Nhiều mẹ chưa rơi vào hoàn cảnh thực tế nên phán cứ như đúng rồi nhỉ?Có biết tại sao các Cụ có câu "con chăm cha không bằng bà chăm ông" không?Nói 1 câu công bằng thì con cái cũng phải sống cuộc sống cá nhân, phải ra đường kiếm sống, phải nuôi con cái.Bố mẹ ốm đau thì con cái phải có nghĩa vụ (cả về tình cảm lẫn trách nhiệm) chăm sóc các Cụ. Nhưng nếu bệnh triền miên hàng tháng trời, hàng năm trời thì sự chăm sóc đó chắc chắn sẽ bị sao nhãng nhiều, nhiều khi các cụ nghĩ là con cái bỏ bê mình rồi trách nọ kia.Tôi đã từng thức đêm triền miên chăm người thân vài tuần liền nên cảm nhận được thực tế rất vất vả khi ngày đi làm, đêm thức và vẫn phải lo cho con ăn học (chưa nói đến vấn đề kinh tế khi chi phí thuốc men, thuê người chăm..)Túm lại thì cô vợ đối xử không cẩn thận với mẹ chồng, nhưng cũng không nên trách cứ vợ quá nặng nề
mình sống sao để sau này con mình nó nhìn vào và sống với mình đúng như thế. tôi không bênh ai. người chồng cần có cái nhìn khách quan. trừ phi mẹ già lẩm cẩm rồi thì bó tay. còn không cũng cần phải tâm sự với cả mẹ nữa. để giữ cửa nhà yên ấm.
mình là chuyên gia ngủ gật trong lớp(ko dám nằm xuống bàn - chỉ vừa ngồi vừa gật). hôm đó mình đang say sưa giấc nồng. thì tự dưng có 1 bàn tay lay dậy.
mình không động đậy mà còn nói: mày im để tao ngủ (quát thằng ngồi đằng sau).
bàn tay đó tiếp tục lay mình dậy. mình điên tiết quát : mày điên ah. im cho tao ngủ.
tự dưng cả lớp cười ầm lên, mình lập tức ngẩng đầu thì gặp ánh mắt trìu mến của thầy hiệu trưởng (thầy dậy toán).
mình đang run thì thầy bồi cho câu:
- cô nghe có hiểu gì không mà gật?
mình cũng tinh ranh: dạ, thầy nói toàn đúng, nên em gật đầu đồng ý.
thầy: tốt, vậy cô lên bảng làm cho tôi bài số 2.
hic, cha mẹ ơi. vừa làm vừa nhìn cách trong sách giáo khoa. cuối tiết vẫn chưa xong 1 bài
Gởi từ ứng dụng Webtretho của baobong_baobong
chắc tôi nhiều tuổi hơn bạn (tôi đoán).
tôi cũng đã có thời gian như bạn. bị phản bội. đau đớn. tôi cũng nghĩ đến trả thù. nhưng tôi là phụ nữ. là phụ nữ thì chắc là dễ tha thứ hơn (lại đoán). quả thực là tha thứ không hề dễ dàng. nhưng nếu làm được thì sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
đầu tiên hãy nghĩ đến đứa con trước. hãy nghĩ nó cần 1 người cha. và mình cần có trách nhiệm với nó.
sau đó nghĩ đến mình. mình cũng cần 1 gia đình. không thể cả đời sống đơn độc được. vì tình yêu của bạn lớn quá. nên chắc không yêu người khác 1 cách dễ dàng.
tiếp nữa: hãy nghĩ đến gia đình bạn. khi bạn có 1 gia đình, bạn sẽ hiểu rằng gia đình bạn cũng rất yêu bạn. họ cần bạn. lá rụng về cội mà...
chúc bạn mau bình tâm, chân quý cuộc sống của bạn
nhớ ngày nào ...... quá.............
anh này tốt chán, đầy thằng không những không chăm vợ con mà còn bồ bịch lăng nhăng. đây là sự cảnh tỉnh cho các chị lúc nào cũng " tiền, tiền, tiền"
Gởi từ ứng dụng Webtretho của baobong_baobong
Gởi từ ứng dụng Webtretho của baobong_baobong
mình nhớ đã từng xem 1 đoạn tiểu phẩm có nói như này:
" ngày xưa ấy, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. nhưng bây giờ thì nhanh hơn. ai ăn mặn người đó tự kát nước. khỏi đỏ nghiệp chướng cho người khác". thấy cũng đúng.
với tôi: tôi chỉ nghĩ sống sao cho có đức để lại cho con cháu thôi. tôi có thể không làm được, nhưng có thể kiếm tiền để thuê người làm(như anh chồng). đó cũng là 1 cách chăm mẹ. người con dâu này cực kỳ đáng lên án chứ ko phải bình thường.