Đúng rồi, mình sài loại đó đấy. Mình được người quen mua, cả 2 tuýp là 190k. Sài được lắm nhé cả nhà ơi. Lông cứ tơ tơ như bọn nước ngoài ý.
Mẹ nó thử hỏi mấy cửa hàng bán đồ hóa mỹ phẩm xem sao, vì em không ở HN nên cũng k rõ lắm. Về giá thì Epilat rẻ hơn Veet, em mua khoảng 110k hay 120k gì đó
Ngày xưa xã mình bị tai nạn xe máy. Mình cũng dùng nghệ dã nát trộn chung với mật ong rừng nguyên chất. Hết sẹo ko tì vết đó.
Cô ấy hóa ra không hế biết em là ai - người yêu 9 năm của anh. Anh nói ko yêu cô ấy, rằng người ta chỉ là vui đùa, anh chỉ có trách nhiệm với con, ko có tình yêu... Mọi thứ hóa ra đều là giải dối. Anh với cô ấy đã yêu nhau được hơn nửa năm rồi...vào ngày sinh nhật của cô ấy - cô ấy - bằng tuổi em - xinh đẹp - thông minh - không nhu mì như em...
Em vẫn nhớ 30/4 - 1/5 năm trước, em xin ba mẹ vào đó chơi, mua vé sẵn, chuẩn bị đi thì gia đình có việc, ba cản ko cho đi nữa, anh xin không được, khóc thút thít cùng nhau trong đêm hôm đó qua điện thoại... Vậy mà 5/5 kế tiếp, anh đã ngỏ lời yêu người ta... Đúng là cuộc đời mà, không thể nào biết trước được điều gì cả. Trong khi vẫn nói cùng nhau xây dựng hạnh phúc để năm sau cưới thì ở đó, anh đang ôm ấp cô ấy. Những lần hẹn hò anh nói anh đi án (anh là cảnh sát), những lần qua đêm với cô ta, anh nói anh phải làm án đêm, em tin tưởng, mà biết đâu là thế này. Chúng ta yêu xa - niềm tin là tất cả - 9 năm - em chưa 1 - lần - phản - bội - anh... vậy mà...
Cô ấy cũng nói ko thể ngờ được con người này lại thế, cô ấy gọi điện cho mẹ anh kêu không phải nói chuyện gì nữa, cô ấy sẽ kết thúc mọi chuyện. Anh - đến tận lúc đó - vẫn còn an ủi em - khi biết được sự thật - anh nói hận em cả đời vì những gì em làm. Cô ây nói bỏ con - em lo sợ - nhưng rồi anh cũng thuyết phục đc - gia đình 2 bên tạm ngưng nói chuyện.
Thời gian sau đó, em muốn quên, em đau khổ, vật lộn với những nỗi đau cồn cào, vật lộn với những ký ức đẹp - ai nhìn em cũng xót xa - lắc đầu. Anh - vẫn cứ quan tâm em như thế - vẫn nói có lỗi với em - nhưng vẫn không buông em...
Rồi em muốn mọi chuyện rõ ràng, muốn gặp trực tiếp anh, muốn nhìn anh lần cuối để từ bỏ. Em nói muốn gặp anh - anh ra đây chúng ta nói chuyện rõ ràng, để em có cớ để quên, có 1 lý do để không nhớ anh nữa... Anh đồng ý, anh sẽ ra... Trước khi anh ra, hôm đó là 13/2, anh còn nói với em anh cho cô ấy đi ăn tối, còn 14/2 sẽ dành riêng cho em. Cuối cùng em nghĩ mình đang được thương hại, nhưng em lại chấp nhận như vậy. Hôm đó anh nói anh bế tắc lắm, đau khổ lắm, chỉ muốn mau đến ngày gặp em để được bày tỏ cùng em những nối niềm mà anh ko thể ngỏ với ai, kể cả cô ấy - vợ chưa cưới của anh...
Ngày anh ra, em dối ba mẹ đi du lịch với bạn. 2h đêm anh bay đến nơi. Em - lần đầu tiên trong đời - thuê nhà nghỉ - gần sân bay để chờ anh ra. Nhìn thấy anh - em đau khổ - muốn ôm anh thật chặt - nhưng em không thể - đêm đó em nằm cạnh anh - anh mệt, anh nhậu say - anh ngủ...
Sáng hôm sau, chúng ta chờ nhau lên Tam Đảo mù sương - nơi em nghĩ chúng ta sẽ có những khoảng không gian riêng để nói chuyện. Em gạt bỏ mọi thứ sang 1 bên, chỉ để thời gian này còn mãi là những kỷ niệm đẹp của 2 đứa, chúng ta - lần đầu tiên đi chơi xa - chỉ có 2 đứa... Khi bên cạnh nhau, anh đã khóc, anh nói anh bế tắc, mẹ anh ko chịu cô ấy, gia đình cô ấy có vấn đề, em hiểu vì nếu cưới anh sẽ mất sự nghiệp anh gày dựng bấy lâu, không cưới thì đứa nhỏ biết làm sao. Em gạt anh sang 1 bên, khuyên anh mọi điều. Em cũng đã nói với anh rằng, anh cứ lo cho chuyện của anh, em sẽ đi công tác 1 thời gian, xa đất nước này, mấy năm để quên đi hết mọi chuyện. Em nói anh cần suy nghĩ kỹ xem cái gì tốt cho cuộc đời anh. Nếu anh chọn cô ấy, thì hãy chuẩn bị những gì có thể xảy ra cho tương lai không thăng tiến. Nếu anh chọn sự nghiệp thì nên nói với cô ấy, cô ấy ko thể đợi anh được...
Khi em nói em sẽ rời ra đất nước này, đến một vùng trời mới, anh ôm ghì em thật chặt, anh ko muốn em đi, anh nói anh yêu em, anh không muốn mất em... Lúc đó, những giọt nước mắt nóng hổi của anh khiến trái tim em tan nát. Những ngày trên Tam Đảo đó khiến em nhớ mãi, chúng ta có nhau, khung trời chỉ có riêng hai đứa...
Ngày sau nữa, sáng sớm anh về, 2 đứa chở nhau ra sân bay, anh ôm em thật chặt, anh nói em không được đi, em phải chờ anh... Anh về mà ko có một lời hứa hẹn. Em chi bảo anh, suy nghĩ cho kỹ về quyết định của mình... Em ko ngờ lần ra này em lại là người chịu thêm những tổn thương đằng sau nữa...