Mình vốn năngdo6595ng, nhiệt tình, luôn có tinh thần tập thể và trách nhiệm cao, luôn tin tưởng vào cuộc sống. Thế nhưng từ khi rời giảng đường, đi làm rồi yêu và kết hôn cuộc sống của mình không ngừng "thử thách".
Về công việc, ban đầu là Sales executive kênh siêu thị, mình làm cũng ok nhưng có ông sếp luôn đè bẹp mình bằng mọi cách. Sau đó mình làm trong 1 ngân hàng, cv ok nhưng sếp lại thay đổi liên tục định kỳ 6thang/ người :(. Lại trôi dạt sang phòng ban khác, lần này thì cv không phù hợp lắm. Nói chung, về vấn đề này, mình không gặp khó khăn ở cv thì lại khó khăn chỗ sếp... tất cả tấn công mình rất mãnh liệt, mấy lần bị stress nặng luôn. Thức dậy là bật khóc vì không muốn đi làm nhưng mà... tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền phụ chăm sóc mẹ cha 2 bên nên mình... cố!
Về gia đình, vc cưới nhau gần 5 năm vẫn ở thuê ở mướn :(. Cưới 1 năm ba mình ung thư, mình dồn hết khả năng lo cho ba, 1 năm sau ba chồng cũng ung thư, lại dồn hết khả năng lo cho 2 ba. Giờ ba mình qua đời rồi, chỉ còn ba chồng nhưng ba má chồng thì không làm gì nên chẳng có nguồn nào ngoài tiền hàng tháng vc mình gửi về và ông anh chồng. Anh chồng giàu lắm (nhà lầu 3 tấm, xe hơi, cty, nhà máy sx riêng .v.v.) nhưng chị dâu thì... hic... thế là dù ba má đã từng 7, 8 năm phụ ảnh chỉ trông con, kinh doanh buôn bán nhưng giờ ba nằm đấy thì đừng mong mỗi tháng vượt mặt 1,5tr đồng. Còn mọi chi phí liên quan bệnh của ba thì bổ đôi với vc mình hết!
Giờ, ba má chồng lên trông con dùm mình để mình đi làm. Mình biết ơn lắm, không dám nói là gánh nặng nhưng chi phí tăng chóng mặt, tiền hàng tháng ko còn đủ để chi :(, ấy vậy mà anh chồng khoán luôn khoản sữa sùng cho ba cho vc mình (khi ba chuẩn bị lên mình thì anh chồng nói giờ ko gửi tiền cho ba nên sẽ lo sữa) thế là mỗi tuần, vc mình lo sữa cho ba, cho con... túng quẫn!
Đi làm thì mọi việc cũng chẵng khá hơn, cơ cấu thay đổi, mình làm cv ko chuyên môn ko biết rồi sắp tới có hoàn thành nổi không :(, nhiều lúc mình muốn chuyển đổi nhưng ngại bắt đầu cái mới rồi ko biết nó có thật sự khá hơn không!, và cũng nhìu lúc mình muốn nghỉ phức luôn cho rồi, tới đâu tới, va cũng có lúc mình muốn chết, muốn kết thúc cái sự đời chán ngấy của mình luôn
Nói chung, sao mà chẳng thấy có một ánh sáng nào ở cuối đường hầm như người ta vẫn nói hết trơn áh.....huhuu..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1