Nếu chỉ là giáo viên tiếng Anh thì cảm thấy tiếc cho Ngô Phương Lan quá, dù biết rằng đó là sự lựa chọn của nàng
Đi nhầm cửa (chưa qua cửa) mà đòi ăn kẹo đồng với dùi cui hả mụ?Chắc mụ qua tây tàu cũng như ở vn quen được đối xử như công dân loại 2 hay kv (khu vực) đặc biệt gì đó rồi (nhìn mặt bắt hình dong mà), nên được dùi cui nhét vào mồm nhiều rồi đâm nghiện hả? :))
Cũng là một khả năng. 20 chục ngày chờ đợi, hy vọng rồi tuyệt vọng.....Giả thiết gì cũng phải nghĩ đến.
Một câu mệnh lệnh trong tiếng Việt vẫn không cần có chủ ngữ, nếu có chủ ngữ thì sức ép trong câu lệnh buộc đối tượng phải tuân theo sẽ không còn.Nhiệm vụ của TM trong trường hợp này là làm theo lệnh, làm chưa đúng thì người ta nhắc lại lệnh với mức độ sẽ gắt gao hơn, chứ không phải đối đáp trả lời an ninh để bây giờ có cơ hội khoe "tôi lịch sự nói có chủ ngữ, còn nó nói với tôi không có chủ ngữ" :).
Thì đã bảo mấy mụ bênh chằm chặp thằng đạt như mụ NgườiHN hay mụ BonjourParis chúng nó lấy việc nghe NVAN chửi bới quát nạt làm sự sướng khoái mà. Chứ người bình thường lành mạnh mấy ai chịu nhục đi máy bay mà cun cút nghe quát chửi hơn cả đi xe bus, tàu chợ rồi về nhà ngậm tăm không dám hé môi nửa lời :))
Mình muốn hỏi cách nào có thể đòi được tiền, đòi 1 cách văn minh không cần ném mắm tôm kìa. Chứ con nợ khi nó quyết định xù nợ hay ko có khả năng trả thì đời nó đã very very very bad rồi; thêm 1 cái bad credit chả ăn thua gì. Đằng nào nó cũng ăn tiền của người ta rồi. Nói trớt quớt.
Ô hay, mình chả bảo sướng khổ là tùy quan điểm, cách nhìn nhận của mỗi người đấy thôi. Họ thấy sướng như tiên chứ họ có bảo bạn phải thấy như họ, phải ghen tị với họ đâu. Với bạn họ sướng bình thường vì bạn cũng sống như thế, bạn chả thấy sướng bằng họ cảm thấy, họ enjoy cuộc sống đó hơn bạn, thế là họ may hay bạn kém cảm nhận? Những trường hợp mình biết: Chồng Tai không phải là tốt ở chỗ đưa hết tiền cho vợ hay thuê osin cho vợ, mà là đúng nghĩa chia sẻ với bạn đời. Sáng đi làm, tối về cùng nhau nâu nướng, dọn dẹp, xem TV, đêm cùng thức dậy chăm con, đàn ông không ngại tã, bỉm, dỗ con ngủ, con ốm luân phiên nhau nghỉ ở nhà, mọi vấn đề con cái cùng bàn bạc. Con đi trẻ có khi 2 bố mẹ cùng đến tìm trường, nói chuyện với giáo viên. Con biểu diễn, bố canh giờ đến xem tiết mục của con, chơi thể thao với con hàng ngày, chịu một phần trách nhiệm như vợ trong dạy dỗ con. Đi mua sắm không phải chồng đưa bao tiền vợ mua đồ thiệt xịn, mà là chồng chọn đồ, ngắm đồ cùng vợ, tán dương vợ. 5 năm, 10 năm cưới, sáng dậy vẫn anh yêu em, hôn vợ trước khi đi làm và khi đi làm về. Chồng Tai cũng không liên miên bù khú bạn bè riêng mình, con nhỏ thì về sớm cùng chăm con, con lớn thì đem con nhờ gửi hoặc thuê babysitter về để đưa vợ đi cùng, không kiểu các ông cắm mặt uống đến khuya về, vợ ý kiến thế nào kệ. Chồng Tai lắng nghe, chia sẻ mọi điều cùng vợ, không kiểu "vớ vẩn, chuyện đàn ông, đàn bà biết gì".Bạn tự nghĩ sống ở bển đắt đỏ, không có điều kiện, chứ bạn không nghĩ chi phí gấp đôi thì thu nhập bên đó gấp 3 ở nhà. Những thứ bạn mua nhập khẩu đắt đỏ, chất lượng thì trung bình, ít lựa chọn thì ra siêu thị bạt ngàn, rẻ rều, chẳng hạn như nhiều loại hoa quả xứ lạnh. Cắt tóc đắt nhưng là quy ra tiền Việt thôi, chăm sóc y tế đắt nhưng có bảo hiểm thì ổn cả và không có vụ phong bì, vô trách nhiệm, bố đời. Lại như chị kia, chị ấy thấy cuộc sống tuyệt vời thú vị, văn minh, môi trường xanh tươi, trong lành. Chị ấy thấy đó là thiên đường trên hạ giới, và vì chị ấy đã ở xứ lừa nên chị ấy càng hiểu rõ sự khác biệt ấy. Bạn chả sống ở đấy này nào, bạn phán luôn là buồn lắm, sống thế chả hay gì, thế cũng chả có nghĩa là chị ấy thấy cuộc sống bớt thiên đường đi.
Ko hiểu sao lại có lời mắng mỏ này, PV viết bài, có ghi âm, bác ấy biết bài sẽ lên báo mà bác vẫn nói, thì đó là lựa chọn của bác. PV chỉ là người chuyển tải thôi mà.Nếu nói chuyện bỗ bã, bác bảo ko đăng đâu nhé mà vẫn đăng thì mới là lỗi người viết.Cứ chuyện gì xấu xa, lỡ lời đều bị giấu hết đi, các fan của ĐBGB lấy gì mà chém? Chả phải các bài mang lên đây chém phần lớn đều là những bài nói về cái xấu và lỡ lời sao?Có tốt có xấu, có yêu có ghét nó mới ra cái xã hội.
Nông thôn hay thành thị cũng là một quá trình thay đổi và thích nghi. Em ấy mang dép tổ ong đi học hôm nay là bình thường ko có nghĩa những người sống ở thành thị 10 năm đi dép tổ ong vẫn cho là đc như một số ng ở đây.Với lý lẽ này của bạn thì những việc mặc đồ ngủ ra đường, đi dép tổ ong đi học, xả rác bừa bãi hay nói ông ổng ở chỗ công cộng hoàn toàn bình thường vì ở quê tôi vẫn thế, đúng ko?Nên nhớ hiện tại học sinh tiểu học nếu mang dép lê đi học là bị sao đỏ ghi tên rồi nhé, phải giầy hay sandal và quần áo sơ vin vì người ta muốn dạy trẻ có tác phong chuyên nghiệp ngay từ bé.Mình chả biết có thành thị hay không nhưng cmt của bạn đúng phong cách tiểu nông đấy. Không phải ng khác ko đồng ý chuyện gì cũng phải hỏi họ gato hay bới móc à đâu. Lại còn giỏi bao nhiêu, xinh bao nhiêu, ở đời bằng đc ai mà dám nhạn xét ng khác nữa chứ, ôi giời.
cái page "bộ trưởng y tế hãy từ chức" trên facebook có hơn 20k like :))
Đọc mà cười đau bụng ;)) Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Nguyễn đình Chương sinh năm 1997 ,án cao nhất 18 năm,sau khi giảm án và đặc xá thì thời gian học tập rèn luyện chuyên môn (ngón nghề) của các đại ca tầm 10 năm .Lúc này 26 tuổi ,đây là tuổi vàng để phát huy những gì mà thằng Chương học hỏi được trong thời gian thụ án.
Nghĩ mãi không ra. Gv tiếng Anh thì có vấn đề gì không bạn?