mà liệu có người đàn ông nào thich gái đã có chồng ko chị nhỉ.e ko làm rau sạch đâu vì e ko thick qhtd tí nào nên nếu có thi cũng chỉ uống nước nói truyen thuyi
mình rất hiểu tâm trạng và hoàn cảnh của bạn vì mình cũng đã từng có cảm giác như bạn, khi mà cuộc sống vợ chồng không vui vẻ, người vợ gặp được một người đàn ông quan tâm mình thì như cây khô nước lâu ngày gặp trận mưa rào vậy. không phải vì mình giống bạn mà mình biện minh cho bạn đâu, mà mình tin là không chỉ bạn và mình mà còn rất nhiều người phụ nữ khác cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi, có những người "tỉnh táo" thì hoặc là họ bản lĩnh thực sự hoặc là họ chưa từng ở vào hoàn cảnh của bạn.
Mình cũng gặp một người con trai trong một chuyến công tác, trong những ngày công tác cùng nhau chúng mình cũng không thân hơn so với những người khác, nhưng sau chuyến công tác ngày nào chúng mình cũng gọi điện cho nhau, ngày vài lần, người đó chưa có vợ và người đó biết mình có chồng rồi. Khi nhắn tin gọi điện người đó đều gọi mình là "vợ", rồi rất quan tâm đến mình, hàng ngày anh đi đâu làm gì đều nói cho mình biết. Không biết là thói quen hay là tình cảm thật nhưng nếu 1 ngày không có tin nhắn của người đó thì mình rất buồn, rất khó chịu. Khi công việc stress được chia sẻ với người đó mình thấy thoải mái hơn. chuyện này diễn ra được hơn 1 năm rồi, nhưng chỉ gặp một lần duy nhất ở chuyến công tác đến giờ chúng mình cũng không gặp lại nhau. Mình thì nghĩ chuyện này cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Tiêu cực thì ai cũng rõ rồi: ảnh hưởng đển cuộc sống gia đình, nhưng tích cực thì chỉ có mình mới nhận ra được.
Nói như vậy không có nghĩa là mình đang cổ vũ bạn
Lúc đầu mình cũng hay ghen như bạn, cũng muốn kiểm soát chồng như bạn, nhưng đến bầy giờ mình mặc kệ, kiểm tra điện thoại để làm gì? để thêm suy nghĩ, dằn vặt và đau khổ à?
Mình không kiểm tra không phải vì mình tin chồng mà vì mình đã hoàn toàn mất lòng tin, tình yêu với chồng rồi. Mình bỏ mặc chồng muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Đừng để mình biết là được, đến lúc mình biết (và mình tin là sẽ có lúc mình biết vì cái kim trong bọc lâu ngày cùng nòi ra mà) mình sẽ có cách của mình.
Nhưng nói chung là đừng nên tin vào lời chồng,
Mà nói thật với các mẹ là mình cũng nói thẳng với chồng mình là anh vẫn là bố của con gái nhưng không phải là chồng của em nữa rồi. Thực sự là chán chồng, không muốn để tâm đến chồng nữa.
Mình và Anh quen nhau trong trường đại học, quãng đời sinh viên đã lưu lại rất nhiều kỷ niệm đẹp của tình yêu đôi lứa. Rồi anh ra trường trước mình một năm, anh đi làm, và anh không còn dành nhiều thời gian để ở bên mình, quan tâm mình như ngày xưa nữa và thế là mình luôn giận hờn ghen tuông (chỉ vì mình quá yêu anh)còn anh, anh yêu công việc hơn yêu mình. Chính vì thế mà chúng mình không còn vui vẻ bên nhau nữa, anh quyết định chia tay mình, anh đi học nước ngoài, mình đã khóc, khóc rất nhiều, và mình đã hận, hận anh nhiều lắm. vì hận anh mình quyết định lấy chồng, lấy người mình không yêu.
Anh vẫn âm thầm quan tâm mình,thu nhặt thông tin của mình qua bạn bè mình, và thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc với mình, lúc đầu thì điện thoại mình không nghe, nhắn tin mình không trả lời, vì mình đang căm thù anh
Nhưng vẫn căm thù, vẫn hận nghĩa là mình vẫn yêu anh. và dù giờ mình đang có một gia đình đầm ấm nhưng mình vẫn không thôi nhớ về anh, bóng dáng anh, nụ cười của anh luôn ẩn hiện trong tâm trí mình.
mình biết nếu lấy anh làm chồng chưa chắc anh đã là người chồng tốt bằng chồng mình hiện tại, nhưng chính vì anh không là chồng mình nên mình vẫn còn yêu anh.
"tình chỉ đẹp khi tình giang giở". Thứ tình yêu này mình chỉ giám cất giấu tận trong đáy lòng, không giám thổ lộ cùng ai (chỉ giám tâm sự trên wtt) mình cũng không giám nghĩ tới vì thật tội lỗi