Bạn này giống mình, chồng mình nghèo nên mẹ chồng không trông con cho mình mà trông cho thằng em chồng vì nó giàu. Mồm thì lúc nào cũng cháu bà cháu bà nhưng mà cháu nó cũng chả bao giờ theo bà mặc dù con nhà mình rất dạn dĩ, không bao giờ lạ ai, ai nó cũng theo nhưng riêng cả gia đình nhà ông bà nội thì nó chẳng theo ai, mình nghĩ trẻ con bây giờ nó tinh lắm, nó biết ai quý nó thì nó theo còn ai không quý nó thì nó ko theo. Nhà chồng mình còn cái kiểu này mới ghét cơ, chẳng yêu quý gì con mình đâu, cả mình nữa nhưng ngày nọ ngày kia thì sỹ diện với làng xóm nên cứ muốn mẹ con mình về cho ra vẻ là con cháu quý hóa ngày nọ ngày kia về đầy đàn. Mình biết thóp thế nên những ngày đó mình cho con về bà ngoại chơi cho bõ ghét. Mình cứ nhủ câu rằng; “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Ai trồng cây người đó có bóng mát”. Ai chăm con mình nhiều thì mình mang ơn mình cho con về thăm nom, ai ko chăm thì mình xã giao thôi, muốn nó về thăm mình chẳng cho về, chẳng làm gì được mình.
Sống thế ức chế lắm em ạ. Ai nhẫn nhìn thì chịu được, chứ người "nóng tính" như mình chỉ chực tức nước vỡ bờ thôi.
Nếu còn yêu chồng thì cố gắng, còn không yêu nữa thì buông cho thảnh thơi đầu óc (nhưng phải lo được cho mình và con)
Chồng nghe mẹ là một người chồng chưa trưởng thành em ạ. Chồng chị cũng vậy, mặc dù 33 tuỏi đầu rồi. Còn thằng em trai chị 28 tuổi, nó đâu ra đấy....nó quát vợ là vợ im, góp ý với mẹ là mẹ cũng phải im, lần sau ko lặp lai luôn ấy...
Chứ đừng nói tới chuyện cả nhà chồng ăn hiếp vợ...
Nói chung chồng chưa trưởng thành chỉ khổ vợ con thôi...tóm lại số...khổ vào ai người đó chiui....
Chia sẻ với các mẹ, vì tình thế bắt buộc mà phải lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân.
Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình, mình không muốn cổ động các mẹ ly hôn, làm mẹ đơn thân, mà chỉ muốn các mẹ hãy cân nhắc thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ trước khi có quyết định này.
- Mình và chồng yêu nhau/ ở chung nhà 4 năm rồi mới cưới. Khi yêu vẫn còn trẻ, mới ra trường, nhìn cuộc sống vẫn màu hồng. Dù trong thời gian ở với nhau có một vài điểm vênh, nhưng mình chưa đủ chín muồi để nhìn nhận điểm vênh ấy như thế nào, cứ yêu thì cưới thôi. Vậy là bọn mình cưới nhau.
- Lấy nhau về, bọn mình ở cùng nhà chồng, mâu thuẫn bắt đầu, vì trước đó mình không tiếp xúc với gia đình nhà chồng nhiều, chỉ thấy là từ hồi yêu nhau, chồng là người yêu mẹ, thương mẹ (mình thấy thế cũng tốt, đàn ông thương mẹ thì sẽ thương vợ).
- Mình là người thẳng tính, cứ gọi là cá tính, ương bướng cũng được. Mình là người phụ nữ độc lập, biết vun vén cho gia đình nên không thích sự can thiệp từ nhà chồng. Chồng mình cơ bản là người tốt, cũng thẳng tính, trách nhiệm, nhưng theo mình khá là nhu nhược với gia đình anh ấy. Anh không khéo, có những lời nói xúc phạm đến mình, bố mẹ anh dù sai cũng không được ý kiến. Bọn mình ngày càng xa nhau, vì ai cũng tính tự ái cao. Giao tiếp vợ chồng vì vậy hầu như không có.
- Lấy nhau được vài tháng, mình đã bắt đầu nhen nhóm ý định ly hôn, vì thấy chồng chưa sẵn sàng xa mẹ để lấy vợ, mẹ chồng chưa sẵn sàng cắt rốn cho con để con đi lấy vợ. Nhưng lúc ấy thì mình mang bầu...
- Rồi mình sinh con, gần như là trầm cảm, vì chồng và mẹ chồng. Mình cần động viên từ chồng, sự che chở từ chồng, nhưng chồng như ở thế đối lập với mình, hùa vào cùng mẹ chồng. Mình ở thế cô độc, kiểu như "một mình chống lại cả nhà chồng ý :))))". Rồi thời gian đó, mình phát hiện chồng tâm sự với các cô gái có hoàn cảnh đơn thân, 1 cô, rồi đến 2 cô, rồi đến 3 cô, mà cô nào mình cũng có linh cảm, nên phát hiện ra. Chỉ ở mức tâm sự thôi, chứ mình nghĩ chồng không dám tiến xa. Nhưng mình cũng sốc lắm, vì không nghĩ ông chồng đạo mạo kia lại thế, mà kiếm người khác chỉ sau 2 năm bọn mình về chung nhà.
- Sau 2 năm, mình lại lên mạng tìm hiểu về các hoàn cảnh của các mẹ đơn thân. Chồng phát hiện, thay vì hỏi han thì giận dỗi, chắc vì tự ái. Bọn mình không dưới 10 lần chia tay rồi lại hợp. Nhưng càng sống với nhau, cảm giác càng kìm hãm nhau phát triển, những tính tốt biến mất thay dần cho những tính xấu ngày càng có dịp phát huy. Chồng vẫn bênh mẹ chằm chặp, và luôn xỉa xói mình khi có mặt nhà chồng. Mình ngán ngẩm mỗi cuối tuần phải về nhà chồng điểm danh như một nghĩa vụ.
Mình đã quen dần với cuộc sống có chồng nhưng chỉ như sống có hai mẹ con, mình đưa con đi chơi, mình tham gia các hội để con có bạn chơi cùng, mình cũng có bạn để nói chuyện.
Và sau 8 năm hôn nhân, đã đến lúc mình buông tay, mình giật mình khi mình đã 37 tuổi rồi, nếu mình cứ chôn chân mãi trong cuộc hôn nhân này, mình sẽ bỏ lỡ hạnh phúc của cuộc đời mình, vì mình vẫn tin rằng đâu đó, mình sẽ gặp được người đàn ông đem lại hạnh phúc cho mình, làm mình cười, và trân trọng mình. Điều quan trọng mình biết là DÙ MÌNH CÓ LY HÔN THÌ CHỒNG CŨ MÌNH VẪN SẼ QUAN TÂM ĐẾN CON, nên con sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý nhiều.
- Và mình ly hôn, ly hôn xong 6 tháng sau mình gặp người mới, và mình lại có cảm giác như mình yêu chưa bao giờ được yêu vậy. Điều buồn cười nhất là con gái mình luôn giục mẹ có bạn trai để sinh em bé cho bé. Bé luôn khát khao có em.
Hiện tại mình cảm thấy mình có một cuộc sống hạnh phúc, mình tập thể thao, chăm con, tâm hồn mình không còn nặng trĩu, mình để chồng cũ đến thăm con khi nào anh muốn.
Vậy nên, mình nghĩ rằng các mẹ chỉ nên chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân khi:
- Tình hình tài chính vững vàng: có thể lo được cho mẹ và con. Chồng mình hàng tháng vẫn trợ cấp cho con, nhưng mình không sử dụng số tiền đó, mà để vào một tài khoản cho con. Lương mình hàng tháng cũng chỉ đủ cho mẹ và con thôi, không phải nhiều nhặn gì.
- Tâm lý vững vàng: hãy dẹp bỏ cảm giác cô đơn, tủi thân khi có một mình. Khi ly hôn, mình sống 1 mình với con, gia đình mình ở xa, không hỗ trợ được. Có đợt mình ốm, mình sốt và chỉ có một mình, nhưng bạn bè là nguồn vui và động viên mình những lúc như thế.
- Hãy để con đối mặt với tình cảnh của cha mẹ: mình chưa bao giờ nói dối con về mối quan hệ rạn nứt giữa mình với bố bé, bé mình hiểu là bố mẹ không ở cùng nhà với nhau vì khi ở cùng với nhau, hay cãi nhau và KHÔNG VUI, nên khi bố mẹ ở xa nhau, sẽ không cãi nhau nữa, và mọi người đều VUI :))). Mình là người trực tiếp nuôi con, mình hiểu là nếu mình không hạnh phúc thì con sẽ không hạnh phúc, vậy nên hãy luôn là người vui vẻ để truyền sự vui vẻ đến với con.
- Hãy lạc quan và có cái nhìn tích cực vào tương lai: mình tin rằng vẫn còn nhiều người đàn ông tốt, dù người đó đã ly hôn (như ex của mình, mình có thể nói anh là một người đàn ông trách nhiệm, tốt tính, chẳng qua chỉ là hai bọn mình không hòa hợp trong suy nghĩ mà thôi). Thế nên, hãy mở lòng và tìm kiếm các mối quan hệ mới, hãy luôn là người phụ nữ vui vẻ, ăn mặc gọn gàng (đẹp thì càng tốt), chăm sóc bản thân, thì tự khắc đàn ông sẽ đến với bạn :)))).
Hiện tại, mình cũng không chắc về mối quan hệ với người mới sẽ dẫn đến đâu, mình cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ biết là mình vui khi nói chuyện với người ấy. Mình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nếu hai đứa không đến được với nhau. Cuộc sống của mình thì mình vẫn cố gắng enjoy hằng ngày, sống cho mình và sống cho con
B ơi sau iui b có dấu hiệu gì không. T cũng iui nay được 12 ngày rồi mà ngực chẳng thấy đau gì. Bụng thì râm râm đau như sắp bị á. T buồn quá không biết có hi vọng gì không. Chúc 2 me con 9m10d bình an nhé
Nhiều người họ sống quá lắm. Họ chỉ biết thoả mãn cảm giác của mình thôi, họ chẳng nghĩ tới cảm giác của người khaccs đâu em ạ. Mình nhịn nhiều quá thì rồi họ sẽ càng lấn mình thôi ý.
Khi con người ta bị đẩy tới bước đường cùng, dĩ nhiên sẽ có chuyện rồi. Cũng tuỳ người, với những người kinh khủng như thế, mình có xử lí ngay cũng ko xử lý được, họ ko lấy cớ này nói mình thì lấy cớ khác, một khi họ hay gây sự với mình, thì mình ko thể dùng biện pháp nào giải quyết cả....chỉ có là tách cho mình một ko gian riêng mà thôi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Yeu_em_lam