"Anh ah! sao anh lại buông bỏ em? Sao anh lại nói chúng mình chia tay? Anh nói em nghe đi!!!!"....


2008 - TÌNH YÊU KHỜ DẠI


Chúng ta, 1 Bắc - 1 Nam, yêu nhau qua mạng,lần đầu tiên em lập nick yahoo, người bạn đầu tiên em add là anh... Khi đó, em - một con bé xấu xí, sống nội tâm như vớ được một người bạn tâm sự có thể nói mọi chuyện, cùng nhau huyên thuyên mọi thứ. Anh hơn em 1 tuổi, sống tại một nơi rất xa, tận đầu kia của đất nước, có thể vì vậy mà ở anh có cái gì đó thú vị lắm...


Em còn nhớ mỗi buổi chiều tan học hay những cuối tuần đạp xe lóc cóc 7 cây số chỉ để ngồi quán net 1 tiếng đồng hồ hẹn nhau nói chuyện. Hồi đó ko có điện thoại, có ngày em phải ngồi chờ anh cả buổi rồi đi về trong 1 sự hụt hẫng. Anh là người bạn khác giới đầu tiên em có thể tâm sự, có thể nói hết mọi chuyện mà không cần suy nghĩ. Với con bé nhút nhát như em, điều đó thật tuyệt vời biết mấy...


Nhớ cái lần anh nói yêu em. Chỉ một câu thôi mà em còn nhớ mãi cho đến bây giờ: "Bà làm px tui nhé?". Dòng tin nhắn đó hiện trên màn hình chat khi ấy em còn ngây ngô hỏi lại "px" là gì? Đến chết cười thôi...


2017


Em miên man nhớ về những ngày xưa ấy mà khóe mi ngấn nước mắt. Ai có thể hiểu được cảm giác lúc này khi chừng ấy năm yêu nhau em nhận được tin anh sắp cưới, chỉ 2 ngày nữa thôi gia đình 2 bên sẽ nói chuyện... Tan vỡ, nấc nghẹn, đau đến tận cùng...


Vậy mà em vẫn nghĩ chúng ta chỉ giận hơn vu vơ thế thôi, lúc nào cũng vậy, em còn chờ tết này anh ra Bắc, ôm em vào lòng và tính đến chuyện tương lai của 2 đứa. 26 tuổi - em - mong chờ một đám cưới đã đợi từ rất lâu...


Anh nói vì em hay giận dỗi nên anh chán đời, anh đi nhậu, rồi tình 1 đêm với 1 cô bạn, rồi lỡ có bầu, rồi cưới... Em nấc nghẹn trong điện thoại còn em thì sao, 9 năm yêu nhau của chúng ta thì sao? mọi chuyện sao lại như vậy?... Anh xin lỗi, anh nói đứa bé vô tội, anh ko còn cách gì khác...


Em đau, nhưng tình yêu của em nó vẫn như thế, em lo cho anh, em hỏi anh có yêu cô ấy ko, anh nói anh ko. chỉ là vui đùa thôi... Em như phát điên lên, gào thét bắt anh cho số điện thoại của cô ấy - người phụ nữ cướp mất anh của em. Anh bắt buộc phải cho - em nói chuyện với cô ấy - với những gì điềm tĩnh nhất, để có thể xác nhận thông tin xem anh có đang dối em ko, nhưng mọi điều là thật - em - mất tất cả tình yêu... Em, chấp nhận buông bỏ vì thấy anh cũng bế tắc như thế...


Em lo cho anh - lo anh ko đủ tiền đám cưới, lo anh vì đau khổ mà làm những việc không đâu, em còn nhờ 1 người bạn cùng quê anh phụ anh khi đám cưới... Em cười nhạt với chính bản thân mình... Em thấy mọi thứ đều trống rỗng...


Còn nhớ ngày hôm đó, cũng mới đây thôi, vào mùng 7 tết thì phải, sáng hôm sau ba mẹ anh sẽ đến nhà người ta nói chuyện. Em tò mò muốn biết người yêu anh như thế nào. Muốn nhìn mặt vợ anh có xứng với anh ko. Lần đầu tiên em vào zalo, search số điện thoại của cô ấy - ngờ ngàng khi đó là một người bạn của anh mà em biết - em bắt đầu mường tượng - em lại bị gạt một lần nữa...


Em gào lên hỏi anh trong điện thoại - anh nói anh ko muốn ảnh hưởng đến đứa con. Em muốn bay ngay vào trong đó, làm rõ mọi chuyện, giữ lấy anh lại, nhưng em lại sợ em sẽ lại đau đớn khi nhìn anh hạnh phúc bên người vợ sắp cưới. Em im lặng, em điên, thực sự điên, em làm đủ kiểu để có thể tìm số điện thoại cô ấy, để biết được cô ấy là ai. Em vào zalo của anh, tìm cách hack, nhưng cuối cùng mật khẩu zalo của anh trùng với mật khẩu fb mà anh cho em từ rất lâu về trước. Em vào được zalo của anh - không thể tin được khi người ta tuyệt vọng nhất có thể làm được những gì...


Mở trang cá nhân, mắt em ướt lệ, tay em run run... từng hình ảnh đạp vào mắt, từng lời nói yêu thương anh trao, mọi kỉ niệm của anh đều có cô ấy... Vậy mà anh bảo là chỉ tình 1 đêm, chỉ là vui đùa thôi... Lúc đó em hận anh, rất hận anh... Em quyết định chụp tin nhắn anh nhắn với em, nói chuyện với cô ấy... và những bế tắc bắt đầu từ đây....