Cảm ơn bạn đã chia sẻ, cũng ko biết nói gì với bạn lúc này, vì thực sự mình cũng đã từng ở trong trạng thái ấy, đến bây giờ thì mình ko có cảm giác mệt mỏi như thế nữa, nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng rất buồn... Dù sao thì mình đã thực sự cố gắng, vậy là đủ. Thực ra bọn mình quen nhau cũng gần 10 năm rồi, có tình cảm thì 9 năm và mình chính thức nhận lời yêu là được 4 năm, sau đó 1 năm nhùng nhằng, vậy là hết cả tuổi thanh xuân rồi :), trong thời gian yêu có nhiều lần khó khăn, mình cũng mệt mỏi và muốn từ bỏ, nhưng anh ấy đã từng động viên mình rất nhiều, có 1 lần anh ấy viết cho mình 1 bức thư tay chỉ với 2 dòng chữ thế này: "Khi ước mơ của nhiều năm trời đã sắp thành, khi tình cảm vẫn còn quá chứa chan, xin em đừng bỏ cuộc...", vậy là mình lại cố gắng, để rồi bay giờ thành ra thế này :).Bạn hãy cố gắng bằng những gì có thể, để sau này đừng hối tiếc là mình chưa thực sự cố gắng bạn nhé!. Chúc bạn bình yên và hạnh phúc!
Hồi xưa chú mình cũng trồng cây si cô minh dữ lắm . Hơn 1 năm ngày nào cũng đến nhà mà cô mình toàn cáo bệnh hoặc bận để chối không gặp , rồi xua ba mẹ mình ra tiếp chuyện giùm . Ba mẹ mình hỏi sao cô tai ác thế thì cô bảo tại chu dai như rẻ rách mà cô không thấy có tý cảm tình gì hết . hjx . Vậy mà sau một khoảng thời gian trường kỳ trồng cây si cuối cùng cô mình cũng đổ cái rầm trước cái sự " chai mặt" của cây si ấy . :x. Mặc dù so với những người đến trước chú ý không hề đẹp trai cũng chẳng biết ăn nói gì . Cô mình thì kiêu thấy sợ . Vậy mà bây giờ happy ending rồi . :) . Không phải là miễn cưỡng nhưng bạn hãy cứ cho anh ý thêm một cơ hội xem sao . Chứ để đến lúc anh ý đi xa rồi mới nhận ra ình cảm của mình thì buồn lắm .
Người lớn họ phải mất gần cả một đời người để nhìn nhận một con người, không nên nói là cổ hủ ah. .Tốt nhất nên xem lại mình sau khi có sự góp ý của người lớn tuổi ah...
bạn em bây giờ rất khó nghĩ, cô ấy khóc suốt thôi. mẹ hắn gọi nói nhiều lắm. càng nói càng làm bạn em buồn hơn. em chẳng biết khuyên thế nào. liệu có phải người con gái khi đã trao thân cho 1 người đàn ông có thể yêu người đó đến quên cả bản thân mình thế ko?Em thấy cô ấy chịu đựng quá nhiều đau khổ mà vẫn yêu hắn, thật hết thuốc chữabh lại thêm mẹ hắn, bạn em lại rất yếu đuối và lương thiện nên cứ thương cho mẹ hắn. phải làm sao đây
Bây giờ nhắc đến cô ta làm mình buồn nôn. Trong đời chưa từng nghĩ rằng sẽ ghét ai như thế...
Thôi , tóm lại chả buồn cm nữa , mấy chủ đề này lúc nào chả vậy !
Chắc hẳn anh ấy khó khăn ko cũng chẳng bỗng nhiên như vậy làm gì . Mình cũng từng trong hoàn cảnh này , tuy số tiền thì ít hơn nhiều . Khó khăn họa nạn ko ai lường trước dc , bạn ko giúp , ko cho được anh ấy thì cũng nên hoàn lại số tiền năm xưa .
Chả thấy anh ấy có gì xấu trong chuyện này cả 8-|
Chúng mình cũng yêu nhau gần 6 năm rồi ( còn vài tuần nữa là kỷ niệm 6 năm )
Cảm thấy ngang trái , đau khổ quá : ban đầu gia đình 2 bên đều đồng ý . Gia đình mình không may họa nạn thì gia đình họ bắt đầu phản đối . Ban đầu thì anh ấy bao bọc tất cả , mình chỉ lờ mờ đoán được . Rồi bung bét ra hết , anh ấy không chịu được nữa , muốn đầu hàng rồi . Dùng dằng hơn nửa năm nay rồi ... Vẫn chưa có một cái kết , tết này xa nhau rồi lại cãi nhau ...
Đọc truyện của bạn , buồn cho bạn , lo cho mình !
Đọc topic thấy chủ topic và 1 vài người cũng có hoàn cảnh như mình ... chua xót quá !
Đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn cái chữ " tại sao " mà chẳng biết ngỏ cùng ai !
- Tại sao con người ta có thể tàn nhẫn đến vậy , họ chưa từng yêu , họ không có trái tim hay chẳng biết thương xót con người mà lỡ hành hạ nhau đến vậy ? Mình thấy những người yêu nhau lâu như vậy , xét cả 2 phía thì đâu phải là những người đến nỗi không thể chấp nhận được ???!!!! Có phải cứ là người lớn thì luôn đúng ? Có phải đồng tiền là tất cả?
- Tại sao hôm nay nhìn nhau còn thân thương đến thế mà có thể nghĩ ngày mai sẽ thuộc về người khác ?
- Tại sao từng là bạn thân , mình đối xử với người ta đâu có tệ mà người ta sẵn sàng dựng chuyện dối trá để chia rẽ mình ? ( người yêu của mình là anh trai của người đã từng là bạn thân của mình ) .
Chua xót , cay đắng . Thực sự cảm thấy bất lực , không có chỗ đứng trước cuộc sống này !
Chuyện dùng dằng đã hơn nửa năm trời . Mệt mỏi , kiệt quệ quá . Chia tay lúc nào chẳng có người đau .
Vui lên chị ạ ! Hãy chia sẻ với chồng chị nhiều vào ạ .
Không yêu không là bạn !
Con trai cứ chai lì như thế mà rồi lại thành công , ngày xưa cô giáo mình bị 1 chú kua cũng vậy , bọn mình được tan học rồi còn giữ ngồi thêm để trốn ... Cứ thế mà rồi cô ấy lại làm dâu quê mình đấy .
Con gái khác con trai nhiều , và đó cũng là 1 điểm ! Con trai đã hết tình thì lạnh lùng đến dễ sợ nhưng con gái lại giàu tình thương người :(
Vậy người lớn muôn năm , người lớn vạn tuế ... ư ?
Cả một đời mới nhìn nhận được một con người ư ?
Đành rằng " gừng càng già càng cay " nhưng không có nghĩa lớn tuổi là cái gì cũng đúng .
Em chả biết chia sẻ với chị gì cả , bên trên em thấy mọi người góp ý cũng tương đối đầy đủ rồi chị ạ . Chắc chị cũng chưa buôn bán bao giờ nên thấy khó . Em thấy chị cũng định hướng là làm công việc dọn dẹp theo giờ . Chị đọc lại xem bên trên mọi người hướng dẫn chị đó : qua up bài bên các trang như muare , enbac ...
Chị cứ cố gắng tìm hiểu thêm sẽ quen thôi . Em thì mấy năm nay ăn tết tha hương ở Hà Nội rồi , cũng chẳng còn cảm thấy buồn như trước nữa . Chỗ em ở cũng quen biết mấy chị bán hoa quả , có chị năm kia buôn quần áo rét bị lỗ rồi cả nhà ăn tết ở nhà trọ luôn , chẳng về quê .
Đúng là nhìn lên chẳng bằng ai , nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình phải không chị . Anh chị sắp xếp về quê đoàn tụ cũng là vui rồi .
Sông có khúc , đời có lúc chị nhỉ . Hy vọng rồi mọi thứ sẽ tươi sáng trở lại .
Chúc chị và gia đình bình an , mọi khó khăn sớm qua để đón năm mới với nhiều niềm vui , hạnh phúc và may mắn !
Chị cũng đang ngơ ngác không hiểu về những điều mọi người nghĩ !
Không biết khuyên em thế nào cả nhưng chị nghĩ cuộc đời ai do người đó lựa chọn , ở những ngã rẽ cuộc đời ai có thể khẳng định được đâu là con đường dẫn tới hạnh phúc ?
Sống ở trong đời , có người cho rằng cuộc sống là kiếp nợ - sống để trả nợ , có người cho rằng cuộc sống là trải nghiệm , khám phá , có người lại nghĩ rằng phải vội , phải hưởng thụ ...
" Chẳng bao giờ, ôi! chẳng bao giờ nữa...
Mau đi thôi! mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn:
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! "
Chị không phản đối cách sống của em , không phản đối cách nghĩ của em ...
Chị cũng không cho rằng em non nớt , chị thấy rằng em biết xác định rõ ràng hướng đi của mình , em có nhìn được hậu quả trước sau . Ngay cả việc em yêu Seb cũng rất rõ ràng , chị không cho rằng em quá mù quáng ...
Chị không có cách nào lựa giúp em con đường tốt nhất , chỉ xin góp ý với em rằng nếu em lựa chọn con đường nào thì hãy nghĩ đến hậu quả xấu nhất để đưa ra cách giải quyết hoặc chí ít là xác định trước tâm lý cho mình . Chị thích câu này :
" on the keyboard of life always keep one finger on the escape key "
Chúc em gái hạnh phúc !
Mối tình đầu với người coi trọng tình cảm và coi trọng những điều đầu tiên ...
Cuộc đời mỗi người do họ quyết định , bạn lựa lời góp ý với bạn gái đó thôi . Còn lại hãy để cô ấy quyết định cuộc đời cô ấy . Vậy thôi ! Mới đọc mấy bài đầu tưởng bạn là girl vì có vẻ ... là boy sao ?
Dù sao tình bạn cũng chẳng phân biệt cùng hay khác giới , quan trọng là thật sự có lòng với nhau . Và hãy làm hết những gì mình có thể cho bạn bè . Chỉ vậy thôi ...
Chúc mừng , chúc mừng !!!
Ước gì được như các chị ấy :>
Em không biết đóng góp ý kiến thế nào nhưng em hy vọng chị mở lòng để yêu một lần nữa , bước theo tiếng gọi của trái tim và cuối cùng là một happy ending : một gia đình nhỏ và tiếng cười của trẻ thơ !