Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trung tâm hội nghị tiệc cưới Adora Ngô Gia Tự
Chào xuongrong,
Mình cũng đang nhăm nhe nhà hành này, cũng chọn sảnh Opal, nhưng mình lại nghe sales nói rằng trung tâm đã tổ chức hơn 200 tiệc ở đây rồi (bắt đầu từ tháng 6), mình cũng ko tin lắm vì thấy trong sảnh Opal còn thang, sơn... mà họ cứ khẳng định như vậy. :)
Xuongrong có kinh nghiệm gì về đặt cọc nhà hàng, thương lượng giá... thì chia sẻ mình với nhé.

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
05:11 CH 26/10/2013
Con nhớ bố vô cùng bố ơi
Đọc mà mắt rưng rưng và cổ họng thì nghẹn lại... Chia sẻ với bạn, và ôm bạn. Bạn cũng ôm mình nhé.
Ba mình cũng mất hơn 7 năm rồi, mà mình cứ nghĩ chỉ như mới đây thôi, bởi vì nỗi nhớ đối với mình vẫn còn y nguyên. Mình thường đứng nói chuyện với Ba trước bàn thờ, có những lúc một mình bật khóc như một đứa trẻ. Cả đời Ba nuôi các con ăn học khôn lớn, đến khi chỉ còn vài năm nữa là các con tốt nghiệp đại học ra trường hết, thì Ba lại bỏ gia đình mà đi. Mình chưa một dịp được báo hiếu cho Ba, và đó là điều làm mình cảm thấy đau lòng nhất. Hơn 7 năm trôi qua rồi, nhưng mỗi khi Tết đến, nhìn gia đình sum họp, mình luôn luôn khóc thầm trong lòng. Mỗi khi có dịp đi chơi gia đình đông đủ, mình lại nhó và thương Ba vô hạn. Mỗi khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống, mình lại nói thầm với Ba, và nghĩ Ba luôn luôn ở bên cạnh mình... Mỗi khi có ai đó nhắc đến Ba, mình đều ứa nước mắt...
Người ta thường nói nỗi đau nào rồi cũng phôi phai theo thời gian. Và nỗi đau mất Ba cũng vậy. Nhưng mình thì ngược lại hoàn toàn. Càng lớn mình càng cảm nhận nỗi mất mát quá lớn này, càng lớn mình càng cảm thấy đau vì mình chưa làm được điều gì cho Ba cả. Mình cứ nghĩ rằng chỉ có mình là như thế thôi, nhưng khi đọc topic này, mình hiểu ra rằng còn rất nhiều người con như thế, và có một sự thật là "không phải nỗi đau nào cũng có thể phai theo thời gian"...
07:48 CH 07/05/2010
Con nhớ bố vô cùng bố ơi
Tất cả những thành viên trong topic này, chúng ta đều là những người con rất tình cảm. Mình tin là Ba của mỗi người luôn luôn hiểu điều đó. Cố gắng sống tốt và thành công nhé các bạn, nhất định phải sống tốt và thành công, để báo hiếu cho Me và để lo cho các thành viên còn lại trong gia đình.
Thương các bạn.
05:53 CH 07/05/2010
1979/1982 - Chồng 79 vợ 82
Có chị nào biết cách hóa giải không? Vì nếu cứ như thế này thì không ổn tí nào cả. Nghĩ mà buồn quá.
06:31 CH 06/03/2010
1979/1982 - Chồng 79 vợ 82
Chào cả nhà! Cho mình gia nhập hội với.
Cuối năm nay sẽ thêm 1 cặp Mùi - Tuất nữa. Đọc tử vi thấy người ta nói 2 tuổi này xung khắc lắm, nên mình cũng lo mà không biết sao, vì lỡ yêu rồi. Mình với ảnh thỉnh thoảng có bất đồng quan điểm, nhưng chưa bao gờ giận nhau quá 1 ngày, và cũng chưa bao giờ lớn tiếng với nhau hết, chuyện gì cũng tìm cách "giải" từ từ.
Nhưng từ khi quen ảnh, công việc của mình không được tốt, vị trí trong công ty thì cao nhưng công việc lại bấp bênh thế nào ấy. 3 năm là 3 lần nghỉ việc vì bất hòa với sếp. Hai lần là trợ lý GD, 1 lần là trưởng phòng dự án. Sau mỗi lần nghỉ việc, mình apply vào vị trí cao hơn, lương cũng cao hơn, nhưng cứ run rủi thế nào ấy, nên làm không bền. Mình không biết có phải do không hợp tuổi không nữa. Hay là 3 năm vừa rồi là 3 năm xui của mình?
Nhiều lúc mình không muốn tin, nhưng có những chuyện không tin không được. Anh Mùi nhà mình thì hiền lành, bản lĩnh và lo làm ăn lắm, đôi lúc mình nghĩ nếu như không quen mình, có lẽ ảnh đã giàu có và thành công hơn bây giờ nhiều, vì anh ấy rất giỏi. Có phải mạng mình "át" anh ấy không nhỉ? Vì Thủy và Hỏa mà. Cả 2 bên đều không tốt nếu như quen nhau.
Cả nhà cho mình kinh nghiệm của vợ chồng cả nhà đi. Có ai gặp trường hợp như mình không? Có ai biết cách cúng giải thế nào không?
08:34 SA 02/03/2010
Nhuộm lông mày ạ!
Hic hic, còn mình thì lông mày rậm quá, nhìn vô đen thui. Tóc lại mới nhuộm nâu nên nhìn không hợp với lông mày lắm. Có chị nào biết cách cải thiện không, tư vấn cho mình với.
09:58 SA 06/01/2010
Nỗi buồn kinh doanh
Mình cũng đã từng giống như bạn, mình đã từng mở 1 công ty kinh doanh laptop, nhưng rồi cũng quyết định tạm dừng kinh doanh, nên mình hiểu bạn đang cảm thấy nặng nề và bế tắc như thế nào. Làm chủ 1 công ty thật sự phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bao nhiêu thứ phải lo, những thứ mà chỉ có những người đã từng trải qua rồi mới thật sự hiểu được.
Khi mình quyết định dừng, mình thật sự không đành lòng. Cố gắng níu kéo, cố gắng, cố gắng, cố gắng... Mình cố gắng như thế nhưng rồi mình tự hỏi, mình đang cố gắng níu kéo điều gì? Mình đang nhận lại được những gì? Hay là mình đang dần mất đi những gì?... Cuối cùng cũng phải dừng. Dừng trước khi mọi chuyện trở thành quá muộn. Và bây giờ, khi nhìn lại, mình thấy rằng quyết định đó của mình là đúng. Đừng cố đi vào khi đã nhận thấy được đó là con đường cùng. Cuộc sống còn quá nhiều việc để làm khi mình còn quyết tâm.
Hiện tại, mình thấy nhẹ lòng lắm. Có quay đầu nhìn lại, mình cũng mỉm cười bằng lòng. Vì mình đã dũng cảm vứt bỏ gánh nặng trên vai mình. Quan trọng hơn hết, mình đã có những trải nghiệm, những trải nghiệm thật sự để sau này biết rằng, mình nên làm gì và không nên làm gì, khi đứng trước 1 sự lựa chọn thật sự khó khăn.
Mình ở SG. Nếu được thì chúng ta làm quen. Rất muốn được chia sẻ với bạn những khó khăn hiện tại. Cố gắng lên nhé!
07:26 CH 10/07/2009
Ghét WTT!
Thật sự mới đầu mình cũng có cảm giác như vậy đấy, thấy mất niềm tin ở đàn ông, mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng sau này suy nghĩ lại thì mình lại thấy khác. Ở box Tâm Sự, những người có vấn đề trục trặc - họ cần sự chia sẻ và khuyên nhủ của mình, vì thế mỗi lời khuyên hay chỉ là comments đơn thuần cũng có tác dụng tích cực, không nhiều thì ít, đối với tinh thần họ. Đồng thời qua đó, mình cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm về cách sống, kỹ năng ứng xử...
Quan trọng là mình biết làm chủ cảm xúc của mình thôi, "giấc mơ trưa" có đồng ý không?
06:47 CH 16/03/2009
Topic: Thư của Chồng
Và tình yêu nuôi nấng những con người...
05:00 CH 04/03/2009
Co khi nào yeu nhau mà lại chửi nhau
Buồn. Cư xử không khéo xíu nào cả.
04:56 CH 04/03/2009
Topic: Thư của Chồng
Cũng thêm một lá thư của Ba mình viết cho Me. Ôi, những tình cảm ấy...



Vợ của anh,


Em cứ hay nói: mình quen nhau đã lâu mà chưa chụp chung hình lần nào… họ mới quen mà đã chụp hình chung… mình đi chụp hình đi anh…


Anh thì lúc nào cũng thoái thác, tìm mọi cách để từ chối: không có tiền mua film, không có tiền sang ảnh, không có máy… quá bận luôn… chụp hình anh thấy dị dị…

Đến ngày 31.7.1974, em mang máy và film qua, năn nỉ khóc lóc quá. Và mai lại (1/8) anh phải vào Đà Nẵng nghỉ hè, nên không thể từ chối được nữa. Hơn nữa để em tha thứ vì anh đang có một mối tình nhỏ “xòe” xuống bên cạnh.

Chúng mình cùng Danh, Châu đi 2 Honda Dame vào Đại Nội, và em đã vừa ý: mình đã có hình chụp chung như em hằng mong muốn.


Bây giờ có còn vừa ý không?


3h20 phút chiều thứ bảy 13.9.1975

Đang ngồi đợi em đi dạy vào.


- 99 ngày sau ngày cưới -

04:51 CH 04/03/2009
Topic: Thư của Chồng
Khai trương topic là lá thư của Ba mình viết cho Me mình. Đây là những dòng chữ mà mình cảm thấy rất quý, vẫn cảm động và rưng rưng nước mắt khi đọc lại. Ba mình đã mất 6 năm rồi, nhưng gia đình mình vẫn còn đau lắm...
Em thương, vợ của anh


Ngày 24.5.1973 đã đánh dấu một mốc quan trọng của cuộc đời anh. Trước đó anh lêu lổng, chẳng yêu ai nhất định và chẳng bao giờ nghĩ đến người mình quen và sẽ cùng đi trọn cuộc đời với anh. Nhưng ngày đám cưới Tuấn Đông (24.5) tại khách sạn Hương Giang, anh đã gặp và thương em.


Đến nay đã hơn 2 năm, thế mà chúng mình ngồi với nhau cứ nói: mới đó mà đã… Thưở mới quen, anh cảm thấy như đang còn rất mới.

Anh từng viết cho em:

“Nếu sau này Phương BỊ ở với Hào đến trọn đời

Nếu sau này Hào ĐƯỢC ở với Phương đến trọn đời…”

Và các thơ tiếp theo, khi anh tưởng tượng đến ngày hạnh phúc nhất của hai đứa mình, ngày cưới… Phương áo màu vàng và xanh da trời, Hào veston xám…


Chuyện mới nói đó nay đã thành sự thật rồi. Ngày 16.5.1975, anh từ Đà Lạt trở về Huế với nỗi nhớ mong và khắc khoải về em. Anh về với thơ Ba anh gởi cho Me em để xin ngày cưới, còn gì hạnh phúc hơn!

7:30 ngày 17.5.1975, anh đến Đà Nẵng, nhà cửa vắng hoe, mới xa 2 tháng mà như nhà hoang. Muốn ra Huế ngay với em nhưng Mệ Nội cản lại.

Đêm anh không ngủ được, mong cho mau sáng. Không kịp uống café, anh đã đến Huế 8:30 ngày 18.5.75, anh đã gặp em sau 50 ngày xa cách.

Một vài trở ngại nhỏ làm anh chán nản, như rơi vào vực thẳm và muốn bỏ hết để làm lại từ đầu như ngày chưa gặp em. Nhưng chính nhờ em, chúng mình đã vượt qua tất cả.

Ngày quan trọng nhất của 2 đứa mình đã có được sau 2 năm 10 ngày quen và tìm hiểu nhau. 5.6.75

------------
04:39 CH 04/03/2009
Dối trá
Người con trai này thật sự không đứng đắn. Bạn là một cô gái dịu dàng, có học thức, chắc chắn sẽ tìm được một người khác xứng đáng hơn. Mạnh mẽ mà quên anh ta nhanh lên, bạn nhé!
03:14 CH 04/03/2009
Tin nhắn
"Lui cui quá đi à. Trên đời này có ai dễ thương bằng vợ tui không? Câu trả lời là không". :Laughing:
01:28 CH 04/03/2009
Khoe chồng!
Vì đây là topic khoe chồng, nên em thấy chồng chị nào cũng đáng yêu. Em chúc mừng các chị nhé! Hạnh phúc hoài hoài nghe những nguời phụ nữ của WTT!!!
01:06 CH 04/03/2009
Khoe chồng!
Ah,mà hôm nay lục lọi lại đồ đạc các mẹ có biết mình thấygì ko?chiếc nhẫn cầu hôn "hắn" tặng mình...Đố các mẹ biết nó làm bằng gì?làm bằng cọng"hành lá"các mẹ ạ!hồi đó mình bán thuốc tây cho ngừơi ta(mình là dược tá,chủ tiệm đồng thời cũng là bạn mình)hôm đó,hắn từ thành phố xuống(mình bán bên Bình Dương)...thế là đi chợ nau cơm đãi "hắn",an xong hồi lâu thấy "hắn"lui cui làm gi 2 đó ko biết?hồi lâu sao"hắn"bước tới rồi quỳ xuống(giống trong phim chỉ thiếu hoa thôi) làm mình hết cả hồn các mẹ ạ!xong hắn nói:"làm vợ tui nha"lúc đó mình đỏ hết cả mặt luôn!nhưng vui lắm các mẹ ah!chiều đứa bạn về hắn đưa mình về nhà,đi được gần nữa đường đột nhiên hắn nói"chờ anh chut"rồi quay xe lại ngay làm mình hết hồn chay theo hắn,gần về tới tiệm thấy hắn chạy ra cầm cọng hành làm chiếc nhẫnrồi đeo vô tay mình(thì ra hắn quay lại tìm chiếc nhẫn nhưng nhỏ bạn ko biết là gì nên đem bỏ nên hắn phải lấy cọng hành khác)Khỏi nói lúc đó mình thấy hạnh phúc vô cùng..sáng hôm sau,đi làm nhỏ bạn hỏi"làm gì mà hôm qua tao thấy thằng Minh chạy vô lục lội một hồi rồi xin tao cọng hành lá rồi chạy tuốt vậy?".Mình kể nó nghe xong cười quá trời!vậy mà mình giữ chiếc nhẫn đó cũng gần 5 năm rồi các mẹ ah!kể cũng lạ,gần 5 năm mà nó ko hư chỉ bị khô lại thôi!nhắc lại mới nhớ lúcđó đối với mình chiếc nhẫn đó còn quý hơn cả kim cương các mẹ ah!

Ah,các mẹ đừng thấy mình gọi chồng là hắn mà lạ nha!mình gọi yêu thôi!:):):)

Chồng chị này cũng dễ thương quá! Em thích cái cách chị trân trọng "chiếc nhẫn" cầu hôn. :LoveStruc:
12:53 CH 04/03/2009
Khoe chồng!
Hic, chồng bạn này như là vĩ nhân trong mơ ấy!
Hoặc ngược lại - là một người nói dối hoàn hảo! Mình có người bạn gái cũng có cuộc sống gia đình như thế, nhưng cuối cùng chàng ấy đã ngoại tình từ lâu rồi, hic.
Nói thế thôi, ngưỡng mộ cs gia đình của BeautifulDay lắm và chúc bạn hạnh phúc!

Zuhi ơi, nhiều "anh chồng" yêu vợ và có tính tốt như thế lắm chứ, chỉ vì mình không thể biết hết thôi. Beautifulday nghĩ rằng bạn có suy nghĩ chồng mình "như là vĩ nhân trong mơ" chắc là do cách mình viết về chồng thôi. hihi
Bù lại chồng có những điểm không hoàn hảo, ví dụ như chồng không đẹp trai lắm, và đôi khi chồng ham làm việc quá..v..v.. Nhưng mình vẫn chấp nhận được, và mình vẫn yêu. Cuộc sống vợ chồng cần lắm sự thông cảm và lòng vị tha.
12:50 CH 04/03/2009
HCM- Nơi tổ chức tiệc cưới với số bàn dưới 25
Phúc An Khang thì anh mình đãi ở đó rồi đó bạn. Theo mình thì đồ ăn không ngon lắm, nhưng cũng không có gì đáng phàn nàn. Tuy nhiên, dĩa trái cây tráng miệng thì vô cùng "hoành tráng" :Drooling:
Phần nhập tiệc ở PAK hay và cảm động. Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé!
08:13 SA 23/02/2009
Em có ích kỷ không?
Không phải lợi dụng. Khi mượn ai đó, người ta thấy người cho mượn thoải mái thì người ta mới mượn, chứ không phải ai có họ cũng mượn. Vì thế họ không mượn người khác mà mượn anh chồng chị chủ topic. Mặc dù là tài sản chung, nhưng là đồ anh nhà dùng là chính, nên họ mượn anh nhà chứ không mượn chị chủ nhà (có mượn chị chủ nhà thì chị ấy cũng phải hỏi chồng). Chả thấy có gì bất thường ở đây cả.

Đi lăn tăn mấy cái chuyện nhỏ nhỏ này, ko phải nhạy cảm thì là cái gì

Em với chị AT76 có cùng suy nghĩ nè. :Angel:
Chị chủ topic ơi, chị cứ thử suy nghĩ xem, nếu như em họ hàng của chị mượn đồ thì cũng chỉ hỏi mượn chị thôi mà, đâu có hỏi mượn anh rể, đúng không chị? Theo em nghĩ, quan trọng là thái độ của các em khi mượn thôi... Mình đừng suy nghĩ nhiều những chuyện thế này đâm ra lại bực dọc và mệt mỏi, chị nhé. Để thời gian và đầu óc cùng anh suy nghĩ chuyện làm giàu thì hợp lý hơn, chị nhỉ? :Smiling:
08:00 SA 23/02/2009
Khoe chồng!
Chồng em cũng đáng yêu lắm. Ra ngoài xã hội thì là một giảng viên, một người có địa vị, đến khi về nhà thì hài hước và chiều vợ phải biết. Vợ mà giận gì thì chồng phải chọc cho cười bằng được mới thôi, vì thế vợ chồng em chẳng bao giờ giận nhau quá 3h đồng hồ. Đôi khi em giận quá anh còn ôm em vào lòng mà nói rằng "Vợ anh hung hăng hơn ngày xưa, nhưng mà anh vẫn yêu, vì vợ anh hung hăng rất đáng yêu".
Trước đây nhà chồng không khá giả, thế nhưng trong nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Và bây giờ gia đình nhỏ của em cũng vậy. Thương yêu nhất là lúc nào cũng vì gia đình, làm việc thật nhiều để giúp chúng em có cuộc sống no đủ hạnh phúc.
Thỉnh thoảng em khen chồng "Sao chồng em đáng yêu quá vậy?" thì chồng trả lời lại "Vì vợ anh cũng rất đáng yêu mà".
Thế mới nói, đàn ông thì phải cương trực, tử tế, thông minh đủ để cho mình ngưỡng mộ cả đời, sau này là các con ngưỡng mộ.
Đàn ông là phải như Chồng nè, biết quan tâm đến người xung quanh, thương vợ, chăm vợ hết mực. Biết nịnh vợ và làm cho vợ cười tít mắt.
Đàn ông chỉ cần như Chồng, xem việc nuôi vợ là niềm tự hào và xem những thành công hay tài lặt vặt của vợ ... là niềm tự hào nốt.
Đàn ông của em chỉ cần như Chồng, nhân hậu như Chồng là đủ. Thế là đủ yêu rồi, đủ yêu lắm rồi.
06:21 CH 22/02/2009
b
beautifulday
Bắt chuyện
797Điểm·3Bài viết
Báo cáo