn mãi??? vợ chồng em nhiều khi cả chục ngày mới xí xọn một lần, mà toàn là "đi tàu nhanh thôi", :Crying: .Từ lúc cưới đến giờ chỉ toàn một kiểu cổ điển, vì cả hai vợ chồng đều ...kém. bây giờ nhiều khi cả tuần hoặc nữa tháng không làm gì, vẫn thấy anh xã ngủ ngon bình thường. lại còn ngủ riêng nữa vì bé nhà em mỗi lần ngủ nó nằm gần nửa giường, sợ mẹ con chật nên anh xã ngủ dưới đất...nói chung em thấy tình hình hơi nguy cấp vì bản thân em bây giờ cũng chả thấy hào hứng với chuyện đó nữa...mọi người có lời khuuyên nào cho em với?!!!
BÀ ƠI .tui muốn mua vài cái xinh xinh cho bé 3 tuổi để tặng .bà coi cái nào được giới thiệu tui đi
ái chà bà này gan qua ha.tui phải mang cái tin này qua cho má chồng bà coi mới đuợc
Nổi mề đay là nổi ban hả?
Đã có lần nghĩ đến chuyện để con lại và ra đi như kẻ "vô sản". Nhưng rồi dứt không được ( tự giải thích là mắc nợ). Bây giờ chỉ ước gì được sống cho riêng mình 1 tiếng đồng hồ thôi. Để mình còn được cảm nhận cái tôi của mình còn đó. Cái mà mình đã đánh mất nó lâu lắm rồi không biết tìm ở đâu nữa. Mấy điểm ư? Tình cảm mà cho điểm thì giống bài toán quá rồi.
Mổ "gây mê" nên em chả biết gì. Chỉ biết khi tỉnh lại thì em được 1 cái đèn rọi vào người cho ấm nên ko thấy lạnh. Vì sợ ko phòng (chủ nhật) nên em lấy phòng từ thứ bảy cho má chồng nằm giữ phòng dùm. khi mổ ra đi xuống với con thì có phòng rùi.
Em cũng chẳng boa tiền gì trong khu dịch vụ cả, mà vẫn được đối xử nhẹ nhàng mà. Ngày đầu em chẳng tiêu tiểu gì cả, khi uống được 2 chai coca rùi "xì" được rùi em mới ngồi dậy vào toilet đi tiểu được.
Nằm 5 ngày với con trong bệnh viện là những ngày hạnh phúc nhất vì cái gì cũng tận giường. Về đến nhà dù mổ còn đau cũng phải đi giặt tã cho con. Cực đến nỗi sanh xong sút ngay còn 42kg, bình tưoờng 46kg.
Chị ơi, chị phải đề tựa là "Có ai như vợ chồng em ko?"
Hihi,,,, em cũng rứa. Công việc, con nhỏ, việc nhà nuốt hết cả sinh lực của em, lên tới giường em thành khúc cây ngay đơ, ổng nhiều khi muốn lắm mà thấy em ngủ rùi là thui. Chứ hồi xưa em ngủ rùi dựng em dậy "cùng tập thể dục". Em biết là ko ổn, nhưng biểu em giả vờ để "cùng thăng hoa" thì lại ko làm được. Giờ cũng như chị, 1 tháng đôi lần, ko hào hứng hăng hái như xưa nữa. Hy vọng con lớn rùi sẽ khắc phục lại vậy.:Crying:
bà ơi, 3 tuổi mua sách nha. Sách này đang hót, hay lắm à.
Mời vào xem, Thảo ko có địa chỉ shop ở ngoài, chỉ bán online thôi:
www.flickr.com/photos/shopbimbim/
Cảm ơn cả nhà. Mời cả nhà vào đây: www.flickr.com/photos/shopbimbim
Uh, mang qua đi rồi má chồng tui nói " nó là osin trẻ tao là osin già". nếu ko vì thương má chồng và chồng chắc tui bỏ ra riêng từ lâu rùi í.
Nổi mề đay là ban gió. Nổi dề dề y như muỗi đốy nhưng to, ngứa ngáy. Uống thuốc tây rồi, đi Nhi Đồng 1.