Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các chị em có ai như em không? Có chồng mà không...
Mình cũng lấy chồng 1 năm hơn chưa thấy bầu, chồng mình lại là con 1 nữa nên cũng áp lực lắm. Mình bị BTĐN và viêm lộ tuyến độ 2. May sau năm nay chạy chữa chắc hợp thấy hợp thuốc mà lại có em bé. Giờ mình đang mang thai đôi đc gần 10 tuần r. Mà lộ tuyến vẫn còn nguyên ấy. Nên b đừng lo lắng nghĩ quá. Tâm lý cũng ảnh hưởng nhiều đấy.
10:49 SA 28/02/2020
Anh đừng biết
22/12/2019
Em đang nằm cạnh chồng của mình. Mỗi đứa 1 phía trên chiếc giường này này.
À không. Em đã ngồi trên xe cùng chồng em cả chiều này rồi nữa.
Anh à. Mình à...
Sắp hết năm rồi. Sắp giáng sinh rồi.
Anh ra đường mà xem. Đèn trang trí màu sắc lung linh cả. Vào quán xá nào cũng thấy mở nhạc giáng sinh ấy. Không khí nhộn nhịp lắm.
Nhưng em ngồi giữa cái không khí ấy, cả đèn cả nhạc, cả chồng em ngồi nghịch điện thoại bên cạnh nữa. Đáng ra em phải vui nhỉ. Nhưng em không...
Nhớ anh quá...
Em phải quay đi chỗ khác. Em sợ nếu em tiếp tục nhìn chồng nghịch điện thoại bên cạnh em sẽ tủi thân mà khóc mất.
Sau đó thì trở về nhà và mỗi đứa 1 phía giường.
Lúc đó lên sân thượng thu drap giường. Em đã khóc tới nơi rồi nhưng không hiểu sao tự nhiện chồng em thò đầu đi lên. Em cố kìm lại không khóc mà tay run lên bật bật.
Thật sự
Em chỉ cần chỗ nào đó không ai thấy em, em khóc.
Em không biết. Em chỉ muốn vậy thôi.
Có chuyện gì ư? Em không biết. Em thực sự không biết.
Không thấy anh. Trời ơi em em tìm thấy anh. Em sợ biết chừng nào. Em phải làm sao đây, làm sao đây...
9/01/2019
Đang mưa to đấy.
Thật ra em sẽ chẳng vì chồng mà buồn mãi được.
Thời gian trôi mà. Em sẽ dần quen thôi.
Em không thể bỏ sự cảnh giác của em xuống được.
Mỗi ngày chúng ta nói với nhau 2,3 câu...
Anh chơi điện tử lâu ghê. Chờ anh mãi cũng quen.
Em nói chuyện với người khác cũng bớt buồn.
1 ngày, 2 ngày nhìn bóng lưng anh cũng quen.
Giờ anh nằm dài ôm điện thoại cả ngày em cũng chẳng buồn khó chịu với anh nữa.
Muốn nói nhớ anh mà chẳng biết anh ở đâu để nói, để tìm.
Chồng em chơi game rất lâu sau đó đá đá chân em hỏi "Sao mặt buồn thế?"
Em....:)
Đôi khi em thấy, có chồng ở cùng phòng cũng như không vậy. Có khi em ở 1 mình lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Dạo này em giỏi lắm. Anh ấy chơi điện thoại ầm ầm bên cạnh em cũng ngủ được luôn.
04:42 CH 04/01/2020
Anh đừng biết
3/12/2018
Em về nhà với bố mẹ đây. EM về nhà đây.
E muốn đi đường xa, đeo tai nghe vào và khóc.
Ôi trời...Tại em nhớ anh quá đấy. Cứ bảo bớt bớt đi. Nhưng không tài nào bớt được...
Lấy chồng buồn lắm anh....
Mẹ chồng e tuyệt lắm. Em với mẹ rất hợp nhau. Nhưng không hiểu sao em cứ thấy trống rỗng dã man ấy.
Em không thích căn phòng của bọn mình lắm. Thực ra nó bí bách mà..
Hôm qua chồng em đi làm cả ngày. Chắc anh ấy mệt lắm. Sau đó. Anh ấy đi chơi với bạn. Rất lâu sau mới về nhà với em.
Sex đã diễn ra. Nhưng theo một cách mà em cảm thấy chưa bh nó tổn thương em hơn thế.
Cách anh ấy hời hợt...
Chuyện đó thật tệ với em.
Em đã để anh ấy ngủ.
Anh ấy quá mệt với 1 ngày đi làm. Vài tiếng với bạn bè
Khi nào em mới có vài tiếng của anh ấy 1 cách thực sự?
Anh ấy cứ cáu gắt lên rằng "Em cứ chăm chăm vào điện thoại, em cứ hẩy anh ra"
Em....
Những lúc em không dùng điện thoại, anh ấy cũng đâu có nhìn em.
Những lúc em muốn ôm anh ấy, muốn được anh ấy ôm thì anh ấy cũng đi mãi chẳng về mà.
Em với cái điện thoại không phải đã trở thành bạn thân sao.
Anh ấy muốn em phải như thế nào đây?
Em muốn 1 cái ôm. Thực sự ấy.
4/12/2018
Mọi chuyện phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Nhỉ
Chúng ta trở về nhà và lảng tránh nhìn vào mắt nhau. Thả nhẹ vài cái thở dài.
Ôm nhau vào lòng chỉ thấy cơn nức nở đến không ngừng, càng hỏi càng thấy quặn hết cả ngực.
Chúng ta đều khóc. Khi nghe tiếng anh nấc nhẹ em đã thấy hoảng sợ lắm. Em chui vào chăn. Vùi đầu vào gối vẫn nghe thấy.
Chúng ta quá yêu bản thân mình.
Em chỉ thấy những gì mình phải chịu. Anh 1 mực chỉ thấy những gì mình cố, mình nghĩ.
Anh không thấy những gì em chịu. Em chẳng nhìn ra những gì anh đã cố gắng.
Chúng ta thực sự không giúp được nhau rồi.
Đáng ra sau bao ngày tháng yêu, thì cuộc hôn nhân này phải khiến chúng ta hạnh phúc hơn, cười nói, quấn quýt nhau mỗi ngày...
Ấy vậy mà...
Sau ngày dài làm việc anh về nhà thở dài, chẳng ai hiểu anh đã mệt. Anh nghe thêm tiếng khóc từ vợ. Giục giã anh, hỏi bản thân anh "Anh đã làm gì? Anh phải làm gì?"... Mỏi mệt không tan đi..
Sau ngày dài làm việc em sợ hãi việc về nhà. Sợ hãi tivi, sợ sự vắng vẻ, sợ hơi lạnh từ anh. Em khóc lớn hơn khi nghe tiếng anh xa xa "Em chẳng chịu cho anh cơ hội"
Chúng ta thật nực cười, thật bế tắc.
Tình yêu của chúng ta đâu hết rồi. Sao việc sống cạnh nhau lại làm chúng ta kiệt quệ sức lực thế này.
04:13 CH 04/01/2020
Anh đừng biết
25/11/2018
Sự chán nản sinh ra thật nhiều.
Tôi bắt đầu chán vô cùng khi phải chờ chồng đến 1h sáng chưa về. Đi từ 5h chiều cơ đấy.
Cố gắng ngoan ngoãn làm gì khi chồng thì như thế này?
Cuộc sống kiểu này không nên dành cho tôi.
Một người đàn ông "Nói hay" cũng không nên thuộc về tôi luôn.
Ngày ngày tôi vẫn nghe người ta khen chồng tôi rằng "Ngoan. Được đấy"
Miệng cười mà trong bụng tôi dâng lên từng cơn phản đối.
Tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ những người phụ nữ khác. Chồng họ thật khác....
30/11/2018
Anh nhìn này. Hì. Nhìn này
Em với chồng hôm nay cũng nhau làm mấy trò nghịch rất vui.
Em thỉnh thoảng nhớ anh 1 tí xíu thôi.
Như mỗi lúc sáng ngủ dậy chẳng hạn. Chồng em thường nằm quay lưng về phía em và nghịch điện thoại.
Thực ra ánh sáng từ điện thoại anh ấy lần nào cũng khua em dậy hết.
Lúc đó thường là gần sáng. Em tỉnh dậy quay sang thấy lưng anh ấy và ánh sáng điện thoại chói mắt.
Nhớ anh...
Ngày trước mỗi khi mình có dịp ở cạnh nhau, mỗi khi cựa mình hay thức giấc, việc chúng ta làm đầu tiên đều là ôm lấy nhau.
Giờ nhìn lưng anh ấy thấy nhớ anh ghê lắm.
Vậy nên em cũng xoay người lại, quay mặt vào tường, nghĩ đến anh. Nằm yên như vậy cho đến khi anh ấy đi làm rồi em mới quay ra.
Làm sao mà mãi như lúc yêu được. Chồng phải dậy sớm đi làm. Đã lấy nhau rồi. Sao như trước mãi được. Không cầm điện thoại chẳng nhẽ lúc nào cũng phải quẩn quanh cạnh em?
Em nghĩ vậy nên cũng ko trách gì a ấy đâu. Em cũng quen dần đấy.
Không biết chồng em có thực sự vui khi 2 đứa ở cạnh nhau không nhỉ?
Em phải học cách yêu a ấy. Như e từng yêu anh vậy "Chồng" em ạ
11:40 SA 03/01/2020
Anh đừng biết
17/11/2018
Nửa muốn biết. Nửa sợ những gì tôi sẽ biết...
Chồng tôi có nhiều chuyện khiến tôi không ngờ tới được lắm.
Tôi lo sợ về những gì tôi ko được biết tới.
19/11/2018
Tôi đã nghĩ khi chồng đi du lịch rồi bản thân tôi sẽ thật lười biếng, làm mọi trò con bò gì mà mình muốn.
Nhưng rồi tất cả nhưng gì tôi làm là sấy tóc vội vàng, chốt của phòng, trèo lên giường, chùm chăn và bắt đầu khóc đến khi 2 mí mắt nhức buốt và ngạt mũi chẳng thể thở được nữa.
Tôi thật sự rất nhớ "Người yêu". Tôi lấy chồng sắp được 1 tháng. Sắp 1 tháng tôi không gặp "Người yêu" rồi.
Em thèm ôm anh biết bao. Thực ra căn phòng rất rộng, em rất sợ.
Nhưng trời ơi em không tìm thấy anh....
20/11/2018
....Mắt. Sưng húp
Đi làm bị mọi người trêu. Thật phiền..
Nghĩ lại đêm qua thấy thật hụt hẫng.
Đúng cái lúc đang khóc to thì "Chồng" gọi.
Trời ơi..
Cảm giác lúc đó...Cái cảm giác đó...
Như là mình đang ngấp ngoái dưới nước mà có người quẳng cho cái phao vậy.
Tôi cuống cả lên nhưng tay dính nước mắt vuốt mãi màn hình không được.
Dù tôi muốn thật nhanh, thật nhanh bắt máy.
Nhưng sợ. Sợ không phải anh ấy nên tôi kìm lại, im lặng.
Cuối cùng anh ấy nói "Alo"....
....nước mắt bắt đầu chảy dồn hết xuống 2 bên má, dính bết hết cả tóc vào mặt.
Ôi giọng nói này. Giọng anh ấy. Nhớ quá. Lâu quá rồi....
Nhưng hóa ra chỉ là giọng nói đó thôi...
Anh ấy nói đều đều nhưng câu xa lạ bằng cái giọng ấy.
Vào khoảnh khắc ấy tôi nhận ra...Không phải anh ấy.. Anh ấy thực sự biến mất rồi.
Sau khi cúp máy. T làm cái gối ướt đến hơn 1h sáng. Ngủ lúc nào không nhớ.
Sáng dậy nằm yên nhìn khắp phòng cả nửa tiếng.
Kết quả. Ì ạch bò xuống giường lúc gần 7h.
Hôm nay tôi đi làm bị muôn.
11:03 SA 03/01/2020
Niềng răng
Bạn thử vào nhóm Niềng răng đẹp thế nào trên fb xem sao. Bản thân mình niềng xong r, thấy cũng tùy giai đoạn tùy trường hợp tùy người lắm. Có người đau, gầy, hóp má, có người niềng vào lại xinh hơn nhiều. Bản thân mình cũng ko hối hận vì đã niềng rang, chỉ tiếc ko niềng sớm hơn. Chúc bạn có hàm răng thật đẹp nhé.
11:53 SA 23/11/2019
Tự làm cho mình hạnh phúc
Lang thang thế nào lại tìm ra bài đăng của b. Mình ko đọc hết nhưng lại thấy có chút vui vui trong lòng. Dù mấy ngày qua mình đang trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực làm tâm trạng rất nặng nề. Cảm ơn b nhé. Vì đã đăng bài và những bức ảnh xinh đẹp :) Mình định dậy sớm đi chợ mua hạt giống hoa về trồng vào ngày mai, mai là chủ nhật. Chúc bạn cuối tuần đầy nắng nhé :-*
10:06 SA 23/11/2019
w
WifeofStop
Hóng
169
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em đang nằm cạnh chồng của mình. Mỗi đứa 1 phía trên chiếc giường này này.
À không. Em đã ngồi trên xe cùng chồng em cả chiều này rồi nữa.
Anh à. Mình à...
Sắp hết năm rồi. Sắp giáng sinh rồi.
Anh ra đường mà xem. Đèn trang trí màu sắc lung linh cả. Vào quán xá nào cũng thấy mở nhạc giáng sinh ấy. Không khí nhộn nhịp lắm.
Nhưng em ngồi giữa cái không khí ấy, cả đèn cả nhạc, cả chồng em ngồi nghịch điện thoại bên cạnh nữa. Đáng ra em phải vui nhỉ. Nhưng em không...
Nhớ anh quá...
Em phải quay đi chỗ khác. Em sợ nếu em tiếp tục nhìn chồng nghịch điện thoại bên cạnh em sẽ tủi thân mà khóc mất.
Sau đó thì trở về nhà và mỗi đứa 1 phía giường.
Lúc đó lên sân thượng thu drap giường. Em đã khóc tới nơi rồi nhưng không hiểu sao tự nhiện chồng em thò đầu đi lên. Em cố kìm lại không khóc mà tay run lên bật bật.
Thật sự
Em chỉ cần chỗ nào đó không ai thấy em, em khóc.
Em không biết. Em chỉ muốn vậy thôi.
Có chuyện gì ư? Em không biết. Em thực sự không biết.
Không thấy anh. Trời ơi em em tìm thấy anh. Em sợ biết chừng nào. Em phải làm sao đây, làm sao đây...
9/01/2019
Đang mưa to đấy.
Thật ra em sẽ chẳng vì chồng mà buồn mãi được.
Thời gian trôi mà. Em sẽ dần quen thôi.
Em không thể bỏ sự cảnh giác của em xuống được.
Mỗi ngày chúng ta nói với nhau 2,3 câu...
Anh chơi điện tử lâu ghê. Chờ anh mãi cũng quen.
Em nói chuyện với người khác cũng bớt buồn.
1 ngày, 2 ngày nhìn bóng lưng anh cũng quen.
Giờ anh nằm dài ôm điện thoại cả ngày em cũng chẳng buồn khó chịu với anh nữa.
Muốn nói nhớ anh mà chẳng biết anh ở đâu để nói, để tìm.
Chồng em chơi game rất lâu sau đó đá đá chân em hỏi "Sao mặt buồn thế?"
Em....:)
Đôi khi em thấy, có chồng ở cùng phòng cũng như không vậy. Có khi em ở 1 mình lại thấy nhẹ nhõm hơn.
Dạo này em giỏi lắm. Anh ấy chơi điện thoại ầm ầm bên cạnh em cũng ngủ được luôn.
Em về nhà với bố mẹ đây. EM về nhà đây.
E muốn đi đường xa, đeo tai nghe vào và khóc.
Ôi trời...Tại em nhớ anh quá đấy. Cứ bảo bớt bớt đi. Nhưng không tài nào bớt được...
Lấy chồng buồn lắm anh....
Mẹ chồng e tuyệt lắm. Em với mẹ rất hợp nhau. Nhưng không hiểu sao em cứ thấy trống rỗng dã man ấy.
Em không thích căn phòng của bọn mình lắm. Thực ra nó bí bách mà..
Hôm qua chồng em đi làm cả ngày. Chắc anh ấy mệt lắm. Sau đó. Anh ấy đi chơi với bạn. Rất lâu sau mới về nhà với em.
Sex đã diễn ra. Nhưng theo một cách mà em cảm thấy chưa bh nó tổn thương em hơn thế.
Cách anh ấy hời hợt...
Chuyện đó thật tệ với em.
Em đã để anh ấy ngủ.
Anh ấy quá mệt với 1 ngày đi làm. Vài tiếng với bạn bè
Khi nào em mới có vài tiếng của anh ấy 1 cách thực sự?
Anh ấy cứ cáu gắt lên rằng "Em cứ chăm chăm vào điện thoại, em cứ hẩy anh ra"
Em....
Những lúc em không dùng điện thoại, anh ấy cũng đâu có nhìn em.
Những lúc em muốn ôm anh ấy, muốn được anh ấy ôm thì anh ấy cũng đi mãi chẳng về mà.
Em với cái điện thoại không phải đã trở thành bạn thân sao.
Anh ấy muốn em phải như thế nào đây?
Em muốn 1 cái ôm. Thực sự ấy.
4/12/2018
Mọi chuyện phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Nhỉ
Chúng ta trở về nhà và lảng tránh nhìn vào mắt nhau. Thả nhẹ vài cái thở dài.
Ôm nhau vào lòng chỉ thấy cơn nức nở đến không ngừng, càng hỏi càng thấy quặn hết cả ngực.
Chúng ta đều khóc. Khi nghe tiếng anh nấc nhẹ em đã thấy hoảng sợ lắm. Em chui vào chăn. Vùi đầu vào gối vẫn nghe thấy.
Chúng ta quá yêu bản thân mình.
Em chỉ thấy những gì mình phải chịu. Anh 1 mực chỉ thấy những gì mình cố, mình nghĩ.
Anh không thấy những gì em chịu. Em chẳng nhìn ra những gì anh đã cố gắng.
Chúng ta thực sự không giúp được nhau rồi.
Đáng ra sau bao ngày tháng yêu, thì cuộc hôn nhân này phải khiến chúng ta hạnh phúc hơn, cười nói, quấn quýt nhau mỗi ngày...
Ấy vậy mà...
Sau ngày dài làm việc anh về nhà thở dài, chẳng ai hiểu anh đã mệt. Anh nghe thêm tiếng khóc từ vợ. Giục giã anh, hỏi bản thân anh "Anh đã làm gì? Anh phải làm gì?"... Mỏi mệt không tan đi..
Sau ngày dài làm việc em sợ hãi việc về nhà. Sợ hãi tivi, sợ sự vắng vẻ, sợ hơi lạnh từ anh. Em khóc lớn hơn khi nghe tiếng anh xa xa "Em chẳng chịu cho anh cơ hội"
Chúng ta thật nực cười, thật bế tắc.
Tình yêu của chúng ta đâu hết rồi. Sao việc sống cạnh nhau lại làm chúng ta kiệt quệ sức lực thế này.
Sự chán nản sinh ra thật nhiều.
Tôi bắt đầu chán vô cùng khi phải chờ chồng đến 1h sáng chưa về. Đi từ 5h chiều cơ đấy.
Cố gắng ngoan ngoãn làm gì khi chồng thì như thế này?
Cuộc sống kiểu này không nên dành cho tôi.
Một người đàn ông "Nói hay" cũng không nên thuộc về tôi luôn.
Ngày ngày tôi vẫn nghe người ta khen chồng tôi rằng "Ngoan. Được đấy"
Miệng cười mà trong bụng tôi dâng lên từng cơn phản đối.
Tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ những người phụ nữ khác. Chồng họ thật khác....
30/11/2018
Anh nhìn này. Hì. Nhìn này
Em với chồng hôm nay cũng nhau làm mấy trò nghịch rất vui.
Em thỉnh thoảng nhớ anh 1 tí xíu thôi.
Như mỗi lúc sáng ngủ dậy chẳng hạn. Chồng em thường nằm quay lưng về phía em và nghịch điện thoại.
Thực ra ánh sáng từ điện thoại anh ấy lần nào cũng khua em dậy hết.
Lúc đó thường là gần sáng. Em tỉnh dậy quay sang thấy lưng anh ấy và ánh sáng điện thoại chói mắt.
Nhớ anh...
Ngày trước mỗi khi mình có dịp ở cạnh nhau, mỗi khi cựa mình hay thức giấc, việc chúng ta làm đầu tiên đều là ôm lấy nhau.
Giờ nhìn lưng anh ấy thấy nhớ anh ghê lắm.
Vậy nên em cũng xoay người lại, quay mặt vào tường, nghĩ đến anh. Nằm yên như vậy cho đến khi anh ấy đi làm rồi em mới quay ra.
Làm sao mà mãi như lúc yêu được. Chồng phải dậy sớm đi làm. Đã lấy nhau rồi. Sao như trước mãi được. Không cầm điện thoại chẳng nhẽ lúc nào cũng phải quẩn quanh cạnh em?
Em nghĩ vậy nên cũng ko trách gì a ấy đâu. Em cũng quen dần đấy.
Không biết chồng em có thực sự vui khi 2 đứa ở cạnh nhau không nhỉ?
Em phải học cách yêu a ấy. Như e từng yêu anh vậy "Chồng" em ạ
Nửa muốn biết. Nửa sợ những gì tôi sẽ biết...
Chồng tôi có nhiều chuyện khiến tôi không ngờ tới được lắm.
Tôi lo sợ về những gì tôi ko được biết tới.
19/11/2018
Tôi đã nghĩ khi chồng đi du lịch rồi bản thân tôi sẽ thật lười biếng, làm mọi trò con bò gì mà mình muốn.
Nhưng rồi tất cả nhưng gì tôi làm là sấy tóc vội vàng, chốt của phòng, trèo lên giường, chùm chăn và bắt đầu khóc đến khi 2 mí mắt nhức buốt và ngạt mũi chẳng thể thở được nữa.
Tôi thật sự rất nhớ "Người yêu". Tôi lấy chồng sắp được 1 tháng. Sắp 1 tháng tôi không gặp "Người yêu" rồi.
Em thèm ôm anh biết bao. Thực ra căn phòng rất rộng, em rất sợ.
Nhưng trời ơi em không tìm thấy anh....
20/11/2018
....Mắt. Sưng húp
Đi làm bị mọi người trêu. Thật phiền..
Nghĩ lại đêm qua thấy thật hụt hẫng.
Đúng cái lúc đang khóc to thì "Chồng" gọi.
Trời ơi..
Cảm giác lúc đó...Cái cảm giác đó...
Như là mình đang ngấp ngoái dưới nước mà có người quẳng cho cái phao vậy.
Tôi cuống cả lên nhưng tay dính nước mắt vuốt mãi màn hình không được.
Dù tôi muốn thật nhanh, thật nhanh bắt máy.
Nhưng sợ. Sợ không phải anh ấy nên tôi kìm lại, im lặng.
Cuối cùng anh ấy nói "Alo"....
....nước mắt bắt đầu chảy dồn hết xuống 2 bên má, dính bết hết cả tóc vào mặt.
Ôi giọng nói này. Giọng anh ấy. Nhớ quá. Lâu quá rồi....
Nhưng hóa ra chỉ là giọng nói đó thôi...
Anh ấy nói đều đều nhưng câu xa lạ bằng cái giọng ấy.
Vào khoảnh khắc ấy tôi nhận ra...Không phải anh ấy.. Anh ấy thực sự biến mất rồi.
Sau khi cúp máy. T làm cái gối ướt đến hơn 1h sáng. Ngủ lúc nào không nhớ.
Sáng dậy nằm yên nhìn khắp phòng cả nửa tiếng.
Kết quả. Ì ạch bò xuống giường lúc gần 7h.
Hôm nay tôi đi làm bị muôn.