Nhưng em nghe nói ko nên sử dụng BVS thường xuyên, hic... chẳng nhẽ thỉnh thoảng lại vứt đi, mua đồ mới thì hơi bị tốn kém nhỉ. Mà em nghe nói còn có quần lót dành cho phụ nữ sau sinh bằng vải cotton, dùng 1 lần vứt đi thì phải, nghe đâu 1-2k / cái thôi. Có ai biết chỉ giáo cho em cái.
Em nhớ ba em kể thì :" Tao quyết tâm 6 lần mới bỏ đk đấy". Bỏ đk mười mấy năm rồi thì năm vừa rồi nghiện lại, tại về quê nên các bác mời quá, làm ba em cũng hút theo...Hứa hẹn đủ điều vs con cái ( tao mà bước nên tàu là tao sẽ bỏ)..Thế mà đến khi vô trong Nam vẫn hút tiếp. Rồi ba em tự ước " Ước gì giờ bị bệnh gì để có quyết tâm bỏ thuốc" ( Thiệt! Vãi cả điều ước). Đùng 1 cái ba em bị lao phổi..Thế là bỏ được:D ( Vì phải kiêng dữ lắm). Giờ hết bệnh mà lại bỏ được thuốc rồi.Ps: Có 1 điểm em vẫn nhớ. Tuy bỏ thuốc lâu rồi nhưng ba em đang ngủ mà ngửi thấy mùi thuốc của đứa nào hút gần đấy là ra chửi liền. Em cũng ko biết lý do. Chắc tại sợ thèm, hửi mùi chịu ko nổi.
hik, ông chồng em hồi ở nhà cũng hút thuốc. Em giảng giải+ lườm nguýt thế là lão chồng nói sẽ bỏ thuốc, chỉ thỉnh thoảng hút thôi. Dần dần có cầm thuốc hút cũng cảm thấy chả ngon nữa. phì phèo 1 hay 2 hơi rồi lại vứt đi. Giờ xa vợ đi xa lại bắt đầu hút thuốc rồi,.hik, phí bao nhiêu công "dạy dỗ" của vợ.
Ntn thì kệ ng ta b k thể bắt tất cả mn theo ý m đc. Ý của m là chửi tiếp chứ k phải bắt chị ấy viết tiếp. M k thấy m QUATE đó sao
Anh bắt đầu trả đũa, như những con thú tự vệ khi gặp nguy hiểm. Anh điên cuồng đập hết những thứ anh mua bao lâu nay, cả chiếc xe nữa, cô cũng không vừa, lấy dao ra đập xe anh tan nát. Trong khi hai người còn dằn co, thì mình đã ôm con về quê, anhvề đến nhà không thấy hai mẹ con anh chạy đi tìm, anh điện về quê mấy biết là mình ở dưới Rồi anh xin lỗi, nói đủ đều, lần này là anh đã kết thúc thật, vì mấy lần trước nó cứ khóc lốc van xin nên anh thương hại, em cứ. nghỉ ngoi vài bữa anh xuống rước. Chỉ có lần này là anh về tận quê rước hai mẹ con lên, cũng là lần đầu tien anh xuống nha kể từ ngày đám cưới đến giờ. Được nữa tháng thì anh xuống rước lên, nhưng anh cũng chưa quên được nỗi đau khi bị bồ đá và cấm sừng, anh bắt đầu nhậu nhẹc, ngày nào cũng đi đến tận khuya mới về, rồi cũng qua lại với mấy con quán nhậu hẹn hò, Mình lại vô tình phát hiện, còn để cả dấu răng trên người, mình chui vào toilet khóc, anh sợ mình làm chuyện dại dột, cửa thì không mở được, một lần nữa anh lại đá chân vào kiếng, cũng may không bị nặng như lần trước nhưng máu ra nhiều lắm, vừa khóc vừa băng bó cho anh mà không nói được gì ( người muốn chết là mình, chứ phải anh đâu mà lần nào anh cũng lấy mạng mình ra để giải quyết. Đến khi anh mua lại dc nhà mới ở sg, gia đình mình chuyển qua ở từ đó cho đến bây giờ đã gần một năm, anh không còn ăn nhậu, không gái gú, tối nào cũng chở hai mẹ con đi chơi thế cuộc sống mình đã thay đổi. Đây là cái kết mặc dù chuyện cũng còn rất nhiều tình tiết, không đơn giãn như vậy, còn chuyện Má chồng mình nữa, cũng khổ lắm nhưng mình không nhắccho bbài viết mình ngắn lại. Cho các bạn đang theo dõi cũng đỡ nóng lòng. Và mình không bị chửi là làmlloãng bài mebeo nữa Đây cũng là bài học của mình, đừng làm gì theo cảm xúc mà phải nhìn sự thật, xem tất cả mọi người có chấp nhận không, để tự chuốt hoạ vào thân.. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bài mình....
Thật sự mình đã khóc khi đọc cmt của các bạn, mình không phải mặt dày hay không biết xấu hổ. Chỉ có chuyện lướt qua mà các bạn còn nói khó nghe đến vậy, bởi xã hội này có nhiều cái chết lãng xẹt chỉ vì một cái liếc mắt hay va chạm khi đi đường chỉ vì mình quá đồng cảm với chị mebeo nên mình muốn chia sẻ thêm, mình đọc rất nhiều bài viết chỉ có bài này là mình tạo nick để cmt, cùng một sự việc mà chị giải quyết thông minh, còn mình thì ngu ngốc, muốn các bạn so sánh mà rút kinh nghiệm. Chứ mình đâu muốn tự làm khổ bản thân chi, chờ người ta viết đọc cho khỏe, chứ mình viết cũng mất thời gian, cũng phải suy nghĩ viết làm sao cho mọi người hiểu mình đang muốn nói gì. Mình chỉ có thể viết bằng dt vì ôm máy tínhcchồng mình chửi, nhiều khi nhập sai vì dt chạm, rồi công kĩ viết mà bài bị mất phải viết lại, chứ mình làm vậy có lợi gì cho mình đâu. Các bạn muốn chia sẻ với mình thì cho mình nick, mình không muốn mọi người phải tranh luận vì chuyện của mình nữa,.. Cảm ơn!... các bạn đã theo dõi và động viên mình, mình cũng có trái tim cũng biết buồn, nên thôi mình k làm mọi người khó xử nữa... Cảm ơn mebeo đã thông cảm cho em,vì bồ của chồng em còn thủ đoạn hơn nhân vật của chị nhiều, em muốn cho mọi người biết mà rút kinh nghiệm thôi, nhưng bây giờ không cần thiết nữa ..Chúc chị luôn hạnh phúc, em sẽ theo dõi bài của chị... Thân....
Những điều tưởng chừng như đơn giản đó, nhưng thực ra đó lại là một ước mơ lớn lao của con cái. Lâu dần hình ảnh người mẹ luôn thất hứa sẽ đọng lại trong đầu con trẻ, các bố các mẹ chú ý phải quan tâm đến cảm giác và suy nghĩ của con trẻ nhé :x Dù đã đến giờ đón con, nhưng phim đang đến hồi gay cấn, mẹ vẫn nấn ná thêm chút nữa. Bao nhiêu lần như vậy, mẹ không biết rằng, ở trường con thấp thỏm chờ mẹ biết bao! Sợ con khóc, không chịu đi học, lần nào mẹ cũng gật đầu, nhưng chưa một lần mẹ thực hiện lời hứa đó với con. Chiều nào cũng vậy, con luôn là người về muộn nhất lớp… Mẹ đã nghĩ, những lời dặn dò của con chỉ là một thói quen vì ngày nào con cũng lặp lại. Vì vậy, dù đã đến giờ đón con nhưng nếu khách đông, mẹ lại ráng bán thêm ít hàng, đóng cửa muộn một chút. Dù đã đến giờ đón con, nếu đang dở câu chuyện với hàng xóm, mẹ vẫn cố tiếp tục. Dù đã đến giờ đón con, nhưng phim đang đến hồi gây cấn mẹ vẫn nấn ná thêm chút nữa. Bao nhiêu lần như vậy, mẹ không biết rằng, ở trường con thấp thỏm chờ mẹ đến nhường nào… Đến hôm qua, cô giáo gọi điện cho mẹ, bảo mấy bạn cùng lớp đều thích quà này quà kia cho dịp năm mới, chỉ riêng con muốn được mẹ đón sớm một lần. Mẹ nghe mà giật mình thảng thốt. Cô hỏi, mẹ có thể thực hiện mong muốn đó của con không? Giờ mẹ mới hiểu, mỗi buổi sáng, con lặp lại câu nói đó không phải do thói quen mà là mong muốn thực sự. Vậy mà mẹ thờ ơ, không quan tâm đến điều đó mà chỉ hứa “lèo” cho qua chuyện. Chiều nay, mẹ quyết định đến trường con sớm hơn thường lệ, xin bác bảo vệ cho vào lớp con. Đứng ở cửa sổ quan sát, thấy con đang chơi cùng các bạn nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra cửa lớp. Càng gần đến giờ về, con càng nhìn nhiều hơn. Khi bạn đầu tiên được bố đón, con vội vã cất đồ chơi, ra đứng cạnh cửa. Nhìn ánh mắt mong chờ của con, lòng mẹ như thắt lại. Đã bao lâu nay, con vẫn thế, cứ mỗi buổi chiều tan lớp con đều như vậy, nhưng rồi con luôn là người ra về cuối cùng, thậm chí có hôm phải ở cùng bác bảo vệ vì mẹ vô tâm. Nỗi buồn về muộn như ám ảnh trong tâm trí con. Vừa thấy mẹ xuất hiện ở cửa lớp, con đã nhảy cẫng lên vì vui mừng, vội vàng chào cô rồi lấy cặp, lon ton chạy về phía mẹ. Khác hẳn mọi lần, mẹ đến muộn, con lầm lũi lên xe, không nói một lời. Ra đến sân trường, con phụng phịu: “Hôm nay còn sớm, mẹ cho con chơi cầu trượt, bấp bênh nhé”. Nhìn con thoải mái vui đùa cùng các bạn được bố mẹ đón sớm, mẹ chợt hiểu, vì sao con thích về sớm đến vậy… Mẹ không chở con về nhà ngay mà đi lòng vòng dạo phố, hỏi con thích mua quà gì, con cười toe toét: “Mẹ đã tặng quà cho con rồi mà, mẹ đã đến đón con sớm”, mẹ nghe mà lòng nặng trĩu. Con yêu, từ nay mẹ sẽ đón con sớm, một điều tưởng chừng bình thường nhưng lại là niềm mong ước của con. Vậy mà, bấy lâu mẹ nào có nhận ra… Theo Hải Hiền - PNOLink: http://www.bacsinoigi.com/a/159491860770556_600523750000696
Phần đông các cặp vợ chồng là sống với nhau kiểu này đó em ạ. Bởi nếu không có 1 bên, có thể là phụ nữ - phần lớn, hoặc có thể là đàn ông phải chấp nhận những điểm xấu hoặc rất xấu của bạn đời chung sống với mình. Không làm vậy thì 90% là ly hôn sau vài năm hết!
5-6k 1 cái thì đúng hơn.ra mấy chỗ bán đồ sơ sinh mua, dùng 1 lần là bỏ.
Chính xác nè,tớ có ông anh rể cũng nghiện thuốc nặng,đi ngang chỉ nghe mùi thuốc khg. Đùng 1 cái ông bị u phổi, ui, ông bỏ cái 1 là xong luôn,mổ cắt bỏ phổi rồi giờ hết dám đụng tới thuốc luôn.vậy đâm lại hay.
Tớ cũng làm cách này, giảng giải, lườm nguýt, thấy thuốc lá là nhúng vào chậu nước luôn,nhưng chẳng ăn thua. Làm căng quá thì hút lén,nhúng nước thì mua thuốc mới, haizzz.... đến giờ thì ngày 1 gói hoặc hơn,điên hết cả người.
Mình thì lại thấy quá vô duyên.
Thương em đã trải qua bao đắng cay cuộc sống,nhưng cũng mừng cho em đã dành lại hp cho gd mình.chúc em luôn vui và hp nhé.
Phanbac ơi,fb cuả chij day Hoi Lê, chi dang theo doi chuyen cua em, khg biet dien bien tiep theo the nao, thuong em qua,chi cung nong tinh nhu em vay do.dung de y den may cmt khiem nha kia em nhe.co len.(dang viet thi con no i, cu de do,viet gan xong thi thay no tray tret ra tum lum phai lo don cai da). Chi dang o nha nuoi con nho.
Đọc mà mình rơi nước mắt khi nghĩ đến con.ngày trước có những ngày cả 2 vợ chồng khg đón con sớm đc,khi nào con cũng phải về sau cùng, lúc tới đón thấy con ngồi thui thủi 1 mình, mẹ nghẹn ngào khg nói nên lời. Trong thời gian mẹ sinh em bé, nhờ người nhà đi đón lúc nào cũng đc về sớm,hết thời gian ở cữ,đi đón con mới hiểu đc niềm vui dc về sớm của các con lớn như thế nào, cứ khoảng 4g chiều,khi cổng trường mở, mẹ chạy lên lớp, các bạn nhỏ đều hướng ánh mắt về phía cửa,thương ơi là thương,con cũng vậy,thấy mẹ là chạy thật nhanh, chào cô, rồi lấy ba lô, giày, mừng như dc nhận quà, từ đó mẹ hứa với con sẽ đón con sớm,khg bao giờ để con về sau cùng.
Em tâm đắc nhất ý này của chị đó,đúng là như vậy, vợ chồng em cũng vậy nè.lúc yêu thì toàn thấy màu hồng,cưới về rồi thấy màu xám xịt.hồi mới cưới em cũng bị sốc lắm, sau này thích nghi dần.hihi