Em là người đã sống ở nước ngoài nhiều năm nên cũng hơi thiên về cái chủ nghĩa cá nhân, tức là cuộc đời có vài năm ngắn ngủi nên sống sao cho minh cảm thấy hạnh phúc là được. Và cô ấy thì đang muốn có một người chồng sao cho xứng đáng với mình để cuộc sống có sự chia sẻ. Vấn đề là vậy thôi các bác ạ. Còn bác gì bảo chúng em sống như vợ chồng thì oan cho em quá, em đã bảo bọn em sống ở hai trường cách nhau 1h tàu điện ngầm mà. Hiện tại bọn em đang cố gắng ít gặp nhau hơn để lấy lại cảm giác thực với cuộc sống để cân nhắc kĩ về quyết định tiếp theo của mình. GĐ thì cả 2 cũng đã phản bội rồi, có điều để giải quyết thì còn có nhiều vấn đề mà muốn giải quyết thì phải về vn chứ ko phải giải quyết bên này. Cuộc sống bọn em không muốn có quyết định sai lầm lần nữa, có thể đến đc với nhau hoặc ko đến được với nhau có điều giờ cả 2 bọn em đang tự cho nhau cơ hội để khẳng định lại một lần nữa là có nên từ bỏ gđ hiện tại hay không. Với cô ấy thì cô ấy không còn gì phải suy nghĩ cả, vì đó là điều mà cô ấy đã nghĩ từ lâu rồi, còn hiện tại chỉ có em mà thôi. Cô ấy và em đều thống nhất là sẽ tạm xa nhau để quyết định từ bỏ gđ cũ hay ko, ko liên quan đến nhau, tức là ko phải từ bỏ gđ vì nhau. Nếu đến được với nhau thì sẽ đến đc với nhau. Cô ấy cũng biết chuyện của em và cũng khuyên em nên cho vợ em cơ hội để trở thành một người vợ như em mong muốn. Em cũng xin nói thêm 1 chút về người vợ của em: cô ấy là 1 người khá ích kỉ, đây là điều mà em nhận thấy từ trước và khi đó đã có ý định chia tay, bởi vậy cô ấy đã tìm cách giữ em… Khi đó em nghĩ là cưới về thì sẽ dạy sau vì vợ nào chẳng phải dạy. Nhưng rồi khi về vn 1 năm em mới hiểu tại sao cô ấy lại như vậy, mẹ của cô ấy là 1 người cực kì ích kỉ và coi trọng đồng tiền, mẹ cô ấy ko sống đc với ai trong gđ cả. Thậm chí khi mẹ chồng mất bà ấy mới thèm về vào đúng hôm đưa tang, còn bố đẻ của bà ấy thì lên khám bệnh cũng muốn vào bệnh viện nằm chứ ko muốn ở nhà con gái. Khổ nhất là ông bố vợ của em ông ấy phải chịu bà vợ ghê gớm đó cả đời. Vợ em tính thì ko đến mức như vậy nhưng cũng …gần như thế và em giờ cứ nhìn ông bố vợ mà …ngao ngán các bác ạ. Em cũng muốn dạy vợ có điều là thời gian bọn em sống vợ chồng ít quá, 1 năm em sống ở vn thì cô ấy phải sang bên này bảo vệ tốt nghiệp và khi cô ấy về thì em lại chuẩn bị đi sang lại bên này làm ncs. Hiện giờ cô ấy vừa đi làm được 1 thời gian em sẽ để một thời gian để cô ấy có thể trưởng thành hơn trong cs và dạy bảo. Nếu ko đc có lẽ em sẽ quyết định, em cố gắng làm điều đó vì 2 lý do: thứ nhất cô ấy đã bất chấp tất cả danh dự của bản thân và gđ để có đc em, thứ 2 là vì con em. Nhưng em thấy bà mẹ vợ như thế và quả thực là cái tính nó đã như vậy rồi thì ko thể sửa đc, sống ko có bạn bè, ko cần người thân đôi khi em thấy vợ mình như thế em buồn lắm vì bố mẹ em ko mong 1 người con dâu như vậy, hix. Không biết bọn em quyết định vậy các bác thấy có đúng ko hay các bác có giải pháp nào khác hay hơn ko thì chỉ bảo em với. Em cảm ơn các bác nhiều!
Thời trang thường quay lại theo chu kỳ, kiểu áo này không của Công Trí mà cũng không của LV.
Nếu đặt áo CT cạnh áo LV mà không nhận ra áo của ai thì có thể quy chụp là CT ăn cắp ý tưởng.
Hơn nữa Công Trí không phải là kẻ non nghề để làm chuyện dễ bị đàm tiếu như thế.
Không ai bắt buộc nhà thiết kế phải luôn tạo ra cái mới, cái khác người, bao nhiêu nhà thiết kế thành danh nhờ chiếc áo dài truyền thống của dân tộc mà dấu ấn của họ trên sản phẩm không lẫn vào đâu.