Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngọc Trai Đen Và Câu Chuyện Về Vampire.
Đây là tác phẩm mà mình tâm đắc nhất, mọi người hãy ủng hộ mình nhé:)
11:44 SA 27/07/2018
Một nửa đi qua
Chị ơi, chị cho em hỏi là chị tìm tư liệu ở đâu để chị có thể viết được truyện ngắn này vậy.
09:10 SA 25/06/2018
Một nửa đi qua
Chị ơi vậy chị cho em hỏi là chị tìm nguồn tư liệu ở đâu để có thể viết được truyện ngắn này vậy
09:17 SA 18/06/2018
Một nửa đi qua
Chị viết hay quá, chị ơi chị cho em hỏi chị lấy nguồn tư liệu ở đâu mà chị có thể viết được truyện ngắn này vậy.:)
09:10 SA 15/06/2018
Cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật
Mình thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho tác phẩm của một tác giả mới như mình, và mình cũng xin hứa là sẽ cống hiến thật nhiều tác phẩm hay để cho mọi người cùng đọc.:)
02:12 CH 06/05/2018
Cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật
Chương VIII: Thế giới phép thuật ở tương lai.
Từ sau ngày hôm đó chúng tôi đã sống với nhau đến nay là đã được ba năm rồi và niềm vui ấy càng nhân rộng hơn nữa khi tôi biết được Lâm nhi đang mang trong bụng đứa con của mình không gì vui hơn bằng cảm giác khi được làm cha và tôi đã hiểu cảm giác của cha mẹ tôi là như thế nào nhưng rồi bọn tà đạo phái đã trở lại một lần nữa kỳ này là con của tên tà đạo vương hắn cũng không mạnh lắm nhưng hắn lúc nào cũng muốn thôn tính thế giới loài người hắn đã cử một đội quân xuống thế giới loài người để gây chuyện còn hắn thì ở thế giới phép thuật vì hắn muốn đánh bại tôi, Lâm nhi đã đề nghị với tôi là cô ấy sẽ xuống thế giới loài người để chiến đấu với bọn tà đạo phái còn tôi thì ở lại thế giới phép thuật để chiến đấu với đội quân của hắn tôi nói:
-“Không được anh không thể để em đi một mình được, Linh nhi cậu hãy cùng xuống thế giới loài người giúp Lâm nhi được không ?”.
-“Được chứ tôi sẽ không để ai đụng đến Lâm nhi và cháu yêu của tôi đâu”.
-“Em đi một mình là được rồi không cần Linh nhi đi theo đâu bọn tà đạo phái nhải nhép đó một mình em là đủ đánh bại bọn chúng rồi”.
-“Thôi để tôi đi với cô cũng lâu rồi tôi chưa tập lại phép thuật và võ công của mình đây cũng là cơ hội của tôi mà”.
Tôi đi lại nắm tay Lâm nhi nói:
-“Em đi bình an nhé hãy hứa với anh là em sẽ trở về an toàn cùng với con của chúng ta”.
Lâm nhi hôn tôi rồi cười nói: “Em hứa”.
Chỉ sau ba ngày thì tôi đã đánh bại được con trai của tên tà đạo phái nhưng còn Lâm nhi thì phải ở lại thế giới loài người do thai nhi càng ngày càng lớn nếu về lại thế giới phép thuật thì hơi nguy hiểm nên Lâm nhi phải ở lại thế giới loài người khi nào sinh xong thì mới về được. Tôi rất lo lắng hi vọng là mẹ con cô ấy đều bình an, chỉ hai tuần sau thì Linh nhi trở về thế giới phép thuật cô ấy chúc mừng tôi:
-“Long nhi chúc mừng cậu Lâm nhi đã sinh xong rồi mẹ tròn con vuông một trai hai gái cậu được làm cha rồi”.
Tôi vui đến phát khóc Phong nhi vỗ vai tôi nói: “Chúc mừng cậu Long nhi”, do còn rất nhiều việc ở thế giới phép thuật nên tôi không thể về gặp vợ và các con được, 4 tháng sau thì công việc ở thế giới phép thuật đã ổn định, thì tôi đã cùng Phong nhi đã xây dựng động chính phái trở thành một ngôi trường dạy phép thuật với những thầy cô giáo đều là đệ tử của tôi và Phong nhi đào tạo nên và Phong nhi trở thành hiệu trưởng ở đó còn tôi đã có dịp trở về thế giới loài người để gặp vợ và các con lúc này các con tôi đã lớn đứa con trai đầu lòng của vợ chồng tôi đã lớn và vợ chồng tôi đã cho nó vào học ở trường phép thuật, tối hôm ấy khi tôi đang ngồi đọc báo thì Lâm nhi đi lên hỏi:
-“Long nhi anh tính sẽ cho Hào nhi vào trường học phép thuật à ?”.
-“Phải bởi vì anh muốn nó thay anh bảo vệ thế giới phép thuật và thế giới loài người nếu như bọn tà đạo phái có trở lại thêm một lần nữa”.
-“Nhưng em lo lắm nó ốm yếu và ít nói như vậy thì liệu nó có chịu được sự khắc nghiệt khi học phép thuật không ?”.
Tôi nắm tay Lâm nhi nói:
-“Vợ yêu của anh em lại lo lắng quá rồi nó sẽ không sao đâu, anh và Phong nhi đã thay đổi lại cách dạy của trường học phép thuật chính phái rồi các thầy cô sẽ dạy lý thuyết song song với thực hành và nó sẽ học chung với con gái của Phong nhi và Linh nhi đấy anh nghĩ là con trai chúng ta sẽ làm được thôi em ngồi đây đi để anh đi lên lầu xem nó đang làm gì”.
-“Ủa hai người họ cưới nhau rồi hả vậy mà không cho em hay thiệt tình”.
Khi tôi vừa mở cửa phòng ra thì thấy con trai tôi đang chuẩn bị tập sách tôi hỏi: “Hào nhi con đang làm gì vậy ?”.
-“Cha, dạ con đang chuẩn bị tập sách vì ngày mai con phải đến trường học phép thuật rồi nhưng mà cha ơi con sợ lắm”.
-“Con sợ gì ?”.
-“Con sợ là sẽ không thể theo kịp các bạn và con sợ là con sẽ không thể học được phép thuật ở đó, với lại không biết con sẽ vào hội nào nữa con không thích vào hội Đồ Giáo nhi đâu”.
Tôi xoa đầu rồi nói như muốn động viên con: “Con trai của cha không sao đâu dù là ở hội Phong Thần hay Đồ Giáo thì chỉ cần con sống tốt và cố gắng học tập là được rồi”.
-“Dạ nhưng mà cha ơi cho con hỏi hồi đó ai là sư phụ của cha vậy ?”.
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi này, con trai hỏi tiếp: “Hồi chiều con tìm thấy bức hình này con thấy cha đứng kế bên một cô gái nào đó con thấy cô ấy rất giống mẹ con cô ấy là ai vậy cha ?”.
Tôi ngượng ngùng nói thầm: “Mình nhớ là đã giấu tấm hình đó kỹ lắm rồi mà sao nó có thể tìm ra ta, à được rồi cha sẽ nói với con nhưng mà con hứa là không được nói với mẹ nghe chưa”.
-“Dạ”.
-“Cô gái mà đứng bên cạnh cha và cũng là sư phụ của cha chính là mẹ con đấy”.
-“Hả mẹ là sư phụ của cha sao ?”.
-“Phải hồi đó ông bà nội con vì bảo vệ cho cha nên đã bị tên tà đạo vương giết chết và mẹ con chính là đệ tử của ông bà nội mẹ đã nhận cha làm đệ tử và thay ông bà nội con nuôi nấng dạy võ công và phép thuật cho cha và sau tất cả sóng gió thì cha mẹ đã yêu nhau cũng nhờ vậy mà con mới được chào đời đấy”.
-“Vậy à, cha hồi đó mẹ là sư phụ của cha thì mẹ có dữ không mẹ có hay la cha không ?”.
-“Ờ thì…”.
Vừa lúc đó thì âm nhi lên và nói: “Tui mà dữ thì tui đâu có sinh ra mấy người còn ông này nữa đã nói là không được nói rồi vậy mà cũng nói”.
-“Mẹ, mẹ đừng la cha tại con hỏi thôi, mà mẹ hồi đó mẹ thấy cha như thế nào ?”.
Lâm nhi cười nói: “Cha con hồi đó là một kẻ ngốc vô cùng ngốc”.
-“Sao mẹ lại nói cha như vậy ?”.
-“Bởi vì cha con lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh vì mẹ bất chấp cả tính mạng của mình”.
Tôi cũng cười chọc vợ: “Tui hi sinh vậy mà cũng có người đòi chết vì tui mới ghê chứ”.
-“Thật hả mẹ ?”.
-“Ai nói, thôi hai cha con xuống ăn cơm đi, à Hào nhi đây là dây chuyền phép thuật chứa đựng sức mạnh phép thuật của cha mẹ, cha mẹ tặng nó cho con đây là món quà nhập học của con”.
-“Dạ con cảm ơn cha mẹ nhiều”.
Bỗng hai đứa con gái nhỏ của tôi chạy vào nói: “Cha mẹ kỳ quá tặng quà cho anh hai mà không tặng quà cho tụi con”, vợ chồng tôi bồng hai con lên giường gia đình tôi ngồi cạnh nhau tôi nói: “Ngọc nhi, Linh nhi đó không phải là quà đâu con đó là dây chuyền phép thuật của anh hai con đấy, ngày mai anh hai con sẽ đến trường học phép thuật nên vì vậy cha mẹ đưa cho anh hai con dây chuyền phép thuật coi như là quà nhập học và đó cũng là quy định của phe chính phái mà”.
-“Anh hai sướng quá vậy khi nào tụi con mới có dây chuyền phép thuật và được vào học ở trường phép thuật giống anh hai ạ ?”.
Tôi và Lâm nhi ôm hai con lại Lâm nhi nói: “Hai con gái ngoan của mẹ khi nào các con lớn lên thì các con cũng sẽ được dây chuyền phép thuật và vào trường học phép thuật giống anh hai thôi”, đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của gia đình tôi, vợ chồng tôi cùng các con quay quần bên nhau rất vui vẻ và câu chuyện về cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật của tôi đã kết thúc.
05:12 CH 05/05/2018
Cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật
Chương VII: Đánh bại tà đạo vương và huyết ma điên độc.
Sau khi chúng tôi vừa về tới động chính phái thì Linh nhi và Phong nhi chạy ra hớt hả nói: “Lâm sư phụ Long nhi hai người về rồi à lúc nãy tên tà đạo vương vừa mới gửi thư đến, đây Long nhi cậu mau đọc đi”.
Hắn viết thế này: “Gửi Long nhi, Lâm cô nương và toàn bộ người của phe chính phái các ngươi đã dám giết chết Phùng nhi tức là các ngươi muốn tuyên chiến với phe tà đạo phái, vậy ta cho các ngươi một tuần để suy nghĩ một là giao tên Long nhi cho ta, nếu như ta thôn tính được cả hai thế giới thì ta sẽ để cho các ngươi một con đường sống là về phục vụ cho phe tà đạo còn không thì ta sẽ tiêu diệt toàn bộ phe chính phái và thôn tính luôn cả hai thế giới nói chung thì quyết định nào thì ta vẫn là kẻ sẽ thôn tính cả hai thế giới, các ngươi nên chọn phương án một thì sẽ bảo toàn được tính mạng ha ha ha”.
Khi vừa đọc xong bức thư thì tôi vô cùng tức giận nói: “Tên tà đạo vương đáng ghét hắn muốn chúng ta về phe tà đạo phái của hắn à không đời nào đâu, Phong nhi Linh nhi mình nhờ hai cậu thông báo với tất cả mọi người của phe chính phái chúng ta sẽ có một cuộc họp toàn phái vào ít phút nữa”.
-“Được rồi chúng tôi sẽ đi thông báo cho mọi người”, khi Phong nhi và Linh nhi vừa đi khỏi thì Lâm nhi nói với tôi:
-“Long nhi anh tính nói gì với mọi người vậy ?”.
-“Anh nghĩ là không cần nhất thiết vì anh mà mọi người lại phải hi sinh một cách vô ích như vậy anh sẽ một mình đến động tà đạo phái dụ tên tà đạo vương đi xa khỏi động của hắn và tiêu diệt hắn còn mọi người và em hãy cùng tấn công vào hang động chính của bọn tà đạo phái ở cuối hang có một chiếc hộp trong chiếc hộp đó có một viên đá màu đỏ chỉ cần em phá hủy viên đá ấy thì tên tà đạo vương sẽ chết và bọn tà đạo phái cũng sẽ biến mất nhưng em nên nhớ là chỉ có một cơ hội thôi nhất định em phải làm được nếu để mất cơ hội đó thì tất cả sẽ kết thúc vì vậy mà em nhất định phải làm được em hiểu ý anh nói không ?”.
-“Nhưng sao anh lại tìm được cách để tiêu diệt hắn ?”.
-“Vô tình anh đọc được nó trong cuốn sách của hai vị sư tổ có viết là muốn tiêu diệt được hắn chỉ còn có cách đó và em phải là người thực hiện điều đó”.
Vừa nghe xong thì Lâm nhi ôm tôi khóc nức nở nói: “Không được em không thể để anh chiến đấu một mình được, nếu lỡ em không làm được mà anh bị tên tà đạo vương ấy giết chết luôn thì sao em sợ lắm”.
-“Em đừng sợ anh sẽ không sao đâu anh đã hứa với em là chúng ta sẽ làm đám cưới khi đã đánh bại được tên tà đạo vương rồi mà chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau anh đã hứa rồi mà sao anh có thể thất hứa với em được”.
Lâm nhi lo lắng: “Nhưng mà lỡ em không làm được thì sao, nhưng tại sao phải là anh mà không phải là một ai khác”.
-“Em chắc chắn sẽ làm được, bởi vì anh là người được chọn để đánh bại tên tà đạo vương đó là trách nhiệm của anh phải làm, và đó cũng là con đường mà anh đã chọn”.
-“Nhưng mà em không yên tâm để anh phải chiến đấu một mình được anh cũng thừa biết là phép thuật và võ công của tên tà đạo vương là rất cao cường một mình anh không phải là đối thủ của hắn”.
Tôi cầm tay lâm nhi rồi nói: “Vậy em có yêu anh không ?”.
-“Có em yêu anh”.
-“Nếu em yêu anh thì em phải tin tưởng anh chắc chắn anh sẽ làm được cha mẹ và tất cả mọi người đều đã đặt tất cả hi vọng vào anh thì sao anh có thể làm phụ lòng tin của mọi người được chứ”.
-“Nhưng mà em đã từng mất hết cha mẹ và cả sư phụ của mình trong cuộc chiến chống lại bọn tà đạo phái vì vậy mà em không thể để mất luôn cả anh được, những năm qua em đã sống trong sự cô độc và không thể nào quên được cái chết của cha mẹ và sư phụ của mình nhưng từ lúc có anh thì anh đã dạy cho em biết là cuộc sống này còn nhiều điều rất thú vì vậy mà em không thể để mất anh được nếu anh chết đi thì em còn sống trên đời này làm gì nữa”.
Tôi xoa đầu Lâm nhi rồi cười nói: “Ngốc ạ! em chưa già mà suy nghĩ của em giống y như là bà cụ non vậy, anh đã hứa với em rồi là anh sẽ không sao chúng ta sẽ đánh bại được tên tà đạo vương và cùng sống thật hạnh phúc bên nhau mà”.
Vừa lúc đó Phong nhi và Linh nhi đi đến nói: “Long nhi mọi người đã tập hợp đủ rồi đang chờ cậu đến đấy”.
-“Tôi biết rồi”, tôi đứng trên bục cao nói:
-“Chào mọi người sở dĩ hôm nay tôi tập hợp mọi người đến đây là để thông báo một tin quan trọng đó là tên tà đạo vương hắn đã tuyên chiến với chúng ta hắn nói là nếu phe chính phái chúng ta chịu giao nộp tôi cho hắn và khi hắn đã thôn tính được cả hai thế giới thì chỉ cần chúng ta chịu đầu hàng và gia nhập phe tà đạo thì hắn sẽ tha chết cho chúng ta, theo mọi người thì chúng ta có nên đồng ý với điều kiện của hắn không ?”.
Một người trong đó bước ra nói: “Hắn nghĩ hắn là ai mà lại dám đưa ra điều kiện với chúng ta, tổ tiên chúng ta đã không ngừng hi sinh để có thể bảo vệ được thế giới loài người và thế giới phép thuật vậy mà hắn lại dám tuyên bố như vậy thật là ngông cuồng mọi người nghĩ thử xem nếu chúng ta giao Long nhi ra và đồng ý gia nhập phe tà đạo thì hắn có để cho chúng ta sống không theo tôi là chúng ta sẽ bầu Long nhi là người dẫn đầu phe chính phái tất cả chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực chống lại bọn tà đạo phái thà chết trong vinh quang còn hơn là sống trong nhục nhã mọi người có đồng ý với ý kiến của tôi không ?”.
-“Chúng tôi đồng ý vì Long nhi vì sự thống nhất cả hai thế giới”.
-“Tôi rất vui khi mọi người nghĩ được như vậy, và Long nhi tôi xin hứa là sẽ không phụ lòng tin cậy của mọi người, chúng ta chỉ có một tuần để chuẩn bị mọi thứ mục tiêu là viên đá ở cuối hang động của bọn tà đạo chỉ cần phá hủy viên đá ấy thì chúng ta sẽ đánh bại được tên tà đạo vương Lâm nhi sẽ là người chịu trách nhiệm phá hủy viên đá ấy vì vậy mà Linh nhi sẽ cùng mọi người hỗ trợ cho Lâm nhi còn Phong nhi và những người khác thì sẽ hỗ trợ cho tôi dụ tên tà đạo vương ra xa động để Lâm nhi có đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ đó tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu vì thế giới loài người và thế giới phép thuật quyết thắng quyết thắng”.
-“Quyết thắng quyết thắng”.
-“Được rồi mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập phép thuật và võ công chỉ cần chúng ta cố gắng thì tôi tin là chúng ta sẽ làm được”. Sau khi mọi người đi hết thì tôi nói với Lâm nhi, Linh nhi và Phong nhi:
-“Lâm nhi ngày mai chúng ta sẽ tập phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích nhé, ngày trước chúng ta chưa thể tập được do em bị tên Phùng nhi bắt đi nay chúng ta có thể tập được phép thuật ấy rồi chỉ cần chúng ta tập được phép thuật ấy thì chúng ta có thể đánh bại được tên tà đạo vương rồi, còn Phong nhi và Linh nhi thì hai người đã lấy lại được phép thuật và võ công của mình chưa ?”.
-“Chúng tôi đã lấy lại được phép thuật và võ công của mình rồi mà chúng tôi còn sáng tạo ra được phép thuật mới nữa nó tên là hợp thể phép thuật”
-“Hay lắm tôi thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà hai người lại có thể lấy lại được phép thuật và võ công của mình mà còn sáng tạo ra phép thuật mới nữa”.
Linh nhi nói: “Tất cả là nhờ cậu đấy Long nhi, thôi chúng tôi xin phép về phòng trước”.
-“Được hai cậu về nghỉ ngơi đi”. Sau khi họ đi thì Lâm nhi nói với tôi:
-“Long nhi nhưng mà em còn chưa có nửa cuốn bí kíp còn lại thì làm sao chúng ta có thể luyện tập được phép thuật ấy đây”.
Tôi lấy từ trong túi ra một nửa cuốn bí kíp nói: “Đây anh đã chuẩn bị sẵn đây rồi hồi trước sau khi đã tập được phép thuật của mình thì bà thần y đã đưa nửa cuốn bí kíp còn lại cho anh nói là khi nào cứu được em thì chúng ta sẽ cùng song kiếm hợp bích”.
-“Vậy là chúng ta sẽ cùng song kiếm hợp bích đánh bại tên tà đạo vương rồi”.
Ngày hôm sau thì tôi Lâm nhi cùng mọi người của phe chính phái đã cùng nhau luyện tập phép thuật và võ công, tôi và Lâm nhi cùng luyện tập phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích còn Phong nhi và Linh nhi thì luyện tập lại chiêu thức phép thuật của mình, và thời hạn một tuần đã hết hôm nay là ngày mà chúng tôi sẽ chiến đấu với tên tà đạo vương một cuộc chiến để bảo vệ thế giới loài người và thế giới phép thuật, trước khi ra trận chiến thì tôi Lâm nhi cùng mọi người đã họp lại với nhau tôi nói:
-“Hôm nay là ngày chúng ta sẽ chiến đấu với bọn tà đạo phái mọi người nên nhớ chúng ta phải chiến đấu hết mình và chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi và chúng ta chỉ được thành công không được thất bại tất cả chúng ta đều hi vọng vào Lâm nhi được rồi bây giờ tôi và Phong cùng một số người sẽ ra dụ tên tà đạo vương ra xa động sau đó Lâm nhi Linh nhi và số người còn lại hãy tấn công vào hang động sau đó Lâm nhi hãy tìm viên đá màu đỏ ở cuối hang của bọn tà đạo phái chỉ cần phá hủy được viên đá đó thì chúng ta sẽ thắng, tôi giao sinh mạng của mình vào tay mọi người đấy”.
-“Chúng tôi cũng giao sinh mạng của mình vào tay cậu”, khi tôi và Phong nhi chuẩn bị đi thì Lâm nhi đi lại nói với tôi: -“Long nhi anh hãy hứa với em là anh sẽ không sao và sẽ bình an trở về ?”.
Phong nhi nói: “Không sao đâu Lâm sư phụ đệ tử hứa là sẽ không để bất kỳ một tên tà đạo phái nào đụng đến một sợi tóc của Long nhi đâu”.
“Thôi đi Phong nhi không biết lúc đó ai sẽ bảo vệ ai đâu, Lâm nhi anh hứa sẽ trở về an toàn tất cả mọi người chuẩn bị tư thế chiến đấu, tất cả lên”, tôi vừa nói xong thì đặt lên môi của Lâm nhi một nụ hôn để cô ấy an tâm, sau đó tôi và Phong nhi đã cùng một số người xông lên khi vừa thấy tôi đến thì hắn cười với vẻ chiến thắng nói:
-“Long nhi ta thật không ngờ những kẻ phe chính phái các ngươi đều là những kẻ lì lợm như nhau, Long nhi ngươi đúng là một kẻ ngoan cố giống y như cha mẹ ngươi vậy ta đã cố tình tha cho ngươi một con đường sống nhưng mà ngươi lại không biết trân trọng điều đó được vậy ta sẽ cho ngươi biết cảm giác giống như cha mẹ ngươi là như thế nào”.
-“Tà đạo vương hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải đền tội, ngươi hãy đến gặp cha mẹ ta mà chịu tôi đi”.
-“Láo toét ta sẽ cho ngươi thấy chống lại ta thì sẽ không có kết cục tốt đâu, các ngươi sẽ không khóc lóc để xin ta tha mạng đâu mà các ngươi sẽ cầu xin ta giết các ngươi càng nhanh càng tốt ta sẽ cho các ngươi biết cảm giác sống không bằng sống mà chết cũng không bằng chết ha ha ha”.
Phong nhi nói “Tà đạo vương để khi nào ngươi đánh bại được bọn ta thì hãy nói đến câu đấy nhé mọi người tiến lên”, tất cả mọi người cùng xông lên nhưng quả thật muốn đánh bại được tà đạo vương quả thật không phải chuyện dễ tất cả những đòn tấn công bằng phép thuật đều vô hiệu trước hắn, tôi và Phong nhi cùng mọi người đã cố dụ được hắn đi thật xa khi hắn đã đi xa khỏi động tà đạo thì tôi nói thầm: “Lâm nhi Linh nhi còn lại tất cả đều phụ thuộc vào hai người đấy hãy cố lên tôi tin tưởng hai người”, khi đã thấy tôi và Phong nhi dụ được tên tà đạo vương đi khá xa có thì người của phe chính phái đã vể thông báo cho Lâm nhi biết Lâm nhi nói: “Long nhi anh phải cẩn thận đấy, tất cả mọi người tấn công”. Lâm nhi cùng Linh nhi và số còn lại tấn công thẳng vào động tà đạo phái.
Còn về phần tôi đúng là tên tà đạo vương rất mạnh tôi và Phong nhi có tấn công cách mấy cũng không thể chạm được vào người hắn, sau khi đã bị dính một đòn phép thuật của hắn thì tôi và Phong nhi đã núp vào một tảng đá Phong nhi nói với tôi: “Long nhi tên tà đạo vương ấy mạnh quá chúng ta không thể đánh nổi rồi”.
-“Phải cố thôi chỉ cần chúng ta cầm chân hắn đến lúc Lâm nhi phá hủy được viên đá ấy thì coi như chúng ta thắng chắc rồi, Phong nhi tôi có ý này bây giờ tôi sẽ ra chiến đấu với hắn còn cậu thì hãy dùng phép thuật tàng hình mà tôi đã dạy cho cậu , lợi dụng lúc hắn không để ý cậu hãy tấn công hắn từ phía sau lúc hắn bị thương thì chúng ta sẽ cùng tổng tấn công hắn thời gian lúc đó đủ để cho Lâm nhi có thể phá hủy viên đá cậu nhớ là không được để cho hắn phát hiện ra đấy”.
Phong nhi ngăn cản: “Không được một mình cậu không thể cầm chân hắn được”.
-“Phong nhi cậu phải tin tưởng tôi chúng ta chỉ có một cơ hội thôi”.
-“Được rồi tôi sẽ liều một lần”, nói xong thì tôi chạy ra và tiếp tục chiến đấu với tà đạo vương để Phong nhi có thể dùng phép thuật tàng hình vì dùng phép thuật này sẽ cần một ít thời gian nên tôi phải cầm chân được hắn và Phong nhi đã làm được ngay khi tên tà đạo vương bị Phong nhi tấn công trúng vào tà đạo vương thì tôi và cậu ấy đã kết hợp phép thuật lại do tôi và cậu ấy sáng tạo ra tấn công tên tà đạo vương, và hắn đã bị trúng phép thuật nên bị thương khá nặng, tôi nói thầm: “Lâm nhi em hãy mau tìm ra viên đá và phá hủy nó đi phép thuật này chỉ cầm chân tên tà đạo vương được ít phút thôi”, còn về Lâm nhi bị bọn tà đạo phái bao vây Linh nhi nói:
-“Lâm sư phụ không được rồi bọn chúng đông quá, bây giờ đệ tử sẽ ở đây cầm chân bọn chúng còn người hãy lợi dụng cơ hội đó đi vào trong hang tìm và phá hủy viên đá đi”.
-“Không được ta không thể để con ở đây một mình được”.
Bỗng có một giọng nói: “Hai người cứ yên tâm ta tới rồi đây”, thì ra đó là bà thần y bà nói: “Được rồi ta sẽ ở đây cầm chân bọn chúng còn con và Linh nhi hãy vào trong tìm và phá hủy viên đá mau đi”.
Lâm nhi vui mừng nói: “Thần y bà đến thật đúng lúc vậy ở đây tụi con giao cho bà Linh nhi chúng ta mau đi thôi”, còn về phần tên tà đạo vương thì sau khi đã bị trúng phép thuật mặc dù hắn bị thương khá nặng nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy được hắn nói:
-“Long nhi ngươi khá lắm chưa ai có thể làm cho ta bị thương vậy mà hai ngươi lại làm được nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi bây giờ ta sẽ cho hai ngươi thấy thế nào là sức mạnh phép thuật thật sự”, chỉ một cú gồng người của hắn đã làm cho tôi Phong nhi và những người khác đều bị bay đi khá xa, Phong nhi gượng dậy nói: “Đúng là tà đạo vương phép thuật thật cao cường, tà đạo vương ta liều mạng với ngươi”.
-“Phong nhi”, Phong nhi tính liều mình với hắn nhưng chỉ với một cái chạm nhẹ vào người của hắn đã đẩy Phong nhi ra xa làm cho cậu ấy bị thương rất nặng hắn nói:
-“Phong nhi người thật cứng đầu giống y như cha mẹ của ngươi được ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phép thuật thật sự”, hắn bắn tia phép thuật cực mạnh về phía Phong nhi thấy vậy tôi liền chạy ra đỡ cho cậu ấy, bỗng tôi cảm thấy cơ thể mình như nóng lên và mắt tôi đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ và tôi cảm thấy cơ thể mình đau quằn quại tôi ngã xuống la hét trong đau đớn: “Nóng quá nóng quá máu máu ta cần máu”, tên tà đạo vương ấy cười thỏa mãn rút lại phép thuật nói: “Ha ha ha cuối cùng thì độc tính cũng đã phát tán rồi”.
Phong nhi đỡ tôi dậy: “Tà đạo vương ngươi đã làm gì Long nhi ?”.
-“Ha ha ha ta không làm gì hắn cả tất cả là do tên Phùng nhi, trước khi chết thì hắn đã đổ lên hình nhân ma thuật của tên Long nhi đó một loại độc đó là huyết ma điên độc người dính phải độc này sẽ bị một cơn nghiện máu tươi nếu không uống kịp thời sẽ bị đau đớn mà chết”.
-“Chẳng lẽ cậu ấy sẽ biến thành ma đầu hút máu người sao ?”.
-“Phải nếu không cho hắn uống máu tươi kịp thời thì hắn sẽ biến thành ma đầu hút máu người lúc đó hắn sẽ chết từ từ trong đau đớn ha ha ha”.
Phong nhi tức giận: “Tên Phùng nhi đáng chết dám dùng độc thủ để hại Long nhi tên khốn kiếp”.
-“Ha ha ha, Phong nhi bây giờ có trời cũng không thể cứu được hắn ta cho các ngươi thời hạn là hai tuần nữa nếu chịu giao hắn ra thì ta sẽ đưa cho các ngươi thuốc giải độc”.
-“Không đời nào ta giao cậu ấy cho ngươi”.
-“Vậy thì các ngươi hãy nhìn hắn chết từ từ trong đau đớn đi ha ha ha”, khi tên tà đạo vương vừa đi thì độc tính cũng vừa phát tán tôi ôm đầu la hét trong đau đớn: “Máu ta cần máu, Phong nhi máu tôi cần máu tôi sắp không chịu nổi nữa rồi”, Phong nhi liền điểm huyệt tôi rồi cậu ấy nói trong đau đớn: “Long nhi tôi đã hại cậu rồi”.
Sau khi độc tính ngừng phát tán thì tôi tỉnh lại cười nói: “Không sao đâu đây không phải là lỗi của cậu đâu”, Phong nhi đã đưa tôi về động chính phái thấy tôi và Phong nhi Lâm nhi liền hỏi: “Phong nhi sao hai người lại về đây lúc nãy ta đã xém phá hủy được viên đá chợt viên đá biến mất chuyện này là sao còn Long nhi anh ấy bị sao vậy ?”.
Phong nhi không nói gì cậu ấy đặt tôi xuống vừa lúc đó độc tính lại phát tán: “Phong nhi máu tôi cần máu, máu ở đâu”, thấy tay Lâm nhi đang bị chảy máu mắt tôi đỏ rực lên mừng rỡ: “Ơ máu kìa máu, máu”.
Thấy vậy Phong nhi cản tôi lại: “Long nhi không được cậu không thể trở thành tên ma đầu hút máu người được Long nhi mau tỉnh lại đi”.
-“Không tôi sắp không chịu nổi nữa rồi tên kia mau đưa máu cho ta”.
-“Long nhi tôi xin lỗi”, do không ngăn được tôi nên Phong nhi đành dùng phép thuật tấn công tôi sau khi tôi ngã xuống thì cậu ấy nói: “Lâm sư phụ chúng ta mau đưa Long nhi vào phòng trị thương đi còn Linh nhi hãy đi tìm bà thần y đi mau lên”.
Lâm nhi hỏi: “Nhưng tại sao rốt cuộc thì Long nhi đã bị gì ?”.
-“Không còn thời gian đâu từ từ con sẽ kể cho mọi người nghe”. Sau khi đã trị thương cho tôi xong thì Lâm nhi hỏi:
-“Phong nhi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Long nhi thế ?”.
Phong nhi thất vọng nói: “Con không muốn giấu mọi người thật ra Long nhi đã bị trúng huyết ma điên độc rồi cậu ấy đã bị dính phải độc này và cậu ấy sẽ bị cơn nghiện máu tươi nếu không uống kịp thời thì cậu ấy sẽ bị biến thành ma đầu hút máu và từ từ sẽ chết trong đau đớn”.
Lâm nhi, Linh nhi và bà thần y nghe xong đều hốt hoảng bà thần y nói: “Chẳng lẽ huyết ma điên độc là có thật sao ?”.
Lâm nhi hỏi: “Thần y huyết ma điên độc là cái gì thế ?”.
-“Huyết ma điên độc là một loại độc mà khi người nào dính phải thì sẽ lên cơn nghiện máu tươi và mất hết ý chí nếu như không uống kịp thời để làm giảm độc tính xuống thì sẽ trở thành ma đầu hút máu lúc đó sẽ hết cách trị và người đó sẽ chết từ từ trong đau đớn, ta nghe đâu là loại độc này đã bị thất truyền từ rất lâu vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện chúng ta phải mau giải loại độc này cho Long nhi nếu không thì nó sẽ trở thành ma đầu hút máu lúc đó chúng ta sẽ không còn cách nào khác để cứu nó đâu”.
Phong nhi nói: “Tên tà đạo vương nói là trong hai tuần nữa nếu như chúng ta chịu giao Long nhi ra thì hắn sẽ cho cậu ấy uống thuốc giải”.
Bà thần y nói: “Không được dứt khoát không được giao Long nhi cho hắn nếu hắn có được Long nhi thì hắn sẽ biến thằng bé trở thành ma đầu hút máu ngay lập tức và giết thằng bé”.
-“Con đã không đồng ý và hắn nói là hắn cho chúng ta hai tuần để suy nghĩ, Long nhi tôi đã hại cậu rồi”.
Lâm nhi ôm tôi khóc nức nở nói: “Không tất cả là lỗi tại ta, ta đã hại Long nhi rồi nếu như ta không bảo Long nhi chạy trốn thì Long nhi sẽ không bị dính huyết ma điên độc Long nhi em đã hại anh rồi”, bà thần y nói:
-“Lâm nhi không phải lỗi do con đâu điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm ra cách giải độc cho Long nhi càng sớm càng tốt”.
Tối hôm ấy khi tôi đang nằm nghỉ thì độc tính lại phát tán và cơn nghiện máu tươi của tôi bắt đầu trỗi dậy: “Máu máu ta cần máu, máu ở đâu”, nghe tiếng tôi la Linh nhi liền chạy qua xem Linh nhi hỏi:
-“Long nhi cậu có sao không ?”.
Tôi bóp cổ Linh nhi mắt đỏ rực nói với vẻ tức giận: “Tên kia ngươi là người của tà đạo phái phải không, có phải tên Phùng nhi phái ngươi đến đây để xem ta biến thành ma đầu hút máu như thế nào đúng không được rồi vậy ta sẽ uống máu của ngươi trước”.
-“Long nhi tôi là Linh nhi đây mà mau thả…tôi…ra”, Vừa lúc đó Phong nhi và Lâm nhi cũng chạy qua tới thấy tôi đang bóp cổ Linh nhi Lâm nhi nói: “Long nhi đó là Linh nhi anh mau thả cô ấy ra cô ấy là người của phe chính phái chúng ta đấy”.
Linh nhi nghẹt thở mặt cô ấy đỏ bừng cô ấy nói: “Long nhi mau…thả…tôi…ra, thả…tôi…ra…đi…mà”.
-“Ngươi đừng hòng gạt ta tất cả các ngươi đều là người của tà đạo phái à mau lên hết đi”, Lâm nhi chạy lại kéo Linh nhi ra tôi liền bóp cổ Lâm nhi nói:
-“Ngươi muốn cứu ả đó à được vậy ta sẽ uống máu của ngươi trước”
Lâm nhi nói: “Long nhi em là Lâm nhi đây mà anh mau thả em ra em nghẹt…thở…quá”, Phong nhi thấy vậy liền bắn tia phép thuật vào người tôi sau khi tỉnh lại thấy Lâm nhi và Linh nhi ói ra máu tôi nói: “Lâm nhi Linh nhi vừa rồi có phải tôi đã ra tay với hai người không ?”.
Lâm nhi cầm tay tôi nói: “Không phải đâu Long nhi vừa rồi do em và Linh nhi luyện tập phép thuật nên mới bị ói ra máu vậy thôi anh không có làm gì đâu”.
Tôi rưng rưng nói:
-“Hết rồi tất cả thật sự đã hết rồi bây giờ tôi đã không khác gì một tên ma đầu hút máu”.
Thấy vậy Phong nhi tức tối liền lao tới đánh vào mặt tôi: “Này thì hết rồi, Long nhi cậu có phải là đàn ông không thay vì khóc lóc than thở sao cậu không đứng lên mà vượt qua chính mình hôm nay tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh ra”, thấy Phong nhi đánh tôi Lâm nhi và Linh nhi liền chạy lại can: “Phong nhi thôi mà cậu đừng đánh Long nhi nữa, đây không phải là lỗi của cậu ấy đâu”, Phong nhi tức giận bỏ ra ngoài Lâm nhi và Linh nhi liền đỡ tôi lên giường sau khi tôi đã ngủ thì Lâm nhi ngồi bên cạnh để chăm sóc cho tôi còn Linh nhi thì đi tìm cách giải độc cho tôi. Đến nửa đêm thì cơn nghiện máu lại bộc phát thấy Lâm nhi đang ngủ tôi liền điểm huyệt Lâm nhi, cô ấy tỉnh giấc nói: “Long nhi anh sao vậy chẳng lẽ ?”.
Mắt tôi bắt đầu đỏ rực nước bọt đã bắt đầu chảy tôi chụp tay Lâm nhi nói:
-“Lâm nhi anh xin lỗi thực sự anh không muốn chết đâu anh hứa là anh chỉ uống một chút máu của em thôi”.
Lâm nhi hét lên: “Long nhi không được anh mau thả em ra, anh không được để cho phần độc tố chiếm lấy cơ thể anh nếu không anh sẽ trở thành ma đầu hút máu đấy Long nhi mau dừng lại đi”.
Mắt tôi vẫn đỏ rực tôi nói: “Lâm nhi anh xin lỗi anh không thể kiềm chế được mình rồi Lâm nhi anh hứa là chỉ uống một chút thôi và em sẽ không cảm thấy đau đâu, anh bắt đầu đây”.
-“Long nhi không được”, vừa lúc đó Phong nhi đã xuất hiện cậu ấy liền bắn tia phép thuật về phía tôi sau khi đã giải huyệt cho Lâm nhi cậu ấy liền lao vào đánh tôi nói: “Long nhi cậu đúng là một tên khốn kiếp mà, thay vì chống lại độc tố ấy cậu lại để cho nó chiếm lấy cơ thể cậu, vậy thì cậu có xứng đáng là đệ tử của phe chính phái không hả ?”.
Tôi nói trong oan ức: “Phải tôi không xứng đáng là đệ tử của phe chính phái vậy cậu có đặt mình là tôi không cậu có biết là cảm giác khi biết mình đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết là như thế nào không hả ?”.
Lâm nhi hét lên: “Được rồi hai người đừng nói nữa, Long nhi nếu như uống máu của em có thể làm giảm được độc tính của anh thì anh hãy uống đi em sẵn sàng rồi”, Lâm nhi liền đưa cánh tay mình ra và độc tính lại nổi lên tôi toan sẽ chạy lại cắn vào tay Lâm nhi để hút máu chợt tôi tỉnh lại tự đánh vào người mình:
-“A máu máu kìa, không được ta không thể để cho độc tố chiếm lấy cơ thể mình, ta không thể vì lợi ích của bản thân mình mà làm ảnh hưởng tới Lâm nhi được, Long nhi ta quyết không trở thành tà đạo nhưng nếu không có máu thì ta sẽ chết mất không được chỉ còn có cách này thôi”, tôi liền lấy dây chuyền phép thuật của Lâm nhi bắn tia phép thuật vào cơ thể mình liên tục tôi nói: “Bọn độc tính kia mau ra khỏi người ta ngay”.
Thấy tôi đau đớn trong tuyệt vọng Lâm nhi vừa khóc vừa ôm tôi nói: “Long nhi anh mau tỉnh lại đi đừng như vậy mà em xin anh đấy”, tôi đấy Lâm nhi ra xa: “Lâm nhi tránh ra hiện giờ anh sắp biến thành ma đầu hút máu rồi em hãy mau lấy dây xích trói anh lại mau lên”.
-“Nhưng mà em…”.
-“Nhanh đi anh sắp không chịu nổi nữa rồi”, tôi đập đầu vào tường và té xuống.
-“Dạ”, Lâm nhi cùng Linh nhi và Phong nhi đã dùng dây xích trói tôi lại sau đó tôi nói: “Lâm nhi, Phong nhi, Linh nhi bây giờ ba người hãy bắn tia phép thuật về phía tôi đi làm như vậy sẽ giảm được một ít chất độc đấy nhanh lên”.
Lâm nhi cản lại: “Không ai được bắn tia phép thuật vào người Long nhi hết nếu làm vậy thì Long nhi sẽ không chịu nổi mà chết”.
Phong nhi nói: “Lâm sư phụ nhưng mà”.
-“Đây là lệnh không ai được cải”.
-“Lâm nhi, em đừng vì anh mà làm như vậy anh sẽ không sao đâu mọi người mau làm nhanh lên tôi sắp không chịu nổi nữa rồi”, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng mắt tôi đã chuyển sang màu đỏ rực và nước bọt bắt đầu chảy lúc này độc tố đã chiếm hoàn toàn cơ thể tôi gần như tôi đã trở thành một ma đầu hút máu thật sự.
Tôi nói tiếp: “Mọi người tôi xin mọi người đấy nếu như mọi người không muốn tôi trở thành ma đầu hút máu thì hãy mau bắn tia phép thuật vào người tôi đi nhanh lên tôi sắp không chịu nổi nữa rồi”.
Lâm nhi vừa khóc vừa nói: “Được rồi, Long nhi anh ráng chịu đau một tí nhé”, mọi người đã bắn tia phép thuật vào người tôi nhưng đều vô dụng sau khi độc tính đã ngừng bùng phát thì tôi té xuống vừa lúc đó bà thần y qua đến bà nói: -“Long nhi sao rồi ?”.
Lâm nhi trả lời với vẻ thất vọng: “Dạ vẫn chưa có kết quả gì những phép thuật bắn vào người Long nhi vẫn không làm cho độc tính giảm đi phần nào”
Bà cười nói: “Các con không cần lo nữa đâu ta đã tìm ra cách giải độc tính ấy cho Long nhi rồi”.
Lâm nhi và mọi người mừng rỡ nói: “Cách gì ạ thần y bà mau nói đi”
-“Rất đơn giản nhưng buộc Long nhi phải tự vượt qua bản thân mình đó là chúng ta sẽ dùng dây xích trói Long nhi lại sau đó đặt trước mặt nó một bình máu ngay khi cơn nghiện máu bùng phát thì chắc chắn nó sẽ không thể thoát ra khỏi dây xích để chạy đến và uống bình máu đó nhưng khi độc tính chiếm hoàn toàn cơ thể nó thì lúc đó chúng ta sẽ dùng tia sáng phép thuật bắn vào người nó thì sẽ loại bỏ được độc tính ra khỏi người nó nhưng muốn làm được cách này thì buộc nó phải tự vượt qua cơn nghiện máu của mình và trong quá trình bắn tia phép thuật vào người nó dứt khoát không để cho nó ngửi thấy được mùi máu nếu không độc tính sẽ lan tỏa rất mạnh và lúc đó nó sẽ chết vì vậy mà ta Lâm nhi và Linh nhi sẽ làm công việc bắn tia phép thuật vào người của Long nhi còn Phong nhi sẽ có nhiệm vụ canh chừng bên ngoài dứt khoát không được để cho bất kỳ một giọt máu nào rơi vào trong phòng này mọi người đã nghe rõ nhiệm vụ của mình chưa”.
-“Dạ rõ”.
-“Được rồi chúng ta bắt đầu thôi Phong nhi con hãy ra ngoài canh cửa còn Lâm nhi thì hãy trói Long nhi thật chặt bằng dây xích còn Linh nhi hãy mau vào phòng ta lấy một bình máu mà ta đã chuẩn bị sẵn mau đi đi”, mọi người làm theo ngay khi Linh nhi vừa đặt bình máu xuống thì tôi vừa tỉnh giấc ngửi thấy mùi máu thì cơn nghiện lại bắt đầu đến và độc tính bắt đầu lan tỏa khắp người tôi mắt tôi đỏ rực nước bọt bắt đầu chảy lúc ấy gần như tôi không làm chủ được bản thân mình: “Máu, a máu kìa bọn tà đạo phái kia mau thả ta ra các ngươi muốn làm gì, ta muốn uống máu mau thả ta ra thả ta ra”.
Lâm nhi đến gần tôi nói: “Long nhi anh mau tỉnh lại đi là em đây mà em là Lâm nhi đây không phải bọn tà đạo phái đâu anh hãy cố kiềm chế lại cơn nghiện máu của mình đi”.
Thấy Lâm nhi tôi nói: “Lâm nhi mau thả anh ra anh muốn uống máu anh sắp không chịu nổi nữa rồi mau thả anh ra”.
Lâm nhi đã khóc và nói: “Long nhi anh hãy cố chịu đựng đi cố chịu đựng đi mà chỉ cần anh chống lại được cơn nghiện máu của mình thì anh sẽ không biến thành ma đầu hút máu đâu cố lên Long nhi”.
Tôi quỳ xuống cầu xin Lâm nhi bộ dạng lúc đó của tôi thật thảm hại: “Lâm nhi anh cầu xin em mà mau thả anh ra đi mau cho anh uống máu đi anh sắp không chịu nỗi nữa rồi, a…a…a…a”, tôi đập đầu vào tường rồi té xuống gào thét trong quằn quại.
-“Long nhi…”, Lâm nhi toan mở dây xích cho tôi nhưng bà thần y đã ngăn chặn kịp thời bà nói: “Lâm nhi con không được làm như vậy nếu bây giờ con cho Long nhi uống bình máu đó thì coi như công sức của chúng ta đều đổ sông đổ biển đi hết đó con phải mạnh mẽ lên Lâm nhi”.
-“Dạ con biết rồi, Long nhi em rất yêu anh nhưng trong tình huống này thì em buộc phải làm vậy tất cả là để anh không phải biến thành ma đầu hút máu thôi Long nhi em xin lỗi”, Lâm nhi quay mặt đi lúc đó cơn nghiện máu trong tôi đã lên đến cực độ tôi gào thét trong đau đớn: “Nóng quá nóng quá Lâm nhi anh cần máu anh sắp không chịu nổi nữa rồi”, lúc ấy độc tính đã chiếm lấy hành toàn cơ thể tôi bà thần y nói:
-“Tới rồi Lâm nhi Linh nhi mau bắn tia sáng phép thuật vào người của Long nhi đi mau lên”.
-“Dạ”, và họ đã bắn tia sáng phép thuật vào người tôi vừa lúc đó một bình từ đâu bay đến rơi trúng kế bên tôi và vỡ ra chắc là tên tà đạo vương đã sai người ném bình máu vào hắn muốn biến tôi thành ma đầu hút máu đây mà, bà thần y thấy vậy liền dùng phép thuật biến vũng máu ấy thành một vũng nước sau đó ba người họ vẫn bắn tia sáng phép thuật vào người tôi, tôi hét lên trong đau đớn:
-“A…a…a…a…a”, và cuối cùng họ cũng đã thành công độc tính trong người tôi đã giải hết tôi té xuống và bất tỉnh, sau đó thì Lâm nhi cùng bà thần y và Linh nhi chữa trị cho tôi. Đến tôi tôi mới từ từ tỉnh lại thấy tôi đã tỉnh lại Lâm nhi liền ôm tôi khóc trong sự vui mừng: “Long nhi anh giỏi lắm anh đã giải được hết độc tố trong người rồi”.
-“Lâm nhi thật không, Lâm nhi sao em lại khóc anh đã giải được độc tính ấy rồi lẽ ra em phải vui chứ”.
Lâm nhi lau nước mắt nói: “Thật, em đâu có khóc đâu tại có bụi bay vào mắt em thôi Long nhi anh giỏi lắm”, sau khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi thì tôi và Lâm nhi cùng ngồi cạnh bên nhau nhìn lên bầu trời đêm tôi nói: “Lâm nhi có phải mấy ngày nay anh làm cho em buồn và khóc nhiều lắm phải không ?”.
Lâm nhi dựa vào tôi nói: “Không có đâu mấy ngày nay anh đâu có làm cho em buồn và khóc nhiều đâu anh đừng nghĩ như vậy”.
-“Em không cần giấu anh nữa Lâm nhi hãy nhìn vào mắt anh đi anh biết là mấy ngày nay do anh bị trúng huyết ma điên độc nên đã làm cho mọi người phải khổ sở vì anh nhiều rồi và em đã phải thức rất khuya để chăm sóc cho anh”.
-“Long nhi anh đừng nói vậy tại em thức khuya đọc sách thôi mặc dù mấy ngày nay anh bị huyết ma điên độc kiểm soát nhưng anh đã vượt qua nó rồi em thấy rất vui khi anh đã khỏe lại”.
Tôi nắm tay Lâm nhi nói: “Lâm nhi anh thật sự cảm ơn em rất nhiều nhờ có em và mọi người giúp đỡ anh mới vượt qua bản thân mình”.
-“Có gì đâu anh đừng nghĩ như vậy, nhưng mà còn một tuần nữa là chúng ta phải chiến đấu với tên tà đạo vương rồi em lo quá”.
-“Em lo chuyện gì ?”.
-“Cuộc chiến lần này sẽ rất khốc liệt, Long nhi em đã mất đi cha mẹ và sư phụ trong cuộc chiến chống lại bọn tà đạo phái vì vậy mà em không thể để mất anh thêm nữa, lần nào khi chúng ta vừa gặp lại nhau thì lại có chuyện xảy ra nhưng lần này anh sẽ phải chiến đấu với tên tà đạo vương em sẽ không để mất anh thêm lần nào nữa đâu Long nhi em sợ lắm”.
Tôi xoa đầu Lâm nhi: “Ngốc ạ, Lâm nhi không việc gì mà em phải sợ cả chúng ta phải đặt chuyện đại cuộc làm trọng không thể để tình cảm làm cho chúng ta yếu mềm được với lại anh đã từng hứa với em là chúng ta sẽ cùng đánh bại tên tà đạo vương thống nhất lại thế giới phép thuật và thế giới loài người sau đó chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau Lâm nhi anh hứa mà”.
-“Được rồi em tin anh”. Thời hạn một tuần đã hết hôm nay chúng tôi sẽ chiến đấu với tên tà đạo vương một lần nữa trước khi mọi người ra trận tôi nói:
-“Mọi người hôm nay nhất định chúng ta phải tiêu diệt được tên tà đạo vương chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất và nhất định chúng ta phải thành công Lâm nhi Linh nhi lần này hai người phải hết sức cẩn thận tên tà đạo vương đã biết được chúng ta muốn phá hủy viên đá màu đỏ ấy nhất định hắn sẽ cho những tên tà đạo có phép thuật và võ công cao cường để canh giữ viên đá hai người phải hết sức cẩn thận đấy”.
-“Em biết rồi”. Và cuộc chiến bắt đầu khi vừa thấy tôi và Phong nhi đến thì tên tà đạo vương cười lớn nói:
-“Ha ha ha Long nhi ta thật không ngờ ngươi lại có thể giải được huyết ma điên độc của ta ngươi khá lắm”.
-“Tà đạo vương huyết ma điên độc của ngươi sao có thể làm khó được ta hôm nay nhất định ta phải tiêu diệt được ngươi, mau nộp mạng đi”.
-“Ngông cuồng ta sẽ cho người biết thế nào là sức mạnh của ta”, giống y như lần trước tôi và Phong nhi đều không thể tấn công trúng vào hắn, hắn nói: “Phong nhi lần trước chính ngươi đã lén tấn công ta từ phía sau hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cha mẹ ngươi đã chết như thế nào mau nộp mạng đi”.
-“Khốn kiếp tên tà đạo vương kia hôm nay ta phải giết được ngươi trả thù cho cha mẹ của ta nếu không ta chết không nhắm mắt”, hắn liền bắn tia phép thuật cực mạnh về phía Phong nhi và tôi lại chạy vào nhưng cậu ấy đã đẩy tôi ra cậu ấy nói: “
-Long nhi tôi đi trước đây cậu ở lại mạnh giỏi hãy cùng mọi người đánh bại tên tà đạo vương nhé”, tôi liền dùng phép thuật làm cho cậu ấy bất động sau đó tôi đã lấy thân mình đỡ phép thuật ấy cho cậu vừa lúc đó Lâm nhi đã phá hủy được viên đá và xung quanh tên tà đạo vương phát ra những tia sáng hắn hét lên:
-“Một tà đạo vương như ta mà lại bị bọn nhãi nhép các ngươi tiêu diệt sao, ta…sẽ…báo…thù”, sau đó hắn biến mất Phong nhi liền chạy lại ôm tôi nói: “Long nhi sao lần nào cậu cũng lấy thân mình để cứu tôi hết vậy ?” .
Tôi cười trong mãn nguyện:
-“Vì cậu là đồng đội tốt nhất mà tôi từng có, Phong nhi tên tà đạo vương đã bị tiêu diệt rồi thế giới phép thuật và thế giới loài người đã được an toàn, Phong nhi tôi nhờ cậu hãy đem thân xác tôi về động phe chính phái và đưa cho Lâm nhi chiếc nhẫn này nói là chính tay tôi đã làm nó và cậu hãy nói với Lâm nhi rằng là tôi rất xin lỗi cô ấy hẹn lại cô ấy ở kiếp sau tôi…yêu…cô…ấy…rất…nhiều”.
Rồi tôi gục xuống và trút hơi thở cuối cùng, Phong nhi hét lên trong đau khổ: “Long nhi, Long nhi cậu đừng làm tôi sợ mà Long nhi, Long nhi cậu là người anh em tốt nhất của tôi, cậu yên tâm đi tôi hứa sẽ thực hiện được tâm nguyện của cậu”, cậu ấy đã đưa tôi về động chính phái thì Lâm nhi Linh nhi bà thần y cùng mọi người chạy ra Lâm nhi hỏi: “Phong nhi Long nhi đâu rồi anh ấy có sao không ?”.
Phong nhi không nói gì đặt tôi nằm xuống rồi quỳ xuống trước mặt Lâm nhi và mọi người và nói trong đau khổ: “Lâm sư phụ đệ tử xin lỗi đệ tử đã không thể bảo vệ được Long nhi cậu ấy đã ra đi rồi”.
Lâm nhi hét lên rồi chạy lại ôm tôi đau khổ:
-“Không Long nhi, Long nhi anh mau tỉnh lại đi anh đừng làm em sợ mà Long nhi, anh đã hứa với em là anh sẽ trở về an toàn và chúng ta sẽ làm đám cưới và sống thật hạnh phúc bên nhau mà, Long nhi anh mau tỉnh lại đi hãy mở mắt nhìn em đi mà Long nhi”, mọi người ai cũng khóc, Lâm nhi đã khóc rất nhiều những giọt nước mắt của Lâm nhi đã rơi trúng miệng tôi chợt tôi từ từ tỉnh lại nói: “Lâm nhi em ôm anh chặt thế anh khó thở quá”, Lâm nhi khóc trong sự vui mừng ôm tôi nói: “Ôi Long nhi anh đã tỉnh lại rồi em mừng quá”.
Phong nhi cũng chạy lại ôm tôi cậu ấy cũng rưng rưng nói: “Tên ngốc này cậu làm tôi sợ đấy, nhưng tôi nhớ là cậu đã trúng phải phép thuật của tên tà đạo vương và đã trút hơi thở cuối cùng rồi mà ?”.
Tôi nói: “Cậu nói đúng lúc nãy tôi cũng nghĩ là mình đã không thể sống được nữa nhưng hai vị sư tổ của phe chính phái đã hiện về họ nói là tôi rất dũng cảm đã không ngại hi sinh bản thân mình vì phe chính phái và họ đã làm cho tôi sống lại, hai vị sư tổ con cảm ơn hai vị rất nhiều”, rồi tôi quay sang nói với Lâm nhi: “Anh đã hứa là sẽ trở về an toàn mà”, mọi người ai cũng vui mừng, Phong nhi Linh nhi bà thần y đều đến ôm tôi còn mọi người thì vỗ tay chúc mừng. Tối hôm ấy tôi ra trước phòng mình nhìn lên bầu trời đêm hai hàng nước mắt tôi chảy dài tôi nói: “Cha, mẹ con đã hoàn thành được tâm nguyện của hai người rồi con đã đánh bại được tên tà đạo vương và trả lại được sự bình yên cho cả hai thế giới rồi cha mẹ hãy yên nghỉ nhé”, Lâm nhi ôm tôi từ phía sau nói nhẹ nhàng: “Long nhi em nghĩ là cha mẹ sẽ rất tự hào về anh em cũng rất tự hào về anh”, và chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn. Tôi đã đánh bại được tà đạo vương và thống nhất được thế giới loài người và thế giới phép thuật, tôi đã không trở về thế giới loài người mà ở lại thế giới phép thuật để thay Lâm nhi truyền lại chức phụ sư phụ của phe chính phái cho Phong nhi cậu ấy rất bất ngờ về điều này, chiều hôm ấy Phong nhi đến gặp tôi cậu ấy nói: “Long nhi sao cậu lại truyền lại chứng vụ này cho tôi cậu mới là người xứng đáng nhận được chức vụ này chứ ?”.
Tôi cười vỗ vai cậu ấy nói: “Phong nhi quyết định này không phải của tôi mà là của Lâm nhi đấy cô ấy nói là cậu rất xứng đáng với chức vụ này, Phong nhi này tôi tính bàn với cậu là sẽ xây dựng lại động chính phái này trở thành một trường học phép thuật để các thế hệ sau này có thể học tập và kế thừa chúng ta cậu thấy sao ?”.
Phong nhi nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý được rồi để tôi đi nói với mọi người”.
-“Được”, ngay khi Phong nhi vừa đi khỏi thì Lâm nhi đến gặp tôi và nói: “Long nhi anh tính khi nào sẽ trở về thế giới loài người ?”.
Tôi nắm tay Lâm nhi nói: “Không tạm thời thì anh sẽ không trở về thế giới loài người nữa mà anh sẽ ở đây cùng với Phong nhi xây dựng lại động chính phái trở thành trường dạy phép thuật lúc nãy anh có nói với cậu ấy rồi và cậu ấy hoàn toàn đồng ý với lại anh muốn ở đây cùng với em rồi chúng ta sẽ làm đám cưới và sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau, Lâm nhi em có đồng ý làm vợ anh không”.
-“Em đồng ý”, tôi đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay Lâm nhi sau đó Lâm nhi nói: “Nhưng mà nếu anh cứ ở đây mãi thì liệu anh có buồn chán lắm không hả Long nhi ?”.
Tôi ôm Lâm nhi lại rồi nói: “Làm sao mà buồn chán được chứ anh không còn muốn đi đâu nữa cả chỉ muốn ở đây và cùng sống những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc cùng em thôi, em là cả thế giới của anh Lâm nhi”.
Vài ngày sau thì chúng tôi đã tổ chức đám cưới mọi người của phe chính phái đều đến dự rất đông đủ trước mặt hai vị sư tổ của phe chính phái và cha mẹ mình bà thần y nói: “Long nhi, Lâm nhi hôm nay là lễ thành hôn của hai đứa trước mặt hai vị sư tổ và cha mẹ của mình ta muốn hai đứa hãy thề với nhau là sẽ luôn bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, một lòng một dạ yêu thương nhau trước sau không thay đổi”.
Tôi và Lâm nhi cùng quỳ xuống và nói đồng thanh: “Chúng con xin thề sẽ luôn bên cạnh và yêu thương nhau trước sau không thay đổi”.
-“Ta tuyên bố từ nay hai con đã trở thành vợ chồng của nhau”.
Phong nhi và Linh nhi chúc mừng chúng tôi: “Long nhi Lâm sư phụ chúc mừng hai người chúc hai người răng long đầu bạc sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau”, Lâm nhi nói:“Thôi không cần gọi tôi là Lâm sư phụ nữa đâu từ giờ mọi người cứ gọi tôi là Lâm nhi được rồi”.
-“Được rồi vậy thì tôi sẽ chúc lại Long nhi Lâm nhi tôi chúc hai người sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau”.
Tôi và Lâm nhi cười cùng nhau chọc Linh nhi: “Cảm ơn hai người nhiều lắm, nhưng mà khi nào mới tới hai người đây”.
Linh nhi đỏ mặt nói rồi bỏ đi:
-“Hai người này kỳ quá”.
04:31 CH 05/05/2018
Cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật
Chương VI: Long nhi và Lâm nhi xuống thế giới loài người.
Sau khi đưa Lâm sư phụ về động chính phái thì tôi và người cùng ngồi trên một tảng đá và ngắm bầu trời đêm chợt tôi quay qua nói với Lâm sư phụ: “Lâm nhi em có đồng ý đi cùng anh suốt hết cả cuộc đời này không ?”.
Lâm sư phụ cười nói: “Long nhi sao tự nhiên con lại xưng anh với ta, lúc nào con cũng đùa như vậy”.
Tôi nghiêm túc nói: “Anh không đùa với em đâu anh đang nói thật lòng mình đấy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì hôm nay anh mới có cơ hội để nói với em, Lâm nhi em có muốn cùng anh đi hết cả cuộc đời này không, chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau cùng nhau vượt qua những khó khăn ở phía trước, sau khi đã đánh bại được tên tà đạo vương và thống nhất lại cả hai thế giới thì chúng ta sẽ cùng về thế giới loài người và sống một cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên nhau cùng với các con của mình em có đồng ý không Lâm nhi ?”.
Lâm sư phụ bất ngờ nói: “Long nhi chẳng lẽ”.
-“Phải em sẽ là người đi hết cả cuộc đời này cùng anh sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì anh đã biết là mình yêu em rồi, anh hứa là sẽ không bao giờ rời xa em”, sau đó tôi đã đeo chiếc vòng mà mẹ đã để lại cho tôi vào tay Lâm nhi sau đó tôi nói: “Lâm nhi em có đồng ý làm vợ anh không ?”.
Lâm nhi hạnh phúc và nước mắt em đã rơi em cầm tay tôi nói: “Long nhi, em đồng ý bấy lâu nay em cứ tưởng đâu là mình sẽ sống cô đơn ở đây một mình và sẽ không có ai bên cạnh để em dựa vào và che chở cho em”.
-“Em đừng lo từ nay anh sẽ ở bên cạnh em che chở và bảo vệ cho em và anh sẽ là bờ vai thật vững chắc để em dựa vào, Lâm nhi ngày mai em có muốn cùng anh xuống thế giới loài người không ?”.
-“Nhưng mà em ngại lắm từ đó đến giờ em chỉ ở đây mà chưa xuống thế giới loài người lần nào nếu xuống đó thì em không biết phải cư xử với mọi người ra sao nữa”.
-“Không sao đâu, đã có anh đây rồi em đừng lo nếu có ai hỏi thì em cứ nói em là em của anh ở bên nước ngoài là được rồi”.
-“Vậy được rồi em sẽ nghe theo lời anh”. Sáng hôm sau tôi và Lâm nhi cùng xuống thế giới loài người vừa xuống tới thì tôi đã gặp ngay bà hàng xóm thấy tôi bà mừng rỡ hỏi: “Ủa Long con đi nước ngoài mới về hả ?”.
-“Dạ con chào bà năm con mới về”.
-“Ừ sao hồi đó đi mà không báo cho bà năm hay, rồi mấy ngày nữa là tới giỗ đầu của cha mẹ con rồi con tính sao ?”.
-“Dạ con tính là về đây cúng cha mẹ con xong rồi, con ở đây vài ba ngày rồi con đưa cha mẹ con qua nước ngoài luôn bà năm vẫn khỏe chứ ạ ?”.
Bà năm nhìn sang Lâm nhi rồi hỏi tôi: “Bà khỏe, ủa cô bé này là ai vậy bà năm nhớ là cha mẹ con có đứa con trai một là con thôi mà”.
Tôi ngại ngùng: “Dạ đây là em họ của con ở nước ngoài nó muốn về việt nam chơi nên con dẫn nó đi, đây là bà năm hàng xóm của cha mẹ anh hồi đó em chào bà đi”.
-“Dạ con chào bà”.
-“Chào con, thôi hai đứa về chắc cũng mệt rồi vô nhà đốt nhang cho cha mẹ con đi rồi qua nhà bà năm ăn cơm”.
-“Dạ thôi tụi con ngại lắm hồi đó đến giờ cứ làm phiền bà năm hoài”.
-“Có gì đâu mà coi tụi con như là con cháu trong nhà mà thôi hai đứa vô đốt cây nhang cho cha mẹ con đi rồi qua nhà bà năm ăn cơm”.
“Dạ”, sau khi bà năm đi thì Lâm nhi hỏi tôi:
-“Người đó là ai sao tốt với anh quá vậy ?”.
-“Ừ tại hồi đó bà là hàng xóm của cha mẹ anh khi nhà anh mới dọn xuống đây thì bà là người thì bà đã tặng cho cha mẹ anh căn nhà này rồi khi rảnh bà hay qua chơi với cha mẹ anh lắm nên bà coi gia đình anh như là gia đình của bà vậy, hoàn cảnh của bà tội lắm chồng mất con trai thì bị bệnh cũng mất con dâu vì buồn quá mà sinh bệnh rồi cũng mất vì vậy mà bà chỉ ở đây có một mình cô đơn như vậy hồi đó mẹ anh hay qua nhà bà chơi lắm bởi vậy bà coi anh giống như cháu của bà thôi mình vô đốt nhang cho cha mẹ đi rồi qua nhà bà năm ăn cơm, à anh dặn em là qua bên đó em nhớ là phải ăn nói cẩn thận đừng cho bà năm biết chúng ta là những nhà phép thuật đó em nhớ chưa ?”.
-“Dạ em nhớ rồi anh khéo lo, Long nhi này sao lúc nãy em nghe bà năm kêu anh là vào đốt nhang cho cha mẹ anh, bộ hồi đó anh nói với bà năm là cha mẹ anh không phải bị tà đạo vương phái giết chết hả ?”.
-"Ừ, hồi đó khi cha mẹ anh bị tên tà đạo vương giết chết rồi bà thấy anh buồn nên qua hỏi rồi anh nói là cha mẹ anh bị bệnh rồi mất, bà cũng an ủi anh rồi thay cha mẹ anh chăm sóc anh".
Sau khi đã đốt nhang cho cha mẹ tôi xong thì tôi và Lâm nhi qua nhà bà năm ăn cơm sau khi đã ăn cơm xong thì tôi đưa bà năm lên phòng thì tôi cùng Lâm nhi đi dọn dẹp nhà cửa, sau khi đã dọn dẹp nhà cửa xong thì tôi và Lâm nhi cùng lên lầu nói chuyện với bà năm sau một hồi thì trời đã tối tôi nói: “Dạ thưa bà năm trời cũng tối rồi tụi con xin phép về trước”.
Bà hỏi: “Sao vậy sao hai đứa không ở lại đây chơi với bà thêm tí nữa về chi sớm thế ?”.
-“Dạ tại tụi con còn về chuẩn bị đồ để ngày mốt là tụi con về lại nước ngoài”.
-“Sao hai đứa về đây chưa được bao lâu mà lại phải đi rồi”.
Tôi không biết trả lời làm sao thì Lâm nhi đã nhanh trí trả lời: “Dạ tại tụi con chỉ về đây chơi có hai ngày thôi hết hai ngày là tụi con phải về lại nước ngoài rồi tại con vừa mới hay là cha mẹ con vừa mới đến thăm con và anh Long nên ngày mai là tụi con phải về”.
-“Ừ vậy thôi hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi rồi ngày mai về sớm, khi nào rảnh thì hai đứa nhớ về thăm bà đó nha”.
-“Dạ tụi con biết rồi”.
Sau khi về nhà thì Lâm nhi hỏi tôi: “Long nhi mình nói dối bà như vậy em thấy không hay chút nào bà đã đối xử tốt với chúng ta vậy mà chúng ta lại nói dối bà”.
-“Biết làm sao được chúng ta không thể nói cho bà nghe chúng ta là nhà phép thuật được nên chỉ còn có cách đó thôi, em đừng lo chúng ta nói dối nhưng không hại ai là được rồi, Lâm nhi em vào thay đồ đi rồi anh chở em đi chơi lòng vòng thành phố”.
-“Dạ” tối hôm ấy tôi và Lâm nhi cùng đi dạo một vòng ở thành phố tôi, đúng là cực hình khi dẫn Lâm nhi đi do em là người của thế giới phép thuật và lần đầu tiên em mới xuống thế giới loài người nên mọi thứ đều lạ đối với Lâm nhi và em cứ liên tục hỏi tôi về mọi thứ, chợt tôi thấy Lâm nhi lấy trong túi ra một cái kính tôi hỏi: “Lâm nhi sao em lại đeo mắt kính vậy anh thấy ở thế giới phép thuật em đâu có đeo đâu ?”.
-“À tại ở thế giới phép thuật em không phải đeo mắt kính là vì mắt của em đã nhỏ nước phép thuật vào rồi nên em mới thấy được còn ở đây thì không có nước phép thuật nên em phải đeo cái kính này nó giống như là nước phép thuật vậy nó sẽ giúp em nhìn thấy được, chỉ có những người có dòng máu phép thuật mới phải đeo thôi anh thì không cần vì anh là người lai hai dòng máu”.
Nghe xong tôi liền cười thầm rồi giả bộ mượn kính của Lâm nhi: “Lâm nhi em cho anh mượn thử cái kính này của em được không ?”.
-“Chi vậy anh đâu có bị giống em đâu mà phải đeo kính”.
-“Thì anh mượn một chút thôi đeo thử xem có đẹp không rồi anh trả em liền”.
-“Được rồi vậy anh đeo đi nhớ là chỉ một chút thôi nha không có nó em không thể thấy được đâu”.
-“Anh biết rồi”, sau khi Lâm nhi đưa kính cho tôi thì tôi giả bộ đeo vào rồi lén đi ra xa một góc để xem em làm gì, thấy tôi đeo lâu quá Lâm nhi hỏi: “Long nhi anh đâu rồi trả kính cho em, em không thấy được rồi nè”.
Sau một hồi không thấy ai trả lời Lâm nhi tức giận nói: “Long nhi mau trả mắt kính cho em, em không thấy đường đi thật đó được rồi em mà bắt được anh thì anh biết tay em”, Lâm nhi tức giận cố tìm tôi để lấy lại mắt kính, tôi cứ nghĩ là Lâm nhi đang nói đùa nhưng khi thấy em bắt đầu đi đứng loạng choạng, có một bọn thanh niên đi ngang qua em đụng phải một tên trong số đó em nói: “Dạ em xin lỗi mấy anh, mấy anh có thấy mắt kính của em ở đâu không ?”.
Thấy em ở một mình bọn chúng tính giở trò một tên trong đó nói: “Em bị mất mắt kính à để bọn anh tìm nó cho em ha”, biết bọn chúng sẽ giở trò với Lâm nhi tôi chạy lại nói: “Nè mấy anh tính làm gì bạn tôi vậy ?”.
Một tên trong đó bước ra trên ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn, tôi nghĩ có thể hắn là người của bọn tà đạo phái cử xuống đây để tìm tôi và Lâm nhi vì người của chính phái thì đeo dây chuyền phép thuật còn người của tà đạo phái thì đeo nhẫn phép thuật, hắn nói tiếp: “Thằng nhóc kia mày là ai đừng xen vào chuyện của ta, à...à tao biết rồi mày có phải là Long nhi không?”.
-“Phải là tôi đây”.
-“Được vậy tụi tao khỏi mắc công đi tìm mày xin tự giới thiệu tụi tao là người của phe tà đạo phái được tà đạo vương cử xuống đây tìm mày nhưng không ngờ mày lại ở đây”, đúng như tôi đoán bọn chúng chính là người của phe tà đạo phái: “Các người nên nhớ ở đây là thế giới loài người chúng ta không thể dùng phép thuật được các người đã quên quy định đó rồi sao ?”.
Hắn cười lớn: “Ha ha ha chỉ có phe chính phái tụi bay mới có những quy định đó còn tà đạo tụi tao thì khác tụi tao có thể sử dụng phép thuật bất cứ khi nào tụi tao muốn không nói nhiều nữa khôn hồn thì hãy đi theo tụi tao còn không thì mày đừng có trách”, Lâm nhi cản lại: “Thì ra mấy người là người của tà đạo phái à muốn bắt Long nhi đi thì hãy bước qua xác của ta”.
Hắn cười nói: “Này cô em dựa vào cô em mà muốn ngăn cản bọn anh à”, biết Lâm nhi khi không có mắt kính phép thuật thì khó mà đấu được với bọn chúng tôi nói:
-“Lâm nhi bây giờ em hãy ôm chặt anh, để anh chiến đấu với bọn tà đạo phái”, Lâm nhi ôm chặt tôi và bọn chúng đã xông lên nhưng phép thuật và võ công của bọn chúng sao lại có thể đánh trúng vào tôi được chỉ trong vòng vài phút thì tôi đã hạ được cả ba tên tôi nói:
-“Các ngươi hãy về nói với tên tà đạo vương rằng chuyện của thế giới phép thuật hãy về thế giới phép thuật mà giải quyết đây là thế giới loài người chuyện của chúng ta không liên quan gì đến thế giới loài người cả”.
-“Tên khốn kia ngươi hãy đợi đấy”, sau đó bọn chúng biến mất tôi liền lấy mắt kính phép thuật đưa cho Lâm nhi nói: -“Lâm nhi anh xin lỗi vì anh cứ tưởng là em đùa với anh suýt nữa là anh đẩy em vào nguy hiểm rồi anh xin lỗi”.
Lâm nhi cầm tay tôi cười nói: “Không sao đâu anh hiểu như vậy là được rồi, thôi chúng ta về nhà đi em cũng hơi mệt rồi”.
-“Được”.
Sau khi đi đưa Lâm nhi về nhà thì chúng ta ra ngoài sân ngồi cạnh nhau cùng nhìn lên bầu trời đêm chợt tôi hỏi: “Lâm nhi em thấy thế giới loài người thế nào ?” .
Lâm nhi dựa vào tôi nói: “Em thấy thế giới loài người rất lạ và rất thú vị khác hẳn với thế giới phép thuật của chúng ta và em cũng rất vui khi được đi cùng anh”.
-“Nếu em thích thì sau khi chúng ta đánh bại được bọn tà đạo phái thì chúng ta sẽ cùng xuống thế giới loài người em có đồng ý với anh không ?”.
-“Long nhi em đồng ý, nhưng mà em đang lo đây”.
-“Em lo chuyện gì ?”.
-“Tên tà đạo vương đã cử người của hắn xuống thế giới loài người tìm chúng ta em nghĩ hắn còn sẽ cử bọn tà đạo phái xuống đây để tiếp tục tìm chúng ta thôi em nghĩ là chúng ta nên trở về thế giới phép thuật càng sớm càng tốt em rất lo là không biết bây giờ ở thế giới phép Phong nhi và Linh nhi sao rồi”.
Tôi nói: “Lâm nhi em quá lo lắng rồi anh nghĩ là tên tà đạo vương chỉ muốn cử bọn chúng xuống đây để thăm dò tình hình thôi hiện tại thì hắn vẫn chưa có động tĩnh gì anh nghĩ là chúng ta không nên lo lắng quá”
-“Nhưng còn chuyện ở thế giới phép thuật thì sao không lẽ anh cứ bỏ bê như vậy không cảnh giác gì à”
-“Anh biết rồi mọi chuyện anh đã nhờ Phong nhi và Linh nhi lo liệu có gì thì họ sẽ báo cho chúng ta biết em đừng lo”, chợt tôi và Lâm nhi nghe có tiếng cãi nhau ở nhà hàng xóm Lâm nhi hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy anh sao hai người đó lại cãi nhau vậy ?”.
Tôi trả lời với vẻ không quan tâm: “Có gì đâu em chuyện bình thường mà hai người đó ngày nào mà không cãi nhau”.
-“Sao họ lại cãi nhau ?”.
-“Thì anh đó có vợ con rồi mà lại đi theo người khác đúng là thằng đàn ông tồi”.
-“Vậy à, vậy thì em cũng phải coi chừng anh mới được lỡ anh cũng giống như anh đó thì sao”.
-“Em nghĩ sao vậy anh mà lại đi giống mấy loại người đó vậy anh đã thề với em là sẽ luôn ở bên cạnh em trong lòng anh chỉ có hình bóng của em và sẽ không có hình bóng của một người con gái nào khác anh đã thề với em rồi chẳng lẽ em không tin anh sao”.
-“Em tin anh em chỉ nói đùa một tí là anh đã giận rồi, nhưng mà chúng ta lại phải sắp về lại thế giới phép thuật rồi em không muốn đi chút nào ở thế giới loài người này em thích hơn, vì còn nhiều điều em cần phải học ở thế giới loài người”.
-“Em đừng lo khi nào chúng ta đánh bại được tên tà đạo vương thống nhất được thế giới loài người và thế giới phép thuật thì chúng ta sẽ làm đám cưới và cùng nhau xuống thế giới loài người sống cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau”.
-“Em biết nhưng mà trong cuộc chiến lần này sẽ rất khốc liệt Long nhi em rất sợ là sẽ mất anh thêm lần nữa”, tôi bịt miệng Lâm nhi lại nói:
-“Không sao đâu em đừng lo lắng quá anh hứa với em là anh sẽ không sao đâu chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại tên tà đạo vương và sống thật hạnh phúc bên nhau mà anh hứa đấy”, và sau đó chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Sáng hôm sau chúng tôi đã chào tạm biệt bà năm hàng xóm rồi cùng trở về thế giới phép thuật và cùng nhau tìm cách để đánh bại tên tà đạo vương, và trận chiến lần này chắc chắn sẽ rất khốc liệt.
03:34 CH 03/05/2018
Cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật
Chương IV: Giải cứu Lâm sư phụ, song kiếm hợp bích.
Biết tôi rất buồn vì đã không bảo vệ được Lâm sư phụ nên bà thần y vỗ vai tôi nói: “Long nhi con đừng buồn, rồi con sẽ cứu được Lâm nhi thôi, đây là cuốn bí kíp phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích của hai vị sư tổ năm xưa đã cùng sáng tạo ra để chống lại bọn tà đạo phái nhưng do sư tổ Phong Thần nhi bị tà đạo phái bắt nên sư tổ Đồ Giáo nhi đã xé cuốn bí kíp ra làm đôi và tự luyện tập phép thuật do mình sáng tạo ra, khi đã cứu được sư tổ Phong Thần nhi thì hai người đã ghép hai nửa cuốn bí kíp lại với nhau và đã luyện được phép thuật này rồi đánh bại bọn tà đạo phái bây giờ ta giao nửa cuốn bí kíp này cho con khi nào con cứu được Lâm nhi thì hai đứa hãy ghép hai nửa cuốn bí kíp này một lần nữa và dùng nó để đánh bại tên tà đạo vương, Long nhi ta tin là hai vị sư tổ làm được thì hai con cũng làm được nhưng con nên nhớ điều này khi đã luyện tập phép thuật này thì tuyệt đối không được nghĩ đến tình yêu nếu không thì phép thuật sẽ phản lại tác dụng nhẹ thì chỉ đau tim vài tiếng rồi hết còn nặng thì sẽ vỡ tim mà chết con nhớ lời ta đấy”.
-“Dạ con nhớ rồi”, quả đúng như lời bà thần y nói trong những bước đầu khi tôi luyện tập phép thuật này thì rất bình thường nhưng đến bước thứ bảy chợt tôi nhớ lại những kỷ niệm của tôi và Lâm sư phụ chợt phép thuật phản lại tác dụng vì vậy mà tôi đã bị văng đi khá xa và đập vào một tảng đá, bà thần y nghe được tiếng động lớn liền chạy ra xem thấy tôi đang ói ra rất nhiều máu bà thần y liền chạy đến đỡ tôi dậy rồi nói: “Long nhi ta đã nói rồi vậy mà con lại không nghe, con lại nghĩ đến Lâm nhi phải không ?”.
-“Thưa bà thần y con không thể quên được hình bóng của Lâm sư phụ, hình bóng của người cứ hiện diện trong đầu con bà cũng biết là con yêu Lâm sư phụ như thế nào mà”.
-“Ta biết là con yêu Lâm nhi rất nhiều, nhưng nếu con muốn cứu được nó thì con phải chấp nhận như vậy thôi”, sau khi bà thần y đi khỏi thì chợt tảng đá mà tôi va phải đã nứt ra và tôi đã đi vào trong thì phát hiện ra có hai người nam và nữ đã bất tỉnh sau khi kiểm tra và giải phép thuật cho họ vì họ đã trúng phải phép thuật rất mạnh sau khi họ tỉnh dậy thì họ nhìn tôi rồi ngơ ngác hỏi: “Chúng tôi đang ở đâu đây, cậu là ai sao lại cứu chúng tôi ?”.
Tôi nói: “Tôi là Long nhi còn hai người là ai sao lại bị nhốt vào đây ?”.
Chàng trai trả lời: “Tôi là Phong nhi còn đây là Linh nhi chúng tôi là đệ tử của Lâm sư phụ chúng tôi bị tên Phùng nhi dùng phép thuật làm cho chúng tôi bất tỉnh rồi nhốt vào đây may mà có cậu giúp đỡ, chúng tôi không biết cảm ơn cậu thế nào”.
-“Có gì đâu Lâm sư phụ đã từng dạy tôi là khi thấy ai gặp nạn thì đều phải cứu dù họ không phải là người thân của mình, như vậy thì mới xứng đáng là đệ tử của phe chính phái hội Phong thần nhi và là đệ tử của Lâm sư phụ”.
Họ bất ngờ: “Cái gì cậu là đệ tử của Lâm sư phụ à ?”.
“Phải vì cha mẹ tôi đều đã bị bọn tà đạo phái giết chết và tôi được Lâm sư phụ thương tình đem về nuôi nấng và dạy cả võ công và phép thuật cho tôi để tôi có thể giết được tên tà đạo vương trả thù cho cha mẹ mình nhưng tiếc là Lâm sư phụ đã không còn ở đây nữa”.
Họ hốt hoảng: “Cái gì Lâm sư phụ đã bị gì cậu nói đi người sao rồi ?”.
-“Lâm sư phụ đã bị tên Phùng nhi bắt đi vì muốn cứu người mà tôi đã phải hi sinh cánh tay trái của mình”.
Hai người họ nhìn vào chỗ cánh tay bị chặt của tôi nói: “Tên Phùng nhi đã chặt tay của cậu phải không ?”.
-“Phải tôi đúng là một kẻ vô dụng đã không thể bảo vệ được Lâm sư phụ”.
Linh nhi an ủi: “Thôi cậu đừng buồn tất cả là tại tên Phùng nhi cả hắn quá độc ác hắn đã tước đi hết võ công và phép thuật của chúng tôi vì vậy mà chúng tôi không thể tìm hắn để trả món nợ này”.
-“Hai người đừng lo tôi đang luyện tập phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích nhưng ngặt nỗi mỗi khi tôi tập thì lại nghĩ đến Lâm sư phụ vì vậy mà phép thuật cứ phản lại tác dụng hoài, vậy thì làm sao tôi có thể đấu với tên Phùng nhi vào ba tuần nữa đây”, tôi đã kể hết cho hai người họ nghe Phong nhi nói: “Long nhi chúng tôi không ngờ cậu lại dám hi sinh cả bản thân mình vì tình yêu đối với Lâm sư phụ, được rồi cậu đừng lo chúng tôi sẽ giúp cậu luyện tập được phép thuật này, mặc dù chúng tôi đã bị mất hết phép thuật và võ công nhưng chỉ cần cậu truyền cho chúng tôi một ít phép thuật của cậu thì chúng tôi sẽ có thể giúp cậu, cậu cứ yên tâm đi nhé”.
-“Phong nhi, Linh nhi tôi thật sự cảm ơn hai người rất nhiều ơn nghĩa này Long nhi tôi xin thề sẽ báo đáp hai người”.
-“Có gì đâu được rồi chúng ta bắt đầu tập thôi nhưng cậu hãy nhớ muốn tập được phép thuật này thì đầu tiên cậu phải đâm ba nhát dao vào ngực mình thì cậu mới có thể kích hoạt được cuốn bí kíp và tập được phép thuật này”.
-“Không sao phép thuật tra tấn của bọn tà đạo phái tôi còn không sợ ba nhát dao nhỏ này thì có xá gì”, và từ sau hôm đó nhờ có sự hướng dẫn của Phong nhi và Linh nhi tôi đã nhanh chóng tập được phép thuật ấy và tôi đã kết bạn với họ, sau khi tập xong thì trời đã tối, khi đã ăn tối xong thì tôi trở về phòng mình chợt tôi nhớ đến Lâm sư phụ tôi nhớ người nhiều lắm tôi nhớ những lúc người dạy tôi học võ công và phép thuật còn tôi thì dạy người học chữ và hai chúng tôi ngồi bên nhau cùng nhìn lên bầu trời đêm những kỷ niệm ấy tôi không thể nào quên được, bỗng tôi xuất khẩu thành thơ rồi viết lên bức tường ở phòng mình:
Xa vạn dặm
Cách biệt trùng mây
Chỉ sợ đôi tay
Không giữ được nàng
Quạ hình nàng khắc sâu tâm trí
Kiếp sau nguyện giữ bóng hình nàng.
Khi vừa viết xong bài thơ thì tôi tự nhủ: “Lâm sư phụ người có biết là đệ tử nhớ người nhiều lắm không ?”.
Rồi ngày quyết đấu cũng đến, trước khi đi thì bà thần y cùng hai người bạn của tôi đã tiễn tôi đi bà thần y nói: “Long nhi hôm nay là ngày con quyết đấu với Phùng nhi để cứu Lâm nhi, Long nhi con hãy hứa với ta là sẽ chiến thắng và đưa con bé trở về an toàn”.
-“Thần y con hứa với bà”, Linh nhi nói: “Long nhi cậu nhất định phải thay chúng tôi đánh bại tên Phùng nhi và cứu Lâm sư phụ nhé cậu hãy hứa với chúng tôi là cậu sẽ chiến thắng và trở về an toàn cùng Lâm sư phụ”.
-“Linh nhi, Phong nhi tôi hứa mà thôi chào tạm biệt mọi người tôi đi đây”, và tôi đã lên đường đi đến động tà đạo phái cách động chính phái chỉ vài ngọn núi, khi vừa đến nơi thì tôi thấy tên Phùng nhi đang đứng ờ một ngọn đồi trước mặt đợi mình còn kế bên là Lâm sư phụ bị trói vào một cây cột, thấy tôi tên Phùng nhi liền bay xuống rồi cười nói với vẻ nham hiểm: “Ồ xem ai đến kìa Long nhi ta cho ngươi cơ hội đầu hàng ngay bây giờ thì vẫn còn kịp đấy, và ta sẽ mở lòng từ bi tha chết cho ngươi”.
Tôi cười: “Phùng nhi ta không cần lòng từ bi của ngươi, nếu ngươi muốn ta đầu hàng thì ngươi hãy đợi thêm một trăm năm nữa đi”, và trận đấu của chúng tôi bắt đầu, tên Phùng nhi liên tiếp tấn công tôi hắn dùng những phép thuật rất tàn độc mà tên tà đạo vương đã dạy cho hắn sau một hồi biết hắn sẽ dùng đến phép thuật tối hậu vì vậy mà tôi đã dùng đến chiêu thức mà tôi đã được bà thần y đưa cho nửa cuốn bí kíp của sư tổ Đồ Giáo nhi và được Phong nhi và Linh nhi đã dạy cho tôi, khi hai luồng phép thuật chạm vào nhau thì chúng đã gây nên một vụ nổ lớn và làm cho tôi và Phùng nhi và cả Lâm sư phụ đều bị bay ra khá xa, biết tôi không thể chiến đấu được nữa vì vậy mà tên Phùng nhi tính bay lại để giết tôi chợt tên tà đạo vương xuất hiện hắn đã đưa tên Phùng nhi đến một ngọn đồi trước mặt rồi hắn quay sang nói: “Ngươi là Long nhi à, võ công và phép thuật của ngươi cũng mạnh đấy, để xem ngươi sẽ làm gì đây”, hắn liền chưởng phép thuật về phía Lâm sư phụ tôi liền bay đến đỡ cho người, bỗng phép thuật ấy không chạm vào tôi mà chỉ phát nổ trước mặt tôi rồi tên tà đạo vương nói tiếp:
-“Tốc độ của ngươi cũng nhanh đấy, trận đấu hôm nay coi như ngươi thắng ngươi có thể đưa Lâm cô nương về nhưng nếu lần sau gặp lại thì ta nhất định sẽ giết chết ngươi và thôn tính cả hai thế giới ha ha ha”, hắn cười rồi biến mất sau khi hắn đi thì Lâm sư phụ ôm tôi khóc nức nở nói: “Long nhi cuối cùng thì con cũng đến cứu ta con có sao không có bị thương chỗ nào không ?”.
-“Dạ con không sao”, chợt Lâm sư phụ thấy máu từ ngực tôi chảy ra rất nhiều người hốt hoảng nói: “Long nhi sao con lại chảy máu nhiều thế”, rồi người vạch áo tôi ra người hốt hoảng thét lên: “Long nhi, tại sao trên ngực của con lại có ba nhát dao thế ai đã đâm con ?”.
Tôi ngượng ngùng trả lời: “Dạ con không sao đâu Lâm sư phụ vì muốn tập được phép thuật song kiếm hợp bích của hai vị sư tổ nên con phải làm vậy thì mới có thể kích hoạt cuốn bí kíp được”.
Lâm sư phụ nghẹn ngào nói: “Long nhi của ta sao con lại phải vì ta mà không ngừng hi sinh cả bản thân mình như vậy, không được rồi con đã bị mất máu quá nhiều để ta truyền máu cho con”, Lâm sư phụ tính cắn vào ngón tay mình để truyền máu cho tôi, tôi cản lại: “Không được Lâm sư phụ người còn rất yếu nếu mất máu nữa thì sẽ nguy hiểm lắm đệ từ không sao đâu”.
Lâm sư phụ hỏi tôi: “Long nhi vậy con có yêu ta không ?”.
-“Dạ có”.
-“Nếu con yêu ta thì phải nghe lời ta, lần trước con đã cắt vào động mạch chủ của mình để lấy máu mà cứu ta thì sao ta không thể hi sinh vài giọt máu vì con được chứ, há miệng ra nào”, tôi nhìn Lâm sư phụ cười rồi há miệng ra và nhắm mắt lại, người cũng nhìn tôi cười rồi cắn vào ngón tay mình và máu bắt đầu chảy ra từng giọt từng giọt máu của người rơi vào miệng tôi ôi những giọt máu của Lâm sư phụ thật ngọt ngào và dễ chịu làm sao sau khi đã truyền máu cho tôi thì Lâm sư phụ đã đưa tôi về động chính phái để trị thương.
Còn tên Phùng nhi sau khi được tên tà đạo vương đưa về động tà đạo phái thì hắn tức giận nói: “Tà đạo vương sao lúc ấy người lại ngăn cản ta, chỉ một chút nữa là ta có thể giết được tên Long nhi và có được Lâm sư phụ rồi”.
-“Phùng nhi sở dĩ ta cứu ngươi là bởi vì ta muốn ngươi hành hạ tên Long nhi cho hắn cảm nhận được cảm giác sống không bằng sống mà chết cũng không bằng chết”.
-“Ý người là sao ?”, tên tà đạo lấy từ trong túi ra một mảnh dây chuyền của tôi rồi nói: “Lúc nãy trong trận đấu của ngươi và tên Long nhi thì ta đã nhặt được mảnh dây chuyền của hắn, khi ta bắn phép thuật về phía Lâm cô nương thì hắn đã chạy lại đỡ cho cô ấy nhưng hắn đâu biết rằng đó chính là virus phép thuật của ta đã truyền vào người hắn, bây giờ ngươi hãy lấy ba giọt máu của mình nhỏ vào mảnh dây chuyền này thì lập tức nó sẽ biến thành hình nhân ma thuật chỉ cần ngươi dùng nhẫn phép thuật và truyền virus phép thuật của ta vào hình nhân ấy thì ngươi có thể điều khiển được tên Long nhi và hút hết năng lượng phép thuật của hắn, khi không còn năng lượng phép thuật trong người thì hắn sẽ chết thì lúc đó kế hoạch của ta và ngươi sẽ không còn ai cản trở nữa, Phùng nhi ngươi đừng làm ta thất vọng đấy”.
Hắn cười nham hiểm nói: “Dạ đệ tử xin cảm ơn tà đạo vương đệ tử hứa sẽ không làm người thất vọng, Long nhi ơi là Long nhi để ta xem ngươi đối phó sao với hình nhân ma thuật và virus phép thuật của ta làm sao đây ha ha ha”.
Sau khi đã đưa tôi về động chính phái thì Lâm sư phụ đã gặp Phong nhi và Linh nhi và cả bà thần y, biết tôi bị thương bốn người họ nhìn nhau không nói gì sau đó Lâm sư phụ đưa tôi vào phòng trị trương sau khi tôi đã ngủ chợt người nhìn thấy bài thơ mà tôi đã viết khi vừa đọc xong thì người nhìn tôi và nước mắt của người đã lăn trên má rồi người nhìn tôi và từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn sau đó người đi ra ngoài gặp Phong nhi và Linh nhi đang đứng ở ngoài thấy người họ hỏi:
-“Lâm sư phụ Long nhi cậu ấy sao rồi ?”.
-“Nó ngủ rồi, nó đã mất quá nhiều máu và phép thuật nên nó cần được nghỉ ngơi nhiều, Phong nhi Linh nhi sao hai đứa lại ở đây ta nhớ là tên Phùng nhi đã giết hai đứa và giấu xác đi rồi mà ?”.
Linh nhi nói: “Dạ phải sau khi tên Phùng nhi tưởng mình đã giết được đệ tử và Phong nhi nhưng may mắn là nhờ vào phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích của hai vị sư tổ đã bảo vệ chúng con vì vậy mà bà thần y đã bí mật đưa tụi con vào căn hầm bí mật và bà thần y đã dùng một tảng đá để lấp miệng căn hầm ấy lại để tránh bị tên Phùng nhi phát hiện nhưng may mà nhờ có Long nhi cứu tụi con và tụi con rất biết ơn cậu ấy”.
Lâm sư phụ cười trong nghẹn ngào nói: “Long nhi nó tốt lắm đã mấy lần nó sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì ta và nó từng nói là nó sẵn sàng chết vì ta nó nói là nó yêu ta rất nhiều đúng là đệ tử ngốc của ta nhưng mà nó chỉ có thể sống được thêm một ngày nữa”, Phong nhi và Linh nhi thắc mắc:
-“Sao vậy Lâm sư phụ sao cậu ấy chỉ còn sống được một ngày nữa ?”, Lâm sư phụ đã kể hết cho hai người họ nghe khi vừa nghe xong thì Linh nhi cũng khóc nói:
-“Trời ơi sao ông trời lại bất công với cậu ấy như vậy ?”, Lâm sư phụ ôm Linh nhi khóc nức nở:
-“Linh nhi ta sợ lắm lỡ như ngày mai Long nhi nó…”.
Linh nhi lau nước mắt cho Lâm sư phụ rồi động viên người: “Lâm sư phụ người đừng lo đệ tử tin là hai vị sư tổ sẽ phù hộ cho Long nhi”. Còn về phần tôi thì hai ngày đã trôi qua ngày mai là ngày mà tôi sẽ được gặp lại cha mẹ mình, bỗng cha mẹ hiện về trong giấc mơ của tôi, ngay khi vừa gặp tôi thì mẹ đã tát tôi một cái rồi quát:
-“Long nhi sao con lại làm vậy hi sinh cả bản thân mình chỉ để cứu con bé Lâm nhi đó ?”.
-“Cha mẹ xin hai người hãy hiểu cho con vì con không thể nhìn thấy Lâm sư phụ chết được vì con đã yêu Lâm sư phụ rồi”.
Sau khi tôi nói xong thì cha mẹ nhìn nhau rồi mẹ quát: “Cái gì con yêu con bé Lâm nhi sao con có bị làm sao không con cũng thừa biết luật lệ của phe chính phái chúng ta là sư phụ và đệ tử không thể yêu nhau được mà sao con lại làm vậy cha mẹ thật thất vọng về con”.
Tôi nói trong uất ức: “Vậy cha mẹ có đặt trường hợp cha mẹ là con không, cha mẹ có biết là khi không có hai người bên cạnh thì con đã cô đơn như thế nào không may mà có Lâm sư phụ người đã thay cha mẹ để nuôi nấng và dạy cho con võ công và phép thuật rồi người còn dạy cho con những điều tốt đẹp mà cha mẹ chưa kịp dạy cho con, vì vậy mà con đã yêu Lâm sư phụ rồi”.
-“Nhưng con có biết là con đã là người được chọn để đánh bại tên tà đạo vương không ?”.
-“Dạ con biết”.
-“Con biết vậy tại sao con lại phải hi sinh bản thân mình để cứu nó, mẹ ví dụ như nếu con cứu sống nó lần này thì khi nó chiến đấu với bọn tà đạo phái và bị bọn chúng giết thêm lần nữa lúc đó thì con có thể sống lại để cứu nó thêm lần nữa không, không vòng vo nữa cha mẹ sẽ dùng phép thuật quay ngược thời gian trước ngày mà con quyết định và con nên biết là mình phải làm gì rồi đấy”.
Tôi liền quỳ xuống nắm tay mẹ van xin: “Mẹ con xin mẹ đừng quay ngược thời gian lại mà chỉ cần Lâm sư phụ có thể giết được tên tà đạo vương thì cha mẹ bảo con làm gì con cũng chịu, con xin cha mẹ đừng quay ngược thời gian lại mà”, mẹ đỡ tôi dậy rồi cười nói: “Con trai cha mẹ chỉ đùa với con thôi cha mẹ chỉ muốn thử xem con có yêu Lâm nhi thật không và cha mẹ đã tin là tình yêu của hai đứa dành cho nhau là sự thật”.
Tôi thắc mắc: “Mẹ nói gì vậy con chưa hiểu ý mẹ là sao ?”.
Cha nói: “Ý mẹ con là mẹ con muốn thử xem tình yêu của con dành cho Lâm nhi có thật không lúc đầu thì mẹ con rất giận nhưng cha đã nói với mẹ con là hãy dùng cách này để xem con có yêu Lâm nhi thật sự không và mẹ con đã tin đó là sự thật cha cũng rất bất ngờ về con đấy con trai”.
-“Vậy là cha mẹ sẽ không dùng phép thuật quay ngược lại thời gian nữa à”.
Mẹ tôi nói: “Phải cha mẹ sẽ cho con sống lại, đây là viên thuốc thần dược nó có thể làm cho con sống lại nhưng con nhớ là không được để phép thuật chạm vào người thì thuốc sẽ hết tác dụng và con sẽ chết con hãy nhớ là phải sống thật tốt và hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ nhé”. Cha tôi cười nói: “Con trai không còn thời gian nữa cha mẹ chỉ có thể nói với con đến đây con hãy hứa với cha mẹ là sẽ sống thật tốt và hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ nhé, Long nhi cha mẹ rất tự hào về con, con trai”. Khi tôi tỉnh dậy chợt nhận ra trong tay tôi đang cầm viên thuốc mà mẹ đưa cho tôi, tôi đã khóc và nói: “Cha, mẹ xin hai người hãy yên tâm con hứa là sẽ sống thật tốt và sẽ hoàn thành tâm nguyện của hai người con sẽ không làm cho hai người phải thất vọng đâu”, và tôi đã uống viên thuốc ấy vào rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, sau khi đã kiểm tra sức khỏe cho tôi thì bà thần y đã nói với Lâm sư phụ và hai người bạn của tôi rằng: “Lâm nhi chúc mừng con Long nhi nó đã vượt qua chính bản thân mình rồi”.
-“Thần y chẳng lẽ...”.
-“Phải lời nguyền của trái tim băng đã bị phá vỡ và thằng bé có thể sống tiếp”, ba người họ chạy vào Lâm sư phụ và Linh nhi ôm tôi vừa khóc vừa nói: “Long nhi con giỏi lắm đệ tử của ta lời nguyền của trái tim băng đã bị phá vỡ rồi và con có thể sống tiếp con giỏi lắm ta rất tự hào về con”.
Linh nhi cũng ôm tôi vừa khóc vừa nói: “Long nhi chúc mừng cậu, cậu giỏi lắm”.
Phong nhi vỗ vai tôi nói: “Chúc mừng cậu người anh em”.
07:52 CH 01/05/2018
Cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật
Chương V: Long nhi bị điều khiển.
Sau khi nói chuyện xong thì tôi cùng mọi người đi ăn mừng đến tối mới về do tôi quá vui nên đã uống rất nhiều vì vậy mà Lâm sư phụ và Phong nhi đã đưa tôi về Lâm sư phụ đã không về phòng mình mà người ngủ lại phòng tôi do người không yên tâm lắm khi để tôi một mình, sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy thì thấy Lâm sư phụ đang ngủ kế bên tôi, tôi nhìn người rồi cười sau đó lấy chăn đắp cho người rồi đi ra ngoài nhưng người đã tỉnh giấc: “Long nhi con đi đâu đấy cơ thể con còn yếu lắm mau nằm xuống nghỉ đi”.
-“Thưa Lâm sư phụ con thấy hơi khó chịu trong người nên con tính ra ngoài hít thở không khí một chút”.
-“Được rồi con đi đi nhưng mà nhớ là phải cẩn thận đấy cơ thể con còn yếu lắm”.
-“Dạ con biết rồi". Sau khi tôi đã đi ra ngoài thì ở động tà đạo phái tên Phùng nhi lấy hình nhân ma thuật của tôi ra sau đó hắn bắt đầu điều khiển tôi làm theo mệnh lệnh của hắn sau đó hắn rút từ trong túi ra một cây kim rồi nói nham hiểm: -“Long nhi ta tặng món quà này cho người”, hắn đâm cây kim vào con hình nhân, tôi vô cùng đau đớn té xuống đất la lên: “A đau quá đau quá”, nghe tiếng la Lâm sư phụ cùng hai người bạn của tôi và bà thần y chạy ra xem thấy tôi đang ôm bụng kêu đau Lâm sư phụ hốt hoảng hỏi: “Long nhi con bị làm sao vậy Long nhi Long nhi”.
Tôi trả lời trong đau đớn: “Dạ con cũng không biết nữa tự nhiên con đau bụng quá a đau quá đau...quá”, thấy tôi la hét trong đau đớn, Lâm sư phụ liền dùng phép thuật làm cho tôi bất tỉnh sau đó Phong nhi đưa tôi về phòng sau khi đã kiểm tra thì bà thần y nói: “Không được rồi Long nhi nó đã bị trúng phải phép thuật điều khiển hay còn gọi là hình nhân ma thuật”.
Lâm sư phụ cùng hai người bạn tôi hốt hoảng nói: “Hả! hình nhân ma thuật sao ?”.
Bà thần y nói tiếp: “Phải có lẽ tên Phùng nhi đã dùng hình nhân ma thuật để điều khiển Long nhi, ta nghĩ hắn muốn dùng Long nhi để lấy lần lượt hình nhân ma thuật của Lâm nhi, Linh nhi, Phong nhi, ta và tất cả những người của phe chính phái chỉ cần có được tất cả hình nhân ma thuật của phe chính phái thì hắn sẽ dễ dàng điều khiển cả phe chính phái của chúng ta”.
Lâm sư phụ tức giận nói: “Tên Phùng nhi đáng ghét hắn dám dùng cách hạ lưu này để dùng Long nhi làm con cờ đây mà đúng là một tên bỉ ổi thần y chẳng lẽ bà không còn cách nào khác để hóa giải phép thuật này sao ?”.
Bà thần y lắc đầu: “Ta chưa tìm ra cách, khoan đã hình như Long nhi còn bị trúng virus phép thuật nữa”.
-“Cái gì virus phép thuật sao ?”.
-“Đúng vậy, có lẽ tên tà đạo vương đã dùng virus phép thuật tấn công vào Lâm nhi lúc đó Long nhi đã bay ra đỡ và hắn thằng bé đã bị trúng phép thuật đó rồi có lẽ tên tà đạo vương đã làm cho phép thuật đó biến mất làm cho Long nhi tưởng rằng nó không bị gì cả nhưng thật sự những con virus phép thuật vô hình ấy đã xâm nhập vào cơ thể của Long nhi từ từ hút hết năng lượng phép thuật của Long nhi và thằng bé sẽ...”.
Lâm sư phụ nghẹn ngào: “Long nhi sẽ chết phải không ?”.
-“Phải”, Lâm sư phụ ôm tôi khóc nức nở: “Long nhi của ta sao lần nào ta và con vừa được gặp lại nhau thì sóng gió lại đến Long nhi ta sẽ chết theo con”, Phong nhi liền ngăn Lâm sư phụ lại nói: “Lâm sư phụ người làm gì vậy từ từ chúng ta sẽ tìm ra cách thôi người hãy bình tỉnh lai đi,bà thần y hay là chúng ta đi tìm tên Phùng nhi bắt hắn phải hóa giải phép thuật này cho Long nhi”.
-“Không được ngay cả tên Phùng nhi cũng không biết cách giải phép thuật này, phép thuật này là một loại phép thuật cao cấp rất ít người có thể tìm ra cách giải, cách duy nhất bây giờ là chúng phải tin tưởng vào Long nhi thôi hi vọng hai vị sư tổ sẽ phù hộ cho thằng bé”, Lâm sư phụ hét lên trong đau khổ:
-“Hi vọng, hi vọng chẳng lẽ chúng ta cứ hi vọng như vậy sao Long nhi nó đang chết dần đấy”, mọi người không nói gì chỉ nhìn nhau không khí lúc ấy thật căng thẳng.
Tối hôm ấy tôi đã từ từ tỉnh lại tôi thấy đầu mình đau đau cơ thể uể oải, tôi đi sang phòng bên cạnh tìm chút nước uống chợt tôi nghe được cuộc nói chuyện của Lâm sư phụ và hai người bạn của tôi:
-“Phong nhi, Linh nhi hai đứa đã tìm ra cách hóa giải phép thuật ấy chưa ?”.
-“Dạ chưa trong sách không hề đề cập đến cách hóa giải phép thuật này”.
Lâm sư phụ khóc nói: “Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im như vậy nhìn Long nhi chết từ từ trong đau đớn sao ?”, Linh nhi nắm tay người cũng rưng rưng nói:
-“Lâm sư phụ người đừng buồn rồi chúng ta sẽ tìm ra cách hóa giải phép thuật cho cậu ấy thôi mà, đệ tử biết là bây giờ Lâm sư phụ là người đang rất buồn và đau khổ nhất nhưng đây là lúc Lâm sư phụ phải là người bình tĩnh nhất”, Phong nhi tức giận đập tay xuống bàn nói: “Tên Phùng nhi đáng chết dám dùng cách hạ lưu này với người anh em của ta à, ta thề là sẽ giết chết ngươi”, tôi hốt hoảng đi vào nói: “Phong nhi cậu vừa nói gì trong người của tôi đang có virus phép thuật sao ?”, Phong nhi im lặng không nói gì tôi tức giận: “Phong nhi, cậu trả lời tôi đi”.
Linh nhi cầm tay tôi nói: “Long nhi, cậu hãy bình tĩnh lại đi mọi người sẽ tìm cách hóa giải phép thuật ấy cho cậu mà”.
Tôi quát Linh nhi: “Cậu thì biết cái gì một người của phe chính phái như tôi mà lại để cho virus phép thuật xâm nhập vào cơ thể thì còn xứng đáng là nhà phép thuật của phe chính phái không, Lâm sư phụ chuyện này là sao, tại sao mọi người lại giấu tôi chuyện này chứ ?”.
Lâm sư phụ nói: “Long nhi hiện tại trong người con đang có virus phép thuật và tên Phùng nhi đã dùng hình nhân ma thuật để điều khiển con và hắn đã truyền virus phép thuật từ hình nhân ma thuật qua cơ thể con và hút hết năng lượng phép thuật của con”.
Tôi ngây người ra: “Vậy là hồi chiều con cảm thấy đau bụng và mệt mỏi là do virus phép thuật đang ở trong người con dần dần chúng sẽ hút hết năng lượng phép thuật của con rồi con sẽ…”.
Lâm sư phụ cầm tay tôi nói: “Long nhi con đừng lo còn có ta Phong nhi, Linh nhi và bà thần y mà mọi người sẽ tìm cách hóa giải phép thuật ấy cho con mà”.
Tôi vô cùng sốc: “Đúng rồi không sao đâu còn có lâm sư phụ mà Phong nhi Linh nhi và bà thần y nữa không…sao…đâu...ha”, tôi về phòng như người mất hồn ngồi xuống ghế rồi tự nhủ: “Vậy là mình đã bị virus phép thuật vào trong cơ thể rồi không được mình không muốn chết mình phải đuổi chúng ra khỏi cơ thể của mình thôi, đi ra đi ra đi bọn virus phép thuật kia mau ra khỏi người của ta đi ra đi ra đi”, nghe tiếng tôi la Lâm sư phụ cùng Phong nhi và Linh nhi chạy qua thấy tôi đang la hét trong tuyệt vọng Lâm sư phụ chạy lại ôm tôi vừa khóc vừa nói:
“Long nhi ta xin con mà con đừng như vậy rồi mọi người sẽ tìm cách giải phép thuật này cho con, Long nhi ta xin con ta xin con đừng như vậy mà”.
Tôi cầm tay Lâm sư phụ gào thét trong sự điên loạn: “Lâm sư phụ người hãy giúp con đuổi bọn virus ra khỏi người con đi con không thích chúng ở trong người con đâu đi ra đi ra khỏi người ta đi ra đi đi…ra…đi”,Lâm sư phụ vừa khóc vừa nói: “Long nhi con đừng như vậy mọi người sẽ lấy nó ra mà Long nhi mau dừng lại đi con Long nhi Long nhi”, Phong nhi và Linh nhi thấy vậy cũng khóc theo sau một hồi gào thét trong tuyệt vọng thì tôi gục xuống và bất tỉnh Lâm sư phụ cùng Phong nhi đỡ tôi lên giường người vẫn khóc cầm tay tôi nói: “Long nhi con yên tâm đi ta và mọi người sẽ lấy nó ra khỏi người con mà con yên tâm đi Long nhi của ta”, Linh nhi ôm Lâm sư phụ cũng khóc nói: “Lâm sư phụ người đừng buồn chúng con hứa sẽ cùng nhau giúp người hóa giải phép thuật ấy cho Long nhi mà người đừng buồn nữa”.
“Phong nhi, Linh nhi ta cảm ơn hai con nhiều lắm, tội nghiệp Long nhi bé bỏng của ta nó phải chịu khổ rất nhiều vì ta rồi”, và ba người bọn họ cùng đọc sách tiếp. Sáng hôm sau khi Linh nhi cùng Lâm sư phụ đi tìm thuốc để trị cho tôi chợt Linh nhi thấy có một đàn kiến đang bu quanh một nhánh cây, khi Linh nhi lấy nhánh cây ra thì đàn kiến tự động giải tán chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, Linh nhi quay sang nói với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ con đã tìm ra cách để hóa giải virus phép thuật trong người của Long nhi rồi”.
Lâm sư phụ mừng rỡ nói: “Cách gì con nói ta nghe thử xem ?”
-“Bây giờ chúng ta sẽ lấy hết năng lượng phép thuật trong người của Long nhi ra vì vậy khi mà bọn virus của tên Phùng nhi tưởng là đã hút hết năng lượng phép thuật của Long nhi rồi thì bọn chúng cũng sẽ ra khỏi người của Long nhi và bọn chúng sẽ đem năng lượng phép thuật của Long nhi về cho tên Phùng nhi và hắn tưởng đâu là hắn đã giết được Long nhi rồi, sau khi bọn virus ra khỏi người Long nhi và đi khỏi thì chúng ta sẽ truyền năng lượng phép thuật vào lại cơ thể của Long nhi mặc dù cách này hơi nguy hiểm”.
-“Nguy hiểm đến đâu thì cũng phải thử thôi chúng ta chỉ còn có một cách ấy thôi, Linh nhi sao tự nhiên con lại nghĩ ra cách này hay vậy ?”.
-“Nhờ kiến đấy à, lúc nãy khi con đang cùng người hái thuốc thì con thấy có một bầy kiến đang bu xung quanh một nhánh cây khi con lấy nhánh cây ra thì bọn kiến cũng tự động giải tán”.
Lâm sư phụ cầm tay Linh nhi mừng rỡ nói: “Linh nhi ta không ngờ con lại nghĩ ra cách này con giỏi lắm đệ tử của ta, chúng ta mau về điều chế thuốc phép thuật cho Long nhi uống thôi”.
-“Sao lại phải điều chế thuốc phép thuật cho Long nhi uống ạ ?”.
-“Vì khi lấy năng lượng phép thuật trong người Long nhi ra thì chắc chắn cơ thể nó sẽ không chịu nổi đâu chỉ cần uống thuốc phép thuật này vào này cơ thể của Long nhi có thể chịu đựng được khi lấy năng lượng phép thuật ra nào chúng ta mau về thôi không còn thời gian đâu”.
-“Dạ”, và họ đã thành công sau khi bọn virus đã đi ra khỏi người tôi thì Lâm sư phụ liền cho tôi uống thuốc hồi năng lượng phép thuật nhưng chỉ một chút sau đó người nói: “Bây giờ thì chúng ta cứ để Long nhi nó nghỉ ngơi ở đây và để nó tự hồi phục lại năng lượng phép thuật của mình”. Sau vài tiếng thì tôi đã tỉnh lại thấy tôi tỉnh lại Lâm sư phụ cùng mọi người chạy vào, Lâm sư phụ ôm tôi nói trong nước mắt và vui mừng: “Long nhi ta đã giải hết virus phép thuật và bọn chúng đã ra khỏi người con rồi”, tôi vui không gì có thể diễn tả được tôi tính đi xuống giường Lâm sư phụ cản tôi lại: -“Long nhi con phải nghỉ ngơi đã vì con đã mất quá nhiều năng lượng phép thuật rồi vì vậy mà con phải nghỉ ngơi thì mới có thể lấy lại năng lượng phép thuật được con hiểu không ?”.
Tôi nói với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ con không sao đâu người coi nè”, tôi bay xuống giường nhún nhảy, Lâm sư phụ cũng xuống giường người gọi tôi: “Long nhi”.
-“Lâm sư phụ”, chúng tôi ôm nhau sau đó tôi nói: “Lâm sư phụ con cảm ơn người nhiều lắm”.
-“Có gì đâu mà con phải cảm ơn ta con nên cảm ơn bà thần y Phong nhi và Linh nhi kìa”.
-“Bà thần y, Linh nhi, Phong nhi con cảm ơn mọi người nhiều lắm”.
-“Có gì đâu cậu là người của phe chính phái mà người mà cậu nên cảm ơn nhiều nhất là Lâm sư phụ đấy vì lo cho cậu người đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng cả mắt rồi đấy”, tôi cầm tay Lâm sư phụ nói:
“Lâm sư phụ con cảm ơn người”.
Lâm sư phụ cười nói: “Con không cần phải cảm ơn ta vì con là người yêu của ta mà” rồi từ từ chúng tôi hôn nhau nụ hôn ấy thật ngọt ngào, Linh nhi nói: “Á hai người họ hôn nhau kìa”, sau đó Lâm sư phụ nói: “Long nhi coi như virus phép thuật đã giải xong bây giờ chúng ta sẽ tìm cách giải phép thuật hình nhân ma thuật cho con, ta chắc chắn tên Phùng nhi sẽ lại điều khiển con hắn sẽ tiếp tục tra tấn con sau đó hắn sẽ nói với con là đi tìm hình nhân ma thuật của ta cùng với những người của phe chính phái lúc hắn nói với con thì con hãy cố nói thật lớn để ta có thể ghi lại ý đồ của hắn muốn gì và từ đó chúng ta sẽ tìm ra cách giải phép thuật ấy cho con, Long nhi con có tin ta và mọi người không ?”.
-“Dạ con tin Lâm sư phụ và mọi người mà và con cũng sẽ không đầu hàng tên Phùng nhi đó đâu”.
-“Con giỏi lắm đệ tử của ta”, vừa nói xong thì tên Phùng nhi bắt đầu điều khiển tôi bằng hình nhân ma thuật của hắn và Lâm sư phụ đã bắt đầu ghi lại những gì mà hắn nói, hắn vẫn dùng màn dạo đầu là tra tấn tôi sau đó hắn nói:
-“Long nhi ngươi cảm giác thế nào, ta sẽ làm cho ngươi sẽ không khóc lóc để cầu xin ta tha mạng cho ngươi đâu mà ngươi sẽ cầu xin ta giết ngươi càng nhanh càng tốt ha ha ha, Long nhi tối nay ngươi hãy mau đi lấy hình nhân ma thuật của Lâm sư phụ và toàn bộ người của phe chính phái và mang đến ngọn núi phía sau động chính phái cho ta nhớ là phải làm cho thật cẩn thận nghe rõ chưa ?”.
-“Tôi đã nghe rõ thưa chủ nhân”, sau khi đã ra lệnh cho tôi xong thì tôi đã trở lại bình thường, Lâm sư phụ đọc cho tôi nghe lại bức thư sau đó người nói: “Long nhi con đừng sợ tối nay ta sẽ biến ra một phân thân giống như con sau đó cho phân thân ấy đem những hình nhân ma thuật đến chúng ta sẽ tạo ra những hình nhân ma thuật giả sau đó thêm một ít năng lượng phép thuật của chúng ta vào còn con thì hãy ở nhà tập trung tinh thần ngay khi bị điều khiển thì con sẽ thấy hình nhân ma thuật tồn tại trong đầu mình ngay lúc đó con hãy dùng phép thuật làm cho cơ thể bất động sau đó con chỉ cần tập trung tinh thần để loại hình nhân ma thuật ra khỏi đầu mình chỉ cần làm được như vậy thì con sẽ không bị tên Phùng nhi điều khiển nữa, Long nhi con hãy cố gắng lên ta và mọi người tin tưởng ở con”.
-“Dạ con sẽ không làm cho Lâm sư phụ và mọi người thất vọng đâu”, tối hôm ấy sau khi Lâm sư phụ tạo ra một phân thân giống hệt tôi và dùng những hình nhân ma thuật giả để phân thân ấy đem đến cho tên Phùng nhi còn tôi thì ở nhà dùng phép thuật tập làm cho cơ thể bất động ngay khi tên Phùng nhi vừa điều khiển tôi thì tôi đã cố tập trung tinh thần để loại hình nhân ma thuật ra khỏi đầu mình, cảm giác đó vô cùng đau đớn và khó chịu, Lâm sư phụ nói: “Đúng rồi Long nhi con hãy cố gắng lên chỉ một chút nữa thôi cố lên Long nhi”, và cuối cùng thì tôi cũng đã thành công Lâm sư phụ, Linh nhi và Phong nhi ôm tôi vui mừng nói: “Long nhi con giỏi lắm đệ tử của ta”.
-“Long nhi cậu giỏi lắm cậu đã làm được rồi”. Biết mình đã bị lừa tên Phùng nhi vô cùng tức giận hắn liền đi đến động chính phái để lấy lại hình nhân ma thuật, sau khi mọi người đã đi ngủ chỉ còn tôi và Lâm sư phụ người cầm tay tôi nói:
-”Long nhi con giỏi lắm”.
-“Dạ con cảm ơn Lâm sư phụ tất cả đều nhờ người và mọi người đã động viên và tin tưởng con”.
Tối hôm ấy khi mọi người đã đi ngủ hết chỉ còn tôi và Lâm sư phụ, chợt Lâm sư phụ hỏi tôi: “Long nhi hồi trước ta có nói là ta yêu con muốn đi hết cả cuộc đời này với con lúc đó con cảm giác thế nào ?”.
Tôi ngượng ngùng nói: “Lâm sư phụ lúc đó con rất bất ngờ và nghĩ là người đang nói đùa với con nên con mới một mực từ chối nhưng khi không có người bên cạnh thì con cảm thấy rất cô đơn và buồn và con nghĩ là mình cũng đã yêu người rồi”.
-“Long nhi nè có một lần ta tình cờ đọc được bài thơ của con viết trong phòng con tại sao con lại viết bài thơ ấy ?”.
-“Vì khi Lâm sư phụ bị Phùng nhi bắt đi thì con cảm thấy rất nhớ người con nhớ về những kỷ niệm của hai chúng ta rồi tự nhiên con viết nên bài thơ ấy”.
-“Vậy con có thể đọc lại bài thơ ấy cho ta nghe một lần nữa được không ?”.
-“Dạ được
Xa vạn dặm
Cách biệt trùng mây
Chỉ sợ đôi tay
Không giữ được nàng
Quạ hình nàng khắc sâu tâm trí
Kiếp sau nguyện giữ bóng hình nàng”.
-“Long nhi bài thơ ấy rất hay, nhưng con cũng thừa biết là quy luật của phe chính phái chúng ta là sư phụ và đệ tử không thể yêu nhau được, coi như kiếp này ta và con không duyên không nợ ta hẹn con lại kiếp sau”, Lâm sư phụ toan bỏ đi nhưng tôi nắm tay người lại tôi nói: “Lâm sư phụ dù có luật lệ ngăn cản như thế nào đi nữa thì Long nhi này sẽ vẫn yêu một mình Lâm sư phụ mà thôi, Lâm sư phụ đệ tử yêu người”, Lâm sư phụ cười hạnh phúc rồi ngã đầu vào vai tôi, vừa lúc đó tên Phùng nhi xuất hiện hắn nói:
-“Long nhi ta không ngờ ngươi lại có thể giải được phép thuật của ta, ta đã quá khinh thường người rồi hôm nay ta đến đây để lấy lại hình nhân ma thuật nếu hai người muốn sống thì hãy mau đưa hình nhân ma thuật cho ta”.
Lâm sư phụ nói: “Phùng nhi người hạ được ta rồi nói chuyện hình nhân ma thuật sau, Long nhi con mau đi đi chỉ cần con có thể bảo vệ được hình nhân ma thuật là được rồi còn ta sẽ ở đây cầm chân hắn”.
-“Lâm sư phụ nhưng mà…”.
-“Ta là sư phụ của con ta nói thì con phải nghe lời ta con mau đi đi”.
-“Dạ vậy người ở lại bảo trọng”, sau khi tôi đi thì tên Phùng nhi nói: “Lâm sư phụ tất cả đều là do người cả”.
-“Đừng nhiều lời nữa mau lên đi”, hắn và Lâm sư phụ đã đấu với nhau, hắn dùng phép thuật làm cho Lâm sư phụ bị thương sau đó bỏ đi và xuất hiện trước mặt tôi rồi nói: “Long nhi khôn hồn thì hãy đưa những hình nhân ma thuật trên tay ngươi cho ta và ta sẽ để cho ngươi yên”.
Tôi giả bộ run sợ: “Ta sợ quá, ta run quá hớ đừng hòng”, tôi và hắn đã đánh nhau nhưng do tôi còn yếu nên đã bị thương hắn liền lấy hình nhân ma thuật của tôi ra sau đó đổ một thứ nước gì lên rồi hắn tính phá hủy con hình nhân hắn nói: “Long nhi lần này thì người chết chắc chỉ cần ta phá hủy con hình nhân này thì người sẽ chết và ta sẽ có được Lâm sư phụ, Long nhi ngươi mau xuống địa ngục đi”, bất ngờ Lâm sư phụ xuất hiện người bắn tia phép thuật xuyên qua cơ thể hắn, hắn bất ngờ và không thể làm gì được hắn phun ra rất nhiều máu rồi nhìn Lâm sụ phụ nói: “Lâm sư phụ chẳng lẽ người vì tên Long nhi này mà người nỡ lòng nào giết chết đệ tử sao ?”.
Lâm sư phụ nhìn hắn và nước mắt người bắt đầu rơi, người nói: “Ta không vì ai cả, ta giết con là bởi vì con đã phá bỏ lời thề với phe chính phái và con đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi Phùng nhi ta buộc phải giết con thôi ta xin lỗi”, hắn cười trong mãn nguyện nói: “Lâm sư phụ đệ tử xin lỗi người rất nhiều đệ tử không xứng đáng là đệ tử của phe chính phái hội Phong Thần nhi và là đệ tử của người nếu có kiếp sau đệ tử nguyện vẫn sẽ làm đệ tử của người, Lâm sư phụ đệ…tử…xin…lỗi”, rồi hắn gục xuống.
Biết chắc chắn bọn tà đạo phái sẽ đến tìm hắn vì vậy mà tôi đã đưa Lâm sư phụ đi.
03:01 CH 01/05/2018
Cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật
Chương III: Long nhi bị bắt.
Sau khi đọc bức thư của tôi xong thì Lâm sư phụ đã khóc và vô cùng buồn bã người nói: “Thì ra người làm nhục mình đêm đó là Phùng nhi chứ không phải là Long nhi à, nó đã có ý tốt cõng mình về phòng vậy mà mình lại nghĩ xấu cho nó, Long nhi ta đã trách lầm con rồi”, vừa lúc đó thì có một lá thư khác bay vào khi đọc xong lá thư ấy thì Lâm sư phụ vô cùng hốt hoảng: “Lâm sư phụ hiện tại ta đang giữ tên đệ tử của người nếu người muốn gặp lại hắn thì hãy đến động tà đạo phái gặp ta nhớ là phải đi một mình nếu không thì tính mạng của tên Long nhi này ta không dám bảo đảm (Ký tên Phùng nhi)”.
-“Khốn kiếp vậy là tên Phùng nhi đã gia nhập phe của bọn tà đạo phái và phá bỏ lời thề rồi, dám làm nhục ta giờ còn bắt cả đệ tử của ta đi nữa, Phùng nhi ta thề là sẽ không tha cho ngươi”, và lâm sư phụ đã lên đường đến động tà đạo phái để cứu tôi. Còn về phần tôi sau khi đã tìm được Phùng nhi thì tôi và hắn đã có một trận đấu phép thuật thật ác liệt chợt có một tên đồng bọn của hắn xuất hiện sau lưng tôi và dùng phép thuật làm cho tôi bất tỉnh và đưa tôi về động tà đạo phái. Khi tỉnh tôi chợt nhận ra rằng mình đang ở một nơi rất lạ xung quanh chỉ có một màu đỏ u ám và tôi đang bị treo lơ lửng, tên Phùng nhi lại gần tôi nói: “Ngươi tỉnh rồi à”.
-“Tên khốn kia ta không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn đánh lén ta từ phía sau”.
-“Tất cả là do ngươi cả thôi, từ lúc có sự xuất hiện của ngươi thì Lâm sư phụ đã cư xử với ta hoàn toàn khác ngươi có biết là ta căm ghét ngươi như thế nào không ?”.
-“Chẳng lẽ vì căm ghét ta mà ngươi đã làm nhục Lâm sư phụ sao ?”.
-“Đúng ta chính là người đã làm điều đó với Lâm sư phụ ta muốn mọi người nghĩ ngươi là kẻ đã làm điều đó”.
-“Ngươi đúng là tên bỉ ổi mà”.
-“Ngươi yên tâm đi Lâm sư phụ sẽ đến đây gặp ngươi sớm thôi”.
-“Tên khốn kia ngươi đã làm gì Lâm sư phụ ?”.
-“Ta chẳng làm gì cả ta chỉ gửi cho người một lá thư nói là nếu người không đến đây thì ngươi sẽ chết ha ha ha”, hắn cười nham hiểm.
-“Tên khốn này ta không ngờ ngươi lại dùng ta để đe dọa Lâm sư phụ, ta chắc chắn Lâm sư phụ sẽ không đến dù ta có chết ta cũng sẽ không để ngươi làm gì Lâm sư phụ đâu”.
“Long nhi”, vừa lúc đó Lâm sư phụ đã đến: “Phùng nhi ngươi muốn gì mau thả Long nhi ra”.
-“Lâm sư phụ cuối cùng người cũng vì hắn mà đến rồi à, nếu người muốn ta thả Long nhi ra thì người phải chấp nhận thành hôn với ta thì ta sẽ thả tên đệ tử này của người ra”, và họ đã có một trận đấu phép thuật rất kịch liệt, lợi dụng lúc Lâm sư phụ sơ ý hắn đã dùng phép thuật đánh trúng vào huyệt đạo của Lâm sư phụ sau đó hắn nói: “Lâm sư phụ người đừng cố gắng cũng vô ích thôi bây giờ người hãy mau lựa chọn đi”.
Lâm sư phụ bối rối, tôi hét lớn: “Lâm sư phụ người dứt khoát không được đồng ý với điều kiện của hắn”.
Hắn đánh vào bụng tôi quát: “Ngươi im ngay cho ta”.
-“Ta không im, Lâm sư phụ người dứt khoát không được đồng ý với điều kiện của hắn, hắn nói vậy là để người đồng ý sau đó tên đại vương của hắn sẽ lợi dụng thời cơ đó để tiêu diệt toàn bộ phe chính phái của chúng ta và sẽ thôn tính luôn cả hai thế giới đấy chẳng lẽ người đã quên cha mẹ người đã chết thê thảm như thế nào sao, người dứt khoát không được đồng ý với điều kiện của hắn Lâm sư phụ, Phùng nhi ta không ngờ ngươi lại dùng cách bỉ ổi này để ép Lâm sư phụ thành thân với ngươi, nếu ngươi có giỏi thì ngươi hãy giết chết ta đi nếu ngươi để ta sống thì ta sẽ không để Lâm sư phụ lấy ngươi đâu Lâm sư phụ người cứ mặc đệ tử người mau đi đi Lâm sư phụ”.
-“Lâm sư phụ nếu người không đồng ý thì đừng trách ta độc ác, các ngươi đâu mau bắn phép thuật tra tấn vào người hắn cho ta”, và bọn chúng đã bắn phép thuật tra tấn vào người tôi dù rất đau nhưng tôi vẫn cố nói với Lâm sư phụ: -“Lâm sư phụ người cứ mặc đệ tử người mau chạy đi”.
Lâm sư phụ vừa khóc vừa hét lớn: “Ta đồng ý mau dừng tay lại đi”.
Tôi hét lên: “Không Lâm sư phụ”.
Còn tên Phùng nhi thì cười nham hiểm: “Ha ha phải như vậy chứ được rồi sau khi chúng ta thành hôn với nhau xong thì ta sẽ thả tên đệ tử Long nhi của người ra”, lúc ấy cảm giác của tôi vô cùng tức giận và sau đó là tôi cảm nhận được luồng sức mạnh phép thuật trong cơ thể tôi bùng phát mạnh mẽ và xung quanh tôi phát ra những tia sáng làm cho tên Phùng nhi và bọn tà đạo phái thấy chói mắt lợi dụng lúc ấy tôi đã làm đứt dây trói và đưa Lâm sư phụ đi, trên đường về khi tôi đang cõng Lâm sư phụ bỏ trốn người nói với tôi: “Long nhi ta xin lỗi vì đã trách lầm con”.
-“Không sao đâu Lâm sư phụ bây giờ người hãy bám chặt vào con để con đưa người về động chính phái”.
-“Được rồi”, sau khi đưa Lâm sư phụ về động chính phái và vào phòng bí mật, sau khi đã xem qua vết thương của Lâm sư phụ thì bà thần y nói: “Không được rồi vết thương của Lâm nhi quá nặng nó đã bị trúng phép thuật cao cấp rồi”.
-“Chẳng lẽ không có cách nào khác để cứu Lâm sư phụ sao ?”.
-“Cách thì có nhưng buộc con phải hi sinh”.
-“Cách gì thần y bà mau nói đi”.
-“Đó là con phải dùng dao cắt vào động mạch chủ của con và dùng chén máu đó thêm vài loại thuốc nữa khi uống vào thì Lâm nhi sẽ đỡ hơn”.
Lâm sư phụ nắm tay tôi ngăn cản: “Long nhi con không được làm như vậy con vừa bị bọn Phùng nhi tra tấn nên hiện tại cơ thể của con rất yếu, nếu như ông trời đã muốn ta chết đến như vậy thì con cứ để ta chết đi và ta càng không thể nhìn thấy con vì ta mà chịu đau đớn được”.
Tôi nói: “Thưa Lâm sư phụ kẻ ham sống sợ chết thì được coi là đồ rác rưởi nhưng những kẻ vì ham sống sợ mà bỏ rơi luôn cả sư phụ của mình thì còn thua xa cả loại rác rưởi”.
Lâm sư phụ quát tôi: “Nói tóm lại con không được làm cách này ta là sư phụ của con vì vậy mà con không được cải lời ta”.
Tôi cầm dây chuyền phép thuật lên rồi nói: “Thưa Lâm sư phụ từ trước đến giờ những gì mà Lâm sư phụ nói thì đệ tử luôn làm theo và không dám cải lời người nhưng về việc này thì đệ tử xin lỗi tất cả những gì đệ tử làm đều vì Lâm sư phụ cả”, sau đó tôi đã bắn tia phép thuật vào Lâm sư phụ và làm cho người bất tỉnh sau đó tôi đã dùng con dao mà ngày trước cha tôi để lại và tôi đã cắt vào động mạch chủ của mình máu bắt đầu chảy ra dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng, sau khi đã có một chén máu và đã thêm vài vị thuốc của bà thần y vào thì tôi đến ngồi bên cạnh Lâm sư phụ nói: “Lâm sư phụ mong người hãy hiểu cho đệ tử, đệ tử làm chuyện này tất cả chỉ vì người thôi”, sau đó tôi đã cho Lâm sư phụ uống chén thuốc sau khi đã cho người uống chén thuốc đó xong thì tôi quay sang hỏi bà thần y:
Tôi hỏi với vẻ lo lắng: “Thần y đây chỉ là cách giải tạm thời thôi còn muốn giải hết phép thuật ấy cho Lâm sư phụ thì phải làm sao ạ ?”.
-“Được rồi ta sẽ cho con biết cách và sau khi ta nói xong thì con hãy về phòng suy nghĩ còn vết thương của Lâm nhi thì đã ổn rồi, đó là con sẽ phải hi sinh trái tim của mình để cứu con bé vì trái tim của con là một vị thuốc tiên có thể cứu sống những ai uống nó nhưng nếu làm vậy thì con sẽ phải chết, được rồi ta đã nói xong còn quyết định là thuộc về con”, sau khi bà thần y nói xong thì tôi không nói gì mà lẳng lặng về phòng nhìn lên bầu trời đêm và suy nghĩ: “Bây giờ mình đã không còn cha cũng không còn mẹ và cũng không thể lãnh đạo mọi người để chống lại bọn tà đạo phái, nhưng còn Lâm sư phụ thì còn rất nhiều trách nhiệm đối với sư phụ của người và sự an nguy của cả hai thế giới vì vậy mà mình sẽ hi sinh trái tim của mình để cứu Lâm sư phụ sống lại vì mình đã yêu Lâm sư phụ rồi chỉ cần người có thể đánh bại tên tà đạo vương thống nhất cả hai thế giới thì mình có chết cũng cam lòng cha mẹ ơi hai người chờ con nhé, con sẽ sớm gặp lại hai người thôi”. Sáng hôm sau tôi đã đến gặp thần y và chấp nhận điều kiện đó bà nói: “Long nhi con đừng lo ta đã chuẩn bị cho con một trái tim băng rồi nhưng trái tim băng này chỉ giúp con có thể sống được đến ba ngày thôi vì vậy con hãy sống tốt trong ba ngày ấy nhé chúng ta bắt đầu thôi”.
Sau khi đã lấy trái tim của tôi ra và thay trái tim băng vào thì bà thần y đã hầm nó thành canh cùng với những loại thuốc khác, sau khi đã cho Lâm sư phụ uống vào thì người dần tỉnh lại và sau đó người đã ói ra rất nhiều máu đen và người cũng biết là tôi đã hi sinh trái tim của mình để cứu người, người chạy sang phòng tôi ngồi kế bên tôi cầm tay tôi rồi nói:
-“Long nhi sao ngươi lại ngốc như vậy hi sinh cả trái tim của mình chỉ để cứu sống ta”.
Tôi cười nói: “Lâm sư phụ người tỉnh rồi à, đệ tử làm vậy là vì muốn cứu người đệ tử đều đã mất hết cha mẹ có chết cũng không sao còn Lâm sư phụ thì mang trong người sứ mệnh là đánh bại tên tà đạo vương trả thù cho cha mẹ và sư phụ của người và còn phải thống nhất cả hai thế giới nữa mà, sở dĩ đệ tử làm vậy là bởi vì Lâm sư phụ đệ tử yêu người”.
Khi tôi vừa nói xong thì Lâm sư phụ đã ôm tôi vào lòng người xúc động nói: “Long nhi của ta bấy lâu nay ta chỉ chờ đợi câu nói ấy từ ngươi thôi ta vui quá nhưng mà ngươi chỉ sống được ba ngày nữa thôi chi bằng”, Lâm sư phụ đặt tôi nằm trở lại rồi người lấy dây chuyền phép thuật của tôi chỉ thẳng vào tôi và nói: “Long nhi ta vẫn chưa thể giải hết phép thuật của tên Phùng nhi còn ngươi thì chỉ sống được thêm ba ngày nữa chi bằng để ta giết ngươi đi rồi ta và ngươi sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau ở thế giới bên kia”.
Tôi hốt hoảng: “Lâm sư phụ người làm gì vậy chẳng lẽ vì đệ tử nói yêu người mà người nỡ lòng nào giết chết đệ tử sao, Lâm sư phụ người bình tỉnh lại đi?”.
Lâm sư phụ rưng rưng toan bỏ dây chuyền xuống nhưng người đã tỉnh lại vẫn chỉ thẳng dây chuyển vào tôi nói: “Long nhi không phải ta giết ngươi là vì người nói ngươi yêu ta nhưng ta buộc phải làm vậy là bởi vì nếu ta sống còn người thì sẽ chết trong ba ngày nữa thì ta cón thiết sống làm chi nữa ta đã thề với lòng là chỉ yêu một mình yêu nếu ngươi có chết thì ta cũng sẽ chết theo ngươi, Long nhi đừng sợ ta hứa là ngươi sẽ không cảm thấy đau đâu”, tôi la lên rồi bỏ chạy Lâm sư phụ tính đuổi theo nhưng do cơ thể người còn rất yếu nên người đã ngã xuống đất. Còn tôi sau khi đã chạy khá xa khỏi động chính phái tôi dừng lại và tự trách mình: “Long nhi ngươi đúng là đồ ngốc ngươi đã nói yêu Lâm sư phụ vậy mà ngươi lại không dám chết vì người, mình nhớ có lần mình đã nói với Lâm sư phụ là kẻ ham sống sợ chết thì được coi là đồ rác rưởi nhưng những kẻ vì ham sống sợ chết mà bỏ rơi luôn cả sư phụ của mình thì còn thua xa cả loại rác rưởi. Chính mình đã nói như vậy mà được rồi mình phải trở về thôi dù có bị Lâm sư phụ giết chết mình cũng cam lòng”. Khi tôi vừa vào phòng Lâm sư phụ thì không thấy người đâu chợt người xuất hiện đằng sau dùng phép thuật làm cho tôi bất động rồi nói: “Long nhi ngươi còn trở về đây làm gì, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ giết chết ngươi à ?”.
Tôi cười nói: “Lâm sư phụ dẫu sao thì đệ tử cũng chỉ còn sống được ba ngày nữa chi bằng cứ để Lâm sư phụ giết chết đệ tử đi thì đệ tử sẽ thấy thoải mái hơn, Lâm sư phụ ra tay đi”, Lâm sư phụ ôm tôi nghẹn ngào nói: “Long nhi của ta, nếu không lâm vào tình cảnh này thì làm sao có thể biết được tấm lòng của Long nhi vì ta mà chết”, sau đó người đã giải phép thuật cho tôi.
-“Lâm sư phụ bình thường người rất cứng rắn và mạnh mẽ mà sao hôm nay người lại nói nhỏ nhẹ và dịu dàng như vậy
chẳng lẽ người đã thay đổi rồi sao ?”.
-“Đây là lần đầu tiên ta mới dịu dàng như vậy đấy”
-“Lâm sư phụ đệ tử thích người dịu dàng và nhỏ nhẹ như vậy trông rất dễ thương”.
-“Nếu ngươi thích vậy thì ta sẽ dịu dàng và nhỏ nhẹ như vậy mãi mãi ngươi chịu không ?”.
-“Đệ tử rất vui khi người đã thay đổi”.
Chợt Lâm sư phụ nói với tôi một cách nghiêm túc: “Long nhi ta muốn người thề với ta một chuyện”.
-“Là chuyện gì ạ ?”.
-“Ngươi hãy thề rằng sẽ luôn bên cạnh ta không bao giờ rời xa ta và trong tâm trí ngươi lúc nào cũng chỉ có hình bóng của ta nếu như người phản lời thề và trong tâm trí ngươi có hình bóng của một cô gái nào khác thì ngươi không được gặp mặt ta nữa ngươi mau thề đi”.
Tôi quỳ xuống và nói: “Đệ tử Long nhi xin thề từ nay sẽ luôn bên cạnh Lâm sư phụ không bao giờ rời xa người nữa bước, Lâm sư phụ đi đâu thì đệ tử sẽ đi theo đó và trong tâm trí của đệ tử chỉ có hình bóng của Lâm sư phụ và sẽ không có hình bóng của một cô gái nào khác nếu phản lời thề thì không cần gặp mặt Lâm sư phụ để tử sẽ đến trước mặt người và tự sát”.
Lâm sư phụ cầm tay tôi nói: “Ta tin rồi, nhưng ngươi chỉ sống thêm được ba ngày nữa trong ba ngày đó ta hứa sẽ tìm cách trị cho ngươi”.
-“Lâm sư phụ, không cần đâu nếu ông trời cho đệ tử sống được thêm ba ngày thì đệ tử sẽ ở bên cạnh người ba ngày nếu ông trời cho đệ tử sống được một phút thì đệ tử sẽ ở bên cạnh người một phút dứt khoát đệ tử sẽ không rời xa người nữa bước”.
“Long nhi”, chợt tên phùng nhi xuất hiện hắn dúùng phép thuật làm cho Lâm sư phụ bất động rồi bắt người đi may mà tôi đã nắm được một chân của người hắn nói:
-“Long nhi ngươi mau thả chân Lâm sư phụ ra, Lâm sư phụ nhất định phải thuộc về ta”.
-“Phùng nhi ta sẽ không để ngươi đưa Lâm sư phụ đi đâu”.
Lâm sư phụ nói: “Long nhi ngươi mau thả tay ra đi người hắn muốn bắt là ta ngươi còn rất yếu chắc chắn ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, nếu ta về với hắn thì hắn sẽ tha cho ngươi và phe chính phái lúc đó ngươi hãy thừa cơ hội ấy mà diệt tên tà đạo vương và giết hắn sau đó thì cứu ta, ta sẽ chờ ngươi mà ngươi mau buông tay ra đi Long nhi”.
Tôi hét lên: “Không được đệ tử sẽ không để hắn đưa người đi xa đệ tử đâu Lâm sư phụ, Phùng nhi ngươi mau thả sư phụ của ta ra”.
-“Long nhi mau buông tay ra đi”.
-“Không dù có chết đệ tử cũng sẽ không buông tay ra đâu Phùng nhi ngươi có nghe ta nói gì không mau thả sư phụ của ta ra”.
-“Long nhi nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ chiều ý ngươi”.
Và hắn đã dùng phép thuật biến ra một phân thân khác và phân thân ấy đã chặt đứt cánh tay trái của tôi sau đó hắn đưa Lâm sư phụ đi.
-“Long nhi cứu ta Long nhi”.
-“Lâm…sư…phụ”, rồi tôi gục xuống và không còn biết gì nữa. Sau khi được bà thần y chữa trị rồi bà đưa lá thư mà hắn gửi cho tôi hắn nói là nếu tôi muốn cứu Lâm sư phụ thì phải đánh bại hắn vào ba tuần nữa, tôi đọc xong bức thư thì vô cùng tức giận vì hắn biết là tôi vừa bị mất cánh tay nên cơ thể rất yếu vì vậy mà hắn mới thách đấu tôi hắn biết là hắn sẽ nắm chắc phần thắng đúng là một tên bỉ ổi mà.
04:43 CH 29/04/2018
Cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật
Chương II: Long nhi bắt đầu học phép thuật và võ công.
Hôm sau trong buổi tập đầu tiên thì Lâm sư phụ nói: “Long nhi hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi về võ công đi trên không trung hay còn gọi là thuật khinh công và cách điểm huyệt đạo cơ thể, được rồi đầu tiên ta sẽ học thuật khinh công trước bây giờ ngươi nhìn ta làm một lần rồi nhớ mà làm theo đầu tiên thả lỏng cơ thể sau đó lấy hơi thật sâu từ từ đẩy hơi xuống bụng và dồn xuống chân thì cơ thể ngươi sẽ từ từ bay lên sau đó hãy bước từng bước một trên không trung còn nếu muốn hạ xuống thì ngươi chỉ việc dồn hết lực xuống chân thì cơ thể ngươi sẽ từ từ hạ xuống xem đây”, Lâm sư phụ đã làm cho tôi xem một lần sau khi người làm xong thì tôi vỗ tay nói: “Lâm sư phụ người hay thật”.
-“Được rồi tới lượt ngươi nhớ là phải làm thật chậm và từ từ đừng có hấp tấp quá nhớ chưa ?”.
-“Dạ đệ tử nhớ rồi”, và tôi bắt đầu làm, đầu tiên là thả lỏng cơ thể rồi hít một hơi thật sâu từ từ đẩy hơi xuống bụng và dồn xuống chân bỗng tôi thấy cơ thể mình bắt đầu bay lên tôi quay xuống nói với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ đệ tử đã làm được rồi”, sau đó tôi đã bước từng bước trên không trung quả thật đi trên không trung chẳng khác gì khi đi dưới mặt đất cả, chợt Lâm sư phụ nói lớn: “Được rồi Long nhi ngươi mau xuống đây đi ta nghỉ ngơi một chút thôi”.
-“Dạ”, sau khi đã hạ xuống thì tôi hỏi Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ người thấy con làm thế nào ?”.
Lâm sư phụ cười nói: “Long nhi ngươi làm tốt lắm thật ngoài sức tưởng tượng của ta tí nữa ngươi hãy làm lại một lần nữa nhưng thay vì bước từng bước ngươi hãy thử chạy trên không trung xem sao, ngươi làm được không ?”.
-“Dạ được”, sau khi nghỉ ngơi một chút thì tôi bắt đầu tập lại nhưng lần này sẽ là chạy trên không, sau khi đã bay được trên không thì tôi bắt đầu chạy nhưng vì còn chưa quen nên chỉ chạy được một vòng thì tôi đã bị té xuống nước, sau khi đỡ tôi lên thì Lâm sư phụ cười nói: “Long nhi ngươi làm tốt lắm ta thật không ngờ ngươi lại học nhanh đến vậy nhưng ngươi cần phải thả lỏng cơ thể tối đa thì mới có thể chạy được trên không trung lâu hơn nhưng lần đầu được như vậy là tốt rồi thôi ngươi về phòng tắm rửa rồi đi ăn cơm đi chiều nay chúng ta sẽ học điểm các huyệt đạo trên cơ thể”.
-“Dạ, Lâm sư phụ đệ tử Long nhi xin hứa sẽ học thật chăm chỉ”.
-“Được rồi hứa thì phải giữ lời đấy”, chiều hôm ấy Lâm sư phụ đã dẫn tôi vào một phòng rất lạ rồi người nói: “Long nhi đây là phòng mà chúng ta sẽ học điểm huyệt đạo trên cơ thể được rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu dạy ngươi hãy cố tập trung nhé trên cơ thể chúng ta có rất nhiều huyệt đạo trong đó có 36 huyệt tử khi bị điểm trúng một trong số đó thì chắc chắn sẽ chết nhưng ta chỉ dạy cho ngươi một vài huyệt đạo cơ bản thôi bao gồm huyệt đạo của phần ngực trái và phải chỉ cần điểm trúng thì sẽ bị bất động tiếp theo là huyệt đạo hai bên trái và phải ở đằng sau lưng bị điểm trúng cũng sẽ bị bất động huyệt đạo hai bên thái dương khi bị điểm trúng thì sẽ bị khó thở đầu óc quay cuồng nói chung đây là ba phần huyệt đạo mà khi chiến đấu sẽ dễ bị điểm trúng nhất được rồi ta sẽ thị phạm cho ngươi coi”, vừa nói xong thì Lâm sư phụ đã điểm trúng vào huyệt đạo đằng sau lưng của tôi và tôi đã bị bất động sau đó người giải rồi điểm tiếp vào huyệt đạo thái dương chợt tôi cảm thấy khó thở may mà người giải kịp, và tôi cũng đã làm được sau khi học xong thì Lâm sư phụ khen tôi: “Long nhi ngươi giỏi lắm ta không ngờ cả khinh công và huyệt đạo ngươi đều học rất nhanh, được rồi hôm nay chúng ta học như vậy là đủ rồi ngày mai chúng ta sẽ học về phép thuật”.
-“Dạ thưa Lâm sư phụ”, tối hôm ấy khi tôi đang ngồi đọc sách phép thuật thì Lâm sư phụ bước vào hỏi: “Long nhi ngươi đang làm gì đó ?”.
-“Ủa Lâm sư phụ đệ tử đang đọc sách phép thuật cách sử dụng phép tàng hình”.
-“Ta thấy ngươi bắt đầu thích học phép thuật rồi đấy”.
-“Dạ cũng nhờ Lâm sư phụ cả thôi mà người tìm đệ tử có chuyện gì không ?”.
-“Ta tìm ngươi tính nhờ ngươi dạy ta học chữ nè”.
-“Dạ được chứ người vào đi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học bảng chữ cái trước được rồi chúng ta bắt đầu học nhé”, tôi không ngờ Lâm sư phụ học nhanh đến như vậy chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà đã thuộc và viết được 24 chữ cái chợt người hỏi tôi: “Long nhi ngươi thấy ta học thế nào ?”.
-“Lâm sư phụ, người học rất nhanh chỉ có vài tiếng đồng hồ mà đã đọc thuộc được hết 24 chữ cái tuy còn hơi vấp một tí nhưng mà lần đầu mà học được như vậy là tốt rồi chỉ cần cố gắng thì một thời gian nữa đệ tử tin là người sẽ biết đọc và biết viết thôi người làm cho đệ tử thấy khá bất ngờ đấy, được rồi hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi ngày mai chúng ta sẽ học ghép các chữ lại với nhau Lâm sư phụ người về phòng nghỉ đi ạ hôm nay chúng ta học vậy là đủ rồi”.
-“Ngươi cũng vậy nhé Long nhi”, khi Lâm sư phụ vừa đi thì tên Phùng nhi bước vào hắn nói với giọng khinh bỉ tôi: “Hớ mới vào đây chưa được bao lâu mà đã cố tỏ ra lấy lòng Lâm sư phụ rồi”.
Tôi trả lời một cách rất thản nhiên: “Phùng nhi ta chẳng lấy lòng ai cả chỉ là Lâm sư phụ rảnh rỗi nên mới nhờ ta dạy người học chữ thôi”.
-“Vậy sao ngươi dạy Lâm sư phụ mà không dạy ta ?”.
-“Được chứ nếu ngươi muốn học thì ta sẽ dạy”, nhưng khác với Lâm sư phụ chỉ mới học được vài chữ thì hắn đã tỏ thái độ khinh thường tôi và không muốn học, rồi hắn bỏ đi. Hôm sau thì Lâm sư phụ đã dạy cho tôi các phép thuật cơ bản người nói: “Long nhi hôm, nay ta sẽ dạy cho ngươi các phép thuật cơ bản như là phép thay đổi vị trí đồ vật, phép bất động, phép bất tỉnh, phép bùa choáng, phép bùa nổ, phép giải giới có thể dùng để tấn công đối thủ, và phép thay đổi không gian, được rồi đầu tiên chúng ta sẽ học về phép thay đổi vị trí của đồ vật trước muốn dùng phép thuật này thì trước tiên phải thả lỏng cơ thể sau đó tập trung tinh thần vào vật đó rồi mới đọc thần chú thì nó mới hiệu nghiệm được rồi xem ta làm đây”, đúng là học phép thuật không hề dễ như tôi tưởng sau khi đã làm cho chậu hoa di chuyển được thì Lâm sư phụ nói với tôi: “Được rồi Long nhi tới lượt ngươi”, khác với Lâm sư phụ là làm cho chậu hoa di chuyển còn tôi thì làm cho chậu hoa không di chuyển mà chỉ có nước bọt văng ra Lâm sư phụ cốc đầu tôi một cái rồi la: “Tên ngốc này ta bảo ngươi là tập trung tinh thần rồi hẳn đọc câu thần chú ai bảo ngươi làm ngược lại thế mau làm lại cho ta”.
-“Lâm sư phụ người đừng giận đệ tử sẽ làm lại mà”, và lần này thì tôi đã làm cho chậu hoa di chuyển Lâm sư phụ nói: -“Long nhi ngươi giỏi lắm những phép thuật khác thì cũng làm y như vậy chỉ cần thuộc câu thần chú thì sẽ làm được, à mà hôm qua ta nghe nói là ngươi mới học được phép thuật tàng hình đúng không ta cũng có nghe nói nhưng mà chưa thấy bao giờ ngươi làm thử cho ta xem đi ?”.
Tôi tính trả lời nhưng chợt thấy tên Phùng nhi đang rình ở đằng sau tôi giả bộ nói nhỏ với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ hình như tên Phùng nhi đang nghe lén chúng ta đấy đệ tử nghĩ là hắn sẽ học lén phép thuật này, đệ tử sẽ giả bộ làm để hắn học theo, khi hắn đã đi khỏi thì để tử sẽ chỉ cho người học và cách giải phép này”.
-“Được vậy chúng ta cứ làm theo kế hoạch của ngươi đi”, tôi giả bộ làm thật chậm để tên Phùng nhi học theo sau khi hắn đã đi khỏi thì tôi cười và nói với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ hắn cứ nghĩ là hắn đã học được phép này rồi nhưng mà hắn vẫn chưa học cách giải, à Lâm sư phụ chẳng lẽ người không biết dùng phép thuật này à”.
Lâm sư phụ cười nói: “Ta biết chứ nhưng lúc nãy ta cũng giả bộ đóng kịch thôi nhưng ta không biết là lại có cách giải phép thuật này ngươi tìm được cách giải ở đâu vậy ?”.
-“Đệ tử tình cờ đọc được nó trong cuốn sách phép thuật mà đệ tử đã mượn người đấy”.
-“Long nhi ta thật không ngờ cách giải phép thuật ấy lại ở trong cuốn sách phép thuật của ta vậy mà bấy lâu nay ta lại không biết chắc là tại ta không biết chữ nên mới không thể đọc được may mà nhờ có ngươi”.
-“Không sao đâu Lâm sư phụ bây giờ thì người đã biết đọc chữ rồi thì những cuốn sách ấy sao có thể làm khó được người chứ, thôi chúng ta học đi mắc công tên Phùng nhi ấy lại đến đấy, để giải được phép thuật này rất đơn giản người chỉ cần tập trung tinh thần hình tượng lại vị trí cuối cùng mà người nhìn thấy đối thủ trước khi hắn sử dụng phép thuật thì tự nhiên người sẽ biết được hắn đang ở đâu thôi và thời gian tàng hình khi dùng phép thuật này cũng rất ít chỉ nên dùng trong vài trường hợp khi cần thiết thôi, để đệ tử làm cho người xem”,và tôi đã làm thử cho Lâm sư phụ xem và chỉ người luôn cách giải.
Từ sau hôm ấy thì tôi và Lâm sư phụ đều cố gắng và chỉ sau một năm thì tất cả các phép thuật và võ công mà Lâm sư phụ đã dạy cho tôi thì tôi đều học và sử dụng một cách thuần thục, còn Lâm sư phụ thì đã đọc và viết chữ được người còn tự tay viết thư mời mọi người của phe chính phái đến dự tiệc sinh nhật người vào ba ngày nữa, còn tên Phùng nhi thì càng ngày hắn càng căm ghét tôi hơn nhưng không thể làm được gì.
Hôm nay là sinh nhật của Lâm sư phụ trước khi mọi người nhập tiệc thì Lâm sư phụ đứng dậy nói: “Hôm nay là sinh nhật của ta và như thường lệ ta sẽ tổ chức một cuộc thi mang tên tam pháp thuật để chọn ra người xứng đáng có và có thể nhận được chiếc cúp danh giá về cho hội mình cúp tam pháp thuật sẽ có bốn người đại diện cho hai hội tham gia và ta sẽ thông qua luật lệ như sau: Sẽ có ba vòng thi và ba vòng thi này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay vòng thứ nhất thì bốn người được chọn sẽ được đưa vào một mê cung sau đó mỗi người sẽ tự tìm cho mình một chiếc chìa khóa có thể mở cửa của mê cung và thoát ra ngoài thời gian để tìm được chiếc chìa khóa và thoát ra khỏi mê cung là 2 tiếng đồng hồ sau khi đã có được chìa khóa và thoát được ra ngoài thì bốn người đó sẽ gặp bốn vị giám khảo đợi ở đó và đọc đề thi tiếp theo và các ngươi cũng sẽ không biết giám khảo của mình là ai được rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu sau mười phút thì sẽ có kết quả”, tôi rất lo lắng không biết là tôi có được mọi người chọn không vì tôi là người mới hy vọng là tôi sẽ may mắn sau mười phút thì Lâm sư phụ đã có kết quả: “Và đây là kết quả người đầu tiên là Hạ nhi đệ tử năm thứ tư của hội Phong Thần nhi, người thứ hai là Hà nhi đệ tử năm thứ tư của hội Đồ Giáo nhi, người thứ ba là Phùng nhi đệ tử năm thứ năm của hội Đồ Giáo nhi, và người cuối cùng đó là Long nhi đệ tử năm thứ nhất của hội Phong Thần nhi”.
Khi biết mình là người được chọn thì tôi vô cùng lo sợ nhưng vẫn phải thi thôi khi tôi chuẩn bị bước vào mê cung thì Lâm sư phụ lại gần tôi rồi nói: “Long nhi ngươi đừng sợ ta chỉ muốn cho ngươi thử sức mình thôi thắng thua không quan trọng”.
-“Dạ đệ tử biết rồi đệ tử sẽ cố gắng hết sức”.
-“Được rồi vòng một bắt đầu”, sau khi tôi đã bước vào trong mê cung thì cửa mê cung đã đóng lại và tôi bắt đầu đi, càng đi thì tôi thấy mình càng bị lạc đường chợt nhớ lại lời Lâm sư phụ khi người dạy tôi cách học phép thuật di chuyển vị trí đồ vật người từng nói là phải thả lỏng cơ thể sau đó tập trung tinh thần vào vật đó rồi mới đọc thần chú nhớ lại tôi liền thả lỏng cơ thể sau đó nhắm mắt lại và tập trung tinh thần vào chiếc chìa khóa để xem nó đang ở đâu và đúng như Lâm sư phụ nói tôi đã hình dung ra được chiếc chìa khóa đang nằm ở đâu và tôi bắt đầu đi tìm nó và tôi đã tìm được, sau khi tìm được chiếc chìa khóa thì tôi đã cố chạy thật nhanh để mở cửa mê cung ra, khi vừa mở cửa của mê cung ra thì tôi đã thấy Lâm sư phụ đang đứng trước mặt tôi thấy tôi Lâm sư phụ cười nói: “Long nhi ngươi ngạc nhiên lắm phải không ta không ngờ ngươi lại là người thứ ba tìm được chiếc chìa khóa và mở được cửa nhanh đến vậy, người đầu tiên mở cửa là Hạ nhi và người thứ hai là Phùng nhi, được rồi chúc mừng ngươi Long nhi ngươi đã vượt qua thử thách đầu vòng thứ hai sẽ là vòng đôi ngươi sẽ cùng Hạ nhi đi tìm dây chuyền phép thuật của hai ngươi đã được ta cất giấu trong một hang động ở phía trước ngươi mau đi đến đó đi Hạ nhi đang chờ ngươi đấy, nhớ là phải phối hợp với nhau thì mới vượt qua vòng này Long nhi ngươi mau đi đi”.
Khi tôi vừa đến hang động phía trước thì Hạ nhi đã chờ tôi ở đó cô ấy nói: “Cậu là Long nhi à sao đến chậm vậy tôi đã ở đây đợi cậu lâu lắm rồi đấy chúng ta mau đi thôi”.
-“Tôi xin lỗi”, và hai chúng tôi đã bắt đầu đi vào trong hang động, trong hang rất tối chỉ có leo lét mấy ngọn đèn Hạ nhi ôm tôi lại rồi nói với vẻ sợ hãi: “Long nhi tôi sợ quá ở đây tối quá”.
-“Không sao đâu có tôi đây mà cậu đừng sợ hãy đi sát tôi nhé”, càng vô sâu thì hang càng tối chợt tôi thấy có ánh sáng phát ra từ cuối hang động tôi giục Hạ nhi: “Hạ nhi cậu xem kìa dây chuyền phép thuật của chúng ta đang phát sáng ở đằng kia kìa chúng ta mau đi thôi”, sau khi đã đeo được dây chuyền phép thuật vào rồi tôi và Hạ nhi tính đi ra thì chợt có một tên phù thủy mặc đồ đen xuất hiện hắn nói: “Này hai tên nhóc kia các ngươi đã vào đây rồi mà còn muốn đi ra à nếu muốn ra thì một trong hai ngươi phải ở lại đây nếu không thì cả hai ngươi đều phải chết” thì ra tên phù thủy mặt đồ đen ấy chính là Lâm sư phụ cải trang người muốn thử xem những kiến thức mà người dạy tôi xem tôi có áp dụng đúng không nhưng tôi cũng không thể nhận ra đó là người vì người hóa trang quá kỹ, Hạ nhi ôm chặt tôi run sợ: “Long nhi hắn là ai vậy tôi sợ quá”.
Tôi nói: “Hạ nhi không sao đâu đừng sợ có tôi đây mà, tên kia ngươi là ai muốn gì ở bọn ta ?”.
-“Ha ha ha ngươi không cần biết ta là ai nói tóm lại nếu muốn ra thì một trong hai ngươi phải ở lại đây”.
-“Không đời nào”, và sau đó là cuộc chiến giữa tôi và Lâm sư phụ người đã cố tình để lộ sơ hở để tôi có thể chạy thoát sau khi tôi và Hạ nhi đã chạy thoát ra ngoài thì Lâm sư phụ đã biến lại bình thường người nhìn theo và lắc đầu nói: -“Tên Long nhi này đúng là thông minh thật giống y như sư phụ của mình, đệ tử của ta con giỏi lắm”. Sau khi đã chạy ra ngoài tôi và Hạ nhi cùng chạy về lại cửa ra của mê cung vừa lúc đó Lâm sư phụ cũng về tới tôi đã kể hết cho Lâm sư phụ nghe người cười nói: “Long nhi ngươi giỏi lắm đã có tinh thần nghĩa hiệp bảo vệ bạn nữ, được rồi chúc mứng hai đứa đã qua vòng hai đây là vòng ba vòng đấu đối kháng bốn người sẽ thi đấu đối kháng với nhau ngươi sẽ đấu với Hà nhi của hội Đồ Giáo nhi còn Hạ nhi sẽ đấu với Phùng nhi, hai người cuối cùng của hai hội sẽ thi đấu với nhau để chọn ra ai là người xứng đáng nhận chiếc cúp tam pháp thuật, được rồi Long nhi ngươi là người thi đầu tiên hãy cố cẩn thận nhé người của hội Đồ Giáo nhi rất nham hiểm và ra tay tàn độc lắm đấy”.
-“Dạ đệ tử biết rồi thưa Lâm sư phụ”, đúng như Lâm sư phụ nói người của hội Đồ Giáo nhi toàn là những kẻ nham hiểm và ra tay rất tàn độc khi vừa mới bắt đầu thì tên Hà nhi ấy đã tấn công tôi dồn dập vừa phép thuật và võ công nhưng tôi vẫn cố thủ để chờ đến thời điểm thích hợp chợt hắn bị lộ sơ hở tôi đã nhân cơ hội ấy mà tấn công một phát thẳng vào người và đã hạ được hắn còn tên Phùng nhi kia thì nhìn tôi với ánh mắt căm ghét và căm phẫn, trận tiếp theo giữa Hạ nhi và Phùng nhi đúng là đệ tử lâu năm có khác chỉ trong vòng ba chiêu thì hắn đã hạ được Hạ nhi một cách dễ dàng dù phép thuật và võ công của Hạ nhi có giỏi đến đâu, hắn đã bắn trúng vào huyệt đạo của cô và làm cho cô bị thương khá nặng, sau khi đưa Hạ nhi vào phòng bí mật thì cô ấy cầm tay tôi nói: “Long nhi tôi xin lỗi”.
Tôi cười rồi nói: “Hạ nhi không sao đâu cậu đã cố gắng hết sức rồi cậu làm tốt lắm mà tôi sẽ trả thù cho cậu”, trận đấu giữa tôi và hắn bắt đầu hắn nói: “Này Long nhi ta nhường ngươi ra chiêu trước vì ngươi là đệ tử năm nhất chắc chắn phép thuật và võ công sẽ không bằng ta nhưng ta nói trước đấu với ta thì không có kết cục tốt đâu”.
Tôi cười nói: “Phùng nhi ngươi quá tự cao rồi đấy bắt đầu đi”, trong vài phút đầu thì hắn liên tục tấn công tôi, tôi cố thủ và chờ đến thời điểm thích hợp để dùng phép tàng hình và tấn công hắn lại, sau khi hắn đứng dậy tôi biết là hắn cũng sẽ dùng phép tàng hình mà hôm trước hắn đã học lén được khi tôi đang dạy cho Lâm sư phụ, vì vậy mà tôi đã để cho hắn tấn công mình sau đó tôi lợi dụng lúc phép tàng hình hết hiệu nghiệm và hắn đã không còn tàng hình nữa thi tôi đã dùng phép giải giới để tấn công hắn và tôi là người chiến thắng sau khi đứng dậy hắn nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng căm ghét rồi bỏ đi Lâm sư phụ nói: “Ta tuyên bố Long nhi đã là người chiến thắng và giành được chiếc cúp tam pháp thuật nào mọi người chúng ta ăn mừng thôi”, tối hôm ấy mọi người ăn uống rất vui vẻ Lâm sư phụ vì quá vui nên đã uống rất nhiều, tàn tiệc thấy người say quá nên tôi đã đưa người về phòng rồi tìm nước giải rượu cho người uống lợi dụng lúc đó tên Phùng nhi đã vào phòng dùng phép thuật làm cho người bất động và giở trò làm nhục người sau đó hắn đã mặc đồ vào lại cho người và trốn đi vừa lúc đó tôi về tới cho Lâm sư phụ uống nước giải rượu và phép bất động cũng hết hiệu nghiệm Lâm sư phụ đã tỉnh lại tôi nói: “Lâm sư phụ may quá người tỉnh rồi hôm nay người uống nhiều quá để đệ tử đi lấy đồ ăn cho người ăn nha”.
Lâm sư phụ nắm tay tôi lại sau khi tôi ngồi xuống người vẫn nắm tay tôi rồi nói với giọng nhẹ nhàng: “Long nhi ngươi còn gọi ta là Lâm sư phụ nữa sao ?”.
-“Đệ tử không gọi như vậy thì gọi là gì bây giờ hay là Lâm sư phụ không thích đệ tử gọi như vậy thì đệ tử sẽ gọi người là sư phụ nhé”.
-“Ngươi đã có hành vi gì với ta khi nãy thì ta còn có thể là sư phụ của ngươi được sao”.
Tôi hốt hoảng: “Đệ tử đã làm gì người đâu sao người lại nói vậy”.
Lâm sư phụ đưa tay của người cho tôi xem rồi nói: “Đây ngươi xem đi”.
-“Có gì đâu ạ ?”.
-“Những người con gái khi gia nhập hội Phong Thần nhi sẽ được sư phụ điểm cho một dấu ấn riêng dấu ấn đó sẽ theo họ cả đời khi nào còn dấu ấn đó trên tay thì chứng tỏ là họ còn trinh tiết, tối nay ngươi đã có hành vi như vậy với ta cho nên dấu ấn riêng ấy mà sư phụ điểm cho ta đã mất rồi”.
Tôi vẫn hốt hoảng: “Đệ tử không nhớ là đã làm gì Lâm sư phụ cả, đệ tử chỉ nhớ là tàn tiệc thấy người quá say nên đệ tử đã cõng người về phòng rồi đi tìm thức ăn cho người ăn khi trở lại thì người vẫn như vậy chứ thật sự đệ tử chưa làm gì Lâm sư phụ cả”.
Lâm sư phụ đỏ mặt nói: “Đừng nói nữa nói tóm lại là bắt đầu từ giờ người không được gọi ta là Lâm sư phụ nữa”.
Tôi thắc mắc: “Nhưng tại sao ạ, đệ tử đều mất hết cha mẹ được Lâm sư phụ thương tình đem về nuôi nấng còn dạy cả võ công và phép thuật cho đệ tử nữa vì vậy mà đệ tử đã thề là sẽ luôn bên cạnh và nghe lời Lâm sư phụ chỉ dạy vậy mà bây giờ người không cho đệ tử gọi người là Lâm sư phụ thì đệ tử biết gọi người là gì đây ”.
Lâm sư phụ đỏ mặt cầm tay tôi nói: “Chẳng lẽ ngươi không cho ta cơ hội để được đi cùng người suốt hết cả cuộc đời này sao ?”.
Tôi bất ngờ: “Hả! sống cùng đệ tử suốt cả cuộc đời sao không được không được đâu Lâm sư phụ người là sư phụ của đệ tử có nằm mơ đệ tử cũng không dám nghĩ đến chuyện đó”.
Lâm sư phụ đỏ mặt nói tiếp: “Long nhi ngươi đừng ngạc nhiên sở dĩ ta nói như vậy là bởi vì Long nhi ta...yêu…ngươi”.
Tôi bất ngờ: “Cái gì Lâm sư phụ người yêu đệ tử sao không được đâu người là sư phụ của đệ tử, đệ tử không thể làm thế được”, Lâm sư phụ bật khóc rồi nói: “Ta thật không ngờ cha mẹ ngươi là người rất dũng cảm và can đảm còn ngươi lại là một kẻ hèn nhát như vậy, ta thật thất vọng khi có đệ tử như ngươi, nếu đã như vậy rồi thì từ nay đừng gặp mặt ta nữa”, Lâm sư phụ đã điểm huyệt tôi rồi bỏ đi tôi chỉ biết gọi theo trong vô vọng: “Lâm sư phụ người đi đâu vậy đừng bỏ đệ tử ở lại một mình mà Lâm sư phụ, Lâm sư phụ”. Sau khi Lâm sư phụ bỏ đi tôi chỉ biết ngồi đó và hối hận chợt có một người phụ nữ đến trước mặt tôi sau đó giải huyệt cho tôi rồi nói: “Này Long nhi ngươi đừng buồn tính tình con bé Lâm nhi là như vậy đó nó ngây thơ lắm”.
Tôi ngạc nhiên: “Bà là ai sao lại biết tên tôi và Lâm sư phụ ?”.
-“Ta là thần y của phe chính phái và là người thay cha mẹ của con bé để chăm sóc nó và cả cha mẹ ngươi, ngươi có biết tại sao bọn tà đạo phái lại muốn bắt ngươi đến như vậy không ?”.
-“Dạ con không biết ?”.
-“Vì tên tà đạo vương ấy muốn uống máu của ngươi để trở thành cao thủ phép thuật và thôn tính cả hai thế giới vì vậy mà cha mẹ ngươi đã gửi người cho Lâm nhi nhờ con bé dạy cho ngươi phép thuật và võ công còn ta thì sẽ chăm sóc cho ngươi, vì ngươi đã là người được chọn để đánh bại được tên tà đạo vương đó”.
-“Thì ra là vậy, thần y vậy bà có tin con không và bà có biết ai đã làm điều đó với Lâm sư phụ không ?”.
-“Ta tin ngươi không phải là loại người như vậy, à ta muốn nói cho ngươi nghe một chuyện lúc nãy ta thấy khi ngươi đi ra ngoài thì có ai đó đã lẻn vào phòng của Lâm nhi mà không thấy hắn đi ra vì lúc đó trời tối quá nên ta không thấy rõ nhưng chỉ thấy là dung mạo tên ấy rất giống tên Phùng nhi”.
-“Hả Phùng nhi sao ?”.
-“Phải, đúng rồi ta chắc chắn là tên Phùng nhi vì khi nhìn qua khe cửa chính ta thấy bộ quần áo và cả dây chuyền phép thuật của hắn nữa”.
-“Thần y sao bà lại khẳng định như vậy biết đâu chừng đó chỉ là một đệ tử nữ của phe chúng ta vào thay quần áo cho Lâm sư phụ thì sao”.
-“Ta không thể lầm được vì những đệ tử của phe chúng ta sau khi tàn tiệc xong thì chúng đã rủ nhau đi qua hội Đồ Giáo nhi dự tiệc cả rồi phe chúng ta nữ nhi rất ít nên không lý nào mà ta không thể nắm được ai ở lại ai đi cả và ta cũng nghe được tên Phùng nhi nói là: “Lâm sư phụ đệ tử làm điều này cũng vì đệ tử quá yêu người thôi”, có lần ta nghe hắn và Lâm nhi cãi nhau hắn nói là hắn yêu Lâm nhi và hắn nói là:
-“Lâm sư phụ lúc nào người mở miệng ra là Long nhi Long nhi chẳng lẽ trong lòng người thì Phùng nhi này không bằng một góc của tên tiểu tử đó sao ?”.
Lâm nhi nói: “Không phải như vậy nhưng ngươi không có thứ mà Long nhi có”.
-“Vậy đó là gì người nói đệ tử nghe thử xem ?”.
-“Long nhi có một tấm lòng vô cùng nhân hậu và sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì người khác còn ngươi thì không”, rồi hắn tức giận bỏ đi ta nghỉ vì lý do đó mà hắn đã giở trò làm nhục Lâm nhi rồi đổ tội cho ngươi để mọi người nghĩ ngươi là kẻ đã làm nhục Lâm nhi ta không ngờ hắn lại là loại người như vậy”.
Khi vừa nghe xong thì tôi vô cùng tức giận nói: “Tên Phùng nhi đáng ghét không ngờ hắn lại lợi dụng Lâm sư phụ quá say mà đã làm nhục người đúng là một tên bỉ ổi mà, thần y khi nào Lâm sư phụ bình tỉnh lại thì con nhờ bà đưa lá thư này cho Lâm sư phụ còn con sẽ đi tìm tên Phùng nhi ấy về chịu tội với Lâm sư phụ vào sáng mai”.
-“Được ta sẽ đưa lá thư này cho Lâm nhi và ngươi cũng phải nhớ là thật cẩn thận vì không biết tên Phùng nhi ấy sẽ giở trò gì đâu thôi ngươi đi nghỉ đi rồi mai đi sớm”.
-“Dạ”. Sáng hôm sau tôi đã lên đường thật sớm để tránh bị Lâm sư phụ phát hiện còn bà thần y thì sau khi Lâm sư phụ đã bình tĩnh lại bà đã đưa lá thư mà tôi viết cho Lâm sư phụ xem tôi viết thế này:
-“Thưa Lâm sư phụ đệ tử biết là hiện tại người vẫn còn đang rất giận đệ tử nhưng thật sự đêm hôm đó đệ tử không hề làm gì Lâm sư phụ cả, nhưng mà đệ tử đã biết ai làm điều đó với người rồi chính là tên Phùng nhi đấy, xin Lâm sư phụ cứ ở nhà nghỉ ngơi đệ tử sẽ đi tìm hắn và bắt hắn về chịu tội với Lâm sư phụ và chứng minh là đệ tử trong sạch xin người hãy yên tâm (Ký tên Long nhi)”.
09:15 SA 29/04/2018
z
Zica
Hóng
214
Điểm
·
8
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Từ sau ngày hôm đó chúng tôi đã sống với nhau đến nay là đã được ba năm rồi và niềm vui ấy càng nhân rộng hơn nữa khi tôi biết được Lâm nhi đang mang trong bụng đứa con của mình không gì vui hơn bằng cảm giác khi được làm cha và tôi đã hiểu cảm giác của cha mẹ tôi là như thế nào nhưng rồi bọn tà đạo phái đã trở lại một lần nữa kỳ này là con của tên tà đạo vương hắn cũng không mạnh lắm nhưng hắn lúc nào cũng muốn thôn tính thế giới loài người hắn đã cử một đội quân xuống thế giới loài người để gây chuyện còn hắn thì ở thế giới phép thuật vì hắn muốn đánh bại tôi, Lâm nhi đã đề nghị với tôi là cô ấy sẽ xuống thế giới loài người để chiến đấu với bọn tà đạo phái còn tôi thì ở lại thế giới phép thuật để chiến đấu với đội quân của hắn tôi nói:
-“Không được anh không thể để em đi một mình được, Linh nhi cậu hãy cùng xuống thế giới loài người giúp Lâm nhi được không ?”.
-“Được chứ tôi sẽ không để ai đụng đến Lâm nhi và cháu yêu của tôi đâu”.
-“Em đi một mình là được rồi không cần Linh nhi đi theo đâu bọn tà đạo phái nhải nhép đó một mình em là đủ đánh bại bọn chúng rồi”.
-“Thôi để tôi đi với cô cũng lâu rồi tôi chưa tập lại phép thuật và võ công của mình đây cũng là cơ hội của tôi mà”.
Tôi đi lại nắm tay Lâm nhi nói:
-“Em đi bình an nhé hãy hứa với anh là em sẽ trở về an toàn cùng với con của chúng ta”.
Lâm nhi hôn tôi rồi cười nói: “Em hứa”.
Chỉ sau ba ngày thì tôi đã đánh bại được con trai của tên tà đạo phái nhưng còn Lâm nhi thì phải ở lại thế giới loài người do thai nhi càng ngày càng lớn nếu về lại thế giới phép thuật thì hơi nguy hiểm nên Lâm nhi phải ở lại thế giới loài người khi nào sinh xong thì mới về được. Tôi rất lo lắng hi vọng là mẹ con cô ấy đều bình an, chỉ hai tuần sau thì Linh nhi trở về thế giới phép thuật cô ấy chúc mừng tôi:
-“Long nhi chúc mừng cậu Lâm nhi đã sinh xong rồi mẹ tròn con vuông một trai hai gái cậu được làm cha rồi”.
Tôi vui đến phát khóc Phong nhi vỗ vai tôi nói: “Chúc mừng cậu Long nhi”, do còn rất nhiều việc ở thế giới phép thuật nên tôi không thể về gặp vợ và các con được, 4 tháng sau thì công việc ở thế giới phép thuật đã ổn định, thì tôi đã cùng Phong nhi đã xây dựng động chính phái trở thành một ngôi trường dạy phép thuật với những thầy cô giáo đều là đệ tử của tôi và Phong nhi đào tạo nên và Phong nhi trở thành hiệu trưởng ở đó còn tôi đã có dịp trở về thế giới loài người để gặp vợ và các con lúc này các con tôi đã lớn đứa con trai đầu lòng của vợ chồng tôi đã lớn và vợ chồng tôi đã cho nó vào học ở trường phép thuật, tối hôm ấy khi tôi đang ngồi đọc báo thì Lâm nhi đi lên hỏi:
-“Long nhi anh tính sẽ cho Hào nhi vào trường học phép thuật à ?”.
-“Phải bởi vì anh muốn nó thay anh bảo vệ thế giới phép thuật và thế giới loài người nếu như bọn tà đạo phái có trở lại thêm một lần nữa”.
-“Nhưng em lo lắm nó ốm yếu và ít nói như vậy thì liệu nó có chịu được sự khắc nghiệt khi học phép thuật không ?”.
Tôi nắm tay Lâm nhi nói:
-“Vợ yêu của anh em lại lo lắng quá rồi nó sẽ không sao đâu, anh và Phong nhi đã thay đổi lại cách dạy của trường học phép thuật chính phái rồi các thầy cô sẽ dạy lý thuyết song song với thực hành và nó sẽ học chung với con gái của Phong nhi và Linh nhi đấy anh nghĩ là con trai chúng ta sẽ làm được thôi em ngồi đây đi để anh đi lên lầu xem nó đang làm gì”.
-“Ủa hai người họ cưới nhau rồi hả vậy mà không cho em hay thiệt tình”.
Khi tôi vừa mở cửa phòng ra thì thấy con trai tôi đang chuẩn bị tập sách tôi hỏi: “Hào nhi con đang làm gì vậy ?”.
-“Cha, dạ con đang chuẩn bị tập sách vì ngày mai con phải đến trường học phép thuật rồi nhưng mà cha ơi con sợ lắm”.
-“Con sợ gì ?”.
-“Con sợ là sẽ không thể theo kịp các bạn và con sợ là con sẽ không thể học được phép thuật ở đó, với lại không biết con sẽ vào hội nào nữa con không thích vào hội Đồ Giáo nhi đâu”.
Tôi xoa đầu rồi nói như muốn động viên con: “Con trai của cha không sao đâu dù là ở hội Phong Thần hay Đồ Giáo thì chỉ cần con sống tốt và cố gắng học tập là được rồi”.
-“Dạ nhưng mà cha ơi cho con hỏi hồi đó ai là sư phụ của cha vậy ?”.
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi này, con trai hỏi tiếp: “Hồi chiều con tìm thấy bức hình này con thấy cha đứng kế bên một cô gái nào đó con thấy cô ấy rất giống mẹ con cô ấy là ai vậy cha ?”.
Tôi ngượng ngùng nói thầm: “Mình nhớ là đã giấu tấm hình đó kỹ lắm rồi mà sao nó có thể tìm ra ta, à được rồi cha sẽ nói với con nhưng mà con hứa là không được nói với mẹ nghe chưa”.
-“Dạ”.
-“Cô gái mà đứng bên cạnh cha và cũng là sư phụ của cha chính là mẹ con đấy”.
-“Hả mẹ là sư phụ của cha sao ?”.
-“Phải hồi đó ông bà nội con vì bảo vệ cho cha nên đã bị tên tà đạo vương giết chết và mẹ con chính là đệ tử của ông bà nội mẹ đã nhận cha làm đệ tử và thay ông bà nội con nuôi nấng dạy võ công và phép thuật cho cha và sau tất cả sóng gió thì cha mẹ đã yêu nhau cũng nhờ vậy mà con mới được chào đời đấy”.
-“Vậy à, cha hồi đó mẹ là sư phụ của cha thì mẹ có dữ không mẹ có hay la cha không ?”.
-“Ờ thì…”.
Vừa lúc đó thì âm nhi lên và nói: “Tui mà dữ thì tui đâu có sinh ra mấy người còn ông này nữa đã nói là không được nói rồi vậy mà cũng nói”.
-“Mẹ, mẹ đừng la cha tại con hỏi thôi, mà mẹ hồi đó mẹ thấy cha như thế nào ?”.
Lâm nhi cười nói: “Cha con hồi đó là một kẻ ngốc vô cùng ngốc”.
-“Sao mẹ lại nói cha như vậy ?”.
-“Bởi vì cha con lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh vì mẹ bất chấp cả tính mạng của mình”.
Tôi cũng cười chọc vợ: “Tui hi sinh vậy mà cũng có người đòi chết vì tui mới ghê chứ”.
-“Thật hả mẹ ?”.
-“Ai nói, thôi hai cha con xuống ăn cơm đi, à Hào nhi đây là dây chuyền phép thuật chứa đựng sức mạnh phép thuật của cha mẹ, cha mẹ tặng nó cho con đây là món quà nhập học của con”.
-“Dạ con cảm ơn cha mẹ nhiều”.
Bỗng hai đứa con gái nhỏ của tôi chạy vào nói: “Cha mẹ kỳ quá tặng quà cho anh hai mà không tặng quà cho tụi con”, vợ chồng tôi bồng hai con lên giường gia đình tôi ngồi cạnh nhau tôi nói: “Ngọc nhi, Linh nhi đó không phải là quà đâu con đó là dây chuyền phép thuật của anh hai con đấy, ngày mai anh hai con sẽ đến trường học phép thuật nên vì vậy cha mẹ đưa cho anh hai con dây chuyền phép thuật coi như là quà nhập học và đó cũng là quy định của phe chính phái mà”.
-“Anh hai sướng quá vậy khi nào tụi con mới có dây chuyền phép thuật và được vào học ở trường phép thuật giống anh hai ạ ?”.
Tôi và Lâm nhi ôm hai con lại Lâm nhi nói: “Hai con gái ngoan của mẹ khi nào các con lớn lên thì các con cũng sẽ được dây chuyền phép thuật và vào trường học phép thuật giống anh hai thôi”, đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của gia đình tôi, vợ chồng tôi cùng các con quay quần bên nhau rất vui vẻ và câu chuyện về cuộc phiêu lưu vào thế giới phép thuật của tôi đã kết thúc.
Sau khi chúng tôi vừa về tới động chính phái thì Linh nhi và Phong nhi chạy ra hớt hả nói: “Lâm sư phụ Long nhi hai người về rồi à lúc nãy tên tà đạo vương vừa mới gửi thư đến, đây Long nhi cậu mau đọc đi”.
Hắn viết thế này: “Gửi Long nhi, Lâm cô nương và toàn bộ người của phe chính phái các ngươi đã dám giết chết Phùng nhi tức là các ngươi muốn tuyên chiến với phe tà đạo phái, vậy ta cho các ngươi một tuần để suy nghĩ một là giao tên Long nhi cho ta, nếu như ta thôn tính được cả hai thế giới thì ta sẽ để cho các ngươi một con đường sống là về phục vụ cho phe tà đạo còn không thì ta sẽ tiêu diệt toàn bộ phe chính phái và thôn tính luôn cả hai thế giới nói chung thì quyết định nào thì ta vẫn là kẻ sẽ thôn tính cả hai thế giới, các ngươi nên chọn phương án một thì sẽ bảo toàn được tính mạng ha ha ha”.
Khi vừa đọc xong bức thư thì tôi vô cùng tức giận nói: “Tên tà đạo vương đáng ghét hắn muốn chúng ta về phe tà đạo phái của hắn à không đời nào đâu, Phong nhi Linh nhi mình nhờ hai cậu thông báo với tất cả mọi người của phe chính phái chúng ta sẽ có một cuộc họp toàn phái vào ít phút nữa”.
-“Được rồi chúng tôi sẽ đi thông báo cho mọi người”, khi Phong nhi và Linh nhi vừa đi khỏi thì Lâm nhi nói với tôi:
-“Long nhi anh tính nói gì với mọi người vậy ?”.
-“Anh nghĩ là không cần nhất thiết vì anh mà mọi người lại phải hi sinh một cách vô ích như vậy anh sẽ một mình đến động tà đạo phái dụ tên tà đạo vương đi xa khỏi động của hắn và tiêu diệt hắn còn mọi người và em hãy cùng tấn công vào hang động chính của bọn tà đạo phái ở cuối hang có một chiếc hộp trong chiếc hộp đó có một viên đá màu đỏ chỉ cần em phá hủy viên đá ấy thì tên tà đạo vương sẽ chết và bọn tà đạo phái cũng sẽ biến mất nhưng em nên nhớ là chỉ có một cơ hội thôi nhất định em phải làm được nếu để mất cơ hội đó thì tất cả sẽ kết thúc vì vậy mà em nhất định phải làm được em hiểu ý anh nói không ?”.
-“Nhưng sao anh lại tìm được cách để tiêu diệt hắn ?”.
-“Vô tình anh đọc được nó trong cuốn sách của hai vị sư tổ có viết là muốn tiêu diệt được hắn chỉ còn có cách đó và em phải là người thực hiện điều đó”.
Vừa nghe xong thì Lâm nhi ôm tôi khóc nức nở nói: “Không được em không thể để anh chiến đấu một mình được, nếu lỡ em không làm được mà anh bị tên tà đạo vương ấy giết chết luôn thì sao em sợ lắm”.
-“Em đừng sợ anh sẽ không sao đâu anh đã hứa với em là chúng ta sẽ làm đám cưới khi đã đánh bại được tên tà đạo vương rồi mà chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau anh đã hứa rồi mà sao anh có thể thất hứa với em được”.
Lâm nhi lo lắng: “Nhưng mà lỡ em không làm được thì sao, nhưng tại sao phải là anh mà không phải là một ai khác”.
-“Em chắc chắn sẽ làm được, bởi vì anh là người được chọn để đánh bại tên tà đạo vương đó là trách nhiệm của anh phải làm, và đó cũng là con đường mà anh đã chọn”.
-“Nhưng mà em không yên tâm để anh phải chiến đấu một mình được anh cũng thừa biết là phép thuật và võ công của tên tà đạo vương là rất cao cường một mình anh không phải là đối thủ của hắn”.
Tôi cầm tay lâm nhi rồi nói: “Vậy em có yêu anh không ?”.
-“Có em yêu anh”.
-“Nếu em yêu anh thì em phải tin tưởng anh chắc chắn anh sẽ làm được cha mẹ và tất cả mọi người đều đã đặt tất cả hi vọng vào anh thì sao anh có thể làm phụ lòng tin của mọi người được chứ”.
-“Nhưng mà em đã từng mất hết cha mẹ và cả sư phụ của mình trong cuộc chiến chống lại bọn tà đạo phái vì vậy mà em không thể để mất luôn cả anh được, những năm qua em đã sống trong sự cô độc và không thể nào quên được cái chết của cha mẹ và sư phụ của mình nhưng từ lúc có anh thì anh đã dạy cho em biết là cuộc sống này còn nhiều điều rất thú vì vậy mà em không thể để mất anh được nếu anh chết đi thì em còn sống trên đời này làm gì nữa”.
Tôi xoa đầu Lâm nhi rồi cười nói: “Ngốc ạ! em chưa già mà suy nghĩ của em giống y như là bà cụ non vậy, anh đã hứa với em rồi là anh sẽ không sao chúng ta sẽ đánh bại được tên tà đạo vương và cùng sống thật hạnh phúc bên nhau mà”.
Vừa lúc đó Phong nhi và Linh nhi đi đến nói: “Long nhi mọi người đã tập hợp đủ rồi đang chờ cậu đến đấy”.
-“Tôi biết rồi”, tôi đứng trên bục cao nói:
-“Chào mọi người sở dĩ hôm nay tôi tập hợp mọi người đến đây là để thông báo một tin quan trọng đó là tên tà đạo vương hắn đã tuyên chiến với chúng ta hắn nói là nếu phe chính phái chúng ta chịu giao nộp tôi cho hắn và khi hắn đã thôn tính được cả hai thế giới thì chỉ cần chúng ta chịu đầu hàng và gia nhập phe tà đạo thì hắn sẽ tha chết cho chúng ta, theo mọi người thì chúng ta có nên đồng ý với điều kiện của hắn không ?”.
Một người trong đó bước ra nói: “Hắn nghĩ hắn là ai mà lại dám đưa ra điều kiện với chúng ta, tổ tiên chúng ta đã không ngừng hi sinh để có thể bảo vệ được thế giới loài người và thế giới phép thuật vậy mà hắn lại dám tuyên bố như vậy thật là ngông cuồng mọi người nghĩ thử xem nếu chúng ta giao Long nhi ra và đồng ý gia nhập phe tà đạo thì hắn có để cho chúng ta sống không theo tôi là chúng ta sẽ bầu Long nhi là người dẫn đầu phe chính phái tất cả chúng ta sẽ cùng đồng tâm hiệp lực chống lại bọn tà đạo phái thà chết trong vinh quang còn hơn là sống trong nhục nhã mọi người có đồng ý với ý kiến của tôi không ?”.
-“Chúng tôi đồng ý vì Long nhi vì sự thống nhất cả hai thế giới”.
-“Tôi rất vui khi mọi người nghĩ được như vậy, và Long nhi tôi xin hứa là sẽ không phụ lòng tin cậy của mọi người, chúng ta chỉ có một tuần để chuẩn bị mọi thứ mục tiêu là viên đá ở cuối hang động của bọn tà đạo chỉ cần phá hủy viên đá ấy thì chúng ta sẽ đánh bại được tên tà đạo vương Lâm nhi sẽ là người chịu trách nhiệm phá hủy viên đá ấy vì vậy mà Linh nhi sẽ cùng mọi người hỗ trợ cho Lâm nhi còn Phong nhi và những người khác thì sẽ hỗ trợ cho tôi dụ tên tà đạo vương ra xa động để Lâm nhi có đủ thời gian để thực hiện nhiệm vụ đó tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu vì thế giới loài người và thế giới phép thuật quyết thắng quyết thắng”.
-“Quyết thắng quyết thắng”.
-“Được rồi mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập phép thuật và võ công chỉ cần chúng ta cố gắng thì tôi tin là chúng ta sẽ làm được”. Sau khi mọi người đi hết thì tôi nói với Lâm nhi, Linh nhi và Phong nhi:
-“Lâm nhi ngày mai chúng ta sẽ tập phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích nhé, ngày trước chúng ta chưa thể tập được do em bị tên Phùng nhi bắt đi nay chúng ta có thể tập được phép thuật ấy rồi chỉ cần chúng ta tập được phép thuật ấy thì chúng ta có thể đánh bại được tên tà đạo vương rồi, còn Phong nhi và Linh nhi thì hai người đã lấy lại được phép thuật và võ công của mình chưa ?”.
-“Chúng tôi đã lấy lại được phép thuật và võ công của mình rồi mà chúng tôi còn sáng tạo ra được phép thuật mới nữa nó tên là hợp thể phép thuật”
-“Hay lắm tôi thật không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà hai người lại có thể lấy lại được phép thuật và võ công của mình mà còn sáng tạo ra phép thuật mới nữa”.
Linh nhi nói: “Tất cả là nhờ cậu đấy Long nhi, thôi chúng tôi xin phép về phòng trước”.
-“Được hai cậu về nghỉ ngơi đi”. Sau khi họ đi thì Lâm nhi nói với tôi:
-“Long nhi nhưng mà em còn chưa có nửa cuốn bí kíp còn lại thì làm sao chúng ta có thể luyện tập được phép thuật ấy đây”.
Tôi lấy từ trong túi ra một nửa cuốn bí kíp nói: “Đây anh đã chuẩn bị sẵn đây rồi hồi trước sau khi đã tập được phép thuật của mình thì bà thần y đã đưa nửa cuốn bí kíp còn lại cho anh nói là khi nào cứu được em thì chúng ta sẽ cùng song kiếm hợp bích”.
-“Vậy là chúng ta sẽ cùng song kiếm hợp bích đánh bại tên tà đạo vương rồi”.
Ngày hôm sau thì tôi Lâm nhi cùng mọi người của phe chính phái đã cùng nhau luyện tập phép thuật và võ công, tôi và Lâm nhi cùng luyện tập phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích còn Phong nhi và Linh nhi thì luyện tập lại chiêu thức phép thuật của mình, và thời hạn một tuần đã hết hôm nay là ngày mà chúng tôi sẽ chiến đấu với tên tà đạo vương một cuộc chiến để bảo vệ thế giới loài người và thế giới phép thuật, trước khi ra trận chiến thì tôi Lâm nhi cùng mọi người đã họp lại với nhau tôi nói:
-“Hôm nay là ngày chúng ta sẽ chiến đấu với bọn tà đạo phái mọi người nên nhớ chúng ta phải chiến đấu hết mình và chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi và chúng ta chỉ được thành công không được thất bại tất cả chúng ta đều hi vọng vào Lâm nhi được rồi bây giờ tôi và Phong cùng một số người sẽ ra dụ tên tà đạo vương ra xa động sau đó Lâm nhi Linh nhi và số người còn lại hãy tấn công vào hang động sau đó Lâm nhi hãy tìm viên đá màu đỏ ở cuối hang của bọn tà đạo phái chỉ cần phá hủy được viên đá đó thì chúng ta sẽ thắng, tôi giao sinh mạng của mình vào tay mọi người đấy”.
-“Chúng tôi cũng giao sinh mạng của mình vào tay cậu”, khi tôi và Phong nhi chuẩn bị đi thì Lâm nhi đi lại nói với tôi: -“Long nhi anh hãy hứa với em là anh sẽ không sao và sẽ bình an trở về ?”.
Phong nhi nói: “Không sao đâu Lâm sư phụ đệ tử hứa là sẽ không để bất kỳ một tên tà đạo phái nào đụng đến một sợi tóc của Long nhi đâu”.
“Thôi đi Phong nhi không biết lúc đó ai sẽ bảo vệ ai đâu, Lâm nhi anh hứa sẽ trở về an toàn tất cả mọi người chuẩn bị tư thế chiến đấu, tất cả lên”, tôi vừa nói xong thì đặt lên môi của Lâm nhi một nụ hôn để cô ấy an tâm, sau đó tôi và Phong nhi đã cùng một số người xông lên khi vừa thấy tôi đến thì hắn cười với vẻ chiến thắng nói:
-“Long nhi ta thật không ngờ những kẻ phe chính phái các ngươi đều là những kẻ lì lợm như nhau, Long nhi ngươi đúng là một kẻ ngoan cố giống y như cha mẹ ngươi vậy ta đã cố tình tha cho ngươi một con đường sống nhưng mà ngươi lại không biết trân trọng điều đó được vậy ta sẽ cho ngươi biết cảm giác giống như cha mẹ ngươi là như thế nào”.
-“Tà đạo vương hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải đền tội, ngươi hãy đến gặp cha mẹ ta mà chịu tôi đi”.
-“Láo toét ta sẽ cho ngươi thấy chống lại ta thì sẽ không có kết cục tốt đâu, các ngươi sẽ không khóc lóc để xin ta tha mạng đâu mà các ngươi sẽ cầu xin ta giết các ngươi càng nhanh càng tốt ta sẽ cho các ngươi biết cảm giác sống không bằng sống mà chết cũng không bằng chết ha ha ha”.
Phong nhi nói “Tà đạo vương để khi nào ngươi đánh bại được bọn ta thì hãy nói đến câu đấy nhé mọi người tiến lên”, tất cả mọi người cùng xông lên nhưng quả thật muốn đánh bại được tà đạo vương quả thật không phải chuyện dễ tất cả những đòn tấn công bằng phép thuật đều vô hiệu trước hắn, tôi và Phong nhi cùng mọi người đã cố dụ được hắn đi thật xa khi hắn đã đi xa khỏi động tà đạo thì tôi nói thầm: “Lâm nhi Linh nhi còn lại tất cả đều phụ thuộc vào hai người đấy hãy cố lên tôi tin tưởng hai người”, khi đã thấy tôi và Phong nhi dụ được tên tà đạo vương đi khá xa có thì người của phe chính phái đã vể thông báo cho Lâm nhi biết Lâm nhi nói: “Long nhi anh phải cẩn thận đấy, tất cả mọi người tấn công”. Lâm nhi cùng Linh nhi và số còn lại tấn công thẳng vào động tà đạo phái.
Còn về phần tôi đúng là tên tà đạo vương rất mạnh tôi và Phong nhi có tấn công cách mấy cũng không thể chạm được vào người hắn, sau khi đã bị dính một đòn phép thuật của hắn thì tôi và Phong nhi đã núp vào một tảng đá Phong nhi nói với tôi: “Long nhi tên tà đạo vương ấy mạnh quá chúng ta không thể đánh nổi rồi”.
-“Phải cố thôi chỉ cần chúng ta cầm chân hắn đến lúc Lâm nhi phá hủy được viên đá ấy thì coi như chúng ta thắng chắc rồi, Phong nhi tôi có ý này bây giờ tôi sẽ ra chiến đấu với hắn còn cậu thì hãy dùng phép thuật tàng hình mà tôi đã dạy cho cậu , lợi dụng lúc hắn không để ý cậu hãy tấn công hắn từ phía sau lúc hắn bị thương thì chúng ta sẽ cùng tổng tấn công hắn thời gian lúc đó đủ để cho Lâm nhi có thể phá hủy viên đá cậu nhớ là không được để cho hắn phát hiện ra đấy”.
Phong nhi ngăn cản: “Không được một mình cậu không thể cầm chân hắn được”.
-“Phong nhi cậu phải tin tưởng tôi chúng ta chỉ có một cơ hội thôi”.
-“Được rồi tôi sẽ liều một lần”, nói xong thì tôi chạy ra và tiếp tục chiến đấu với tà đạo vương để Phong nhi có thể dùng phép thuật tàng hình vì dùng phép thuật này sẽ cần một ít thời gian nên tôi phải cầm chân được hắn và Phong nhi đã làm được ngay khi tên tà đạo vương bị Phong nhi tấn công trúng vào tà đạo vương thì tôi và cậu ấy đã kết hợp phép thuật lại do tôi và cậu ấy sáng tạo ra tấn công tên tà đạo vương, và hắn đã bị trúng phép thuật nên bị thương khá nặng, tôi nói thầm: “Lâm nhi em hãy mau tìm ra viên đá và phá hủy nó đi phép thuật này chỉ cầm chân tên tà đạo vương được ít phút thôi”, còn về Lâm nhi bị bọn tà đạo phái bao vây Linh nhi nói:
-“Lâm sư phụ không được rồi bọn chúng đông quá, bây giờ đệ tử sẽ ở đây cầm chân bọn chúng còn người hãy lợi dụng cơ hội đó đi vào trong hang tìm và phá hủy viên đá đi”.
-“Không được ta không thể để con ở đây một mình được”.
Bỗng có một giọng nói: “Hai người cứ yên tâm ta tới rồi đây”, thì ra đó là bà thần y bà nói: “Được rồi ta sẽ ở đây cầm chân bọn chúng còn con và Linh nhi hãy vào trong tìm và phá hủy viên đá mau đi”.
Lâm nhi vui mừng nói: “Thần y bà đến thật đúng lúc vậy ở đây tụi con giao cho bà Linh nhi chúng ta mau đi thôi”, còn về phần tên tà đạo vương thì sau khi đã bị trúng phép thuật mặc dù hắn bị thương khá nặng nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy được hắn nói:
-“Long nhi ngươi khá lắm chưa ai có thể làm cho ta bị thương vậy mà hai ngươi lại làm được nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi bây giờ ta sẽ cho hai ngươi thấy thế nào là sức mạnh phép thuật thật sự”, chỉ một cú gồng người của hắn đã làm cho tôi Phong nhi và những người khác đều bị bay đi khá xa, Phong nhi gượng dậy nói: “Đúng là tà đạo vương phép thuật thật cao cường, tà đạo vương ta liều mạng với ngươi”.
-“Phong nhi”, Phong nhi tính liều mình với hắn nhưng chỉ với một cái chạm nhẹ vào người của hắn đã đẩy Phong nhi ra xa làm cho cậu ấy bị thương rất nặng hắn nói:
-“Phong nhi người thật cứng đầu giống y như cha mẹ của ngươi được ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phép thuật thật sự”, hắn bắn tia phép thuật cực mạnh về phía Phong nhi thấy vậy tôi liền chạy ra đỡ cho cậu ấy, bỗng tôi cảm thấy cơ thể mình như nóng lên và mắt tôi đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ và tôi cảm thấy cơ thể mình đau quằn quại tôi ngã xuống la hét trong đau đớn: “Nóng quá nóng quá máu máu ta cần máu”, tên tà đạo vương ấy cười thỏa mãn rút lại phép thuật nói: “Ha ha ha cuối cùng thì độc tính cũng đã phát tán rồi”.
Phong nhi đỡ tôi dậy: “Tà đạo vương ngươi đã làm gì Long nhi ?”.
-“Ha ha ha ta không làm gì hắn cả tất cả là do tên Phùng nhi, trước khi chết thì hắn đã đổ lên hình nhân ma thuật của tên Long nhi đó một loại độc đó là huyết ma điên độc người dính phải độc này sẽ bị một cơn nghiện máu tươi nếu không uống kịp thời sẽ bị đau đớn mà chết”.
-“Chẳng lẽ cậu ấy sẽ biến thành ma đầu hút máu người sao ?”.
-“Phải nếu không cho hắn uống máu tươi kịp thời thì hắn sẽ biến thành ma đầu hút máu người lúc đó hắn sẽ chết từ từ trong đau đớn ha ha ha”.
Phong nhi tức giận: “Tên Phùng nhi đáng chết dám dùng độc thủ để hại Long nhi tên khốn kiếp”.
-“Ha ha ha, Phong nhi bây giờ có trời cũng không thể cứu được hắn ta cho các ngươi thời hạn là hai tuần nữa nếu chịu giao hắn ra thì ta sẽ đưa cho các ngươi thuốc giải độc”.
-“Không đời nào ta giao cậu ấy cho ngươi”.
-“Vậy thì các ngươi hãy nhìn hắn chết từ từ trong đau đớn đi ha ha ha”, khi tên tà đạo vương vừa đi thì độc tính cũng vừa phát tán tôi ôm đầu la hét trong đau đớn: “Máu ta cần máu, Phong nhi máu tôi cần máu tôi sắp không chịu nổi nữa rồi”, Phong nhi liền điểm huyệt tôi rồi cậu ấy nói trong đau đớn: “Long nhi tôi đã hại cậu rồi”.
Sau khi độc tính ngừng phát tán thì tôi tỉnh lại cười nói: “Không sao đâu đây không phải là lỗi của cậu đâu”, Phong nhi đã đưa tôi về động chính phái thấy tôi và Phong nhi Lâm nhi liền hỏi: “Phong nhi sao hai người lại về đây lúc nãy ta đã xém phá hủy được viên đá chợt viên đá biến mất chuyện này là sao còn Long nhi anh ấy bị sao vậy ?”.
Phong nhi không nói gì cậu ấy đặt tôi xuống vừa lúc đó độc tính lại phát tán: “Phong nhi máu tôi cần máu, máu ở đâu”, thấy tay Lâm nhi đang bị chảy máu mắt tôi đỏ rực lên mừng rỡ: “Ơ máu kìa máu, máu”.
Thấy vậy Phong nhi cản tôi lại: “Long nhi không được cậu không thể trở thành tên ma đầu hút máu người được Long nhi mau tỉnh lại đi”.
-“Không tôi sắp không chịu nổi nữa rồi tên kia mau đưa máu cho ta”.
-“Long nhi tôi xin lỗi”, do không ngăn được tôi nên Phong nhi đành dùng phép thuật tấn công tôi sau khi tôi ngã xuống thì cậu ấy nói: “Lâm sư phụ chúng ta mau đưa Long nhi vào phòng trị thương đi còn Linh nhi hãy đi tìm bà thần y đi mau lên”.
Lâm nhi hỏi: “Nhưng tại sao rốt cuộc thì Long nhi đã bị gì ?”.
-“Không còn thời gian đâu từ từ con sẽ kể cho mọi người nghe”. Sau khi đã trị thương cho tôi xong thì Lâm nhi hỏi:
-“Phong nhi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với Long nhi thế ?”.
Phong nhi thất vọng nói: “Con không muốn giấu mọi người thật ra Long nhi đã bị trúng huyết ma điên độc rồi cậu ấy đã bị dính phải độc này và cậu ấy sẽ bị cơn nghiện máu tươi nếu không uống kịp thời thì cậu ấy sẽ bị biến thành ma đầu hút máu và từ từ sẽ chết trong đau đớn”.
Lâm nhi, Linh nhi và bà thần y nghe xong đều hốt hoảng bà thần y nói: “Chẳng lẽ huyết ma điên độc là có thật sao ?”.
Lâm nhi hỏi: “Thần y huyết ma điên độc là cái gì thế ?”.
-“Huyết ma điên độc là một loại độc mà khi người nào dính phải thì sẽ lên cơn nghiện máu tươi và mất hết ý chí nếu như không uống kịp thời để làm giảm độc tính xuống thì sẽ trở thành ma đầu hút máu lúc đó sẽ hết cách trị và người đó sẽ chết từ từ trong đau đớn, ta nghe đâu là loại độc này đã bị thất truyền từ rất lâu vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện chúng ta phải mau giải loại độc này cho Long nhi nếu không thì nó sẽ trở thành ma đầu hút máu lúc đó chúng ta sẽ không còn cách nào khác để cứu nó đâu”.
Phong nhi nói: “Tên tà đạo vương nói là trong hai tuần nữa nếu như chúng ta chịu giao Long nhi ra thì hắn sẽ cho cậu ấy uống thuốc giải”.
Bà thần y nói: “Không được dứt khoát không được giao Long nhi cho hắn nếu hắn có được Long nhi thì hắn sẽ biến thằng bé trở thành ma đầu hút máu ngay lập tức và giết thằng bé”.
-“Con đã không đồng ý và hắn nói là hắn cho chúng ta hai tuần để suy nghĩ, Long nhi tôi đã hại cậu rồi”.
Lâm nhi ôm tôi khóc nức nở nói: “Không tất cả là lỗi tại ta, ta đã hại Long nhi rồi nếu như ta không bảo Long nhi chạy trốn thì Long nhi sẽ không bị dính huyết ma điên độc Long nhi em đã hại anh rồi”, bà thần y nói:
-“Lâm nhi không phải lỗi do con đâu điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm ra cách giải độc cho Long nhi càng sớm càng tốt”.
Tối hôm ấy khi tôi đang nằm nghỉ thì độc tính lại phát tán và cơn nghiện máu tươi của tôi bắt đầu trỗi dậy: “Máu máu ta cần máu, máu ở đâu”, nghe tiếng tôi la Linh nhi liền chạy qua xem Linh nhi hỏi:
-“Long nhi cậu có sao không ?”.
Tôi bóp cổ Linh nhi mắt đỏ rực nói với vẻ tức giận: “Tên kia ngươi là người của tà đạo phái phải không, có phải tên Phùng nhi phái ngươi đến đây để xem ta biến thành ma đầu hút máu như thế nào đúng không được rồi vậy ta sẽ uống máu của ngươi trước”.
-“Long nhi tôi là Linh nhi đây mà mau thả…tôi…ra”, Vừa lúc đó Phong nhi và Lâm nhi cũng chạy qua tới thấy tôi đang bóp cổ Linh nhi Lâm nhi nói: “Long nhi đó là Linh nhi anh mau thả cô ấy ra cô ấy là người của phe chính phái chúng ta đấy”.
Linh nhi nghẹt thở mặt cô ấy đỏ bừng cô ấy nói: “Long nhi mau…thả…tôi…ra, thả…tôi…ra…đi…mà”.
-“Ngươi đừng hòng gạt ta tất cả các ngươi đều là người của tà đạo phái à mau lên hết đi”, Lâm nhi chạy lại kéo Linh nhi ra tôi liền bóp cổ Lâm nhi nói:
-“Ngươi muốn cứu ả đó à được vậy ta sẽ uống máu của ngươi trước”
Lâm nhi nói: “Long nhi em là Lâm nhi đây mà anh mau thả em ra em nghẹt…thở…quá”, Phong nhi thấy vậy liền bắn tia phép thuật vào người tôi sau khi tỉnh lại thấy Lâm nhi và Linh nhi ói ra máu tôi nói: “Lâm nhi Linh nhi vừa rồi có phải tôi đã ra tay với hai người không ?”.
Lâm nhi cầm tay tôi nói: “Không phải đâu Long nhi vừa rồi do em và Linh nhi luyện tập phép thuật nên mới bị ói ra máu vậy thôi anh không có làm gì đâu”.
Tôi rưng rưng nói:
-“Hết rồi tất cả thật sự đã hết rồi bây giờ tôi đã không khác gì một tên ma đầu hút máu”.
Thấy vậy Phong nhi tức tối liền lao tới đánh vào mặt tôi: “Này thì hết rồi, Long nhi cậu có phải là đàn ông không thay vì khóc lóc than thở sao cậu không đứng lên mà vượt qua chính mình hôm nay tôi sẽ đánh cho cậu tỉnh ra”, thấy Phong nhi đánh tôi Lâm nhi và Linh nhi liền chạy lại can: “Phong nhi thôi mà cậu đừng đánh Long nhi nữa, đây không phải là lỗi của cậu ấy đâu”, Phong nhi tức giận bỏ ra ngoài Lâm nhi và Linh nhi liền đỡ tôi lên giường sau khi tôi đã ngủ thì Lâm nhi ngồi bên cạnh để chăm sóc cho tôi còn Linh nhi thì đi tìm cách giải độc cho tôi. Đến nửa đêm thì cơn nghiện máu lại bộc phát thấy Lâm nhi đang ngủ tôi liền điểm huyệt Lâm nhi, cô ấy tỉnh giấc nói: “Long nhi anh sao vậy chẳng lẽ ?”.
Mắt tôi bắt đầu đỏ rực nước bọt đã bắt đầu chảy tôi chụp tay Lâm nhi nói:
-“Lâm nhi anh xin lỗi thực sự anh không muốn chết đâu anh hứa là anh chỉ uống một chút máu của em thôi”.
Lâm nhi hét lên: “Long nhi không được anh mau thả em ra, anh không được để cho phần độc tố chiếm lấy cơ thể anh nếu không anh sẽ trở thành ma đầu hút máu đấy Long nhi mau dừng lại đi”.
Mắt tôi vẫn đỏ rực tôi nói: “Lâm nhi anh xin lỗi anh không thể kiềm chế được mình rồi Lâm nhi anh hứa là chỉ uống một chút thôi và em sẽ không cảm thấy đau đâu, anh bắt đầu đây”.
-“Long nhi không được”, vừa lúc đó Phong nhi đã xuất hiện cậu ấy liền bắn tia phép thuật về phía tôi sau khi đã giải huyệt cho Lâm nhi cậu ấy liền lao vào đánh tôi nói: “Long nhi cậu đúng là một tên khốn kiếp mà, thay vì chống lại độc tố ấy cậu lại để cho nó chiếm lấy cơ thể cậu, vậy thì cậu có xứng đáng là đệ tử của phe chính phái không hả ?”.
Tôi nói trong oan ức: “Phải tôi không xứng đáng là đệ tử của phe chính phái vậy cậu có đặt mình là tôi không cậu có biết là cảm giác khi biết mình đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết là như thế nào không hả ?”.
Lâm nhi hét lên: “Được rồi hai người đừng nói nữa, Long nhi nếu như uống máu của em có thể làm giảm được độc tính của anh thì anh hãy uống đi em sẵn sàng rồi”, Lâm nhi liền đưa cánh tay mình ra và độc tính lại nổi lên tôi toan sẽ chạy lại cắn vào tay Lâm nhi để hút máu chợt tôi tỉnh lại tự đánh vào người mình:
-“A máu máu kìa, không được ta không thể để cho độc tố chiếm lấy cơ thể mình, ta không thể vì lợi ích của bản thân mình mà làm ảnh hưởng tới Lâm nhi được, Long nhi ta quyết không trở thành tà đạo nhưng nếu không có máu thì ta sẽ chết mất không được chỉ còn có cách này thôi”, tôi liền lấy dây chuyền phép thuật của Lâm nhi bắn tia phép thuật vào cơ thể mình liên tục tôi nói: “Bọn độc tính kia mau ra khỏi người ta ngay”.
Thấy tôi đau đớn trong tuyệt vọng Lâm nhi vừa khóc vừa ôm tôi nói: “Long nhi anh mau tỉnh lại đi đừng như vậy mà em xin anh đấy”, tôi đấy Lâm nhi ra xa: “Lâm nhi tránh ra hiện giờ anh sắp biến thành ma đầu hút máu rồi em hãy mau lấy dây xích trói anh lại mau lên”.
-“Nhưng mà em…”.
-“Nhanh đi anh sắp không chịu nổi nữa rồi”, tôi đập đầu vào tường và té xuống.
-“Dạ”, Lâm nhi cùng Linh nhi và Phong nhi đã dùng dây xích trói tôi lại sau đó tôi nói: “Lâm nhi, Phong nhi, Linh nhi bây giờ ba người hãy bắn tia phép thuật về phía tôi đi làm như vậy sẽ giảm được một ít chất độc đấy nhanh lên”.
Lâm nhi cản lại: “Không ai được bắn tia phép thuật vào người Long nhi hết nếu làm vậy thì Long nhi sẽ không chịu nổi mà chết”.
Phong nhi nói: “Lâm sư phụ nhưng mà”.
-“Đây là lệnh không ai được cải”.
-“Lâm nhi, em đừng vì anh mà làm như vậy anh sẽ không sao đâu mọi người mau làm nhanh lên tôi sắp không chịu nổi nữa rồi”, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng mắt tôi đã chuyển sang màu đỏ rực và nước bọt bắt đầu chảy lúc này độc tố đã chiếm hoàn toàn cơ thể tôi gần như tôi đã trở thành một ma đầu hút máu thật sự.
Tôi nói tiếp: “Mọi người tôi xin mọi người đấy nếu như mọi người không muốn tôi trở thành ma đầu hút máu thì hãy mau bắn tia phép thuật vào người tôi đi nhanh lên tôi sắp không chịu nổi nữa rồi”.
Lâm nhi vừa khóc vừa nói: “Được rồi, Long nhi anh ráng chịu đau một tí nhé”, mọi người đã bắn tia phép thuật vào người tôi nhưng đều vô dụng sau khi độc tính đã ngừng bùng phát thì tôi té xuống vừa lúc đó bà thần y qua đến bà nói: -“Long nhi sao rồi ?”.
Lâm nhi trả lời với vẻ thất vọng: “Dạ vẫn chưa có kết quả gì những phép thuật bắn vào người Long nhi vẫn không làm cho độc tính giảm đi phần nào”
Bà cười nói: “Các con không cần lo nữa đâu ta đã tìm ra cách giải độc tính ấy cho Long nhi rồi”.
Lâm nhi và mọi người mừng rỡ nói: “Cách gì ạ thần y bà mau nói đi”
-“Rất đơn giản nhưng buộc Long nhi phải tự vượt qua bản thân mình đó là chúng ta sẽ dùng dây xích trói Long nhi lại sau đó đặt trước mặt nó một bình máu ngay khi cơn nghiện máu bùng phát thì chắc chắn nó sẽ không thể thoát ra khỏi dây xích để chạy đến và uống bình máu đó nhưng khi độc tính chiếm hoàn toàn cơ thể nó thì lúc đó chúng ta sẽ dùng tia sáng phép thuật bắn vào người nó thì sẽ loại bỏ được độc tính ra khỏi người nó nhưng muốn làm được cách này thì buộc nó phải tự vượt qua cơn nghiện máu của mình và trong quá trình bắn tia phép thuật vào người nó dứt khoát không để cho nó ngửi thấy được mùi máu nếu không độc tính sẽ lan tỏa rất mạnh và lúc đó nó sẽ chết vì vậy mà ta Lâm nhi và Linh nhi sẽ làm công việc bắn tia phép thuật vào người của Long nhi còn Phong nhi sẽ có nhiệm vụ canh chừng bên ngoài dứt khoát không được để cho bất kỳ một giọt máu nào rơi vào trong phòng này mọi người đã nghe rõ nhiệm vụ của mình chưa”.
-“Dạ rõ”.
-“Được rồi chúng ta bắt đầu thôi Phong nhi con hãy ra ngoài canh cửa còn Lâm nhi thì hãy trói Long nhi thật chặt bằng dây xích còn Linh nhi hãy mau vào phòng ta lấy một bình máu mà ta đã chuẩn bị sẵn mau đi đi”, mọi người làm theo ngay khi Linh nhi vừa đặt bình máu xuống thì tôi vừa tỉnh giấc ngửi thấy mùi máu thì cơn nghiện lại bắt đầu đến và độc tính bắt đầu lan tỏa khắp người tôi mắt tôi đỏ rực nước bọt bắt đầu chảy lúc ấy gần như tôi không làm chủ được bản thân mình: “Máu, a máu kìa bọn tà đạo phái kia mau thả ta ra các ngươi muốn làm gì, ta muốn uống máu mau thả ta ra thả ta ra”.
Lâm nhi đến gần tôi nói: “Long nhi anh mau tỉnh lại đi là em đây mà em là Lâm nhi đây không phải bọn tà đạo phái đâu anh hãy cố kiềm chế lại cơn nghiện máu của mình đi”.
Thấy Lâm nhi tôi nói: “Lâm nhi mau thả anh ra anh muốn uống máu anh sắp không chịu nổi nữa rồi mau thả anh ra”.
Lâm nhi đã khóc và nói: “Long nhi anh hãy cố chịu đựng đi cố chịu đựng đi mà chỉ cần anh chống lại được cơn nghiện máu của mình thì anh sẽ không biến thành ma đầu hút máu đâu cố lên Long nhi”.
Tôi quỳ xuống cầu xin Lâm nhi bộ dạng lúc đó của tôi thật thảm hại: “Lâm nhi anh cầu xin em mà mau thả anh ra đi mau cho anh uống máu đi anh sắp không chịu nỗi nữa rồi, a…a…a…a”, tôi đập đầu vào tường rồi té xuống gào thét trong quằn quại.
-“Long nhi…”, Lâm nhi toan mở dây xích cho tôi nhưng bà thần y đã ngăn chặn kịp thời bà nói: “Lâm nhi con không được làm như vậy nếu bây giờ con cho Long nhi uống bình máu đó thì coi như công sức của chúng ta đều đổ sông đổ biển đi hết đó con phải mạnh mẽ lên Lâm nhi”.
-“Dạ con biết rồi, Long nhi em rất yêu anh nhưng trong tình huống này thì em buộc phải làm vậy tất cả là để anh không phải biến thành ma đầu hút máu thôi Long nhi em xin lỗi”, Lâm nhi quay mặt đi lúc đó cơn nghiện máu trong tôi đã lên đến cực độ tôi gào thét trong đau đớn: “Nóng quá nóng quá Lâm nhi anh cần máu anh sắp không chịu nổi nữa rồi”, lúc ấy độc tính đã chiếm lấy hành toàn cơ thể tôi bà thần y nói:
-“Tới rồi Lâm nhi Linh nhi mau bắn tia sáng phép thuật vào người của Long nhi đi mau lên”.
-“Dạ”, và họ đã bắn tia sáng phép thuật vào người tôi vừa lúc đó một bình từ đâu bay đến rơi trúng kế bên tôi và vỡ ra chắc là tên tà đạo vương đã sai người ném bình máu vào hắn muốn biến tôi thành ma đầu hút máu đây mà, bà thần y thấy vậy liền dùng phép thuật biến vũng máu ấy thành một vũng nước sau đó ba người họ vẫn bắn tia sáng phép thuật vào người tôi, tôi hét lên trong đau đớn:
-“A…a…a…a…a”, và cuối cùng họ cũng đã thành công độc tính trong người tôi đã giải hết tôi té xuống và bất tỉnh, sau đó thì Lâm nhi cùng bà thần y và Linh nhi chữa trị cho tôi. Đến tôi tôi mới từ từ tỉnh lại thấy tôi đã tỉnh lại Lâm nhi liền ôm tôi khóc trong sự vui mừng: “Long nhi anh giỏi lắm anh đã giải được hết độc tố trong người rồi”.
-“Lâm nhi thật không, Lâm nhi sao em lại khóc anh đã giải được độc tính ấy rồi lẽ ra em phải vui chứ”.
Lâm nhi lau nước mắt nói: “Thật, em đâu có khóc đâu tại có bụi bay vào mắt em thôi Long nhi anh giỏi lắm”, sau khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi thì tôi và Lâm nhi cùng ngồi cạnh bên nhau nhìn lên bầu trời đêm tôi nói: “Lâm nhi có phải mấy ngày nay anh làm cho em buồn và khóc nhiều lắm phải không ?”.
Lâm nhi dựa vào tôi nói: “Không có đâu mấy ngày nay anh đâu có làm cho em buồn và khóc nhiều đâu anh đừng nghĩ như vậy”.
-“Em không cần giấu anh nữa Lâm nhi hãy nhìn vào mắt anh đi anh biết là mấy ngày nay do anh bị trúng huyết ma điên độc nên đã làm cho mọi người phải khổ sở vì anh nhiều rồi và em đã phải thức rất khuya để chăm sóc cho anh”.
-“Long nhi anh đừng nói vậy tại em thức khuya đọc sách thôi mặc dù mấy ngày nay anh bị huyết ma điên độc kiểm soát nhưng anh đã vượt qua nó rồi em thấy rất vui khi anh đã khỏe lại”.
Tôi nắm tay Lâm nhi nói: “Lâm nhi anh thật sự cảm ơn em rất nhiều nhờ có em và mọi người giúp đỡ anh mới vượt qua bản thân mình”.
-“Có gì đâu anh đừng nghĩ như vậy, nhưng mà còn một tuần nữa là chúng ta phải chiến đấu với tên tà đạo vương rồi em lo quá”.
-“Em lo chuyện gì ?”.
-“Cuộc chiến lần này sẽ rất khốc liệt, Long nhi em đã mất đi cha mẹ và sư phụ trong cuộc chiến chống lại bọn tà đạo phái vì vậy mà em không thể để mất anh thêm nữa, lần nào khi chúng ta vừa gặp lại nhau thì lại có chuyện xảy ra nhưng lần này anh sẽ phải chiến đấu với tên tà đạo vương em sẽ không để mất anh thêm lần nào nữa đâu Long nhi em sợ lắm”.
Tôi xoa đầu Lâm nhi: “Ngốc ạ, Lâm nhi không việc gì mà em phải sợ cả chúng ta phải đặt chuyện đại cuộc làm trọng không thể để tình cảm làm cho chúng ta yếu mềm được với lại anh đã từng hứa với em là chúng ta sẽ cùng đánh bại tên tà đạo vương thống nhất lại thế giới phép thuật và thế giới loài người sau đó chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau Lâm nhi anh hứa mà”.
-“Được rồi em tin anh”. Thời hạn một tuần đã hết hôm nay chúng tôi sẽ chiến đấu với tên tà đạo vương một lần nữa trước khi mọi người ra trận tôi nói:
-“Mọi người hôm nay nhất định chúng ta phải tiêu diệt được tên tà đạo vương chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất và nhất định chúng ta phải thành công Lâm nhi Linh nhi lần này hai người phải hết sức cẩn thận tên tà đạo vương đã biết được chúng ta muốn phá hủy viên đá màu đỏ ấy nhất định hắn sẽ cho những tên tà đạo có phép thuật và võ công cao cường để canh giữ viên đá hai người phải hết sức cẩn thận đấy”.
-“Em biết rồi”. Và cuộc chiến bắt đầu khi vừa thấy tôi và Phong nhi đến thì tên tà đạo vương cười lớn nói:
-“Ha ha ha Long nhi ta thật không ngờ ngươi lại có thể giải được huyết ma điên độc của ta ngươi khá lắm”.
-“Tà đạo vương huyết ma điên độc của ngươi sao có thể làm khó được ta hôm nay nhất định ta phải tiêu diệt được ngươi, mau nộp mạng đi”.
-“Ngông cuồng ta sẽ cho người biết thế nào là sức mạnh của ta”, giống y như lần trước tôi và Phong nhi đều không thể tấn công trúng vào hắn, hắn nói: “Phong nhi lần trước chính ngươi đã lén tấn công ta từ phía sau hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cha mẹ ngươi đã chết như thế nào mau nộp mạng đi”.
-“Khốn kiếp tên tà đạo vương kia hôm nay ta phải giết được ngươi trả thù cho cha mẹ của ta nếu không ta chết không nhắm mắt”, hắn liền bắn tia phép thuật cực mạnh về phía Phong nhi và tôi lại chạy vào nhưng cậu ấy đã đẩy tôi ra cậu ấy nói: “
-Long nhi tôi đi trước đây cậu ở lại mạnh giỏi hãy cùng mọi người đánh bại tên tà đạo vương nhé”, tôi liền dùng phép thuật làm cho cậu ấy bất động sau đó tôi đã lấy thân mình đỡ phép thuật ấy cho cậu vừa lúc đó Lâm nhi đã phá hủy được viên đá và xung quanh tên tà đạo vương phát ra những tia sáng hắn hét lên:
-“Một tà đạo vương như ta mà lại bị bọn nhãi nhép các ngươi tiêu diệt sao, ta…sẽ…báo…thù”, sau đó hắn biến mất Phong nhi liền chạy lại ôm tôi nói: “Long nhi sao lần nào cậu cũng lấy thân mình để cứu tôi hết vậy ?” .
Tôi cười trong mãn nguyện:
-“Vì cậu là đồng đội tốt nhất mà tôi từng có, Phong nhi tên tà đạo vương đã bị tiêu diệt rồi thế giới phép thuật và thế giới loài người đã được an toàn, Phong nhi tôi nhờ cậu hãy đem thân xác tôi về động phe chính phái và đưa cho Lâm nhi chiếc nhẫn này nói là chính tay tôi đã làm nó và cậu hãy nói với Lâm nhi rằng là tôi rất xin lỗi cô ấy hẹn lại cô ấy ở kiếp sau tôi…yêu…cô…ấy…rất…nhiều”.
Rồi tôi gục xuống và trút hơi thở cuối cùng, Phong nhi hét lên trong đau khổ: “Long nhi, Long nhi cậu đừng làm tôi sợ mà Long nhi, Long nhi cậu là người anh em tốt nhất của tôi, cậu yên tâm đi tôi hứa sẽ thực hiện được tâm nguyện của cậu”, cậu ấy đã đưa tôi về động chính phái thì Lâm nhi Linh nhi bà thần y cùng mọi người chạy ra Lâm nhi hỏi: “Phong nhi Long nhi đâu rồi anh ấy có sao không ?”.
Phong nhi không nói gì đặt tôi nằm xuống rồi quỳ xuống trước mặt Lâm nhi và mọi người và nói trong đau khổ: “Lâm sư phụ đệ tử xin lỗi đệ tử đã không thể bảo vệ được Long nhi cậu ấy đã ra đi rồi”.
Lâm nhi hét lên rồi chạy lại ôm tôi đau khổ:
-“Không Long nhi, Long nhi anh mau tỉnh lại đi anh đừng làm em sợ mà Long nhi, anh đã hứa với em là anh sẽ trở về an toàn và chúng ta sẽ làm đám cưới và sống thật hạnh phúc bên nhau mà, Long nhi anh mau tỉnh lại đi hãy mở mắt nhìn em đi mà Long nhi”, mọi người ai cũng khóc, Lâm nhi đã khóc rất nhiều những giọt nước mắt của Lâm nhi đã rơi trúng miệng tôi chợt tôi từ từ tỉnh lại nói: “Lâm nhi em ôm anh chặt thế anh khó thở quá”, Lâm nhi khóc trong sự vui mừng ôm tôi nói: “Ôi Long nhi anh đã tỉnh lại rồi em mừng quá”.
Phong nhi cũng chạy lại ôm tôi cậu ấy cũng rưng rưng nói: “Tên ngốc này cậu làm tôi sợ đấy, nhưng tôi nhớ là cậu đã trúng phải phép thuật của tên tà đạo vương và đã trút hơi thở cuối cùng rồi mà ?”.
Tôi nói: “Cậu nói đúng lúc nãy tôi cũng nghĩ là mình đã không thể sống được nữa nhưng hai vị sư tổ của phe chính phái đã hiện về họ nói là tôi rất dũng cảm đã không ngại hi sinh bản thân mình vì phe chính phái và họ đã làm cho tôi sống lại, hai vị sư tổ con cảm ơn hai vị rất nhiều”, rồi tôi quay sang nói với Lâm nhi: “Anh đã hứa là sẽ trở về an toàn mà”, mọi người ai cũng vui mừng, Phong nhi Linh nhi bà thần y đều đến ôm tôi còn mọi người thì vỗ tay chúc mừng. Tối hôm ấy tôi ra trước phòng mình nhìn lên bầu trời đêm hai hàng nước mắt tôi chảy dài tôi nói: “Cha, mẹ con đã hoàn thành được tâm nguyện của hai người rồi con đã đánh bại được tên tà đạo vương và trả lại được sự bình yên cho cả hai thế giới rồi cha mẹ hãy yên nghỉ nhé”, Lâm nhi ôm tôi từ phía sau nói nhẹ nhàng: “Long nhi em nghĩ là cha mẹ sẽ rất tự hào về anh em cũng rất tự hào về anh”, và chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn. Tôi đã đánh bại được tà đạo vương và thống nhất được thế giới loài người và thế giới phép thuật, tôi đã không trở về thế giới loài người mà ở lại thế giới phép thuật để thay Lâm nhi truyền lại chức phụ sư phụ của phe chính phái cho Phong nhi cậu ấy rất bất ngờ về điều này, chiều hôm ấy Phong nhi đến gặp tôi cậu ấy nói: “Long nhi sao cậu lại truyền lại chứng vụ này cho tôi cậu mới là người xứng đáng nhận được chức vụ này chứ ?”.
Tôi cười vỗ vai cậu ấy nói: “Phong nhi quyết định này không phải của tôi mà là của Lâm nhi đấy cô ấy nói là cậu rất xứng đáng với chức vụ này, Phong nhi này tôi tính bàn với cậu là sẽ xây dựng lại động chính phái này trở thành một trường học phép thuật để các thế hệ sau này có thể học tập và kế thừa chúng ta cậu thấy sao ?”.
Phong nhi nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý được rồi để tôi đi nói với mọi người”.
-“Được”, ngay khi Phong nhi vừa đi khỏi thì Lâm nhi đến gặp tôi và nói: “Long nhi anh tính khi nào sẽ trở về thế giới loài người ?”.
Tôi nắm tay Lâm nhi nói: “Không tạm thời thì anh sẽ không trở về thế giới loài người nữa mà anh sẽ ở đây cùng với Phong nhi xây dựng lại động chính phái trở thành trường dạy phép thuật lúc nãy anh có nói với cậu ấy rồi và cậu ấy hoàn toàn đồng ý với lại anh muốn ở đây cùng với em rồi chúng ta sẽ làm đám cưới và sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau, Lâm nhi em có đồng ý làm vợ anh không”.
-“Em đồng ý”, tôi đã đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào tay Lâm nhi sau đó Lâm nhi nói: “Nhưng mà nếu anh cứ ở đây mãi thì liệu anh có buồn chán lắm không hả Long nhi ?”.
Tôi ôm Lâm nhi lại rồi nói: “Làm sao mà buồn chán được chứ anh không còn muốn đi đâu nữa cả chỉ muốn ở đây và cùng sống những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc cùng em thôi, em là cả thế giới của anh Lâm nhi”.
Vài ngày sau thì chúng tôi đã tổ chức đám cưới mọi người của phe chính phái đều đến dự rất đông đủ trước mặt hai vị sư tổ của phe chính phái và cha mẹ mình bà thần y nói: “Long nhi, Lâm nhi hôm nay là lễ thành hôn của hai đứa trước mặt hai vị sư tổ và cha mẹ của mình ta muốn hai đứa hãy thề với nhau là sẽ luôn bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, một lòng một dạ yêu thương nhau trước sau không thay đổi”.
Tôi và Lâm nhi cùng quỳ xuống và nói đồng thanh: “Chúng con xin thề sẽ luôn bên cạnh và yêu thương nhau trước sau không thay đổi”.
-“Ta tuyên bố từ nay hai con đã trở thành vợ chồng của nhau”.
Phong nhi và Linh nhi chúc mừng chúng tôi: “Long nhi Lâm sư phụ chúc mừng hai người chúc hai người răng long đầu bạc sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau”, Lâm nhi nói:“Thôi không cần gọi tôi là Lâm sư phụ nữa đâu từ giờ mọi người cứ gọi tôi là Lâm nhi được rồi”.
-“Được rồi vậy thì tôi sẽ chúc lại Long nhi Lâm nhi tôi chúc hai người sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau”.
Tôi và Lâm nhi cười cùng nhau chọc Linh nhi: “Cảm ơn hai người nhiều lắm, nhưng mà khi nào mới tới hai người đây”.
Linh nhi đỏ mặt nói rồi bỏ đi:
-“Hai người này kỳ quá”.
Sau khi đưa Lâm sư phụ về động chính phái thì tôi và người cùng ngồi trên một tảng đá và ngắm bầu trời đêm chợt tôi quay qua nói với Lâm sư phụ: “Lâm nhi em có đồng ý đi cùng anh suốt hết cả cuộc đời này không ?”.
Lâm sư phụ cười nói: “Long nhi sao tự nhiên con lại xưng anh với ta, lúc nào con cũng đùa như vậy”.
Tôi nghiêm túc nói: “Anh không đùa với em đâu anh đang nói thật lòng mình đấy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì hôm nay anh mới có cơ hội để nói với em, Lâm nhi em có muốn cùng anh đi hết cả cuộc đời này không, chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau cùng nhau vượt qua những khó khăn ở phía trước, sau khi đã đánh bại được tên tà đạo vương và thống nhất lại cả hai thế giới thì chúng ta sẽ cùng về thế giới loài người và sống một cuộc sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên nhau cùng với các con của mình em có đồng ý không Lâm nhi ?”.
Lâm sư phụ bất ngờ nói: “Long nhi chẳng lẽ”.
-“Phải em sẽ là người đi hết cả cuộc đời này cùng anh sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì anh đã biết là mình yêu em rồi, anh hứa là sẽ không bao giờ rời xa em”, sau đó tôi đã đeo chiếc vòng mà mẹ đã để lại cho tôi vào tay Lâm nhi sau đó tôi nói: “Lâm nhi em có đồng ý làm vợ anh không ?”.
Lâm nhi hạnh phúc và nước mắt em đã rơi em cầm tay tôi nói: “Long nhi, em đồng ý bấy lâu nay em cứ tưởng đâu là mình sẽ sống cô đơn ở đây một mình và sẽ không có ai bên cạnh để em dựa vào và che chở cho em”.
-“Em đừng lo từ nay anh sẽ ở bên cạnh em che chở và bảo vệ cho em và anh sẽ là bờ vai thật vững chắc để em dựa vào, Lâm nhi ngày mai em có muốn cùng anh xuống thế giới loài người không ?”.
-“Nhưng mà em ngại lắm từ đó đến giờ em chỉ ở đây mà chưa xuống thế giới loài người lần nào nếu xuống đó thì em không biết phải cư xử với mọi người ra sao nữa”.
-“Không sao đâu, đã có anh đây rồi em đừng lo nếu có ai hỏi thì em cứ nói em là em của anh ở bên nước ngoài là được rồi”.
-“Vậy được rồi em sẽ nghe theo lời anh”. Sáng hôm sau tôi và Lâm nhi cùng xuống thế giới loài người vừa xuống tới thì tôi đã gặp ngay bà hàng xóm thấy tôi bà mừng rỡ hỏi: “Ủa Long con đi nước ngoài mới về hả ?”.
-“Dạ con chào bà năm con mới về”.
-“Ừ sao hồi đó đi mà không báo cho bà năm hay, rồi mấy ngày nữa là tới giỗ đầu của cha mẹ con rồi con tính sao ?”.
-“Dạ con tính là về đây cúng cha mẹ con xong rồi, con ở đây vài ba ngày rồi con đưa cha mẹ con qua nước ngoài luôn bà năm vẫn khỏe chứ ạ ?”.
Bà năm nhìn sang Lâm nhi rồi hỏi tôi: “Bà khỏe, ủa cô bé này là ai vậy bà năm nhớ là cha mẹ con có đứa con trai một là con thôi mà”.
Tôi ngại ngùng: “Dạ đây là em họ của con ở nước ngoài nó muốn về việt nam chơi nên con dẫn nó đi, đây là bà năm hàng xóm của cha mẹ anh hồi đó em chào bà đi”.
-“Dạ con chào bà”.
-“Chào con, thôi hai đứa về chắc cũng mệt rồi vô nhà đốt nhang cho cha mẹ con đi rồi qua nhà bà năm ăn cơm”.
-“Dạ thôi tụi con ngại lắm hồi đó đến giờ cứ làm phiền bà năm hoài”.
-“Có gì đâu mà coi tụi con như là con cháu trong nhà mà thôi hai đứa vô đốt cây nhang cho cha mẹ con đi rồi qua nhà bà năm ăn cơm”.
“Dạ”, sau khi bà năm đi thì Lâm nhi hỏi tôi:
-“Người đó là ai sao tốt với anh quá vậy ?”.
-“Ừ tại hồi đó bà là hàng xóm của cha mẹ anh khi nhà anh mới dọn xuống đây thì bà là người thì bà đã tặng cho cha mẹ anh căn nhà này rồi khi rảnh bà hay qua chơi với cha mẹ anh lắm nên bà coi gia đình anh như là gia đình của bà vậy, hoàn cảnh của bà tội lắm chồng mất con trai thì bị bệnh cũng mất con dâu vì buồn quá mà sinh bệnh rồi cũng mất vì vậy mà bà chỉ ở đây có một mình cô đơn như vậy hồi đó mẹ anh hay qua nhà bà chơi lắm bởi vậy bà coi anh giống như cháu của bà thôi mình vô đốt nhang cho cha mẹ đi rồi qua nhà bà năm ăn cơm, à anh dặn em là qua bên đó em nhớ là phải ăn nói cẩn thận đừng cho bà năm biết chúng ta là những nhà phép thuật đó em nhớ chưa ?”.
-“Dạ em nhớ rồi anh khéo lo, Long nhi này sao lúc nãy em nghe bà năm kêu anh là vào đốt nhang cho cha mẹ anh, bộ hồi đó anh nói với bà năm là cha mẹ anh không phải bị tà đạo vương phái giết chết hả ?”.
-"Ừ, hồi đó khi cha mẹ anh bị tên tà đạo vương giết chết rồi bà thấy anh buồn nên qua hỏi rồi anh nói là cha mẹ anh bị bệnh rồi mất, bà cũng an ủi anh rồi thay cha mẹ anh chăm sóc anh".
Sau khi đã đốt nhang cho cha mẹ tôi xong thì tôi và Lâm nhi qua nhà bà năm ăn cơm sau khi đã ăn cơm xong thì tôi đưa bà năm lên phòng thì tôi cùng Lâm nhi đi dọn dẹp nhà cửa, sau khi đã dọn dẹp nhà cửa xong thì tôi và Lâm nhi cùng lên lầu nói chuyện với bà năm sau một hồi thì trời đã tối tôi nói: “Dạ thưa bà năm trời cũng tối rồi tụi con xin phép về trước”.
Bà hỏi: “Sao vậy sao hai đứa không ở lại đây chơi với bà thêm tí nữa về chi sớm thế ?”.
-“Dạ tại tụi con còn về chuẩn bị đồ để ngày mốt là tụi con về lại nước ngoài”.
-“Sao hai đứa về đây chưa được bao lâu mà lại phải đi rồi”.
Tôi không biết trả lời làm sao thì Lâm nhi đã nhanh trí trả lời: “Dạ tại tụi con chỉ về đây chơi có hai ngày thôi hết hai ngày là tụi con phải về lại nước ngoài rồi tại con vừa mới hay là cha mẹ con vừa mới đến thăm con và anh Long nên ngày mai là tụi con phải về”.
-“Ừ vậy thôi hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi rồi ngày mai về sớm, khi nào rảnh thì hai đứa nhớ về thăm bà đó nha”.
-“Dạ tụi con biết rồi”.
Sau khi về nhà thì Lâm nhi hỏi tôi: “Long nhi mình nói dối bà như vậy em thấy không hay chút nào bà đã đối xử tốt với chúng ta vậy mà chúng ta lại nói dối bà”.
-“Biết làm sao được chúng ta không thể nói cho bà nghe chúng ta là nhà phép thuật được nên chỉ còn có cách đó thôi, em đừng lo chúng ta nói dối nhưng không hại ai là được rồi, Lâm nhi em vào thay đồ đi rồi anh chở em đi chơi lòng vòng thành phố”.
-“Dạ” tối hôm ấy tôi và Lâm nhi cùng đi dạo một vòng ở thành phố tôi, đúng là cực hình khi dẫn Lâm nhi đi do em là người của thế giới phép thuật và lần đầu tiên em mới xuống thế giới loài người nên mọi thứ đều lạ đối với Lâm nhi và em cứ liên tục hỏi tôi về mọi thứ, chợt tôi thấy Lâm nhi lấy trong túi ra một cái kính tôi hỏi: “Lâm nhi sao em lại đeo mắt kính vậy anh thấy ở thế giới phép thuật em đâu có đeo đâu ?”.
-“À tại ở thế giới phép thuật em không phải đeo mắt kính là vì mắt của em đã nhỏ nước phép thuật vào rồi nên em mới thấy được còn ở đây thì không có nước phép thuật nên em phải đeo cái kính này nó giống như là nước phép thuật vậy nó sẽ giúp em nhìn thấy được, chỉ có những người có dòng máu phép thuật mới phải đeo thôi anh thì không cần vì anh là người lai hai dòng máu”.
Nghe xong tôi liền cười thầm rồi giả bộ mượn kính của Lâm nhi: “Lâm nhi em cho anh mượn thử cái kính này của em được không ?”.
-“Chi vậy anh đâu có bị giống em đâu mà phải đeo kính”.
-“Thì anh mượn một chút thôi đeo thử xem có đẹp không rồi anh trả em liền”.
-“Được rồi vậy anh đeo đi nhớ là chỉ một chút thôi nha không có nó em không thể thấy được đâu”.
-“Anh biết rồi”, sau khi Lâm nhi đưa kính cho tôi thì tôi giả bộ đeo vào rồi lén đi ra xa một góc để xem em làm gì, thấy tôi đeo lâu quá Lâm nhi hỏi: “Long nhi anh đâu rồi trả kính cho em, em không thấy được rồi nè”.
Sau một hồi không thấy ai trả lời Lâm nhi tức giận nói: “Long nhi mau trả mắt kính cho em, em không thấy đường đi thật đó được rồi em mà bắt được anh thì anh biết tay em”, Lâm nhi tức giận cố tìm tôi để lấy lại mắt kính, tôi cứ nghĩ là Lâm nhi đang nói đùa nhưng khi thấy em bắt đầu đi đứng loạng choạng, có một bọn thanh niên đi ngang qua em đụng phải một tên trong số đó em nói: “Dạ em xin lỗi mấy anh, mấy anh có thấy mắt kính của em ở đâu không ?”.
Thấy em ở một mình bọn chúng tính giở trò một tên trong đó nói: “Em bị mất mắt kính à để bọn anh tìm nó cho em ha”, biết bọn chúng sẽ giở trò với Lâm nhi tôi chạy lại nói: “Nè mấy anh tính làm gì bạn tôi vậy ?”.
Một tên trong đó bước ra trên ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn, tôi nghĩ có thể hắn là người của bọn tà đạo phái cử xuống đây để tìm tôi và Lâm nhi vì người của chính phái thì đeo dây chuyền phép thuật còn người của tà đạo phái thì đeo nhẫn phép thuật, hắn nói tiếp: “Thằng nhóc kia mày là ai đừng xen vào chuyện của ta, à...à tao biết rồi mày có phải là Long nhi không?”.
-“Phải là tôi đây”.
-“Được vậy tụi tao khỏi mắc công đi tìm mày xin tự giới thiệu tụi tao là người của phe tà đạo phái được tà đạo vương cử xuống đây tìm mày nhưng không ngờ mày lại ở đây”, đúng như tôi đoán bọn chúng chính là người của phe tà đạo phái: “Các người nên nhớ ở đây là thế giới loài người chúng ta không thể dùng phép thuật được các người đã quên quy định đó rồi sao ?”.
Hắn cười lớn: “Ha ha ha chỉ có phe chính phái tụi bay mới có những quy định đó còn tà đạo tụi tao thì khác tụi tao có thể sử dụng phép thuật bất cứ khi nào tụi tao muốn không nói nhiều nữa khôn hồn thì hãy đi theo tụi tao còn không thì mày đừng có trách”, Lâm nhi cản lại: “Thì ra mấy người là người của tà đạo phái à muốn bắt Long nhi đi thì hãy bước qua xác của ta”.
Hắn cười nói: “Này cô em dựa vào cô em mà muốn ngăn cản bọn anh à”, biết Lâm nhi khi không có mắt kính phép thuật thì khó mà đấu được với bọn chúng tôi nói:
-“Lâm nhi bây giờ em hãy ôm chặt anh, để anh chiến đấu với bọn tà đạo phái”, Lâm nhi ôm chặt tôi và bọn chúng đã xông lên nhưng phép thuật và võ công của bọn chúng sao lại có thể đánh trúng vào tôi được chỉ trong vòng vài phút thì tôi đã hạ được cả ba tên tôi nói:
-“Các ngươi hãy về nói với tên tà đạo vương rằng chuyện của thế giới phép thuật hãy về thế giới phép thuật mà giải quyết đây là thế giới loài người chuyện của chúng ta không liên quan gì đến thế giới loài người cả”.
-“Tên khốn kia ngươi hãy đợi đấy”, sau đó bọn chúng biến mất tôi liền lấy mắt kính phép thuật đưa cho Lâm nhi nói: -“Lâm nhi anh xin lỗi vì anh cứ tưởng là em đùa với anh suýt nữa là anh đẩy em vào nguy hiểm rồi anh xin lỗi”.
Lâm nhi cầm tay tôi cười nói: “Không sao đâu anh hiểu như vậy là được rồi, thôi chúng ta về nhà đi em cũng hơi mệt rồi”.
-“Được”.
Sau khi đi đưa Lâm nhi về nhà thì chúng ta ra ngoài sân ngồi cạnh nhau cùng nhìn lên bầu trời đêm chợt tôi hỏi: “Lâm nhi em thấy thế giới loài người thế nào ?” .
Lâm nhi dựa vào tôi nói: “Em thấy thế giới loài người rất lạ và rất thú vị khác hẳn với thế giới phép thuật của chúng ta và em cũng rất vui khi được đi cùng anh”.
-“Nếu em thích thì sau khi chúng ta đánh bại được bọn tà đạo phái thì chúng ta sẽ cùng xuống thế giới loài người em có đồng ý với anh không ?”.
-“Long nhi em đồng ý, nhưng mà em đang lo đây”.
-“Em lo chuyện gì ?”.
-“Tên tà đạo vương đã cử người của hắn xuống thế giới loài người tìm chúng ta em nghĩ hắn còn sẽ cử bọn tà đạo phái xuống đây để tiếp tục tìm chúng ta thôi em nghĩ là chúng ta nên trở về thế giới phép thuật càng sớm càng tốt em rất lo là không biết bây giờ ở thế giới phép Phong nhi và Linh nhi sao rồi”.
Tôi nói: “Lâm nhi em quá lo lắng rồi anh nghĩ là tên tà đạo vương chỉ muốn cử bọn chúng xuống đây để thăm dò tình hình thôi hiện tại thì hắn vẫn chưa có động tĩnh gì anh nghĩ là chúng ta không nên lo lắng quá”
-“Nhưng còn chuyện ở thế giới phép thuật thì sao không lẽ anh cứ bỏ bê như vậy không cảnh giác gì à”
-“Anh biết rồi mọi chuyện anh đã nhờ Phong nhi và Linh nhi lo liệu có gì thì họ sẽ báo cho chúng ta biết em đừng lo”, chợt tôi và Lâm nhi nghe có tiếng cãi nhau ở nhà hàng xóm Lâm nhi hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy anh sao hai người đó lại cãi nhau vậy ?”.
Tôi trả lời với vẻ không quan tâm: “Có gì đâu em chuyện bình thường mà hai người đó ngày nào mà không cãi nhau”.
-“Sao họ lại cãi nhau ?”.
-“Thì anh đó có vợ con rồi mà lại đi theo người khác đúng là thằng đàn ông tồi”.
-“Vậy à, vậy thì em cũng phải coi chừng anh mới được lỡ anh cũng giống như anh đó thì sao”.
-“Em nghĩ sao vậy anh mà lại đi giống mấy loại người đó vậy anh đã thề với em là sẽ luôn ở bên cạnh em trong lòng anh chỉ có hình bóng của em và sẽ không có hình bóng của một người con gái nào khác anh đã thề với em rồi chẳng lẽ em không tin anh sao”.
-“Em tin anh em chỉ nói đùa một tí là anh đã giận rồi, nhưng mà chúng ta lại phải sắp về lại thế giới phép thuật rồi em không muốn đi chút nào ở thế giới loài người này em thích hơn, vì còn nhiều điều em cần phải học ở thế giới loài người”.
-“Em đừng lo khi nào chúng ta đánh bại được tên tà đạo vương thống nhất được thế giới loài người và thế giới phép thuật thì chúng ta sẽ làm đám cưới và cùng nhau xuống thế giới loài người sống cuộc sống thật hạnh phúc bên nhau”.
-“Em biết nhưng mà trong cuộc chiến lần này sẽ rất khốc liệt Long nhi em rất sợ là sẽ mất anh thêm lần nữa”, tôi bịt miệng Lâm nhi lại nói:
-“Không sao đâu em đừng lo lắng quá anh hứa với em là anh sẽ không sao đâu chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại tên tà đạo vương và sống thật hạnh phúc bên nhau mà anh hứa đấy”, và sau đó chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Sáng hôm sau chúng tôi đã chào tạm biệt bà năm hàng xóm rồi cùng trở về thế giới phép thuật và cùng nhau tìm cách để đánh bại tên tà đạo vương, và trận chiến lần này chắc chắn sẽ rất khốc liệt.
Biết tôi rất buồn vì đã không bảo vệ được Lâm sư phụ nên bà thần y vỗ vai tôi nói: “Long nhi con đừng buồn, rồi con sẽ cứu được Lâm nhi thôi, đây là cuốn bí kíp phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích của hai vị sư tổ năm xưa đã cùng sáng tạo ra để chống lại bọn tà đạo phái nhưng do sư tổ Phong Thần nhi bị tà đạo phái bắt nên sư tổ Đồ Giáo nhi đã xé cuốn bí kíp ra làm đôi và tự luyện tập phép thuật do mình sáng tạo ra, khi đã cứu được sư tổ Phong Thần nhi thì hai người đã ghép hai nửa cuốn bí kíp lại với nhau và đã luyện được phép thuật này rồi đánh bại bọn tà đạo phái bây giờ ta giao nửa cuốn bí kíp này cho con khi nào con cứu được Lâm nhi thì hai đứa hãy ghép hai nửa cuốn bí kíp này một lần nữa và dùng nó để đánh bại tên tà đạo vương, Long nhi ta tin là hai vị sư tổ làm được thì hai con cũng làm được nhưng con nên nhớ điều này khi đã luyện tập phép thuật này thì tuyệt đối không được nghĩ đến tình yêu nếu không thì phép thuật sẽ phản lại tác dụng nhẹ thì chỉ đau tim vài tiếng rồi hết còn nặng thì sẽ vỡ tim mà chết con nhớ lời ta đấy”.
-“Dạ con nhớ rồi”, quả đúng như lời bà thần y nói trong những bước đầu khi tôi luyện tập phép thuật này thì rất bình thường nhưng đến bước thứ bảy chợt tôi nhớ lại những kỷ niệm của tôi và Lâm sư phụ chợt phép thuật phản lại tác dụng vì vậy mà tôi đã bị văng đi khá xa và đập vào một tảng đá, bà thần y nghe được tiếng động lớn liền chạy ra xem thấy tôi đang ói ra rất nhiều máu bà thần y liền chạy đến đỡ tôi dậy rồi nói: “Long nhi ta đã nói rồi vậy mà con lại không nghe, con lại nghĩ đến Lâm nhi phải không ?”.
-“Thưa bà thần y con không thể quên được hình bóng của Lâm sư phụ, hình bóng của người cứ hiện diện trong đầu con bà cũng biết là con yêu Lâm sư phụ như thế nào mà”.
-“Ta biết là con yêu Lâm nhi rất nhiều, nhưng nếu con muốn cứu được nó thì con phải chấp nhận như vậy thôi”, sau khi bà thần y đi khỏi thì chợt tảng đá mà tôi va phải đã nứt ra và tôi đã đi vào trong thì phát hiện ra có hai người nam và nữ đã bất tỉnh sau khi kiểm tra và giải phép thuật cho họ vì họ đã trúng phải phép thuật rất mạnh sau khi họ tỉnh dậy thì họ nhìn tôi rồi ngơ ngác hỏi: “Chúng tôi đang ở đâu đây, cậu là ai sao lại cứu chúng tôi ?”.
Tôi nói: “Tôi là Long nhi còn hai người là ai sao lại bị nhốt vào đây ?”.
Chàng trai trả lời: “Tôi là Phong nhi còn đây là Linh nhi chúng tôi là đệ tử của Lâm sư phụ chúng tôi bị tên Phùng nhi dùng phép thuật làm cho chúng tôi bất tỉnh rồi nhốt vào đây may mà có cậu giúp đỡ, chúng tôi không biết cảm ơn cậu thế nào”.
-“Có gì đâu Lâm sư phụ đã từng dạy tôi là khi thấy ai gặp nạn thì đều phải cứu dù họ không phải là người thân của mình, như vậy thì mới xứng đáng là đệ tử của phe chính phái hội Phong thần nhi và là đệ tử của Lâm sư phụ”.
Họ bất ngờ: “Cái gì cậu là đệ tử của Lâm sư phụ à ?”.
“Phải vì cha mẹ tôi đều đã bị bọn tà đạo phái giết chết và tôi được Lâm sư phụ thương tình đem về nuôi nấng và dạy cả võ công và phép thuật cho tôi để tôi có thể giết được tên tà đạo vương trả thù cho cha mẹ mình nhưng tiếc là Lâm sư phụ đã không còn ở đây nữa”.
Họ hốt hoảng: “Cái gì Lâm sư phụ đã bị gì cậu nói đi người sao rồi ?”.
-“Lâm sư phụ đã bị tên Phùng nhi bắt đi vì muốn cứu người mà tôi đã phải hi sinh cánh tay trái của mình”.
Hai người họ nhìn vào chỗ cánh tay bị chặt của tôi nói: “Tên Phùng nhi đã chặt tay của cậu phải không ?”.
-“Phải tôi đúng là một kẻ vô dụng đã không thể bảo vệ được Lâm sư phụ”.
Linh nhi an ủi: “Thôi cậu đừng buồn tất cả là tại tên Phùng nhi cả hắn quá độc ác hắn đã tước đi hết võ công và phép thuật của chúng tôi vì vậy mà chúng tôi không thể tìm hắn để trả món nợ này”.
-“Hai người đừng lo tôi đang luyện tập phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích nhưng ngặt nỗi mỗi khi tôi tập thì lại nghĩ đến Lâm sư phụ vì vậy mà phép thuật cứ phản lại tác dụng hoài, vậy thì làm sao tôi có thể đấu với tên Phùng nhi vào ba tuần nữa đây”, tôi đã kể hết cho hai người họ nghe Phong nhi nói: “Long nhi chúng tôi không ngờ cậu lại dám hi sinh cả bản thân mình vì tình yêu đối với Lâm sư phụ, được rồi cậu đừng lo chúng tôi sẽ giúp cậu luyện tập được phép thuật này, mặc dù chúng tôi đã bị mất hết phép thuật và võ công nhưng chỉ cần cậu truyền cho chúng tôi một ít phép thuật của cậu thì chúng tôi sẽ có thể giúp cậu, cậu cứ yên tâm đi nhé”.
-“Phong nhi, Linh nhi tôi thật sự cảm ơn hai người rất nhiều ơn nghĩa này Long nhi tôi xin thề sẽ báo đáp hai người”.
-“Có gì đâu được rồi chúng ta bắt đầu tập thôi nhưng cậu hãy nhớ muốn tập được phép thuật này thì đầu tiên cậu phải đâm ba nhát dao vào ngực mình thì cậu mới có thể kích hoạt được cuốn bí kíp và tập được phép thuật này”.
-“Không sao phép thuật tra tấn của bọn tà đạo phái tôi còn không sợ ba nhát dao nhỏ này thì có xá gì”, và từ sau hôm đó nhờ có sự hướng dẫn của Phong nhi và Linh nhi tôi đã nhanh chóng tập được phép thuật ấy và tôi đã kết bạn với họ, sau khi tập xong thì trời đã tối, khi đã ăn tối xong thì tôi trở về phòng mình chợt tôi nhớ đến Lâm sư phụ tôi nhớ người nhiều lắm tôi nhớ những lúc người dạy tôi học võ công và phép thuật còn tôi thì dạy người học chữ và hai chúng tôi ngồi bên nhau cùng nhìn lên bầu trời đêm những kỷ niệm ấy tôi không thể nào quên được, bỗng tôi xuất khẩu thành thơ rồi viết lên bức tường ở phòng mình:
Xa vạn dặm
Cách biệt trùng mây
Chỉ sợ đôi tay
Không giữ được nàng
Quạ hình nàng khắc sâu tâm trí
Kiếp sau nguyện giữ bóng hình nàng.
Khi vừa viết xong bài thơ thì tôi tự nhủ: “Lâm sư phụ người có biết là đệ tử nhớ người nhiều lắm không ?”.
Rồi ngày quyết đấu cũng đến, trước khi đi thì bà thần y cùng hai người bạn của tôi đã tiễn tôi đi bà thần y nói: “Long nhi hôm nay là ngày con quyết đấu với Phùng nhi để cứu Lâm nhi, Long nhi con hãy hứa với ta là sẽ chiến thắng và đưa con bé trở về an toàn”.
-“Thần y con hứa với bà”, Linh nhi nói: “Long nhi cậu nhất định phải thay chúng tôi đánh bại tên Phùng nhi và cứu Lâm sư phụ nhé cậu hãy hứa với chúng tôi là cậu sẽ chiến thắng và trở về an toàn cùng Lâm sư phụ”.
-“Linh nhi, Phong nhi tôi hứa mà thôi chào tạm biệt mọi người tôi đi đây”, và tôi đã lên đường đi đến động tà đạo phái cách động chính phái chỉ vài ngọn núi, khi vừa đến nơi thì tôi thấy tên Phùng nhi đang đứng ờ một ngọn đồi trước mặt đợi mình còn kế bên là Lâm sư phụ bị trói vào một cây cột, thấy tôi tên Phùng nhi liền bay xuống rồi cười nói với vẻ nham hiểm: “Ồ xem ai đến kìa Long nhi ta cho ngươi cơ hội đầu hàng ngay bây giờ thì vẫn còn kịp đấy, và ta sẽ mở lòng từ bi tha chết cho ngươi”.
Tôi cười: “Phùng nhi ta không cần lòng từ bi của ngươi, nếu ngươi muốn ta đầu hàng thì ngươi hãy đợi thêm một trăm năm nữa đi”, và trận đấu của chúng tôi bắt đầu, tên Phùng nhi liên tiếp tấn công tôi hắn dùng những phép thuật rất tàn độc mà tên tà đạo vương đã dạy cho hắn sau một hồi biết hắn sẽ dùng đến phép thuật tối hậu vì vậy mà tôi đã dùng đến chiêu thức mà tôi đã được bà thần y đưa cho nửa cuốn bí kíp của sư tổ Đồ Giáo nhi và được Phong nhi và Linh nhi đã dạy cho tôi, khi hai luồng phép thuật chạm vào nhau thì chúng đã gây nên một vụ nổ lớn và làm cho tôi và Phùng nhi và cả Lâm sư phụ đều bị bay ra khá xa, biết tôi không thể chiến đấu được nữa vì vậy mà tên Phùng nhi tính bay lại để giết tôi chợt tên tà đạo vương xuất hiện hắn đã đưa tên Phùng nhi đến một ngọn đồi trước mặt rồi hắn quay sang nói: “Ngươi là Long nhi à, võ công và phép thuật của ngươi cũng mạnh đấy, để xem ngươi sẽ làm gì đây”, hắn liền chưởng phép thuật về phía Lâm sư phụ tôi liền bay đến đỡ cho người, bỗng phép thuật ấy không chạm vào tôi mà chỉ phát nổ trước mặt tôi rồi tên tà đạo vương nói tiếp:
-“Tốc độ của ngươi cũng nhanh đấy, trận đấu hôm nay coi như ngươi thắng ngươi có thể đưa Lâm cô nương về nhưng nếu lần sau gặp lại thì ta nhất định sẽ giết chết ngươi và thôn tính cả hai thế giới ha ha ha”, hắn cười rồi biến mất sau khi hắn đi thì Lâm sư phụ ôm tôi khóc nức nở nói: “Long nhi cuối cùng thì con cũng đến cứu ta con có sao không có bị thương chỗ nào không ?”.
-“Dạ con không sao”, chợt Lâm sư phụ thấy máu từ ngực tôi chảy ra rất nhiều người hốt hoảng nói: “Long nhi sao con lại chảy máu nhiều thế”, rồi người vạch áo tôi ra người hốt hoảng thét lên: “Long nhi, tại sao trên ngực của con lại có ba nhát dao thế ai đã đâm con ?”.
Tôi ngượng ngùng trả lời: “Dạ con không sao đâu Lâm sư phụ vì muốn tập được phép thuật song kiếm hợp bích của hai vị sư tổ nên con phải làm vậy thì mới có thể kích hoạt cuốn bí kíp được”.
Lâm sư phụ nghẹn ngào nói: “Long nhi của ta sao con lại phải vì ta mà không ngừng hi sinh cả bản thân mình như vậy, không được rồi con đã bị mất máu quá nhiều để ta truyền máu cho con”, Lâm sư phụ tính cắn vào ngón tay mình để truyền máu cho tôi, tôi cản lại: “Không được Lâm sư phụ người còn rất yếu nếu mất máu nữa thì sẽ nguy hiểm lắm đệ từ không sao đâu”.
Lâm sư phụ hỏi tôi: “Long nhi vậy con có yêu ta không ?”.
-“Dạ có”.
-“Nếu con yêu ta thì phải nghe lời ta, lần trước con đã cắt vào động mạch chủ của mình để lấy máu mà cứu ta thì sao ta không thể hi sinh vài giọt máu vì con được chứ, há miệng ra nào”, tôi nhìn Lâm sư phụ cười rồi há miệng ra và nhắm mắt lại, người cũng nhìn tôi cười rồi cắn vào ngón tay mình và máu bắt đầu chảy ra từng giọt từng giọt máu của người rơi vào miệng tôi ôi những giọt máu của Lâm sư phụ thật ngọt ngào và dễ chịu làm sao sau khi đã truyền máu cho tôi thì Lâm sư phụ đã đưa tôi về động chính phái để trị thương.
Còn tên Phùng nhi sau khi được tên tà đạo vương đưa về động tà đạo phái thì hắn tức giận nói: “Tà đạo vương sao lúc ấy người lại ngăn cản ta, chỉ một chút nữa là ta có thể giết được tên Long nhi và có được Lâm sư phụ rồi”.
-“Phùng nhi sở dĩ ta cứu ngươi là bởi vì ta muốn ngươi hành hạ tên Long nhi cho hắn cảm nhận được cảm giác sống không bằng sống mà chết cũng không bằng chết”.
-“Ý người là sao ?”, tên tà đạo lấy từ trong túi ra một mảnh dây chuyền của tôi rồi nói: “Lúc nãy trong trận đấu của ngươi và tên Long nhi thì ta đã nhặt được mảnh dây chuyền của hắn, khi ta bắn phép thuật về phía Lâm cô nương thì hắn đã chạy lại đỡ cho cô ấy nhưng hắn đâu biết rằng đó chính là virus phép thuật của ta đã truyền vào người hắn, bây giờ ngươi hãy lấy ba giọt máu của mình nhỏ vào mảnh dây chuyền này thì lập tức nó sẽ biến thành hình nhân ma thuật chỉ cần ngươi dùng nhẫn phép thuật và truyền virus phép thuật của ta vào hình nhân ấy thì ngươi có thể điều khiển được tên Long nhi và hút hết năng lượng phép thuật của hắn, khi không còn năng lượng phép thuật trong người thì hắn sẽ chết thì lúc đó kế hoạch của ta và ngươi sẽ không còn ai cản trở nữa, Phùng nhi ngươi đừng làm ta thất vọng đấy”.
Hắn cười nham hiểm nói: “Dạ đệ tử xin cảm ơn tà đạo vương đệ tử hứa sẽ không làm người thất vọng, Long nhi ơi là Long nhi để ta xem ngươi đối phó sao với hình nhân ma thuật và virus phép thuật của ta làm sao đây ha ha ha”.
Sau khi đã đưa tôi về động chính phái thì Lâm sư phụ đã gặp Phong nhi và Linh nhi và cả bà thần y, biết tôi bị thương bốn người họ nhìn nhau không nói gì sau đó Lâm sư phụ đưa tôi vào phòng trị trương sau khi tôi đã ngủ chợt người nhìn thấy bài thơ mà tôi đã viết khi vừa đọc xong thì người nhìn tôi và nước mắt của người đã lăn trên má rồi người nhìn tôi và từ từ đặt lên môi tôi một nụ hôn sau đó người đi ra ngoài gặp Phong nhi và Linh nhi đang đứng ở ngoài thấy người họ hỏi:
-“Lâm sư phụ Long nhi cậu ấy sao rồi ?”.
-“Nó ngủ rồi, nó đã mất quá nhiều máu và phép thuật nên nó cần được nghỉ ngơi nhiều, Phong nhi Linh nhi sao hai đứa lại ở đây ta nhớ là tên Phùng nhi đã giết hai đứa và giấu xác đi rồi mà ?”.
Linh nhi nói: “Dạ phải sau khi tên Phùng nhi tưởng mình đã giết được đệ tử và Phong nhi nhưng may mắn là nhờ vào phép thuật tối hậu song kiếm hợp bích của hai vị sư tổ đã bảo vệ chúng con vì vậy mà bà thần y đã bí mật đưa tụi con vào căn hầm bí mật và bà thần y đã dùng một tảng đá để lấp miệng căn hầm ấy lại để tránh bị tên Phùng nhi phát hiện nhưng may mà nhờ có Long nhi cứu tụi con và tụi con rất biết ơn cậu ấy”.
Lâm sư phụ cười trong nghẹn ngào nói: “Long nhi nó tốt lắm đã mấy lần nó sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì ta và nó từng nói là nó sẵn sàng chết vì ta nó nói là nó yêu ta rất nhiều đúng là đệ tử ngốc của ta nhưng mà nó chỉ có thể sống được thêm một ngày nữa”, Phong nhi và Linh nhi thắc mắc:
-“Sao vậy Lâm sư phụ sao cậu ấy chỉ còn sống được một ngày nữa ?”, Lâm sư phụ đã kể hết cho hai người họ nghe khi vừa nghe xong thì Linh nhi cũng khóc nói:
-“Trời ơi sao ông trời lại bất công với cậu ấy như vậy ?”, Lâm sư phụ ôm Linh nhi khóc nức nở:
-“Linh nhi ta sợ lắm lỡ như ngày mai Long nhi nó…”.
Linh nhi lau nước mắt cho Lâm sư phụ rồi động viên người: “Lâm sư phụ người đừng lo đệ tử tin là hai vị sư tổ sẽ phù hộ cho Long nhi”. Còn về phần tôi thì hai ngày đã trôi qua ngày mai là ngày mà tôi sẽ được gặp lại cha mẹ mình, bỗng cha mẹ hiện về trong giấc mơ của tôi, ngay khi vừa gặp tôi thì mẹ đã tát tôi một cái rồi quát:
-“Long nhi sao con lại làm vậy hi sinh cả bản thân mình chỉ để cứu con bé Lâm nhi đó ?”.
-“Cha mẹ xin hai người hãy hiểu cho con vì con không thể nhìn thấy Lâm sư phụ chết được vì con đã yêu Lâm sư phụ rồi”.
Sau khi tôi nói xong thì cha mẹ nhìn nhau rồi mẹ quát: “Cái gì con yêu con bé Lâm nhi sao con có bị làm sao không con cũng thừa biết luật lệ của phe chính phái chúng ta là sư phụ và đệ tử không thể yêu nhau được mà sao con lại làm vậy cha mẹ thật thất vọng về con”.
Tôi nói trong uất ức: “Vậy cha mẹ có đặt trường hợp cha mẹ là con không, cha mẹ có biết là khi không có hai người bên cạnh thì con đã cô đơn như thế nào không may mà có Lâm sư phụ người đã thay cha mẹ để nuôi nấng và dạy cho con võ công và phép thuật rồi người còn dạy cho con những điều tốt đẹp mà cha mẹ chưa kịp dạy cho con, vì vậy mà con đã yêu Lâm sư phụ rồi”.
-“Nhưng con có biết là con đã là người được chọn để đánh bại tên tà đạo vương không ?”.
-“Dạ con biết”.
-“Con biết vậy tại sao con lại phải hi sinh bản thân mình để cứu nó, mẹ ví dụ như nếu con cứu sống nó lần này thì khi nó chiến đấu với bọn tà đạo phái và bị bọn chúng giết thêm lần nữa lúc đó thì con có thể sống lại để cứu nó thêm lần nữa không, không vòng vo nữa cha mẹ sẽ dùng phép thuật quay ngược thời gian trước ngày mà con quyết định và con nên biết là mình phải làm gì rồi đấy”.
Tôi liền quỳ xuống nắm tay mẹ van xin: “Mẹ con xin mẹ đừng quay ngược thời gian lại mà chỉ cần Lâm sư phụ có thể giết được tên tà đạo vương thì cha mẹ bảo con làm gì con cũng chịu, con xin cha mẹ đừng quay ngược thời gian lại mà”, mẹ đỡ tôi dậy rồi cười nói: “Con trai cha mẹ chỉ đùa với con thôi cha mẹ chỉ muốn thử xem con có yêu Lâm nhi thật không và cha mẹ đã tin là tình yêu của hai đứa dành cho nhau là sự thật”.
Tôi thắc mắc: “Mẹ nói gì vậy con chưa hiểu ý mẹ là sao ?”.
Cha nói: “Ý mẹ con là mẹ con muốn thử xem tình yêu của con dành cho Lâm nhi có thật không lúc đầu thì mẹ con rất giận nhưng cha đã nói với mẹ con là hãy dùng cách này để xem con có yêu Lâm nhi thật sự không và mẹ con đã tin đó là sự thật cha cũng rất bất ngờ về con đấy con trai”.
-“Vậy là cha mẹ sẽ không dùng phép thuật quay ngược lại thời gian nữa à”.
Mẹ tôi nói: “Phải cha mẹ sẽ cho con sống lại, đây là viên thuốc thần dược nó có thể làm cho con sống lại nhưng con nhớ là không được để phép thuật chạm vào người thì thuốc sẽ hết tác dụng và con sẽ chết con hãy nhớ là phải sống thật tốt và hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ nhé”. Cha tôi cười nói: “Con trai không còn thời gian nữa cha mẹ chỉ có thể nói với con đến đây con hãy hứa với cha mẹ là sẽ sống thật tốt và hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ nhé, Long nhi cha mẹ rất tự hào về con, con trai”. Khi tôi tỉnh dậy chợt nhận ra trong tay tôi đang cầm viên thuốc mà mẹ đưa cho tôi, tôi đã khóc và nói: “Cha, mẹ xin hai người hãy yên tâm con hứa là sẽ sống thật tốt và sẽ hoàn thành tâm nguyện của hai người con sẽ không làm cho hai người phải thất vọng đâu”, và tôi đã uống viên thuốc ấy vào rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, sau khi đã kiểm tra sức khỏe cho tôi thì bà thần y đã nói với Lâm sư phụ và hai người bạn của tôi rằng: “Lâm nhi chúc mừng con Long nhi nó đã vượt qua chính bản thân mình rồi”.
-“Thần y chẳng lẽ...”.
-“Phải lời nguyền của trái tim băng đã bị phá vỡ và thằng bé có thể sống tiếp”, ba người họ chạy vào Lâm sư phụ và Linh nhi ôm tôi vừa khóc vừa nói: “Long nhi con giỏi lắm đệ tử của ta lời nguyền của trái tim băng đã bị phá vỡ rồi và con có thể sống tiếp con giỏi lắm ta rất tự hào về con”.
Linh nhi cũng ôm tôi vừa khóc vừa nói: “Long nhi chúc mừng cậu, cậu giỏi lắm”.
Phong nhi vỗ vai tôi nói: “Chúc mừng cậu người anh em”.
Sau khi nói chuyện xong thì tôi cùng mọi người đi ăn mừng đến tối mới về do tôi quá vui nên đã uống rất nhiều vì vậy mà Lâm sư phụ và Phong nhi đã đưa tôi về Lâm sư phụ đã không về phòng mình mà người ngủ lại phòng tôi do người không yên tâm lắm khi để tôi một mình, sáng hôm sau khi tôi vừa tỉnh dậy thì thấy Lâm sư phụ đang ngủ kế bên tôi, tôi nhìn người rồi cười sau đó lấy chăn đắp cho người rồi đi ra ngoài nhưng người đã tỉnh giấc: “Long nhi con đi đâu đấy cơ thể con còn yếu lắm mau nằm xuống nghỉ đi”.
-“Thưa Lâm sư phụ con thấy hơi khó chịu trong người nên con tính ra ngoài hít thở không khí một chút”.
-“Được rồi con đi đi nhưng mà nhớ là phải cẩn thận đấy cơ thể con còn yếu lắm”.
-“Dạ con biết rồi". Sau khi tôi đã đi ra ngoài thì ở động tà đạo phái tên Phùng nhi lấy hình nhân ma thuật của tôi ra sau đó hắn bắt đầu điều khiển tôi làm theo mệnh lệnh của hắn sau đó hắn rút từ trong túi ra một cây kim rồi nói nham hiểm: -“Long nhi ta tặng món quà này cho người”, hắn đâm cây kim vào con hình nhân, tôi vô cùng đau đớn té xuống đất la lên: “A đau quá đau quá”, nghe tiếng la Lâm sư phụ cùng hai người bạn của tôi và bà thần y chạy ra xem thấy tôi đang ôm bụng kêu đau Lâm sư phụ hốt hoảng hỏi: “Long nhi con bị làm sao vậy Long nhi Long nhi”.
Tôi trả lời trong đau đớn: “Dạ con cũng không biết nữa tự nhiên con đau bụng quá a đau quá đau...quá”, thấy tôi la hét trong đau đớn, Lâm sư phụ liền dùng phép thuật làm cho tôi bất tỉnh sau đó Phong nhi đưa tôi về phòng sau khi đã kiểm tra thì bà thần y nói: “Không được rồi Long nhi nó đã bị trúng phải phép thuật điều khiển hay còn gọi là hình nhân ma thuật”.
Lâm sư phụ cùng hai người bạn tôi hốt hoảng nói: “Hả! hình nhân ma thuật sao ?”.
Bà thần y nói tiếp: “Phải có lẽ tên Phùng nhi đã dùng hình nhân ma thuật để điều khiển Long nhi, ta nghĩ hắn muốn dùng Long nhi để lấy lần lượt hình nhân ma thuật của Lâm nhi, Linh nhi, Phong nhi, ta và tất cả những người của phe chính phái chỉ cần có được tất cả hình nhân ma thuật của phe chính phái thì hắn sẽ dễ dàng điều khiển cả phe chính phái của chúng ta”.
Lâm sư phụ tức giận nói: “Tên Phùng nhi đáng ghét hắn dám dùng cách hạ lưu này để dùng Long nhi làm con cờ đây mà đúng là một tên bỉ ổi thần y chẳng lẽ bà không còn cách nào khác để hóa giải phép thuật này sao ?”.
Bà thần y lắc đầu: “Ta chưa tìm ra cách, khoan đã hình như Long nhi còn bị trúng virus phép thuật nữa”.
-“Cái gì virus phép thuật sao ?”.
-“Đúng vậy, có lẽ tên tà đạo vương đã dùng virus phép thuật tấn công vào Lâm nhi lúc đó Long nhi đã bay ra đỡ và hắn thằng bé đã bị trúng phép thuật đó rồi có lẽ tên tà đạo vương đã làm cho phép thuật đó biến mất làm cho Long nhi tưởng rằng nó không bị gì cả nhưng thật sự những con virus phép thuật vô hình ấy đã xâm nhập vào cơ thể của Long nhi từ từ hút hết năng lượng phép thuật của Long nhi và thằng bé sẽ...”.
Lâm sư phụ nghẹn ngào: “Long nhi sẽ chết phải không ?”.
-“Phải”, Lâm sư phụ ôm tôi khóc nức nở: “Long nhi của ta sao lần nào ta và con vừa được gặp lại nhau thì sóng gió lại đến Long nhi ta sẽ chết theo con”, Phong nhi liền ngăn Lâm sư phụ lại nói: “Lâm sư phụ người làm gì vậy từ từ chúng ta sẽ tìm ra cách thôi người hãy bình tỉnh lai đi,bà thần y hay là chúng ta đi tìm tên Phùng nhi bắt hắn phải hóa giải phép thuật này cho Long nhi”.
-“Không được ngay cả tên Phùng nhi cũng không biết cách giải phép thuật này, phép thuật này là một loại phép thuật cao cấp rất ít người có thể tìm ra cách giải, cách duy nhất bây giờ là chúng phải tin tưởng vào Long nhi thôi hi vọng hai vị sư tổ sẽ phù hộ cho thằng bé”, Lâm sư phụ hét lên trong đau khổ:
-“Hi vọng, hi vọng chẳng lẽ chúng ta cứ hi vọng như vậy sao Long nhi nó đang chết dần đấy”, mọi người không nói gì chỉ nhìn nhau không khí lúc ấy thật căng thẳng.
Tối hôm ấy tôi đã từ từ tỉnh lại tôi thấy đầu mình đau đau cơ thể uể oải, tôi đi sang phòng bên cạnh tìm chút nước uống chợt tôi nghe được cuộc nói chuyện của Lâm sư phụ và hai người bạn của tôi:
-“Phong nhi, Linh nhi hai đứa đã tìm ra cách hóa giải phép thuật ấy chưa ?”.
-“Dạ chưa trong sách không hề đề cập đến cách hóa giải phép thuật này”.
Lâm sư phụ khóc nói: “Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im như vậy nhìn Long nhi chết từ từ trong đau đớn sao ?”, Linh nhi nắm tay người cũng rưng rưng nói:
-“Lâm sư phụ người đừng buồn rồi chúng ta sẽ tìm ra cách hóa giải phép thuật cho cậu ấy thôi mà, đệ tử biết là bây giờ Lâm sư phụ là người đang rất buồn và đau khổ nhất nhưng đây là lúc Lâm sư phụ phải là người bình tĩnh nhất”, Phong nhi tức giận đập tay xuống bàn nói: “Tên Phùng nhi đáng chết dám dùng cách hạ lưu này với người anh em của ta à, ta thề là sẽ giết chết ngươi”, tôi hốt hoảng đi vào nói: “Phong nhi cậu vừa nói gì trong người của tôi đang có virus phép thuật sao ?”, Phong nhi im lặng không nói gì tôi tức giận: “Phong nhi, cậu trả lời tôi đi”.
Linh nhi cầm tay tôi nói: “Long nhi, cậu hãy bình tĩnh lại đi mọi người sẽ tìm cách hóa giải phép thuật ấy cho cậu mà”.
Tôi quát Linh nhi: “Cậu thì biết cái gì một người của phe chính phái như tôi mà lại để cho virus phép thuật xâm nhập vào cơ thể thì còn xứng đáng là nhà phép thuật của phe chính phái không, Lâm sư phụ chuyện này là sao, tại sao mọi người lại giấu tôi chuyện này chứ ?”.
Lâm sư phụ nói: “Long nhi hiện tại trong người con đang có virus phép thuật và tên Phùng nhi đã dùng hình nhân ma thuật để điều khiển con và hắn đã truyền virus phép thuật từ hình nhân ma thuật qua cơ thể con và hút hết năng lượng phép thuật của con”.
Tôi ngây người ra: “Vậy là hồi chiều con cảm thấy đau bụng và mệt mỏi là do virus phép thuật đang ở trong người con dần dần chúng sẽ hút hết năng lượng phép thuật của con rồi con sẽ…”.
Lâm sư phụ cầm tay tôi nói: “Long nhi con đừng lo còn có ta Phong nhi, Linh nhi và bà thần y mà mọi người sẽ tìm cách hóa giải phép thuật ấy cho con mà”.
Tôi vô cùng sốc: “Đúng rồi không sao đâu còn có lâm sư phụ mà Phong nhi Linh nhi và bà thần y nữa không…sao…đâu...ha”, tôi về phòng như người mất hồn ngồi xuống ghế rồi tự nhủ: “Vậy là mình đã bị virus phép thuật vào trong cơ thể rồi không được mình không muốn chết mình phải đuổi chúng ra khỏi cơ thể của mình thôi, đi ra đi ra đi bọn virus phép thuật kia mau ra khỏi người của ta đi ra đi ra đi”, nghe tiếng tôi la Lâm sư phụ cùng Phong nhi và Linh nhi chạy qua thấy tôi đang la hét trong tuyệt vọng Lâm sư phụ chạy lại ôm tôi vừa khóc vừa nói:
“Long nhi ta xin con mà con đừng như vậy rồi mọi người sẽ tìm cách giải phép thuật này cho con, Long nhi ta xin con ta xin con đừng như vậy mà”.
Tôi cầm tay Lâm sư phụ gào thét trong sự điên loạn: “Lâm sư phụ người hãy giúp con đuổi bọn virus ra khỏi người con đi con không thích chúng ở trong người con đâu đi ra đi ra khỏi người ta đi ra đi đi…ra…đi”,Lâm sư phụ vừa khóc vừa nói: “Long nhi con đừng như vậy mọi người sẽ lấy nó ra mà Long nhi mau dừng lại đi con Long nhi Long nhi”, Phong nhi và Linh nhi thấy vậy cũng khóc theo sau một hồi gào thét trong tuyệt vọng thì tôi gục xuống và bất tỉnh Lâm sư phụ cùng Phong nhi đỡ tôi lên giường người vẫn khóc cầm tay tôi nói: “Long nhi con yên tâm đi ta và mọi người sẽ lấy nó ra khỏi người con mà con yên tâm đi Long nhi của ta”, Linh nhi ôm Lâm sư phụ cũng khóc nói: “Lâm sư phụ người đừng buồn chúng con hứa sẽ cùng nhau giúp người hóa giải phép thuật ấy cho Long nhi mà người đừng buồn nữa”.
“Phong nhi, Linh nhi ta cảm ơn hai con nhiều lắm, tội nghiệp Long nhi bé bỏng của ta nó phải chịu khổ rất nhiều vì ta rồi”, và ba người bọn họ cùng đọc sách tiếp. Sáng hôm sau khi Linh nhi cùng Lâm sư phụ đi tìm thuốc để trị cho tôi chợt Linh nhi thấy có một đàn kiến đang bu quanh một nhánh cây, khi Linh nhi lấy nhánh cây ra thì đàn kiến tự động giải tán chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, Linh nhi quay sang nói với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ con đã tìm ra cách để hóa giải virus phép thuật trong người của Long nhi rồi”.
Lâm sư phụ mừng rỡ nói: “Cách gì con nói ta nghe thử xem ?”
-“Bây giờ chúng ta sẽ lấy hết năng lượng phép thuật trong người của Long nhi ra vì vậy khi mà bọn virus của tên Phùng nhi tưởng là đã hút hết năng lượng phép thuật của Long nhi rồi thì bọn chúng cũng sẽ ra khỏi người của Long nhi và bọn chúng sẽ đem năng lượng phép thuật của Long nhi về cho tên Phùng nhi và hắn tưởng đâu là hắn đã giết được Long nhi rồi, sau khi bọn virus ra khỏi người Long nhi và đi khỏi thì chúng ta sẽ truyền năng lượng phép thuật vào lại cơ thể của Long nhi mặc dù cách này hơi nguy hiểm”.
-“Nguy hiểm đến đâu thì cũng phải thử thôi chúng ta chỉ còn có một cách ấy thôi, Linh nhi sao tự nhiên con lại nghĩ ra cách này hay vậy ?”.
-“Nhờ kiến đấy à, lúc nãy khi con đang cùng người hái thuốc thì con thấy có một bầy kiến đang bu xung quanh một nhánh cây khi con lấy nhánh cây ra thì bọn kiến cũng tự động giải tán”.
Lâm sư phụ cầm tay Linh nhi mừng rỡ nói: “Linh nhi ta không ngờ con lại nghĩ ra cách này con giỏi lắm đệ tử của ta, chúng ta mau về điều chế thuốc phép thuật cho Long nhi uống thôi”.
-“Sao lại phải điều chế thuốc phép thuật cho Long nhi uống ạ ?”.
-“Vì khi lấy năng lượng phép thuật trong người Long nhi ra thì chắc chắn cơ thể nó sẽ không chịu nổi đâu chỉ cần uống thuốc phép thuật này vào này cơ thể của Long nhi có thể chịu đựng được khi lấy năng lượng phép thuật ra nào chúng ta mau về thôi không còn thời gian đâu”.
-“Dạ”, và họ đã thành công sau khi bọn virus đã đi ra khỏi người tôi thì Lâm sư phụ liền cho tôi uống thuốc hồi năng lượng phép thuật nhưng chỉ một chút sau đó người nói: “Bây giờ thì chúng ta cứ để Long nhi nó nghỉ ngơi ở đây và để nó tự hồi phục lại năng lượng phép thuật của mình”. Sau vài tiếng thì tôi đã tỉnh lại thấy tôi tỉnh lại Lâm sư phụ cùng mọi người chạy vào, Lâm sư phụ ôm tôi nói trong nước mắt và vui mừng: “Long nhi ta đã giải hết virus phép thuật và bọn chúng đã ra khỏi người con rồi”, tôi vui không gì có thể diễn tả được tôi tính đi xuống giường Lâm sư phụ cản tôi lại: -“Long nhi con phải nghỉ ngơi đã vì con đã mất quá nhiều năng lượng phép thuật rồi vì vậy mà con phải nghỉ ngơi thì mới có thể lấy lại năng lượng phép thuật được con hiểu không ?”.
Tôi nói với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ con không sao đâu người coi nè”, tôi bay xuống giường nhún nhảy, Lâm sư phụ cũng xuống giường người gọi tôi: “Long nhi”.
-“Lâm sư phụ”, chúng tôi ôm nhau sau đó tôi nói: “Lâm sư phụ con cảm ơn người nhiều lắm”.
-“Có gì đâu mà con phải cảm ơn ta con nên cảm ơn bà thần y Phong nhi và Linh nhi kìa”.
-“Bà thần y, Linh nhi, Phong nhi con cảm ơn mọi người nhiều lắm”.
-“Có gì đâu cậu là người của phe chính phái mà người mà cậu nên cảm ơn nhiều nhất là Lâm sư phụ đấy vì lo cho cậu người đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng cả mắt rồi đấy”, tôi cầm tay Lâm sư phụ nói:
“Lâm sư phụ con cảm ơn người”.
Lâm sư phụ cười nói: “Con không cần phải cảm ơn ta vì con là người yêu của ta mà” rồi từ từ chúng tôi hôn nhau nụ hôn ấy thật ngọt ngào, Linh nhi nói: “Á hai người họ hôn nhau kìa”, sau đó Lâm sư phụ nói: “Long nhi coi như virus phép thuật đã giải xong bây giờ chúng ta sẽ tìm cách giải phép thuật hình nhân ma thuật cho con, ta chắc chắn tên Phùng nhi sẽ lại điều khiển con hắn sẽ tiếp tục tra tấn con sau đó hắn sẽ nói với con là đi tìm hình nhân ma thuật của ta cùng với những người của phe chính phái lúc hắn nói với con thì con hãy cố nói thật lớn để ta có thể ghi lại ý đồ của hắn muốn gì và từ đó chúng ta sẽ tìm ra cách giải phép thuật ấy cho con, Long nhi con có tin ta và mọi người không ?”.
-“Dạ con tin Lâm sư phụ và mọi người mà và con cũng sẽ không đầu hàng tên Phùng nhi đó đâu”.
-“Con giỏi lắm đệ tử của ta”, vừa nói xong thì tên Phùng nhi bắt đầu điều khiển tôi bằng hình nhân ma thuật của hắn và Lâm sư phụ đã bắt đầu ghi lại những gì mà hắn nói, hắn vẫn dùng màn dạo đầu là tra tấn tôi sau đó hắn nói:
-“Long nhi ngươi cảm giác thế nào, ta sẽ làm cho ngươi sẽ không khóc lóc để cầu xin ta tha mạng cho ngươi đâu mà ngươi sẽ cầu xin ta giết ngươi càng nhanh càng tốt ha ha ha, Long nhi tối nay ngươi hãy mau đi lấy hình nhân ma thuật của Lâm sư phụ và toàn bộ người của phe chính phái và mang đến ngọn núi phía sau động chính phái cho ta nhớ là phải làm cho thật cẩn thận nghe rõ chưa ?”.
-“Tôi đã nghe rõ thưa chủ nhân”, sau khi đã ra lệnh cho tôi xong thì tôi đã trở lại bình thường, Lâm sư phụ đọc cho tôi nghe lại bức thư sau đó người nói: “Long nhi con đừng sợ tối nay ta sẽ biến ra một phân thân giống như con sau đó cho phân thân ấy đem những hình nhân ma thuật đến chúng ta sẽ tạo ra những hình nhân ma thuật giả sau đó thêm một ít năng lượng phép thuật của chúng ta vào còn con thì hãy ở nhà tập trung tinh thần ngay khi bị điều khiển thì con sẽ thấy hình nhân ma thuật tồn tại trong đầu mình ngay lúc đó con hãy dùng phép thuật làm cho cơ thể bất động sau đó con chỉ cần tập trung tinh thần để loại hình nhân ma thuật ra khỏi đầu mình chỉ cần làm được như vậy thì con sẽ không bị tên Phùng nhi điều khiển nữa, Long nhi con hãy cố gắng lên ta và mọi người tin tưởng ở con”.
-“Dạ con sẽ không làm cho Lâm sư phụ và mọi người thất vọng đâu”, tối hôm ấy sau khi Lâm sư phụ tạo ra một phân thân giống hệt tôi và dùng những hình nhân ma thuật giả để phân thân ấy đem đến cho tên Phùng nhi còn tôi thì ở nhà dùng phép thuật tập làm cho cơ thể bất động ngay khi tên Phùng nhi vừa điều khiển tôi thì tôi đã cố tập trung tinh thần để loại hình nhân ma thuật ra khỏi đầu mình, cảm giác đó vô cùng đau đớn và khó chịu, Lâm sư phụ nói: “Đúng rồi Long nhi con hãy cố gắng lên chỉ một chút nữa thôi cố lên Long nhi”, và cuối cùng thì tôi cũng đã thành công Lâm sư phụ, Linh nhi và Phong nhi ôm tôi vui mừng nói: “Long nhi con giỏi lắm đệ tử của ta”.
-“Long nhi cậu giỏi lắm cậu đã làm được rồi”. Biết mình đã bị lừa tên Phùng nhi vô cùng tức giận hắn liền đi đến động chính phái để lấy lại hình nhân ma thuật, sau khi mọi người đã đi ngủ chỉ còn tôi và Lâm sư phụ người cầm tay tôi nói:
-”Long nhi con giỏi lắm”.
-“Dạ con cảm ơn Lâm sư phụ tất cả đều nhờ người và mọi người đã động viên và tin tưởng con”.
Tối hôm ấy khi mọi người đã đi ngủ hết chỉ còn tôi và Lâm sư phụ, chợt Lâm sư phụ hỏi tôi: “Long nhi hồi trước ta có nói là ta yêu con muốn đi hết cả cuộc đời này với con lúc đó con cảm giác thế nào ?”.
Tôi ngượng ngùng nói: “Lâm sư phụ lúc đó con rất bất ngờ và nghĩ là người đang nói đùa với con nên con mới một mực từ chối nhưng khi không có người bên cạnh thì con cảm thấy rất cô đơn và buồn và con nghĩ là mình cũng đã yêu người rồi”.
-“Long nhi nè có một lần ta tình cờ đọc được bài thơ của con viết trong phòng con tại sao con lại viết bài thơ ấy ?”.
-“Vì khi Lâm sư phụ bị Phùng nhi bắt đi thì con cảm thấy rất nhớ người con nhớ về những kỷ niệm của hai chúng ta rồi tự nhiên con viết nên bài thơ ấy”.
-“Vậy con có thể đọc lại bài thơ ấy cho ta nghe một lần nữa được không ?”.
-“Dạ được
Xa vạn dặm
Cách biệt trùng mây
Chỉ sợ đôi tay
Không giữ được nàng
Quạ hình nàng khắc sâu tâm trí
Kiếp sau nguyện giữ bóng hình nàng”.
-“Long nhi bài thơ ấy rất hay, nhưng con cũng thừa biết là quy luật của phe chính phái chúng ta là sư phụ và đệ tử không thể yêu nhau được, coi như kiếp này ta và con không duyên không nợ ta hẹn con lại kiếp sau”, Lâm sư phụ toan bỏ đi nhưng tôi nắm tay người lại tôi nói: “Lâm sư phụ dù có luật lệ ngăn cản như thế nào đi nữa thì Long nhi này sẽ vẫn yêu một mình Lâm sư phụ mà thôi, Lâm sư phụ đệ tử yêu người”, Lâm sư phụ cười hạnh phúc rồi ngã đầu vào vai tôi, vừa lúc đó tên Phùng nhi xuất hiện hắn nói:
-“Long nhi ta không ngờ ngươi lại có thể giải được phép thuật của ta, ta đã quá khinh thường người rồi hôm nay ta đến đây để lấy lại hình nhân ma thuật nếu hai người muốn sống thì hãy mau đưa hình nhân ma thuật cho ta”.
Lâm sư phụ nói: “Phùng nhi người hạ được ta rồi nói chuyện hình nhân ma thuật sau, Long nhi con mau đi đi chỉ cần con có thể bảo vệ được hình nhân ma thuật là được rồi còn ta sẽ ở đây cầm chân hắn”.
-“Lâm sư phụ nhưng mà…”.
-“Ta là sư phụ của con ta nói thì con phải nghe lời ta con mau đi đi”.
-“Dạ vậy người ở lại bảo trọng”, sau khi tôi đi thì tên Phùng nhi nói: “Lâm sư phụ tất cả đều là do người cả”.
-“Đừng nhiều lời nữa mau lên đi”, hắn và Lâm sư phụ đã đấu với nhau, hắn dùng phép thuật làm cho Lâm sư phụ bị thương sau đó bỏ đi và xuất hiện trước mặt tôi rồi nói: “Long nhi khôn hồn thì hãy đưa những hình nhân ma thuật trên tay ngươi cho ta và ta sẽ để cho ngươi yên”.
Tôi giả bộ run sợ: “Ta sợ quá, ta run quá hớ đừng hòng”, tôi và hắn đã đánh nhau nhưng do tôi còn yếu nên đã bị thương hắn liền lấy hình nhân ma thuật của tôi ra sau đó đổ một thứ nước gì lên rồi hắn tính phá hủy con hình nhân hắn nói: “Long nhi lần này thì người chết chắc chỉ cần ta phá hủy con hình nhân này thì người sẽ chết và ta sẽ có được Lâm sư phụ, Long nhi ngươi mau xuống địa ngục đi”, bất ngờ Lâm sư phụ xuất hiện người bắn tia phép thuật xuyên qua cơ thể hắn, hắn bất ngờ và không thể làm gì được hắn phun ra rất nhiều máu rồi nhìn Lâm sụ phụ nói: “Lâm sư phụ chẳng lẽ người vì tên Long nhi này mà người nỡ lòng nào giết chết đệ tử sao ?”.
Lâm sư phụ nhìn hắn và nước mắt người bắt đầu rơi, người nói: “Ta không vì ai cả, ta giết con là bởi vì con đã phá bỏ lời thề với phe chính phái và con đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi Phùng nhi ta buộc phải giết con thôi ta xin lỗi”, hắn cười trong mãn nguyện nói: “Lâm sư phụ đệ tử xin lỗi người rất nhiều đệ tử không xứng đáng là đệ tử của phe chính phái hội Phong Thần nhi và là đệ tử của người nếu có kiếp sau đệ tử nguyện vẫn sẽ làm đệ tử của người, Lâm sư phụ đệ…tử…xin…lỗi”, rồi hắn gục xuống.
Biết chắc chắn bọn tà đạo phái sẽ đến tìm hắn vì vậy mà tôi đã đưa Lâm sư phụ đi.
Sau khi đọc bức thư của tôi xong thì Lâm sư phụ đã khóc và vô cùng buồn bã người nói: “Thì ra người làm nhục mình đêm đó là Phùng nhi chứ không phải là Long nhi à, nó đã có ý tốt cõng mình về phòng vậy mà mình lại nghĩ xấu cho nó, Long nhi ta đã trách lầm con rồi”, vừa lúc đó thì có một lá thư khác bay vào khi đọc xong lá thư ấy thì Lâm sư phụ vô cùng hốt hoảng: “Lâm sư phụ hiện tại ta đang giữ tên đệ tử của người nếu người muốn gặp lại hắn thì hãy đến động tà đạo phái gặp ta nhớ là phải đi một mình nếu không thì tính mạng của tên Long nhi này ta không dám bảo đảm (Ký tên Phùng nhi)”.
-“Khốn kiếp vậy là tên Phùng nhi đã gia nhập phe của bọn tà đạo phái và phá bỏ lời thề rồi, dám làm nhục ta giờ còn bắt cả đệ tử của ta đi nữa, Phùng nhi ta thề là sẽ không tha cho ngươi”, và lâm sư phụ đã lên đường đến động tà đạo phái để cứu tôi. Còn về phần tôi sau khi đã tìm được Phùng nhi thì tôi và hắn đã có một trận đấu phép thuật thật ác liệt chợt có một tên đồng bọn của hắn xuất hiện sau lưng tôi và dùng phép thuật làm cho tôi bất tỉnh và đưa tôi về động tà đạo phái. Khi tỉnh tôi chợt nhận ra rằng mình đang ở một nơi rất lạ xung quanh chỉ có một màu đỏ u ám và tôi đang bị treo lơ lửng, tên Phùng nhi lại gần tôi nói: “Ngươi tỉnh rồi à”.
-“Tên khốn kia ta không ngờ ngươi lại dùng thủ đoạn đánh lén ta từ phía sau”.
-“Tất cả là do ngươi cả thôi, từ lúc có sự xuất hiện của ngươi thì Lâm sư phụ đã cư xử với ta hoàn toàn khác ngươi có biết là ta căm ghét ngươi như thế nào không ?”.
-“Chẳng lẽ vì căm ghét ta mà ngươi đã làm nhục Lâm sư phụ sao ?”.
-“Đúng ta chính là người đã làm điều đó với Lâm sư phụ ta muốn mọi người nghĩ ngươi là kẻ đã làm điều đó”.
-“Ngươi đúng là tên bỉ ổi mà”.
-“Ngươi yên tâm đi Lâm sư phụ sẽ đến đây gặp ngươi sớm thôi”.
-“Tên khốn kia ngươi đã làm gì Lâm sư phụ ?”.
-“Ta chẳng làm gì cả ta chỉ gửi cho người một lá thư nói là nếu người không đến đây thì ngươi sẽ chết ha ha ha”, hắn cười nham hiểm.
-“Tên khốn này ta không ngờ ngươi lại dùng ta để đe dọa Lâm sư phụ, ta chắc chắn Lâm sư phụ sẽ không đến dù ta có chết ta cũng sẽ không để ngươi làm gì Lâm sư phụ đâu”.
“Long nhi”, vừa lúc đó Lâm sư phụ đã đến: “Phùng nhi ngươi muốn gì mau thả Long nhi ra”.
-“Lâm sư phụ cuối cùng người cũng vì hắn mà đến rồi à, nếu người muốn ta thả Long nhi ra thì người phải chấp nhận thành hôn với ta thì ta sẽ thả tên đệ tử này của người ra”, và họ đã có một trận đấu phép thuật rất kịch liệt, lợi dụng lúc Lâm sư phụ sơ ý hắn đã dùng phép thuật đánh trúng vào huyệt đạo của Lâm sư phụ sau đó hắn nói: “Lâm sư phụ người đừng cố gắng cũng vô ích thôi bây giờ người hãy mau lựa chọn đi”.
Lâm sư phụ bối rối, tôi hét lớn: “Lâm sư phụ người dứt khoát không được đồng ý với điều kiện của hắn”.
Hắn đánh vào bụng tôi quát: “Ngươi im ngay cho ta”.
-“Ta không im, Lâm sư phụ người dứt khoát không được đồng ý với điều kiện của hắn, hắn nói vậy là để người đồng ý sau đó tên đại vương của hắn sẽ lợi dụng thời cơ đó để tiêu diệt toàn bộ phe chính phái của chúng ta và sẽ thôn tính luôn cả hai thế giới đấy chẳng lẽ người đã quên cha mẹ người đã chết thê thảm như thế nào sao, người dứt khoát không được đồng ý với điều kiện của hắn Lâm sư phụ, Phùng nhi ta không ngờ ngươi lại dùng cách bỉ ổi này để ép Lâm sư phụ thành thân với ngươi, nếu ngươi có giỏi thì ngươi hãy giết chết ta đi nếu ngươi để ta sống thì ta sẽ không để Lâm sư phụ lấy ngươi đâu Lâm sư phụ người cứ mặc đệ tử người mau đi đi Lâm sư phụ”.
-“Lâm sư phụ nếu người không đồng ý thì đừng trách ta độc ác, các ngươi đâu mau bắn phép thuật tra tấn vào người hắn cho ta”, và bọn chúng đã bắn phép thuật tra tấn vào người tôi dù rất đau nhưng tôi vẫn cố nói với Lâm sư phụ: -“Lâm sư phụ người cứ mặc đệ tử người mau chạy đi”.
Lâm sư phụ vừa khóc vừa hét lớn: “Ta đồng ý mau dừng tay lại đi”.
Tôi hét lên: “Không Lâm sư phụ”.
Còn tên Phùng nhi thì cười nham hiểm: “Ha ha phải như vậy chứ được rồi sau khi chúng ta thành hôn với nhau xong thì ta sẽ thả tên đệ tử Long nhi của người ra”, lúc ấy cảm giác của tôi vô cùng tức giận và sau đó là tôi cảm nhận được luồng sức mạnh phép thuật trong cơ thể tôi bùng phát mạnh mẽ và xung quanh tôi phát ra những tia sáng làm cho tên Phùng nhi và bọn tà đạo phái thấy chói mắt lợi dụng lúc ấy tôi đã làm đứt dây trói và đưa Lâm sư phụ đi, trên đường về khi tôi đang cõng Lâm sư phụ bỏ trốn người nói với tôi: “Long nhi ta xin lỗi vì đã trách lầm con”.
-“Không sao đâu Lâm sư phụ bây giờ người hãy bám chặt vào con để con đưa người về động chính phái”.
-“Được rồi”, sau khi đưa Lâm sư phụ về động chính phái và vào phòng bí mật, sau khi đã xem qua vết thương của Lâm sư phụ thì bà thần y nói: “Không được rồi vết thương của Lâm nhi quá nặng nó đã bị trúng phép thuật cao cấp rồi”.
-“Chẳng lẽ không có cách nào khác để cứu Lâm sư phụ sao ?”.
-“Cách thì có nhưng buộc con phải hi sinh”.
-“Cách gì thần y bà mau nói đi”.
-“Đó là con phải dùng dao cắt vào động mạch chủ của con và dùng chén máu đó thêm vài loại thuốc nữa khi uống vào thì Lâm nhi sẽ đỡ hơn”.
Lâm sư phụ nắm tay tôi ngăn cản: “Long nhi con không được làm như vậy con vừa bị bọn Phùng nhi tra tấn nên hiện tại cơ thể của con rất yếu, nếu như ông trời đã muốn ta chết đến như vậy thì con cứ để ta chết đi và ta càng không thể nhìn thấy con vì ta mà chịu đau đớn được”.
Tôi nói: “Thưa Lâm sư phụ kẻ ham sống sợ chết thì được coi là đồ rác rưởi nhưng những kẻ vì ham sống sợ mà bỏ rơi luôn cả sư phụ của mình thì còn thua xa cả loại rác rưởi”.
Lâm sư phụ quát tôi: “Nói tóm lại con không được làm cách này ta là sư phụ của con vì vậy mà con không được cải lời ta”.
Tôi cầm dây chuyền phép thuật lên rồi nói: “Thưa Lâm sư phụ từ trước đến giờ những gì mà Lâm sư phụ nói thì đệ tử luôn làm theo và không dám cải lời người nhưng về việc này thì đệ tử xin lỗi tất cả những gì đệ tử làm đều vì Lâm sư phụ cả”, sau đó tôi đã bắn tia phép thuật vào Lâm sư phụ và làm cho người bất tỉnh sau đó tôi đã dùng con dao mà ngày trước cha tôi để lại và tôi đã cắt vào động mạch chủ của mình máu bắt đầu chảy ra dù rất đau đớn nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng, sau khi đã có một chén máu và đã thêm vài vị thuốc của bà thần y vào thì tôi đến ngồi bên cạnh Lâm sư phụ nói: “Lâm sư phụ mong người hãy hiểu cho đệ tử, đệ tử làm chuyện này tất cả chỉ vì người thôi”, sau đó tôi đã cho Lâm sư phụ uống chén thuốc sau khi đã cho người uống chén thuốc đó xong thì tôi quay sang hỏi bà thần y:
Tôi hỏi với vẻ lo lắng: “Thần y đây chỉ là cách giải tạm thời thôi còn muốn giải hết phép thuật ấy cho Lâm sư phụ thì phải làm sao ạ ?”.
-“Được rồi ta sẽ cho con biết cách và sau khi ta nói xong thì con hãy về phòng suy nghĩ còn vết thương của Lâm nhi thì đã ổn rồi, đó là con sẽ phải hi sinh trái tim của mình để cứu con bé vì trái tim của con là một vị thuốc tiên có thể cứu sống những ai uống nó nhưng nếu làm vậy thì con sẽ phải chết, được rồi ta đã nói xong còn quyết định là thuộc về con”, sau khi bà thần y nói xong thì tôi không nói gì mà lẳng lặng về phòng nhìn lên bầu trời đêm và suy nghĩ: “Bây giờ mình đã không còn cha cũng không còn mẹ và cũng không thể lãnh đạo mọi người để chống lại bọn tà đạo phái, nhưng còn Lâm sư phụ thì còn rất nhiều trách nhiệm đối với sư phụ của người và sự an nguy của cả hai thế giới vì vậy mà mình sẽ hi sinh trái tim của mình để cứu Lâm sư phụ sống lại vì mình đã yêu Lâm sư phụ rồi chỉ cần người có thể đánh bại tên tà đạo vương thống nhất cả hai thế giới thì mình có chết cũng cam lòng cha mẹ ơi hai người chờ con nhé, con sẽ sớm gặp lại hai người thôi”. Sáng hôm sau tôi đã đến gặp thần y và chấp nhận điều kiện đó bà nói: “Long nhi con đừng lo ta đã chuẩn bị cho con một trái tim băng rồi nhưng trái tim băng này chỉ giúp con có thể sống được đến ba ngày thôi vì vậy con hãy sống tốt trong ba ngày ấy nhé chúng ta bắt đầu thôi”.
Sau khi đã lấy trái tim của tôi ra và thay trái tim băng vào thì bà thần y đã hầm nó thành canh cùng với những loại thuốc khác, sau khi đã cho Lâm sư phụ uống vào thì người dần tỉnh lại và sau đó người đã ói ra rất nhiều máu đen và người cũng biết là tôi đã hi sinh trái tim của mình để cứu người, người chạy sang phòng tôi ngồi kế bên tôi cầm tay tôi rồi nói:
-“Long nhi sao ngươi lại ngốc như vậy hi sinh cả trái tim của mình chỉ để cứu sống ta”.
Tôi cười nói: “Lâm sư phụ người tỉnh rồi à, đệ tử làm vậy là vì muốn cứu người đệ tử đều đã mất hết cha mẹ có chết cũng không sao còn Lâm sư phụ thì mang trong người sứ mệnh là đánh bại tên tà đạo vương trả thù cho cha mẹ và sư phụ của người và còn phải thống nhất cả hai thế giới nữa mà, sở dĩ đệ tử làm vậy là bởi vì Lâm sư phụ đệ tử yêu người”.
Khi tôi vừa nói xong thì Lâm sư phụ đã ôm tôi vào lòng người xúc động nói: “Long nhi của ta bấy lâu nay ta chỉ chờ đợi câu nói ấy từ ngươi thôi ta vui quá nhưng mà ngươi chỉ sống được ba ngày nữa thôi chi bằng”, Lâm sư phụ đặt tôi nằm trở lại rồi người lấy dây chuyền phép thuật của tôi chỉ thẳng vào tôi và nói: “Long nhi ta vẫn chưa thể giải hết phép thuật của tên Phùng nhi còn ngươi thì chỉ sống được thêm ba ngày nữa chi bằng để ta giết ngươi đi rồi ta và ngươi sẽ sống thật hạnh phúc cùng nhau ở thế giới bên kia”.
Tôi hốt hoảng: “Lâm sư phụ người làm gì vậy chẳng lẽ vì đệ tử nói yêu người mà người nỡ lòng nào giết chết đệ tử sao, Lâm sư phụ người bình tỉnh lại đi?”.
Lâm sư phụ rưng rưng toan bỏ dây chuyền xuống nhưng người đã tỉnh lại vẫn chỉ thẳng dây chuyển vào tôi nói: “Long nhi không phải ta giết ngươi là vì người nói ngươi yêu ta nhưng ta buộc phải làm vậy là bởi vì nếu ta sống còn người thì sẽ chết trong ba ngày nữa thì ta cón thiết sống làm chi nữa ta đã thề với lòng là chỉ yêu một mình yêu nếu ngươi có chết thì ta cũng sẽ chết theo ngươi, Long nhi đừng sợ ta hứa là ngươi sẽ không cảm thấy đau đâu”, tôi la lên rồi bỏ chạy Lâm sư phụ tính đuổi theo nhưng do cơ thể người còn rất yếu nên người đã ngã xuống đất. Còn tôi sau khi đã chạy khá xa khỏi động chính phái tôi dừng lại và tự trách mình: “Long nhi ngươi đúng là đồ ngốc ngươi đã nói yêu Lâm sư phụ vậy mà ngươi lại không dám chết vì người, mình nhớ có lần mình đã nói với Lâm sư phụ là kẻ ham sống sợ chết thì được coi là đồ rác rưởi nhưng những kẻ vì ham sống sợ chết mà bỏ rơi luôn cả sư phụ của mình thì còn thua xa cả loại rác rưởi. Chính mình đã nói như vậy mà được rồi mình phải trở về thôi dù có bị Lâm sư phụ giết chết mình cũng cam lòng”. Khi tôi vừa vào phòng Lâm sư phụ thì không thấy người đâu chợt người xuất hiện đằng sau dùng phép thuật làm cho tôi bất động rồi nói: “Long nhi ngươi còn trở về đây làm gì, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ giết chết ngươi à ?”.
Tôi cười nói: “Lâm sư phụ dẫu sao thì đệ tử cũng chỉ còn sống được ba ngày nữa chi bằng cứ để Lâm sư phụ giết chết đệ tử đi thì đệ tử sẽ thấy thoải mái hơn, Lâm sư phụ ra tay đi”, Lâm sư phụ ôm tôi nghẹn ngào nói: “Long nhi của ta, nếu không lâm vào tình cảnh này thì làm sao có thể biết được tấm lòng của Long nhi vì ta mà chết”, sau đó người đã giải phép thuật cho tôi.
-“Lâm sư phụ bình thường người rất cứng rắn và mạnh mẽ mà sao hôm nay người lại nói nhỏ nhẹ và dịu dàng như vậy
chẳng lẽ người đã thay đổi rồi sao ?”.
-“Đây là lần đầu tiên ta mới dịu dàng như vậy đấy”
-“Lâm sư phụ đệ tử thích người dịu dàng và nhỏ nhẹ như vậy trông rất dễ thương”.
-“Nếu ngươi thích vậy thì ta sẽ dịu dàng và nhỏ nhẹ như vậy mãi mãi ngươi chịu không ?”.
-“Đệ tử rất vui khi người đã thay đổi”.
Chợt Lâm sư phụ nói với tôi một cách nghiêm túc: “Long nhi ta muốn người thề với ta một chuyện”.
-“Là chuyện gì ạ ?”.
-“Ngươi hãy thề rằng sẽ luôn bên cạnh ta không bao giờ rời xa ta và trong tâm trí ngươi lúc nào cũng chỉ có hình bóng của ta nếu như người phản lời thề và trong tâm trí ngươi có hình bóng của một cô gái nào khác thì ngươi không được gặp mặt ta nữa ngươi mau thề đi”.
Tôi quỳ xuống và nói: “Đệ tử Long nhi xin thề từ nay sẽ luôn bên cạnh Lâm sư phụ không bao giờ rời xa người nữa bước, Lâm sư phụ đi đâu thì đệ tử sẽ đi theo đó và trong tâm trí của đệ tử chỉ có hình bóng của Lâm sư phụ và sẽ không có hình bóng của một cô gái nào khác nếu phản lời thề thì không cần gặp mặt Lâm sư phụ để tử sẽ đến trước mặt người và tự sát”.
Lâm sư phụ cầm tay tôi nói: “Ta tin rồi, nhưng ngươi chỉ sống thêm được ba ngày nữa trong ba ngày đó ta hứa sẽ tìm cách trị cho ngươi”.
-“Lâm sư phụ, không cần đâu nếu ông trời cho đệ tử sống được thêm ba ngày thì đệ tử sẽ ở bên cạnh người ba ngày nếu ông trời cho đệ tử sống được một phút thì đệ tử sẽ ở bên cạnh người một phút dứt khoát đệ tử sẽ không rời xa người nữa bước”.
“Long nhi”, chợt tên phùng nhi xuất hiện hắn dúùng phép thuật làm cho Lâm sư phụ bất động rồi bắt người đi may mà tôi đã nắm được một chân của người hắn nói:
-“Long nhi ngươi mau thả chân Lâm sư phụ ra, Lâm sư phụ nhất định phải thuộc về ta”.
-“Phùng nhi ta sẽ không để ngươi đưa Lâm sư phụ đi đâu”.
Lâm sư phụ nói: “Long nhi ngươi mau thả tay ra đi người hắn muốn bắt là ta ngươi còn rất yếu chắc chắn ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, nếu ta về với hắn thì hắn sẽ tha cho ngươi và phe chính phái lúc đó ngươi hãy thừa cơ hội ấy mà diệt tên tà đạo vương và giết hắn sau đó thì cứu ta, ta sẽ chờ ngươi mà ngươi mau buông tay ra đi Long nhi”.
Tôi hét lên: “Không được đệ tử sẽ không để hắn đưa người đi xa đệ tử đâu Lâm sư phụ, Phùng nhi ngươi mau thả sư phụ của ta ra”.
-“Long nhi mau buông tay ra đi”.
-“Không dù có chết đệ tử cũng sẽ không buông tay ra đâu Phùng nhi ngươi có nghe ta nói gì không mau thả sư phụ của ta ra”.
-“Long nhi nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ chiều ý ngươi”.
Và hắn đã dùng phép thuật biến ra một phân thân khác và phân thân ấy đã chặt đứt cánh tay trái của tôi sau đó hắn đưa Lâm sư phụ đi.
-“Long nhi cứu ta Long nhi”.
-“Lâm…sư…phụ”, rồi tôi gục xuống và không còn biết gì nữa. Sau khi được bà thần y chữa trị rồi bà đưa lá thư mà hắn gửi cho tôi hắn nói là nếu tôi muốn cứu Lâm sư phụ thì phải đánh bại hắn vào ba tuần nữa, tôi đọc xong bức thư thì vô cùng tức giận vì hắn biết là tôi vừa bị mất cánh tay nên cơ thể rất yếu vì vậy mà hắn mới thách đấu tôi hắn biết là hắn sẽ nắm chắc phần thắng đúng là một tên bỉ ổi mà.
Hôm sau trong buổi tập đầu tiên thì Lâm sư phụ nói: “Long nhi hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi về võ công đi trên không trung hay còn gọi là thuật khinh công và cách điểm huyệt đạo cơ thể, được rồi đầu tiên ta sẽ học thuật khinh công trước bây giờ ngươi nhìn ta làm một lần rồi nhớ mà làm theo đầu tiên thả lỏng cơ thể sau đó lấy hơi thật sâu từ từ đẩy hơi xuống bụng và dồn xuống chân thì cơ thể ngươi sẽ từ từ bay lên sau đó hãy bước từng bước một trên không trung còn nếu muốn hạ xuống thì ngươi chỉ việc dồn hết lực xuống chân thì cơ thể ngươi sẽ từ từ hạ xuống xem đây”, Lâm sư phụ đã làm cho tôi xem một lần sau khi người làm xong thì tôi vỗ tay nói: “Lâm sư phụ người hay thật”.
-“Được rồi tới lượt ngươi nhớ là phải làm thật chậm và từ từ đừng có hấp tấp quá nhớ chưa ?”.
-“Dạ đệ tử nhớ rồi”, và tôi bắt đầu làm, đầu tiên là thả lỏng cơ thể rồi hít một hơi thật sâu từ từ đẩy hơi xuống bụng và dồn xuống chân bỗng tôi thấy cơ thể mình bắt đầu bay lên tôi quay xuống nói với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ đệ tử đã làm được rồi”, sau đó tôi đã bước từng bước trên không trung quả thật đi trên không trung chẳng khác gì khi đi dưới mặt đất cả, chợt Lâm sư phụ nói lớn: “Được rồi Long nhi ngươi mau xuống đây đi ta nghỉ ngơi một chút thôi”.
-“Dạ”, sau khi đã hạ xuống thì tôi hỏi Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ người thấy con làm thế nào ?”.
Lâm sư phụ cười nói: “Long nhi ngươi làm tốt lắm thật ngoài sức tưởng tượng của ta tí nữa ngươi hãy làm lại một lần nữa nhưng thay vì bước từng bước ngươi hãy thử chạy trên không trung xem sao, ngươi làm được không ?”.
-“Dạ được”, sau khi nghỉ ngơi một chút thì tôi bắt đầu tập lại nhưng lần này sẽ là chạy trên không, sau khi đã bay được trên không thì tôi bắt đầu chạy nhưng vì còn chưa quen nên chỉ chạy được một vòng thì tôi đã bị té xuống nước, sau khi đỡ tôi lên thì Lâm sư phụ cười nói: “Long nhi ngươi làm tốt lắm ta thật không ngờ ngươi lại học nhanh đến vậy nhưng ngươi cần phải thả lỏng cơ thể tối đa thì mới có thể chạy được trên không trung lâu hơn nhưng lần đầu được như vậy là tốt rồi thôi ngươi về phòng tắm rửa rồi đi ăn cơm đi chiều nay chúng ta sẽ học điểm các huyệt đạo trên cơ thể”.
-“Dạ, Lâm sư phụ đệ tử Long nhi xin hứa sẽ học thật chăm chỉ”.
-“Được rồi hứa thì phải giữ lời đấy”, chiều hôm ấy Lâm sư phụ đã dẫn tôi vào một phòng rất lạ rồi người nói: “Long nhi đây là phòng mà chúng ta sẽ học điểm huyệt đạo trên cơ thể được rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu dạy ngươi hãy cố tập trung nhé trên cơ thể chúng ta có rất nhiều huyệt đạo trong đó có 36 huyệt tử khi bị điểm trúng một trong số đó thì chắc chắn sẽ chết nhưng ta chỉ dạy cho ngươi một vài huyệt đạo cơ bản thôi bao gồm huyệt đạo của phần ngực trái và phải chỉ cần điểm trúng thì sẽ bị bất động tiếp theo là huyệt đạo hai bên trái và phải ở đằng sau lưng bị điểm trúng cũng sẽ bị bất động huyệt đạo hai bên thái dương khi bị điểm trúng thì sẽ bị khó thở đầu óc quay cuồng nói chung đây là ba phần huyệt đạo mà khi chiến đấu sẽ dễ bị điểm trúng nhất được rồi ta sẽ thị phạm cho ngươi coi”, vừa nói xong thì Lâm sư phụ đã điểm trúng vào huyệt đạo đằng sau lưng của tôi và tôi đã bị bất động sau đó người giải rồi điểm tiếp vào huyệt đạo thái dương chợt tôi cảm thấy khó thở may mà người giải kịp, và tôi cũng đã làm được sau khi học xong thì Lâm sư phụ khen tôi: “Long nhi ngươi giỏi lắm ta không ngờ cả khinh công và huyệt đạo ngươi đều học rất nhanh, được rồi hôm nay chúng ta học như vậy là đủ rồi ngày mai chúng ta sẽ học về phép thuật”.
-“Dạ thưa Lâm sư phụ”, tối hôm ấy khi tôi đang ngồi đọc sách phép thuật thì Lâm sư phụ bước vào hỏi: “Long nhi ngươi đang làm gì đó ?”.
-“Ủa Lâm sư phụ đệ tử đang đọc sách phép thuật cách sử dụng phép tàng hình”.
-“Ta thấy ngươi bắt đầu thích học phép thuật rồi đấy”.
-“Dạ cũng nhờ Lâm sư phụ cả thôi mà người tìm đệ tử có chuyện gì không ?”.
-“Ta tìm ngươi tính nhờ ngươi dạy ta học chữ nè”.
-“Dạ được chứ người vào đi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học bảng chữ cái trước được rồi chúng ta bắt đầu học nhé”, tôi không ngờ Lâm sư phụ học nhanh đến như vậy chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà đã thuộc và viết được 24 chữ cái chợt người hỏi tôi: “Long nhi ngươi thấy ta học thế nào ?”.
-“Lâm sư phụ, người học rất nhanh chỉ có vài tiếng đồng hồ mà đã đọc thuộc được hết 24 chữ cái tuy còn hơi vấp một tí nhưng mà lần đầu mà học được như vậy là tốt rồi chỉ cần cố gắng thì một thời gian nữa đệ tử tin là người sẽ biết đọc và biết viết thôi người làm cho đệ tử thấy khá bất ngờ đấy, được rồi hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi ngày mai chúng ta sẽ học ghép các chữ lại với nhau Lâm sư phụ người về phòng nghỉ đi ạ hôm nay chúng ta học vậy là đủ rồi”.
-“Ngươi cũng vậy nhé Long nhi”, khi Lâm sư phụ vừa đi thì tên Phùng nhi bước vào hắn nói với giọng khinh bỉ tôi: “Hớ mới vào đây chưa được bao lâu mà đã cố tỏ ra lấy lòng Lâm sư phụ rồi”.
Tôi trả lời một cách rất thản nhiên: “Phùng nhi ta chẳng lấy lòng ai cả chỉ là Lâm sư phụ rảnh rỗi nên mới nhờ ta dạy người học chữ thôi”.
-“Vậy sao ngươi dạy Lâm sư phụ mà không dạy ta ?”.
-“Được chứ nếu ngươi muốn học thì ta sẽ dạy”, nhưng khác với Lâm sư phụ chỉ mới học được vài chữ thì hắn đã tỏ thái độ khinh thường tôi và không muốn học, rồi hắn bỏ đi. Hôm sau thì Lâm sư phụ đã dạy cho tôi các phép thuật cơ bản người nói: “Long nhi hôm, nay ta sẽ dạy cho ngươi các phép thuật cơ bản như là phép thay đổi vị trí đồ vật, phép bất động, phép bất tỉnh, phép bùa choáng, phép bùa nổ, phép giải giới có thể dùng để tấn công đối thủ, và phép thay đổi không gian, được rồi đầu tiên chúng ta sẽ học về phép thay đổi vị trí của đồ vật trước muốn dùng phép thuật này thì trước tiên phải thả lỏng cơ thể sau đó tập trung tinh thần vào vật đó rồi mới đọc thần chú thì nó mới hiệu nghiệm được rồi xem ta làm đây”, đúng là học phép thuật không hề dễ như tôi tưởng sau khi đã làm cho chậu hoa di chuyển được thì Lâm sư phụ nói với tôi: “Được rồi Long nhi tới lượt ngươi”, khác với Lâm sư phụ là làm cho chậu hoa di chuyển còn tôi thì làm cho chậu hoa không di chuyển mà chỉ có nước bọt văng ra Lâm sư phụ cốc đầu tôi một cái rồi la: “Tên ngốc này ta bảo ngươi là tập trung tinh thần rồi hẳn đọc câu thần chú ai bảo ngươi làm ngược lại thế mau làm lại cho ta”.
-“Lâm sư phụ người đừng giận đệ tử sẽ làm lại mà”, và lần này thì tôi đã làm cho chậu hoa di chuyển Lâm sư phụ nói: -“Long nhi ngươi giỏi lắm những phép thuật khác thì cũng làm y như vậy chỉ cần thuộc câu thần chú thì sẽ làm được, à mà hôm qua ta nghe nói là ngươi mới học được phép thuật tàng hình đúng không ta cũng có nghe nói nhưng mà chưa thấy bao giờ ngươi làm thử cho ta xem đi ?”.
Tôi tính trả lời nhưng chợt thấy tên Phùng nhi đang rình ở đằng sau tôi giả bộ nói nhỏ với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ hình như tên Phùng nhi đang nghe lén chúng ta đấy đệ tử nghĩ là hắn sẽ học lén phép thuật này, đệ tử sẽ giả bộ làm để hắn học theo, khi hắn đã đi khỏi thì để tử sẽ chỉ cho người học và cách giải phép này”.
-“Được vậy chúng ta cứ làm theo kế hoạch của ngươi đi”, tôi giả bộ làm thật chậm để tên Phùng nhi học theo sau khi hắn đã đi khỏi thì tôi cười và nói với Lâm sư phụ: “Lâm sư phụ hắn cứ nghĩ là hắn đã học được phép này rồi nhưng mà hắn vẫn chưa học cách giải, à Lâm sư phụ chẳng lẽ người không biết dùng phép thuật này à”.
Lâm sư phụ cười nói: “Ta biết chứ nhưng lúc nãy ta cũng giả bộ đóng kịch thôi nhưng ta không biết là lại có cách giải phép thuật này ngươi tìm được cách giải ở đâu vậy ?”.
-“Đệ tử tình cờ đọc được nó trong cuốn sách phép thuật mà đệ tử đã mượn người đấy”.
-“Long nhi ta thật không ngờ cách giải phép thuật ấy lại ở trong cuốn sách phép thuật của ta vậy mà bấy lâu nay ta lại không biết chắc là tại ta không biết chữ nên mới không thể đọc được may mà nhờ có ngươi”.
-“Không sao đâu Lâm sư phụ bây giờ thì người đã biết đọc chữ rồi thì những cuốn sách ấy sao có thể làm khó được người chứ, thôi chúng ta học đi mắc công tên Phùng nhi ấy lại đến đấy, để giải được phép thuật này rất đơn giản người chỉ cần tập trung tinh thần hình tượng lại vị trí cuối cùng mà người nhìn thấy đối thủ trước khi hắn sử dụng phép thuật thì tự nhiên người sẽ biết được hắn đang ở đâu thôi và thời gian tàng hình khi dùng phép thuật này cũng rất ít chỉ nên dùng trong vài trường hợp khi cần thiết thôi, để đệ tử làm cho người xem”,và tôi đã làm thử cho Lâm sư phụ xem và chỉ người luôn cách giải.
Từ sau hôm ấy thì tôi và Lâm sư phụ đều cố gắng và chỉ sau một năm thì tất cả các phép thuật và võ công mà Lâm sư phụ đã dạy cho tôi thì tôi đều học và sử dụng một cách thuần thục, còn Lâm sư phụ thì đã đọc và viết chữ được người còn tự tay viết thư mời mọi người của phe chính phái đến dự tiệc sinh nhật người vào ba ngày nữa, còn tên Phùng nhi thì càng ngày hắn càng căm ghét tôi hơn nhưng không thể làm được gì.
Hôm nay là sinh nhật của Lâm sư phụ trước khi mọi người nhập tiệc thì Lâm sư phụ đứng dậy nói: “Hôm nay là sinh nhật của ta và như thường lệ ta sẽ tổ chức một cuộc thi mang tên tam pháp thuật để chọn ra người xứng đáng có và có thể nhận được chiếc cúp danh giá về cho hội mình cúp tam pháp thuật sẽ có bốn người đại diện cho hai hội tham gia và ta sẽ thông qua luật lệ như sau: Sẽ có ba vòng thi và ba vòng thi này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay vòng thứ nhất thì bốn người được chọn sẽ được đưa vào một mê cung sau đó mỗi người sẽ tự tìm cho mình một chiếc chìa khóa có thể mở cửa của mê cung và thoát ra ngoài thời gian để tìm được chiếc chìa khóa và thoát ra khỏi mê cung là 2 tiếng đồng hồ sau khi đã có được chìa khóa và thoát được ra ngoài thì bốn người đó sẽ gặp bốn vị giám khảo đợi ở đó và đọc đề thi tiếp theo và các ngươi cũng sẽ không biết giám khảo của mình là ai được rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu sau mười phút thì sẽ có kết quả”, tôi rất lo lắng không biết là tôi có được mọi người chọn không vì tôi là người mới hy vọng là tôi sẽ may mắn sau mười phút thì Lâm sư phụ đã có kết quả: “Và đây là kết quả người đầu tiên là Hạ nhi đệ tử năm thứ tư của hội Phong Thần nhi, người thứ hai là Hà nhi đệ tử năm thứ tư của hội Đồ Giáo nhi, người thứ ba là Phùng nhi đệ tử năm thứ năm của hội Đồ Giáo nhi, và người cuối cùng đó là Long nhi đệ tử năm thứ nhất của hội Phong Thần nhi”.
Khi biết mình là người được chọn thì tôi vô cùng lo sợ nhưng vẫn phải thi thôi khi tôi chuẩn bị bước vào mê cung thì Lâm sư phụ lại gần tôi rồi nói: “Long nhi ngươi đừng sợ ta chỉ muốn cho ngươi thử sức mình thôi thắng thua không quan trọng”.
-“Dạ đệ tử biết rồi đệ tử sẽ cố gắng hết sức”.
-“Được rồi vòng một bắt đầu”, sau khi tôi đã bước vào trong mê cung thì cửa mê cung đã đóng lại và tôi bắt đầu đi, càng đi thì tôi thấy mình càng bị lạc đường chợt nhớ lại lời Lâm sư phụ khi người dạy tôi cách học phép thuật di chuyển vị trí đồ vật người từng nói là phải thả lỏng cơ thể sau đó tập trung tinh thần vào vật đó rồi mới đọc thần chú nhớ lại tôi liền thả lỏng cơ thể sau đó nhắm mắt lại và tập trung tinh thần vào chiếc chìa khóa để xem nó đang ở đâu và đúng như Lâm sư phụ nói tôi đã hình dung ra được chiếc chìa khóa đang nằm ở đâu và tôi bắt đầu đi tìm nó và tôi đã tìm được, sau khi tìm được chiếc chìa khóa thì tôi đã cố chạy thật nhanh để mở cửa mê cung ra, khi vừa mở cửa của mê cung ra thì tôi đã thấy Lâm sư phụ đang đứng trước mặt tôi thấy tôi Lâm sư phụ cười nói: “Long nhi ngươi ngạc nhiên lắm phải không ta không ngờ ngươi lại là người thứ ba tìm được chiếc chìa khóa và mở được cửa nhanh đến vậy, người đầu tiên mở cửa là Hạ nhi và người thứ hai là Phùng nhi, được rồi chúc mừng ngươi Long nhi ngươi đã vượt qua thử thách đầu vòng thứ hai sẽ là vòng đôi ngươi sẽ cùng Hạ nhi đi tìm dây chuyền phép thuật của hai ngươi đã được ta cất giấu trong một hang động ở phía trước ngươi mau đi đến đó đi Hạ nhi đang chờ ngươi đấy, nhớ là phải phối hợp với nhau thì mới vượt qua vòng này Long nhi ngươi mau đi đi”.
Khi tôi vừa đến hang động phía trước thì Hạ nhi đã chờ tôi ở đó cô ấy nói: “Cậu là Long nhi à sao đến chậm vậy tôi đã ở đây đợi cậu lâu lắm rồi đấy chúng ta mau đi thôi”.
-“Tôi xin lỗi”, và hai chúng tôi đã bắt đầu đi vào trong hang động, trong hang rất tối chỉ có leo lét mấy ngọn đèn Hạ nhi ôm tôi lại rồi nói với vẻ sợ hãi: “Long nhi tôi sợ quá ở đây tối quá”.
-“Không sao đâu có tôi đây mà cậu đừng sợ hãy đi sát tôi nhé”, càng vô sâu thì hang càng tối chợt tôi thấy có ánh sáng phát ra từ cuối hang động tôi giục Hạ nhi: “Hạ nhi cậu xem kìa dây chuyền phép thuật của chúng ta đang phát sáng ở đằng kia kìa chúng ta mau đi thôi”, sau khi đã đeo được dây chuyền phép thuật vào rồi tôi và Hạ nhi tính đi ra thì chợt có một tên phù thủy mặc đồ đen xuất hiện hắn nói: “Này hai tên nhóc kia các ngươi đã vào đây rồi mà còn muốn đi ra à nếu muốn ra thì một trong hai ngươi phải ở lại đây nếu không thì cả hai ngươi đều phải chết” thì ra tên phù thủy mặt đồ đen ấy chính là Lâm sư phụ cải trang người muốn thử xem những kiến thức mà người dạy tôi xem tôi có áp dụng đúng không nhưng tôi cũng không thể nhận ra đó là người vì người hóa trang quá kỹ, Hạ nhi ôm chặt tôi run sợ: “Long nhi hắn là ai vậy tôi sợ quá”.
Tôi nói: “Hạ nhi không sao đâu đừng sợ có tôi đây mà, tên kia ngươi là ai muốn gì ở bọn ta ?”.
-“Ha ha ha ngươi không cần biết ta là ai nói tóm lại nếu muốn ra thì một trong hai ngươi phải ở lại đây”.
-“Không đời nào”, và sau đó là cuộc chiến giữa tôi và Lâm sư phụ người đã cố tình để lộ sơ hở để tôi có thể chạy thoát sau khi tôi và Hạ nhi đã chạy thoát ra ngoài thì Lâm sư phụ đã biến lại bình thường người nhìn theo và lắc đầu nói: -“Tên Long nhi này đúng là thông minh thật giống y như sư phụ của mình, đệ tử của ta con giỏi lắm”. Sau khi đã chạy ra ngoài tôi và Hạ nhi cùng chạy về lại cửa ra của mê cung vừa lúc đó Lâm sư phụ cũng về tới tôi đã kể hết cho Lâm sư phụ nghe người cười nói: “Long nhi ngươi giỏi lắm đã có tinh thần nghĩa hiệp bảo vệ bạn nữ, được rồi chúc mứng hai đứa đã qua vòng hai đây là vòng ba vòng đấu đối kháng bốn người sẽ thi đấu đối kháng với nhau ngươi sẽ đấu với Hà nhi của hội Đồ Giáo nhi còn Hạ nhi sẽ đấu với Phùng nhi, hai người cuối cùng của hai hội sẽ thi đấu với nhau để chọn ra ai là người xứng đáng nhận chiếc cúp tam pháp thuật, được rồi Long nhi ngươi là người thi đầu tiên hãy cố cẩn thận nhé người của hội Đồ Giáo nhi rất nham hiểm và ra tay tàn độc lắm đấy”.
-“Dạ đệ tử biết rồi thưa Lâm sư phụ”, đúng như Lâm sư phụ nói người của hội Đồ Giáo nhi toàn là những kẻ nham hiểm và ra tay rất tàn độc khi vừa mới bắt đầu thì tên Hà nhi ấy đã tấn công tôi dồn dập vừa phép thuật và võ công nhưng tôi vẫn cố thủ để chờ đến thời điểm thích hợp chợt hắn bị lộ sơ hở tôi đã nhân cơ hội ấy mà tấn công một phát thẳng vào người và đã hạ được hắn còn tên Phùng nhi kia thì nhìn tôi với ánh mắt căm ghét và căm phẫn, trận tiếp theo giữa Hạ nhi và Phùng nhi đúng là đệ tử lâu năm có khác chỉ trong vòng ba chiêu thì hắn đã hạ được Hạ nhi một cách dễ dàng dù phép thuật và võ công của Hạ nhi có giỏi đến đâu, hắn đã bắn trúng vào huyệt đạo của cô và làm cho cô bị thương khá nặng, sau khi đưa Hạ nhi vào phòng bí mật thì cô ấy cầm tay tôi nói: “Long nhi tôi xin lỗi”.
Tôi cười rồi nói: “Hạ nhi không sao đâu cậu đã cố gắng hết sức rồi cậu làm tốt lắm mà tôi sẽ trả thù cho cậu”, trận đấu giữa tôi và hắn bắt đầu hắn nói: “Này Long nhi ta nhường ngươi ra chiêu trước vì ngươi là đệ tử năm nhất chắc chắn phép thuật và võ công sẽ không bằng ta nhưng ta nói trước đấu với ta thì không có kết cục tốt đâu”.
Tôi cười nói: “Phùng nhi ngươi quá tự cao rồi đấy bắt đầu đi”, trong vài phút đầu thì hắn liên tục tấn công tôi, tôi cố thủ và chờ đến thời điểm thích hợp để dùng phép tàng hình và tấn công hắn lại, sau khi hắn đứng dậy tôi biết là hắn cũng sẽ dùng phép tàng hình mà hôm trước hắn đã học lén được khi tôi đang dạy cho Lâm sư phụ, vì vậy mà tôi đã để cho hắn tấn công mình sau đó tôi lợi dụng lúc phép tàng hình hết hiệu nghiệm và hắn đã không còn tàng hình nữa thi tôi đã dùng phép giải giới để tấn công hắn và tôi là người chiến thắng sau khi đứng dậy hắn nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng căm ghét rồi bỏ đi Lâm sư phụ nói: “Ta tuyên bố Long nhi đã là người chiến thắng và giành được chiếc cúp tam pháp thuật nào mọi người chúng ta ăn mừng thôi”, tối hôm ấy mọi người ăn uống rất vui vẻ Lâm sư phụ vì quá vui nên đã uống rất nhiều, tàn tiệc thấy người say quá nên tôi đã đưa người về phòng rồi tìm nước giải rượu cho người uống lợi dụng lúc đó tên Phùng nhi đã vào phòng dùng phép thuật làm cho người bất động và giở trò làm nhục người sau đó hắn đã mặc đồ vào lại cho người và trốn đi vừa lúc đó tôi về tới cho Lâm sư phụ uống nước giải rượu và phép bất động cũng hết hiệu nghiệm Lâm sư phụ đã tỉnh lại tôi nói: “Lâm sư phụ may quá người tỉnh rồi hôm nay người uống nhiều quá để đệ tử đi lấy đồ ăn cho người ăn nha”.
Lâm sư phụ nắm tay tôi lại sau khi tôi ngồi xuống người vẫn nắm tay tôi rồi nói với giọng nhẹ nhàng: “Long nhi ngươi còn gọi ta là Lâm sư phụ nữa sao ?”.
-“Đệ tử không gọi như vậy thì gọi là gì bây giờ hay là Lâm sư phụ không thích đệ tử gọi như vậy thì đệ tử sẽ gọi người là sư phụ nhé”.
-“Ngươi đã có hành vi gì với ta khi nãy thì ta còn có thể là sư phụ của ngươi được sao”.
Tôi hốt hoảng: “Đệ tử đã làm gì người đâu sao người lại nói vậy”.
Lâm sư phụ đưa tay của người cho tôi xem rồi nói: “Đây ngươi xem đi”.
-“Có gì đâu ạ ?”.
-“Những người con gái khi gia nhập hội Phong Thần nhi sẽ được sư phụ điểm cho một dấu ấn riêng dấu ấn đó sẽ theo họ cả đời khi nào còn dấu ấn đó trên tay thì chứng tỏ là họ còn trinh tiết, tối nay ngươi đã có hành vi như vậy với ta cho nên dấu ấn riêng ấy mà sư phụ điểm cho ta đã mất rồi”.
Tôi vẫn hốt hoảng: “Đệ tử không nhớ là đã làm gì Lâm sư phụ cả, đệ tử chỉ nhớ là tàn tiệc thấy người quá say nên đệ tử đã cõng người về phòng rồi đi tìm thức ăn cho người ăn khi trở lại thì người vẫn như vậy chứ thật sự đệ tử chưa làm gì Lâm sư phụ cả”.
Lâm sư phụ đỏ mặt nói: “Đừng nói nữa nói tóm lại là bắt đầu từ giờ người không được gọi ta là Lâm sư phụ nữa”.
Tôi thắc mắc: “Nhưng tại sao ạ, đệ tử đều mất hết cha mẹ được Lâm sư phụ thương tình đem về nuôi nấng còn dạy cả võ công và phép thuật cho đệ tử nữa vì vậy mà đệ tử đã thề là sẽ luôn bên cạnh và nghe lời Lâm sư phụ chỉ dạy vậy mà bây giờ người không cho đệ tử gọi người là Lâm sư phụ thì đệ tử biết gọi người là gì đây ”.
Lâm sư phụ đỏ mặt cầm tay tôi nói: “Chẳng lẽ ngươi không cho ta cơ hội để được đi cùng người suốt hết cả cuộc đời này sao ?”.
Tôi bất ngờ: “Hả! sống cùng đệ tử suốt cả cuộc đời sao không được không được đâu Lâm sư phụ người là sư phụ của đệ tử có nằm mơ đệ tử cũng không dám nghĩ đến chuyện đó”.
Lâm sư phụ đỏ mặt nói tiếp: “Long nhi ngươi đừng ngạc nhiên sở dĩ ta nói như vậy là bởi vì Long nhi ta...yêu…ngươi”.
Tôi bất ngờ: “Cái gì Lâm sư phụ người yêu đệ tử sao không được đâu người là sư phụ của đệ tử, đệ tử không thể làm thế được”, Lâm sư phụ bật khóc rồi nói: “Ta thật không ngờ cha mẹ ngươi là người rất dũng cảm và can đảm còn ngươi lại là một kẻ hèn nhát như vậy, ta thật thất vọng khi có đệ tử như ngươi, nếu đã như vậy rồi thì từ nay đừng gặp mặt ta nữa”, Lâm sư phụ đã điểm huyệt tôi rồi bỏ đi tôi chỉ biết gọi theo trong vô vọng: “Lâm sư phụ người đi đâu vậy đừng bỏ đệ tử ở lại một mình mà Lâm sư phụ, Lâm sư phụ”. Sau khi Lâm sư phụ bỏ đi tôi chỉ biết ngồi đó và hối hận chợt có một người phụ nữ đến trước mặt tôi sau đó giải huyệt cho tôi rồi nói: “Này Long nhi ngươi đừng buồn tính tình con bé Lâm nhi là như vậy đó nó ngây thơ lắm”.
Tôi ngạc nhiên: “Bà là ai sao lại biết tên tôi và Lâm sư phụ ?”.
-“Ta là thần y của phe chính phái và là người thay cha mẹ của con bé để chăm sóc nó và cả cha mẹ ngươi, ngươi có biết tại sao bọn tà đạo phái lại muốn bắt ngươi đến như vậy không ?”.
-“Dạ con không biết ?”.
-“Vì tên tà đạo vương ấy muốn uống máu của ngươi để trở thành cao thủ phép thuật và thôn tính cả hai thế giới vì vậy mà cha mẹ ngươi đã gửi người cho Lâm nhi nhờ con bé dạy cho ngươi phép thuật và võ công còn ta thì sẽ chăm sóc cho ngươi, vì ngươi đã là người được chọn để đánh bại được tên tà đạo vương đó”.
-“Thì ra là vậy, thần y vậy bà có tin con không và bà có biết ai đã làm điều đó với Lâm sư phụ không ?”.
-“Ta tin ngươi không phải là loại người như vậy, à ta muốn nói cho ngươi nghe một chuyện lúc nãy ta thấy khi ngươi đi ra ngoài thì có ai đó đã lẻn vào phòng của Lâm nhi mà không thấy hắn đi ra vì lúc đó trời tối quá nên ta không thấy rõ nhưng chỉ thấy là dung mạo tên ấy rất giống tên Phùng nhi”.
-“Hả Phùng nhi sao ?”.
-“Phải, đúng rồi ta chắc chắn là tên Phùng nhi vì khi nhìn qua khe cửa chính ta thấy bộ quần áo và cả dây chuyền phép thuật của hắn nữa”.
-“Thần y sao bà lại khẳng định như vậy biết đâu chừng đó chỉ là một đệ tử nữ của phe chúng ta vào thay quần áo cho Lâm sư phụ thì sao”.
-“Ta không thể lầm được vì những đệ tử của phe chúng ta sau khi tàn tiệc xong thì chúng đã rủ nhau đi qua hội Đồ Giáo nhi dự tiệc cả rồi phe chúng ta nữ nhi rất ít nên không lý nào mà ta không thể nắm được ai ở lại ai đi cả và ta cũng nghe được tên Phùng nhi nói là: “Lâm sư phụ đệ tử làm điều này cũng vì đệ tử quá yêu người thôi”, có lần ta nghe hắn và Lâm nhi cãi nhau hắn nói là hắn yêu Lâm nhi và hắn nói là:
-“Lâm sư phụ lúc nào người mở miệng ra là Long nhi Long nhi chẳng lẽ trong lòng người thì Phùng nhi này không bằng một góc của tên tiểu tử đó sao ?”.
Lâm nhi nói: “Không phải như vậy nhưng ngươi không có thứ mà Long nhi có”.
-“Vậy đó là gì người nói đệ tử nghe thử xem ?”.
-“Long nhi có một tấm lòng vô cùng nhân hậu và sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì người khác còn ngươi thì không”, rồi hắn tức giận bỏ đi ta nghỉ vì lý do đó mà hắn đã giở trò làm nhục Lâm nhi rồi đổ tội cho ngươi để mọi người nghĩ ngươi là kẻ đã làm nhục Lâm nhi ta không ngờ hắn lại là loại người như vậy”.
Khi vừa nghe xong thì tôi vô cùng tức giận nói: “Tên Phùng nhi đáng ghét không ngờ hắn lại lợi dụng Lâm sư phụ quá say mà đã làm nhục người đúng là một tên bỉ ổi mà, thần y khi nào Lâm sư phụ bình tỉnh lại thì con nhờ bà đưa lá thư này cho Lâm sư phụ còn con sẽ đi tìm tên Phùng nhi ấy về chịu tội với Lâm sư phụ vào sáng mai”.
-“Được ta sẽ đưa lá thư này cho Lâm nhi và ngươi cũng phải nhớ là thật cẩn thận vì không biết tên Phùng nhi ấy sẽ giở trò gì đâu thôi ngươi đi nghỉ đi rồi mai đi sớm”.
-“Dạ”. Sáng hôm sau tôi đã lên đường thật sớm để tránh bị Lâm sư phụ phát hiện còn bà thần y thì sau khi Lâm sư phụ đã bình tĩnh lại bà đã đưa lá thư mà tôi viết cho Lâm sư phụ xem tôi viết thế này:
-“Thưa Lâm sư phụ đệ tử biết là hiện tại người vẫn còn đang rất giận đệ tử nhưng thật sự đêm hôm đó đệ tử không hề làm gì Lâm sư phụ cả, nhưng mà đệ tử đã biết ai làm điều đó với người rồi chính là tên Phùng nhi đấy, xin Lâm sư phụ cứ ở nhà nghỉ ngơi đệ tử sẽ đi tìm hắn và bắt hắn về chịu tội với Lâm sư phụ và chứng minh là đệ tử trong sạch xin người hãy yên tâm (Ký tên Long nhi)”.