Bây giờ em có một cảm giác rất khó tả,thật sự em ko muốn bỏ chồng. nhưng em cũng chuẩn bị tâm lí làm mẹ đơn thân rồi. Em ko ghét chồng nhiều đâu, chỉ trách sao anh ấy quá hiền lành, nghe mẹ tới như vậy, nghe tới mức mẹ xui đi nói sai về vợ cũng nói, cũng vì một phần anh ấy hiểu lầm em nữa, cũng có thể ko có tình yêu nên nó như vậy... Em về nhà ngoại vì ở nới nhà chồng, em ko có gì để dựa vào những lúc tinh thần ổn định thì ko sao, những lúc tinh thần kém, em thấy rất mệt mỏi, mẹ chồng kinh khủng khiếp, chồng thì ko động viên vợ dù mẹ đói xử với vợ ko ra gì, vật chất mẹ cũng nắm hết, khi em ốm có chửa, người ta còn khinh rẻ và ko đối xử với em ko được ở mức bình thường....em k nghĩ mình bỏ hay không, mà giờ em chỉ muốn Ko phải gồng lên và ko muốn cố gắng như trươc đây nưa. qá mệt mỏi rồi ạ, gần 3 năm trời, ko muốn gồng mình và cố gắng nhiều nữa, cứ sống thanh thản, việc gì phải làm thì làm vậy thôi, kiếm tiền nuôi con, sống vừa phải, ko quá đáng với ai, và đặc biệt KO ĐỂ AI ĐỐI XỬ TỒI TỆ VỚI MÌNH NỮA
Chào ch,tình cảnh e gần như ch,e có 1 bé trai,lúc li thân là bầu 6 tháng và li dị khi con 7 tháng.E k cổ xuyến ch li dị vì e nói thật nó vất vả đủ đường cho dù kinh tế ch nó ổn.Nhất là khi con đau ốm,con quấy khóc lòng mẹ ngổn ngang.Những ngày tháng đó có lẻ sẽ k bao giờ quên đc ch ah.Nhưng nếu sống tiếp cuộc sống vs gđ ck như vậy thì có khi cuộc đời chỉ mãi là màu u tối.E ra đi tay trắng khi đang thất nghiệp đó ch ah,rồi gửi con e đi làm đủ thứ khi con nhỏ k gửi đc ai,sau con lớn xíu và may e bằng cấp đầy đủ xin viêc k phải quá khó khăn vì có kinh nghiệm nhưng ngặt nổi con e nó khó nuôi cứ đau ốm miết nên e thay đổi cv liên tục.Và rồi e quyết định nghỉ hẳn vay mượn liều làm quán cafe và buôn bán thêm online.Cuộc sống của e bây giờ k quá sung túc nhưng ổn ch ah,bé e 25 tháng cũng rất tự lập vì ý thức đc mẹ bận rộn ntn.Tóm lại e nghỉ mình đã quyết định đúng khi là mẹ đơn thân,giờ e rất tự do,tối đến mẹ con ôm nhau đi khắp,cứ nhìn con rồi cố gắng.Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi,e luôn tự động viên mình như vậy.Chúc ch sớm tìm ra con đường gquyet cho chính mình
Uh thì trước có người hứa với Má 30 con mới lấy vk,bao nhiêu tiền con làm con đưa M hết.Giờ muốn lấy vk sớm cũng dc,cứ đủ 100tr là cưới,M nuôi con đến hôm nay là con tự lo dc rồi.
-Phần bé M Cô nói Cô đi làm dâu khổ nước mắt đong đầy thành sông,cả cái làng cái xã ai cũng thương cái số Cô gặp phải gd ck k ra gì(bà li dị ck sau 3 năm kết hôn).Bà mẹ ck ghẻ lạnh đi sinh băng huyết ko đem nước cho miếng cháo húp.....nói chung nghe toàn bài ca khổ vs cảnh làm dâu.Nên bây giờ Cô nói rõ Cô ko cần đẹp,ko cần giàu,chỉ cần chịu khó nghe lời,ko hổn xược,gặp ai cũng tươi cười chào hỏi.Sống sao đi đâu Cô cũng phải nói đây là dâu tôi....
-A nhanh nhảu nói bé M nhà con là má khỏi lo,lanh lẹ chịu khó số một,Má cứ tin ở con,ko bao giờ làm Má thất vọng,rồi ông cười trong sự tự hào sung sướng.
-E dạ dạ với cách nói nửa thật nửa đùa của bà
Sau một thời gian 2 đứa tiết kiệm thì đám hỏi,2 đứa bàn gđ 2 bên không khá giả gì nên tự lo từ a đến z để 2 mẹ k phải bận lòng.Hỏi và cưới vc e lo hết k để gđ bỏ ra một xu lẻ nào,e vay mượn bạn bè bà con rồi trả sau cưới.Gần đến ngày cưới thì nghe tin mẹ ck uống thuốc tự tử vì ck,đang đi làm e bỏ hết tất cả chạy qua nhà thấy ck e bất lực ngồi trầm tư hỏi gì cũng k nói,e ck thì nói Má chết đc Má chết đi,thân Má,Má tự chịu.
Vy (e ck),Vy nói gì lạ vậy,ko khuyên ngăn Má mà còn dám nói như vậy.
-Nhà này nhìn vậy chứ k đơn giản như chị nghỉ
-Vậy là sao hả A Nam(ck e)
-K có gì e,bất đồng quan điểm mẹ con thôi
-A là con sao a nói vậy dc,