Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em bé bị thận đa nang
Bé nhà bạn sao rồi?
10:55 SA 16/11/2017
Em bé bị thận đa nang
không biết khi khám thai xong phát hiện bé bị thận đa nang thì mình phải làm sao
10:54 SA 16/11/2017
Chè bắp ngọt thanh và ngon hơn ngoài tiệm
Bào bắp là dùng dao bào(dao hai lưỡi)bào theo chiều dọc trái bắp. Hoặc dùng dao thường thì cắt mỏng theo chiều dọc trái bắp, đụng cùi thì dừng.
04:59 CH 01/10/2015
Mách các mẹ bí quyết trắng da, hết nhăn bằng nhựa...
Sao không thấy ai hướng dẫn cách bảo quản nhỉ, Để tủ lạnh ngăn mát hay ngăn đông. Làm nhiều để dành có bị quá date không? 8-|
03:36 CH 22/10/2012
Những câu chuyện Sài Gòn
"So sánh như kiểu có người yêu là phản bội cha mẹ mình vậy" Thích câu này của bạn lém
03:48 CH 17/07/2012
Những câu chuyện Sài Gòn
Mình sống ở SG 8 năm rùi mà không sao rời bước. Chẳng biết cái gì giữ mình lại cái mảnh đất này nữa.
Bon chen mãi lâu rồi quên mất. Đúng là "người SAIGON dễ thương" thật
05:04 CH 07/07/2012
có ai "đen đủi" giống mình không nhỉ?!
Đời là thế đó bạn. Nó vùi dập mình, chà đạp mình, đánh đập mình, tàn nhẫn với mình....V.vv nhưng rồi cứ bình tĩnh. Mọi việc rồi cũng qua. Mình là ai chứ.. là superwoman mà. Mình nhiều khi phải ích kỷ một chút, tàn nhẫn một chút, thẳng thắng một chút, mạnh mẽ nhiều chút để mà đấu tranh chứ. Mình đa trãi qua tất cả rồi nên mới rút ra được kết luận như vậy. Phải vì mình trước, mình có vui vẻ thoải mái thì những người xung quanh mình mới vui vẻ thoải mái được.
Và người đàn bà trong em ngẩng đầu kiêu hãnh
Ngoài thềm bóng nắng mêng mông
04:11 CH 05/07/2012
[Mối tình đầu] khắc cốt ghi tâm và cũng là mãi mãi
Đọc chuyện của bạn"lebichly" làm mình muốn kể câu chuyện của mình quá. Tình đầu đúng là trong sáng và lung linh quá
11:55 SA 04/07/2012
[Mối tình đầu] khắc cốt ghi tâm và cũng là mãi mãi
Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa...rồi từ đó chốn phong ba...
Tôi vào đại học (sài gòn). Nước non ngàn dặm xa xôi. Thằng bạn thân nhất của đời tôi, tri âm tri kỷ của tôi viết thư tình bày tỏ nỗi niềm chôn dấu sau bao nhiêu năm. Tôi bảo nó rằng tôi nhận ra tôi đã yêu M mất rồi. Càng xa tôi càng nhận ra M là duy nhất của lòng tôi..
Vậy là tan tành luôn cả tình yêu và tình bạn..
Lá thư đáp trả của tôi đến với M. (thằng bạn thân tưởng rằng đã hy sinh tất cả vì tôi...ai ngờ chính nó làm tôi thấy lòng tự trọng bị tổn thương). M viết thư cho tôi bày tỏ bao nhiêu điều nhưng vào lúc ấy trong tôi chỉ có sự tự cao và nghi ngờ... tôi tin vào sự phán đoán của mình rằng M chỉ là kỷ niệm của những ngày xưa thôi. Tôi chối từ và cảm thấy thỏa mãn, đắc thắng.....để rồi sau này day dứt mãi.
Tôi gặp anh vào một buổi chiều lộng gió. Nói yêu nhau vào đêm Noel. Vậy là đời tôi có bến đỗ rồi. Bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là sóng gió ...để rồi tìm thấy nhau giữa chốn đô thành bon chen, bụi bặm. Thứ duy nhất giữ chân tôi ở lại mãnh đất này... xa rồi cha mẹ, quê hương, cố nhân chỉ có thể là tình yêu tôi dành cho anh.
Xin lỗi anh vì đã không để cho tình yêu của mình được trọn ven.
Xin lỗi anh vì...."trong câu thơ của em anh không có mặt, câu thơ hát về một thời yêu đương....Em đã không đi hết những ngày đắm say"
Xin lỗi anh và yêu anh nhiều lắm
11:48 SA 04/07/2012
[Mối tình đầu] khắc cốt ghi tâm và cũng là mãi mãi
Rồi từ đó....
Tôi đi học thêm ở đâu bạn ấy cũng đạp xe lượn trước nhà thầy, bắt ghế ngủ ngay cổng nhà thầy. (Thầy là giáo viên chủ nhiệm của bạn ấy nên ai cũng nghĩ là bạn thân với thầy lắm, chỉ có mình tôi là không nghỉ vậy)
Rồi những lần tình cờ lướt qua nhau cũng nhiều hơn. Vài hôm sau xuất hiện thêm một tay cao thủ cùng đạp xe lượn lờ chung với M và công khai tán tỉnh con nhỏ bạn hay đi học thêm với tôi.
Rồi tôi cứ mãi ngu ngơ, khù khờ cho đến một hôm thiên hạ công khai tin tức "thằng M thích bé T (T ở ngay gần nhà Thầy). Vậy là ..."tan tành giấc mộng lứa đôi, tôi về ôm gối mộng"
Và cứ mỗi lần thoáng thấy bóng M là tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực, dù biết rằng tôi chỉ mình tôi thôi.
Rồi tôi vào lớp 10 - trường chuyên của tỉnh còn M thì rớt luôn tốt nghiệp
Tôi buồn như "ngàn thu gom lại một ngày dài ghê". Vậy là lần đầu tiên tôi vượt qua giới hạn "ngẩng cao đầu" của mình. Tôi lại lén lút, lấm lét, lầm lũi ... viết thư động viên M. Nhưng ngày tôi mang bức thư đến nhà M tôi nhìn thấy M và T đang nói chuyện. Vậy là từ xa tôi quay xe 180 độ, bức thư không bao giờ được gởi.............
11:31 SA 04/07/2012
[Mối tình đầu] khắc cốt ghi tâm và cũng là mãi mãi
Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp........
Nghĩ lại lòng vẫn còn mang nặng nỗi u hoài. Tôi đến bây giờ và tôi của 10 năm trước vẫn vậy, lòng vẫn chưa bao giờ thôi bình yên khi nghĩ đến M. Chắc cũng là tại tôi thôi, tôi bây giờ và tôi của 10 năm trước vẫn tự cao, tự đại, vẫn còn ...dại khờ lăm.
10 năm trước,... chỉ là thích nhau vu vơ thôi. Tên tôi chữ N nên cứ mỗi kỳ thi (giữa kỳ và cuối kỳ) thì lại ngồi gần M một lần. Tôi học môn nào cũng tốt còn M thì học tệ lắm (sau này tôi mới biết)
Một lần, đang làm bài thi thì từ bàn dưới chuyền lên một cái quạt. Trong phòng thi nóng lắm nên giám thị cũng cho mang quạt vào. Tôi nói không cần nhưng bạn ấy cứ nhất quyểt..." nhận giùm đi....Chép hộ tui câu 2C lên cái quạt" Trời đất ơi, tưởng là quan tâm tôi lắm. Tôi từ một đứa chẳng bao giờ gian lận thi cử, chẳng giúp đứa nào (không học thì cho chết) lại hì hục, lấm lét, lén lút...chép chép... mà thầy cô thì có đời nào nghi ngờ tôi. Trưa hôm ấy khi ra về tôi lại quên mang mũ thế là đằng ấy tặng tôi luôn cái mũ màu xanh da trời (ghi chằng chịt bài thi, đáp án, danh ngôn hận đời v..v.... (sau này tôi trả lại một cái màu xanh jean). thế là từ đó cuộc đời tôi bước sang một trang mới ngoài sách vở, thi đua, cô thầy...tôi bắt đầu quan tâm đến xung quanh và hay nhìn tha thẩn khắp sân trường........
11:10 SA 04/07/2012
[Mối tình đầu] khắc cốt ghi tâm và cũng là mãi mãi
Nếu mình gặp lại mối tình đầu của mình......mình vẫn sẽ đứng hình 15 phút thôi dù đã 15 năm không gặp rồi
04:53 CH 28/06/2012
b
bienxanhdau
Hóng
481
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bon chen mãi lâu rồi quên mất. Đúng là "người SAIGON dễ thương" thật
Và người đàn bà trong em ngẩng đầu kiêu hãnh
Ngoài thềm bóng nắng mêng mông
Tôi vào đại học (sài gòn). Nước non ngàn dặm xa xôi. Thằng bạn thân nhất của đời tôi, tri âm tri kỷ của tôi viết thư tình bày tỏ nỗi niềm chôn dấu sau bao nhiêu năm. Tôi bảo nó rằng tôi nhận ra tôi đã yêu M mất rồi. Càng xa tôi càng nhận ra M là duy nhất của lòng tôi..
Vậy là tan tành luôn cả tình yêu và tình bạn..
Lá thư đáp trả của tôi đến với M. (thằng bạn thân tưởng rằng đã hy sinh tất cả vì tôi...ai ngờ chính nó làm tôi thấy lòng tự trọng bị tổn thương). M viết thư cho tôi bày tỏ bao nhiêu điều nhưng vào lúc ấy trong tôi chỉ có sự tự cao và nghi ngờ... tôi tin vào sự phán đoán của mình rằng M chỉ là kỷ niệm của những ngày xưa thôi. Tôi chối từ và cảm thấy thỏa mãn, đắc thắng.....để rồi sau này day dứt mãi.
Tôi gặp anh vào một buổi chiều lộng gió. Nói yêu nhau vào đêm Noel. Vậy là đời tôi có bến đỗ rồi. Bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là sóng gió ...để rồi tìm thấy nhau giữa chốn đô thành bon chen, bụi bặm. Thứ duy nhất giữ chân tôi ở lại mãnh đất này... xa rồi cha mẹ, quê hương, cố nhân chỉ có thể là tình yêu tôi dành cho anh.
Xin lỗi anh vì đã không để cho tình yêu của mình được trọn ven.
Xin lỗi anh vì...."trong câu thơ của em anh không có mặt, câu thơ hát về một thời yêu đương....Em đã không đi hết những ngày đắm say"
Xin lỗi anh và yêu anh nhiều lắm
Tôi đi học thêm ở đâu bạn ấy cũng đạp xe lượn trước nhà thầy, bắt ghế ngủ ngay cổng nhà thầy. (Thầy là giáo viên chủ nhiệm của bạn ấy nên ai cũng nghĩ là bạn thân với thầy lắm, chỉ có mình tôi là không nghỉ vậy)
Rồi những lần tình cờ lướt qua nhau cũng nhiều hơn. Vài hôm sau xuất hiện thêm một tay cao thủ cùng đạp xe lượn lờ chung với M và công khai tán tỉnh con nhỏ bạn hay đi học thêm với tôi.
Rồi tôi cứ mãi ngu ngơ, khù khờ cho đến một hôm thiên hạ công khai tin tức "thằng M thích bé T (T ở ngay gần nhà Thầy). Vậy là ..."tan tành giấc mộng lứa đôi, tôi về ôm gối mộng"
Và cứ mỗi lần thoáng thấy bóng M là tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực, dù biết rằng tôi chỉ mình tôi thôi.
Rồi tôi vào lớp 10 - trường chuyên của tỉnh còn M thì rớt luôn tốt nghiệp
Tôi buồn như "ngàn thu gom lại một ngày dài ghê". Vậy là lần đầu tiên tôi vượt qua giới hạn "ngẩng cao đầu" của mình. Tôi lại lén lút, lấm lét, lầm lũi ... viết thư động viên M. Nhưng ngày tôi mang bức thư đến nhà M tôi nhìn thấy M và T đang nói chuyện. Vậy là từ xa tôi quay xe 180 độ, bức thư không bao giờ được gởi.............
Nghĩ lại lòng vẫn còn mang nặng nỗi u hoài. Tôi đến bây giờ và tôi của 10 năm trước vẫn vậy, lòng vẫn chưa bao giờ thôi bình yên khi nghĩ đến M. Chắc cũng là tại tôi thôi, tôi bây giờ và tôi của 10 năm trước vẫn tự cao, tự đại, vẫn còn ...dại khờ lăm.
10 năm trước,... chỉ là thích nhau vu vơ thôi. Tên tôi chữ N nên cứ mỗi kỳ thi (giữa kỳ và cuối kỳ) thì lại ngồi gần M một lần. Tôi học môn nào cũng tốt còn M thì học tệ lắm (sau này tôi mới biết)
Một lần, đang làm bài thi thì từ bàn dưới chuyền lên một cái quạt. Trong phòng thi nóng lắm nên giám thị cũng cho mang quạt vào. Tôi nói không cần nhưng bạn ấy cứ nhất quyểt..." nhận giùm đi....Chép hộ tui câu 2C lên cái quạt" Trời đất ơi, tưởng là quan tâm tôi lắm. Tôi từ một đứa chẳng bao giờ gian lận thi cử, chẳng giúp đứa nào (không học thì cho chết) lại hì hục, lấm lét, lén lút...chép chép... mà thầy cô thì có đời nào nghi ngờ tôi. Trưa hôm ấy khi ra về tôi lại quên mang mũ thế là đằng ấy tặng tôi luôn cái mũ màu xanh da trời (ghi chằng chịt bài thi, đáp án, danh ngôn hận đời v..v.... (sau này tôi trả lại một cái màu xanh jean). thế là từ đó cuộc đời tôi bước sang một trang mới ngoài sách vở, thi đua, cô thầy...tôi bắt đầu quan tâm đến xung quanh và hay nhìn tha thẩn khắp sân trường........